Chương 5: Thần quỷ đều là địch, Sư Vu Lạc

Cừu Bạc Đăng đuổi theo gấp, suýt nữa nối gót Thái Nhất Kiếm “nhào vào lòng” Liễu lão gia. +
Y dừng chân lại, không ngờ thiếu niên mặc chúc y bên cạnh Liễu lão gia lại nhanh hơn một bước giơ tay chặn giữa y và Liễu lão gia, do quán tính nên đâm thẳng vào vòng tay của thiếu niên. Thiếu niên phản ứng rất nhanh, lập tức ấn vai y lại. +
Cừu Bạc Đăng theo phản xạ vung tay một cái. +
Bốp. +
Một tiếng vang giòn giã, hai người đồng thời ngẩn ra. +
Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu nhìn kẻ xui xẻo bị y đánh một cái thật kêu này. +
Vừa ngẩng đầu, y đã đối diện với một đôi mắt có màu rất nhạt, màu xám bạc, khiến người ta liên tưởng đến những ngọn núi tuyết cổ xưa, khi đối diện có thể cảm nhận được sự sắc bén trầm tĩnh. Ánh mắt vừa chạm nhau, đối phương lập tức cụp mi mắt xuống. +
Bị đánh một cái dọa cho ám ảnh rồi sao? +
Cừu Bạc Đăng quen thói không tim không phổi, nhưng trước nay đều có một bộ quy tắc của riêng mình, ân oán phân minh. Người ta xuất phát từ lòng tốt, giúp y tránh được cảnh mặt đối mặt với Liễu lão gia rùng rợn đến buồn nôn, y lại thẳng tay đẩy người ta ra. Nếu còn ở thời hiện đại, lúc này Cừu đại thiếu gia đã hỏi đối phương muốn gì, sau đó cho dù đối phương nói muốn một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, y cũng có thể không chớp mắt mà sai người đi mua về làm quà xin lỗi. +
Tiếc là bây giờ y không ở thời hiện đại cũng không ở Thái Ất, không thể thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. +
Cừu Bạc Đăng còn đang suy nghĩ làm sao để bày tỏ lời xin lỗi, đối phương đã mở miệng trước. +
“Xin lỗi.” +
Giọng của thiếu niên như tuyết rơi trên cành tùng lạnh, trong trẻo sạch sẽ. +
“Là ta đâm vào ngươi, ngươi xin lỗi cái gì?” +
Cừu Bạc Đăng tò mò hỏi. Lại còn không dám nhìn y, trông y đáng sợ lắm sao? Hay là uy danh của tên ăn chơi số một thiên hạ đáng sợ đến thế? +
Thiếu niên không trả lời. +
“Cừu, Cừu tiên trưởng, vị này là Chúc sư phụng mệnh lão thành chúc đến xem A Nhân.” +
Liễu lão gia run rẩy mở miệng. +
Chúc sư cụp mắt nhìn bàn tay dưới tay áo của Cừu Bạc Đăng, ánh trời nhuộm màu áo đỏ lên đầu ngón tay trắng nõn… giống như lửa cũng giống như máu, lông mi hắn hơi run, đưa thanh Thái Nhất Kiếm đã như thể chấp nhận số phận sau khi bị chặn lại cho Cừu Bạc Đăng. +
“Kiếm của ngươi.” +
“Cảm ơn nhé, hôm khác mời ngươi uống rượu.” +
Cừu Bạc Đăng nhận lấy kiếm, thuận miệng nói. +
Khi tâm trạng y tốt thì sẽ thích mời người khác uống rượu, tuy lúc nói đều rất tùy ý, nhưng thực ra là thật lòng muốn mời. Tiếc là từ trước đến nay, người nghe y nói như vậy hoặc là bị dọa đến mức run rẩy toàn thân hoặc là không coi ra gì, khiến cho đến nay chỉ có y đi uống rượu của người khác chứ không có ai uống rượu của y. +
“Được.” +
Chúc sư cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Quỳ Long trên cổ tay y, đưa ra một câu trả lời không ngờ tới. +
Cừu Bạc Đăng ngạc hiên ngước mắt nhìn hắn, sau đó nhướng mày, cười lên: “Vậy ngươi nhớ tìm ta đó.” +
“Được.” Thiếu niên Chúc sư nói, dừng một chút, “Ta nhớ rồi.” +
Hắn trịnh trọng như thể không phải đang nhận lời mời nhất thời của một tên công tử ăn chơi như Cừu Bạc Đăng, mà là một lời hẹn ước cần dùng cả tính mạng để bảo vệ. +
Không phải là một tên nhóc cổ hủ cứng nhắc đấy chứ? +
Cừu Bạc Đăng nghĩ, dời mắt sang Liễu lão gia đang không hiểu tình hình ở bên cạnh, hỏi: “Tiệm rèn tốt nhất ở đâu?” +
“Phố Đông Tam ạ.” +
Liễu lão gia vô thức trả lời, thấy Cừu Bạc Đăng hớt hải gọi mấy thị vệ, cầm kiếm ra khỏi cửa, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện. +
“Ối, không hay rồi!” +
Vị khách quý nào đó sáng nay hình như cũng đã đến tiệm rèn đó. +
… … … … +
Trong tiệm rèn ở phố Đông Tam có một tên mập đang ngồi. +
Chiếc ghế tre dưới mông hắn ta đang phải chịu một sức nặng mà lứa tuổi này không nên có, kêu kẽo kẹt như sắp toi mạng bất cứ lúc nào. Tên mập chau mày ủ rũ nhìn chằm chằm vào đao kiếm trên tường: “Chướng Nguyệt mà, nghiệt duyên mà! Phải ở cùng một thành với họ Cừu lâu như vậy, mẹ nó đây là chuyện người có thể chịu được sao?” +
Đang lẩm bẩm, bỗng bên ngoài có người ân cần nịnh nọt. +
“Cừu tiên trưởng, đây chính là tiệm rèn tốt nhất Phu Thành rồi ạ.” +
Lông gáy của tên mập lập tức dựng đứng lên, hắn ta nhanh chóng liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy một chút màu đỏ trong đám đông, lập tức bật dậy với tốc độ kinh người, “vù” một tiếng chui thẳng vào gầm một chiếc bàn cao trong ánh mắt kinh ngạc của đám tiểu nhị——thật khó cho hắn ta, to như một cục mà lại có thể linh hoạt như vậy. +
Thiếu niên áo đỏ được mọi người vây quanh như sao quanh trăng cầm thanh kiếm gãy nổi tiếng khắp thành. +
“Lò nung nóng nhất là cái nào? Thợ rèn giỏi nhất là ai?” +
Sát khí đằng đằng giữa hai hàng lông mày thiếu niên áo đỏ. +
“300 lượng vàng!” +
“Nung chảy cho ta một thanh kiếm!” +
Ầm! +
Tiệm rèn lập tức như nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn sang. +
Cừu Bạc Đăng không nói nhiều, khóe mắt liếc một cái, quản gia áo xanh trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã rèn luyện năng lực nghề nghiệp lên một tầm cao mới lập tức dâng lên một hộp vàng óng ánh. +
Không cần Cừu đại thiếu gia phải tốn thêm nước bọt, gần như trong chớp mắt, cả tiệm rèn đạt đến trạng thái sôi động chưa từng có. Tiệm rèn ở phố Đông Tam mà Liễu lão gia chỉ có tên là “Thiết Sinh Câu”, tên có chút kỳ quái, nhưng lại có một lò cao luyện sắt cực lớn, ngày thường không dễ gì khởi công. +
Lúc này, lò sắt phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền, bên trong thân lò hình trụ thẳng cao đến hai trượng đỏ rực một màu, than Khuất Tì thượng hạng được đổ vào lò như không cần tiền, hóa thành ngọn lửa hừng hực thông qua góc lò nghiêng mà cuộn trào trong bụng lò hình loa. Toàn bộ lò có 4 cửa bịt kín, nối với ống thổi gió bằng gốm, mỗi cửa gió đồng thời sử dụng một hàng 12 cái bễ thổi gió bằng da, 48 tiểu nhị thân thể cường tráng tuôn mồ hôi như mưa đẩy gió từ bốn phương tám hướng vào từng ngóc ngách của lò. Lão thợ rèn vốn đã đóng lò đích thân ra tay, ném thanh kiếm gãy loang lổ vết rỉ sét vào trong. +
Không khí nóng bức đến mức ngay cả những tiểu nhị kinh nghiệm phong phú cũng có chút không chịu nổi, Cừu Bạc Đăng khoanh tay ngồi trên chiếc ghế ngọc lạnh mà quản gia áo xanh mang đến, bên cạnh có 10 tu sĩ vận khí thay phiên nhau dựng màn chắn cách nhiệt cho y, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ. +
Theo lý mà nói, tu sĩ cho dù tu vi không cao, nhưng chuyên đến quạt gió cho người khác tuyệt đối là dùng dao mổ trâu giết gà. +
Nhưng không có cách nào, Cừu Bạc Đăng cho quá nhiều. +
Chỉ quạt gió thôi đã có 20 lượng vàng, ai không kiếm là kẻ ngốc. +
Thật sự nghĩ tu sĩ nào cũng màn trời chiếu đất không cần vàng bạc sao? +
Coi tiền tài như đất như phân là tiên nhân trong thoại bản, tu sĩ chân chính hôm nay lo đan dược dùng để đột phá, ngày mai lo vũ khí lại vỡ, chẳng phải tiên môn tám phương còn phải thu tiền cống trừ chướng diệt ôn của các thành trì trong lãnh địa sao. +
Vốn dĩ thợ rèn còn cảm thấy số tiền này dễ kiếm, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút vất vả. +
Nhiệt độ lò sắt cao đến mức ném một người vào là có thể hóa thành tro trong nháy mắt, Thái Nhất Kiếm lười biếng trở mình, không thấy chút dấu hiệu sắp tan chảy nào, ngược lại rỉ sét lại rơi ra không ít. +
Từ một thanh kiếm nát rỉ sét nâng cấp thành một thanh kiếm nát sáng bóng. +
Lão thợ rèn gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương, kiến thức rộng rãi, ông ta trầm ngâm một lát rồi buông công việc trong tay, đến chắp tay với Cừu Bạc Đăng: “Thanh kiếm này của tiên trưởng không phải dùng lửa thường luyện ra, cứ tiếp tục đốt như vậy, e là một năm cũng chưa chắc đã hóa được.” +
“Hửm?” +
Cừu Bạc Đăng lười biếng phát ra một âm đơn. +
“Nhưng…” Lão thợ rèn chuyển giọng, “Lão hủ bất tài, trước đây được trưởng lão của Thiên Công Phủ chỉ điểm, có một cách có thể dẫn thiên hỏa luyện sắt.” +
Ông ta nheo mắt thành một đường, không chịu nói tiếp. +
Cừu Bạc Đăng ngay cả mắt cũng không chớp. +
“500 lượng vàng.” +
“Được thôi! Lão nhị, đi lấy viên Trạc Linh Thạch của ta ra đây!” Lão thợ rèn lập tức hô lên. +
Thái Nhất Kiếm đang thoải mái tắm trong lửa nóng lập tức cứng đờ, giây tiếp theo tức khắc muốn lao ra ngoài, Cừu Bạc Đăng đã sớm đề phòng chiêu này của nó, trước đó đã sai người giăng một đống dây xích huyền thiết ngang dọc ở cửa lò. Thái Nhất Kiếm sa cơ lỡ vận bị chó khinh, đâm loạn xạ, làm cho xích sắt kêu loảng xoảng. +
Một gã đàn ông mồ hôi đầm đìa vội vã chạy vào trong nhà rồi lại vội vã bưng một chiếc hộp nhỏ ra. +
Thấy lão thợ rèn thật sự sắp ném Trạc Linh Thạch vào trong lò, một bóng người to lớn bất ngờ lao ra từ bên cạnh. +
“Khoan đã——” +
Một tên mập nhìn ngang là hình tròn nhìn dọc cũng là hình tròn, mặt đầy đau lòng chắn trước lò lửa, giang hai tay ra. +
“Hạ thủ lưu kiếm!!!” +
Cừu Bạc Đăng cảm thấy tên này có chút quen mắt. +
“Là ngươi à!” Một tên tròn trịa tự nhiên như vậy trên đời rất hiếm thấy, lục lại ký ức, Cừu Bạc Đăng không tốn nhiều sức đã nhận ra, “Tả Nguyệt Bán.” +
Mặt tên mập co giật, tức giận nói: “Tả Nguyệt Bán cái gì, lão tử tên là Tả Nguyệt Sinh!” +
“Ồ!” +
Trong tiệm rèn lập tức vang lên một tràng kinh hô, hai kẻ vốn định tiến lên túm tên mập này ra để nịnh nọt tiểu sư tổ Thái Ất lập tức dừng bước. +
Tả Nguyệt Sinh. +
Cái tên này ở Thanh Châu vang dội không kém gì cái tên Cừu Bạc Đăng ở Đông Châu. +
Người ta thường nói rừng lớn thì chim gì cũng có, Không Tang Bách thị tiên môn tám phương hải ngoại 36 sáu đảo, các môn các phái cũng có lúc gia môn bất hạnh, sinh ra một hai kẻ kỳ lạ. Bá chủ Sơn Hải Các Thanh Châu hiện nay không may trúng số độc đắc sinh ra một thiếu các chủ lệch lạc. Trong số các đệ tử danh môn, tu vi của Cừu Bạc Đăng xếp hạng chót, hắn ta xếp hạng chót thứ hai, bản lĩnh khác không có, bản lĩnh báo cha thì thuộc hàng nhất. +
Nguyên thân trước đây căn bản chưa từng rời khỏi địa bàn của Thái Ất Tông, quen biết tên này hoàn toàn là vì Thái Ất Tông và Sơn Hải Các có quan hệ tốt đẹp, lúc Tả Nguyệt Sinh còn là một cục mỡ nhỏ đã từng theo cha đến Thái Ất. +
Vừa gặp mặt đã đánh nhau. +
Dưới sự chênh lệch về thể hình, Cừu Bạc Đăng hiếm khi chịu thiệt, lập tức gào khóc giả không thể giả hơn, làm cho các trưởng lão Thái Ất từ khắp núi kéo ra, dọa cho cục mỡ nhỏ vốn còn đang kiêu ngạo tức thì lăn từ trên đỉnh núi của chủ tông xuống. Thực ra người chịu thiệt nhiều hơn là Tả Nguyệt Sinh, kết quả từ đó về sau Cừu tiểu sư tổ ghi thù, dăm ba bữa lại nghĩ ra một cách trả thù từ xa. +
Nói ra, nếu không phải biết mình là người xuyên sách, Cừu Bạc Đăng suýt nữa đã cho rằng cái tính “thù này dai dẳng không bao giờ hết” này là của chính mình rồi. +
“Ngươi cản đường làm gì? Tả Mập.” Cừu Bạc Đăng phe phẩy cây quạt, “Muốn vào trong luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh à?” +
“Hỏa nhãn kim tinh cái quỷ gì.” +
Tả Nguyệt Sinh từ bỏ việc sửa sai, lẩm bẩm một câu, trên mặt nở một nụ cười thân thiết của bạn cũ gặp lại. +
“Ấy dà, đây không phải là ta sợ ngài lỡ tay làm hỏng bảo vật sao? Thanh kiếm này của ngài vàng thật lửa mạnh mà không hề hấn gì, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm, nếu vì nóng giận mà hủy hoại, sau này chẳng phải sẽ hối hận đến xanh cả ruột sao?” +
“Ta biết nó là vật phi phàm mà,” Cừu Bạc Đăng nói nhẹ bẫng, “Thái Nhất Kiếm, hàng thật giá thật, bảo vật trấn sơn của Thái Ất. Ta muốn hủy chính là nó, ngươi nghĩ đồng nát sắt vụn bình thường đáng để thiếu gia ta đích thân đến đây trông chừng sao?” +
Tả Nguyệt Sinh: …… +
Hắn ta có chút muốn hỏi thăm tổ tông ba đời trên dưới của Cừu Bạc Đăng. +
Nhưng mẹ nó chứ, lúc tên này được một vị sư tổ nào đó của Thái Ất nhặt về đã là một đứa trẻ mồ côi, đừng nói là ba đời trên dưới, một đời cũng không có. +
“Ngươi hủy bảo vật trấn sơn, sẽ bị các trưởng lão Thái Ất xử lý đó.” Tả Nguyệt Sinh khổ tâm khuyên nhủ, “Ngày thường bọn họ nể mặt bối phận không dám nói gì, nhưng bảo vật trấn sơn này không phải chuyện nhỏ, ngươi hủy thật thì cho dù Quân trưởng lão bọn họ có tuân thủ lễ nghĩa đến đâu cũng sẽ phải khi sư diệt tổ đó.” +
“Không sao.” Cừu Bạc Đăng ôn nhu, “Bọn họ khi sư diệt tổ ta cũng không để ý.” +
Tả Nguyệt Sinh lừa lọc bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp phải một tên cứng đầu không nghe lời như vậy, một bụng lời ngon tiếng ngọt lại không có chỗ thi triển, thấy Cừu Bạc Đăng sắp trở mặt sai người kéo mình ra, hắn ta bèn cắn răng, liều mình: “Không phải ngươi muốn bán thanh kiếm này sao!” Khuôn mặt mập mạp của Tả Nguyệt Sinh méo mó, “7 vạn 7 ngàn lượng vàng, ta mua.” +
Cừu Bạc Đăng phe phẩy cây quạt, ngăn cản tu sĩ định kéo người. +
“Tả huynh là người làm ăn, chắc hẳn biết giá cả không phải là không thay đổi chứ?” +
Lần này không phải là “Tả Mập” mà là “Tả huynh” rồi. +
“8 vạn.” Sắc mặt Tả Nguyệt Sinh đau đớn như có người đang moi tim, “Còn đòi thêm nữa, ngươi muốn hủy thì cứ hủy đi!” +
Tả Mập nổi tiếng là “gà trống vàng”, là thiếu các chủ của Sơn Hải Các giàu nhất thiên hạ, keo kiệt đến mức trước không có ai sau không có người, có thể bỏ ra 8 vạn lượng thật sự đã là giới hạn rồi. +
Cừu Bạc Đăng gập quạt lại: “Được thôi, bán.” +
… … … … +
Nửa ngày sau, tại tửu lầu xa hoa nhất Phu Thành. +
Tả Nguyệt Sinh hai mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Ta thật ngốc, thật ngốc mà.” +
Lúc hắn ta bỏ ra 8 vạn mua Thái Nhất Kiếm, vẻ mặt đau khổ nhưng trong lòng thực ra vui như hoa nở. +
Bán bảo vật trấn sơn của Thái Ất Tông chỉ với 8 vạn lượng vàng, cũng chỉ có tên phá của như Cừu Bạc Đăng mới làm được. Hắn ta mua Thái Nhất Kiếm từ tay Cừu Bạc Đăng, sau này Thái Ất Tông chắc chắn sẽ đến chuộc lại, Sơn Hải Các và Thái Ất Tông có quan hệ không tệ, lão già nhà hắn chắc sẽ không để hắn ta tống tiền quá cao, nhưng gấp hai ba lần chắc không có vấn đề gì. +
Bàn tính nhỏ gõ lách cách, nhưng Tả Nguyệt Sinh vạn vạn không ngờ đến một chuyện. +
“Cái thanh kiếm chết tiệt của ngươi tự bay đi được à!” +
Lần này Tả Nguyệt Sinh đau khổ thật, chỉ thiếu điều đâm đầu vào cột. +
Thái Nhất Kiếm quấn quanh bên người Cừu Bạc Đăng, thỉnh thoảng lại dùng vỏ kiếm chọc y một cái, lực không lớn, ra vẻ tức muốn chết mà lại không dám thật sự nổi giận. Cũng không biết họ Cừu đã cho nó uống thuốc mê gì, tên mập nói đến khô cả họng, thanh kiếm vừa suýt bị nung chảy này thà bị Cừu Bạc Đăng không kiên nhẫn vứt đi cũng không thèm để ý đến Tả Nguyệt Sinh lấy một chút. +
Tả Nguyệt Sinh lại thử dò dẫm đưa tay ra, không ngoài dự đoán lại bị Thái Nhất Kiếm quất cho một cái thật đau. +
Đáng lẽ hắn ta nên nhìn nó bị thiên hỏa nung chảy! +
“Cừu đại thiếu gia, gia, gia của ta ơi,” Tả Nguyệt Sinh sắp khóc, “Ngài xem, số tiền này có thể…” +
“Tả Mập à,” Cừu Bạc Đăng đặt chén rượu xuống, nói một cách thấm thía, “Chúng ta vừa rồi một tay giao tiền một tay giao hàng, không ai quỵt nợ đúng không?” +
“Đúng…” +
“Ta có cản ngươi mang nó về không?” +
“Không.” +
“Vậy là được rồi.” Cừu Bạc Đăng thấy khuôn mặt khổ sở của tên mập này khiến người ta vui vẻ, bỗng nổi lòng tốt rót cho hắn ta một chén rượu, “Có lẽ nó sợ người lạ, ngươi tiếp xúc với nó nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm.” +
“Sợ người lạ cái con khỉ.” +
Tả Nguyệt Sinh liếc xéo một cái. +
Hắn ta không coi trọng chén rượu nhỏ, tự lấy một vò rượu ngon lâu năm bên phía Cừu Bạc Đăng qua, tu ừng ực vào bụng với tư thế trâu nhai mẫu đơn. +
Cừu Bạc Đăng lòng dạ rộng rãi, không so đo. +
Tả Nguyệt Sinh vừa nghĩ đến vò rượu này là dùng tiền lừa của hắn ta mua, lập tức chỉ cảm thấy rượu đắng vào họng lòng đau như cắt. +
Cổ họng bị rượu mạnh đốt cháy, Tả Nguyệt Sinh bớt căng thẳng một chút, mắt đảo một vòng, không có ý tốt mà hỏi: “Nhưng mà, Cừu đại thiếu gia này, hôm nay mọi người đều đã thấy được sự phi phàm của thanh kiếm này của ngài, không quá ba ngày là cả thành đều sẽ biết thanh kiếm này của ngài thật sự là chí bảo của Thái Ất, ngài không sợ bị giết người đoạt bảo sao?” +
Uy danh của Thái Ất lớn nhưng chí bảo động lòng người, những kẻ ngu ngốc liều lĩnh tuyệt đối không ít. +
Mà theo sự hiểu biết của Tả Nguyệt Sinh về Cừu Bạc Đăng và sự quan sát trong hai ngày qua, mười phần thì có đến chín phần là người này một mình đến Phu Thành… Tả Nguyệt Sinh suy đoán từ kinh nghiệm của mình bị lão già ném đến những nơi hẻo lánh, là Thái Ất Tông cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị tìm cách thoát khỏi vị tổ tông này. +
Trong tình huống này, Cừu Bạc Đăng một mình mang theo một thanh kiếm trấn sơn nghênh ngang qua phố, có khác gì tự tìm đường chết đâu? +
“Ta có một cách, chỉ cần ngươi chịu trả lại ta nửa số tiền, ta có thể đảm bảo ngươi bình an không gặp chuyện gì trở về Thái Ất.” Tả Nguyệt Sinh hứng thú đề nghị. +
“Ừm…” Cừu Bạc Đăng chậm rãi nhắc nhở, “Hình như ngươi đã quên, bây giờ tất cả mọi người đều biết, ta, đã bán Thái Nhất Kiếm với giá 8 vạn lượng vàng cho ngươi rồi.” +
Nụ cười của Tả Nguyệt Sinh lập tức đông cứng. +
“Cho nên muốn giết người đoạt bảo, ngươi cũng phải gánh một phần.” Cừu Bạc Đăng bồi thêm một dao. +
Tả Nguyệt Sinh lập tức nhảy dựng lên, căng thẳng nhìn quanh: “Ngươi thật sự một mình đến Phu Thành sao? Không mang theo hộ vệ?” +
“Thật sự.” +
“Chết tiệt.” Tả Nguyệt Sinh chịu thua, “Mẹ nó chứ ngươi lấy đâu ra tự tin mà nghênh ngang vậy hả?” +
Cừu Bạc Đăng xoay xoay chiếc vòng Quỳ Long, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nhìn khuôn mặt này của ta, có đẹp không?” +
Tả Nguyệt Sinh vô thức liếc y một cái, buột miệng: “Đẹp.” +
Đây là lời nói thật. +
Nếu không phải Thái Ất Tông quản lý hình ảnh của tiểu sư tổ nghiêm ngặt, vòng nguyệt quế mỹ nhân đứng đầu thiên hạ chắc chắn đã đội trên đầu Cừu Bạc Đăng. Gan ruột bên trong của người này ắt đã đen thối nát hết rồi, nhưng bộ da lại thực sự đẹp tột cùng. Cho dù tóc y buộc xiên xiên vẹo vẹo, sắp xõa không xõa, tổ gà còn gọn gàng hơn, cũng không làm giảm đi chút nào. +
Đầu bù tóc rối đến trên người y biến thành vẻ phong lưu suy đồi. +
“Vậy là đúng rồi.” Cừu mỹ nhân suy đồi cười tủm tỉm chắp tay, “Chỉ cần khuôn mặt này, thể nào cũng sẽ có tám mười đại năng nguyện ý âm thầm bảo vệ chứ.” +
Tả Nguyệt Sinh trợn mắt há mồm: “…..” +
Đối diện với khuôn mặt của y, trong chốc lát lại có chút tin. +
“Thật hay giả vậy.” +
Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm, chậm rãi ngồi xuống lại, vừa rồi không chú ý còn đỡ, bây giờ chú ý rồi lại không nhịn được mà đưa mắt liếc về phía tóc của Cừu Bạc Đăng, cuối cùng không nhịn được hỏi. +
“Là nhân tài nào buộc tóc cho ngươi vậy? Lại còn chưa bị đánh chết?” +
Cừu Bạc Đăng không cười nổi nữa. +
“Không phải là chính ngươi chứ?” Tả Nguyệt Sinh chợt lóe linh quang, cười điên cuồng, đập bàn đến long trời lở đất. +
“Ta nghĩ lát nữa sẽ có người đuổi giết ngươi đó.” Nhân tài chính hiệu dứt khoát. +
Tiếng cười đột ngột dừng lại. +
Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm chửi bới cúi đầu lục lọi đồ trong túi Giới Tử, “không phải cái này”, “cái này cũng không phải”, “chết tiệt, đi đâu mất rồi”… Cũng không biết tên này chứa những thứ gì trong túi, lục ra toàn là những thứ kỳ quái, một miếng ngọc giản lăn đến trước mặt Cừu Bạc Đăng. +
“Một Đêm Giàu Sụ – Tập Một” +
Cừu Bạc Đăng hứng thú nhặt lên, hỏi: “Đây là cái gì?” +
Tả Nguyệt Sinh tay chân luống cuống nhét lại một bàn đồ lặt vặt vào trong túi, nghe y hỏi, lập tức kiêu ngạo trả lời: “Đó là tác phẩm đắc ý của ta đó. Ngươi có biết bây giờ, lệnh truy nã của ai trên đời này cộng lại có tổng giá trị cao nhất không?” +
“Ta?” +
Cừu Bạc Đăng dò hỏi. +
“…..” Tả Nguyệt Sinh nín một hồi lâu, “Không phải.” +
“Hóa ra không phải ta.” +
“Ngươi còn tiếc nuối à, nói về bản lĩnh gây sự, ta thấy ngươi chắc chắn có thể, tiếc là tu vi của ngươi quá phế! Còn phế hơn cả ta!” Tả Nguyệt Sinh hung hăng nói, sau đó hạ thấp giọng, “Biết Vu tộc Nam Cương không?” +
“Có nghe qua.” +
Mơ hồ nhớ trong “Chư Thần Kỷ” có một Vu tộc Nam Cương, hành sự kỳ quái, định cư ở vùng biên giới của Nam Châu, hình như rất nhiều chuyện sau lưng đều có bóng dáng của họ, tiếc là văn mạng trước nay giống như miếng vải bó chân tái thế, theo dõi truyện dài kỳ phải so mạng với tác giả. +
Cừu Bạc Đăng không so được, lúc xuyên qua, Vu tộc còn chưa chính thức xuất hiện. +
Không biết có phải là vai phản diện không. +
“Vu tộc Nam Cương này à, một ngàn năm trước xuất hiện một kẻ tàn nhẫn, tên là Sư Vu Lạc, nghe nói là đứng đầu Thập Vu của bọn họ, đắc tội hết cả Không Tang Bách thị, tiên môn tám châu và 36 đảo hải ngoại, các tông các phái chết trong tay hắn đếm không xuể. Người này trông thế nào thì rất ít người biết, vì những người đã thấy cơ bản đều chết cả rồi. Nhưng, hắn xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ máu chảy thành sông, thây phơi triệu xác.” +
“Bách thị vì để giết hắn, thậm chí đã khơi thông sông Tứ. Sau khi sông Tứ được khơi thông, mọi người nghĩ lần này hắn chết chắc rồi nên tụ tập lại mở tiệc linh đình. Rượu qua ba tuần, Sư Vu Lạc đến. Một người một đao, giết sạch khách mời, nói với chủ nhà đang run rẩy một câu rằng rượu không tệ, chủ nhà trực tiếp bị hắn dọa chết!” +
“Đến bây giờ, gần như môn phái nào cũng đang truy nã hắn, tiền thưởng cộng lại có thể mua được cả vùng Thanh Châu.” +
Tả Nguyệt Sinh nói, lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: “Nếu có thể giết được hắn, chắc chắn có thể giàu sụ sau một đêm.” +
“Tấm gương của thế hệ chúng ta.” +
Cừu Bạc Đăng tán thưởng. +
“Đúng vậy… à xuỳ xuý xuỳ!” Tả Nguyệt Sinh hoàn hồn, rùng mình một cái, “Thần quỷ đều là địch, Sư Vu Lạc, tấm gương này, ngươi thích thì tự làm đi!” +
“Thần quỷ đều là địch có địch lại được không ta không biết,” Cừu Bạc Đăng nhìn xuống lầu, “Nhưng ta biết ngươi chắc chắn không địch lại được.” +
“Ở kia! Bắt lấy cho ta!” +
Một tiếng gầm giận dữ đầy sát khí vang lên giữa không trung. +



Ỏooo, anh công lên sàn.
Ọhhhh
hai nhân vật chính này cùng tên với bộ lãm sơn tuyết này là tg lười đặt tên à
vu tộc là tộc gì nhỉ