Skip to main content

Chương 5: Thẻ sàn thương mại S

dathaiPiter

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Hôm nay lại là một ngày học lý thuyết của Mộng Vũ, cuối buổi còn có thêm tiết sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. +

Trong lúc đợi giáo viên vào lớp, Mộng Vũ thu mình ngồi ở góc khuất, âm thầm gọi tinh linh mở bảng điều khiển vạn năng. +

[ Nhiệm vụ 1: Trị liệu biển ý thức của Phạm Trí Viễn ] +

Mức độ thanh lọc hiện tại: 69 / 60 (Chưa hoàn thành Giai đoạn 1) +

Mộng Vũ chống cằm, truyền âm vào sâu trong thức hải: “Còn 9 điểm nữa là đạt mốc đầu tiên. Cơ mà phần thưởng là ‘Khả năng giao tiếp trong biển ý thức’… có phải hơi thừa thãi không nhóc? Dù sao tao cũng chẳng có nhu cầu tâm sự với cháu đích tôn nhà họ Phạm.” +

“Không thừa đâu chủ nhân ơi!” Tinh linh đáp chắc mẩm. “Em bảo đảm sau này ngài sẽ phải dùng tới đó.” +

Mộng Vũ bán tín bán nghi, nhưng cũng không tranh cãi thêm với nó. Dạo này cậu cảm thấy tốc độ chuyển hóa và hấp thu năng lượng của mình đang không ngừng tăng tiến. Cửa ải thăng lên trị liệu sư cấp D đã ở ngay trước mắt, cậu bắt buộc phải chuẩn bị thật kỹ. Nếu được, tạm thời cậu sẽ không vào biển ý thức của Phạm Trí Viễn vài hôm, tránh cho việc đột phá mạo muội diễn ra ngay trong không gian tinh thần của người khác, dễ rước lấy rắc rối không đáng có. +

Cậu mãi chìm trong những suy tính riêng, vô thức tách biệt bản thân khỏi bầu không khí ngột ngạt, ồn ào của lớp học. Phải đến khi cô Khánh – giáo viên chủ nhiệm bước vào bục giảng, cả lớp đồng loạt đứng dậy hô nghiêm, Mộng Vũ mới bừng tỉnh. +

Cô Khánh ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, sau đó phát một xấp tài liệu dày xuống cho học sinh truyền tay nhau. Khi tờ giấy cuối cùng yên vị trên bàn, cô mới gõ thước lên bục, nghiêm giọng dặn dò: +

“Các em lưu ý xem kỹ lịch thi. Ngày 13, tức thứ hai tuần sau sẽ thi lý thuyết. Đến ngày 30 cuối tháng là phần thi thực hành. Chỉ những học viên vượt qua cả hai bài kiểm tra này mới có tư cách bước vào trận thực chiến tại rừng Sương Mù.” +

Cô dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt: “Buổi thực chiến sẽ chia theo đội hình tiêu chuẩn: ba chiến sư phối hợp cùng một trị liệu sư. Hệ thống sẽ tự động xáo trộn và ghép đội ngẫu nhiên dựa trên danh sách những người qua vòng ngầm. Các em không cần tự tìm nhóm.” +

Khi tầm mắt chạm đến Mộng Vũ ở cuối lớp, bước chân cô Khánh khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi thản nhiên bổ sung: “Ngoài ra… Học viên đạt dưới 50 điểm trong buổi thực chiến sẽ bị tước tư cách học tập tại học viện chính quy Trường An, điều chuyển về các cơ sở trực thuộc ở tuyến dưới.” +

Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc. Quy chế siết chỉ tiêu vốn chỉ áp dụng từ năm thứ ba, không ai ngờ năm nay nhà trường lại đẩy sớm lên ngay từ năm hai. +

Một nam sinh sốt sắng giơ tay, sau khi được phép liền đứng bật dậy hỏi: “Cô ơi, vậy còn bài thi thực hành thì sao ạ? Tiêu chuẩn thông qua tối thiểu là gì?” +

Đây cũng chính là điều Mộng Vũ đang thắc mắc. Cậu hơi rướn người, tập trung lắng nghe. +

“Để qua môn thực hành, yêu cầu bắt buộc đối với học viên năm hai là phải đạt ngưỡng năng lượng cấp C, đồng thời thanh lọc trọn vẹn một cây ma cùng cấp trong vòng 40 phút. Không đạt một trong hai điều kiện: Loại trực tiếp.” +

Cô Khánh gõ tay xuống bàn, giọng nói không có nửa phần đùa cợt: “Thời gian này trường sẽ thả lỏng thời khóa biểu để các em tự ôn luyện. Ai yếu lý thuyết thì lên thư viện, ai thiếu thực hành thì ra vườn sinh vật. Không cần điểm danh cố định nữa.” +

Nghe đến hai chữ “cấp C”, sắc mặt Mộng Vũ khẽ trầm xuống. Hiện tại cậu mới mấp mé ngưỡng D. Theo tốc độ bình thường, ít nhất phải mất một tháng nữa cậu mới có thể chạm tay vào cánh cửa cấp C. Nhưng từ giờ đến ngày 30 chỉ còn vẻn vẹn 24 ngày. +

Thời gian quá gấp. +

Đang mải suy tính, một tiếng vút nhỏ vang lên, một mảnh giấy vo tròn đập thẳng vào trán Mộng Vũ rồi rơi xuống bàn. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là bản mặt tinh ranh, đầy vẻ khiêu khích của cậu bạn ngồi bàn trên. +

Cậu ta nghiêng đầu, khẩu hình miệng mấp máy không phát ra tiếng đầy ác ý: “Bái bai nhé, đồ cấp F.” Nói xong còn lè lưỡi lêu lêu. +

Mộng Vũ nhìn cái điệu bộ bẹo hình bẹo dạng ấy, kiên nhẫn trong lòng triệt để bốc hơi. Cậu nở một nụ cười nhạt, chân âm thầm móc vào thanh ngang dưới gầm ghế của gã bàn trên, dùng một lực xảo quyệt giật mạnh về phía sau. +

Chiếc ghế bập bênh vốn chỉ đang được gã trụ bằng hai chân sau lập tức mất trọng tâm. +

Rầm! +

“Á!” +

Một tiếng động vang dội kéo theo tiếng thất thanh của người nọ vang lên giữa phòng học yên tĩnh. Ánh mắt của cả lớp lẫn cô Khánh đồng loạt đổ dồn về góc cuối phòng. +

Cô Khánh nhíu mày: “Phía dưới có chuyện gì thế?” +

Mộng Vũ thản nhiên thu chân về, mặt không cảm xúc, đôi môi mím chặt như một người qua đường hoàn toàn vô tội. Tên bàn trên ê ẩm lưng, đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không dám ho một tiếng, chỉ vội vàng lồm cồm bò dậy, khúm núm giơ tay: “Dạ không sao cô… Em ngồi không vững nên bị trượt chân.” +

Buổi sinh hoạt lớp cứ thế tiếp tục cho đến khi tiếng chuông báo tan học vang lên. Không gian ngột ngạt nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thu dọn sách vở và những bước chân vội vã. Mộng Vũ không thích chen chúc nên nán lại chỗ ngồi, đợi lớp vơi hẳn người mới đứng dậy đeo balo. +

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi dãy bàn, một bóng người đã lù lù chắn trước mặt cậu. +

Vẫn là anh chàng bàn trên. +

Mộng Vũ nhướng mày, thanh âm lạnh nhạt: “Gì?” +

Cậu ta nhún vai, điệu bộ bất cần: “Không có gì. Muốn nói chuyện chút thôi.” +

Mộng Vũ không vội đi nữa, cậu lùi lại, ngồi hờ lên mép bàn gỗ, thản nhiên đánh giá thanh niên lập dị đối diện. Cậu ta tên Vinh Sử – một trị liệu sư cấp D mờ nhạt, chẳng mấy ai thèm chú ý trong cái học viện đầy rẫy thiên tài này. Vinh Sử chưa bao giờ tiết lộ gia thế, nhưng nhìn cái tính cách “gợi đòn” của cậu ta mà vẫn sống sót bình an vô sự qua mấy mùa bắt nạt của đám cậu ấm cô chiêu, thậm chí đôi lần còn vô tình hay hữu ý đỡ lời cho Mộng Vũ, thì thế lực đứng sau cậu này chắc chắn không phải dạng vừa. +

Vinh Sử tiến sát lại một bước, hạ thấp giọng nói vào tai Mộng Vũ: “Hôm qua tao đến vườn sinh học. Chỉ trong một buổi sáng mà có đứa thanh lọc sạch sẽ 20 cây ma cấp E… Mày lên cấp D rồi đúng không?” +

Hơi thở của hắn phả vào tai khiến Mộng Vũ hơi nhíu mày. Cậu dứt khoát đưa tay đẩy bản mặt của Vinh Sử ra xa, nhàn nhạt đáp: “Không phải.” +

Cậu nói thật. Cậu mới chỉ là E+ thôi. +

“Xạo sự!” Vinh Sử xì một tiếng rõ to, để lộ hai chiếc răng khểnh trông khá nghịch ngợm. Cậu ta thọc tay vào túi quần, lôi ra một tấm thẻ kim loại có in mã QR đen bóng, nhét thẳng vào tay Mộng Vũ: “Giấu cái gì mà giấu. Cầm lấy cái này, lo mà cày lên cấp C cho kịp.” +

Mộng Vũ cúi đầu nhìn tấm thẻ lạ lẫm, khẽ hỏi: “Cái gì đây? Sao lại đưa cho tao?” +

“Quét mã đi rồi biết. Một trang web nhận nhiệm vụ ngầm của giới trị liệu. Vừa có tiền tinh thạch, vừa có nguồn năng lượng thực tế để cày cấp, cực kỳ thích hợp cho mấy đứa ‘dân nghèo vượt khó’ không có tài nguyên gia tộc chống lưng như mày.” Vinh Sử ngoảnh mặt đi chỗ khác, thanh âm bỗng chùng xuống, có chút bâng quơ: “Trong cái lớp này, trước giờ chỉ có tao với mày bị kẹt cấp. Một đứa mười năm cấp F, một đứa năm năm cấp D. Giờ thấy mày nhúc nhích được rồi, tao đầu tư chút đỉnh, coi như mượn vía cho bản thân.” +

Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng sự cay đắng trong lòng cậu ta thì chỉ mình cậu ta rõ. Năm năm kẹt ở cái ngưỡng cửa cấp D chết tiệt này, từ một thiên tài được dòng tộc đặt kỳ vọng, hắn dần trở thành một phế vật bị lãng quên. Cảm giác giống như bị lún sâu trong đầm lầy, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng. +

Vinh Sử nhìn Mộng Vũ, sâu trong đôi mắt lay động một tia sáng le lói. Một kẻ bị xem là rác rưởi kẹt ở cấp F suốt mười năm còn có thể bước tiếp, chẳng nhẽ năm năm nỗ lực của cậu đây lại phải bỏ đi sao? +

Phòng học lúc này chỉ còn lại hai người, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. +

Mộng Vũ khẽ bật cười. Cậu đứng thẳng người dậy, ngón tay thon dài kẹp lấy tấm thẻ kim loại, gọn gàng nhét vào túi áo khoác: “Được, tấm thẻ này tao nhận.” +

Nói rồi, cậu ung dung lướt qua người Vinh Sử để ra cửa. Ngay khoảnh khắc hai bờ vai sượt qua nhau, Mộng Vũ giơ tay vỗ mạnh lên vai hắn hai cái, để lại một câu nửa đùa nửa thật: +

“Ngẩng đầu lên đi, đồ ngốc. Vía của tôi đắt lắm đấy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)