Chương 5: Đừng để bị người ta xem như chó mà dắt đi

“Thế thì tốt quá rồi.” Chử Vân cũng cười theo, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, cả người trông như một chú chó vừa được khen ngợi, dường như đang vẫy cái đuôi vô hình: “Lát nữa mình lên núi nhé, lượn lờ xong thì đi uống rượu, anh thấy sao?” +
Lâm Chiếu Không gật đầu: “Được.” +
Bạn của Chử Vân lái đến một chiếc GTR (1) được độ lại rất ngầu, bản thân anh ta thì lái một chiếc Dodge Hellcat (2) đen tuyền. Người này trông cũng là một chàng trai trẻ, có vẻ ngang tuổi với Chử Vân. +
“Ơ, ông đi hai người à? Sớm biết vậy tôi đã lái thêm chiếc nữa tới, mấy hôm trước mới tậu con ultra, đề pa bốc kinh khủng.” Tề Trấn nói. +
“Anh ấy không thạo đường núi, ngồi xe tôi là được rồi.” Chử Vân giới thiệu hai người với nhau rồi bắt đầu khởi hành. +
Từ nội thành đến Ly Sơn mất gần một tiếng đồng hồ, nhưng lần này Chử Vân lái xe cực kỳ máu, không còn vẻ ổn định như lúc đi trên đường thường. Hắn có thể biến đường lộ thành đường đua chuyên nghiệp, nhưng vẫn không quên phân tán chút chú ý để quan sát Lâm Chiếu Không. Lâm Chiếu Không không có phản ứng gì quá lớn, y chỉ giữ yên lặng ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng phía trước. +
“Bọn em thường xuyên đi đua xe cùng nhau, có lúc tìm chỗ đường thẳng đua khởi tốc, có lúc lên núi. Nhưng em thích chạy đường núi hơn, nhiều khúc cua, rất kích thích.” Chử Vân thích cảm giác phi xe đi ngay khi đèn xanh vừa bật. Hắn và Tề Trấn luồn lách giữa dòng xe cộ, hai chiếc xe thể thao bám đuổi sát nút không ai nhường ai, trên đường gần như chỉ còn lại tiếng gầm rú của động cơ. +
“Mấy năm đầu mới đi làm anh cũng chơi xe, sau này bận quá nên không còn thời gian nữa.” Lâm Chiếu Không nói: “Hồi đó chưa có nhiều tiền nên chỉ chơi M3 (3) thôi, sau này có tiền rồi lại chẳng mấy khi chơi.” +
“M3 cũng ngầu lắm mà! Đợi về Bắc Kinhmình ra đường thẳng đua khởi tốc nhé, gần đây nhiều dòng xe điện đề pa chỉ mất một hai giây, em thèm nhỏ dãi.” Chử Vân nói: “Xe xăng tuy tốt nhưng không mang lại cảm giác mới mẻ như xe điện.” +
“Được thôi, khi nào rảnh mình cùng chơi.” +
Đến Ly Sơn, tốc độ bắt đầu được đẩy lên cao. Chiếc GTR tuy chỉ sở hữu động cơ V6 nhưng hiệu năng cực cao, kỹ thuật lái của Chử Vân cũng rất tốt, nhanh chóng bỏ xa chiếc Hellcat V8 ở phía sau. Lúc này, Lâm Chiếu Không cũng bắt đầu căng thẳng. Những cú drift qua khúc cua gần như khiến cả chiếc xe trượt ngang, cảm giác mất trọng lực luôn khiến người ta có một khoảnh khắc chóng mặt và bủn rủn chân tay, nhưng sau đó lại là sự run rẩy đầy sảng khoái vì được thả lỏng. +
“Phê không?” Chử Vân hét lớn. +
“Phê!” Lâm Chiếu Không đáp: “Quá phê luôn.” +
Cảm giác bốc đồng đã mất dấu từ lâu cùng sự điên cuồng dâng cao đồng loạt trỗi dậy, Lâm Chiếu Không cảm thấy thanh xuân tuổi trẻ dường như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua. Tiếng động cơ gầm rú vang trời, tốc độ được kéo lên mức giới hạn. Có lẽ ai cũng yêu cái tốc độ tột cùng và tiếng gầm của siêu xe này, nhưng người thực sự có thể cảm nhận được chúng lại chẳng có mấy ai. Đồng thời, chỉ khi đối mặt với tốc độ, con người ta mới có thể gạt bỏ tất cả lại sau lưng. +
Lúc quay về xuống núi là do Lâm Chiếu Không cầm lái. Y chỉ nói với Chử Vân đúng một câu: “Anh chạy chậm một chút là được.” Hắn nghe vậy cũng tin ngay, cộng thêm việc Lâm Chiếu Không khởi động cũng không nhanh nên hắn chẳng mấy bận tâm. Ai dè chỉ qua hai khúc cua, Lâm Chiếu Không đã tăng tốc, lực đẩy mạnh đến mức khiến Chử Vân dính chặt vào lưng ghế, trái tim trong khoảnh khắc đó như ngừng đập. +
“Vãi thật! Lâm Chiếu Không, anh chẳng bảo là chạy chậm một chút cơ mà?” Chử Vân bám chặt lấy tay vịn trên xe hét lên. +
“So với hồi trẻ thì chậm hơn nhiều rồi.” Lâm Chiếu Không nhếch môi cười đầy phóng khoáng. Y nhìn thẳng vào giao lộ phía trước, giọng nói lười biếng đầy quyến rũ làm Chử Vân choáng váng đầu óc. Hắn chỉ thấy trái tim mình như sắp nổ tung, mọi lo âu đều bị quẳng ra sau gáy, giờ đây chỉ muốn chìm sâu vào vòng xoáy của tình yêu. +
Suốt chặng đường xuống núi, Lâm Chiếu Không đã hoàn toàn rũ bỏ được những thứ đè nén trong lòng. Y cảm nhận được sự nhẹ nhõm và vui vẻ không chút vướng bận, niềm hy vọng vào cuộc sống cũng bùng cháy trở lại, khiến y cảm nhận được sự phóng túng đã mất đi từ lâu. +
Hai người im lặng rất lâu, mãi đến khi lên đường cao tốc vòng thành phố, Lâm Chiếu Không mới lên tiếng hỏi: “Làm em sợ à?” +
“Không, phê chết đi được.” Chử Vân bảo: “Em không ngờ anh lại là tay lái lụa thế đấy.” +
“Coi như là một trong số ít những sở thích hiếm hoi thôi.” Lâm Chiếu Không hồi đáp. +
“Lâm Chiếu Không.” Giọng Chử Vân mang theo sự phấn khích khó nhận ra: “Em thấy mình càng ngày càng thích anh rồi.” +
“Thế à, vậy thì cảm ơn sự yêu thích của em nhé.” Lâm Chiếu Không mỉm cười: “Anh cũng hơi rung động rồi đấy.” +
“Hả?” Chử Vân sững người, phải mất vài giây sau mới trở nên hưng phấn: “Thật á? Anh không lừa em chứ?” +
“Không lừa em, nhưng mới chỉ là rung động thôi.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh thích em, rung động vì em, muốn ở bên em lâu hơn một chút, điều đó rất bình thường. Em xứng đáng được rất nhiều người yêu thích.” +
“Người khác là người khác, anh là anh.” Chử Vân khẳng định: “Em chỉ muốn sự yêu thích và tình yêu của anh thôi.” +
“Yêu khó lắm.” Lâm Chiếu Không lại liếc nhìn hắn: “Em có biết yêu là gì không?” +
“Là muốn được ở bên anh, muốn cùng anh sống chung, muốn có tương lai với anh, còn muốn cùng anh đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều bữa cơm nữa.” Chử Vân nói rất nhanh, giọng điệu cũng vô cùng kiên định. +
“Còn muốn lên giường với anh nữa chứ gì?” Lâm Chiếu Không chẳng hề kiêng dè mà nói toạc ra: “Đó mới là trọng điểm phải không? Chúng ta mới quen nhau mấy ngày mà em đã muốn cùng anh chung sống, em có hiểu gì về anh không? Có biết anh thích gì không? Biết quá khứ của anh ra sao không? Biết anh là hạng người thế nào không? Chúng ta chưa hiểu rõ đối phương mà đã vội vàng ở bên nhau thì sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề không thể giải quyết, đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể bền lâu. Thay vì thế, chi bằng chỉ làm bạn.” +
Hắn cúi đầu, nhưng không cảm thấy xấu hổ hay thất vọng. Chử Vân chẳng cần suy nghĩ mà thốt ra ngay: “Em sợ anh gặp được người tốt hơn, em sợ mình mất đi cơ hội hiếm có.” +
“Anh cũng chưa đến mức gặp ai là yêu người đó đâu, chỉ là anh cảm thấy thời cơ của hai đứa mình chưa tới, anh vẫn chưa thích em đến nhường ấy.” Lâm Chiếu Không nói: “Đừng vội vàng, có được không?” +
“Vâng.” Chử Vân ngồi ngay ngắn như một chú cún con ngoan ngoãn, hắn bĩu môi: “Em cứ có cảm giác anh đang dắt mũi em vậy.” +
“Anh chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào kiểu tình yêu mì ăn liền. Nếu muốn thế thì sao anh không tìm một ngườ bạn giường ổn định lâu dài cho xong?” Lâm Chiếu Không nói: “Thử sai trong tình yêu đối với anh mà nói, cái giá phải trả quá cao.” +
“Được rồi mà, mình cứ từ từ.” Chử Vân lại nhìn sang y: “Thế cơ hội của em vẫn rất lớn đúng không?” +
“Có lẽ vậy.” Lâm Chiếu Không đáp: “Cũng nhiều năm rồi anh chưa từng rung động với ai.” +
Trái tim Chử Vân lại bắt đầu đập loạn nhịp, hắn thấy Lâm Chiếu Không cũng thật quá biết cách trêu đùa lòng người. Cứ vừa đấm vừa xoa như thế khiến hắn lún sâu không dứt. Sự mới mẻ và ham muốn khám phá mãnh liệt đều thôi thúc hắn phải theo đuổi Lâm Chiếu Không, một người như thế này hắn thật sự không muốn bỏ lỡ. +
Vào đến nội thành, Tề Trấn mời khách ăn cơm. Cả bọn đến một nhà hàng đã đặt trước nằm ngay cạnh tường thành để ăn tôm. Nghe bảo nhà hàng này mở được hơn mười năm rồi, vị rất ngon mà lượng lại đầy đặn. Ba người gọi món đặc trưng của quán, trong lúc chờ lên món thì ngồi tán gẫu. +
Thái độ của Lâm Chiếu Không đối với Tề Trấn và Chử Vân hoàn toàn khác nhau. Tuy vẫn mỉm cười nhưng y luôn tạo ra một cảm giác xa cách, nói cũng không nhiều, phần lớn thời gian là lắng nghe, điểm nào cũng làm đến mức hoàn hảo không tì vết. Chử Vân không nhịn được mà mơ mộng viển vông, hắn cảm thấy Lâm Chiếu Không đối xử với mình vẫn là khác biệt nhất, và hắn cực kỳ thích sự ưu ái này. +
Bữa cơm của ba người kéo dài khá lâu. Giữa chừng Lâm Chiếu Không ra ngoài nghe điện thoại, Tề Trấn liền hỏi Chử Vân: “Người này trước đây chưa nghe ông nhắc tới, bạn mới à?” +
“Ừ, quen ở Thành Đô, tôi thích anh ấy.” Chử Vân nói: “Ông thấy sao?” +
“Rất ‘tinh anh’.” Tề Trấn nhận xét: “Kiểu người chính chắn, giỏi giang ấy, ông hiểu ý tôi chứ?” +
“Hiểu.” Chử Vân đáp: “Đúng là tinh anh thật, nhưng thú vị lắm, không phải kiểu mọt sách già nua như ông nghĩ đâu. Dân tài chính mà, nghiêm túc lắm.” +
“Ông thích kiểu này à?” Tề Trấn chợt hỏi: “Hèn chi trước đây chẳng ai lọt vào mắt xanh của ông, hóa ra là thích gu trưởng thành.” +
Chử Vân chỉ cười hì hì, hắn lên tiếng: “Nói thật là kiểu này tôi hiếm khi gặp lắm. Anh ấy không hề làm màu, nhưng lại rất hiểu tôi. Tôi khó mà diễn tả được đó là cảm giác gì, chỉ thấy hai đứa tôi nhất định phải có tiến triển gì đó.” +
“Đừng để bị lừa đấy.” Tề Trấn dặn: “Để mắt chút đi con trai cưng, đừng để bị người ta coi như chó mà dắt đi.” +
“Không đâu.” Chử Vân khẳng định: “Trong lòng tôi tự có tính toán.” +
— +
Chú thích: +
(1) “GTR” mà dân mê xe nhắc tới gần như mặc định là Nissan GTR – quái vật hiệu suất. +
+
(2) Dodge Hellcat là dòng muscle car của Dodge. +
+
(3) BMW M3 là một trong những dòng xe hiệu năng huyền thoại của BMW. +
+


