Skip to main content

Chương 5

dathaiPiter

Chờ đến khi đoàn người Giang Tùy Chu hoàn toàn đi xa thì trong viện mới yên tĩnh trở lại. +

Hoắc Vô Cữu ngồi dậy, kéo xe lăn lại gần, chống mép giường để mượn lực tự ngồi lên xe. +

Y túm mái tóc sau đầu, quen tay buộc lại rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. +

Trời đã sáng. +

Từ trước đến nay, khả năng thích nghi với hoàn cảnh của y rất mạnh. Lúc còn ở Dương Quan, y có thể dễ dàng chịu đựng cát bụi phương Bắc, thoải mái phóng ngựa trên sa mạc. Đến khi phụ thân khởi binh, y cũng có thể nhanh chóng quen với chiến loạn liên tục mấy năm, cũng học được cách làm thế nào bước ra từ núi thi biển máu, dẫn dắt các thuộc hạ, trở thành một vị tướng lãnh đủ tư cách. +

Bây giờ, y đã dùng một khoảng thời gian rất ngắn để học cách sống chung với một đôi chân hoàn toàn mất đi tác dụng, cũng học cách làm thế nào binh đến tướng chặn, nước dâng nâng thuyền khi một mình lẻ loi chìm vào lòng địch. +

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu vào xuyên qua ô cửa sổ, từng chút, từng chút một lan đến chỗ Hoắc Vô Cữu. +

Vào lúc ánh sáng sắp chiếu đến xe lăn, có tiếng gõ cửa vang lên. +

Hoắc Vô Cữu nhìn về phía cửa, ánh mắt trầm xuống. +

Y biết, nếu y muốn một cái đáp án thì lúc này sẽ là cơ hội không tồi. +

— +

Đương nhiên là Giang Tùy Chu không biết Mạnh Tiềm Sơn lại nghĩ ra trò gì xấu xa sau lưng hắn. Hắn nhắm mắt, không buồn ngủ gì cả, chỉ hết lòng tính toán cho Đại Triều Hội sắp tới. +

Trên Đại Triều Hội, không chỉ có đủ loại quan lại triều kiến mà còn phải nghị sự. Nhưng … Nhưng trong sách sử cũng ghi chép năng lực của Hậu Chủ Nam Cảnh, có thể đoán được rằng trên triều cũng sẽ không nói được chính sự gì ra hồn. +

Mà điều Giang Tùy Chu đang lo lắng là thân phận của mình. +

Dù sao thì bây giờ hắn đã trở thành Tĩnh Vương, sử sách ghi chép về Tĩnh Vương ít đến độ đáng thương, cộng lại chưa được mấy câu. +

Hoàng đệ còn sống sót duy nhất của Hậu Chủ, ma ốm chết sớm. Bây giờ còn có thêm một dòng miêu tả nữa, là đoạn tụ. +

Gần như không có gì cả. Cho nên hắn cũng không biết bây giờ mình đang nắm chức quan gì, càng không biết nguyên chủ quen biết những ai, thân xa thế nào, phải ứng đối ra sao. +

Mà đáng lo hơn là hôm qua hắn mới vừa cưới Hoắc tướng quân danh chấn thiên hạ về phủ, thế nên chắc chắn hôm nay sẽ trở thành chủ đề để mọi người bàn tán. +

Sự thật chứng minh rằng hắn lo là đúng. +

Vấn đề chức vụ cũng có cách giải quyết, dù sao thì chỉ cần hắn thay quan bào là có thể biết mình thuộc phẩm nào, chờ lát nữa Mạnh Tiềm Sơn cầm nha hốt* đến là biết khi vào triều mình nên đứng ở đâu. +

*Nha hốt (牙笏): cái miếng mấy ông quan hay cầm trước người khi lên triều á, thường được làm bằng tre, phía trước sẽ ghi tên và chức quan, phía sau thường viết chuyện muốn tấu. Đi họp nhớ phải cầm note theo nha =)))))))) +

Ngành hắn học quá phù hợp, có thể giúp hắn có một chút lợi thế khi xuyên không. +

Nhưng, ngành hắn học cũng không thể dạy hắn làm sao đối mặt với đủ loại ánh mắt khác thường của văn võ bá quan. +

Từ khi hắn xuống kiệu bước vào Khai Dương Môn, quan viên xung quanh dần nhiều hơn, đủ loại ánh mắt đánh giá chưa từng rời khỏi người hắn. Một, hai người thì không sao, nhưng gần như tất cả mọi người đều phải nhìn hắn vài lần, Giang Tùy Chu chỉ thấy như có gai đâm vào lưng. +

Những ánh mắt đó có vui vẻ khi người gặp họa, có căm hận, có ghét bỏ, thậm chí còn có vẻ đau đớn muốn nói lại thôi. +

Thậm chí có những kẻ to gan còn đến gần Giang Tùy Chu, huých vai hắn, cười nói: “Tĩnh Vương điện hạ đêm qua mệt lắm đúng không? Diễm phúc, thật sự là diễm phúc!” +

Nhìn quan phục của hắn, Tòng Tam phẩm, không phải quan lớn gì. +

Tuy chức quan của Tĩnh Vương cũng không cao, chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi ở Lễ bộ, nhưng dù sao hắn cũng là thân vương Nhất phẩm, nếu kẻ này dám công khai trêu chọc hắn thì tức là có chỗ dựa sau lưng. +

Truyền thuyết về đại gian thần Bàng Thiệu lật mặt như chong chóng, một tay che trời nghe nhiều đến thuộc trong sách sử đó, chẳng phải cũng đang ở triều đại này sao? +

Giang Tùy Chu thản nhiên liếc hắn một cái, không nói nhiều. +

Ánh mắt kiêu căng lạnh như băng của hắn có lực chấn nhiếp rất mạnh, lúc này có thêm vẻ cảnh cáo khiến viên quan nọ sợ ngây người, nụ cười suồng sã, đáng khinh, vui sướng khi thấy người khác gặp họa trên mặt cũng dần cứng đờ. +

Giang Tùy Chu không thèm nhìn hắn thêm một cái nào, bước nhanh hơn tránh đi. +

Thái độ của hắn dọa sợ khá nhiều người, giúp đường đi sau đó thông thoáng hơn nhiều. +

Cũng cho hắn rảnh rỗi để tính toán đôi chút. +

Trước khi Cảnh triều trốn xuống phía Nam, kinh đô từng đặt ở Nghiệp Thành. Ba năm trước Hoắc Vô Cữu dẫn quân Lương đánh vào kinh, ép Cảnh Linh Đế phải dẫn theo gia quyến và các quan vội vàng trốn xuống phía Nam, Cảnh Linh Đế lâm bệnh chết ở nửa đường. Hậu Chủ lúc bấy giờ là Giang Thuấn Hằng vội vàng chạy đến Dư Hàng, đổi tên thành Lâm An, trở thành kinh đô mới. +

Kinh đô hiện giờ mới thành lập chưa đến ba năm, hoàng cung cũng xây trong vội vàng. +

Hoàng cung dựng một cách thô ráp, quy hoạch hỗn loạn, vừa nhìn đã thấy là thành quả của việc đẩy nhanh tiến độ. Sử viết, Hậu Chủ sau khi chạy trốn đến Lâm An nhất quyết nói không có hoàng cung không làm hoàng đế, mới khiến Nam Cảnh vội vã xây một cái hoàng thành chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. +

Tuy thô ráp nhưng tiêu phí rất nhiều. Nhìn xung quanh đi, hoàng cung hoa lệ, rực rỡ, cũng xa hoa, lãng phí, vừa nhìn là biết tốn rất nhiều vàng bạc. +

Giang Tùy Chu cảm thán trong lòng. +

Đủ chuyện hoang đường mà Hậu Chủ Nam Cảnh đã làm được viết trong sách sử, thật sự không hề phóng đại chút nào. +

Chờ khi hắn bước đến thềm đá cẩm thạch trước Quảng Nguyên Điện đã thấy bên trong có rất nhiều triều thần đứng chờ từ lâu. Bởi vì tài liệu lịch sử mà hắn nghiên cứu ở trường rất đầy đủ, cho nên Giang Tùy Chu cũng không gặp khó khăn gì khi tìm vị trí của mình rồi đứng yên ở đó. +

Trước mặt hắn là một cựu thần có vẻ đã năm, sáu mươi tuổi, nhìn triều phục là Chính Nhị phẩm, cao hơn tận một phẩm so với Giang Tùy Chu. +

Thấy Giang Tùy Chu đến, vị cựu thần nọ quay lại gật đầu với hắn xem như chào hỏi. +

“Tĩnh Vương điện hạ hôm nay đến sớm.” Hắn cười nhạt nói. +

Theo động tác xoay người của hắn, Giang Tùy Chu thấy được chữ viết trên nha hốt. +

Lễ bộ Thượng Thư Quý Du, cấp trên trực tiếp của Giang Tùy Chu. +

Thái độ của hắn tuy thân thiện nhưng cũng xa cách, rất có thể là không thân với Tĩnh Vương. Giang Tùy Chu nghe rồi gật đầu với hắn xem như chào lại. +

Quý Du nhìn xung quanh, thấy quanh mình yên tĩnh không có ai, vội thì thầm: “Điện hạ chịu thiệt một chút, nhịn một lát là qua ngay.” +

Nói xong, hắn lại gật đầu với Giang Tùy Chu một cái rồi quay đi. +

Giang Tùy Chu không hiểu ý hắn cho lắm, chỉ nghe rồi đáp lời cho xong. +

… Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu ý của Quý Du. +

Đã đến giờ, ánh mặt trời chiếu lên mái ngói bằng ngọc lưu ly. Ngoài Chính Dương Điện vang tiếng trống, tiếp theo đó là tiếng hô của thái giám. +

Hôn quân nức tiếng trong lịch sử, Hậu Chủ Nam Cảnh, Cảnh U Đế Giang Thuấn Hằng đến rồi. +

Lịch sử mấy ngàn năm, hoàng đế có thể bị người đời sau lấy phong hào là “U” cũng không có bao nhiêu. Dù sao người lên ngôi hoàng đế phần lớn đều sẽ có một chút công đức, nhưng kẻ có thể vô năng đến độ khiến người đời sau chỉ thẳng vào mặt, dùng thụy hào để mắng chung quy vẫn là số ít. +

Giang Thuấn Hằng và người cha có thụy hào “Linh” của hắn chiếm mất hai chỗ. +

*Hai chữ “U” và “Linh” đều có nghĩa là hồn ma nhé =))))))))) +

Giang Tùy Chu hành lễ theo văn võ bá quan xong thì ngẩng đầu nhìn người trên ngai vàng. +

Chỉ thấy chính giữa long ỷ là một tên mập mạp, khoảng độ ba mươi. Trên người hắn bọc long bào màu đen thêu mười hai con rồng, ngồi nghiêng ngả, miện quan trên đầu lắc lư phát ra tiếng “leng keng”. +

Chưa đợi Giang Tùy Chu nhìn kỹ thì hắn đã chạm mắt với Hậu Chủ. +

Đôi mắt nhỏ hẹp dài lượn một vòng khắp các triều thần, sau đó nhắm thẳng vào Giang Tùy Chu, có vẻ sung sướng một cách ác liệt. +

Giang Tùy Chu thầm cảm thấy không ổn. +

Quả nhiên ngay sau đó, Cảnh Hậu Chủ mở lời. +

“Ngũ đệ, đêm qua hưởng dụng mỹ thiếp trẫm ban cho khanh, có vừa ý không?” +

Hắn hỏi bằng một giọng điệu rất kỳ cục, một nửa đại thần trong triều đều cười ồ theo. Không khí trong triều vốn nghiêm túc, trang trọng cũng trở nên hoang đường. +

Giang Tùy Chu cắn chặt răng. +

Đại Triều Hội năm ngày một lần không dùng để nghị sự mà lại thành ra thế này, chẳng trách sử sách mắng là hôn quân, chẳng trách Cảnh triều mất nước! +

Nhưng từ chuyện này, Giang Tùy Chu có thể lờ mờ nhận ra được vài điều. +

Cảnh Hậu Chủ có ác ý, triều thần hoặc là hùa theo, hoặc là nhăn nhó không nói lời nào, vừa nhìn là biết nguyên chủ ở trong triều cũng không được người ta ưa thích, chuyện Cảnh Hậu Chủ thưởng thiếp cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn, một lần làm nhục cả hai người. +

Thế thì hắn không thể tỏ ra vui vẻ được. +

Nghĩ vậy, Giang Tùy Chu cắn răng bày vẻ khuất nhục, giống như không muốn nói đến chuyện hôm qua: “Thần đệ tạ hoàng huynh ban thưởng.” +

Cảnh Hậu Chủ cười ha hả. +

“Không cần không cần! Ài, trẫm nghe nói hôm qua khanh ở trong phòng của y cả đêm không ra ngoài hả?” +

Giang Tùy Chu: … +

Cái tên hôn quân này còn chưa chịu thôi nữa! +

Không ngoài dự đoán của hắn, trong phủ quả nhiên có vấn đề. Hơn nữa, Hậu Chủ cũng công khai thừa nhận mà không thèm giấu diếm. +

… Nhưng nói thế không phải khen tên hôn quân này làm việc quang minh chính đại, mà là ngu xuẩn. +

Giang Tùy Chu oán thầm, trên mặt lại nương theo lời hắn mà bày ra sắc mặt xấu hổ. +

Hậu Chủ thấy bộ dạng của hắn thì như được tiếp thêm năng lượng. +

“Sáng sớm đã dậy còn truyền cả phủ y? Ngũ đệ, phải chú ý đến thân thể. Từ nhỏ khanh đã ốm yếu nhiều bệnh, sao mà chịu nổi?” +

Nói xong, hắn còn quay sang người đứng đầu hàng, gọi: “Cữu*, khanh thấy chưa? Sắc mặt của Ngũ đệ trắng bệch thế kia, trẫm cách xa thế này còn thấy quầng thâm dưới mắt hắn! Đêm qua chắc chắn là điên loan đảo phượng, ha ha ha ha!” +

*Cữu cữu: Xưng hô dùng để gọi cậu, là anh hoặc em trai của mẹ, tui hổng thích dịch thành “cậu” nên giữ là “cữu”, hãy bỏ qua cho cách xưng hô kỳ cục này của tui. +

Nghe xưng hô này, người được hắn gọi chắc chắn là Bàng Thiệu. +

Bàng Thiệu là huynh trưởng của Bàng thái hậu, giữ chức Đại Tư Đồ. Sử viết, tiền triều hắn vẫn còn khiêm nhường, mãi cho đến khi phò tá được Giang Thuấn Hằng lên ngôi mới lộ nguyên hình, chỉ lo tham ô, đoạt quyền, một mực dung túng, lấy lòng Giang Thuấn Hằng. +

Bởi thế nên Cảnh Hậu Chủ rất thích người cậu này. +

Quả là thế, sau khi nghe Cảnh Hậu Chủ nói, trong hàng ngũ các quan viên bên đó truyền đến một tiếng cười khẽ, từ chối cho ý kiến, nhưng không hề có ý ước thúc hay khuyên can. +

Thậm chí Giang Tùy Chu còn nghe được vẻ sung sướng trong tiếng cười đó. +

Hắn dần hiểu. +

Thì ra, không chỉ trong nhà có một vị tổ tông sớm muộn gì cũng giết hắn, mà trên triều, cảnh ngộ của hắn cũng thê lương không kém. +

Tình cảnh Giang Tùy Chu gian nan thế nào, hắn đã không còn muốn nói thêm một lời nào nữa. +

Giang Tùy Chu chỉ đứng tại chỗ, thản nhiên nghe Hậu Chủ cười nhạo, mỉa mai, thỉnh thoảng đáp vài câu. Hậu Chủ càng nói càng hưng phấn, vừa nhìn là biết hắn đã hao hết chút trí thông minh ít ỏi, đáng thương của mình, nghĩ ra một cuộc hôn nhân tuyệt vời như thế chỉ để chờ đến ngày này mà thôi. +

Giang Tùy Chu lười phản bác, mặc kệ hắn chơi. +

Đúng lúc này, hàng đại thần phía trên truyền đến vài tiếng hắng giọng. Hậu Chủ khựng lại, nhìn sang hướng đó. +

Sau đó hắn lập tức ra vẻ hiểu rõ, cười to. +

“Ngũ đệ, hôm qua trẫm đã nghĩ kỹ rồi.” Hắn nói. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu, chỉ thấy Hậu Chủ híp cặp mắt ti hí, cười xấu xa nhìn hắn. +

“Cha của vị Hoắc phu nhân trong phủ khanh năm xưa là Định Bắc Hầu của Đại Cảnh chúng ta, không phải sao? Bây giờ dạo một vòng lại thành người một nhà, mà Đại Cảnh chúng ta cũng có thể xem là nhà mẹ đẻ của Hoắc phu nhân.” Hắn nói. +

“Một khi đã như thế thì lệ ba ngày lại mặt* cũng không thể cho qua được. Trẫm làm chứng cho, ba ngày sau khanh dẫn Hoắc phu nhân vào cung, thấy sao?” +

*Lại mặt: Cô dâu mới gả chồng thường được cho phép về nhà vào ngày thứ ba sau ngày cưới để xem nhà chồng đối xử với cô gái này thế nào, có nơi gọi là “hồi môn”. +

Tác giả có lời muốn nói: +

“Hậu Chủ” xem như là cách gọi một vị vua mất nước trong lịch sử, viết từ góc nhìn của thầy Giang nên phần lớn trong truyện sẽ gọi hắn như thế! +

Cũng giống như gọi Lý Dục là Nam Đường Hậu Chủ, nhưng mà Cảnh Hậu Chủ của chúng ta không giống như hắn, không biết làm thơ, chỉ là một tên đại hôn quân đáng ghét không có đầu óc mà thôi! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)