Skip to main content

Chương 5: Va chạm

dathaiPiter

“Xin lỗi.” Những sợi tóc mái của thiếu niên bay phất phơ trong gió, nơi đáy mắt là một màu đen sâu thẳm không thấy đáy. Cậu chẳng thèm ngẩng đầu, đáp lại: “Tôi không quen bạn.” +

Ngón tay thon dài lật qua lật lại cuốn sổ tay bài tập, nhưng tuyệt nhiên không muốn nhận lấy bức thư tình kia. Tay cô gái vẫn vươn ra đó, cho đến khi ngày càng nhiều người vây quanh, tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn hơn. +

Cô gái không thu tay lại, dường như muốn dùng dư luận của người khác để ép Hạ Tri Tùng phải nhượng bộ. Nhưng cô bé đã đánh giá thấp Hạ Tri Tùng, và đánh giá quá cao chính mình. +

Sau gần nửa phút im lặng, Hạ Tri Tùng bồi thêm một câu: “Tôi sẽ không nhận đâu, cứ kiên trì tiếp chỉ càng làm bạn thêm khó xử mà thôi.” +

Trong đám đông không biết từ đâu vang lên tiếng cười nhạo, ngay sau đó là tiếng nức nở, tiếng bước chân, tiếng xô đẩy, đủ loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. +

Hạ Tri Tùng ngồi giữa trung tâm của cơn bão, nhưng lại bình lặng như một mặt hồ tĩnh lặng, mặc kệ bất cứ thứ gì cũng không thể làm cậu gợn sóng. +

Lý do cậu không thèm đếm xỉa đến người khác rất đơn giản: một màn tỏ tình rùm beng thế này rõ ràng là muốn bắt chẹt và cưỡng ép cậu. +

“Người ta nói anh lạnh lùng vô tình, quả nhiên là thật.” Bạn của cô gái đã tiến lại gần, đó là một giọng nói trầm đục và đầy giận dữ: “Anh làm cô ấy khóc rồi kìa!” +

Cuốn sổ tay bài tập trong tay Hạ Tri Tùng bị giật mạnh bay ra ngoài, kéo theo chiếc bút bi đen vạch thành một đường vòng cung. +

“Hèn gì bố mẹ anh đều không muốn đi họp phụ huynh cho anh, anh đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có, hèn gì bố mẹ anh không cần anh!” Mãi đến khi mấy câu này thốt ra, Hạ Tri Tùng mới thực sự nhìn thẳng vào hai người họ. +

Một nam một nữ, cô gái đang che mặt khóc, bức thư tình bị siết chặt trong tay, còn học sinh nam kia thì mặt đầy vẻ giận dữ, nắm đấm đã giơ lên trước ngực. +

Thời gian dường như ngưng đọng trong thoáng chốc, nhịp tim của Hạ Tri Tùng đập nhanh đến cực điểm, sắc mặt lập tức tối sầm xuống. +

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Ngụy Viễn bị các phụ huynh khác nghe tin chạy đến vây kín. Anh bị ép giữa đám đông, liên tục cầu xin tha thiết nhưng các phụ huynh không hề bỏ qua, nhất quyết đòi anh truyền thụ kinh nghiệm. +

Cô giáo Đường đột nhiên xuất hiện, thuận thế giải vây giúp Ngụy Viễn. +

“Hạ Tri Tùng rất thông minh, học hành cũng rất nghiêm túc, là một mầm non rất tốt, nếu không có gì bất ngờ thì đỗ đại học Thanh Hoa, Bắc Đại là chuyện không vấn đề gì.” Đường Đại chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi dành cho Hạ Tri Tùng, trong bao nhiêu năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cô gặp một đứa trẻ ham học và chịu học đến thế. +

“Chỉ là em ấy thực sự thiếu đi sức sống và tinh thần của một học sinh. Hy vọng phụ huynh chúng ta đưa em đi trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, bồi dưỡng thêm sở thích cá nhân… phải phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao mới được.” Đường Đại nói, “Trước đây Hạ Tri Tùng từng bị ngất xỉu do hạ đường huyết. Tôi nghe em ấy nói bình thường em ấy còn chẳng ăn sáng, chương trình lớp 12 vốn rất nặng, bữa sáng nhất định phải ăn.” +

Sáng nay không dậy nổi, tự nhiên là không chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ, nhưng anh không ngờ cái thằng bé ngốc nghếch này lại đến mức ngay cả bữa sáng cũng không biết đường mà ăn. +

“Anh của Hạ Tri Tùng này, Hạ Tri Tùng bình thường không hay giao lưu với ai, ở trường cũng không có bạn bè thân thiết.” Đường Đại càng nói càng thấy phiền muộn, “Trên người Hạ Tri Tùng thỉnh thoảng lại có vết thương, anh có biết là tình hình thế nào không?” +

Ngụy Viễn im lặng lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn: “Vết thương gì cơ?” +

“Anh không biết sao?” +

Ngụy Viễn lắc đầu, tiếp tục hỏi: “Cô Đường, phụ huynh của Hạ Tri Tùng thật sự suốt ba năm qua chưa từng tới một lần nào ạ?” +

Đường Đại có chút không hài lòng với cách nói của Ngụy Viễn: “Anh không phải anh trai em ấy sao, lẽ nào tình hình trong nhà thế nào mà anh còn không rõ?” +

“Em ấy không phải em ruột của tôi, chúng tôi là gia đình ghép.” +

Đường Đại chợt hiểu, dường như đã có suy đoán về việc phụ huynh của Hạ Tri Tùng vắng mặt suốt mấy năm qua. Cô nhấp một ngụm trà, vừa định mở lời thì bên ngoài cửa vang lên tiếng va chạm cực lớn. +

“Không xong rồi thưa cô, Hạ Tri Tùng đánh nhau với người ta rồi!” Một học sinh đứng hóng hớt ở hàng đầu từ “tiền tuyến” chạy về, không dừng bước lấy một giây để báo cáo với giáo viên. +

Chưa đợi Đường Đại kịp phản ứng, cô đã thấy Ngụy Viễn vụt một cái lao ra ngoài, gọi thế nào cũng không quay lại. +

Các thầy cô trực ngoài sân trường vừa nãy bị gọi đi họp hết rồi, đám trẻ này tụ tập lại một chỗ như đang xem kịch. Thi thoảng có vài bạn học nữ muốn xông vào giúp, nhưng vừa liếc thấy nắm đấm dính máu đã sợ hãi rụt lại. Cả một sân trường đầy người đứng xem nhưng chẳng ai chịu đứng ra ngăn chặn vụ bạo lực này. +

Phía sau học sinh nam đang hành hung có một cô gái bám theo, cô ta ôm chặt thắt lưng học sinh nam đó như đang diễn phim thần tượng, không ngừng gào lên bảo cậu ta dừng tay. học sinh nam kia càng đánh càng hăng, những cú đấm vung ra đều dùng lực rất mạnh. +

Hạ Tri Tùng bị túm trong tay như một tờ giấy mỏng, bộ đồng phục bị xé rách một mảng lớn. Nhìn kỹ lại, trên làn da trắng ngần của cậu đầy những vết đỏ bầm, cậu không phản kháng gì nhiều, thế nên phần lớn cú đấm đều giáng thẳng vào người cậu. +

“Làm cái gì thế hả?” Ngụy Viễn cau mày chen qua đám đông, “Đánh người làm cái gì?” +

“Anh ơi?” Ánh mắt Hạ Tri Tùng sáng lên, đột nhiên cậu như có thêm sức lực để phản kháng, tiện tay đẩy một cái đã làm kẻ đang đánh cậu ngã nhào. +

Hai người vừa ngã lăn ra đất mặt mày ngơ ngác, chậm chạp bò dậy. Ngụy Viễn chắn bạn nhỏ ra sau lưng, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cậu, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. +

Đánh người mà đánh đến tận đầu em trai anh cơ đấy! +

“Trường học dạy các cậu những thứ này à? Hội đồng?” +

“Anh ta là ai thế?” Có người trong đám đông tò mò hỏi. +

Ngụy Viễn ném về phía đó một ánh mắt cảnh cáo: “Tôi là anh trai Hạ Tri Tùng, có ý kiến gì không?” +

Học sinh nam kia rụt cổ lại, sợ hãi lùi về phía sau. Rõ ràng đàn anh kia đã bảo với cậu ta là phụ huynh của Hạ Tri Tùng sẽ không đến, vậy mà kẻ tự xưng là anh trai Hạ Tri Tùng này từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ cậu ta bị lừa rồi, bị tên đàn anh khóa trên kia lừa rồi sao? +

Trong lúc đang mải suy nghĩ mông lung, học sinh nam đó không chú ý tới cái đầu đỏ rực kia đã tiến sát lại gần. +

“Tại sao cậu lại đánh em ấy?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)