Chương 40: Đội ngũ giảm quân số

Tuyệt đối đừng để bị bọn họ tìm thấy.
Năm người chơi của nhóm A lao vào khu vực bối cảnh, họ đi vào có chút mờ mịt, có lẽ cũng là lần đầu tiên chơi trốn tìm từ sau khi trưởng thành, nhất thời chưa kịp thích ứng kịp. +
Ai mà ngờ được trong khi tên của các phó bản khác thường không hề phản ánh nội dung bên trong, đa phần đều vô cùng ẩn dụ và khó đoán. Mà phó bản “Trốn tìm” này lại hoàn toàn trái ngược. Nó nói thẳng cho người chơi biết rằng đây chính là một phó bản trò chơi trốn tìm. +
Nhan Ký Vân nghe tiếng bước chân của năm người đi vào từ lối vào, cậu nghe thấy có người trong nhóm đang phân chia nhiệm vụ, chỉ đơn giản là tìm người, không có ai nảy sinh bất đồng, hiện tại trông bọn họ có vẻ khá đoàn kết. +
Năm người đàn ông nhóm A quyết định chia nhau ra tìm kiếm, có người bắt đầu tìm từ đầu, có người đi về phía cuối con phố bắt đầu tìm. +
Thẻ trải nghiệm hình người của Nhan Ký Vân sẽ hết hiệu lực sau 20 giây nữa, cậu nhìn xuống từ cửa kính bị nứt ở tầng trên, hai người đàn ông đi về phía cuối con phố không phát hiện ra cậu đang đứng trên lầu. +
Mấy người này cứ như máy ủi, những gì cậu nghe được toàn là tiếng đồ vật bị đẩy ngã xuống đất, không phải tìm kiếm kỹ càng, mà là thô bạo. +
Thẻ trải nghiệm hình người sắp hết hiệu lực rồi. +
Tầm nhìn trước mắt Nhan Ký Vân từ cao hạ xuống thấp, từ một người trưởng thành cao mét tám biến thành một con mèo trưởng thành. Thẻ trải nghiệm có kèm theo quần áo, sau khi biến lại thành mèo sẽ không vì quần áo rơi xuống đất mà làm lộ vị trí của cậu. +
Sau khi thẻ trải nghiệm hình người của Nhan Ký Vân hết hiệu lực, cậu nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, vẫn luôn ngồi xổm ở cửa sổ quan sát tiến độ của nhóm A bên dưới. +
Dựa theo cách lục soát của bọn họ, tạm thời chắc là không tìm thấy Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. +
Mới bắt đầu lục soát cũng chỉ là vừa mới vào trạng thái, chưa chắc đã tìm được họ, nhưng đợi những người này triển khai đợt lục soát càn quét thứ hai thì chưa chắc. +
Hai người chơi vào tiệm bánh bao đã lục tung cả trong lẫn ngoài tiệm bánh bao lên, bọn họ không phát hiện ra Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, xem ra Thu Hỉ và Cố Văn Trúc thực sự đã nghe theo đề nghị của Nhan Ký Vân chui xuống giếng. +
Tìm 5 người chơi trốn trên một con phố, thực ra cũng không khó đến vậy, một tiếng đồng hồ kiểu gì cũng tìm ra. +
Vậy trò chơi muốn xem họ chơi ra trò trống gì đây? +
Nhan Ký Vân cảm thấy chắc chắn không đơn giản như họ tưởng tượng. +
Cậu liếc nhìn bình luận. +
Cậu từng hỏi hệ thống, khán giả trong bình luận không thể tiết lộ thông tin phó bản và người chơi khác cho người chơi. Hiện tại trong bình luận quả thực không có thông tin liên quan đến phó bản này. Đây là bản khó, nếu thực sự chỉ đơn giản thế này, cậu bắt đầu nghi ngờ có phải trò chơi sắp thành tiên rồi không. +
Đương nhiên, cậu cũng hy vọng trò chơi càng đơn giản càng tốt, bây giờ nghĩ nhiều chẳng qua là sợ trong game có cạm bẫy chưa biết. +
Có điều, thực sự chỉ cần thắng trò chơi là được rồi sao? +
Sau khi vào phó bản, hệ thống giọng thanh niên sẽ không xuất hiện giải đáp thắc mắc, Nhan Ký Vân bắt đầu tự mình nghiền ngẫm. +
Con phố ngắn ngủi hai trăm mét có tổng cộng hơn 50 cửa hàng, nếu tìm kiếm thật kỹ quả thực phải tốn rất nhiều thời gian. Nhìn thế này thì Người tìm kiếm thực ra không chiếm ưu thế, trừ phi trò chơi còn cho họ đặc quyền gì đó. +
Đang suy nghĩ, tất cả người chơi trong bối cảnh đều nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. +
[Người chơi số 5 nhóm A thu thập được đạo cụ thường “Kính lúp”.] +
Mắt Nhan Ký Vân sáng lên, hóa ra là vậy, trong game có thể thu thập đạo cụ! +
Hèn chi lúc họ đi vào có nhắc nhở cấm sử dụng đạo cụ, cấm là đạo cụ họ tự mang theo, chứ không phải đạo cụ trong bối cảnh! +
Trò chơi không nhắc nhở chỉ có Người tìm kiếm hay chỉ có Người trốn được sử dụng đạo cụ. Từ đó có thể thấy, ai tìm được đạo cụ thì người đó dùng, chỉ là không biết trong một bối cảnh sẽ thả bao nhiêu đạo cụ, những đạo cụ này có thể tìm thấy ở đâu. +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, cậu phải thu thập đạo cụ trước khi Người tìm kiếm tìm thấy, đạo cụ chắc chắn là thứ bất lợi cho Người trốn. +
Cậu vốn định trốn đi nhưng bây giờ dục vọng cầu sinh và đam mê thu thập cùng lúc xuất hiện, cậu nhất định phải hành động, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết trong game. Hơn nữa, cậu nhớ lại lúc đầu phân nhóm, NPC đạo diễn đã nhắc nhở họ không được buông xuôi, cho dù là thân phận Người trốn cũng không thể cứ làm một kẻ nằm chờ mãi được, nếu bị hệ thống phán định chơi game tiêu cực thì có khả năng sẽ bị loại. +
Ai bảo trong đội của cậu có một người chơi đi lại bất tiện chứ? Cậu bắt buộc phải hành động. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Miao ~~ Bé cưng biến lại thành mèo rồi! Cậu ấy di chuyển rồi! Moe quá đáng yêu quá, dáng người thật nhanh nhẹn!” +
“Lầu trên đừng có tâng bốc mù quáng nữa, con mèo nào mà dáng người chẳng nhanh nhẹn. Bốn cái chân của mèo con thật là thon dài, vừa nãy nhảy từ bệ cửa sổ xuống cứ như giẫm lên đầu tim tui vậy, tỏ tình với bé cưng, muốn sờ măng cụt.” +
“Năm phút đã qua, đạo cụ bắt đầu được thả xuống rồi, xem cục mòe tìm đạo cụ thế nào.” +
“Tui muốn biết hình người có phải do mèo con tự mua không, cậu ấy biến qua biến lại ngầu quá đi. Phó bản này chọn tuyệt quá, thiên thời địa lợi nhân hòa, cứ như được đo ni đóng giày cho bé cưng vậy, tui rất tò mò là do bé cưng tự chọn hay là sau lưng có cao nhân chỉ điểm.” +
“Mị vừa phát hiện lần này bé cưng vào bằng hình người, cậu ấy thực sự đáng yêu quá, mị muốn vò mớ tóc xoăn trên đầu cậu ấy ghê, mặc dù dạng mèo là lông đen, nhưng tóc xoăn hình người với hình tượng mèo con hợp nhau ghê, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, sẽ không cảm thấy cậu ấy là một người khác.” +
“Tui cảm thấy chủ yếu là đôi mắt của cậu ấy, dạng mèo và dạng người đều rất có linh khí, nhìn một cái là cảm thấy cậu ấy rất không tầm thường. Có điều, tiền đề là cậu ấy vui lòng nhìn bạn, thực ra mèo con ở trong đám đông sẽ rất lạnh lùng, sẽ không chủ động thân cận người lạ, còn cực kỳ giỏi quan sát và suy nghĩ.” +
“Đúng đúng đúng, chị em lầu trên nói đúng quá, nói hết tiếng lòng của mị rồi, các thím thật biết khen.” +
“Nhắc mới nhớ, phó bản này có một đạo cụ siêu tuyệt vời, có chức năng định vị Người trốn.” [Bình luận này đã bị chặn đối với người chơi] +
Nhan Ký Vân không biết quy luật phát đạo cụ là gì, người chơi nhóm A kia lấy được đạo cụ, đoán chừng cũng là vô tình phát hiện trong lúc tìm kiếm Người trốn. +
Không biết kính lúp có tác dụng gì? Có phải là phóng to vị trí của người chơi khác, thông qua việc phóng to chi tiết để tìm ra Người trốn? +
Nếu đối phương tìm được nhiều đạo cụ loại này thì chắc chắn sẽ làm tăng xác suất tất cả thành viên trong nhóm họ bị tìm thấy. +
Nhan Ký Vân nhất định phải ngăn cản đối phương tìm thấy đạo cụ còn có một nguyên nhân nữa, cậu sợ có đạo cụ định vị Người trốn. Nếu đối phương định vị được cậu ở dạng mèo thì cậu sẽ trực tiếp bị lộ. +
Cậu quyết định bắt đầu tìm kiếm đạo cụ từ căn phòng đang ở hiện tại. +
Căn phòng này hẳn là phòng của một học sinh trung học, ngoại trừ một cái giường và một cái bàn học ra, những chỗ khác không phải chất đầy sách thì là chất đống đồ linh tinh. Thật ra vừa nãy lúc cậu vào suýt chút nữa không có chỗ đặt chân, nhưng cũng chính vì vậy mới chọn trúng chỗ này. +
Trên tường ngay cả một tờ giấy khen cũng không có, ngược lại có poster ngôi sao bóng rổ, nhưng Nhan Ký Vân không nhận ra mặt cầu thủ. +
Gia đình này thực ra không tính là giàu có, chỉ có thể nói là gia đình khá giả, rất bình thường, mang đậm phong cách của người dân thị thành nhỏ. Thông qua hòan cảnh xung quanh có thể biết được đại khái chủ nhân sống ở đây là một người như thế nào. +
Có khả năng cậu ta là một học sinh cấp ba thích bóng rổ không thích học hành cho lắm. Chữ viết trên vở bài tập hơi nguệch ngoạc, sai cũng không ít, điểm số trên bài thi không cao lắm, chỗ trống bên dưới bài thi còn vẽ một con rùa lớn, có khả năng là lúc giáo viên giảng bài, cậu ta nghe chán quá nên vẽ ra. +
Món đồ nào có thể dùng làm đạo cụ đây? +
Trên giường chỉ có chăn gối, trên bàn học cũng chỉ có sách giáo khoa. Tất cả đều không phải đạo cụ, cậu dùng móng vuốt chạm vào rồi, đều không có bất kỳ thông báo nào của hệ thống. +
Trong đống đồ linh tinh toàn là bụi, chắc cũng không có. +
Sau đó cậu nhìn thấy một quả bóng rổ đặt bên cạnh bàn học, nó rất sạch sẽ, chủ nhân căn phòng hẳn là coi nó như bảo bối mà lau chùi, nhưng cũng thường xuyên sử dụng nó. +
Nhan Ký Vân vươn móng vuốt chạm vào quả bóng rổ. +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Bóng rổ”.] +
Hóa ra là vậy. +
Cậu đoán đạo cụ ẩn giấu có khả năng liên quan đến việc chủ nhân mỗi căn phòng là người thế nào, có sở thích gì. +
Bóng rổ vẫn ở trước mắt cậu, nhưng trong thanh đạo cụ tạm thời của cậu lại có thêm một đạo cụ “Bóng rổ”. +
Lúc này, giao diện trò chơi của cậu còn có hai thông báo. +
Góc trên bên trái: [Đồng đội bị bắt 0/5] +
Chính giữa phía trên: [Đếm ngược thời gian còn lại 54 phút 23 giây] +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Bóng rổ lại là đạo cụ? Trước đây tôi chưa từng thấy người chơi khác thu thập được đạo cụ này!” +
“Có gì lạ đâu, tôi nghĩ chắc có người chơi thu thập được rồi chứ? Có thể số lần thu thập được khá ít?” +
“Bóng rổ là đạo cụ cao cấp đó nha, mấy người chưa xem phần sau của trò chơi à? Người chơi không nghiêm túc về cơ bản sẽ bỏ lỡ nó, chủ yếu là căn phòng này quá bừa bộn, đều chỉ nhìn bên trên không nhìn bên dưới, đi dạo một vòng là đi luôn.” +
“Kích thích quá! Bé cưng thông minh quá, đối phương vừa tìm thấy đạo cụ, cậu ấy liền biết ngay cách tìm đạo cụ, là Người trốn tìm thấy đạo cụ nhanh nhất mà mị từng thấy, không hổ là mèo con tôi đu!” +
Nhan Ký Vân cũng không ngờ mình tùy tiện sờ một cái là có thể đụng phải một đạo cụ cao cấp, nhưng hệ thống không mô tả tác dụng của nó, có số lần sử dụng hay không. +
Trò chơi thực sự rất tùy hứng, ngoại trừ những quy tắc cần thiết, nó hoàn toàn không cung cấp cho bạn những quy tắc chi tiết, cần bạn tự mình tìm tòi phát hiện, lĩnh ngộ, nói dễ nghe một chút là một trò chơi có độ tìm tòi tương đối tự do, nói khó nghe một chút là cố ý khiến người chơi căng thẳng, đầy rẫy ác ý. +
Nhan Ký Vân vừa định sang phòng ngủ bên cạnh tìm thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ cách đó không xa, người chơi nhóm A toàn dùng cách bạo lực tìm người, đập đập phá phá, động tĩnh cực kỳ lớn. +
Nhưng động tĩnh lớn của họ không ảnh hưởng đến việc Nhan Ký Vân tìm kiếm đạo cụ. +
Phòng ngủ chính tỏa ra mùi đồ gỗ cũ, nhìn một cái là thấy hết cuộc sống của đôi vợ chồng trung niên. Căn phòng nhìn có vẻ lộn xộn nhưng cũng không phải là không có trật tự, chỉ là nhiều đồ. Dù sao nhà cũng chỉ rộng có nhiêu đó, hai người lớn xoay người cái là có thể đụng vào nhau. +
Nhan Ký Vân không tìm thấy đạo cụ ở đây, cậu cũng không lãng phí thời gian ở đây nữa. +
Người chơi nhóm A tiếp tục tìm người bằng bạo lực, họ tạm thời bỏ lỡ vị trí ẩn nấp của Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, bây giờ trong lòng chắc chắn sẽ có chút sốt ruột. +
Năm người bọn họ sau khi nhìn thấy đối thủ vốn ban đầu còn tràn đầy tự tin. Bây giờ đã sáu bảy phút trôi qua rồi mà một bóng người cũng không thấy, bọn họ không buồn bực mới là lạ. +
Cuối cùng vẫn tìm đến căn nhà Nhan Ký Vân đang ở. +
Bọn họ đi dạo một vòng dưới lầu, một gã đàn ông có tiếng bước chân cực kỳ nặng nề trong số đó đi thẳng lên tầng hai, gã vào phòng ngủ chính bên cạnh trước, lục tủ quần áo nhìn gầm giường xong không phát hiện ra tung tích người chơi nhóm F. +
Nhan Ký Vân không chui vào cái ba lô con sen nhà cậu đưa cho Thu Hỉ, cái túi này quá bắt mắt, cậu chui vào khe hở phía sau tủ quần áo kiểu cũ, tủ quần áo dựa vào giường gỗ, sau khi bị phát hiện cậu có thể chui thẳng xuống gầm giường. +
Người chơi nhóm A đi lên lầu là một gã đàn ông bạo lực. Gã đã lục tung một nửa số cửa hàng và nhà cửa nhưng đều không tìm thấy một bóng người, để trút cơn giận trong lòng, gã đá một cước vào cái tủ quần áo không chắc chắn lắm lại còn bị vẹo một góc. +
Nhan Ký Vân cảm thấy tủ quần áo đang lung lay sắp đổ, cậu nhanh chóng trốn xuống gầm giường, nhích về phía đầu giường. +
Giường quá thấp, hoàn toàn không giấu được một người trưởng thành. +
Sau khi người chơi trút giận xong, gã không kiểm tra gầm giường, bước lên xé tờ poster trên tường xuống, trút giận xong thì xuống lầu. +
Nhan Ký Vân nghe thấy gã tức tối nói với người chơi cùng đội là chẳng tìm thấy gì cả, đối phương bảo gã cùng ra sân sau tìm xem. +
Lúc này trên đường không có một người chơi nào. Nhan Ký Vân đợi hai người chơi kia vào sân sau xong thì nhanh chóng chạy xuống lầu, lao ra khỏi cửa lớn, chui vào một tiệm trà sữa xéo bên phía đối diện đã bị người chơi nhóm A lục soát qua. +
Thời cơ cậu nắm bắt vừa khéo, năm người chơi nhóm A đều đang ở trong nhà, khoảnh khắc cậu lao vào trong nhà cũng chỉ bằng cái chớp mắt của con người mà thôi, hoàn toàn không nhìn thấy cậu. Mà nếu nhìn thấy cậu thật thì cũng chẳng sao, trong rất nhiều trò chơi cậu từng chơi trước đây, một hai con mèo đen xuất hiện giữa con phố cũ nát cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người chơi, bọn họ chỉ cảm thấy điều này rất phù hợp với thiết lập của trò chơi, lỡ bị bắt, cậu cũng có thể giả làm NPC phó bản. +
Bây giờ quan trọng nhất là che giấu chuyện cậu là người chơi, sau đó dốc toàn lực vượt qua trò chơi. +
Diện tích của tiệm trà sữa không lớn, từ cửa vào là quầy thu ngân. Mùi trà sữa xộc vào mũi, Nhan Ký Vân không quá nhạy cảm với mùi ngọt ngấy này, cậu không có sở thích đặc biệt gì với đồ ngọt. +
Trong tiệm chỉ có ba cái bàn xếp dọc cho khách đợi nghỉ ngơi, khu vực pha chế lắp kính trong suốt có thể nhìn thấy. Thực ra chỉ là một tiệm trà sữa nhượng quyền, không có quá nhiều đồ trang trí, trên tường treo hình người đại diện thương hiệu trà sữa, những thứ khác thì không có. +
Tiệm trà sữa cũng có cửa sau, đi ra ngoài là một con phố khác, Nhan Ký Vân muốn chạy sang phố đối diện nhưng không qua được, cậu đụng phải bức tường không khí, xem ra phạm vi hoạt động của họ có giới hạn khu vực. +
Cậu quay lại trong tiệm tiếp tục tìm kiếm manh mối, khu vực pha chế nhìn một cái là thấy hết, không nhìn ra có gì đặc biệt. Ngược lại là cái tủ ở quầy thu ngân bị dịch chuyển, ngăn kéo bị kéo ra không đẩy vào, có thể thấy người nhóm A thực sự rất có thực lực. +
Trong tiệm trà sữa không biết sẽ ẩn giấu đạo cụ gì, có lẽ là không có. +
Trong ngăn kéo bị kéo ra ở quầy thu ngân cái gì cũng có, chìa khóa, ví đựng thẻ, dây thun, thẻ ra vào, gói khăn giấy nhỏ. Nhan Ký Vân biết những thứ này đều không phải, chạm vào đều không có phản ứng. Cửa tiệm này không có món đồ nào là đạo cụ có liên quan đặc biệt đến một người nào đó. +
Cửa hàng trưởng của tiệm nhượng quyền là kiểu người gì nhỉ? +
Quầy thu ngân đông người, đoán chừng sẽ không để vật phẩm quý giá. Nhan Ký Vân nhảy xuống khỏi quầy, đi về phía phòng thay đồ phía sau. +
Đừng nhìn cửa tiệm không lớn nhưng cái gì cũng có, kho hàng và phòng thay đồ còn được chia thành khu vực riêng. +
Kho hàng toàn là mấy loại hàng hóa như bột trà sữa, hạt cà phê, đường, lá trà, còn phòng thay đồ thì rõ ràng có nhiều vật phẩm có thể tìm hơn. +
Nhan Ký Vân quả quyết chui vào phòng thay đồ. +
Tương tự, nơi này cũng bị mấy người chơi nhóm A lục tung, đồ đạc rơi loạn xạ trên đất, tủ đồ đều bị mở ra, quần áo nhân viên trong tiệm cũng bị ném xuống đất, bên trên còn có mấy dấu chân. +
Nơi này cũng không giống chỗ có thể giấu người, ham muốn phá hoại của mấy người này cũng quá mạnh rồi, giống như đang trút giận vậy. +
Nhất thời, Nhan Ký Vân có chút không thích mấy người này, trong phó bản này có thể không giao du với họ thì không giao du, họ không phải người cùng một đường. +
Nhan Ký Vân giẫm lên đống quần áo bị ném dưới đất này, đột nhiên, một vật thể kỳ lạ cấn vào bàn chân cậu, là một vật cứng, hình dạng hơi lạ. +
Trong đống quần áo này chỉ có chiếc áo màu trắng thuần này là có chất lượng tương đối tốt hơn một chút, vải vóc giẫm lên khá thoải mái lại mát mẻ, rất thích hợp làm ga giường ngủ mùa hè. +
Nhan Ký Vân gạt chiếc áo khoác đắp bên trên ra, chiếc áo khoác trắng rất nhanh lộ ra, một chỗ trong túi áo phồng lên. Cậu lại dùng móng vuốt ấn ấn, quả thực khá cứng, nếu không cũng sẽ không cách một lớp quần áo khác mà vẫn làm cấn chân cậu được. +
Cậu gạt quần áo ra, thò măng cụt vào túi áo có vật cứng khều khều, dùng đầu móng vuốt móc thứ bên trong ra, hình như là một chiếc nhẫn. +
Đợi sau khi cậu lấy ra mới phát hiện, đây không chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, đây là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ước chừng khoảng một carat, nhìn kích thước thì là của phụ nữ đeo. +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Nhẫn kim cương”.] +
Hai đạo cụ cao cấp này có tác dụng gì nhỉ? Hệ thống thông báo bóng rổ và nhẫn kim cương đều là đạo cụ cao cấp, so ra, hình như “kính lúp” nghe có vẻ mang tính thực dụng cao hơn? +
Nhẫn kim cương tìm được từ trong một chiếc áo khoác nữ. Cậu đoán đây có khả năng là áo khoác của nữ cửa hàng trưởng, còn chiếc nhẫn kim cương này có khả năng đại diện cho tình trạng đời sống tình cảm gần đây của nữ cửa hàng trưởng. Nhẫn kim cương có thể là quà bạn trai hoặc chồng tặng cô ấy, lúc làm việc chắc là không tiện nên mới tháo ra để trong túi áo của mình. Đương nhiên, cũng có thể đại diện cho hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là tình cảm thuận lợi, trường hợp thứ hai là tình cảm với đối tượng tan vỡ, nhẫn kim cương trở thành một vật kỷ niệm. +
Sau khi Nhan Ký Vân nhìn chiếc nhẫn kim cương, hệ thống tự động thu hồi nó vào thanh đạo cụ tạm thời. +
Cùng lúc đó, mấy người nhóm A đã có ba người chạm mặt nhau, hai người khác vẫn đang từ cuối phố quét về, cặp tình nhân kia không ngờ lại trốn khá kỹ, tạm thời vẫn chưa bị bọn họ phát hiện. +
Ba người chơi gần Nhan Ký Vân nhất bắt đầu chửi thề. +
Số 18: “Thằng nào nhóm F đang giành đạo cụ với chúng ta vậy? Kính lúp của mày không có tác dụng à? Sao một người chơi cũng không tìm thấy.” +
Số 5: “Xài được, nhưng đây là đạo cụ dùng một lần, xài xong là hết. Bây giờ tao vẫn chưa xài, mày chắc chắn muốn xài luôn à?” +
Số 24: “Hệ thống cũng thông báo số 29 phe bên kia tìm thấy đạo cụ, tụi bây thấy đạo cụ cao cấp Bóng rổ với Nhẫn kim cương này có tác dụng gì?” +
Số 18: “Chúng ta lấy được là đạo cụ thường, bóng rổ và nhẫn kim cương là đạo cụ cao cấp, kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn kính lúp. Thế này đi, bây giờ chúng ta bắt đầu tập trung tìm đạo cụ, để hai người bọn nó tìm Người trốn nhóm F trước, tìm được đạo cụ hữu dụng rồi còn sợ không tìm thấy người sao?” +
Người nhóm F trốn mà vẫn có thể tìm được đạo cụ, bọn họ không có lý do gì không cần trốn mà lại không tìm được mấy cái đạo cụ cao cấp. Hơn nữa đối phương còn có thể tìm được hai cái chỉ trong vài phút, chứng tỏ đạo cụ cao cấp này cũng không khó tìm lắm. +
Cứ thế ba người bọn họ quyết định phương hướng tìm kiếm kế tiếp của nhóm A, không hề biết số 29 nhóm F đã nghe thấy kế hoạch của họ. +
Sau khi Nhan Ký Vân thu thập được nhẫn kim cương cũng không dám nghênh ngang đi ra. Đối phương có ba người tụ tập lại với nhau, đoán chừng tốc độ tìm kiếm đạo cụ sẽ tăng lên. Còn bên này chỉ có một mình cậu, còn phải ẩn nấp cho kỹ, độ khó cao hơn đối phương rất nhiều. +
Tiệm trà sữa không có tầng hai, cửa sau cũng không có đường, cậu chỉ có thể đi cửa trước. Ba người nhóm A còn đang đứng trên đường bàn bạc tiếp tục tìm đạo cụ, cậu chỉ có thể đợi họ rời đi trước. +
Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. +
Trong bối cảnh phố Tiểu Vân chỉ có một người chơi nữ, là ai đang hét, không cần nghĩ cũng biết. +
Người bị bắt là cô sinh viên số 22 Tôn Hân Hân trong cặp đôi tình nhân. +
Hệ thống vô cùng kịp thời hiện lên thông báo. +
[Người chơi số 22 nhóm F bị người chơi số 18 nhóm A bắt giữ.] +
[Đồng đội bị bắt 1/5] +
[Đếm ngược thời gian còn lại 47 phút 19 giây] +
Số 22 Tôn Hân Hân: “Thả tôi ra.” +
Số 24: “Thả mày ra cũng được, nói cho tao biết vị trí bạn trai mày là được.” +
Người uy hiếp Tôn Hân Hân là gã đàn ông vừa đẩy ngã Cố Văn Trúc, gã nói chuyện cứ như bóp cổ họng vậy, khó nghe nhưng dễ nhận biết. +
Gã đàn ông bóp cổ họng hét về phía cả con phố: “Cái thằng bạn trai kia, mày mà không ra đây, bạn gái mày sẽ không ổn lắm đâu đấy~” +
Nhan Ký Vân không khỏi cau mày, Tôn Hân Hân bị bắt rồi, tại sao hệ thống không di dời cô ta đi, ngược lại bị đối phương bắt giữ lại làm con tin. +
Đang lúc cậu nghi ngờ, hệ thống lại có thông báo. +
[Người chơi bị bắt có thể lưu lại trong bối cảnh 10 giây, có thể chọn “Loại bỏ ngay lập tức”, cũng có thể chọn “Chuyển đổi phe cánh”.] +
Nhan Ký Vân kinh ngạc, còn có thể như vậy? +
Cô gái không chọn “Loại bỏ ngay lập tức”, cô ta muốn làm gì? +
Nếu cô gái phản bội gia nhập nhóm A, vậy thì nhóm A sẽ trên cơ sở hiện có mà có thêm thành viên! +
Điều này cực kỳ không thân thiện với Người trốn. +
Người chơi bị bắt nếu không lựa chọn ngay lập tức sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, ví dụ như Tôn Hân Hân lúc này đang bị gã đàn ông kia bóp cổ! +
Số 22 Tôn Hân Hân giãy giụa nói: “Thả, tôi, ra!” +
Tất cả mọi người đều nghe thấy thông báo của hệ thống về việc có thể chuyển đổi phe cánh sau khi bị bắt, người bạn trai số 21 vẫn luôn co rúm chạy ra. +
Số 21 Mã Hải Dương chủ động bước ra từ một cửa hàng quần áo, thực ra vừa nãy cậu ta trốn trong đống quần áo giả làm ma-nơ-canh. Người chơi nhóm A vốn làm qua loa, không hề phát hiện ra. +
Số 21 Mã Hải Dương: “Tôi ra rồi đây, các người đừng làm hại cô ấy!” +
Nhan Ký Vân không đưa ra phán xét về hành vi của hai người họ, ai cũng muốn giữ mạng, chẳng qua là tiếp tục tăng độ khó cho trải nghiệm trò chơi của cậu mà thôi. +
Không biết thua sẽ có hình phạt như thế nào? +
Nhưng vừa nghĩ đến mấy gã đàn ông có khuynh hướng bạo lực của nhóm A, cậu thà chọn “Loại bỏ ngay lập tức”. +
Cậu nhớ lại từ lúc vào đến giờ NPC và hệ thống nhắc nhở, chỉ nói vòng một cho họ chia nhóm, không hề đảm bảo cho số người trong nhóm của họ luôn duy trì ở cùng một mức độ. Nói cách khác, về sau trong trò chơi, sẽ có nhóm có số người liên tục tăng lên, mà có nhóm có thể sẽ liên tục giảm xuống, thậm chí cả nhóm giảm quân số? +
Tại sao trò chơi không để họ tùy ý chia nhóm ngay từ đầu, mà cứ bắt họ vào game rồi mới lựa chọn như vậy? +
Nhan Ký Vân cảm thấy trò chơi cố ý, giữa ranh giới sống chết bị buộc phải gia nhập nhóm khác, thành viên nhóm ban đầu chưa chắc đã chào đón họ, vậy thì nhóm đông người về sau có khả năng sẽ khá phiền phức. Đương nhiên, không loại trừ có người chơi năng lực lãnh đạo mạnh mẽ trấn áp được những người khác trong nhóm họ. +
Bất kể là nhóm đông người hay nhóm ít người, đều rất phiền phức. +
Người đông thì mâu thuẫn cũng nhiều, nghe ai, ai chỉ huy đều là vấn đề. +
Người ít mâu thuẫn ít, nhưng năng lực của cả nhóm cũng có hạn. +
Sự lo lắng của Nhan Ký Vân không phải dư thừa, khâu này quả thực đã chứng minh tình cảm của đôi tình nhân là thật, không ai nghi ngờ. +
Sau đó, cậu nghe thấy tin nhắn hệ thống về việc cặp đôi chuyển nhóm. +
[Người chơi số 22 nhóm F gia nhập phe Người tìm kiếm nhóm A] +
[Người chơi số 21 nhóm F gia nhập phe Người tìm kiếm nhóm A] +
[Người chơi Người trốn 0/3] +
[Đếm ngược thời gian còn lại 40 phút 30 giây] +
Người nhóm A đương nhiên cảm thấy thêm hai người vào là có lời, có thể giúp họ cùng tìm người chơi và đạo cụ. +
Nhan Ký Vân bây giờ thấy may mắn vì lúc mới vào bối cảnh, cặp đôi này không có bất kỳ giao tiếp nào với họ, trực tiếp tìm chỗ trốn. Hai người này không biết chỗ ẩn nấp của Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. Cậu hy vọng hai người này đừng phụ lòng mình, còn lại ba người, cậu cũng sẽ chơi tiếp. +
Ít người cũng có cái lợi của ít người. +
Nhan Ký Vân nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, cặp đôi này rất nhanh đã chỉnh đốn xong cảm xúc gia nhập nhiệm vụ tìm kiếm của nhóm A. +
Số 21 để chứng tỏ mình hữu dụng, liền nói với đối phương: “Tôi vừa thấy tên câm và tên què không trốn ở những cửa hàng phía sau, thanh niên kia tìm cho họ một vị trí khá gần phía trước, họ chắc là ở hai ba nhà đầu tiên thôi.” +
Sau khi cậu ta cung cấp thông tin, vốn dĩ tất cả người chơi nhóm A đang tìm kiếm cửa hàng như ruồi không đầu, bây giờ lập tức tập trung nhân lực vào năm cửa hàng phía trước. +
Đội trưởng tạm thời số 18 nhóm A nói: “Đi, tiếp tục tìm.” +
Nhan Ký Vân bắt đầu lo lắng cho Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, tuyệt đối đừng để bị bọn họ tìm thấy. +


