Chương 5.

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +
Chương 5: +
Sau những ngày tăng ca liên tục, cuối cùng cũng gom đủ toàn bộ tư liệu mà Hoàn Hủ cần. +
May mà tuy diễn kỹ của các diễn viên còn non, nhưng thái độ lại rất tốt. Dù NG bao nhiêu lần cũng không ai tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại còn khiêm tốn sửa sai. Không ít lần Hoàn Hủ bắt gặp họ tụ lại bàn bạc, cùng nhau phân tích và rút kinh nghiệm. +
Điều đó khiến cậu âm thầm gật đầu. Diễn viên có chí tiến thủ là được, không sợ diễn dở, chỉ sợ không có lòng muốn tiến bộ. +
“Mọi người vất vả rồi. Sau khi tác phẩm lên sóng, nhớ phối hợp tuyên truyền.” +
Hoàn Hủ vô tình đuổi đám công cụ vừa bị vắt cạn giá trị đi, lập tức gọi: “Tiểu Hỏa, mở phòng dựng hậu kỳ.” +
Công việc dựng phim có thể giao cho biên tập chuyên nghiệp, cũng có thể để đạo diễn tự làm. Đều là dựng bằng ý thức, thao tác cực kỳ đơn giản. +
Rất tiếc, biên tập viên của Tinh Hỏa không lâu trước cũng đã bị Ảnh Ấn đóng gói mang đi. Nhưng cho dù người kia còn ở lại, Hoàn Hủ cũng định tự tay làm. Cậu sợ đối phương không dựng ra được cảm giác mình mong muốn. +
Mười giờ tối, vừa từ một bữa tiệc rượu bước ra, Cố Minh Duệ toàn thân nồng mùi cồn, nhưng mày lại càng nhíu chặt. Rõ ràng lần này tiến triển cũng không suôn sẻ. +
Nuốt một viên thuốc giải rượu, giáo sư Cố bật chế độ lái tự động, tựa nửa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. +
Nửa giờ sau, xe dừng dưới tòa nhà Tinh Hỏa. +
Nhân viên đã tan làm hết. Ngoài đèn nhìn đêm ở lối thoát hiểm, bên trong công ty tối đen như những ngày thường. Ngay cả phòng vận hành cũng không còn ánh sáng. +
Kể từ khi Phùng Mạn Mạn qua đời, công ty đã rất lâu không có tác phẩm mới. Bộ phận nghệ sĩ cũng đã lâu không nhận được thông cáo. Phòng tuyên truyền tự nhiên cũng chẳng có việc gì. +
Vốn dĩ công ty còn định dựa vào Hoàng Hạo để lật bàn. Kịch bản trong tay Hoàng Hạo đã chuẩn bị hơn một năm, lúc Phùng Mạn Mạn còn sống cũng dốc hết sức giúp anh ta trau chuốt. +
Ai ngờ, khi Cố Minh Duệ chạy đôn chạy đáo vay tiền, chuẩn bị đánh một trận sinh tử, Hoàng Hạo lại mang kịch bản sang Ảnh Ấn. +
Đứng giữa đại sảnh công ty, vị giáo sư nho nhã đưa tay vuốt lên tấm huân chương vinh dự chỉ thuộc về Phùng Mạn Mạn trên tường, lộ ra vẻ yếu đuối chưa từng để các con nhìn thấy. +
“Mạn Mạn, anh vô dụng lắm đúng không?” +
Phùng Mạn Mạn kiêu hãnh mà mạnh mẽ, còn tính cách Cố Minh Duệ lại như dòng nước lặng lẽ chảy. Chính sự bao dung ấy mới khiến hai người bù đắp cho nhau, thành tựu cho nhau, yêu nhau mà không làm tổn thương nhau. +
Một giáo sư như vậy vốn không hợp với thương trường. +
“Mạn Mạn, anh nhớ em.” +
“Tối nay vào giấc mơ gặp anh được không? Nói cho anh biết anh nên làm gì.” +
Ngay lúc Cố Minh Duệ mượn men rượu còn chưa tan hết để giãi bày nỗi nhớ với người vợ đã khuất, trong đại sảnh tĩnh lặng, quang não trên cổ tay ông bỗng vang lên một tiếng thông báo. +
Cố Minh Duệ nhìn nội dung, ánh mắt khựng lại. Ngón tay trượt một cái vô tình bật loa ngoài. Giọng đọc thông minh vang lên giữa không gian trống trải: +
“Chúc mừng giải trí Tinh Hỏa, đạo diễn mới Hoàn Hủ ra mắt phim ngắn ‘Vô Đề’. Giữa bụi trần thế giới, ta thà yêu cùng hận (chú), chờ bạn cùng chứng kiến tình yêu của hồ yêu Tiểu Ngọc. @Thương Lam Tinh Võng @Tinh Hỏa Giải Trí @diễn viên Ngô Thiến Huỳnh @diễn viên Tần Đông Khiếu …” +
“Cái này… là công bố chính thức sao?” +
Rõ ràng từng chữ một Cố Minh Duệ đều nhận ra, vậy mà ghép lại với nhau ông lại không hiểu nổi. +
Đạo diễn mới Hoàn Hủ – là Tiểu Hủ. +
Tinh Hỏa Entertainment – à, là Tiểu Hỏa. +
Đã chính thức công bố, phim mới của Tiểu Hủ, đồng thời cũng là dự án của Tinh Hỏa. +
Tiểu Hủ thử quay phim, Cố Minh Duệ vốn ủng hộ. Thất bại cũng không sao, mỗi một lần vấp ngã đều là kinh nghiệm quý giá. +
Nhưng dù thật sự có thể ra phim, cũng không thể nhanh đến thế chứ? ý thuyết và thực hành vốn không giống nhau. Xem ra ông uống say quá, đến mức xuất hiện ảo giác rồi. +
Khi Cố Minh Duệ còn đang cố sắp xếp lại logic, cánh cửa văn phòng cuối hành lang bị kéo mở từ bên trong, ánh đèn sáng tràn ra. Ông theo nguồn sáng nhìn sang, liền thấy đứa con riêng đứng bên cửa. +
“Tiểu Hủ, sao con vẫn chưa về nhà?” +
“Chú Cố, sao chú lại ở đây?” +
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, hiển nhiên đều bất ngờ khi gặp đối phương vào thời điểm này. +
Mười phút sau, ngồi trong văn phòng của Hoàn Hủ, Cố Minh Duệ nâng cốc nước ấm Hoàn Hủ rót cho mình, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc. +
“Vậy là, Tiểu Hủ, trong thời gian ngắn như vậy, con một mình hoàn thành quay phim, hậu kỳ… rồi ngay vừa nãy đã tải tác phẩm lên Thương Lam Võng, tham gia cuộc thi người mới lần này?” +
“Vâng, chú Cố.” +
Trong thời đại giải trí lên ngôi, mỗi ngày có vô số người trẻ ôm ấp nhiệt huyết, lao đầu vào ngành công nghiệp đầy cơ hội này. +
Các tinh cầu lớn cũng ra sức nâng đỡ lĩnh vực liên quan, đồng thời sẵn sàng trao cơ hội cho người mới thể hiện năng lực. +
Thương Lam Võng – website điện ảnh lớn nhất và uy tín nhất của Thương Thiên tinh, do chính phủ chính thức rót vốn, trên góc trang chủ có lưu lượng truy cập lớn nhất, có một chuyên mục đặc biệt: Bảng đạo diễn mới. +
Đúng như tên gọi, đây là sân khấu để các đạo diễn tân binh phô diễn tài năng, cũng là khu bảo hộ người mới do phía chính thức điều tiết, tránh việc họ bị các tác phẩm xuất sắc của đại đạo diễn vùi lấp. +
Chỉ tác phẩm đầu tay do trợ lý đạo diễn tự mình phát hành mới có thể lên bảng, xếp hạng theo điểm tổng hợp như lượt xem… Mỗi quý là một kỳ thi. +
Với các đạo diễn mới, bảng xếp hạng này chính là bàn đạp một bước thành danh. Ai có thể leo lên trang đầu, không nghi ngờ gì đã thành công bước được bước đầu tiên, có nền tảng người hâm mộ, con đường sau này cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. +
Cố Minh Duệ mấp máy môi, lại không nói ra nổi một câu. Thật sự ông không biết nên nói gì. +
Hoàn Hủ thì vươn vai, hoàn toàn thả lỏng. Khoảng thời gian này tăng ca gấp rút, cuối cùng cũng dựng xong bản thành phẩm như ý. Tiếp theo, chỉ còn chờ khán giả Thương Thiên tinh đến kiểm nghiệm thành quả của cậu. +
“Chú Cố, không còn sớm nữa. So với tăng ca thì sức khỏe mới là quan trọng nhất. Chúng ta cùng về thôi.” +
“À đúng rồi, Tiểu Hủ con mới xuất viện, không được tăng ca. Đi, về nhà thôi.” +
Nhìn người cha dượng vẫn còn như hồn bay phách lạc, từng bước theo sát phía sau mình, Hoàn Hủ lắc đầu bật cười. +
Lên xe rồi, Cố Minh Duệ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng vẫn có chút đứng ngồi không yên. Ông liên tục liếc nhìn quang não, lại giả vờ vô tình quan sát Hoàn Hủ qua gương chiếu hậu. +
Hoàn Hủ: “…” Được thôi. +
Cậu phối hợp nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi. Quả nhiên, vừa thấy cậu nhắm mắt, giáo sư Cố lập tức có hành động mới, lén lút đeo tai nghe, ngón tay chọc chọc trên tinh não, bấm vào liên kết của Vô Đề. +
Lúc này, số người xem trực tuyến đã đạt hơn năm mươi. Lượt khán giả đầu tiên dĩ nhiên là người của Tinh Hỏa nhận được thông báo. +
Trong phòng khách ở nhà, Cố Thần ngồi trên sofa cũng đang xem phim. Trên gương mặt lạnh lùng của cậu bé lúc này là biểu cảm sinh động đến mức khó tin tràn đầy chấn động, vừa sợ hãi lại càng nhiều hơn là vui mừng. +
* +
Tiền Hân là một cư dân mạng hết sức bình thường trên tinh võng. Hai năm gần đây, cô có thêm một sở thích mới: vào khu người mới tìm kiếm đạo diễn trẻ, phát hiện mầm non tiềm năng để đầu tư sớm, nhìn họ từng bước leo lên, bản thân cũng cảm thấy vinh dự theo, thường gọi vui là niềm vui nuôi dưỡng con cái trưởng thành. +
Hiện tại đã thời gian của mùa giải mới đã trôi qua nửa, bảng xếp hạng cơ bản đã ổn định. Đáng tiếc, nội dung phim trên bảng ngày càng rập khuôn. Hai mùa gần đây, Tiền Hân đều không tìm được người mới có linh khí hay đạo diễn có sáng tạo đột phá. +
Cô bấm nút làm mới, sắp xếp theo thời gian phát hành mới nhất, nhàm chán kéo xuống. Dù đã qua thời điểm vàng để leo bảng, vẫn có một bộ phận nhỏ đạo diễn mới lựa chọn phát hành tác phẩm. +
Ngước Nhìn Bầu Trời Sao, bỏ qua. +
Dạo Bước Cửu Trùng Thiên, bỏ qua. +
Chiến Binh Ánh Sáng Vina, bỏ qua. +
Đều là những tác phẩm nhìn một cái là thấy hết nội dung, hoàn toàn không có hứng bấm vào. +
Bỗng nhiên, ngón tay cô khựng lại, nhìn hai chữ trong tiêu đề mà bật cười. +
“Chỉ gọi là Vô Đề? Là chưa nghĩ ra tên đã đăng lên? Hay cố tình gây chú ý? Dù sao cũng khiến mình có chút tò mò.” +
Cô bấm vào tiêu đề, trang lập tức chuyển. Thứ đầu tiên hiện ra là poster quảng bá. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bìa, Tiền Hân nín thở. +
Hai người đứng tựa lưng vào nhau, tạo cùng một tư thế. Một tay đặt sau lưng, mười ngón đan chặt với người kia; tay còn lại giơ lên, chạm vào một bức tường vô hình trước mặt. Vô số đốm huỳnh quang lượn vòng quanh họ. +
Trong nền ảnh động, ánh sáng cuốn theo một chiếc chuông nhỏ chậm rãi rơi xuống, hóa thành giọt lệ, nhỏ vào mặt nước gợn sóng dưới chân nam nữ chính. Trong bóng nước phản chiếu, là một cậu bé ôm một con hồ ly trắng bị thương, ánh mắt dịu dàng. +
Nhưng lúc này, Tiền Hân không hề để ý tới những chi tiết ấy. Mọi tâm trí của cô đều bị hình tượng nam nữ chính trên poster cuốn lấy. +
Khác với phần lớn phim ảnh hiện nay, nữ chính mặc một chiếc váy trắng chấm đất, bên ngoài khoác lớp sa tím nhạt. Mái tóc đen dài buông xuống, ánh mắt thâm tình nhìn về phía trước. +
Nam chính… cũng để tóc dài, lại còn là một đầu tóc trắng, được buộc gọn bằng dải vải. Trang phục trên người anh cũng là dạng trường y dài như váy, nhưng hoàn toàn không hề nữ tính. Ánh mắt anh cũng sâu lắng, giữa thần sắc còn lộ vẻ cô đơn, tịch mịch khiến người ta xót xa, chỉ một khoảnh khắc đã đâm trúng tim Tiền Hân. +
Không biết là chỉ một giây hay đã trôi qua thật lâu, Tiền Hân mới hoàn hồn khỏi cú sốc nhan sắc. Cô chậm rãi đọc từng chữ phần giới thiệu. Cũng như poster, phần giới thiệu khác biệt đến lạ. +
“Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng, +
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông..”* +
Dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng đối chiếu với hình ảnh nam nữ chính trên poster, nhìn mặt nước đọng đầy lệ, cô vẫn cảm thấy một nỗi buồn bất lực dâng lên. +
Lúc này, lòng hiếu kỳ của Tiền Hân đã bị kéo lên cực điểm. Cô không chờ nổi nữa, lập tức bấm xem. +
Cuộn mình trong sofa mềm mại, màn hình ảo bật ra trước mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tiền Hân vẫn bị gương mặt phóng đại của nữ chính đánh úp thêm lần nữa. +
Thời đại tinh tế từ lâu đã tự do xu hướng tính dục. Tiền Hân là gái thẳng chính hiệu, nhưng lúc này cô lại nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. +
Nếu là cô ấy… cũng không phải không được. Chị gái này đẹp quá, sạch sẽ quá. Giọng nói cũng dễ nghe đến vậy. +
Hơn nữa, chị ấy còn lông xù nữa chứ! Hồ ly lông xù biến thành tiểu thư xinh đẹp—ai mà chịu nổi! +
Trời đầy sao, ánh trăng sáng nghiêng xuống, như phủ lên khe núi một lớp sương bạc. +
Trên đỉnh núi kỳ vĩ giữa màn sương mỏng, có một tảng đá lạ. Trên đó, một con hồ ly trắng ba đuôi đang làm lễ bái nguyệt. +
Bỗng chẳng biết từ đâu kéo tới một tầng mây che khuất ánh trăng. Tiểu hồ ly chậm rãi mở mắt, đôi thú đồng trong trẻo nhìn thẳng ra ngoài ống kính. +
“Ôi dễ thương quá! Là phim thú cưng sao?” +
Chưa kịp nghĩ xong, tiểu hồ ly nghiêng đầu, ngay sau đó quanh thân nó bỗng dâng lên một làn sương, bao trùm toàn bộ thân thể. +
Khi Tiền Hân còn chưa hiểu chuyện gì, xuyên qua màn sương, chỉ thấy bóng dáng tiểu hồ ly dần dần kéo dài ra. +
Đây là…? +
Sương tan, lộ ra một thiếu nữ mặc váy dài. Trên đầu nàng vẫn là một đôi tai nhọn, sau lưng là ba chiếc đuôi quen thuộc. Đúng lúc ấy, thiếu nữ ngẩng mắt nhìn về phía ống kính, mỉm cười rạng rỡ, tự nói: +
“Giờ đã hoàn toàn hồi phục, đến lúc xuống núi tìm ân công, báo đáp ân cứu mạng.” +
Giữa núi rừng vắng lặng, bỗng vang lên một giọng nữ già nua từ nơi nào đó: +
“Sau khi xuống núi, tuyệt đối không được để lộ thân phận yêu tộc. Mười năm sau, tiên môn khai mở. Tiểu Ngọc con thiên phú xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã ngưng tụ ba đuôi hồ ly. Đợi khi trả hết nhân quả, sẽ được tiếp dẫn, lên thượng giới theo hầu Nguyệt đại nhân, tu con đường tiên đạo chân chính.” +
Thiếu nữ cúi người, cung kính hành lễ về phía núi rừng: “Tiểu Ngọc xin ghi nhớ lời dạy của bà bà, nay xin xuống núi.” +
Cho đến khi bóng dáng thiếu nữ khuất xa, trên hồ sơn vọng lại một tiếng thở dài già nua: “Phúc họa khó lường.” +
Chú Thích: +
Bài Thơ: Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)
Hán Việt: +
Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan. +
Dịch nghĩa
Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó,
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa.
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ,
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt.
Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi,
Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo.
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa,
Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức. +
Đây là một trong những bài thơ bí hiểm của Lý Thương Ẩn. Có thuyết cho rằng đây là một bài thơ bày tỏ tình cảm. Nguyên Lý Thương Ẩn sau Cam Lộ chi biến năm Thái Hoà thứ 8 (834) đời Đường Văn Tông cũng bị ảnh hưởng tới quan lộ, nên lánh đời đi học đạo tiên tại Linh Đô quán phía đông núi Ngọc Dương trong khoảng 4 năm. Trong thời gian này ông có gặp một cung nữ họ Tống hầu hạ cho công chúa ở Thanh Đô quán ở ngọn phía tây núi. Hai người khi gặp gỡ rất quyến luyến, nhưng sau đó cung nữ theo công chúa nhập đạo. Hai người một đông một tây núi khoảng cách khá gần nhưng Lý không có cách nào gặp, vì vậy mới làm bài thơ này. Bồng Lai ở câu thơ này chính là ám chỉ Thanh Đô quán. Lý Thương Ẩn còn có các bài thơ Tặng Hoa Dương Tống chân nhân kiêm ký Thanh Đô Lưu tiên sinh 贈華陽宋真人兼寄清都劉先生, Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội 月夜重寄宋華陽姊妹 liên quan tới mối quan hệ này. +
Thuyết khác cho rằng bài thơ này làm năm Thái Trung thứ 5 (851) đời Đường Tuyên Tông. Ông từng làm phán quan trong mạc phủ của Vũ Ninh quân Tiết độ sứ Lư Hoằng Chỉ 盧弘止 ở Trừ Châu. Mùa xuân năm Thái Trung thứ 5 (851), Lư Hoằng Chỉ bệnh qua đời, Lý Thương Ẩn từ Trừ Châu về Trường An. Thời gian này phe của Ngưu Tăng Nhụ 牛僧孺 đang nắm quyền, và con trai của Lệnh Hồ Sở 令狐楚 là Lệnh Hồ Đào 令狐綯 nhậm Tể tướng kiêm Lễ bộ Thượng thư. Lý Thương Ẩn thời trẻ từng cùng Lệnh Hồ Đào học Lệnh Hồ Sở, năm Khai Thành thứ 2 (837) vào kinh và được Lệnh Hồ Đào tiến cử nên đỗ tiến sĩ, hai người trở nên thân thiết. Sau đó Lý Thương Ẩn tới làm trong mạc phủ và trở thành con rể của Vương Mậu Nguyên 王茂元, bị coi là bè đảng xa của Lý Đức Dụ 李德裕 nên quan lộ trắc trở, sau đó phiêu bạc một thời gian. Khi trở về Trường An từ Trừ Châu, Lý Thương Ẩn lại không còn nơi trông cậy, nên mong được Lệnh Hồ Đào tiến cử. Ông viết một số bài thơ vô đề để bày tỏ, đây là một bài. +
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông.
Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn,
Thành tro ngọn nến lệ vơi dòng.
Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc,
Thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng.
Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi,
Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.
Còn Tiếp.. +
+


