Chương 5. Xuân, hạ, thu rồi lại đông. Bốn mùa vẫn cứ tiếp diễn. [3]

Mọi người thắc mắc ông lão bán thịt với vị khách kia ưa hóng hớt như vậy mà không thấy xuất hiện ấy hả? Làm gì có chuyện đó! +
Người nhiều chuyện có khác! À không, hội những người yêu thích việc cập nhật thông tin nóng hổi về đời sống xã hội có khác! Năng lực của “hội những người yêu thích việc cập nhật thông tin nóng hổi về đời sống xã hội” đã giúp hai người bọn họ không chút khó khăn, mệt mỏi nào chen đến hàng đầu để tận mắt chứng kiến hiện trường vụ việc dân thường yếu đuối quyết đấu già dê biến thái và cái kết già dê biến thái được nhân viên thực thi pháp luật tặng vé nhập kho chưa bao gồm vé khứ hồi. Hai người bọn họ hăng hái đến nỗi là người đầu tiên rẽ nước cho An Dương Vương đến xử án mà! +
Chưa kịp hồi hồn thì ông lão bán thịt với vị khách kia đã như hai mũi tên xé gió lao đến trước mặt cậu. Hai người bọn họ ta một câu, ngươi một câu khen cậu tới tấp, khen người áo xanh tưng bừng, xong còn xoay qua an ủi, hỏi thăm cô bé. Hải Ly thấy hai người bọn họ có lòng như vậy thì cũng được đi, nhưng mà hỏi thăm tới cha mẹ nội ngoại cô bé làm nghề gì luôn là sao nữa vậy trời?? +
Hải Ly vội tắt đài của hai người họ. “Ông ơi, quầy hàng của ông còn bán không ạ? Cháu thấy nhiều người đứng đông quá kìa ông!”. Ông lão í một tiếng rồi nhấc cái thân già chậm chạp đi về chỗ bán hàng. Cậu lại a một tiếng hỏi thăm vị khách nhiều chuyện. “Huynh mua thịt của ông lão luôn hả? Ta thấy quầy có vẻ đắt khách lắm đấy! Không nhanh thì chen chân không lọt đâu. Người nhà huynh chắc phải chờ lâu rồi ha”. Tên nhiều chuyện này nghe xong gấp gáp xách giỏ chen vào đám đông. +
Thở phào một hơi vì tiễn được hai nghệ sĩ đường làng này đi. Hải Ly nhìn trước ngó sau rồi dẫn cô bé đến chỗ gốc cây khá mát gần đó. Hỏi thăm người nhà của bé đâu, sao lại để em đi một mình. Hỏi ra mới biết, mẹ bé bị bệnh, bé đánh liều đi xin tiền một mình, với lại có các chú cũng ở gần đây nên em nghĩ không sao. Hải Ly thở dài, cô bé còn nhỏ nhưng biết thương mẹ như vậy, còn nhỏ mà đã hiếu thảo như vậy. Lúc kể chuyện lại không nhắc tới ba một chữ, tuy quần áo đã sờn và bạc màu nhưng rất sạch sẽ, những vết vá cũng rất khéo, có vẻ là gia đình đơn thân. Nhìn cô bé hiếu thảo lại còn thiếu vắng tình thương của ba, Hải Ly không khỏi chạnh lòng. Đang định đưa em về nhà thì cô bé reo lên. “A, chú ơi! Con ở đây nè!”. +
Đưa mắt nhìn cô nhóc rời đi. Hải Ly chợt khựng lại: Khoan! Anh ta đi bắt tội phạm mà nãy giờ đứng hóng chuyện, không nhào vô bắt cho lẹ, để tên dân thường yếu đuối như mình đấu khẩu với tên biến thái to như con bò mộng kia khát khô cả họng mới keo kiệt ra kết màn? Chơi gì kì vậy? Làm vậy mà coi được hả? +
Nhưng mà Hải Ly cũng phải công nhận … người này đẹp trai thật, một thân cao lớn, chính nghĩa lẫm liệt. Cậu cao 1m7 mà hắn còn cao hơn cả cậu một đoạn. Người đẹp trai như vậy không biết còn có cơ hội gặp lại không nữa. Cậu lầm bầm trong bụng, tự nhiên trong lòng Hải Ly trỗi dậy một cảm giác tiếc nuối khó tả, hụt hẫng lạ thường. +
Xuân, hạ, thu rồi lại đông. Bốn mùa vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Mong rằng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày không xa. +



Không xa xíu nào, 1 năm sau mới gặp lại thì phải 🤣