Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

Hồi lâu, con quái vật không biết thỏa mãn cuối cùng cũng uống no rồi. +

Nó quên mất cái đuôi vừa bị đốt, mềm mại dính vào lòng bàn tay của Hứa Thanh Hoài, giác hút dính nhớp dính lên làn da anh, bốn cái chân sắc bén thu hết lại, cái đuôi quấn quanh ngón áp út của anh, như một vật trang trí xấu xí. +

Hứa Thanh Hoài ngồi trong căn phòng hỗn độn, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nó. +

Một ấu thể của sinh vật quỷ dị không biết tên, lại có trí tuệ. +

Đối với một người đang đào tẩu, tùy thời phải tao ngộ tình huống bất ngờ, đây thật sự là thứ rắc rối, đại diện cho các mối nguy hiểm không thể dự đoán. +

Hứa Thanh Hoài cau mày, không có động tác gì, ngồi trên ghế dựa như tượng điêu khắc suốt nửa giờ. +

Đến khi Bánh Bao ngủ đông xong, lầm bầm xoay người dậy. +

“Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Để tôi xem… 28 giờ à, thời gian tôi ngủ đông quá lâu. Ai nha, chủ nhân thân yêu, tôi đói quá, mệt quá, buồn ngủ quá… thùng trứng cá kia đã lên men xong chưa?” +

Chó robot vừa lẩm bẩm vừa di chuyển đến bên chân Hứa Thanh Hoài, dùng chân bật công tắc, cả căn phòng sáng lên. +

Không có bóng tối che đậy, cảnh tượng thảm hại trong nhà hiện rõ trong mắt. +

Hai giây yên lặng. +

Chó robot phát ra tiếng thét chói tai: “A a a a anh làm gì thế!!! Không thể vì bị phán đoán là linh mẫu liền buông thả mà uống say vào đêm khuya a a!! Chúng ta tuy hơi xui xẻo, thế đơn lực mỏng, hơi nghèo, hơi khó khăn… nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng, còn có tương lai tươi đẹp!! Anh tỉnh lại đi!!!” +

Trán Hứa Thanh Hoài giật giật, dùng tay bịt miệng nó: “Bình tĩnh! Tôi không uống rượu.” +

Bánh Bao dùng sức chớp chớp đôi mắt hợp kim, quét 360 độ xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở con quái vật nhỏ trong lòng bàn tay anh. +

Một chó một quái đối diện với nhau. +

Gai nhọn sau lưng quái vật nhanh chóng dựng lên, nhe hàm răng rậm rạp sắc nhọn về phía Bánh Bao, cái đuôi tràn đầy địch ý mà đong đưa, phát ra âm thanh giống như rắn từ trong cổ họng. +

Chó robot hiển nhiên đã tính toán ra số liệu không mấy lạc quan, nó liên tiếp lùi về phía sau vài bước, cái đuôi kẹp chặt dưới thân, khó tin nhìn sinh vật nhỏ này, đôi mắt tóe ánh lửa. +

“Đây là… tư tư… thứ gì,” Bánh Bao dính sát vào chân giường, trách móc liếc nhìn Hứa Thanh Hoài, “Không ổn, chủ nhân, rất không ổn… anh mau tránh xa nó ra một chút, tôi nghĩ súng lửa có thể đối phó được với nó, súng lửa ở ngăn kéo ngay trong tầm tay của anh, mau!” +

Quái vật như cảm nhận được ý đồ của con chó robot, bỗng nhiên liên tiếp phát ra tiếng kêu bén nhọn, nửa người đứng dậy từ lòng bàn tay của Hứa Thanh Hoài, làm tư thế sắp tấn công. +

Bầu không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. +

Hứa Thanh Hoài hơi nhíu mày, nhéo cái đuôi của con quái vật, xoay người che giữa nó và chó robot, cảnh cáo: “Thu răng của mày lại.” +

Ý định công kích của quái vật vẫn không tan đi, nhịn không được mà một lần nữa nhe răng. Hứa Thanh Hoài cầm súng lửa, nó hơi co rúm lại, không tình nguyện thu hồi hàm răng của mình, một lần nữa bò về lòng bàn tay, ôm ngón tay của anh rồi dùng cái đầu hình bầu dục cọ cọ. +

Hứa Thanh Hoài rũ mắt nhìn đôi mắt màu đỏ tươi kia, chậm rãi hít thở, rồi thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, trong mắt toát ra cảm xúc điên cuồng, nói: “Bánh Bao, đừng sợ, lại đây xem thú cưng mới của tôi.” +

Chó robot cho rằng mình nghe lầm. +

“Anh nuôi… cái gì?” +

Hứa Thanh Hoài sờ sờ xúc tua của con quái vật, xúc cảm mềm mại ướt át. +

“Thú cưng mới của tôi.” Anh lặp lại, “Tôi quyết định nhận nuôi nó làm một thành viên mới cho gia đình của chúng ta, hi vọng hai người có thể chung sống hòa thuận.” +

Đôi mắt của Bánh Bao trừng to đến cực hạn, há hốc mồm vì kinh hãi, nhìn chủ nhân mình như nhìn kẻ điên. +

Hứa Thanh Hoài nói tiếp: “Tôi biết nó rất nguy hiểm, nhưng những thứ thú vị luôn rất nguy hiểm.” +

Lỗ tai của Bánh Bao một lần nữa toát ra ánh lửa, nhìn con quái vật, lại nhìn Hứa Thanh Hoài, cạn lời. +

Hồi lâu sâu, tròng mắt của nó nhanh chóng quét con quái vật trong lòng bàn tay Hứa Thanh Hoài, tuyệt vọng mở miệng: “Tôi phải nhắc nhở anh, chủ nhân của tôi, theo kết quả từ hình ảnh rà quét, nó không thuộc về bất kỳ loài nào trong 89 triệu loài sinh vật trong vũ trụ, cấu trúc cơ thể hoàn toàn khác với tổ hợp gen sinh vật thường thấy, tôi vừa so sánh với toàn bộ dữ liệu trong cơ sở của mình, chỉ tìm thấy sinh vật có hình dạng tương tự trong thần thoại của các tổ chức cực đoan… Phiền phức hơn nữa là, sau khi tôi phân tích hành vi của nó, nó rõ ràng có trí tuệ cao, lực sát thương của nó trong tương lai sẽ vượt xa máy móc chiến đấu quân dụng cấp S, chúng ta không thể đảm bảo sau này nó sẽ là đồng minh hay kẻ thù.” +

Hứa Thanh Hoài bình tĩnh nghe xong. +

“Ừ.” Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. +

Bánh Bao kêu rên: “Cho nên anh ăn quá nhiều rác rưởi phóng xạ nên não hỏng rồi sao?!” +

Hứa Thanh Hoài: “Chúng ta thiếu quá nhiều nguồn năng lượng, chúng ta sẽ phải ở lại hoang tinh này khoảng nửa năm.” +

“Cho nên?” +

Hứa Thanh Hoài: “Nơi này quá nhàm chán, tôi cần một chút trò tiêu khiển.” +

Bánh Bao: “…………” +

Chó robot càng tuyệt vọng hơn, quay đầu trừng sinh vật nhỏ hình thù kỳ quái kia, bắt đầu nghi ngờ nó có năng lực hệ tinh thần, mới có thể khiến Hứa Thanh Hoài làm ra hành động không hợp logic như vậy. +

Nó vẫn không buông tay, khuyên nhủ: “Tôi nghĩ anh bị mắc một ít bệnh tâm lý thường thấy sau một chuyến du lịch dài, chủ nhân, tôi đề nghị anh làm một bài kiểm tra tâm lý, rồi bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi nghĩ… khoan, anh đi đâu vậy?” +

Hứa Thanh Hoài đứng dậy, hoàn toàn làm lơ lời khuyên chân thành của chó robot, đi vào phòng bếp, lấy một lọ thủy tinh trống rỗng từ tủ, bỏ con quái vật vào trong. +

Lọ thủy tinh này khá lớn, hai tay cũng không nắm hết, nhưng với con quái vật nhỏ mới sinh ra thì hơi nhỏ hẹp. +

Quái vật nhỏ lập tức phản đối, cả thân thể dùng sức dính vào thủy tinh, phát ra âm thanh phản đối bén nhọn với Hứa Thanh Hoài, cái đuôi cũng không thoải mái mà gõ lọ thủy tinh đến mức nó rung động. +

Hứa Thanh Hoài giơ miệng vết thương đã bị hút khô máu trên lòng bàn tay, vừa miêu tả bằng ngôn ngữ vừa dùng động tác để thể hiện, nói với nó: “Chờ đến bình minh thì tao sẽ thả mày ra để cho ăn.” +

Con mắt duy nhất của quái vật trợn to, rồi xẹp xuống, tràn đầy khổ sở, há miệng to hết cỡ, không ý thức được đám răng nhọn tầng tầng lớp lớp bên trong đáng sợ đến cỡ nào, không buông tha mà muốn Hứa Thanh Hoài nhìn yết hầu đói khát của mình. +

Rõ ràng, nó hoàn toàn hiểu lời và động tác của Hứa Thanh Hoài, cũng phát biểu ý kiến của mình. +

Trình độ thông minh có vẻ vượt qua tưởng tượng của anh. +

Hứa Thanh Hoài khẽ khép mắt, ngón trỏ và ngón cái khép lại, búng nhẹ lên lọ thủy tinh, phát ra một tiếng “đinh”, quái vật trượt từ vách lọ xuống dưới đáy. +

“Nếu thông minh như vậy, phải biết nghe lời.” Hứa Thanh Hoài nhìn xuống nó, đậy nắp lọ. +

Con quái vật uể oải ỉu xìu nằm bò trong lọ, xúc tua chỉ lên trời, miệng cắn chính đuôi của mình, giả vờ như mình cực kỳ vô hại, dùng con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm con người, quan sát từng biểu cảm nhỏ của anh, phán đoán cảm xúc hiện giờ của anh. +

Ngón tay của Hứa Thanh Hoài có chút ngứa, phản xạ có điều kiện mà giật giật. +

Anh nhìn chăm chú vào động tác có ý thuận theo này của quái vật nhỏ, trong lòng trào dâng cảm xúc sung sướng mãnh liệt, không nhịn được mà nhếch mép, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là chính mày tự tìm đến, đồ ngốc nhỏ, mày là của tao.” +

Quái vật phát ra tiếng kêu, như đang đáp lại. +

Hứa Thanh Hoài thỏa mãn bỏ lọ thủy tinh lên tủ, rồi đi về phía chó robot, mở màn hình điều khiển của nó, đặt phòng bếp là khu vực cấm của nó. +

Chó robot tức cười, cảm thấy hỏng mất: “… Chủ nhân thân yêu của tôi, anh biết mình đang làm gì không? Đây là một sinh vật nguy hiểm không rõ lai lịch!” +

Hứa Thanh Hoài vừa điều chỉnh giao diện của anh vừa nói: “Không hẳn là không rõ nguồn gốc, nó chắc là sinh vật biển nào đó, lẫn vào đám trứng cá, bởi vì độ ấm sinh ra trong quá trình lên men nên tiến vào thời kỳ ấp trứng.” +

Chó robot: “Không! Tôi đảm bảo, thứ này tuyệt đối không phải là sinh vật biển gì!” +

Hứa Thanh Hoài không quan tâm mà điều chỉnh giao diện xong: “Là cái gì cũng không sao cả, dù sau này nó thoát khỏi tầm kiểm soát mà ăn tao luôn — nghe cũng không tệ.” +

Nói đến đây, anh như nghĩ đến hình ảnh nào đó, khóe miệng khẽ nhếch: “Bị quái vật ăn vào trong bụng đúng là một cách chết mới lạ, kích thích, không phải sao?… Tốt hơn bị nhốt ở thủ đô giống như heo nhiều, người này nối người kia nhồi phôi thai nhân tạo vào trong lồng ngực.” +

Chó robot im lặng, cẩn thận phân tích biểu cảm Hứa Thanh Hoài, lo lắng nói: “Đừng như vậy, chủ nhân, trạng thái tinh thần gần đây của anh làm tôi cảm thấy rất sợ hãi.” +

Hứa Thanh Hoài xoa đầu con chó robot, đóng giao diện, quay lại trước lọ thủy tinh. +

Quái vật nhỏ vừa hút no máu tuy không hài lòng với chỗ ở mới của nó, nhưng nó đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ, đồng tử màu đỏ tươi phủ một lớp màng nửa trong suốt, dùng ánh mắt mê mang lại không muốn rời xa mà nhìn Hứa Thanh Hoài, cái miệng khẽ mấp máy, như đang thưởng thức hương vị máu tươi lưu lại. +

Cổ họng của Hứa Thanh Hoài khẽ giật giật. +

“Mày sẽ ngoan, đúng không?” Anh nói với quái vật, “Ngụy trang bản thân tốt vào, ngụy trang đến ngày mày đủ mạnh là có thể thoát khỏi lọ thủy tinh, đến khi mày không sợ súng lửa, thậm chí cắn nuốt tôi vào trong bụng…” +

Quái vật theo bản năng vươn xúc tua, muốn dán lên làn da ấm áp của con người, nhưng bị lớp kính thủy tinh ngăn lại, chỉ chạm phải chất vô cơ lạnh lẽo. +

Hứa Thanh Hoài mỉm cười dịu dàng với nó, giống như một bậc trưởng bối đủ tư cách. +

Chó robot dưới chân anh rùng mình, túm lấy mắt cá chân anh, kéo anh lùi lại, đổi đề tài: “Thôi, mặc kệ nó, tôi sắp chết đói rồi, anh không thể thiên vị, đút no thứ xấu xí này rồi thì cũng phải đút no tôi!” +

Nụ cười trên mặt Hứa Thanh Hoài vẫn chưa tan đi, bế Bánh Bao, tâm tình tốt mà “Ừ” một tiếng, đi ra ngoài sân. +

Thùng cá tanh như vũ khí sinh hóa, làm cả cái sân hôi rình, anh đeo gang tay, một lần nữa kiểm tra thùng lên men đã bị nổ tung. +

Tấm ván gỗ trên thùng lên men đã biến mất, độ ấm bên trong đã giảm xuống, trứng cá còn ở trạng thái nửa lên men, đen kịt dính vào nhau, tầng tầng lớp lớp ngưng kết ra một lớp dầu trơn màu vàng thật dày, nhìn một cái thôi cũng cảm thấy buồn nôn. +

Hứa Thanh Hoài quẹt một cái que diêm, ném vào thùng. +

Trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên cao, Bánh Bao phát tiếng kinh hỉ: “Độ tinh khiết vậy mà cũng không tệ lắm.” +

Hứa Thanh Hoài dập lửa, xách thùng lên, đổ hết trứng cá lên men vào khoang năng lượng của Bánh Bao. +

Lúc làm động tác này, trực giác của anh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. +

Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ, đối diện với một con mắt màu đỏ tươi. +

Quái vật nhỏ trong lọ thủy tinh không biết đã tỉnh lại từ khi nào, đang cắn đuôi của chính mình, mắt cũng không chớp mà nhìn anh đút “đám đồng loại” của mình cho con chó robot kia, con mắt màu đỏ tươi sâu không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ gì. +

Hứa Thanh Hoài liếc nhìn một cái, rồi bình tĩnh dời tầm mắt, đổ sạch đám trứng cá cuối cùng. +

Lọ thủy tinh rẻ tiền không thể giam giữ con quái vật kia, con chó robot có thể nuốt nguyên thùng trứng cá cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết bất kỳ ấu thể nào. +

Thiết lập phòng bếp làm khu vực cấm của Bánh Bao, đây cũng là một cái bẫy. +

Hứa Thanh Hoài dùng nước lạnh rửa sạch mùi cá trên người mình, thay quần áo, hài lòng nhìn lọ thủy tinh và con chó robot. +

Kim dài trên đồng hồ trên tường chỉ qua 30 giờ, cuối cùng cũng chỉ đến 0 giờ. Bầu trời bên ngoài còn chưa sáng, nhưng chợ đen đã đến giờ khai trương. +

Hứa Thanh Hoài phải ra ngoài. Là con người duy nhất trong nhà, anh có rất nhiều chuyện quan trọng phải đi làm. +

Anh cầm chìa khóa đi đến cửa, quay đầu, nhìn hai gia hỏa sắp phải ở nhà một mình một lần cuối cùng. +

Quái vật nhỏ như nhận ra anh sắp phải rời đi, lại dính trên vách lọ thủy tinh, gần như biến thành cái bánh dẹp mà dính lên vách lọ, xúc tua rỉ ra một ít chất lỏng, trông cực kỳ đáng thương, miệng phát tiếng kêu tinh tế. +

Chó robot lại tung tăng nhảy nhót, cái đuôi cuốn lên một cái chổi, giả vờ như mình đang quét nhà, đôi mắt chó hợp kim trộm liến nhìn lọ thủy tinh, như đã tiếp nhận thành viên mới trong gia đình. +

Thoạt nhìn, mọi thứ đều hòa bình lại ấm áp. +

Giống như một nhà ba người bình thường. +

Hứa Thanh Hoài nở nụ cười, đóng cửa lại, rời khỏi phòng khách. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.