Skip to main content

Chương 5

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Sáng hôm sau. +

Ánh nắng tràn qua bệ cửa sổ, trải một vệt sáng dịu trên ga giường màu kem. +

Trong chăn nhô lên một cục bông nhỏ, một túm lông trắng khẽ ló ra trước, tiếp đó là đôi tai mèo hồng phấn khẽ rung, cái đầu tròn tròn cọ cọ làm bật góc chăn. +

“Ưm…” +

Chú mèo nhỏ ngái ngủ ngáp một cái. +

Lật người lại, Trì Túc với lấy bộ đồ cạnh gối mặc vào, lê dép lẹp xẹp đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. +

Ngậm đầy bọt kem đánh răng, mí mắt díp lại vì buồn ngủ, Trì Túc chợt nhớ ra một chuyện. +

Tấm ảnh. +

Không biết Thương Tri Hành sẽ trả lời thế nào. +

Sửa soạn xong xuôi, Trì Túc chậm rãi ngồi xuống sofa, cái đuôi bông xù lập tức quấn quanh bắp chân. +

Màn hình sáng lên, đoạn chat vẫn dừng ở bức ảnh cậu đã gửi, Thương Tri Hành chưa trả lời. +

Trì Túc khựng lại. +

Lười thật! +

Vậy mà còn chưa dậy! +

Mèo nhỏ kỷ luật, mới 8 giờ sáng đã thức dậy chỉnh chu rồi! Còn tên tra nam kia chỉ biết ngủ, đúng là khác biệt! +

Trì Túc rất đỗi tự hào. +

Đôi tai mèo ửng hồng cũng vểnh cao lên theo. +

Kitten: 【A!】 +

Kitten: 【Xin lỗi đàn anh, em lỡ tay gửi nhầm ảnh cho anh rồi.】 +

Bước thứ ba của cẩm nang yêu qua mạng, phải đưa ra một lý do hợp lý. +

Tối qua Trì Túc xấu hổ quá nên quên béng bước này, giờ mới bổ sung. +

Lần này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? +

Nếu Thương Tri Hành còn làm khó, thì đó là “giả vờ lạnh nhạt để dụ đối phương” thôi! +

Tra nam lúc nào chẳng giỏi trò này! +

Trì Túc thật lòng cảm thấy mình rất thông minh. +

Chiêu trò của Thương Tri Hành đã bị cậu nhìn thấu, vậy anh ta còn gì nữa chứ, hứ! +

Nhưng mèo nhỏ thông minh kia hiển nhiên không biết rằng, màu đỏ trên màn hình có nghĩa là đã bị chặn. +

[Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.] +

[Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.] +

Trì Túc không hiểu, nhưng việc gì không biết thì lên mạng hỏi. +

«Sự khác nhau giữa xóa bạn và chặn là gì?» +

Trì Túc chậm rãi đọc hết bài phổ cập kiến thức. +

… +

Màn hình đã tắt. +

Sắc mặt Trì Túc vẫn rất bình tĩnh, cho đến khi ánh nắng chiếu lên nửa thân người, mới phát hiện đuôi và tai đã cụp xuống từ lúc nào. +

Chẳng qua chỉ là bị chặn thôi mà. +

Không sao đâu, cậu tự an ủi mình. +

Ngay giây sau, khóe môi Trì Túc không giữ nổi độ cong, trễ xuống, hốc mắt lập tức đỏ hoe. +

Trong lồng ngực như có lửa đốt, tức đến bốc khói. +

Cái tên Thương Tri Hành này sao lại cứng đầu vậy chứ! +

Cậu đã nghiêm túc làm theo từng bước, chào buổi sáng buổi tối không sót ngày nào, những câu thoại tình cảm khiến mèo cũng phải cảm động cũng đã nói rồi. +

Ngay cả ảnh… cậu cũng chụp luôn. +

Thế mà Thương Tri Hành vẫn không cắn câu! +

Đạo hạnh của tra nam đều cao thâm đến vậy sao! +

Uổng công mất trắng năm ngày, Trì Túc càng nghĩ càng bực. +

Chắc chắn là vì trí thông minh của cậu không có tác dụng với kẻ ngốc. +

Vậy thì đổi cách khác… +

Không được, vẫn tức quá. +

Trì Túc nhìn avatar mà mình đã kỳ công thay vào, thật ra cậu thấy không đẹp. +

Thậm chí còn hơi kỳ quặc. +

Nhưng gu thẩm mỹ của con người là chuộng nhiều màu sắc, tấm này lại hoàn toàn phù hợp. +

Vậy mà Thương Tri Hành vẫn không động lòng! +

Trái tim của tra nam còn cứng hơn cả đá. +

Không vui chút nào, cậu đổi lại avatar ban đầu, là bức ảnh Phương Tuệ chụp bàn chân mèo của cậu. Trong lớp lông trắng như tuyết ẩn giấu những đệm thịt màu hồng phấn, đang khẽ nắm thành hình hai chữ “que mèo”. +

Chỉ nhìn thôi, cơn giận của Trì Túc cũng vơi đi đôi chút. +

Cậu hài lòng nhất chính là nguyên hình của mình! +

Còn có cả que mèo cưng nữa! +

Bây giờ là 8 giờ rưỡi, đúng lúc cậu dùng nguyên hình để “kiếm” que mèo. +

Còn Thương Tri Hành… để sau đi. +

Cậu phải đi làm thêm! +

… +

“Cậu nói là Bột Mì à?” +

“Ừm… chắc là mèo hoang.” Thành viên trong câu lạc bộ nói không mấy chắc chắn. +

Thương Tri Hành đứng bên cạnh, ánh mắt rũ xuống: +

“Cậu không chắc à?” +

“…Ừm.” Thành viên kia gãi đầu: “Nhưng nhìn lông của Bột Mì thì rất sạch sẽ, chắc là có người chăm. Nếu cậu muốn nhận nuôi nó thì sẽ khó đấy?” +

Thương Tri Hành trầm ngâm: +

“Trong câu lạc bộ có ai có thể…” +

“Khoan đã, có một người!” +

“Cậu nói đi.” +

Thành viên câu lạc bộ đáp: +

“Để tôi gọi điện hỏi xem.” +

Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng ra ngoài. +

Một nhúm lông trắng như tuyết nổi bật giữa dải cây xanh. +

“…” +

Mèo nhỏ nấp trong bụi cỏ, tâm trạng nặng trĩu. +

Nó thế nào cũng không ngờ, lúc này lại gặp Thương Tri Hành. Hơn nữa, trong lời họ nói còn có cả tên của mình. +

Phản ứng đầu tiên chắc chắn là… âm mưu! +

Mèo nhỏ lập tức trốn kỹ hơn, định nghe lén, khiến âm mưu của Thương Tri Hành phá sản! +

Nhưng mà, tai mèo vểnh cao hết cỡ, lại nghe không rõ gì cả. +

Mèo nhỏ không hiểu, ngẩng đầu lên. +

Rồi nó hiểu rồi. +

Không biết từ lúc nào, Thương Tri Hành đã đứng ngay bên cạnh nó, đường nét lai tây chìm trong bóng râm. +

Ánh mắt anh giống như lớp rêu ẩm lạnh, bám chặt không buông, chỉ cần đối mắt là len lỏi thẳng vào tim. +

Mèo nhỏ giật mình kinh hãi, bật lùi ra sau. +

“Tiếng bước chân của anh ta đâu rồi?!” +

Động tác của mèo nhỏ quá lớn, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Ngốc nghếch, cảnh giác lại kém. +

Thương Tri Hành nhìn vậy, chợt bật cười. +

Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn anh. +

“Bạn học Thương! Tôi gọi điện xong rồi!” +

Lúc này, thành viên trong câu lạc bộ đi tới: +

“Tôi hỏi Vương Tam rồi, Bột Mì có một người khá thân, tính cách cũng tốt, chuyện nhận nuôi thì người đó có thể quyết định.” +

“Nhận nuôi gì cơ?” +

Mèo nhỏ mở to mắt, nghiêng đầu. +

Thương Tri Hành “ừ” một tiếng, quay đầu nói: +

“Tiền không phải vấn đề, đưa WeChat của người đó cho tôi.” +

Thành viên trong câu lạc bộ lúng túng: +

“Cái này…” +

“Có vấn đề gì à?” +

“Có ạ.” Người kia đáp: “Vương Tam nói chủ của Bột Mì mấy hôm trước bị hack tài khoản, avatar toàn hình ma.” +

“Hôm nay thì đổi lại rồi, nhưng vẫn có rủi ro.” +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh có một dự cảm chẳng lành. +

Mà mèo nhỏ thì nghe rõ hơn cả. +

Thương Tri Hành vậy mà muốn nhận nuôi nó? +

Đùa cái gì vậy! +

Còn Vương Tam… nó đúng là có quen. +

Vì làm việc ở quán cà phê, cả nguyên hình lẫn hình người của nó đều hay ra vào, để tránh phiền phức, dứt khoát nói luôn mèo nhỏ là nuôi thả. +

Nên nói cái gì mà đùa! +

Để Thương Tri Hành nhận nuôi nó á? Cho dù đưa nó một trăm que mèo… +

Thì còn có thể cân nhắc một chút. +

Có điều, nó sẽ cho Thương Tri Hành biết ai mới là “chủ nhà”! Phá banh nhà cửa đến khi anh phải cầu xin nó rời đi! +

Hừ! +

“Bạn học Thương…” Thành viên trong câu lạc bộ dè dặt quan sát sắc mặt Thương Tri Hành: “Cậu còn cần WeChat của người đó không?” +

“…Không cần.” +

Thương Tri Hành mím môi. +

Cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. +

Anh mở WeChat, nhập “người tiền sử”, bức ảnh ma ám ảnh anh suốt mấy ngày nay đã được đổi đi. +

Nhưng Thương Tri Hành lại cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương. +

Người tiền sử… cũng có thể nuôi mèo sao? +

… +

Bột Mì là “mèo trong mộng” của anh, vốn dĩ đã có cách liên hệ với chủ của nó. Nhưng nếu là người đó thì… +

Nửa đời trước của Thương Tri Hành trôi qua suôn sẻ, dù gặp khó khăn cũng chưa từng e ngại. +

Nhưng lúc này, anh lại thấy da đầu tê dại. +

Anh thật sự rất muốn nuôi Bột Mì. +

Trì Túc nhìn sắc mặt Thương Tri Hành không ngừng thay đổi, khí tức cũng đắng nghét như khổ qua. +

“…Cũng đâu có khóc.” +

Mèo nhỏ tò mò nghiêng đầu, tiến lại gần Thương Tri Hành. Thật kỳ lạ, không rơi nước mắt thì sao lại “đắng” được chứ? +

Tra nam đúng là một giống loài kỳ quái. +

“Bạn học Thương, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, không cần khách sáo đâu.” Thành viên trong câu lạc bộ bỗng nói: “Một trăm tệ này tôi trả lại cậu, có việc gì thì đừng ngại.” +

Mèo nhỏ kinh ngạc mở to mắt. +

Một trăm tệ, ba mươi cây que mèo! +

Trì Túc bị sự giàu có của loài người làm cho lóa mắt. +

Thương Tri Hành cúi đầu, liền thấy mèo nhỏ lơ mơ đung đưa cái đuôi. +

Trong lòng mềm đi, vừa định đưa tay sờ, cái đuôi đã quật thẳng lên cánh tay anh, rõ ràng là từ chối. +

“…” +

Địch ý của Bột Mì với anh đúng là rất lớn. +

Nhưng cảm giác vừa rồi… mềm mại, ấm áp, lại bông xù vô cùng. +

Mèo nhỏ nhìn Thương Tri Hành cực kỳ không vừa mắt. +

Tra nam còn giàu hơn nó nữa, huhu. +

Mèo nhỏ thất hồn lạc phách rời khỏi trường, quay về quán cà phê. +

Một lúc sau, Trì Túc mới nhớ ra chuyện Thương Tri Hành muốn nhận nuôi mình. +

“Nếu thật sự được nhận nuôi, vậy chẳng phải anh ta giàu thì cũng coi như mình giàu sao!” +

“Ting.” Một tiếng thông báo vang lên. +

Trì Túc mở điện thoại, thấy tin nhắn đến từ Z1X. +

Chuyện gì đây? +

Chẳng lẽ Thương Tri Hành bị hack tài khoản rồi? +

Z1X: 【Có đó không?】 +

Trì Túc vẫn còn không vui, mặt không cảm xúc nghĩ: +

“Không có.” +

Mà đối phương cũng rất lâu không gửi thêm tin nào, như đang ấp ủ chiêu lớn gì đó, dòng “đang nhập…” cứ hiện lên rồi biến mất liên tục. +

Phương Tuệ đi ngang qua, tò mò hỏi: +

“Xem gì thế?” +

Trì Túc không ngẩng đầu: +

“Múa phím.” +

“…” +

Mười phút sau, màn “múa phím” từ dòng “đang nhập…” cũng kết thúc. +

Thương Tri Hành như đang nhẫn nhục chịu đựng, nhắn từng chữ như nặn kem đánh răng: +

Z1X: 【Có đó không? Cho xem mèo với.】 +

Trì Túc: “…” +

Trì Túc: “?” +

Cái tên tra nam này… vậy mà lại là một con sen chính hiệu. +

Phương Tuệ thu đôi tai vừa giật mình lộ ra lại, nhìn Trì Túc đang toát ra áp suất thấp, nói: +

“Đừng có bày cái mặt đó, lát nữa quản lý xem camera là trừ lương đấy.” +

Trì Túc mím môi, đuôi mắt rũ xuống. +

Cậu đang không vui. +

Kitten: 【Đàn anh, em nghe Vương Tam nói anh muốn nhận nuôi Bột Mì à?】 +

Z1X: 【Ừ, cô ra giá đi.】 +

Trì Túc mặt không cảm xúc gõ chữ: +

Kitten: 【Là thế này đàn anh. Giá cả không quan trọng, Bột Mì là một con mèo rất hiểu người, nó phải tin tưởng anh thì mới chịu đi theo.】 +

Cậu chân thành hỏi: +

Kitten: 【Thái độ của Bột Mì đối với anh thế nào?】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Trì Túc tưởng tượng ra sắc mặt của anh, nỗi bực trong lòng lập tức được xoa dịu. +

Z1X: 【Nó không tin tôi.】 +

Thương Tri Hành nghĩ, không chỉ vậy mà còn có địch ý rất lớn. Nhưng anh không biết nguyên nhân. +

Kitten: 【Vậy thì thật đáng tiếc.】 +

Khóe môi Trì Túc cong lên, cái đuôi bông xù quấn lấy thân mình. Cả người lăn một vòng trên chiếc sofa rộng. +

Rất trẻ con, nhưng lại giống một con hồ ly đắc ý. +

Kitten: 【Nhưng mà đàn anh, em vẫn còn cách.】 +

Kitten: 【Bột Mì là do em nuôi lớn, nó rất hiểu chuyện, cũng hiểu được một số từ. Những người có quan hệ tốt với em, nó đều rất quấn quýt và tin tưởng.】 +

Kitten: 【Nếu anh thường xuyên trò chuyện với em… chắc nó cũng sẽ tin tưởng anh thôi.】 +

“…” +

Thương Tri Hành cảm thấy mặt mình hơi đau. +

Đưa tay sờ thử mới biết, hóa ra là bị “quả báo” bắn trúng. +

“Cô ta coi mình là đồ ngốc sao?” +

Kitten: 【Đàn anh, em biết anh không tin, nhưng chúng ta có thể thử nói chuyện một lúc xem hiệu quả.】 +

Trì Túc đã bắt đầu tính toán kế hoạch. +

Lấy Bột Mì làm trung gian để trò chuyện với Thương Tri Hành. Sớm muộn gì cũng mở ra màn khởi đầu của tình cảm, đến lúc yêu đương qua mạng thành công rồi gặp ngoài đời, Thương Tri Hành phát hiện mình bị lừa! Nhất định sẽ khóc lớn O.o +

Khặc khặc khặc… +

Kitten: 【Đàn anh, anh thấy thế nào?】 +

Thương Tri Hành: … +

Thương Tri Hành tối sầm mặt mày, như nhìn thấy lại cảnh tượng mấy ngày trước, gõ chữ: +

Z1X: 【Quy ước ba điều, không được nói mấy câu thả thính quê mùa.】 +

Trì Túc nhíu mày, cái đó là gì? +

Kitten: 【Còn gì nữa không?】 +

Z1X: 【+3.】 +

… +

Chẳng mấy chốc, vì quá vui nên Trì Túc đổi lại avatar. +

Tóc màu cầu vồng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen kịt và đôi môi đỏ tươi. Vừa xuất hiện lần nữa, sự im lặng của Thương Tri Hành như muốn nổ tung. +

Z1X: 【Đổi avatar được không?】 +

Kitten: 【2020.】 +

Z1X: 【?】 +

Kitten: 【Em mới học được đấy! 2020! Yêu anh yêu anh!】 +

“Cạch”, Thương Tri Hành tắt màn hình điện thoại. +

———————————————— +

Mèo nhỏ: “Thả thính quê mùa là gì nhỉ, để mình tra thử…” [Để tui xem nào] +

À… hóa ra mấy câu trước mình gửi chính là nó đó à [Tội nghiệp] +

[Tìm câu mới] +

2020! Yêu anh yêu anh! +

Mèo nhỏ: [Xin anh đấy] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)