Skip to main content

Chương 39: Ở nhà đợi anh

dathaiPiter

“Cô sao thế?” Cậu chậm rãi khuấy ly nước có ga, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc điện thoại An Mai đang nắm chặt: “Sắc mặt tự dưng kém vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à?” +

An Mai gượng cười, nhưng thế nào cũng không giấu được vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt: “Tự dưng bụng tôi hơi khó chịu, tôi đi vệ sinh một lát.” +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta rời đi, gần như có thể khẳng định An Mai có liên quan đến cái chết của Thiên Uyên. Nếu chỉ là bắt nạt Thiên Uyên thôi thì phản ứng sẽ không mãnh liệt thế này. Dựa vào cuộc đối thoại của hai người trong video, cậu suy đoán An Mai đã cho Thiên Uyên uống thuốc, sau đó một kẻ khác đã thực hiện hành vi xâm hại, và hiện tại chắc chắn An Mai đang đi gọi điện thoại cho kẻ đó. +

Một lát sau, An Mai từ nhà vệ sinh đi ra. Cảm xúc cô ta có vẻ đã thả lỏng hơn nhưng ánh mắt vẫn hơi lảng tránh, thất thần. +

“Vừa nãy có mấy tấm cô chụp giúp tôi còn trong điện thoại cô đấy.” Hạ Dữ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Để tôi chọn vài tấm gửi qua máy tôi.” +

An Mai gật đầu theo bản năng, không nghĩ ngợi nhiều, đưa điện thoại cho cậu. +

Hạ Dữ nhận điện thoại, mở album ảnh chọn vài tấm vừa chụp, làm bộ như đang nghiêm túc lựa chọn. Nhân lúc An Mai cúi đầu uống nước, cậu liền nhanh tay chuyển sang lịch sử cuộc gọi, đồng tử khẽ co lại. +

Thời gian cuộc gọi gần nhất hiển thị là năm phút trước, hẳn là kẻ đó rồi. Nhưng tên lưu trên danh bạ vậy mà không phải là Cố Dĩ Huyên mà là Lý Bách Ninh. Lẽ nào An Mai cảm thấy Thiên Uyên là một mối nguy hiểm cho nên mới hợp mưu với Lý Bách Ninh để xâm hại Thiên Uyên? +

Đợi An Mai ngẩng đầu lên, sắc mặt Hạ Dữ đã khôi phục vẻ tự nhiên. Gửi ảnh xong xuôi, cậu trả điện thoại lại cho cô ta: “Cô chụp đẹp hơn tôi nhiều.” +

“Chứ sao, kỹ năng chụp ảnh của cậu còn phải luyện thêm.” Khóe miệng An Mai nhếch lên, không nói thêm gì nữa. +

Dùng xong bữa tối rồi rời khỏi nhà hàng, Hạ Dữ chia tay An Mai xong liền gọi điện cho Trần Trình: “Tôi đang ở nhà hàng Buenas noches bên đại lộ Cẩm Giang, anh đến đón tôi nhé.” +

Trong văn phòng luật, Cố Tắc An đang tựa lưng vào ghế làm việc lật xem hồ sơ vụ án gần đây. Trần Trình gõ cửa bước vào: “Luật sư Cố, tôi đã đưa Hạ Dữ đến căn hộ của anh trong thành phố rồi.” +

“Ừ.” Cố Tắc An không ngẩng đầu mà chỉ ậm ừ một tiếng, tay vẫn dừng ở một dòng ghi chú nào đó trên hồ sơ, giống như không thực sự để tâm đến chuyện này. +

Trần Trình không hỏi nhiều, biết điều rời khỏi văn phòng. +

Một lát sau, Cố Tắc An gập trang hồ sơ cuối cùng lại, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. Mười hai giờ lẻ năm phút sáng. Đột nhiên nhớ tới lời Trần Trình nói lúc nãy, anh ngồi nán lại trên ghế một chút rồi mới đứng dậy, cầm áo vest vắt lên tay, bước ra khỏi văn phòng. +

Về đến căn hộ, anh mở cửa ra. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có khu vực cửa ra vào bật một ngọn đèn vàng ấm áp. Nhưng lúc cúi đầu thay dép lê, anh đột nhiên nhíu mày. +

Đôi giày thể thao của Hạ Dữ nằm xiêu vẹo cọ vào cạnh tủ giày, một bên dây giày còn rũ xuống sàn. Ngẩng đầu lên thì thấy trên bàn trà đặt một ly Cola mới uống được một nửa, bên cạnh là gói bánh quy mà dì giúp việc chuẩn bị cho anh từ trước, miệng túi bị xé mở toang làm rơi rớt vài vụn bánh lên mặt bàn. +

Lông mày Cố Tắc An nhíu chặt hơn. Những dấu vết bừa bộn, phá vỡ trật tự đó đang lặng lẽ chiếm cứ không gian vốn dĩ không vương chút bụi trần này, giống như có kẻ nào đó tự tiện xông vào thế giới mà anh đã vạch sẵn quy củ. +

“Hạ Dữ.” +

Anh gọi một tiếng nhưng không ai đáp lời, đưa tay day day mi tâm. Treo áo vest lên giá, anh dùng chân đá đôi giày thể thao của Hạ Dữ cho ngay ngắn lại, xắn tay áo lên, rút vài tờ khăn giấy trên bàn lót vào lòng bàn tay rồi dọn ly Cola cùng vụn bánh quy vào thùng rác, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa tay. +

Cố Tắc An rửa tay xong, vừa lau tay bằng khăn vừa đi ra ngoài thì cánh cửa phòng dành cho khách vang lên tiếng “cạch” bị ai đó từ bên trong vặn mở. +

Hạ Dữ vừa dụi mắt vừa ló nửa cái đầu ra, mái tóc bù xù như vừa đánh nhau với ga giường, chân trần dẫm lên thảm. Trên vai còn vắt ngang một thứ gì đó không rõ là áo khoác hay chăn mỏng, đôi mắt ngái ngủ lờ mờ nhìn Cố Tắc An. +

“Anh về rồi à…” Giọng cậu trầm khàn, mang theo sự dính dấp của người vừa mới ngủ dậy: “Đêm qua chơi khuya quá, nãy em trải ga giường phòng ngủ phụ giúp anh rồi nằm chợp mắt một lúc.” +

Ánh mắt Cố Tắc An lướt qua bộ dạng ngái ngủ chưa tan của cậu, mi tâm khẽ nhíu lại nhưng không nói gì. Anh vốn tưởng Hạ Dữ sẽ rất câu nệ nhưng dòm cái bộ dạng tùy hứng, chẳng kiêng dè gì của đối phương cứ như thể đã sống ở đây ít nhất một năm, khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. +

“Mang dép lê vào.” +

“Ồ.” Hạ Dữ quấn chặt cái chăn mỏng trên người, quay lại phòng khách. +

Cố Tắc An vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ, đang định vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để tắm rửa thì phía sau truyền đến tiếng dép lê lẹp xẹp ma sát với mặt sàn. Anh dừng bước quay lại nhìn, kết quả là Hạ Dữ đi theo trong trạng thái mơ màng liền đâm sầm vào lưng anh. +

“Sao anh lại phanh gấp thế.” Hạ Dữ xoa mũi, lách qua người anh, như một con mèo ngái ngủ chậm chạp đi vào phòng ngủ của Cố Tắc An. Cậu ngồi phịch xuống giường, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bức tường vài giây rồi nằm luôn, vùi mặt vào gối. +

“Anh đi tắm trước đi…” Cậu uể oải xua tay, giọng nói bị vùi lấp trong chăn bông. +

Cố Tắc An đứng ở cửa im lặng hai giây. Rõ ràng là giao dịch do anh đề xướng, lẽ ra anh phải là người nắm thế chủ động. Thế nhưng kẻ trước mặt này lại chẳng mảy may ngượng ngùng hay lúng túng, ngược lại còn tự nhiên thoải mái y như ở nhà mình. +

Tóc Hạ Dữ vẫn còn vương chút hơi ẩm. Cổ áo ngủ rộng thùng thình xộc xệch trễ xuống, để lộ bờ vai trần. Ánh mắt Cố Tắc An lướt qua xương quai xanh trắng ngần của cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống một cách khó nhận ra. +

“Cậu…” Anh khựng lại một chút, chợt hỏi: “Tắm chưa?” +

Hạ Dữ nghiêng đầu nhìn anh, ngáp một cái: “Em tắm ở phòng vệ sinh ngoài phòng khách rồi.” +

Cố Tắc An kín đáo nhướng mày, ánh mắt sẫm lại. Anh dời tầm mắt đi chỗ khác, xoay người bước vào phòng tắm. +

Tắm xong, cửa phòng mở ra, hơi nước ấm áp vẫn chưa tan hết. Cố Tắc An mặc bộ đồ ngủ lụa satin màu đen bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm xõa tung trước trán. Anh vừa dùng khăn chậm rãi lau tóc, vừa liếc nhìn người đang nằm trên giường. +

Hạ Dữ đã tỉnh táo hơn hẳn so với dáng vẻ uể oải ban nãy. Cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn anh, bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng thực chất trong lòng đang căng thẳng muốn chết. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Đêm nay luôn ạ?” +

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. +

Động tác tay của Cố Tắc An khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu. Anh không vội đáp lời mà đặt chiếc khăn lên tủ đầu giường. Im lặng một lát, anh lật chăn lên nằm xuống bên cạnh Hạ Dữ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà giống như đang cố tình cảm nhận và thích ứng với hơi thở của cậu. +

“Cậu căng thẳng à?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn sau khi tắm. +

Hạ Dữ nhích người về phía mép giường gần cửa sổ một chút. Cậu vẫn chưa quen với nhiệt độ tỏa ra từ người Cố Tắc An nhưng hơi nóng truyền qua lớp vải mỏng manh khiến trái tim cậu đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Mặc dù Cố Tắc An chưa làm gì cả, thậm chí một ngón tay cũng chưa chạm vào cậu, nhưng thứ hơi thở như có như không ấy gần như khiến cả người cậu giống như đang bị đặt trên đống lửa mà nướng lên vậy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.