Chương 5: Sơ suất lâm bệnh

Chương 5: Sơ suất lâm bệnh +
Lúc này trên điện loạn hết cả lên, Chử thái y tiến lên bắt mạch, vừa chạm vào Ưng Phù Thăng đã nhận ra tay y nóng đến kinh người. +
Ninh phi kinh hãi, vừa định đi qua xem tình hình thì thấy sắc mặt Chử thái y trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Nàng ta không thể không tiến lại gần vị trí của Ưng Phù Thăng, đang muốn giải thích: “Mấy ngày nay thân thể Thăng nhi không tốt, chắc là……” +
Giây tiếp theo, một câu nói khiến nàng ta đứng chôn chân tại chỗ —— +
“Không ổn, Lục điện hạ hôn mê bất tỉnh rồi!” +
Lục điện hạ vừa hóa giải một chuyện lớn, lại đột nhiên hôn mê trên điện, lúc này Thái hậu cũng không ngồi yên được nữa mà đi qua xem tình hình. Vừa chạm vào cánh tay Ưng Phù Thăng, bà đột nhiên giật mình, nhìn gần mới phát hiện Ưng Phù Thăng đang nhắm chặt mắt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Nhiệt độ cao như vậy, sao đứa nhỏ này có thể không một tiếng động mà chống đỡ đến tận bây giờ? +
Từ hoàng hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn đám người hầu trong cung xung quanh. +
Người hầu vội vàng hành động. +
Thái hậu ra lệnh cho người hầu trong cung chuyển Ưng Phù Thăng lên giường, Ninh phi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội. Nàng ta đành phải đi theo mọi người, thấy Thái tử muốn qua xem tình hình, trong lúc cấp bách nàng ta lại đưa tay ngăn đối phương lại: “Thái tử điện hạ!” +
Thái tử nghi hoặc nhìn qua, Từ hoàng hậu và Thái hậu đang đi phía trước đột nhiên quay lại, chú ý tới hành động kỳ lạ này của Ninh phi. +
Thấy ánh mắt những người hầu xung quanh kỳ quái, Ninh phi nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, nàng ta vội vàng giải thích: “Bệnh khí quá nặng, điện hạ là thân thể ngàn vàng.” +
Nàng ta xảy ra chuyện thì không sao, nhưng vài ngày nữa là đại sự vui mừng của cả nước, Thái tử không được phép có sơ suất. +
Cũng may Thái hậu nghĩ đến Thái tử tuổi còn nhỏ, nên không để Thái tử vào trong phòng. +
Chỉ là xung quanh có vài người có sắc mặt kỳ lạ, trước đó Lục điện hạ quỳ trên điện cầu xin cho Ninh phi nương nương lâu như vậy, cũng không thấy Ninh phi nương nương lo lắng cho sự an nguy của y như thế này. +
Người bắt mạch cho Ưng Phù Thăng là Chử thái y. +
Chử thái y là người đứng đầu Thái y viện, quanh năm bắt mạch cho Thái hậu, nhiệt độ cao như vậy vừa chạm vào đã biết không ổn. Ông ta châm vài châm mà cơn sốt cao vẫn không lui, Ưng Phù Thăng trong cơn hôn mê mày nhíu chặt, tâm tư chưa tan. Thái y không kìm được đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày cho y, rồi bảo dược đồng thân cận chạy đến Thái y viện lấy thuốc. +
Trạng thái của Ưng Phù Thăng rất tệ, sau khi hôn mê trông như nửa tỉnh nửa mơ, mấy lần thái y vẫn không thể giữ y lại, dường như trong lòng đang lo lắng gì đó. +
Bàn tay nóng hổi chạm vào Thái hậu, trong cơn hôn mê đứa trẻ không biết chừng mực, nắm chặt lấy bàn tay mát lạnh của Thái hậu, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà không buông. Không lâu sau, Ưng Phù Thăng như thể cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, thậm chí khi mở mắt ra ánh nhìn còn hơi mất tiêu cự. Dần dần, y nhìn rõ trước mắt là Thái hậu, vội vàng buông tay ra. +
Y vừa buông tay, bàn tay Thái hậu trống rỗng, thấy đứa trẻ này định xuống giường, bà đưa tay ngăn y lại. +
Ưng Phù Thăng nhìn thấy Ninh phi ngoài đám đông, che giấu sự mỉa mai dưới đáy mắt. Sắc mặt y đỏ bừng, cơn sốt cao sắp cướp đi ý thức của y. Nhưng vào lúc này y nhớ đến mục đích mình đã trù tính từ lâu, giả vờ như đang kinh ngạc, mờ mịt nhìn ra ngoài, “Mẫu phi……” +
Mọi người thấy vậy, đều nhìn về phía Ninh phi bên ngoài, nhưng phát hiện Ninh phi nương nương lại không hề bước vào. +
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh phi vẫn lo lắng nhìn ra ngoài, xác định Thái tử không đi theo vào mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi nàng ta quay đầu nhìn vào trong phòng, đột nhiên phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Ninh phi sững sờ, mới nhìn thấy Ưng Phù Thăng đang nhìn mình trên giường bệnh. Nàng ta như thể chợt nhận ra điều gì, vội vàng bước tới, lấy lại bộ dạng từ mẫu thường ngày: “Thăng nhi.” +
Kìm nén sự ghê tởm đối với mùi phấn son, Ưng Phù Thăng đành phải giả vờ bộ dạng quyến luyến bình thường. +
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cũng quá trùng hợp, quan trọng nhất là Ưng Phù Thăng đến quá đúng lúc. Ninh phi vốn hơi nghi ngờ, nhưng thấy sự dựa dẫm của Ưng Phù Thăng khi lâm bệnh không giống giả vờ, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta đang nghĩ cái gì vậy, chỉ là một đứa trẻ thì làm sao có thể gây ra nhiều chuyện như thế. +
Hơn nữa Ưng Phù Thăng rất nghe lời nàng ta, nghĩ đến chuyện ở Đình Vọng Nguyệt nhờ y giải quyết, lòng Ninh phi nhẹ nhõm hơn đôi chút, xem ra vẫn còn chút tác dụng. +
Nàng ta ở đây suy tính nguyên do trước sau, trên mặt giả vờ bộ dạng quan tâm, thậm chí nặn ra vài giọt nước mắt, hoàn toàn không chú ý tới tay Ưng Phù Thăng muốn nắm lấy vạt áo nàng ta mấy lần, nhưng đều không nắm được. +
Thái hậu tình cờ đứng bên cạnh, thấy hai mẹ con này đối diện không nói lời nào, tay Ưng Phù Thăng mấy lần trượt xuống thế mà Ninh phi cũng không chú ý tới. Trên điện cũng vậy, Ưng Phù Thăng hôn mê nàng ta cũng không tiến lên xem, ngược lại là người hầu khác phản ứng trước. Bà liếc nhẹ Ninh phi một cái, không nhịn được lên tiếng: “Ngươi đấy, bệnh rồi thì nghỉ ngơi trước đi, Đình Vọng Nguyệt không có việc gì rồi.” +
Nghe thấy chuyện Đình Vọng Nguyệt đã xong, lúc này Ưng Phù Thăng mới hoàn hồn. Chưa đợi người khác nói thêm vài câu, y như thể cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ mà hôn mê. +
Ninh phi thấy cuối cùng thằng ranh con này cũng yên tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ ánh mắt Thái hậu phía sau đã ngày càng lạnh lẽo. +
Thấy xung quanh yên tĩnh, nàng ta giả vờ giả vịt hỏi: “Thái y, Thăng nhi bị làm sao vậy?” +
“Phong hàn nhập thể, nhiều ngày chưa tan. Thần nghe nói vài ngày trước Lục điện hạ từng rơi xuống nước vào đêm đông, e rằng lúc đó khí lạnh tích tụ đến nay vẫn chưa tan hết.” Chử thái y tỉ mỉ nói: “Nhìn mạch tượng này, e là từ khi rơi xuống nước đến nay, điện hạ vẫn luôn sốt tái phát. Hôm nay vì chuyện Đình Vọng Nguyệt mà hàn tà xâm tâm, cảm xúc căng thẳng rồi thả lỏng, e là cơn sốt này hung hiểm. Sốt lui thì tốt, không lui sợ rằng sẽ để lại mầm bệnh.” +
Vừa nói xong lời này, mọi người đều kinh ngạc. Chuyện Lục điện hạ rơi xuống nước người hầu trong cung đều biết rõ, thậm chí thái y còn đến Cung Vị Ương vài lần. Chỉ là lúc đó vài ngày sau khi Lục điện hạ rơi xuống nước, Ninh phi đã nói với bên ngoài rằng Lục điện hạ không còn đáng ngại. Nhưng nhìn tình hình trước mắt này, đây là từ sau khi rơi xuống nước Lục điện hạ vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa còn bệnh rất hung hiểm! +
Sắc mặt Ninh phi cứng đờ. +
Không thể nào, vài ngày trước Bích Châu mới nói đã hạ sốt rồi, chỉ là thân thể suy nhược thôi, sao lại vẫn sốt mãi thế!? +
Nàng ta nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn, quay đầu lại thấy ánh mắt chất vấn của Thái hậu, nàng ta sợ đến mức lập tức quỳ xuống. Đầu óc nàng ta rối bời, cũng không biết hôm nay tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, theo bản năng lập tức giải thích: “Mấy ngày trước tình hình hoàng nhi đã chuyển biến tốt, thần thiếp cũng không biết bệnh của nó lại hung hiểm đến mức này……” +
Nàng ta cầu cứu nhìn xung quanh, nhưng xung quanh không ai giúp nàng ta, nàng ta đành phải nhìn về phía Từ hoàng hậu. +
“Thời gian gần đây Ninh phi lo liệu việc Đình Vọng Nguyệt, chắc là không phân thân được, nên có chỗ sơ suất.” Từ hoàng hậu uyển chuyển nói. +
Thế nhưng trước đó vì chuyện điềm gở hóa lành mà thiện cảm của Thái hậu với Ưng Phù Thăng tăng vọt, nay nghe chuyện này, cơn giận dồn hết vào một chỗ. Trước là Đình Vọng Nguyệt xảy ra chuyện, sau là Lục hoàng tử hôn mê, Ninh phi này lo liệu yến tiệc mừng thọ thì sơ suất, lại còn bỏ bê Lục hoàng tử đang lâm bệnh, “Ai gia thấy nàng ta chẳng làm tốt được việc gì cả!” +
Đình Vọng Nguyệt gặp gở hóa lành, mọi người có mặt vốn tưởng rằng tâm trạng Thái hậu đã tốt lên, không ngờ lúc này lại nổi trận lôi đình. +
Lúc này mọi người mới nhớ ra, chuyện chuyển biến tốt không có nghĩa là Thái hậu không truy cứu trách nhiệm. Vào ngày bệ hạ khải hoàn và mừng thọ Thái hậu mà xảy ra đại sự thế này, làm sao có thể kết thúc êm đẹp! +
Lần này Ninh phi sợ đến chết khiếp, mà Thái hậu cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào của nàng ta nữa. +
Mà chưa đợi Hoàng hậu cầu xin, lòng Thái hậu đã quyết, xua tay rời đi. +
Ninh phi đành nhìn về phía Hoàng hậu, nàng ta biết tính cách của Hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, chuyện này thiếp thật sự……” +
“Bổn cung vốn thấy ngươi cẩn thận, mới giao việc Đình Vọng Nguyệt cho ngươi, không ngờ hôm nay lại xảy ra sơ suất này.” +
Từ hoàng hậu nói: “Bổn cung sẽ giao chuyện Đình Vọng Nguyệt cho người khác phụ trách, mấy ngày nay ngươi cứ đóng cửa hối lỗi, tĩnh tâm suy nghĩ đi.” +
Ninh phi lo lắng trong lòng, còn muốn nói thêm. +
Mà Từ hoàng hậu đã xoay người rời đi, còn dẫn theo Thái tử đang ở ngoài điện. +
Không lâu sau, thái giám Cung Từ Ninh truyền lệnh của Thái hậu đến —— +
“Tuyên lệnh Thái hậu, Quý phi Ninh Thị thất trách, quản lý dưới quyền không nghiêm, lơ là sức khỏe hoàng tử. Lệnh cho đóng cửa hối lỗi trong cung, cắt giảm ba tháng bổng lộc, chép cung quy một trăm lần, trong thời gian này không có lệnh triệu không được ra ngoài.” +
Sắc mặt Ninh phi tái nhợt, đây là hoàn toàn cấm túc nàng ta cho đến trước cung yến. +
“Còn một chuyện nữa, phải nói với Ninh phi nương nương.” +
Thái giám nói tiếp: “Thái hậu từ ái, thương xót Lục điện hạ, mấy ngày nay điện hạ sẽ dưỡng bệnh tại Cung Từ Ninh, không phiền Ninh phi nương nương bận tâm.” +
Ninh phi hoàn toàn sững sờ, đợi đến khi nàng ta phản ứng lại, người hầu trong cung đã tiến tới dìu nàng ta lui ra. +
Khi Ninh phi bị đưa ra ngoài vẫn còn gọi tên Ưng Phù Thăng, Thái hậu lấy lý do bệnh khí để giải tán các người hầu khác, giữ thái y ở lại trông coi. Thái tử liếc nhìn vào trong điện, cho đến khi không còn thấy người nữa mới đuổi theo Từ hoàng hậu, khẽ nói: “Lục đệ sẽ ở lại đây ạ?” +
Từ hoàng hậu khẽ nhìn hắn ta. +
Ánh mắt Thái tử lúc ẩn lúc hiện, thấy vài người hầu thân cận của Thái hậu đi vào thiên điện, mới dời ánh mắt lại, nói: “Tổ mẫu rất ít khi giữ người ở lại, con cũng chỉ mới ở lại hai lần hồi nhỏ nên hơi bất ngờ.” +
Hắn ta nói xong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói: “Thấy Ninh phi nương nương cũng rất quan tâm Lục đệ, nhưng lại không thể thăm hỏi, hơi thổn thức mà thôi.” +
Ánh mắt Từ hoàng hậu rơi vào nội thất bị rèm dày che khuất, lông mày không chút dao động, khi nghe Thái tử nói mới lên tiếng: “Chuyện lần này đã xong rồi, nhưng Ninh phi vẫn phạm sai lầm, nếu Thái hậu không nghiêm trị, khó mà phục chúng.” +
Nàng nói xong thì đi: “Bệnh khí quá nặng, đừng lại gần nữa.” +
Thái tử đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. +
Cuối cùng chuyện Đình Vọng Nguyệt giao cho Từ hoàng hậu phụ trách, Thái hậu lấy lý do mệt mỏi từ chối tiếp khách, Ninh phi bị cấm túc tại Cung Vị Ương không được ra ngoài. Cuối cùng chuyện Đình Vọng Nguyệt ồn ào được truyền ra ngoài với cách nói là điềm lành của Lục điện hạ, còn các chi tiết như mộc thiên liêu đều bị đè xuống, tin đồn trong cung dần dần lắng lại. +
Trong Cung Từ Ninh không tiếp khách, thái giám thân cận bên cạnh Thái hậu mới tiến lại gần. +
Thái hậu bên chén trà ấm lặng lẽ suy tư, hương đàn thoang thoảng xung quanh, “Thế nào?” +
Thái giám tỉ mỉ bẩm báo chuyện Đình Vọng Nguyệt, sau khi sự việc xảy ra hôm nay, người hầu trong cung đã kiểm tra lại một lần nữa, đúng là hương liệu có vấn đề. Lời Lục điện hạ nói quả thực đã chỉ dẫn phương hướng cho thị vệ điều tra, nhưng trong khoảng thời gian này tồn tại quá nhiều điểm nghi vấn. Đình Vọng Nguyệt và Ngự Thú Viên cách nhau một khoảng, ngày thường thú sư tuần thú đều chọn những con đường ít người qua lại. Cách xa như vậy, dù có rơi vãi trong quá trình vận chuyển, cũng không dễ dàng gì mà dẫn được mãnh thú đến Đình Vọng Nguyệt. +
Cấm quân điều tra xong, phát hiện muốn dẫn thú trong lồng đi, lượng mộc thiên liêu cần thiết không ít, sớm đã vượt quá lượng dùng của hương liệu thông thường. +
Nói cách khác, trừ khi có người rải bột mộc thiên liêu dọc đường, nếu không rất khó làm được. +
Chỉ là lần này sự việc xảy ra đột ngột, người lộ diện trước mắt chỉ có Ninh phi, không có ai khác xuất hiện, lại vì hỗn loạn và phá hoại, rất khó tìm ra manh mối từ Đình Vọng Nguyệt. Người duy nhất có thể nói rõ ràng chỉ có Lục hoàng tử, nhưng không thể nào là Lục hoàng tử mưu tính, chuyện này sơ suất một chút là liên lụy đến Ninh phi và nhà họ Ninh. +
Nhìn mọi khía cạnh, việc này giống như có người cố ý sắp đặt, người sáng suốt đều nhìn ra lần này Ninh phi bị hãm hại, nhưng không tìm ra bằng chứng hãm hại. +
Ở trong cung lâu như vậy, nói đến đây đã hiểu Ninh phi đắc tội người ta rồi. Thủ đoạn âm mưu trong hậu cung không ít, nếu muốn vu oan giá họa thì có vô số cách, khi còn trẻ Thái hậu cũng đã chứng kiến không ít. Mấy năm nay nhà họ Ninh được Thánh thượng trọng dụng, dù Ninh phi không tranh giành cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác, mượn cớ này mà ra tay. +
“Bên Cung Vị Ương điều tra thế nào rồi?” +
“Mấy ngày gần đây Ninh phi nương nương sớm đi tối về, Lục điện hạ rơi xuống nước lâm bệnh hơn nửa tháng, hầu như không ra khỏi tẩm điện.” Thái giám trả lời, rồi nói tiếp: “Nô tài đã dò hỏi tin tức, quả thực Lục điện hạ yêu thích tạp thư, Ninh phi nương nương thường xuyên tìm một số tạp thư cho y.” +
Nghe đến đây, Thái hậu nhíu chặt mày, thân là hoàng tử không đọc Tứ Thư và các kinh điển vỡ lòng, lại đi đọc tạp thư, đúng là Ninh phi này không biết dạy con. +
Thái giám lại nói thêm vài chi tiết, “Nô tài tra đến Thái y viện, phát hiện điện hạ không muốn để Ninh phi lo lắng, còn bảo người hầu thân cận đến Thái y viện lấy thuốc. Nô tài hỏi rồi, đều là lấy vài loại thuốc trị phong hàn, giống hệt với đơn thuốc thái y đã kê trước đó.” +
Nghĩ đến chẩn đoán của Chử thái y, sắc mặt Thái hậu càng lạnh hơn. Ninh phi ngày ngày sớm đi tối về, việc gì cũng tự tay làm, vậy mà không phân ra được chút thời gian nào để chăm sóc con ruột? Nếu không phải lần này Tiểu Lục mạo hiểm cầu xin cho nàng ta, thì với chuyện điềm gở kia, chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp. +
“Cứ nói chuyện này với bên ngoài đây là điềm lành, làm theo lý do Tiểu Lục đã nói.” +
Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, “Truyền lệnh xuống, bảo đám cung phi kia giữ chừng mực chút.” +
Đáy mắt Thái hậu đầy vẻ lạnh lẽo, “Ngày cả nước cùng vui, nếu còn xảy ra chuyện, ai gia quyết không tha thứ.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi đến rồi! +
— +
Comeback nè ‘v’ tiến độ mỗi tuần 1c nhe +



Hú dè chúc mừng Thái tử comeback nháa. Em mới cày hết 34 chương Người đẹp xong, ghé qua xem thử thì đúng lúc có chương mới luôn, tuỵt
mai có chương tiếp hé hé, cảm ơn bồ nhó
bé con tâm cơ thật đó