Skip to main content

Chương 5: Mười vạn, giết bỏ sever, có nhận không?

dathaiPiter

Ánh mắt của Tạ Thời Thanh khi nhìn cậu thật sự rất nghiêm túc, nếu Tạ Nhiên không muốn nhờ vả gì thì có vẻ không hợp lý lắm, thế là cậu suy nghĩ một lúc rồi viết chữ lên cuốn sổ nhỏ. +

【Không có gì cần giúp đỡ cả, còn nếu anh cảm thấy em không có ý tốt thì giúp em đổi dì Trần đi đi :)】 +

Tạ Thời Thanh nhìn biểu tượng cảm xúc ở cuối câu, sau đó anh hơi cau mày, “Chỉ vậy thôi?” +

Tạ Nhiên gật đầu, thật ra thì cũng chẳng có gì cả, chỉ là cậu muốn đối chất với bảo mẫu đôi chút khi bà ta quay lại thôi. +

Tạ Thời Thanh nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi lâu. +

Tạ Nhiên nhanh chóng ăn xong mì, sau đó bưng bát vào bếp. +

Ăn xong rồi thì lẻn đi nhanh thôi, cậu không muốn bị Tạ Thời Thanh bắt lại rồi hỏi đây hỏi đó đâu. +

Khi đi ngang qua phòng ăn lần nữa, Tạ Thời Thanh gọi cậu lại. +

Tạ Nhiên suy nghĩ xem rốt cuộc là Tạ Thời Thanh muốn gì, cậu nhìn Tạ Thời Thanh lau xong miệng rồi mới nói: “Việc của dì Trần thì anh sẽ điều tra rõ ràng, nếu em không hài lòng với bà ấy thì anh có thể đổi sang một bảo mẫu khác.” +

Việc này dường như có liên quan đến bảo mẫu, Tạ Nhiên nhanh chóng đi lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình. +

【Anh hiểu rõ mọi chuyện trong tin nhắn không?】 +

Tạ Thời Thanh hơi khựng lại khi nhìn thấy chữ viết của Tạ Nhiên, “Hiểu, trán em bị sao thế?” +

Trước giờ hai anh em chưa từng dùng vẻ ôn hòa này để ngồi lại nói chuyện với nhau, vẻ mặt của Tạ Nhiên vẫn bình tĩnh, không biểu hiện rõ vui hay buồn nhưng so với vẻ cau có trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. +

Tạ Nhiên giải thích, 【Hồi chiều bị bình hoa đập trúng.】 +

Tạ Thời Thanh hỏi: “Có gọi bác sĩ Vương đến không?” +

Bác sĩ Vương là bác sĩ gia đình. +

Tạ Nhiên hơi sững lại,【Em tự đi bệnh viện rồi.】 +

Hàng mày của Tạ Thời Thanh lại càng nhíu chặt hơn, hiện giờ Tạ Nhiên không còn lo lắng khi phải ở chung một chỗ với Tạ Thời Thanh nữa. Người này nhìn qua có vẻ nghiêm khắc nhưng mà anh ấy vẫn quan tâm đến nguyên chủ, không thì cũng sẽ chẳng tốn thời gian lẫn nước bọt để hỏi cậu về vết thương và vấn đề của bảo mẫu. +

Nhìn anh có vẻ rất bận rộn, thế mà sau khi nhận được tin nhắn thì vội vàng chạy về, có lẽ là trước kia đã có hiểu lầm gì đó với nguyên chủ. +

Tạ Nhiên:【Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước.】 +

Sau khi cậu viết xong cậu này thì đi, mà đúng lúc này Tạ Thời Thanh lại gọi cậu thêm lần nữa. +

Tạ Nhiên: “?” +

Tạ Thời Thanh nói: “Mì ăn ngon lắm, cảm ơn.” +

Tạ Nhiên lên lầu với một tâm trạng phức tạp. +

Phòng vẫn còn khá nhiều việc cần cậu dọn dẹp, Tạ Nhiên dành một lúc để dọn dẹp những mảnh sứ rơi vãi trên sàn, sau đó thì vứt những viên thuốc đi để tránh gây thêm những hiểu lầm không đáng có. +

Sau khi dọn dẹp xong thì Tạ Nhiên cũng không muốn xuống nhà để đối mặt với Tạ Thời Thanh, cậu tắm rửa rồi nằm lăn lộn trên giường một lúc, sau đó mới nhớ ra còn phải xử lý vài việc trong game, thế là cậu đứng dậy định chơi một lúc. +

Quả thực là bây giờ cậu chẳng cần làm gì ngoài chơi game, nguyên chủ đã tạm nghỉ học để ở nhà, với độ tuổi của cậu hiện giờ hẳn là học lớp 11 hoặc lớp 12. Tạ Nhiên không ngại việc phải học lại đại học một lần nữa, thật ra thì cậu có thể dựa vào nhà Tạ để ăn chơi trác táng, thoải mái tận hưởng mà chẳng cần làm gì nhưng mà việc quan trọng mà cậu cần làm là mở rộng vòng tròn xã giao và phục hồi sức khỏe. +

Tình trạng tinh thần của nguyên chủ thật ra có ảnh hưởng đến Tạ Nhiên ở một mức độ nhất định, mặc dù những ảnh hưởng này không quá lớn nhưng mà ở nhà mãi trong một khoảng thời gian dài, lại thiếu giao tiếp xã hội, nếu đổi lại là cậu thì cậu đã sớm phát điên rồi. +

Với độ tuổi này của nguyên chủ, bạn bè đồng trang lứa hẳn là phương hướng tốt nhất để khôi phục vòng tròn tiếp xúc xã hội. +

Chỉ tiếc là nguyên chủ không có bạn bè. Trường học có lẽ là nơi thích hợp để cậu kết bạn, hơn nữa cậu cũng cần bằng cấp để đối mặt với tương lai sau này. +

Thật ra thì chơi game cũng chính là cách để nguyên chủ thoát khỏi sự giam cầm vô hình này, đối với một người sợ xã hội như nguyên chủ thì việc chơi game và trò chuyện online thực sự là một cách để mở rộng vòng tròn bạn bè. Cậu ấy cũng đã rất nỗ lực để bản thân có thể tốt lên theo từng ngày. +

Thật ra thì vẫn còn là một đứa nhỏ mà. +

Tạ Nhiên nghĩ thầm, nhưng cậu cứ yên tâm, nếu tôi đã nhận lấy cơ thể của cậu thì tất nhiên tôi sẽ dẫn dắt cơ thể này đi đúng con đường mà cậu mong muốn. +

Game được khởi động rất nhanh, cậu online ở chỗ mà cậu đã offline ban ngày. +

Lúc ấy vì muốn giải tỏa cảm xúc cho nguyên chủ nên cậu đã cho mấy tên canh xác nếm mùi đời, giờ online vào buổi tối là vì cậu muốn tìm hiểu thêm về thiết lập game và cách chơi, nếu như game này tương tự với những game mà cậu đã từng chơi thì cậu sẽ dễ dàng hòa mình hơn đôi chút. +

Cơ mà tình huống không diễn ra như Tạ Nhiên mong đợi, vì cậu vừa online thì đã bị hơn chục người bao vây, đống ID dày đặc hiện lên suýt chút thì khiến Tạ Nhiên nghĩ rằng mình offline sai chỗ, sau đó cậu thấy mấy bong bóng chat xuất hiện. +

【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Cmn, cuối cùng cũng chịu online rồi. +

Tạ Nhiên: “……” Hình như cái ID này có chút quen mắt thì phải?? Ồ, hình như là một trong mấy người hồi chiều bị cậu cho đo đất. +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Trùng hợp thật? +

【Lân cận】 Ăn Xoài: Trùng hợp cmm, ông đây chờ mày nửa ngày rồi đấy! +

Tạ Nhiên: “……” Anh bạn này, cậu đúng là thứ thù dai. +

Khi thời gian bảo vệ online kết thúc, những người chơi đứng xung quanh liền vây lại sau đó tung hết kỹ năng vào người nhân vật của Tạ Nhiên. Không quá hai giây, giao diện game của Tạ Nhiên lại một lần nữa trở thành màu đen trắng. +

Đám người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, chẳng thèm làm gì, sau khi cậu offline thì còn ngồi đây canh chừng cậu online lại nữa chứ, thù nhau đến mức đó à? Không phải chỉ là đào một gốc cỏ thôi sao, có phải ăn cướp không trả tiền đâu? +

Cuối cùng Tạ Nhiên cũng tự mình trải qua tình tiết này trong sách, tình tiết sáo rỗng ngu ngốc vô nghĩa mang lại cảm giác sảng khoái cho người đọc đập vào mặt cậu một cú đau điếng, mấy cái cốt truyện này chỉ tập trung vào việc mở đường nhân vật chính hưởng thụ sự vui vẻ chứ chẳng hề cân nhắc đến chút logic nào. Chưa kể đám người này còn đang biến game thành một trận chiến bang hội quy mô lớn, có ai làm đến mức này chỉ vì một món đạo cụ có giá trị khoảng một nghìn nhân dân tệ đâu? +

Hay là vì buổi chiều bị giết hai lần nên bây giờ lo lắng? +

Chơi game với trái tim thủy tinh như vậy mà còn học người khác canh xác ở bản đồ dã ngoại? +

Ôi trời, thật sự rất khó chịu, phiền phức quá thể. +

Xét theo hướng đi của cốt truyện hiện tại thì rất có thể nam chính sắp xuất hiện để cứu mạng cậu. Theo tình tiết gốc thì nơi này chỉ có ba đến bốn người canh xác thôi, hiện giờ thành một đám canh xác như thế thì không biết nam chính sẽ xử lý như nào nhỉ. +

Mặc dù Tạ Nhiên rất muốn xem hào quang nam chính tỏa ra để đối phó với đám người trước mặt, nhưng mà cậu lại nghĩ đến cảnh nguyên chủ trở thành cái cây ATM di động cho người ta thì cậu lại cảm thấy cực kỳ bực mình. +

Cậu cười khẩy, có rất nhiều cách để giải quyết khi gặp phải tình huống này, tự mình giải quyết vấn đề chẳng phải sẽ tốt hơn gấp bội sao? +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Thật sự không cân nhắc đến việc giao dịch theo giá thị trường à? +

Một khi đào thứ này lên rồi thì không thể giao dịch được nữa. Trong game, khi phát hiện nó, các thương nhân nuôi trồng thành công thì mới cho các ông chủ đến đào lên, Tạ Nhiên không thể ném trả nó lại cho bọn họ, đó cũng là lý do mà nguyên chủ đề cập đến việc giao dịch theo giá thị trường. +

Tuy nhiên, lúc trước đưa ra đề nghị giao dịch theo giá trị trường đã khiến cho người vợ của bang chủ nào đó phật lòng, cuối cùng thì dẫn đến tình huống hiện tại. Vì chủ nghĩa nhân đạo và giao tiếp thân thiện, Tạ Nhiên vẫn hỏi thêm một lần nữa. +

【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Cân nhắc cái đếch gì, không giết mày mấy chục lần thì tao không mãn nguyện nổi. +

【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Ồ? Tăng giá mà vẫn không cân nhắc à? +

【Lân cận】 Kỵ Sĩ Bóng Tối: Tăng giá là tăng bao nhiêu? +

【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: …… +

【Lân cận】 Ăn Xoài: Kỵ Sĩ, ông có ý gì đấy? Ông tham tiền đến thế à? +

【Lân cận】 Kỵ Sĩ Bóng Tối: [ngượng ngùng] tôi hỏi chút thôi mà. +

【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Giết mày thì là giết mày, sever này có tụi tao thì không có mày, hôm nay giết mày đến khi mày chịu cút khỏi sever thì thôi. +

【Lân cận】 Ăn Xoài: Có mấy đồng tiền bẩn thì ghê lắm à? Diệt Thần tụi tao không thiếu chút tiền đó. +

Tạ Nhiên: “……” +

Chết rồi, làm sao giờ, cậu muốn cười quá, đây là cái lời thoại trẻ trâu gì đấy?! +

Cười thì cười nhưng mà phải thừa nhận là nếu một đám người cứ canh xác mỗi ngày như thế này khi cậu online thì cậu thực sự sẽ không thể chơi game một cách bình thường được nữa. +

Tạ Nhiên nằm trên mặt đất, chụp màn hình cảnh bị canh xác này. +

Thật là ngại quá, có tiền thì đúng là muốn làm gì thì làm:) +

Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì đó là những chuyện dễ giải quyết nhất. Đám người này nói sẽ giết nguyên chủ đến khi cậu ấy bỏ acc ở sever này, thế thì cũng phải xem xem ai bỏ sever trước cái đã. +

Tạ Nhiên mở web sau đó tìm phòng làm việc chuyên về game Long Chiến, cậu lướt qua một lượt các dịch vụ, cuối cùng tìm được một phòng làm việc năm sao chuyên nhận giết thuê, tên là Thần Ảnh Vô Tung. +

Cậu theo thói quen xem đánh giá của phòng làm việc trước —— +

– Anh trai thích khách giỏi thật đấy, giúp tui giết tên trai tồi đó bảy lần. 1

– Giá đang giảm, mọi người nên cân nhắc thử, dù sao thì mục tiêu trả thù của tui vẫn chưa online lại. +

– Phòng làm việc này thiệt sự rất là tuyệt luôn á, họ thậm chí còn nhận đơn ở sever nhỏ của tui nữa. +

– Nhiệt liệt đề cử thích khách số 7 cho mọi người, anh trai này tàn nhẫn ít nói, đúng kiểu người người lạnh lùng xa cách! +

Phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung. +

Mặc dù đống bình luận này trông hơi giả tạo nhưng mà ấn tượng tổng thể thì cũng không quá tệ. +

Tạ Nhiên liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng —— +

Acc Phụ Của Nhiên Nhiên: Có nhận giết người ở sever Kính Hoa Thủy Nguyệt không? +

Chăm Sóc Khách Hàng: Thưa quý khách thân mến, chúng tôi nhận giết người ở mọi sever, bất kể kẻ thù của ngài ở sever nào thì chúng tôi cũng có thể đến để giết và báo thù cho ngài, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng tôi sẽ luôn vì ngài phục vụ. +

Acc Phụ Của Nhiên Nhiên: Giết bỏ sever bao nhiêu tiền? [Screenshot] +

Chăm Sóc Khách Hàng: Giết hết tất cả sao? Phạm vi của đơn này hơi lớn, vui lòng chờ bộ phận tài chính của chúng tôi tính toán chi phí. +

Acc Phụ Của Nhiên Nhiên: Mười vạn, giết bỏ sever, có nhận không? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)