Chương 5: Chuyện làm hoàng đế chúng ta nói sau đi, việc cấp bách bây giờ là xin hãy lập tức nhục nhã ta thật dữ vào

Ôn Trác đêm nay ngủ say sưa đến bất ngờ, thậm chí chẳng mộng mị gì, có lẽ y thực sự quá mệt mỏi rồi, vừa chịu hình phạt vạn tiễn xuyên tim, lại phải tiếp tục đấu trí đấu dũng với Thẩm Sân và Tạ Lang Ương. +
Ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào, Ôn Trác mới mở mắt xốc chăn lên. +
Than củi trong chậu đã tắt ngấm, mồ hôi trên người làm ướt sũng cả áo trong và chăn nệm. +
Trên mái hiên vang lên tiếng chim sẻ kêu lảnh lót vút cao, mái ngói chạm khắc hoa văn hoa sen nhỏ xuống một hai giọt nước mưa đêm qua chưa kịp khô. +
Cỏ cây trong tam tiến viện không lớn không nhỏ vẫn tươi tốt um tùm, dạt dào sức sống, trên cổng viện có một đôi câu đối mực đen, viết rằng: “Có trăng là lên đài, gặp gió đều mời ghé.” +
Liễu Ỷ Nghênh bưng trà thanh hỏa tới, Ôn Trác thò người ra, uống trà súc miệng rồi nhổ lá trà ra, y hỏi: “Lấy về rồi sao?” +
Hôm nay nghỉ không phải lên triều, Liễu Ỷ Nghênh vội chạy đi một chuyến trước lúc giữa trưa, kết quả lại phí công vô ích, nàng nhún vai: “Không có, nghe nói Tạ thị lang đêm qua vẫn luôn ở chỗ lục điện hạ, cả đêm chưa về.” +
Ôn Trác chẳng hề thấy bất ngờ chút nào. +
Nếu Tạ Lang Ương đã nhận định Thẩm Sân mới là minh quân đời tiếp theo, thì gã tất nhiên sẽ đâm lao phải theo lao, ra sức bảo vệ Thẩm Sân. +
Bởi vì gã đã nhận được quá nhiều quả ngọt từ việc Thẩm Sân thượng vị. +
Gã kế thừa chức thủ phụ của Cung Tri Viễn, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nhạc phụ. +
Gã có được danh tiếng thanh liêm chính trực mà người đọc sách trong thiên hạ đều đổ xô theo đuổi, chẳng tốn chút sức lực nào. +
Thẩm Sân chèn ép thế lực nhà ngoại nhưng không động đến thế gia, đối với Tạ Lang Ương mà nói, vừa thúc đẩy cải cách triều đình, lại không tổn hại đến lợi ích gia tộc, có thể nói là cả nhà đều vui. +
Gã bỗng dưng có được cốt nhục của Tạ thị, cùng Cung thị lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nước chảy thành sông. +
Còn gã, chỉ đơn giản là vứt bỏ một Ôn Trác mà thôi. +
“Thẩm Sân thế nào rồi?” +
“Thái y đã đến xem, kê cho thang thuốc trừ lạnh, đổ vào miệng rồi đắp chăn lên, nửa canh giờ thay khăn một lần, nghe nói không có gì đáng ngại, gọi vẫn thưa đấy.” +
Dường như đã sớm biết câu hỏi mà Ôn Trác muốn hỏi, Liễu Ỷ Nghênh nghe ngóng rất toàn diện. +
Đương nhiên cũng nhờ quản gia Tạ phủ hoàn toàn không phòng bị nàng, thậm chí còn nhét cho nàng một túi trái cây mới vận chuyển từ Nam Châu đến. +
Ôn Trác nghe vậy thì nở nụ cười hờ hững. +
Thẩm Sân sao có thể ngất thật được chứ, kẻ xảo trá như gã ta, tất nhiên là giả bệnh rồi. +
E rằng Tạ Lang Ương ở lại trong phủ gã ta, hai kẻ đó đã bắt đầu trao đổi tin tức qua lại với nhau rồi. +
Nhưng Ôn Trác cũng chẳng lo lắng, với đầu óc ngoan cố cổ hủ của Tạ Lang Ương thì chỉ tổ ngáng chân Thẩm Sân mà thôi. +
Còn Thẩm Sân ư, nay gã ta chỉ có thể dựa dẫm vào Tạ Lang Ương, e rằng trong lòng đang phiền muộn rối bời mà vẫn phải gượng cười. +
Ở Sơ Ẩm Lâu mở một nhã gian. +
Mở cửa sổ ra là đối diện thẳng với cổng lớn Ôn phủ, ngay cả lúc Liễu Ỷ Nghênh về phủ cũng bị Thẩm Sân và Tạ Lang Ương nhìn thấy rõ mồn một. +
Đời trước, Thẩm Sân còn mang theo đồ bổ thượng hạng, treo vẻ mặt đầy áy náy lo âu, đến thư phòng Ôn phủ chờ đợi y chỉ điểm. +
Nhưng hiện giờ, gã ta đã chẳng còn lý do gì để bước qua cửa nữa. +
Thẩm Sân ôm lò sưởi, thân thể suy nhược đến mức run rẩy, vừa run cầm cập vừa hỏi Tạ Lang Ương đang sa sút tinh thần bên cạnh: “Nô tỳ kia đi làm gì vậy?” +
Tạ Lang Ương chậm rãi lắc đầu, gã quả thật không có manh mối nào, thực ra gã càng muốn vào phủ để xem Ôn Trác thế nào, cho dù bị sỉ nhục đánh mắng cũng được, tóm lại có thể yên tâm phần nào. +
Nhưng gã không thể phá hỏng kế hoạch của Thẩm Sân. +
Thẩm Sân chế nhạo: “Thái tử tặng bút tích của tiên hiền, Hiền vương tục tĩu, tặng toàn tiền tài, tam ca ngược lại biết cách chiều theo sở thích, tặng một mỹ kiều nương, chỉ tiếc là tam ca không biết Ôn Trác thích nam sắc.” +
Trên mu bàn tay Tạ Lang Ương nổi lên mấy vệt gân xanh, nửa ngày sau mới dịu xuống. +
Thẩm Sân lại nói: “Chờ xem người của thái tử, Hiền vương và tam ca có bị mời ra ngoài hay không.” +
Tính toán thời gian thì chắc cũng sắp rồi, nhìn thấy thì gã ta mới yên tâm quay về. +
Trong phòng ngủ, Ôn Trác lau mình đơn giản, vừa buộc lại dây thắt áo lót, vừa hỏi như đã dự đoán từ trước: “Có ai đến bái phỏng không?” +
Giang Man Nữ ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe như chuông đồng: “Sao đại nhân biết thế?” +
Tâm trạng Ôn Trác tốt lên chút ít, bèn cố ý trêu chọc nàng ta: “Bởi vì đại nhân thông minh hơn ngươi.” +
Thấy Giang Man Nữ mím chặt môi thành một đường thẳng, Ôn Trác lại nói: “Nhưng ngươi cường tráng hơn đại nhân, hai ta mỗi người một sở trường.” +
Thế là cái đường thẳng kia rõ ràng lại cong vút lên cao. +
Liễu Ỷ Nghênh hừ cười: “Đông cung phái một chiêm sự đến, mang theo lễ vật gặp mặt của thái tử, phủ Hiền vương phái một trưởng sử đến, mang theo lá vàng Hiền vương đưa, còn phủ tam hoàng tử thì mang đến một ca nữ non mềm, nói là để hầu hạ đại nhân, đều bị ta sắp xếp ở tiền đường hết rồi.” +
“Chỉ có bọn họ thôi sao?” +
Đáng lẽ phải còn cả Thẩm Trưng nữa mới đúng. +
Liễu Ỷ Nghênh lúc này cũng ngạc nhiên y hệt Giang Man Nữ, nhưng nàng rất nhanh đã nói tiếp: “Còn có chất tử mới về triều dạo gần đây nữa, chỉ có điều đã bị phơi ngoài cung cả một tuần rồi, hoàng thượng rõ ràng là lười gặp đứa con trai đại diện cho nỗi sỉ nhục của Đại Càn này.” +
Theo lễ chế Đại Càn, hoàng tử về kinh phải tiến cung bái kiến Thuận Nguyên Đế trước, sau đó mới có thể gặp mặt mẫu phi và các thân quyến khác. +
Một ngày Thuận Nguyên Đế chưa gặp Thẩm Trưng thì phủ Vĩnh Ninh hầu và Lương phi có nhung nhớ đến mấy cũng không thể gặp mặt. +
Giang Man Nữ gãi đầu khó hiểu: “Hắn tới tìm đại nhân làm gì, cũng vì hội cờ Xuân Đài sao?” +
Liễu Ỷ Nghênh gõ đầu nàng ta: “Ngũ hoàng tử này 8 tuổi đã rời kinh, làm chất tử 10 năm, vừa không có phủ đệ lại chẳng có phong hào, hiện giờ chỉ đành tạm trú ở hành quán. Hôm nay đến đây, tất nhiên là muốn cầu đại nhân nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng, để mình có thể sớm vào cung.” +
“Hắn thật thảm.” Giang Man Nữ không nghe ra sự rắc rối phức tạp trong đó, chỉ lo âm thầm đồng tình, “Ta nghe nói hắn sống ở Nam Bình cũng chẳng tốt đẹp gì, dân chúng Nam Bình toàn lấy hắn ra làm trò tiêu khiển mua vui, sai hắn học tiếng chó sủa, chui lỗ chó, còn bắt hắn làm những việc dơ bẩn của tạp dịch, cũng may nhờ cữu cữu của hắn đánh thắng trận ở biên cảnh, nếu không hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng ở Nam Bình mất.” +
Ôn Trác ngồi trên giường, ánh mắt rơi xuống nệm gối, hai ngón tay nhẹ nhàng miết vào nhau, lần nữa suy tư về người này. +
Lúc Thẩm Trưng rời kinh, y vẫn chưa làm quan trong triều, sau khi Thẩm Trưng về, y cũng mới chỉ gặp qua một lần. Về chuyện của người này, y cũng chỉ nghe lời đồn vỉa hè giống như Giang Man Nữ mà thôi. +
Nhưng người này có một điểm cực kỳ hữu dụng —— +
Hắn là vũ khí sắc bén để trả thù Thẩm Sân. +
Lương phi là đích nữ của Vĩnh Ninh hầu, Nghi tần là nghĩa nữ, Thẩm Trưng là cháu ngoại ruột, Thẩm Sân là cháu ngoại hờ. +
Cho nên thứ mà kiếp này Thẩm Sân ghen tị nhất, căm hận nhất, canh cánh trong lòng nhất chính là Thẩm Trưng, những thứ Thẩm Trưng sinh ra đã có, Thẩm Sân phải luồn cúi toan tính, dốc hết tâm huyết mới có thể đạt được. +
Nếu như Thẩm Trưng đắc thế tại hội cờ Xuân Đài, chẳng phải Thẩm Sân sẽ thổ huyết ba lít luôn sao? +
“Các ngươi sắp xếp hắn ở đâu rồi?” +
Liễu Ỷ Nghênh không ngờ Ôn Trác còn hỏi về ngũ hoàng tử: “Tiểu hoa sảnh bên cạnh thư phòng ạ.” +
Hoa sảnh là nơi dùng để tiếp đón khách quý trong phủ, Thẩm Trưng dẫu có thất sủng đến mấy thì rốt cuộc vẫn là hoàng tử, Liễu Ỷ Nghênh vẫn hiểu chút lễ nghĩa này. +
“Áo lông chồn.” Ôn Trác nhấc ngón tay, chỉ vào chiếc áo choàng lông màu bạc trên giá, “Ta đi gặp ngũ hoàng tử một lát.” +
Câu nói này của y vừa dứt, cả hai người Giang và Liễu đều sững sờ. +
“Vậy còn người của thái tử, Hiền vương và tam hoàng tử thì sao ạ?” +
“Cứ nói ta quen thói lười biếng, không nhớ được nhiều lời dặn dò đến thế, kẻ nào muốn phân ưu vì ta, cứ việc đến trước mặt thánh thượng mà dâng sớ tự tiến cử.” +
Lúc này không gặp Thẩm Trưng, e là sau này cũng chẳng còn cơ hội nào để gặp nữa. +
Bởi vì Thẩm Trưng chính là người bị hại lớn nhất trong âm mưu ở hội cờ Xuân Đài này, từ đó về sau, hắn sẽ bị giam lỏng ở đài Phượng Dương, rồi vào một đêm nọ, lỡ bước ngã từ trên đài xuống, ngã đến mức máu thịt lẫn lộn, bị quấn trong một manh chiếu rách đưa ra khỏi thành. +
Trong nhã gian, một ấm trà nóng đã cạn đáy, nhưng mứt hoa quả bày bên cạnh lại chẳng vơi một viên. +
Thẩm Sân nhíu mày, khó tránh khỏi có vài phần sốt ruột: “Sao vẫn chưa có ai ra vậy?” +
Trơ mắt nhìn đã qua chính ngọ, mặt trời cũng nghiêng về tây, ở đời trước, Ôn Trác lúc này đã mời người ra khỏi phủ, đi gặp gã ta rồi. +
Nhìn Ôn Trác bệnh đến mức lảo đảo chực ngã vẫn tự tay châm trà cho mình, Thẩm Sân thật khó mà hình dung được sự đắc ý thỏa mãn khi đó. +
Trái tim gã ta treo lơ lửng ở cổ họng, run rẩy đứng lên, cắn chặt đôi môi nhợt nhạt: “Không lẽ y thật sự chọn một trong ba người kia sao?” +
“Điện hạ đừng vội.” Tạ Lang Ương đỡ lấy gã ta, “Có lẽ Ôn Trác cố ý làm vậy thôi, thực ra trong lòng, y vốn coi thường ba người kia.” +
Đây không phải là Tạ Lang Ương tự tiện suy đoán, mà là do chính miệng Ôn Trác nói cho gã biết. +
Những năm đầu khi Ôn Trác mới nhập sĩ, thực ra cũng từng mang một bầu hoài bão, 3 năm ở Bạc Châu, y quả thực đã làm được, trên không thẹn với trời đất, dưới chẳng thẹn với lương tâm. +
Nhưng sau khi về triều lại phát hiện ra, chuyện làm rạng danh Đại Càn căn bản chỉ là mộng tưởng hão huyền từ một phía. +
Thuận Nguyên Đế trước khi đăng cơ từng chạm trán ba cuộc ám sát, điều này khiến ông ta không thể giao niềm tin cho bất cứ ai, Vĩnh Ninh hầu rong ruổi sa trường bị ông ta giam lỏng ở kinh thành mài mòn tâm huyết, Lưu quốc công tài cán xuất chúng bị ông ta ngó lơ chèn ép vắt kiệt nhuệ khí. +
Ông ta tin theo đạo trung dung, chỉ mong sử sách đời sau đừng ghi lại một phần lỗi lầm nào của mình, phàm là có người đốc thúc ông ta thi hành tân chính, chấn chỉnh triều cương, ông ta sẽ cảm thấy lo âu khó tả, phiền phức nóng nảy, thậm chí vì thế mà nghỉ triều không gặp. +
Ôn Trác là một người rất biết tùy cơ ứng biến, sau khi nhìn thấu hồng trần, bèn cất đi những hùng tâm tráng chí ấy, ngày ngày vờn kinh thư, chơi đùa chốn nhân gian. +
Thuận Nguyên Đế ngược lại càng ngày càng yên tâm về y, cho y thăng liền bốn cấp trong 4 năm, ấy thế mà lại ngồi lên được vị trí chưởng viện Hàn Lâm Viện, so với Tạ Lang Ương ngay từ đầu đã được Cung Tri Viễn tận tâm bồi dưỡng còn cao hơn hai cấp. +
Y đã không còn ôm ấp hy vọng gì nữa với triều đại của Thuận Nguyên Đế, nhưng vẫn có chút mong đợi với triều đại tiếp theo, nếu không chỉ dựa vào một câu “khuyến khích ngôn luận, đính chính cái nhìn của thiên hạ” thì vẫn chưa đủ để y bỏ gần tìm xa, lựa chọn Thẩm Sân. +
Đây cũng là nguyên nhân khiến Tạ Lang Ương cho rằng y không còn đường nào để chọn, Thẩm Sân bạc tình nhưng lại khác hẳn Thuận Nguyên Đế và các hoàng tử khác, hơn nữa, đối với bậc quân vương mà nói, bạc tình thì có tính là khuyết điểm gì đâu. +
Muốn đến hoa sảnh thì phải đi qua thư phòng. +
Trước thềm trải đá vụn, cá chép trong ao cạn hai bên nhảy nhót tung tăng, gió mới thổi qua, thoang thoảng bay tới hương hoa lê thanh mát. +
Cổng lớn mở toang, lớp giấy dán cửa sổ mỏng tang thấu suốt, thế là Ôn Trác bèn liếc mắt vào trong một cái. +
Nhớ lại đời trước, trong thư phòng, Thẩm Sân từng nói với y, sinh tồn nơi hậu cung vô vàn gian nan, sinh mẫu của gã ta là Nghi tần lại là nghĩa muội của Lương phi, xuất thân cực kỳ thấp kém. +
Lương phi tính tình nóng nảy, thường xuyên khắt khe bạc đãi hai mẹ con gã ta, mà gã ta vì muốn sinh tồn, bất đắc dĩ phải nhẫn nhục chịu đựng, gọi Lương phi là mẫu phi, lại gọi mẹ ruột của mình là Nghi nương nương. +
Gã ta dăm ba bữa lại chạy đến phòng Lương phi, ân cần hỏi han, bóp vai đấm chân, tận tâm tận lực, dù là như thế, khi hay tin Thẩm Trưng về kinh, Lương phi lập tức ngựa quen đường cũ, giở thói hành hạ mẹ con gã ta. +
Trăm nỗi giày vò khổ ải như vậy, thực sự không thốt nên lời với người ngoài. +
Gã ta vừa kể lể vừa rơi rớt vài giọt nước mắt bi thương đau xót, phối hợp cùng gương mặt thiếu niên 17 tuổi quật cường thẳng thắn kia, khiến Ôn Trác đồng cảm sâu sắc. +
Cho nên Ôn Trác mới nhận lời gã ta, trả thù Thẩm Trưng tự dưng dâng đến cửa. +
Nhưng hiện tại, Ôn Trác chỉ muốn khen một câu Lương phi nóng nảy thật là tốt, nổ thành một thùng thuốc súng luôn mới tốt. +
Bỏ qua thư phòng, Ôn Trác tiến về phía hoa sảnh. +
Vừa đi, y vừa hỏi: “Chẳng phải ngũ hoàng tử vào phủ là cứ rúm ró khúm núm, không dám ngẩng đầu lên hay sao?” +
Giang Man Nữ: “Đại nhân đoán chuẩn quá!” +
“Có phải hắn còn bị tiếng chim sẻ kêu làm cho sợ hãi, chui tọt xuống gầm bàn rồi đúng không?” +
“Đúng vậy!” +
Y hệt đời trước. +
Ôn Trác khép lại lớp áo lông chồn, dải lụa mỏng manh mềm mại bị gió thổi qua, dính sát vào trong, loáng thoáng để lộ ra làn da trắng ngần mịn màng. +
Lẽ ra y nên ăn mặc chỉnh tề đi gặp Thẩm Trưng, chỉ là cái danh tiếng phóng đãng của y đã bay xa ra ngoài, đi gặp tên xui xẻo bẩm sinh ngũ khuy kia thì chẳng việc gì phải chú trọng đến vậy. +
Hoa sảnh của Ôn phủ tuy không khí phái bằng thư phòng, nhưng bù lại rất lịch sự tao nhã. +
Xung quanh là hoa cỏ cây cối xum xuê, một ao nước nhỏ hình vòng cung, trồng vài gốc sen nước, ngay chính giữa là một đình bốn góc, bên trong đặt bốn tấm đệm êm, một chiếc bàn vuông thấp, trước cổng vòm tròn còn che ngang một bức bình phong, vẽ núi xanh hai bờ, đá lạ nhấp nhô lởm chởm. +
Y vừa vòng qua bình phong đã thấy trên tấm đệm êm trong đình có một người đang ngồi quỳ quay lưng lại, tuy sống lưng gầy gò nhưng bờ vai rộng, dáng ngồi đoan đoan chính chính, nói là cảnh đẹp ý vui cũng chẳng ngoa. +
Ôn Trác: “?” +
Liễu Ỷ Nghênh: “?” +
Giang Man Nữ cuống cuồng: “Ta không có nói dối, vừa rồi hắn thực sự đã chui xuống gầm bàn mà!” +
Ôn Trác dĩ nhiên biết Giang Man Nữ không nói dối, y lặng thinh chẳng nói lời nào, nhìn đi nhìn lại mấy lần. +
Đối với chuyện trọng sinh, y vẫn còn rất nhiều điều chưa nắm rõ, tư thái của Thẩm Trưng đã thay đổi, có lẽ là do lần này y đến sai thời điểm, cũng có thể là những thay đổi y tạo ra đêm qua đã gây nên một số phản ứng dây chuyền nào đó. +
Nhưng cũng có thể là do y suy nghĩ quá nhiều, đợi một chốc nữa Thẩm Trưng nhìn thấy sắc mặt lạnh như sương giá của y, khí tràng không giận tự uy, sự ngạo mạn của kẻ quyền thế ngập trời, thì sẽ bị dọa cho khiếp đảm lùi bước, mặt đỏ lựng, nói chẳng nên lời ngay tức khắc thôi. +
Ôn Trác hơi buông lơi áo choàng, cuối cùng cũng cất bước đạp lên bậc thềm, đổi sang tư thế cao cao tại thượng, nhìn Thẩm Trưng từ một bên. +
Không hổ là con do hổ cái nhà tướng sinh ra, cho dù là tư thế quỳ ngồi cũng cao tới tận xương sườn của y. +
Khoảng cách cũng gần thêm chút, một cơn gió lùa tình cờ thổi tới, thổi vạt dưới áo lót của Ôn Trác lên, không lệch không nghiêng, vừa vặn lướt qua gáy Thẩm Trưng, mang theo độ ấm áp kề sát da thịt cùng với mùi dược hương độc nhất vô nhị trên cơ thể y. +
Yết hầu Thẩm Trưng căng lên, trượt xuống một cách chậm chạp. +
Ôn Trác thầm nghĩ trong lòng, ồ, mới vậy đã sợ rồi sao? +
Thế là y đi vòng đến ngay trước mặt Thẩm Trưng, khoảng cách với hắn lại xích gần thêm vài phần, lúc này mái tóc đen xõa tung dọc theo bờ vai y trượt xuống, đong đưa trước mắt Thẩm Trưng, có vài lọn tóc vô tình điểm lên bờ môi hắn. +
Tức khắc thấy Thẩm Trưng khẽ liếm nơi bị sợi tóc mơn trớn qua, mi mắt dưới xương mày sâu thẳm hơi động. +
Ôn Trác hiểu rõ, trong lòng buồn cười. +
Vậy mà lại căng thẳng thành ra thế này. +
Y nhớ, khi y đối mặt với Thẩm Trưng đời trước cũng chính là tư thế hiện tại này, y đã trả lại hết những việc Lương phi làm với Nghi tần và Thẩm Sân cho con trai bà. +
Khi đó toàn thân Thẩm Trưng run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, vừa oán hận vừa hoảng sợ, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống đất để trốn thoát. +
Nay bị quyền thần đứng đầu đương triều cúi người săm soi, chỉ sợ trong lòng Thẩm Trưng đã sớm thấp thỏm bất an, hai chân run rẩy lập cập. +
Nhưng lần này Ôn Trác lại chẳng phải đến để nhục nhã hắn. +
Ôn Trác hơi cúi người xuống, đôi mắt ngậm tình ánh lên ý cười, răng ngọc nhẹ nhàng hé mở, nhả chữ rành rọt rành mạch hỏi: “Ngươi muốn làm hoàng đế không?” +
Câu nói này cất giấu chân ý trong lời đùa cợt, là tác phong nhất quán của y, nếu Thẩm Sân chứng kiến cảnh tượng này, e rằng cả thân mình không có lấy một cọng lông tơ nào chịu nằm yên. +
“Hả?” +
Thẩm Trưng dường như rất ngạc nhiên trước lời nói của y, âm thanh này phát ra trầm thấp dễ nghe, nhưng lại chẳng có chút sợ hãi nào. +
Ôn Trác cau mày, lẽ nào câu nói này quá đỗi kinh thế hãi tục với Thẩm Trưng, nên bị dọa cho choáng váng rồi? +
Ôn Trác vươn ngón trỏ ra, chống vào chiếc cằm gầy của Thẩm Trưng, đầu ngón tay hơi dùng sức, từng chút từng chút nâng cằm hắn lên: “Nhìn ta.” +
Ánh mắt Thẩm Trưng nương theo lực đạo ngón tay y, chuyển từ vạt dưới áo lót phấp phới tung bay đến sợi dây ôm quanh vòng eo, thắt nút nơi dải áo bên hông, lại tiến tới cổ áo khó tránh khỏi lơi lỏng bởi chủ nhân nó không câu nệ tiểu tiết. +
Ở góc độ từ dưới lên trên, vừa vặn có thể mượn cơn gió thổi tung áo lót để nhìn lén được hai điểm đào phấn nho nhỏ lấp ló trong lớp lụa mỏng, chớp mắt đã biến mất. +
Lên chút nữa, chính là đại sát khí tối thượng rực rỡ chuyên trị những kẻ mê mặt, quả thực là hoành hành bá đạo trên mọi chuẩn mực thẩm mỹ của con người. +
Suy cho cùng, thân thể này cũng vừa mới chớm 18 tuổi, Thẩm Trưng khó tránh khỏi khí huyết trào dâng, xoang mũi nóng rực. +
Ôn Trác nhìn dòng máu tươi chảy xuôi xuống, quả thực không kịp trở tay: “?” +
Đôi mắt sâu thẳm đen đặc như mực của Thẩm Trưng đang ghim chặt vào y như một móc xích, ánh nhìn ngập tràn tính xâm lược sắc bén như lưỡi đao, muốn chém đứt áo quần mỏng manh của y, khiến y không còn gì che đậy, chẳng nơi ẩn náu mà phơi bày ra giữa ban ngày ban mặt. +
Có lẽ do đã quá lâu không trực diện với ánh mắt thế này, Ôn Trác trong lúc nhất thời lại đâm ra có chút u mê. +
Thẩm Trưng vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi như cũ, máu còn đang túa ra, nhưng khí tràng quanh thân đã khác biệt so với đời trước. +
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? +
Thẩm Trưng ngược lại rất thẳng thắn vô tư, hắn giơ ngón tay quệt đi máu nóng, nhìn chằm chằm đầu ngón tay mà dở khóc dở cười. +
Rõ ràng là có mặc áo trong mà, vậy cũng có thể kích thích mình thành bộ dạng này. +
Ôn Trác rụt ngón tay về, lùi lại một bước, khép tà áo đăm chiêu suy nghĩ. +
Thẩm Trưng vì cớ gì mà đổ máu? Rốt cuộc hắn đã bị thứ gì kích thích vậy? +
Chẳng lẽ là câu “ngươi muốn làm hoàng đế không” kia sao? +
Quả thực, đối với bất kỳ vị hoàng tử nào mà nói, câu nói này đều quá sức chấn động, đủ để làm tâm tìnhcon người ta kích động, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. +
Ôn Trác thành công tự thuyết phục được bản thân, bèn yên lòng, cười nhạo: “Chỉ hai chữ hoàng đế thôi ——” +
Thẩm Trưng lại khoát tay một cái: “Chuyện làm hoàng đế chúng ta nói sau đi, việc cấp bách bây giờ là xin hãy lập tức nhục nhã ta thật dữ vào.” 1
Ôn Trác: “……” +


