Skip to main content

Chương 40: Đau thì bảo tôi

dathaiPiter

Ánh trăng bạc bên ngoài hắt qua rèm voan phủ lên giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, ôm tâm lý tốc chiến tốc thắng, vò đã mẻ lại sứt đưa tay chọc chọc cánh tay Cố Tắc An: “Thật ra… Có phải anh chưa từng ấy ầy ây bao giờ không?” +

Cố Tắc An nắm lấy cổ tay đang nhúc nhích loạn xạ kia mà chẳng nói gì, anh nghiêng đầu nhìn sang. Ánh trăng rọi lên mặt Hạ Dữ, như mạ một lớp vầng sáng ấm áp dịu dàng lên hàng mày và đôi mắt thanh tú khiến nó toát ra vẻ quyến rũ dập dờn như sóng nước, cổ họng anh chợt căng lại. +

Nhịp thở của Hạ Dữ dồn dập vài giây, lại cứ như không sợ chết mà tiếp tục nói: “Em từng xem phim heo rồi… Hay là em dạy anh nhé?” +

“Không cần cậu…” +

Cố Tắc An còn chưa dứt lời, Hạ Dữ đã nghiêng người chống tay, ngồi chồm qua người anh. Vạt áo ngủ vì động tác này mà lật lên một góc, để lộ ra khoảng eo bụng săn chắc nhỏ, nhưng do ngồi không vững nên Cố Tắc An đã theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo cậu, ngay khi lòng bàn tay dán lên lớp da thịt đó, vòng eo của cậu đột ngột căng cứng lại. +

Lúc này Cố Tắc An mới phát hiện ra làn da của Hạ Dữ nóng hơn mình tưởng tượng, hơi nóng xuyên qua từng thớ cơ mỏng thiêu đốt mặt trong ngón tay anh. Đầu anh hơi ngửa ra sau, hơi thở càng lúc càng thêm dồn dập, Hạ Dữ có thể nhìn thấy yết hầu nhô cao của anh đang khẽ rung lên. +

Nhưng giây tiếp theo, Cố Tắc An đột ngột siết chặt lấy eo cậu rồi lật người lại. Khi lưng Hạ Dữ lún xuống nệm giường liền phát ra một tiếng động trầm đục. Lúc ngước mắt lên, cậu vừa vặn chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đang rũ mắt nhìn mình, đáy mắt anh cuộn trào luồng sóng ngầm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Phần tóc mái ngày thường luôn được chải chuốt chỉn chu nay rũ xuống trước mắt, tỏa ra thứ ánh sáng màu nâu ấm dưới ngọn đèn bàn. +

Mắt cá chân của Hạ Dữ vô tình cọ vào cẳng chân đối phương. Chất liệu vải lụa của chiếc quần ngủ mang lại cảm giác mát lạnh trơn láng khi chạm vào, tạo nên sự tương phản hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể nóng rực bủa vây từ phía trên. +

“Anh…” Lời thắc mắc của cậu bị cắt ngang bởi hơi thở đột ngột áp sát. Cánh tay Cố Tắc An chống bên tai cậu hằn rõ đường nét cơ bắp, vài đường gân xanh chạy dọc trên mu bàn tay. +

Chóp mũi hai người cách nhau chỉ chừng một tấc, Hạ Dữ ngửi thấy mùi hương tuyết tùng từ nước dưỡng sau cạo râu của đối phương. +

Cố Tắc An chống một tay bên người cậu, ngón cái của bàn tay kia vô thức xoa nhẹ lên mặt trong cổ tay Hạ Dữ: “Nếu cậu đau, cứ nói cho tôi biết.” +

Trói buộc. +

Kìm kẹp. +

Bóp cổ trong sự kiềm chế tột độ. +

Nhưng không hề có nụ hôn nào. +

… +

Hạ Dữ nằm sấp trên giường, xương bả vai hơi nhô lên, trông như một con mèo phơi nắng đến ỉu xìu. Cậu liếc mắt nhìn cánh tay đang vắt trên gối, vài vết xước đỏ au hằn rõ trên da thịt, trông như chiến lợi phẩm bị dã thú cắn gặm, đau rát vô cùng. +

Giọng cậu xen lẫn chút oán hờn yếu ớt: “Em nghi ngờ vừa nãy là anh đang giả heo ăn thịt hổ đấy…” +

“Hửm?” Cố Tắc An ngồi bên mép giường, quanh eo quấn một chiếc khăn tắm. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm lưng trắng trẻo của Hạ Dữ, nhìn những vết đỏ đan xen chằng chịt trông đến là rợn người, anh khẽ nhíu mày. +

Anh ghét việc cơ thể mình để lộ ra thứ dục vọng nguyên thủy và điên cuồng nhất trong khoảnh khắc mất kiểm soát. Rõ ràng là rất phản cảm với những tiếng thở dốc mơ hồ và những cái chạm da thịt triền miên, nhưng lại khao khát đến tột cùng. +

Hạ Dữ rất ăn ý với anh và cũng có thể chịu đựng được. +

“Không phải anh nói đau thì nói cho anh biết sao?” Hạ Dữ nói chẳng còn chút sức lực nào, giọng cất lên như bị ngâm trong nước: “Em đã nói rồi mà, em nói biết bao nhiêu lần… Nhưng có chịu nghe lọt tai đâu.” +

Chân mày Cố Tắc An nhíu chặt hơn đôi chút. Lát sau, anh thấp giọng nói: “…Xin lỗi.” +

Hạ Dữ sững người, chậm rãi quay sang nhìn anh. Cậu có phần không dám tin lời này lại được thốt ra từ chính miệng anh, nhất thời nghẹn họng. Cậu nén cơn đau, hỏi: “Vậy anh… tắm giúp em nhé?” +

Cố Tắc An không có phản ứng gì, chỉ hơi trợn tròn mắt nhìn cậu như thể chưa hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Vài giây sau anh mới nhận ra, rõ ràng là không ngờ tới việc mình còn phải chịu trách nhiệm đến bước này. +

Hạ Dữ thấy anh bày ra vẻ mặt chưa loát được tình hình thì đành thở dài: “Thôi bỏ đi, em cũng chỉ nói đùa vậy thôi chứ không trông mong gì đâu.” +

Nói xong, cậu chật vật chống tay bò dậy, nhưng chân phải vừa chạm xuống thảm liền phát hiện cơ thể đau nhức đến mức như muốn tan vỡ ngay lập tức. Chân cậu khuỵu xuống, lao thẳng thân người xuống đất. Ngay khoảnh khắc cậu sắp ngã nhào xuống thảm thì một đôi tay đã vững vàng đỡ lấy cậu. +

Cố Tắc An cúi người bế ngang cậu lên, ôm rất chặt như thể sợ cậu lại ngã xuống. Người trong lòng mang theo nhiệt độ nóng hầm hập, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế vào phòng tắm. +

Sáng sớm hôm sau, Cố Tắc An đi chạy bộ về, tắm rửa rồi thay âu phục. Vừa bước ra từ phòng thay đồ, thấy trong chăn trên giường vẫn còn cuộn tròn một cục, anh nhíu mày, bước tới đứng bên mép giường: “Cậu vẫn chưa dậy à?” +

Lát sau chiếc chăn mới nhúc nhích, từ bên trong vọng ra tiếng than vãn lúng búng của Hạ Dữ: “…Em không dậy nổi.” +

Cố Tắc An liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Bữa sáng để trên bàn.” +

“…Em không ăn đâu.” Giọng Hạ Dữ càng nhỏ hơn, nghe rũ rượi đi hẳn, lại còn hơi nghẹt mũi: “Em không nhúc nhích nổi.” +

Cố Tắc An phải đến văn phòng luật, nhưng anh không muốn Hạ Dữ cứ nằm ỳ ở nhà mình, bèn cúi người lật góc chăn lên định đỡ cậu dậy. Thế nhưng tay vừa chạm vào cánh tay Hạ Dữ, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được mức nhiệt nóng ran bất thường. +

Anh lại đưa tay sờ trán Hạ Dữ, nóng hầm hập như bốc cháy. Hạ Dữ chạm phải mu bàn tay mát lạnh của anh, vô thức cọ cọ mặt vào tay anh mấy cái. +

“…Cậu sốt rồi.” Cố Tắc An đứng thẳng dậy, rút điện thoại từ túi quần ra gọi cho Bạch Hiền: “Cậu đang rảnh không? Đến nhà tôi một chuyến, mang theo ít thuốc hạ sốt.” +

Bạch Hiền đến trước cửa căn hộ, cửa thang máy còn chưa mở hết đã xách hộp y tế lao ra ngoài. Kết quả cửa nhà vừa mở, Cố Tắc An diện âu phục thẳng thớm đứng ở cửa ra vào, vuốt tóc không rối một cọng, tinh thần cực kỳ sảng khoái. +

Y đứng sững tại chỗ: “…Không phải cậu sốt à?” +

“Không phải tôi.” Cố Tắc An thản nhiên đáp. +

“Đừng bảo lại là cậu đàn em kia của cậu nhé?” Bạch Hiền vừa thay giày vừa ngó nghiêng phòng khách. Không thấy ai, y vừa định bước vào thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội lùi lại một bước, rất tự giác lấy chai dung dịch xịt khử trùng một vòng quanh người. Khử trùng xong xuôi, y mới được Cố Tắc An dẫn vào phòng ngủ. +

Bạch Hiền nhìn thấy cục chăn cuộn thành hình người trên giường, ló ra nửa gương mặt đang đỏ bừng vì sốt, y lại liếc nhìn Cố Tắc An: “Quả nhiên lại là cậu ta.” +

“Ừ.” Cố Tắc An lên tiếng đáp. +

“Cậu đúng là tìm được vật hiến tế rồi đấy.” Bạch Hiền lật chăn ra định nghe nhịp tim của Hạ Dữ. Thế nhưng khi vừa cởi cúc áo ngủ của cậu và nhìn thấy những vết bầm tím trên người, y không đành lòng nói: “Nhưng thế này có phải cậu hơi quá tay rồi không? Dù trên người cậu ta cũng có tí cơ bắp đấy nhưng thể trạng vốn dĩ không được tốt cho lắm, tôi nhìn là biết ngay.” +

Cố Tắc An đứng cạnh đó, tay vẫn đang chỉnh lại cúc cổ tay áo. Nghe thấy vậy thì động tác của anh khựng lại một nhịp, ngước lên nhìn y: “Lo khám bệnh đi.” +

Với tư cách là bác sĩ, Bạch Hiền không nhịn được mà chậc lưỡi một tiếng. Y vừa bóc miếng dán hạ sốt vừa nói: “Cậu dù có không xót người ta thì cũng phải nghĩ xem thể trạng của cậu ta có chịu nổi hay không chứ. Cậu hành hạ cậu ta như thế là muốn cậu ta nhập viện luôn à?” +

Ánh mắt Cố Tắc An hơi sầm xuống. Nhìn Hạ Dữ đang nằm yên lặng trên giường, đôi môi cũng vì mất nước mà trở nên nhợt nhạt, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên lời. +

Lúc Bạch Hiền lấy ống tiêm trong hộp y tế ra đang định hút thuốc, Cố Tắc An đột ngột ngăn y lại: “Không cần tiêm đâu, cho uống thuốc là được rồi.” +

“À…” Bạch Hiền dường như cũng nhớ ra dáng vẻ vô cùng kháng cự của Hạ Dữ khi thấy kim tiêm lúc trước, y bèn cất đi, lấy thuốc hạ sốt ra đặt lên bàn: “Vậy cho uống thuốc trước đi. Nếu không hạ sốt thì tối vẫn phải tiêm đấy, kẻo lại sốt đến mê man mất.” +

Sau khi Bạch Hiền rời đi, Cố Tắc An định gọi người giúp việc đến chăm sóc Hạ Dữ. Thế nhưng, vừa đắp lại chăn đàng hoàng cho cậu rồi bước ra khỏi phòng, anh chợt nghe thấy phía sau vọng lại tiếng lầm bầm khàn khàn: “… Khát quá.” +

Cố Tắc An quay đầu lại nhìn Hạ Dữ đang rúc trong chăn, nhớ lại những vết đỏ trên người cậu ban nãy. Anh khựng lại vài giây, cởi áo khoác ra treo lên cẩn thận, vào bếp rót một cốc nước ấm rồi lại ngồi xuống mép giường, đỡ cậu ngồi dậy từ trong chăn để cho uống nước. +

Hạ Dữ ngả người tựa vào tay anh. Lúc uống nước, hàng lông mi cậu cứ run rẩy. Uống xong cậu mới khẽ thở dài một hơi rồi lại vùi mặt vào chăn. +

Cố Tắc An nhìn chằm chằm lớp mồ hôi rịn trên trán cậu. Sau một lúc im lặng, anh vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trần Trình: “Sáng nay tôi không đến văn phòng nữa. Lát nữa tôi sẽ tham gia cuộc họp với bên Anh ở nhà, gửi tài liệu qua mail cho tôi đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.