Skip to main content

Chương 5: Tốt quá, tất cả chúng ta đều có một tương lai tươi sáng

dathaiPiter

Sau khi bị bắt quả tang lúc đang “lên cơn”, Lâm Từ Miên xấu hổ đến mức cuộn tròn người lại như một quả cầu. Cậu tự bế một lúc lâu, độ nóng trên mặt mới từ từ hạ nhiệt, não bộ mới bắt đầu hoạt động trở lại. +

Không phải lên sân khấu biểu diễn, nhưng phải mang lớp trang điểm dày cộp như đeo mặt nạ thế này thực sự rất khó chịu, cậu bèn tìm nước tẩy trang trên bàn trang điểm. +

Vì gương mặt này, dù cậu có không muốn đến mức nào thì từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu những lần phải lên sân khấu. Qua vài lần như vậy, cậu cũng đúc rút được chút kinh nghiệm, biết nếu dùng nước để rửa, tuyệt đối sẽ cạo ra được một lớp vữa đi trát nền nhà. +

Thế nhưng cậu đã lật tung cả ngăn kéo lên mà vẫn không tìm thấy nước tẩy trang. Phòng trang điểm lại có người có thể ra vào bất cứ lúc nào, Lâm Từ Miên nhìn ra cửa, thở dài trong lòng rồi đành cắn răng đeo khẩu trang và đội mũ vào, định bụng chờ về đến khách sạn rồi mới tìm cách tẩy trang sau. +

Lúc này thời gian đã khá muộn, nhân viên hậu trường thưa thớt dần. Khi Lâm Từ Miên đi đến cuối hành lang, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nhạc cực kỳ sôi động. +

Cậu chưa từng xem nhóm nhạc nam biểu diễn trực tiếp bao giờ, cũng có chút tò mò về vũ đạo mà nguyên chủ từng nhảy. Cậy vào việc mình đang đứng ở góc khuất vắng vẻ, Lâm Từ Miên nép vào góc tường, ló đầu ra nhìn về phía sân khấu. +

Sân khấu khá nhỏ, hiệu ứng mỹ thuật cũng bình thường, chỉ có mấy ngọn đèn xoay tròn trên trần nhà cố gắng tạo bầu không khí. +

Lâm Từ Miên bị ánh đèn làm cho chói mắt, lông mi khẽ run rẩy vài cái, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng. +

Cậu chỉ mới nhìn một cái đã bị chấn động tâm hồn. +

Chín thành viên đúng là dễ xếp đội hình hơn thật. Đội trưởng đứng ở vị trí trung tâm, hai bên phía sau mỗi bên có bốn thành viên. Lúc này họ đang đồng loạt nghiêng người, ánh mắt mơ màng, biểu cảm đầy khêu gợi, tay nắm lấy thắt lưng, vừa nhích từng bước nhỏ về phía trước, vừa—— +

Đẩy hông! Đẩy hông! Lại tiếp tục đẩy hông!! +

Lâm Từ Miên:(,,#?Д?) +

Một luồng điện chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Mặc dù người đang biểu diễn trên sân khấu không phải là cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức da đầu tê dại, đồng tử co rút, toàn thân bứt rứt không yên. +

Chín thành viên đang biểu diễn trên sân khấu có tố chất tâm lý tốt hơn cậu rất nhiều. Sau khi thực hiện động tác đẩy hông, họ vẫn giữ nguyên biểu cảm mơ màng sến súa, ngón tay men theo thắt lưng từ từ trượt lên trên, lướt qua lồng ngực và cổ một cách đầy khiêu khích, rồi lướt qua cằm, dừng lại ở môi dưới. +

Họ nở một nụ cười tà mị, há miệng để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, rồi chậm rãi liếm ngón tay một cách đầy ám muội. +

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay ẩm ướt óng ánh, quệt ra một vệt nước nơi khóe môi. +

“…” Bảo Quyên, mắt của ta! +

Lâm Từ Miên dùng tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa. +

Đúng lúc này, các thành viên trên sân khấu lại đồng loạt nháy mắt về phía cậu. +

“Pằng——” +

Cậu trúng đạn rồi. +

Cảm giác như bị dìm vào trong vại mỡ lợn, toàn thân nhớp nháp dính dính. Lâm Từ Miên bị nghẹn đến mức trợn ngược mắt, suýt chút nữa là không thở nổi. +

Biên đạo múa đâu, ra đây cho tôi hỏi, anh thấy cái động tác vũ đạo này đẹp ở chỗ nào hả?! +

Điều đáng sợ nhất là nguyên chủ trước đây cũng từng nhảy điệu này. Tuy về bản chất họ không phải là một người, nhưng gương mặt thì lại giống hệt nhau… +

Lâm Từ Miên chỉ mới tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi đã không kìm được mà rùng mình một cái, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất ngay lập tức. +

Và sự “tấn công” mà nhóm nhạc nam mang lại cho cậu không chỉ dừng lại ở đó. +

Chín thành viên đầu tiên là xoay người một vòng, đẩy hông 360 độ không góc chết, sau đó lại dùng một tay chống đất, tay kia nắm thắt lưng, tiếp tục đẩy hông, đẩy hông và lại đẩy hông! +

Một sự minh họa sống động cho cái gọi là “thông trời thông đất thông không khí thông sàn nhà”. +

Điều này đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Lâm Từ Miên. Cậu hít ngược một hơi lạnh, xấu hổ đến mức não bộ biến thành một đống hồ dán, choáng váng vì thiếu oxy, cứ như thể nghe thấy cả không khí và sàn nhà đều đang khóc: Huhu, chúng tôi bị vấy bẩn rồi. +

Sự giày vò vẫn còn tiếp tục, Lâm Từ Miên xấu hổ đến mức xuất hiện hành vi bản năng. Hai tay cậu không biết nên để vào đâu, lúc thì xoa cánh tay, lúc thì ôm đầu, toàn thân như có chấy rận bò qua, run rẩy không kiểm soát nổi, hận không thể đập đầu vào tường. +

Ở lại thêm nữa, e rằng sẽ xảy ra “sự kiện nhóm nhạc nam biểu diễn giết người”, Lâm Từ Miên không dám thử thách cực hạn của mình nữa, ôm cánh tay, giống như sau lưng có mãnh thú đang đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất chuồn đi. +

Con đường làm thần tượng nhóm nhạc này không hợp với cậu. +

Về phải tìm cách hủy hợp đồng ngay thôi! +

Sau khi trở về khách sạn, Lâm Từ Miên tìm thấy túi trang điểm trong góc vali. Cậu đã phải dùng hết gần một phần ba lọ nước tẩy trang mới khó khăn lắm mới khôi phục lại được màu da ban đầu. +

Cậu tắm rửa qua loa, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, gieo mình tự do xuống giường, vừa chạm gối là ngủ ngay lập tức. +

Một đêm ngủ ngon giấc. +

Các thành viên khác tối qua làm loạn đến tận ba giờ sáng, ai nấy đều là cú đêm. Khi Lâm Từ Miên đã ăn xong bữa trưa, họ mới bắt đầu mở mắt. +

Lâm Từ Miên từ nhà hàng khách sạn trở về, vừa mới ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đi qua góc rẽ đã nghe thấy tiếng trò chuyện của người quản lý và đội trưởng. +

Bọn họ dường như sợ bị người khác nghe thấy nên cố tình hạ thấp giọng, nhưng vì khoảng cách quá gần nên Lâm Từ Miên vẫn nghe thấy mồn một. +

“Tôi biết trong lòng cậu đang bực bội, nhưng đừng làm quá đáng quá! Những dịp khác thì thôi đi, sao cậu có thể không cho Lâm Từ Miên lên sân khấu biểu diễn chứ? Nếu bị kẻ có tâm địa xấu đem ra bàn tán, mọi người sẽ nghĩ nội bộ nhóm không hòa hợp đấy!” +

Đội trưởng đứng tựa lưng vào cửa sổ với dáng vẻ bất cần, một tay đút túi quần, nghe vậy thì cười khẩy một tiếng: “Đó là sự thật mà, nội bộ nhóm vốn dĩ đâu có hòa hợp.” +

“Thế thì cũng không được để cho fan biết!” Người quản lý bị thái độ của đội trưởng làm cho bực mình, suýt chút nữa không kiềm chế được âm lượng. +

“Cần tôi phải nói lại một lần nữa không? Bây giờ các cậu là châu chấu buộc chung một sợi dây. Danh tiếng của Lâm Từ Miên càng tệ thì người ta càng thương cảm cho cậu. Cậu có biết mình nhờ vậy mà tăng được bao nhiêu fan không? Cũng nhờ có chuyện này mà cậu mới dựng lên được thiết lập ‘đội trưởng dịu dàng’ đấy. Cậu tự mình cân nhắc đi, cái hậu quả của việc không cho Lâm Từ Miên lên sân khấu ấy!” +

Sắc mặt người quản lý vô cùng khó coi, như sắp phun ra lửa đến nơi. Đội trưởng lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói: “Anh đừng vội, trong buổi phỏng vấn sau đó tôi đã nói rồi, Lâm Từ Miên thấy không khỏe nên dạo này cần nghỉ ngơi, sẽ không có ai nghi ngờ đâu.” +

“Lần này thì cậu lấp liếm qua được, nhưng cái lý do đó cậu dùng được mấy lần hả?!” Người quản lý hận không thể xách tai đội trưởng lên mà cảnh cáo: “Nếu không có sự đồng ý của tôi, sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa!” +

“Biết rồi.” Đội trưởng cảm thấy mình là người có nhân khí cao nhất, cả nhóm nhạc này không có anh ta thì không thể vận hành nổi, nên anh ta chẳng thèm để người quản lý vào mắt. Chưa nói dứt lời, anh ta đã xua tay rồi quay về phòng mình. +

Quản lý tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến việc đây là “cây rụng tiền” lớn nhất của mình hiện tại, hắn ta chỉ đành nuốt trôi cục tức này. +

Hắn ta đi về hướng ngược lại, Lâm Từ Miên không kịp tránh né, hai người đụng mặt nhau ngay tại chỗ. +

“…” +

Quản lý giật nảy mình, vừa định mở miệng mắng người, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Từ Miên, hắn ta không nhịn được mà ngẩn người vài giây. +

Lâm Từ Miên thực sự rất đẹp, trong thế hệ các nhóm nhạc nam hiện nay, nhan sắc của cậu thuộc hàng cao nhất. Thế nhưng những chiêu trò của cậu quá nhiều, lại thường xuyên nói lời trà xanh, tự tay phá hỏng hết quân bài tốt của mình, cũng chẳng trách người khác coi cậu là vật hy sinh. +

Nghĩ vậy, ánh mắt người quản lý nhìn Lâm Từ Miên đầy vẻ khinh miệt. Hắn ta hếch mũi lên trời hỏi: “Cậu đứng đây từ bao giờ? Những lời lúc nãy đều nghe thấy cả rồi chứ?” +

Lâm Từ Miên không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào hắn ta. +

Quản lý biết Lâm Từ Miên không có ai chống lưng, muốn nhào nặn thế nào cũng được, nên chẳng chút chột dạ mà nói: “Vậy chuyện cứ quyết định như thế đi. Cậu thấy không khỏe, cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tốt. Tiền thù lao đáng có sẽ không thiếu của cậu đâu. Cậu cũng đừng có mà ôm mấy cái tâm tư nhỏ nhen đó mà đi đâm sau lưng người khác.” +

Lâm Từ Miên bắt đúng trọng điểm. +

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trong truyền thuyết… Sếp bảo mình đi nghỉ phép có lương sao?! +

Trời sắp mưa đỏ rồi à! +

Chuyện tốt thế này, có kẻ ngốc mới không đồng ý. Lâm Từ Miên vừa định gật đầu thì thấy quản lý thiếu kiên nhẫn chép miệng một cái: “Tôi chia thêm cho cậu 5% nữa là được chứ gì?” +

Lâm Từ Miên: “…” Được, quá được luôn ấy chứ. +

Cậu sợ mình không kiềm chế được mà cười thành tiếng heo ngay trước mặt quản lý, nên nỗ lực mím chặt môi, đôi mày nhíu lại, trông biểu cảm có chút kỳ quái. +

Quản lý cứ ngỡ cậu không bằng lòng, nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của Lâm Từ Miên. Không đợi cậu trả lời, hắn ta đã vô cùng mất lịch sự mà quay người bỏ đi. +

Lâm Từ Miên đứng tại chỗ, nhịn cười đến mức bờ vai run bần bật. +

Chiếm được món hời lớn thế này, cậu thấy cũng hơi ngại. Cậu chỉ đành nghiêm chỉnh chấp hành lời của quản lý, không ra khỏi cửa, ở lì trong phòng khách sạn suốt ba ngày trời. +

Cậu thở phào một hơi dài, mệt mỏi nằm ngửa ra trên giường. +

Mấy cái trò chơi nhỏ trên điện thoại khó quá đi mất, nỗ lực suốt ba ngày trời cuối cùng cũng phá đảo rồi. +

Lâm Từ Miên ngáp một cái, vươn vai rồi thầm nghĩ: Không ngờ nghỉ phép có lương cũng mệt thế này, lần sau mình phải đòi thêm chút tiền mới được. +

Lâm Từ Miên cũng bị cái sự mặt dày của chính mình làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. +

Cậu lại lăn lộn trên giường vài vòng. +

Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, rất thích hợp để ngủ. Cậu rúc vào trong chăn, theo thói quen cầm điện thoại lên lướt Weibo. +

“Để trẫm xem trên hot search có chuyện gì lạ nào.jpg” +

#Tống Khả Vân thời hiện đại*# +

(*Tống Khả Vân – Song Ke Yun/宋可云: Một nhân vật trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nổi tiếng với những biểu cảm điên loạn, hốt hoảng quá mức. “Tống Khả Vân thời hiện đại” ý chỉ Lâm Từ Miên có những biểu cảm “khó đỡ” và hài hước tương tự) +

#Lâm Từ Miên như đang diễn chính tôi vậy# +

#Yêu quá cái phản ứng của Lâm Từ Miên# +

#Niềm vui của ngày hôm nay là do Lâm Từ Miên ban tặng# +

#Đẩy hông có thể biến mất được không# +

Thú vị đấy, mà cái tên Lâm Từ Miên này nghe quen quen… Trùng tên trùng họ với cậu sao? +

Lâm Từ Miên đột nhiên có dự cảm không lành, biểu cảm vặn vẹo hẳn đi. +

Cậu hít sâu một hơi, mang theo tâm lý cầu may, run rẩy bấm vào từ khóa. Chẳng ngờ trong phút chốc tay không cầm chắc, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất. +

Cậu nhắm chặt mắt lại. +

Ý trời đã vậy, thôi thì cứ để điện thoại nằm yên trên đất thêm một lúc nữa đi. +

Cậu như đang tránh né thứ gì đó bẩn thỉu, ôm chân ngồi ở góc tường cách xa điện thoại nhất, biểu cảm vô cùng nặng nề. +

Còn gì đáng sợ hơn việc vừa mở điện thoại ra đã thấy tên mình, cả mạng xã hội đều đang bàn tán về mình cơ chứ! +

Lâm Từ Miên nhếch môi, tự thôi miên bản thân theo kiểu “bịt tai trộm chuông”: +

“Mình đổi tên rồi, tên mình là Lâm Tự Bế, không phải Lâm Từ Miên. Cái người trên hot search không phải mình, không phải mình…” +

Lâm Từ Miên còn chưa kịp tẩy não thành công thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng động cực lớn. +

Người gõ cửa rất thô bạo, vừa đập cửa rầm rầm vừa không ngừng mắng nhiếc. +

Đúng là họa vô đơn chí. Lâm Từ Miên cả người tê dại, miễn cưỡng lê lết thân xác xuống giường. Lúc đi ngang qua chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, cậu còn không quên đi vòng qua một vòng lớn, mắt không thèm liếc nhìn lấy một cái. +

Cậu đi tới cửa, mở cửa ra. +

Bên ngoài là chín anh em hồ lô, à không, là chín thành viên trong nhóm nhạc. +

Hai bức tường người đứng chắn ngay trước cửa, che hết cả ánh sáng ngoài hành lang. Vẻ mặt ai nấy đều âm u, trong mắt tóe lên những tia lửa giận dữ. +

Cổ họng Lâm Từ Miên hơi khô khốc, cậu nghe thấy mình hỏi: “Các anh tìm tôi có chuyện gì?” +

Đội trưởng đứng đầu tiên với cơ thể căng cứng. Nghe thấy câu này, hắn ta cười lạnh một tiếng, sự ganh ghét trong mắt gần như muốn hóa thành thực thể: “Cậu còn mặt mũi mà hỏi à? Bảo cậu ở lại khách sạn mà cậu lại không cam lòng như thế sao? Ngoài miệng thì đồng ý không giở chiêu trò, vậy mà quay lưng lại đã dùng cái thủ đoạn thấp hèn này để bôi nhọ bọn tôi!” +

Chu Thần với gương mặt tinh xảo nhướng mày, nói giọng mỉa mai đầy châm chọc: “Cậu đúng là giỏi thật đấy. Bọn tôi biểu diễn đến kiệt sức suốt ba ngày trời, cộng lại mới chỉ được ngủ có năm tiếng đồng hồ, kết quả trên mạng chẳng có lấy một chút tăm hơi gì. Còn một kẻ nằm dài ở khách sạn ba ngày trời như cậu lại có thể tùy tiện lên hot search.” +

Lời này thốt ra vốn là để mỉa mai Lâm Từ Miên, nhưng không hiểu sao nghe lại thấy có chút chua xót, khí thế bị giảm đi một nửa. +

Chu Thần cũng nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt lóe lên vài cái rồi trút hết mọi bực bội lên đầu Lâm Từ Miên, càng thêm dữ tợn trừng mắt nhìn cậu. +

Sau khi bị cái hot search kia kích thích, Lâm Từ Miên đã hoàn toàn tê liệt rồi. Chín “anh em hồ lô” này dù có trừng mắt dữ dội đến mấy cũng chẳng thể dọa được cậu nữa. +

Xem cái cách họ nói kìa. +

Ai bảo các anh không ở lại để nghỉ phép có lương như tôi, nếu thế thì từ khóa trên hot search là của các anh rồi, tôi cũng không cần phải lên mạng chết vì xấu hổ. +

Tốt biết bao, tất cả chúng ta đều có một tương lai tươi sáng mà. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.