Chương 5

Quỷ Vương thức tỉnh +
“Nửa tháng trước, các chuyên gia khảo cổ phát hiện một cái mộ cổ, nghe nói dựa vào binh khí khai quật bên ngoài có thể xác nhận ngôi mộ đó có từ triều Cổ Nghiệp ba nghìn năm trước.” +
“Người đàn ông mà ngài kêu tôi bảo vệ là Phương Dịch, đứa con lúc tuổi già của một vị giáo sư, được cưng chiều nên hư hỏng, nghe nói có cổ mộ xuất hiện thì nhất quyết đi theo cha mình trộm mộ.” +
Rạng sáng, một giờ rưỡi, cô gái mặc váy hồng ôm gối ngồi bên đường, nhìn vào dòng xe cộ thưa thớt cầm điện thoại nói chuyện với Ngọc Tế. +
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua lại làm như không thấy cô ta. +
Cổ Nghiệp Quốc ba nghìn năm trước tồn tại trong hơn một trăm năm ngắn ngủi, chỉ có ba đời đế vương mà đã làm nên nhiều thành tựu huy hoàng, từng vẽ một nét bút dày đậm trong lịch sử. +
Nhất là vị đế vương đời thứ hai, Hầu Nghiệp. +
Trong mười năm Hầu Nghiệp tại vị, biên thổ Cổ Nghiệp Quốc mở rộng nhanh chưa từng thấy, từng khiến phiên bang phải thần phục. +
Chỉ tiếc Cổ Nghiệp Quốc như phù dung sớm nở tối tàn, Hầu Nghiệp bạc mệnh, sống không lâu, không thể để lại nhiều thứ cho người đời sau chiêm ngưỡng, điều này khiến các chuyên gia sử học đau lòng khôn nguôi! +
Chu miệng, cô gái tiếp tục nói: “Dù sao thì cũng là phát hiện ra một ngôi mộ có vẻ là từ thời Cổ Nghiệp Quốc, đám giáo sư già đó hưng phấn cực kỳ, Phương Dịch còn thuyết phục được lão giáo sư cho được mở livestream đưa mọi người đến chiêm ngưỡng nét huy hoàng của Cổ Nghiệp Quốc. Vậy mà ở trên đó còn đồng ý thật chứ!” +
Bởi vì muốn livestream, để tránh xuất hiện mấy chuyện khoa học không thể giải thích được nên mấy hôm trước bọn họ cử người đi dò đường. Phương Dịch đi theo lão giáo sư dò đường rồi vấp ngã, đập đầu lên tảng đá chết tại chỗ. Mà ba hồn bảy vía của Phương Dịch … bị mộ cổ hút đi mất! +
Nữ quỷ nhíu mày: “Ngôi mộ cổ đó tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ, âm trầm, áp lực, mà thô bạo, tôi không dám đi …” +
“Rầm!!” +
Nữ quỷ chưa kịp nói xong, chỉ thấy trên con đường đối diện, một chiếc xe màu trắng đột ngột mất lái điên cuồng chạy về phía lan can đường, sau đó tông mạnh vào cột điện. +
Đường sá rộng rãi, tốc độ xe vốn đã cao, sau đó còn bị gia tốc nên chiếc xe va chạm rất mạnh, đầu xe bị tông nát nhừ. +
Thị lực của nữ quỷ khá tốt, đứng từ xa nhìn thấy đầu thanh niên ngồi ở ghế lái bị lõm vào một khối, mặt mũi toàn máu tươi, giãy giụa vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. +
Ngọc Tế cũng nghe tiếng, nhíu mày: “Tai nạn à? Có người bị thương không? Gọi xe cứu thương đi.” +
Dưới xe từ từ bay ra một màn sương mù đen ngòm, màn sương nọ như có sinh mệnh, nhìn trái nhìn phải rồi nhào về phía người ngồi ghế lái. +
Nữ quỷ đứng bật dậy, chạy thẳng đến đối diện như một cơn gió, kịp thời đến trước khi màn sương đen bay về phía ghế lái, hung hăng vỗ lên nó. +
“A!” +
Trong màn sương đen truyền đến một tiếng hét chói tai, tan biến. +
Nữ quỷ kiểm tra tình trạng trong xe: “Ngọc sư, là Đoạt Hồn Chú, một nhà ba người chết rất bất thường.” +
Ngọc Tế im lặng một lúc: “Báo lên Cục giám sát.” +
Tháng Quỷ mà khai mộ, đổ máu, không phải điềm gì tốt lành. +
Nhưng đứng trước một ngôi mộ cổ nghìn năm khó gặp, mấy lão giáo sư chờ không kịp để được xuống mộ, người bên khảo cổ hết cách, chỉ đành xin nhân viên đặc biệt từ chính phủ đến hộ giá. +
Bốn vị giáo sư, bốn cái hố. +
Miêu Ương múa móng, phát huy tốc độ luyện từ trò chơi ra, vung móng chiếm được một cái hố. +
Ngọc Tế đến mộ cổ vào buổi sáng. +
Trước cửa có bốn người khoảng năm, sáu mươi tuổi. +
Sau lưng bọn họ có ba thanh niên dáng người cao ngất, ba người thống nhất mặc áo thun trắng in dấu bát quái, quần dài màu xanh đen. +
Đều là đệ tử Huyền Phái. +
Ba thanh niên liếc nhìn Ngọc Tế một cái rồi quay đi. Ngọc Tế thản nhiên bước đến đứng sau lưng một người. +
Người cần đến đã đến đủ, thắp hương cầu bình an chuẩn bị xuống mộ. Trong số những người đi theo có người cầm camera loại nhỏ, chuẩn bị livestream. +
Lần khảo cổ này có chính phủ tuyên truyền, rất nhiều người đều biết, những người thích nghiên cứu lịch sử đã cầm điện thoại, máy tính canh chừng sẵn. +
Vì thế ngay từ đầu buổi là đã có hơn vạn người xem, quà tặng bay đầy màn hình. +
Bất Yên Quỷ dưới chân núi Khuynh Thành: Ủa, anh trai mặc áo sơ mi trắng đó nhìn quen quá! Có thấy giống khách mời của chị Linh không? +
Manh Manh nhan khống: Đúng rồi đó, còn đẹp hơn hôm qua nữa. Trời ơi, động tác xoay người gợi cảm quá ~ Anh trai xuất hiện ở đây là để làm bảo vệ hay là người mới học khảo cổ thế? Tò mò quá trời, tiếc là livestream của chị Linh có nội dung phi khoa học nên bị ẩn đi rồi, nếu không thì có thể hỏi thăm được số điện thoại của anh trai. *đỏ mặt* +
Trước khi xuống mộ, Ngọc Tế xoay người lại bốc lên một nhúm đất, nắn ở đầu ngón tay rồi quét mắt nhìn bốn phía. +
Đất đen thuần âm, tứ sơn tụ âm tránh dương, vị trí của cái mộ này là đất dưỡng thi tốt nhất. +
Đất dưỡng thi là nơi có thể khiến thi thể không bị thối rữa, ngày rộng tháng dài tất thành nơi tụ tập âm khí, tạo nên cương thi. +
Nếu trong ngôi mộ này có thi thể thì con cương thi trong đó ít nhất là Du thi có thể đi đứng tự nhiên, hút tinh phách của người sống. +
Rất hung hãn. +
Nhìn cửa vào mộ và bốn vị giáo sư đã bước xuống, Ngọc Tế đành đuổi theo. +
Bị chôn dưới đất mấy nghìn năm, âm khí tinh mà không nồng, Ngọc Tế đặt lời nữ quỷ đã nói trong đáy lòng, thản nhiên tiếp tục quan sát. +
Ánh mắt của bốn vị giáo sư đi trước sáng ngời nhìn bích họa trên tường. +
“Đế vương đời thứ hai của Cổ Nghiệp Quốc Hầu Nghiệp trời sinh dũng mãnh. Tại vị mười năm, dẫn dắt chín vị tướng quân Nam chinh Bắc chiến, mở rộng lãnh thổ phía Bắc của quốc gia đến tận Bắc Ách Quốc, phía Tây mở rộng đến Tây Minh, khiến các quốc gia láng giềng đều kinh sợ, vạn bang thần phục, có thể nói là huy hoàng cực kỳ.” +
“Bích họa này nói về quá trình Nam chinh Bắc chiến, bình định vạn bang của Nghiệp Đế. Chúng tôi đoán nơi đây được khắc bích họa thế này rất có thể là mộ địa của một trong chín vị tướng quân của Cổ Nghiệp Quốc. Nói sâu hơn nữa, cũng có thể là mộ của vị đế vương đời thứ hai của Cổ Nghiệp Quốc, Hầu Nghiệp!” +
“Đáng tiếc, Nghiệp Đế băng khi mới 27 tuổi, nếu không thì …” +
Vị giáo sư già kích động đứng trước bích họa, kể về Cổ Nghiệp Quốc đã từng huy hoàng đến cỡ nào, chín vị tướng quân đã từng thiện chiến ra sao. +
“Cho dù ngôi mộ cổ này là của một trong chín vị tướng thì nó cũng là một phát hiện vĩ đại mà thần thánh trong giới khảo cổ học.” +
Bốn vị giáo sư già si mê nhìn bích họa, ông một câu tôi một câu nói không ngừng, mà ba vị đệ tử giới huyền học thỉnh thoảng cũng châu đầu trò chuyện vài câu. +
Chỉ có Ngọc Tế từ đầu đến cuối đều đứng không xa không gần, cảnh giác nhìn hết bốn phía. +
Hầu Nghiệp? +
Hình như đã từng nghe rất nhiều lần, Ngọc Tế cảm thấy cái tên này có vẻ quen tai. +
Nghe ở đâu ấy nhờ? +
Ngọc Tế nghiêm túc suy nghĩ vài giây, không nhớ nổi. +
Ngọc Tế thật sự không nhớ nổi Hầu Nghiệp là ai, cậu tiến tới vài bước muốn nhìn kĩ bích họa, xem có thể giúp cậu nhớ thêm được gì không, nhưng mà người trên bích họa đều là mấy đường quanh co … +
Ngọc Tế nhìn không hiểu: “…” +
“Trước mặt có mộ thất.” +
Bốn vị giáo sư già kéo người quay phim để giảng giải về cuộc đời của Nghiệp Đế và chín vị tướng quân, sau đó chỉ về phía bên phải. +
Ngọc Tế nhìn theo hướng chỉ của vị giáo sư già, thấy ở cuối đường có một cánh cửa lớn nguy nga. +
Cánh cửa cao bốn thước, làm bằng đồng đen, trên cửa khắc đầy dã thú bộ dạng kì lạ, thần sắc dữ tợn. +
(Wow! Trộm mộ thật kìa, kích thích!) +
(Bốn vị giáo sư đáng yêu quá, ha ha ha!) +
(Bốn vị giáo sư đáng yêu thì thầm với nhau, ba thanh niên nhìn cũng được đi theo phía sau cũng châu đầu thì thầm, chỉ có anh đẹp trai là cô đơn một mình, cứ thấy ảnh bị cô lập *khóc*) +
Một vị giáo sư bước tới, cánh cửa nặng nề mở ra. +
Một luồng khí tức hung lệ bị phủ bụi hồi lâu mang theo âm khí huyết sát nồng đậm ập thẳng vào mặt. +
Ngọc Tế biến sắc, ba bước thành hai bước chạy tới đứng chắn trước bốn vị giáo sư, bảo vệ bọn họ ở sau lưng. +
Ngọc Tế bỗng nhớ ra Hầu Nghiệp là ai. +
Hầu Nghiệp! +
Không phải là Quỷ Vương trong truyền thuyết của giới huyền học, cái người mà ba nghìn năm trước sát hại hàng nghìn hàng vạn sinh linh, bị Đạo Ngô chân nhân đứng đầu Nhân giới liều chết phong ấn dưới Cửu U ấy hả!? +
Người ta đồn Quỷ Vương Hầu Nghiệp sát khí tận trời, lệ khí như đao, hễ đi đến đâu là người sống tránh xa, vạn quỷ sợ hãi, là đại sát khí! +
Nếu đây là mộ của Quỷ Vương … +
Nếu thi thể của Quỷ Vương thành cương thi … +
Ngọc Tế thẳng thắt lưng theo bản năng. +
Đại hung đấy! +
Cùng lúc đó, dưới Cửu U. +
Người đàn ông tuấn mỹ mặc áo bào màu đen, cúi đầu ngồi trên vương tọa bằng vàng, từ từ ngẩng đầu, mở mắt. 1
Quỷ Vương thức tỉnh, sương mù màu đen nồng đậm sắp ngưng tụ thành mực nước bắt đầu chuyển động. Mấy nghìn năm trôi qua, Điện Cửu U yên tĩnh không có một chút tiếng động nào bắt đầu có tiếng gió gào thét. +
Trung tâm tầng thứ nhất của Tháp Cửu U, bóng người mặc khôi giáp màu đỏ đang cúi đầu quỳ một gối dường như nhận ra được điều gì, bả vai bắt đầu run rẩy. +
Dường như muốn ngẩng đầu lên. +
Nhưng mà lực lượng đè ép trên người quá lớn, người nọ không thể ngẩng đầu lên nổi, ngay lúc người nọ chuẩn bị chịu thua cúi đầu xuống, một tiếng thét dài truyền từ dưới đáy Cửu U đến, lệ khí nồng đậm, sát khí ngập trời! +
“Vương …” +
Giọng nói khàn khàn vui sướng bật ra từ miệng người đang quỳ dưới đất. +
Nhân giới, Tuyên Địa. +
Trong tiểu viện cây cối xanh um, hai người đầu tóc hoa râm mặc đồ luyện công rộng thùng thình đang chơi cờ. +
“Không được, không được, không đi nước này được …” +
“Hạ cờ thì không hối hận, không được sửa, không được sửa!” +
Hai người đang thổi râu trừng mắt tranh luận, một tiếng thét dài đến tận trời mang theo khí tức hung ác bị đè nén nghìn năm, mang theo hơi thở thị huyết hung ác ngủ say đã lâu vang lên! +
“Quỷ Vương!!” +
Hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc mà sầu lo trong mắt đối phương. +
Yêu giới, Yêu Sơn. +
Một người đàn ông dung mạo tuấn mỹ yêu dị tựa vào vương tọa phủ lông đỏ rực, bàn tay thon dài cầm một ly chất lỏng đỏ sẫm, híp mắt nhìn mỹ nữ nhảy múa bên dưới. +
Bỗng, tiếng thét dài vang lên, lệ khí tận trời! +
“Quỷ Vương!” +
Hắn ngồi bật dậy, ánh mắt khiếp sợ. +
Quỷ giới, Thập Điện. +
Mười vạn lệ quỷ đồng khóc! +
Đám hung quỷ đang ngoan ngoãn chịu khổ hình dưới mười tám tầng địa ngục bỗng ngẩng đầu, mắt trợn trừng, đồng loạt ngửa đầu thét dài hòng giãy giụa. +
“Phong ấn Cửu U!” +
Minh chủ đứng đầu Thập Điện hoảng sợ, cầm trượng Hoàng Tuyền dài ba thước trong tay, vung tay áo lướt qua hung quỷ dưới mười tám tầng địa ngục, lướt qua Tháp Cửu U tối đen, chớp mắt đã đến Điện Cửu U. +
Theo sau Minh chủ là hai bóng người lần lượt nối đuôi đến. +
Người đứng đầu Nhân giới và Yêu giới cũng đến rồi. +
Điện Cửu U, ánh nến lay động. +
Người mặc áo bào đen ngồi trên vương tọa cảm nhận được thay đổi ngoài phong ấn, quay đầu nhìn qua, đồng tử màu đỏ tựa máu như sắp sửa tràn ra ngoài. +



Anh công ngầu đéttttt
Yay! Công quân lên sàn🎉🎉🎉