Chương 40: Trao đổi ngang giá (11)

Cô gái phản ứng cực nhanh, bị Dương Tri Trừng kéo một cái liền co cẳng chạy thục mạng cùng cậu. +
Cả hai chen qua đoàn người chật chội trong khu phố ăn vặt. Dương Tri Trừng dường như còn nghe thấy một câu hỏi: +
– Bọn họ chạy gì mà chạy dữ thế, có ai đuổi theo đâu? +
Dương Tri Trừng cảm thấy mình nên sợ hãi mới đúng, nhưng những chuyện gặp phải mấy ngày nay đã khiến cậu chai sạn rồi. +
Lại là một con quỷ. +
Cậu là Conan tái thế hay sao mà ra ngoài ăn bữa cơm cũng đụng phải quỷ thế này! +
Họ xuyên qua phố ăn vặt, chạy vượt qua cổng trường. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại hơi cũ nát, Dương Tri Trừng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy lác đác vài bóng người, không thấy bóng dáng Kha Dương đâu nữa. +
Dương Tri Trừng tóm lấy cô gái suýt chút nữa chạy đi quá xa: +
– Tình hình sao rồi? +
– Tình hình gì cơ? +
Cô gái vẫn còn thở hổn hển, mặt mày ngơ ngác. +
– Tôi từng gặp cô, lúc ở quán lẩu ấy. +
Dương Tri Trừng nghĩ có lẽ cô đã quên. +
– Khi đó cô đang ở cùng tên kia. +
Cô gái ngơ ngác: +
– Tôi không nhớ ra anh… +
Cô khẩn trương nhìn quanh bốn phía: +
– Anh ta, chắc chắn anh ta vẫn chưa đi đâu. +
Dương Tri Trừng cau mày: +
– Anh ta là bạn cô à? +
– Không phải! +
Cô gái lập tức lắc đầu, rồi chợt ý thức được điều gì đó. +
– Anh biết chuyện gì đã xảy ra sao? +
Dương Tri Trừng cũng lắc đầu: +
– Tôi không biết. +
Nhưng cậu bất giác liên tưởng đến hai con quỷ mà mình đụng phải ở nhà Trịnh Nghiêu và nhà tổ của Khương Vũ Hoa. +
Chúng cũng bám lấy cậu một cách khó hiểu, giống hệt như cái tên Kha Dương này. +
Cậu thử thăm dò: +
– Cô… gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không? +
Nhưng ánh mắt cô gái chợt lóe lên. +
Cô do dự vài giây. Sau một cuộc đấu tranh tâm lý ngắn ngủi, cô liền nhỏ giọng nói: +
– Ừm, có. +
– Anh… anh có tin trên đời này tồn tại những sự việc siêu nhiên không? +
Tin chứ sao không. +
Dương Tri Trừng không trả lời thẳng, chỉ gật đầu nói: +
– Cô nói tiếp đi. +
Cô gái nhìn cậu một cái, nói: +
– Rất nhiều ngày trước, tôi đã mơ thấy một giấc mộng rất kỳ lạ. +
Nghe thấy chữ “mơ” này, Dương Tri Trừng giật mình trong lòng. +
Cô gái tiếp tục nói: +
– Giấc mơ đó, không hiểu sao tôi nhớ rất rõ. Tôi bước vào một tiệm cầm đồ, tiệm cầm đồ, chính là nơi có thể giao dịch mua bán đồ đạc ấy… +
– Đợi đã. +
Dương Tri Trừng ngắt lời cô. +
– Cô có chắc là tiệm cầm đồ chứ? +
Tim cậu đập nhanh. +
Nếu nơi cô gái này đi thực sự là tiệm cầm đồ mà bọn họ vẫn luôn điều tra, vậy chẳng phải cô chính là nạn nhân mới sao? +
Cô gái nói với vẻ vô cùng chắc nịch: +
– Tôi chắc chắn, trên biển hiệu có viết rõ mấy chữ đó, tôi không thể nhận nhầm được. +
– Nói chung là, trong giấc mơ đó, tôi không có cách nào rời đi được. Sau khi vào trong… bằng một cách khó hiểu nào đó, tôi đã làm một cuộc giao dịch với người trong tiệm cầm đồ. +
Quả nhiên. +
Dương Tri Trừng cau mày. +
Khéo thật, vậy mà lại để cậu gặp phải? +
Vẻ mặt cô gái cũng bắt đầu trở nên sốt ruột: +
– Người đó thật sự vô cùng đáng sợ, toàn thân không có lấy một chút thịt, da bọc xương, hoàn toàn, hoàn toàn không giống người sống! +
– Tôi nhìn thấy rất nhiều tên người trên cuốn sổ ghi chép của kẻ đó, tôi, tôi… tôi không biết, những người đó có thực sự tồn tại không? +
Dương Tri Trừng vỗ vai trấn an cô: +
– Cô bình tĩnh lại đi. Tiệm cầm đồ mà cô nói… có thể đúng là thứ mà tôi biết. +
– Anh chắc chứ? +
Cô gái chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng. +
Dương Tri Trừng nói: +
– Chắc là vậy, dù không phải thì cũng có thể giúp cô nghĩ cách. Cô đã giao dịch gì, còn nhớ trên đó có những cái tên nào không? +
Cô gái hít sâu một hơi, khẽ mím môi, nói: +
– Tôi… tôi không nhớ rõ lắm. Ngay lúc đó tôi không cho là thật, nên không để ý tới. Có người họ Khương, có người họ Tống, tôi cũng không nhớ rõ nữa… +
Họ Khương? +
Chẳng lẽ đó là Khương Vũ Hoa? +
Còn nữa, người họ Tống kia lại là ai? +
Dương Tri Trừng thoáng chốc nghĩ đến Tống Quan Nam, nhưng trên đời này người họ Tống nhiều vô kể. +
– Vậy còn cô thì sao, giao dịch của cô là gì? +
Dường như cô gái thấy hơi lạnh nên chà xát cánh tay. +
– Một ngày trước khi mơ thấy giấc mộng đó, tôi gặp một người rất kỳ lạ ở chỗ trọ. +
– Ông ta bám theo tôi, thậm chí còn định lẻn vào phòng tôi. Lúc đó chính cái kẻ, cái kẻ vừa nãy đã cứu tôi. +
Cô khựng lại một chút: +
– Cho nên… Giao dịch của tôi với tiệm cầm đồ chính là, khiến cái kẻ lập dị kia không giết tôi. +
Dương Tri Trừng liền hỏi: +
– Rồi sao nữa, đã xảy ra chuyện gì? +
Khu trung tâm thương mại gần đó vắng vẻ đến mức có hơi kỳ lạ. +
Nằm ngay cạnh trường học, lại đang là giờ ăn cơm, vậy mà dòng người ở đây lại vô cùng thưa thớt. +
Có gì đó bất ổn. +
Dương Tri Trừng đề cao cảnh giác. +
Cô gái tiếp tục nói trong vô thức: +
– Đã là giao dịch thì tôi cũng phải trả giá. Tôi nhớ người trong tiệm cầm đồ đã viết một câu trên cuốn sổ… +
“Sẽ có người luôn bám theo ngươi.” +
Cô hít sâu một hơi: +
– Rồi… rồi, cái người tên Kha Dương đó, anh ta bám theo tôi thật. +
– Trước kia tôi không hề quen biết anh ta, anh ta xuất hiện một cách khó hiểu. Lần đầu tiên tôi gặp Kha Dương, anh ta là bạn trai của bạn cùng phòng của tôi. +
Bạn trai của bạn cùng phòng… Bạn trai của bạn cùng phòng sao đột nhiên lại biến thành cái dáng vẻ quỷ khí thế này? +
Dương Tri Trừng cau mày, không nhịn được hỏi: +
– Cô biết họ quen nhau như thế nào không? +
Cô gái lắc đầu: +
– Tôi, tôi không biết. +
– Hơn nữa, hơn nữa, ngay ngày thứ hai sau khi tôi làm giao dịch xong, bạn cùng phòng của tôi đã chết! +
Giọng của cô hơi lớn, Dương Tri Trừng liếc nhìn bốn phía, những người qua đường kia dường như không nghe thấy, vẫn cứ thản nhiên bước tiếp. +
Ánh mặt trời đã trở nên ảm đạm, con đường trải nhựa đầy bụi bẩn, dần hòa vào đường chân trời nơi cuối tầm nhìn. +
– Tôi không biết cô ấy chết như thế nào, cũng không rõ tình trạng hiện tại của cô ấy. +
Trên mặt cô gái lộ ra chút sợ hãi. +
– Bởi vì kể từ ngày hôm đó, tôi đã không dám về nhà nữa. +
Cô liếm môi, giọng nói nhỏ dần: +
– Tôi không dám hỏi, cũng không biết phải tìm hiểu ra sao. Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, Kha Dương trở nên rất kỳ lạ. +
– Anh ta bắt đầu theo dõi tôi, buổi tối mỗi khi tôi nghỉ ngơi ở phòng làm việc, anh ta đều đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi! +
Dương Tri Trừng hỏi: +
– Ngoài việc theo dõi cô ra thì sao? Anh ta còn làm gì nữa không? +
– Có chứ. +
Cô gái gật đầu. +
– Từ ngày hôm đó, chỉ cần có ai chạm vào tôi, anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện. +
– Lúc đầu vẫn chưa làm gì, đến sau này, anh ta bắt đầu tấn công những người đó. Hai ngày trước, giảng viên hướng dẫn của tôi đến phòng làm việc, xảy ra chút mâu thuẫn với tôi, anh ta liền đột nhiên lao ra, giật, giật đứt cả cánh tay của giảng viên! +
Dương Tri Trừng kinh ngạc: +
– Giật đứt? Là giật đứt ra ư? +
– Đúng vậy, cứ thế giật đứt luôn. +
Con ngươi của cô gái hơi run rẩy. +
– Người bình thường làm gì có khả năng như vậy, sao có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ đến thế? +
– Trên mặt đất toàn là máu, anh ta chỉ nhìn giảng viên một cái rồi quay đầu bỏ đi! +
– Tôi cũng không dám đến phòng làm việc nữa, càng không dám về phòng trọ… Tôi, tôi cũng không biết giờ mình phải làm gì. +
Cô gái cắn môi: +
– Lẽ nào đây chính là cái giá mà tôi phải trả khi giao dịch với nó? +
Màn đêm nhanh chóng buông xuống cùng với bầu trời màu xám trắng, thời gian dường như thay đổi rất nhanh, cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên u ám tăm tối. +
Đèn đường vẫn tối om, những cái bóng trên mặt đất hòa vào nhau thành một khối. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trung tâm thương mại gần đó chỉ có thể soi sáng mông lung hình dáng người qua đường. +
Dương Tri Trừng cứ cảm thấy khung cảnh như vậy khiến cậu khó chịu. Cậu vỗ vai cô gái, vừa đi vừa hỏi: +
– Cô tên gì vậy? +
Cô gái đáp: +
– Tạ Đồng Đồng. Sinh viên đại học Bách Khoa thành phố K, còn anh? +
Dương Tri Trừng lịch sự đáp lại: +
– Dương Tri Trừng, đại học K. +
– Là dân học giỏi à. +
Tạ Đồng Đồng nở một nụ cười cay đắng. +
– Thích thật đó. Vốn dĩ tôi không muốn ở lại thành phố K, muốn đi tỉnh khác cơ, nhưng gia đình tôi ở vùng ngoại ô bên kia, họ không cho tôi đi học xa nhà quá, nên tôi đành thỏa hiệp. Nếu không thỏa hiệp… Có lẽ đã không gặp phải mấy chuyện này rồi. +
Dương Tri Trừng thuận miệng đáp: +
– Quê tôi cũng ở bên đó, đúng là khá gần đại học Bách Khoa thành phố K. Không sao đâu, bây giờ gặp vấn đề rồi thì nghĩ cách giải quyết thôi. +
– Ai mà biết được… +
Tạ Đồng Đồng thở dài. +
– Nếu có thể sống yên ổn thì ai lại chẳng muốn sống thật tốt chứ. +
Họ đã cách xa trung tâm thương mại cũ nát, nhưng ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống từ hướng chéo vẫn kéo ra những cái bóng thật dài, đổ xuống dưới chân họ. +
Dương Tri Trừng nói: +
– Cho nên, khởi nguồn của mọi chuyện là giấc mơ của cô. Bình thường thì cô có hay nằm mơ không? +
– Mơ khá thường xuyên, nhưng tôi ngủ không ngon, hay bị mất ngủ. +
Tạ Đồng Đồng nghĩ ngợi. +
– Tôi cảm thấy giấc mơ này không giống như những giấc mơ trước đây của tôi. Trước kia sau khi tỉnh dậy, tôi đều không nhớ chi tiết của giấc mơ, nhưng lần này lại nhớ rõ mồn một. +
– Vậy… +
Dương Tri Trừng nghĩ đến kệ hàng trong siêu thị Trung Bách. +
– Trước khi nằm mơ, cô có mua hay được tặng món đồ gì kỳ lạ không? +
– Đồ kỳ lạ thì chắc là không có đâu. +
Tạ Đồng Đồng suy nghĩ. +
– Hôm đó tôi có đi dạo siêu thị một chút, nhưng đồ mua đều rất bình thường… +
Cô đột ngột dừng lại. +
– Nhắc mới nhớ, đúng là có một chỗ bất ổn thật. +
Cô do dự nói: +
– Hai ngày trước khi nằm mơ, tôi ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt trong phòng của bạn cùng phòng. +
Mùi hương? +
Dương Tri Trừng gần như ngay lập tức nghĩ đến sáp thơm. +
– Sau đó thì sao? Cô kể tiếp đi. +
Tạ Đồng Đồng dừng bước, nói: +
– Tôi thấy trong phòng cô ấy có thắp một ngọn nến thơm. Định hỏi cô ấy mua ở đâu, nhưng cô ấy không chịu nói cho tôi biết. +
Quả nhiên! +
Tinh thần của Dương Tri Trừng chấn động. +
– Vào cái hôm tôi nằm mơ, ban ngày tôi có ghé siêu thị Trung Bách. Sau đó, tôi nhìn thấy loại sáp thơm nọ trên kệ hàng. Mua về xong, đến tối là đốt lên luôn. +
Tạ Đồng Đồng hơi nhíu mày: +
– Liệu chuyện này có liên quan gì không? Nhưng trên cuốn sổ ghi chép mà tôi nhìn thấy trong tiệm cầm đồ đâu có tên của cô ấy? +
Dương Tri Trừng hỏi: +
– Cô ấy tên là gì? +
Tạ Đồng Đồng nói: +
– Cô ấy tên là Ngô Á Hi. +
Chưa đợi Dương Tri Trừng lên tiếng, cô như chợt bừng tỉnh, dường như nhớ ra điều gì đó: +
– À, tôi còn nhớ tên một người. Tên người đó rất đặc biệt, nội dung giao dịch cũng đặc biệt không kém… Hình như là “phương pháp để sau khi chết lập tức trở thành lệ quỷ” thì phải? +
Cái gì? +
Trực giác của Dương Tri Trừng mách bảo rằng có gì đó không ổn. +
Là ai lại đi làm giao dịch như vậy? +
Lẽ nào… +
Tạ Đồng Đồng nói: +
– Người đó tên là Tống Quan Nam. Anh ta… +
Sau lưng cô bỗng vụt qua một cái bóng quỷ dị. +
Cảm giác ớn lạnh mãnh liệt trào dâng trong lòng, Dương Tri Trừng theo bản năng muốn túm lấy Tạ Đồng Đồng, nhưng ngay khoảnh khắc cậu vươn tay ra, cái bóng đen đã đột ngột phình to, bao trùm lấy cô. +
Sau một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, bóng dáng của cô đã bị kéo vào vùng tối đen ngòm hắt ra từ khu trung tâm thương mại gần đó, hoàn toàn biến mất tăm. +



Truyện hay truyện hay! (o´・∀・)o