Chương 5: Xung đột

Seth nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn thật sự quá giảo quyệt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thiếu tướng không rời, thuộc hạ cũng phải đợi lúc hắn không chú ý mới lẻn được vào đây.” +
Đôi mắt Atamia khẽ động: “Hắn vẫn còn ở bên ngoài sao?” +
Seth căm thù thấu xương: “Đúng vậy, thưa Thiếu tướng.” +
Thần sắc Atamia bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng chỉ trong chốc lát, y đã lấy lại vẻ bình thản như mọi khi: “Đồ vật ta dặn đâu?” +
Seth báo cáo: “Bộ điều khiển vòng ức chế vốn bị hắn giấu trong tủ ở bệnh viện, thuộc hạ đã thừa cơ lấy trộm đi vào tối qua khi hắn đang ngủ. Còn một chiếc điều khiển dự phòng khác, phó quan của quân đoàn đã tìm thấy trong két sắt tại nhà riêng của hắn.” +
Atamia nhìn hai chiếc điều khiển màu đen trong tay Seth, cầm lấy một chiếc rồi dùng lực bóp nát thành từng mảnh vụn. +
“Két sắt sao? Hắn cũng coi trọng ta quá nhỉ.” Atamia cười lạnh một tiếng. +
Y nhìn ra phía cửa phòng, như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Sau khi ngươi lấy đi bộ điều khiển, hắn có biểu hiện gì bất thường không?” +
“Bất thường sao?” Seth ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Hôm nay lúc thuộc hạ đến thay thuốc cho hắn, có cố ý mở tủ ra. Sắc mặt Giang Hoài Cảnh lúc đó rất tệ, hắn còn ra lệnh cho thuộc hạ đem vứt hết roi vọt và mấy thứ hình cụ bên trong đi.” +
Atamia nhíu mày đầy nghi hoặc: “Vứt hết sao?” +
Seth khẳng định: “Đúng vậy ạ.” +
Giang Hoài Cảnh thực sự là một mẫu hình trùng đực điển hình, ngoài thói nghiện cờ bạc ra thì niềm vui duy nhất là quất roi và hành hạ trùng cái. Cả một ngăn tủ đầy rẫy những dụng cụ tra tấn đó, chẳng biết đã ngốn hết bao nhiêu tinh tệ của hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại chẳng thèm chớp mắt, ra lệnh vứt đi toàn bộ? +
“Hơn nữa…” Gương mặt Seth cũng lộ vẻ nghi hoặc, “Lúc thuộc hạ lấy đi tất cả đồ vật trong ngăn tủ, hắn hoàn toàn không hề nhắc tới bộ điều khiển.” +
Atamia khẽ rũ mắt, trong đồng tử lóe lên những gợn sóng khác lạ. Y xoay nhẹ bộ điều khiển trong tay, cất tiếng hỏi: “Vừa rồi ở bên ngoài, hắn đã nói gì với ông?” +
Thính lực của một quân thư cấp S vốn vượt xa người thường, dù cách một bức tường, y vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Seth và Giang Hoài Cảnh. +
Seth đáp: “Giang Hoài Cảnh đã hỏi về tình trạng sức khỏe của Thiếu tướng, đặc biệt là… đôi cánh của ngài.” +
Động tác trên tay Atamia khựng lại. Ngay thời điểm vừa trở thành thư hầu, Giang Hoài Cảnh đã từng bắt y phải lộ ra cánh cho hắn xem. Cho đến tận bây giờ, Atamia vẫn không thể nào quên được vẻ mặt chán ghét tột độ của hắn khi nhìn vào đôi cánh của mình. +
Lẽ nào… hắn lại muốn nhổ sạch đôi cánh của y sao? +
Trong mắt Atamia phủ lên một tầng băng giá. Đôi cánh đối với trùng cái không chỉ là vũ khí tác chiến quan trọng nhất mà còn là biểu tượng của sự tự do. Rất nhiều trùng đực vì ghen tị với khả năng bay lượn của trùng cái đã nhẫn tâm nhổ bỏ đôi cánh ấy để làm vật trang trí, biến họ thành những kẻ tàn phế chỉ có thể bò dưới mặt đất. +
Thân là một quân thư, nếu mất đi đôi cánh, y sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đặt chân vào quân bộ. +
Atamia rũ mắt, ngón tay thon dài thuần thục thao tác trên bộ điều khiển, nhấn vào nút màu xanh lục. Ngay lập tức, vòng ức chế trên cổ và cổ tay y nới lỏng ra vài phần. Cùng lúc đó, một vết thương sâu trên cổ y bắt đầu khép miệng và hồi phục với tốc độ thần kỳ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. +
Y thu hồi bộ điều khiển vào nơi kín đáo, lạnh lùng ra lệnh cho Seth: “Đi báo với phó quan, bảo hắn chờ tin tức của ta. Trước đó tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ.” +
“Tuân lệnh.” Seth cung kính đáp, rồi lại ngập ngừng: “Vậy còn Giang Hoài Cảnh…” +
“Cứ để hắn lại đó.” Atamia nheo lại đôi mắt đỏ rực như máu, giọng nói đầy âm trầm: “Trước khi tra ra được chân tướng sự việc, hắn buộc phải sống sót thật tốt.” +
Ca phẫu thuật của Atamia thực sự kéo dài rất lâu. Trong lúc chờ đợi, Giang Hoài Cảnh liên tục nhận được mấy thông báo yêu cầu rời viện từ phía bệnh viện. +
Gã á thư đến thúc giục lộ rõ vẻ sợ hãi anh, run rẩy trình bày mục đích đến của mình. +
“Tôi biết rồi.” Giang Hoài Cảnh lên tiếng, “Lát nữa tôi sẽ quay về phòng thu dọn ngay.” +
Chẳng ngờ chỉ vài phút sau, gã á thư y tá kia lại quay trở lại, trên mặt hiện rõ một dấu bàn tay đỏ rực. +
Á thư vốn khác với quân thư. Tuy họ cũng có các cơ quan của nam giới nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn, đường nét mềm mại hơn, thường được các trùng đực ưa chuộng hơn. Thế nhưng, cũng chính vì sự yếu ớt về cả tinh thần lực lẫn thể chất, cộng thêm khả năng sinh sản thấp, á thư luôn bị coi là tầng lớp đáy cùng của xã hội Trùng tộc. +
Gã á thư vừa ôm khuôn mặt sưng đỏ vừa lắp bắp nói: “Hùng… Hùng chủ các hạ… Hùng tử Keijo bị thương ở tay, đang cần gấp phòng bệnh của ngài…” +
Giang Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, anh liếc nhìn phòng phẫu thuật một lần nữa rồi quay sang dặn dò Vias đang đứng phía sau: “Tôi đi về trước một chuyến, cậu ở lại đây đợi Atamia. Nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, nhớ báo ngay cho tôi biết.” +
Vias thầm nghĩ trong bụng: Atamia là trùng cái cấp S, loại tiểu phẫu này thì làm sao mà xảy ra chuyện gì cho được? +
Nhưng vì nể sợ thân phận trùng đực của Giang Hoài Cảnh, Vias vẫn cung kính đáp: “Vâng, thưa các hạ.” +
Gã á thư đẩy xe lăn của Giang Hoài Cảnh, vội vã chạy ngược về phía phòng bệnh. +
Vừa đến cửa, Giang Hoài Cảnh đã bắt gặp cảnh tượng một gã trùng đực đang sai bảo mấy trùng cái quăng hết quần áo đồ đạc của anh ra ngoài hành lang. +
“Động tác mau lên chút, các ngươi định để ta phải đợi bao lâu nữa?” Gã trùng đực với cái bụng phệ tròn trùng trục, cau mày quát mắng om sòm. +
Á thư đứng sau lưng Giang Hoài Cảnh bước tới, cúi đầu lí nhí: “Keijo các hạ, hùng tử Giang Hoài Cảnh đã quay lại rồi ạ.” +
“Hửm?” Keijo quay người lại, thấy Giang Hoài Cảnh vẫn còn ngồi trên xe lăn thì ánh mắt càng thêm phần khinh miệt. Trước đó gã đã nghe người ta nói kẻ ở căn phòng này chỉ là một trùng đực cấp D rẻ rách, không ngờ lại còn là một tên tàn phế. +
“Không có tiền thì cút xéo đi, bệnh viện cũng không phải là nơi làm từ thiện mà hạng trùng đực cấp thấp nào cũng chứa chấp.” Giọng điệu của Keijo cực kỳ khắc nghiệt. +
Giang Hoài Cảnh không đáp lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn những bộ quần áo đang nằm vương vãi dưới sàn đất. +
Keijo cũng lười để mắt đến Giang Hoài Cảnh thêm. Cấp bậc của gã cao hơn anh, nên gã chẳng mảy may lo sợ anh sẽ làm gì được mình. Ở cái xã hội Trùng tộc này, trùng đực không chỉ khinh thường trùng cái, mà còn coi rẻ cả những trùng đực có cấp bậc thấp hơn mình. +
Keijo một tay ôm lấy vết thương ở tay, tiếp tục gào thét vào mặt gã á thư bên cạnh: “Bác sĩ đâu?! Ta bị thương nặng thế này mà còn không mau gọi bác sĩ tới đây ngay!” +
Cái gọi là “trọng thương” mà hắn nói, thực chất chỉ là một vết cắt nhỏ do dao gọt hoa quả quẹt phải, đến một giọt máu cũng chẳng thấy rơi ra. +
Gã á thư cúi đầu run rẩy: “Hùng tử, có một quân thư trong lúc thanh trừng dị thú bị thương rất nặng, bác sĩ chủ trị được sắp xếp cho ngài hiện vẫn đang làm phẫu thuật cho vị quân thư đó…” +
Lời còn chưa dứt, Keijo đã vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt gã: “Ta là trùng đực cấp C, chẳng lẽ lại không quan trọng bằng một tên quân thư đê tiện sao?! Lập tức gọi bác sĩ chủ trị về đây cho ta!” +
Gã á thư bị đánh đến mức lảo đảo lùi lại mấy bước, chẳng kịp màng đến cái đau rát trên mặt, vội vàng quỳ sụp xuống đất xin lỗi: “Là chúng ta sơ suất, chúng ta sẽ lập tức đổi bác sĩ chủ trị mới cho ngài ngay ạ!” +
Keijo bồi thêm một cú đá vào người gã, gầm lên: “Bồi thường! Nhất định phải bồi thường cho ta! Bằng không ta sẽ kiện lên Hiệp hội bảo hộ trùng đực! Cho lũ các ngươi tất cả biến đến tinh cầu hoang dã mà chịu tội!” +
Đây mới chính là mục đích thực sự của Keijo. Mỗi khi thua bạc cháy túi, hắn lại chạy đến bệnh viện kiếm chuyện để ăn vạ một khoản. Bệnh viện vì nể sợ thân phận trùng đực của hắn nên lần nào cũng chấp nhận chi ra một số tiền bồi thường không nhỏ để êm chuyện. +
Lần này, Keijo lại định giở trò cũ. +
Gã á thư vẫn đang quỳ dưới đất van xin, đột nhiên cảm thấy một sức mạnh kéo mình đứng dậy. Gã ngẩng đầu lên, thấy Giang Hoài Cảnh đang tự mình điều khiển xe lăn, chậm rãi tiến đến trước mặt Keijo. +
Kể từ khi bị liệt, Giang Hoài Cảnh thường xuyên phải ngước nhìn người khác, nhưng gã trùng đực Keijo này vừa lùn vừa béo, ngược lại còn giúp anh tiết kiệm được chút sức lực vì chẳng cần phải ngửa đầu quá cao. +


