Chương 4. Xuân, hạ, thu rồi lại đông. Bốn mùa vẫn cứ tiếp diễn. [2]

Đi dạo một vòng quan sát, Hải Ly bắt đầu phân loại tiền tệ. Ở đây dùng tiền xu, hào, đồng, còn lượng nghe chừng là đơn vị lớn nhất. Chưa đi được bao lâu, đôi chân “công tử bột” đã quen mang giày, dép hiện đại của cậu đã thấy đau rát do đất đá cọ xát. Hễ đi thì thôi, lúc dừng lại nghỉ mệt thì cái chân khốn khổ không quen chịu đau của cậu liên tục phát tín hiệu. Cậu tặc lưỡi, tấp vào một góc, tiện tay bày mấy bó rau ú nu hái được ở nơi cậu rơi xuống ra bán. Hải Ly nghĩ nghĩ rồi định giá một hào một bó, giá này nghe chừng khá hợp lí với kẻ không xu dính túi như cậu. +
Dù đang mở miệng chào hàng nhưng tai cậu đã dỏng lên, bắt trọn những câu chuyện bát quái từ ông lão bán thịt kế bên. Ông lão này chắc cũng là người ưa thích mấy câu chuyện bát quái, lão nói hăng say đến nỗi có thượng đế đến mua thịt ở quầy của lão mà lão cũng không phát hiện. Ờ, người này chắc cũng thích nghe chuyện thị phi chốn cung đình nên cũng đứng gật gù rất hăng hái đây này. Đúng là minh chứng sống cho câu một mét vuông ba người nhiều chuyện mà! Hải Ly đứng gật gù, thầm nghĩ: Nếu “bà tám” là một bộ môn nghệ thuật, thì một mét vuông này đang chứa đến ba nghệ sĩ ưu tú. Ồ, Thái tử Khâm à … Ai chứ? Thái tử? Là thái tử Trần Khâm? Con trai vua Trần Thánh Tông, Phật hoàng Trần Nhân Tông của nhà Trần? Vậy thì mình đang ở miền Bắc, gần Hoàng thành Thăng Long rồi. Ơ vậy Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chắc đã xuất hiện vào thời điểm này rồi nhỉ? Nếu có ngài ấy thì Thái tử chả đến phiên mình lo nghĩ. +
Tiếng kêu la hoảng loạn của một bé gái thu hút sự chú ý của Hải Ly, kéo cậu từ câu chuyện tranh quyền đoạt vị li kì chốn cung đình, yêu hận tình thù lâm li bi đát chốn nhân gian về thực tại. Hải Ly xoay người lại, thấy một tên to con đang túm áo kéo lê một cô bé chừng tám, chín tuổi. Dân tình xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không ai dám hó hé. Sợ mình lo chuyện bao đồng, hỏi những người bên cạnh, Hải Ly mới biết tên này là kẻ lừa đảo, chuyên nhắm vào trẻ em và phụ nữ. +
Là một thanh niên tiêu biểu luôn tuân thủ pháp luật năm 2026, sao cậu có thể đứng yên nhìn cô nhóc trở thành nạn nhân được? Đã bán xong rau từ lâu nên Hải Ly không chút vướng bận mà phi thân đến chỗ cô bé. +
Có vẻ tiếng kêu la của cô bé làm tên này khó chịu nên hắn trở tay định tát cô bé một bạt tay. May mà Hải Ly vọt tới kịp lúc, đỡ được bàn tay to như cái quạt mo của hắn. Cậu kéo cô bé ra sau lưng, giọng đanh thép: “Già rồi mà còn ăn hiếp con nít, không thấy nhục à?”. Cô nhóc có vẻ rụt rè, khá hoảng sợ nên từ lúc đứng sau lưng cậu, nhóc cứ bấu chặt hai tay vào ống quần cậu, nức nở: “Em không có ăn cắp. Em chỉ muốn xin ít tiền, chú ấy không cho mà nói em ăn cắp rồi kéo em đi. Anh ơi, em không có ăn cắp, thật đó anh! Chú ấy vu oan cho em!”. +
Cọng dây lí trí trong não Hải Ly giật điên cuồng. À há, cậu bắt đầu làm gỏi tên chó này đây. Nhưng chưa để cậu kịp xỉa tên này thì hắn đã anh dũng xông pha đòi táng thân trong bãi mìn. Máu nóng bốc lên tận não, tên kia gầm gừ: “Con nhóc này nói láo! Mày cũng là đồng bọn nên mới bênh nó đúng không? Nhìn bộ dạng của mày với nó trông có khác gì nhau không? Chắc chắn bọn mày đều là phường trộm cắp! Lũ trộm cắp ghê tởm!”. +
Cậu bị tên này chọc điên thật, má nó một tiếng rồi như súng liên thanh đốp chát với hắn. Hải Ly cười gằn, dùng cái mỏ hỗn xỉa hắn: “Ông già đầu hai thứ tóc rồi mà nói chuyện không biết lịch sự là gì à? Cô bé không phải con ông, ông định kéo cô bé đi đâu? À, ông có tiền án lừa tiền, cưỡng hiếp mà. Ông định làm chuyện xấu với cô nhóc chưa được 10 tuổi này phải không? Ôi làng nước ơi! Biến thái hiện hình giữa chợ kìa mọi người ơi!”. +
Cậu cố ý hét thật lớn, không cho tên kia có cơ hội xen mồm. Nhìn cái mặt tức giận, sôi máu đến tím đỏ của hắn thì những gì cậu đoán không sai một li. Sợ hắn nổi điên đánh luôn cả cậu, Hải Ly trong lúc động khẩu không quên cố gắng di chuyển cả hai đến gần đám đông, kéo dãn khoảng cách với con bò tót kia. +
May sao, cậu liếc thấy một người đàn ông diện mạo chính nghĩa lẫm liệt, tay còn cầm kiếm, có thể mượn sức. “Con bé xin tiền, ông không cho thì thôi, hà cớ gì vu oan giá họa cho người ta? Ông tưởng mình giàu có, cao quý lắm hả? Về nằm mơ chưa chắc được đâu! Ờ mà giàu có thì có quyền khinh người hả? Mở to hai mắt ếch của ông ra, nhìn vị công tử áo xanh cầm kiếm nhìn là biết giàu sang quý phái kia đi, ông chỉ là cái móng chân của người ta thôi, biết chưa hả?”. Hải Ly nháy mắt với anh chàng áo xanh lá một cái, ra hiệu bản thân có việc muốn nhờ vả. “Huynh đài ơi, ở đây có tên vu khống, lừa tiền, hành hung, có ý đồ cưỡng hiếp trẻ con nè! Phiền huynh giải hắn lên quan giúp ta nhé. Đa tạ đại huynh”. +
Vị công tử áo xanh ôm kiếm nhếch đuôi mày, cười khẽ một tiếng. Đám đông hiểu ý mà rộn rã tách ra hai bên nhường đường cho hắn như An Dương Vương được thần Kim Quy rẽ nước. “Không cần nhọc công áp giải hắn lên quan, ta giúp ngươi đưa hắn đến thẳng nhà lao”. Tên to con này nghe thấy nhà lao nên sợ, định lủi đi. Ai ngờ công tử áo xanh lại nhanh tay hơn hắn, túm cổ áo xách hắn lên như xách gà luôn! “Thằng chó, mày thả tao ra! Thả ra! Thả tao ra, tao có tội gì mà mày đòi đem tao vào nhà lao? Mày biết tao là ai không hả? Biết đại ca tao là ai không hả? Buông tao ra!”. +
Hải Ly thấy tên này thú vị dễ sợ, bị túm cổ mặt đỏ như gấc mà gã vẫn xấc xược nổi, giãy dụa tưng bừng như cá nằm trên thớt, hay ha! Già dê, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta! Người đâu, ban rượu độc, ban lụa trắng, bêu đầu thị chúng! Khâm thử! Bé Hải Ly cười vang hê hê hê mấy tiếng trong lòng. +
Công tử áo xanh nghe vậy mày cũng không nhếch một li, chỉ ồ một tiếng rồi chậm rãi cất giọng to như chuông đồng trả lời tên già dê, đảm bảo đám đông quanh đó 5 dặm đều nghe được tội trạng của hắn. “Không thả ngươi xuống vì thả xuống ngươi mọc chân chạy ngay, bắt lại phiền lắm! Bắt ngươi vì tội vu khống, cố ý hành hung và có động cơ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Trùng hợp làm sao, việc ngươi lừa tiền, lừa tình con gái quan bát phẩm, cưỡng hiếp nữ tử thanh lâu bán nghệ không bán thân bị tố cáo. Danh sách nạn nhân của ngươi đã dài dằng dặc, những người bị hại trước đó cũng đồng loạt viết đơn tố cáo ngươi. Hơn nữa, họ còn có nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Quan phủ đã phê chuẩn đơn tố cáo nên ta đành phải theo lệnh dẫn ngươi về nhà lao uống trà thôi.” Hắn dừng một chút như nhớ ra điều gì rồi tiếp lời. “Ngươi là ai, đại ca ngươi là ai thì đi mà hỏi cha mẹ ngươi, hỏi ta làm gì?”. +
Dứt lời, hắn kéo kẻ biến thái đi mất hút. Trước khi đi vị công tử này không quên cảm tạ Hải Ly đã hỗ trợ truy bắt tội phạm. “Việc hôm nay đa tạ công tử. Tại hạ có việc, cáo từ”. Hải Ly đáp lại trong ngẩn ngơ vì màn “thực thi pháp luật” quá đẹp mắt. Không biết anh ta là ai, tên gì nhỉ? +



Ảnh là Quan triều đình 🤣