Skip to main content

Chương 39: Trao đổi ngang giá (10)

dathaiPiter

Đỗ Ngu nói: +

– Sau đó thì sao, cậu nói tiếp đi. +

Cao Nguyên mím môi: +

– Thấy anh ấy như vậy tôi đương nhiên rất lo lắng. Nhưng dù tôi gặng hỏi cỡ nào, anh ấy cũng không chịu nói. +

– Tình trạng của anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng, đến sau này, thậm chí còn không dám bước ra khỏi cửa. Anh ấy không gặp tôi, cũng chẳng gặp ba mẹ mình. Có một lần tôi qua nhìn thử, anh ấy… +

Cao Nguyên sợ hãi nuốt nước bọt: +

– Anh ấy cứ ngồi như vậy, ngồi ở ngay chính giữa phòng. +

– Không nhúc nhích, cũng chẳng nói chuyện, đến cơm cũng không ăn! +

– Rồi… rồi đến cái đêm trước khi anh ấy chết. +

Cao Nguyên hít thở sâu, tốc độ nói cũng chậm lại một chút. +

– Đêm đó, anh ấy ra ngoài. +

– Tôi nhìn thấy anh ấy ở hành lang, có lên tiếng chào hỏi nhưng anh ấy không thèm để ý đến tôi. Tôi không bận tâm lắm, tưởng anh ấy chỉ đi vệ sinh, nên… nên về ngủ tiếp. +

– Kết quả ngày hôm sau, anh ấy đã treo cổ trên xà ngang của gian nhà chính. +

Cao Nguyên cúi đầu: +

– Bọn họ đều nói Khương Vũ Hoa phát điên rồi, nói anh ấy tự tử. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất quái, tôi thậm chí còn nghĩ… +

Cậu ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: +

– Nghĩ anh ấy gặp quỷ rồi! +

Chứ sao nữa. +

Dương Tri Trừng thầm nghĩ. +

Đúng là gặp quỷ rồi còn gì. +

Cậu ta nhìn ba người họ đầy tha thiết: +

– Các anh cũng thấy rất kỳ lạ đúng không? Nếu không thì sao chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết án, phải không? +

– Giờ chúng tôi không thể tiết lộ chuyện này. +

Đỗ Ngu lắc đầu. +

Cao Nguyên vẫn lặp đi lặp lại: +

– Sao lại có người đột nhiên phát điên đến mức này cơ chứ? Kỳ lạ quá. Tôi thật sự không nghĩ ra nổi… Tôi không hề muốn Khương Vũ Hoa chết một cách khó hiểu như vậy, thật đó, tôi thật sự không hề muốn. +

Dương Tri Trừng cau mày. +

Nghe Cao Nguyên nói, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy trong lời kể của người này lộ ra chút kỳ lạ. +

Cậu quay sang nhìn Đỗ Ngu và Đỗ Thịnh Xuân, chỉ thấy hai người này đang bày ra bộ dạng lắng nghe, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường. +

Là kỳ lạ ở điểm nào? +

Trong một chốc, cậu cũng không thể chỉ ra được. +

Lúc này, thấy bầu không khí chùng xuống, Đỗ Thịnh Xuân bèn chủ động nói: +

– Cậu Cao này, chúng tôi hoàn toàn hiểu ý của cậu, nhưng mấy chuyện này liên quan đến cơ mật bên chúng tôi, chúng tôi thật sự không có quyền cho cậu biết. +

Đỗ Thịnh Xuân cười nói: +

– Chỉ cần là vụ án, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức để xử lý. Cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối cho chúng tôi, nó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. +

– Vậy, vậy thì tốt rồi. +

Cao Nguyên cười như trút được gánh nặng. +

Đỗ Thịnh Xuân hỏi: +

– Cậu Cao có cần về trung tâm thành phố không? +

– Ừm… cần. +

Cao Nguyên gật đầu. +

– Thế thì vừa hay, chúng tôi cũng phải về thành phố trước. +

Đỗ Thịnh Xuân nhìn cậu ta. +

– Cho cậu đi nhờ một đoạn luôn nhé? +

– Vậy thì còn gì bằng. +

Cao Nguyên mím môi, cúi đầu. +

… +

Người lái xe lúc về vẫn là Đỗ Ngu. +

Lại quẹo vào con đường quen thuộc, Dương Tri Trừng đã có chút buồn ngủ. +

Cậu bất giác nhắm mắt lại, mặc cho cơn buồn ngủ bao trùm lấy. +

Trong lúc mơ màng, cậu nhớ lại, khi cùng Tống Quan Nam về quê của anh thì cũng là đi trên một con đường nhỏ như thế này. Hương thơm của bùn đất, lá cây và cả cơn gió nhẹ vào buổi sáng sớm theo cửa xe ùa vào. +

Tống Quan Nam lái xe, Dương Tri Trừng dựa vào ghế phụ giống y như thế này. Cậu sờ đùi Tống Quan Nam như một tên háo sắc, hỏi: +

– Còn bao lâu nữa vậy. +

– Hơn một tiếng nữa. +

Tống Quan Nam nhìn thẳng về phía trước. +

– Đói thì ăn chút gì đi. +

– Ơ kìa, không cho em đụng vào à. +

Dương Tri Trừng cười tủm tỉm. +

– Không có. +

Tống Quan Nam trả lời rất nhanh. +

– Ăn đi. +

Cảm giác quen thuộc ấy chợt khiến Dương Tri Trừng nảy sinh một chút cảm xúc vi diệu, giống như bị thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim. +

Đột nhiên, một tiếng chuông chói tai phá vỡ sự im lặng trong xe. Dương Tri Trừng choàng mở mắt, chỉ thấy Đỗ Ngu bắt máy với vẻ mặt u ám. +

Anh ta lên tiếng: +

– Alo? +

Điện thoại kết nối với bluetooth trên xe, âm thanh ở đầu dây bên kia cứ thế bất ngờ vang lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: +

– Đỗ Ngu, cậu mau về đi! Chú lại bắt đầu làm loạn nữa rồi! Khuyên thế nào cũng chẳng lọt tai… +

Đỗ Ngu ngẩn ra, đạp mạnh phanh xe. +

Dương Tri Trừng mất đà chúi về phía trước. Vừa ngồi vững thì cậu đã thấy anh ta đeo tai nghe lên. +

Anh ta nói: +

– Tôi đang ở ngoài nên không tiện lắm. Giờ chú ấy sao rồi? +

Bên kia dường như nói gì đó, sắc mặt của Đỗ Ngu liền trầm xuống. +

– Để tôi nói chuyện với chú ấy vài câu. +

Tiếp theo lại là một khoảng lặng ngắn. Dương Tri Trừng lén nhìn Đỗ Ngu, chỉ thấy sắc mặt của anh ta ngày càng khó coi, đến cuối cùng giọng nói đột ngột cất cao: +

– Đều tại tôi á? Tại sao chú lại không thể đợi thêm chút nữa? Tôi cũng muốn tìm ra anh ta lắm chứ? +

Đỗ Ngu hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống: +

– Tôi cũng vậy mà. +

Trong xe lại yên tĩnh trở lại. Dương Tri Trừng quay đầu nhìn Đỗ Thịnh Xuân, người này đang ngồi với vẻ mặt điềm nhiên như không. Còn Cao Nguyên bên cạnh anh ta thì như đang buồn ngủ, mí mắt rủ xuống một nửa. +

-…Chú cứ chờ đi. +

Cuộc trò chuyện của Đỗ Ngu đã đi đến hồi kết. +

– Tôi hiểu hết mà, chú đừng nóng vội. Tôi sẽ đến một chuyến cho chú yên tâm, đừng có làm loạn nữa. +

Nói xong, Đỗ Ngu liền cúp máy. +

Anh ta ném điện thoại sang một bên, ánh mắt dường như lướt qua Dương Tri Trừng và Cao Nguyên. Nhưng rồi dường như anh ta đổi ý, cuối cùng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khởi động lại xe. +

Đỗ Ngu không nói một lời trong tiếng động cơ. +

Vẻ mặt anh ta sa sầm xuống, biểu cảm không hẳn là hoàn toàn tức giận, cũng không hẳn là hoàn toàn thất vọng, mà giống như một cảm giác phức tạp hơn. +

Anh ta nhắm mắt một chút, rồi lặng lẽ lái xe trở lại đường lớn. +

Suốt chặng đường còn lại, Đỗ Ngu không nói một câu nào. +

Vẻ mặt phức tạp của anh ta dần dần được thu lại, chỉ nhìn đăm đăm vào đường phố phía trước. Dương Tri Trừng lén quan sát anh ta, thấy mu bàn tay người nọ đặt trên vô lăng hơi dùng sức, nổi rõ từng đường gân xanh. +

Thôi kệ đi, đều là chuyện gia đình nhà người ta. +

Dương Tri Trừng nghĩ vậy rồi thu ánh mắt lại. +

Cậu nhìn vào kính chiếu hậu, lại tình cờ chạm phải ánh mắt của Cao Nguyên. +

Bốn mắt nhìn nhau, Cao Nguyên nhếch khóe môi, nở một nụ cười ngoan ngoãn ngại ngùng. +

Dương Tri Trừng cũng lịch sự cười lại, rồi dời mắt khỏi kính chiếu hậu. +

Sau hai ba tiếng lái xe, Dương Tri Trừng đã nhìn thấy đường phố quen thuộc trong thành phố. +

Đỗ Ngu hỏi Cao Nguyên: +

– Cậu xuống ở đâu? +

Cao Nguyên ngẩn người, rồi cười nói: +

– Tôi ở học viện Bách Khoa thành phố K, cho tôi xuống chỗ đó là được rồi. +

– Ừm. +

Đỗ Ngu lạnh nhạt gật đầu một cái. +

Anh ta đỗ xe ở cổng học viện Bách Khoa thành phố K, để Cao Nguyên xuống xe. +

Cao Nguyên chào tạm biệt ba người họ, không hề nói lời thừa thãi, tỏ ra rất lịch sự và chừng mực. +

Lúc xe chạy đi, Dương Tri Trừng ngoái đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy người nọ vẫn đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn ba người họ rời đi từ xa. +

Mặc dù đã là buổi chiều, nhưng mặt trời vẫn chói chang treo trên cao. Người qua kẻ lại trên đường đều mặc áo ngắn quần đùi, còn Cao Nguyên mặc quần áo dài đứng ở chính giữa lại trông có hơi lạc quẻ dưới cái nắng như thiêu đốt này. +

Cậu ta không nóng sao? +

Dương Tri Trừng nhíu mày. +

Rất nhanh, sau một khúc cua, bóng dáng của Cao Nguyên đã bị bỏ lại phía sau, đại học K ở gần đó đã hiện ra trước mắt. +

Đỗ Ngu chợt dừng xe lại, liếc nhìn Dương Tri Trừng, nói: +

– Hôm nay tôi có chút việc, ngày mai lại đến cục cảnh sát một chuyến. +

Thôi được rồi. +

Dương Tri Trừng đoán Đỗ Ngu lát nữa có việc tư phải xử lý, bèn gật đầu, chủ động hỏi: +

– Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. +

– Chuyện gì? +

Giọng nói của Đỗ Ngu không có gì thay đổi. +

Dương Tri Trừng hỏi thẳng thừng: +

– Tôi có thể xem ghi chép điều tra trước đây của Tống Quan Nam không? Ghi chép điều tra về con Quỷ Cầm Đồ này ấy. +

Cậu liên tiếp đi đến hai hiện trường tử vong của người chết, nhưng lại liên tục bị quỷ tấn công, thậm chí còn chưa kịp chú ý đến những dấu vết mà Tống Quan Nam để lại. +

Cậu cứ cảm thấy, lý do Tống Ninh Quân bảo cậu đi theo Đỗ Ngu cùng điều tra con Quỷ Cầm Đồ này hẳn là không hề đơn giản. Chẳng qua Tống Ninh Quân không chủ động nói, cậu cũng không có cách nào để biết. +

Dương Tri Trừng có thể lờ mờ đoán ra rằng, Tống Quan Nam đã phát hiện ra điểm chung là siêu thị Trung Bách từ hành tung của mấy người kia, và còn phát hiện thêm điều gì đó từ điểm chung này. +

Chuyện này chắc chắn đã được ghi chép lại. Nhưng có vẻ như Đỗ Ngu không hề hay biết, đến cả việc Tống Quan Nam rốt cuộc đã làm gì cũng chẳng nói được chi tiết. +

Lúc Tống Quan Nam rời đi, có phải anh ấy đã làm gì đó không? +

Anh ấy có để lại thứ gì không? +

Đỗ Ngu không trực tiếp cho cậu câu trả lời: +

– Tôi không rõ, tôi cần phải hỏi chú nhỏ. Nếu cậu cần thì tôi có thể hỏi chú ấy. +

– Ừm, tôi cần. +

Dương Tri Trừng mím môi. +

– Làm phiền anh rồi. +

Đỗ Ngu nói: +

– Có tin tức gì thì tôi sẽ báo cho cậu biết. Tôi đi trước đây. +

Dường như anh ta đang vội, Dương Tri Trừng còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã đóng cửa sổ xe rời đi rồi. +

Dương Tri Trừng khẽ thở dài. +

Cổng trường nơi Đỗ Ngu thả cậu xuống rất gần đại học Bách Khoa thành phố K, khu phố ăn vặt trước cổng là nơi sinh viên của cả hai trường tụ tập, nhìn thoáng qua rất khó phân biệt ai thuộc trường nào. +

Dương Tri Trừng thấy hơi đói, cậu nghĩ ngợi một chút rồi rẽ vào trong, chuẩn bị mua chút gì đó lót dạ. +

Lúc này vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, khu phố ăn vặt cũng chưa đông người lắm. Dương Tri Trừng dừng bước chân trước một quán hoành thánh. +

Ăn hoành thánh hay ăn cơm chiên đây? +

Cậu hơi đắn đo. +

Đang lúc phân vân, cậu bỗng nhìn thấy cô gái mà mình từng gặp trong nhà vệ sinh hôm Đào Tinh mời cậu đi ăn. +

Sắc mặt của cô gái trông còn nhợt nhạt hơn cả hôm đó. Quầng thâm đen sậm hiện rõ dưới mắt, nhưng cô vẫn cố gồng mình liên tục nhìn xung quanh. +

Mệt mỏi, nhưng lại toát lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. +

Dương Tri Trừng khựng lại, ngừng việc mua đồ. +

Chắc cô gái đó đã quên cậu rồi. Cô bước nhanh đi về phía trước, chốc lát sau, tình cờ đi sượt qua Dương Tri Trừng. +

Ngay trong khoảnh khắc này, một luồng khí lạnh lẽo âm u chợt xộc lên sau lưng Dương Tri Trừng. +

Mảnh giấy ghi chú bỗng chốc nóng rực, huyệt thái dương của cậu giật nảy lên, cậu theo bản năng nghiêng người né tránh. +

Vừa hay sượt qua một bóng người đang lao tới. +

– Á! +

Cô gái phát ra một tiếng hét chói tai. +

Ánh mắt cô nửa là tuyệt vọng, nửa là phẫn nộ như suy sụp: +

– Điên rồi, anh điên rồi, rốt cuộc anh là cái thứ gì thế! Rốt cuộc là cái thứ gì thế! +

Dương Tri Trừng cúi đầu, chỉ thấy thứ trên mặt đất đang ngọ nguậy, dường như muốn bò dậy. +

Không, không thể gọi là thứ. +

Là một con người. +

Người đó chính là kẻ mà cậu từng thấy ở bên cạnh cô gái trong quán lẩu, tên là Kha Dương. +

Kha Dương chống nửa thân trên dậy, Dương Tri Trừng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của hắn ta, và cả thứ ánh sáng kỳ dị lóe lên trong mắt kẻ nọ. +

Tên này còn bình thường không vậy? +

Trong chớp mắt, Dương Tri Trừng nắm lấy tay cô gái đang suy sụp tinh thần kia. +

– Chạy! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)