Skip to main content

Chương 41

dathaiPiter

Trong phòng ngủ chỉ còn Giang Tùy Chu và lão đại phu. +

“Tiên sinh, mời nói.” Giang Tùy Chu thấy cửa phòng đã đóng mới mở lời. +

Lão đại phu quỳ trước giường hắn, nói: “Nếu tiểu nhân không chẩn sai thì chứng bệnh của vương gia hiện giờ là do độc tạo nên.” +

Giang Tùy Chu im lặng một lát, gật đầu: “Y thuật của tiên sinh đúng là cao minh, quả thật là mấy ngày trước bổn vương bị hạ độc. Không biết tiên sinh có trị được không?” +

Lão đại phu trầm ngâm rồi gật đầu: “Mặc dù vương gia trúng độc, nhưng loại độc này thật sự quá kỳ lạ, chỉ ảnh hưởng ở bề ngoài, làm loạn mạch tượng của vương gia nhưng không làm hại gì đến ngài. Trong mấy ngày tới chỉ cần uống chút thuốc bổ, chờ dược hiệu lui đi là được. Nhưng …” +

Hắn chần chừ, ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu. +

“Từ nhỏ vương gia đã yếu ớt nhiều bệnh, đúng không?” Hắn hỏi. +

Giang Tùy Chu gật đầu: “Đúng thế.” +

Lão đại phu nhíu mày đăm chiêu: “Mặc dù chứng bệnh này của vương gia nhìn giống bẩm sinh, nhưng … cũng giống như do thuốc tạo ra.” +

Giang Tùy Chu giật mình. +

“Ý ngươi là …” +

Lão đại phu gật đầu. +

“Cụ thể thế nào thì phải chờ tiểu nhân phối vài vị thuốc cho vương gia uống thử đã, uống rồi mới biết bệnh của vương gia là do đâu mà ra.” Hắn nói. +

Giang Tùy Chu không nói nên lời. +

Hắn không ngờ, cái gọi là thân thể yếu ớt của nguyên chủ là do có người động tay. Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, mẫu thân của nguyên chủ lúc đó là phi tần đang được tiên đế sủng ái, phong quang vô hạn, mà cây to đón gió, có người ghen tị cũng là lẽ thường thôi. +

Thế, nếu không phải bẩm sinh thì tức là có thuốc chữa, đúng không? +

Giang Tùy Chu cũng không muốn cứ đi hai bước là ho một cái, yếu đuối như thế cả đời. +

Hắn vui mừng trong dạ, một hồi sau mới tìm lại tiếng nói của mình: “Tiên sinh nói thế tức là có cách trị bệnh cho bổn vương?” +

Lão đại phu lại lắc đầu, nói: “Tiểu nhân chỉ nắm chắc được ba phần.” +

Mà điều này với Giang Tùy Chu nghĩa là có hy vọng. +

Hắn cũng không để ý, nói: “Ba phần cũng được. Từ nay về sau tiên sinh cứ yên tâm ở lại vương phủ, chỉ cần lo trị bệnh cho bổn vương, thiếu thứ gì cứ nói.” +

Lão đại phu lạy hắn một cái tạ ơn. +

Giang Tùy Chu lại hỏi: “Tiên sinh còn am hiểu mặt nào khác không?” +

Lão đại phu sửng sốt, khó hiểu: “Ý của vương gia là …” +

Giang Tùy Chu thanh giọng, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng bình tĩnh. +

“Trong phòng của bổn vương có một tên tàn phế, ngươi cũng thấy rồi.” Hắn thản nhiên nói. +

Lão đại phu cúi đầu đáp. +

Giang Tùy Chu nhíu mày nói tiếp: “Người này tàn phế cũng không sao, nhưng cứ mỗi khi trời lạnh, mưa gió là lại đau chân, lăn lộn suốt đêm phiền muốn chết. Tiên sinh xem cái chân của y giúp bổn vương, nếu có cách giảm bớt đau đớn thì cũng đỡ phải quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi.” +

Lão đại phu quỳ dưới đất sững sờ. +

Giang Tùy Chu tưởng người này kinh ngạc vì nghe hắn nói muốn trị liệu cho tù binh, hắn trầm ngâm một lát, dịu giọng: “Chỉ cần lo trị bệnh, bổn vương thích yên tĩnh, nếu ngươi có thể chữa được cái tật này cho y thì bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi.” +

Nói xong, hắn rũ mắt nhìn lão đại phu. +

Lão đại phu quỳ rạp dưới đất, dập đầu: “Hết thảy theo ý vương gia.” +

— +

Bắt mạch xong thì lập tức sắp xếp chỗ ở cho đại phu, hắn là người đầu tiên được giữ lại từ trước đến giờ. +

Biết vị đại phu này có năng lực, Mạnh Tiềm Sơn đương nhiên sẽ đối đãi cung kính với bọn họ. Giang Tùy Chu ra lệnh cho hắn đi sắp xếp, Mạnh Tiềm Sơn vô cùng hào phóng mời hai người vào một mảnh sân rộng rãi, còn đưa thêm vài thị nữ đến hầu hạ việc vặt.  +

Vừa nhìn là biết lấy lễ đãi khách để tiếp đón hai người. +

Sắp xếp chỗ ở xong, Mạnh Tiềm Sơn còn không quên chuẩn bị hết vật dụng hằng ngày cho bọn họ, mãi đến khi trời gần tối mới cười tủm tỉm cáo từ. +

Lão đại phu dẫn đồ đệ vào phòng. +

Đóng cửa phòng, Ngụy Giai vội vàng hỏi tình hình lúc trong phòng. +

Lão đại phu ngồi xuống bên bàn, tự rót một chén trà nhỏ cho mình xong mới kể lại nội dung cuộc nói chuyện với Giang Tùy Chu cho hắn nghe. +

“Tĩnh Vương bị người ta hại thật à?” Ngụy Giai buộc miệng hỏi. +

Lão đại phu gật đầu. +

“Từ khi hắn sinh ra đã có người bỏ thuốc hắn. Nếu không thì sao có chuyện một đứa trẻ được nuông chiều, nâng niu từ trong bụng mẹ lại mắc một chứng bệnh không rõ ràng như thế được?” Hắn vuốt râu nói. +

“Nhưng mà … lần này hắn bị hạ độc thì lạ đây.” +

“Sao thế?” Ngụy Giai vội hỏi. +

Lão đại phu trầm ngâm một lát, lắc đầu. +

Ngụy Giai bị bộ dạng bí hiểm của hắn làm cho sốt ruột muốn chết, cả giận gào: “Lý Trường Ninh, nói thẳng ra coi!” +

Lý Trường Ninh đại phu nghe vậy thì “hừ” một cái: “Ta không đoán được mà? Ai mà ngờ lại có người đi hạ cho hắn cái loại độc không đến nơi đến chốn như thế chứ?” +

Ngụy Giai nghe vậy cũng không nói nên lời. +

Lý Trường Ninh nói: “Nhưng … hình như rất trùng hợp.”  +

“Cái gì?” Ngụy Giai khó hiểu. +

“Tĩnh Vương bệnh không nặng mà lại treo bố cáo cần y. Chúng ta vốn đang không có cách nào gặp được tướng quân, lại có thể mượn cơ hội này để trà trộn vào vương phủ.” Lý Trường Ninh từ từ nói: “Mới vừa nãy Tĩnh Vương còn cố tình nhắc rằng chân của tướng quân cứ đau suốt, bảo ta xem thử. Ngươi nói xem, sao lại trùng hợp như thế, vòng tới vòng lui, tất cả đều thành có lợi cho tướng quân?” +

Ngụy Giai nghe vậy cũng lâm vào trầm tư. +

“Đúng là rất trùng hợp …” Hắn nói, “Hơn nữa, vừa rồi ta thấy tướng quân cũng là lạ.” +

“Sao?” Lý Trường Ninh hỏi. +

Ngụy Giai nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. +

“Vừa nãy ta nói với tướng quân rằng Tĩnh Vương có ơn với chúng ta, mai này sẽ cho hắn chết toàn thây, ai ngờ tướng quân lại giận.” Hắn nói: “Ta còn nói có thể thiên đao vạn quả hắn, ánh mắt của tướng quân hình như còn đáng sợ hơn.” +

Nói đến đây, Ngụy Giai ngừng một lát, hít sâu. +

“Sau đó … tướng quân còn hỏi ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho vương gia không.” +

Hắn nhìn Lý Trường Ninh. +

“Ngươi nói xem, tướng quân muốn làm cái gì?” +

Lý Trường Ninh ra vẻ ghét bỏ. +

“Ngươi theo tướng quân bao nhiêu năm, hỏi ta làm gì?” Hắn nói: “Hôm nay ta mới gặp y lần đầu mà ngươi đã mong ta đoán được suy nghĩ của y?” +

Ngụy Giai nhíu mày lắc đầu. +

“Ta đoán là tướng quân muốn chữa bệnh cho hắn, rồi lại giết hắn.” Hắn nói: “Sau đó chặt xác hắn ra rồi treo lên tường thành Nam Cảnh.” +

“Nhưng mà …” +

Hắn lại lắc đầu. +

“Sao ta cứ cảm thấy không đúng lắm?” +

— +

An Ẩn Đường, bóng đêm nặng nề buông xuống. +

Giang Tùy Chu cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, có rất nhiều chuyện vui, tất cả đều có manh mối cả. +

Vốn chuyện có một đại phu y thuật giỏi đến, thậm chí còn có hy vọng chữa khỏi chân cho Hoắc Vô Cữu đã rất đáng mừng rồi, vừa nãy Từ Độ còn truyền tin đến báo rằng Hậu Chủ đã cắn câu. +

Viên quan của Hình bộ hôm đó đã vội về cung báo lại tin mình nghe được trong vương phủ cho Hậu Chủ. Hậu Chủ biết chuyện thì vui vẻ ra mặt, không bao lâu nữa sẽ cho người mang binh đi niêm phong cái nhà ở phường Trường Nhạc đó. +

Chính giữa phường Trường Nhạc, ở hướng Bắc quay hướng Nam, tin tức hắn để lại cho Hậu Chủ đã quá rõ ràng rồi. +

Từ Độ cho người theo dõi ở phường Trường Nhạc, đã mấy hôm nay có rất nhiều người của Hình bộ đến để điều tra địa hình. Chờ bọn họ hoàn toàn xác nhận mục tiêu cũng là lúc chủ nhân chân chính của tòa nhà đó sa lưới. +

Giang Tùy Chu thoải mái từ đầu đến chân. +

Hắn đến thư phòng một chuyến, vừa về đã thấy Hoắc Vô Cữu ngồi bên ghế quý phi cúi đầu đọc sách. +

Nghĩ đến chuyện trong phủ bây giờ đã có một đại phu có năng lực, Giang Tùy Chu ngồi bên giường, ánh mắt vô thức lại dời sang Hoắc Vô Cữu. +

Cũng không biết y thuật của đại phu đó thế nào, lỡ đâu có thể giúp Hoắc Vô Cữu khỏi hẳn luôn thì sao? Chỉ cần có thể chữa trị được kinh mạch của y lại như ban đầu thì dù có là phủ Tĩnh Vương hay là Nam Cảnh cũng đều không thể nhốt được y. +

Nếu đúng là như thế thì không cần phải chờ đến ba năm sau Nam Cảnh cũng sẽ xong đời. Cái gì mà Hậu Chủ, cái gì mà Bàng Thiệu, không kẻ nào có thể diễu võ giương oai như lúc này.  +

Giang Tùy Chu sung sướng trong lòng. +

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tới lúc đó, hắn cũng không còn cơ hội được ở chung một chỗ với Hoắc Vô Cữu thế này nữa. +

Mặc dù ban đầu hắn cũng e ngại Hoắc Vô Cữu, nhưng Hoắc Vô Cữu thật sự là một người rất tốt. Trong suốt khoảng thời gian này dù hai người không trao đổi gì mấy, nhưng cũng có thể gọi là chung sống hòa bình, thậm chí tới bây giờ, chỉ cần một ánh mắt là hắn cũng có thể đoán được Hoắc Vô Cữu đang nghĩ gì. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu lại thoáng thấy mất mát. +

Dù sao thì với hắn mà nói, đến cái thời đại này lâu như thế, ngoài đám thuộc hạ ra chỉ có Hoắc Vô Cữu là người có quan hệ thân thiết nhất. +

Nhưng mà lồng vàng có làm thế nào cũng không nhốt được hùng ưng, Hoắc Vô Cữu cũng vốn dĩ không thuộc về nơi này … +

Giang Tùy Chu thẫn thờ, không biết rằng người đang bị hắn nhìn chăm chú đã cảm nhận được tầm mắt của hắn từ lâu, dùng đôi mắt đen láy đối diện với hắn. +

Đối mắt đột ngột như thế làm Giang Tùy Chu giật mình. +

Nhưng sau đó hắn bình tĩnh, thản nhiên nhìn lại Hoắc Vô Cữu: “Ngày mai đại phu mới đến sẽ xem chân cho ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu không đáp. +

Giang Tùy Chu nói tiếp: “Ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Thái y trong cung còn không trị hết được, không chừng hắn cũng không trị được.” +

Nói xong, hắn quay đi chuẩn bị nằm xuống giường. +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu lên tiếng. +

“Chân của ta, là Giang Thuấn Hằng hạ lệnh đánh gãy.” +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Làm sao?” +

Hắn nhìn sang Hoắc Vô Cữu, thấy Hoắc Vô Cữu vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn. +

“Ta ở chỗ của ngươi lẽ ra nên sống không bằng chết, ngươi cũng biết đó mới là ý định của hắn.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Hai người chưa bao giờ nói thẳng điều này, đôi bên chỉ ngầm thừa nhận mà thôi. +

Giang Tùy Chu ngồi ngay ngắn: “Thì sao?” +

Hoắc Vô Cữu chậm rãi thở ra một hơi, có vẻ bất đắc dĩ. +

“Ngươi có từng nghĩ sau khi chân của ta được chữa khỏi thì ngươi sẽ phải giải thích với hắn thế nào không?” Y hỏi. +

Giang Tùy Chu cười thầm trong lòng. +

Giải thích? Có cái gì cần giải thích với một người chết đây? Hoắc Vô Cữu ngài là con dao treo trên đầu của hắn, ta chỉ cắt dây buộc sớm vài năm thôi, giết chết cái tên hôn quân này là đủ để giải thoát cho lê dân bá tánh rồi. +

Nghĩ thế, trên mặt hắn cũng lộ ý cười. +

“Không cần.” Hắn cong khóe môi tạo thành một bức họa xinh đẹp dưới ánh đèn mờ, “Bổn vương cũng muốn xem thử hắn sẽ xử lý bổn vương thế nào.” +

Nói xong, hắn thản nhiên liếc Hoắc Vô Cữu một cái rồi nằm xuống giường. +

Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy ánh mắt của mình tỏa đầy vẻ cơ trí, thông tuệ của một người đến từ tương lai biết trước được kịch bản. +

Nhưng không ngờ Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn lại đắm chìm trong ánh mắt đó của hắn mãi vẫn chưa hoàn hồn được. +

Một hồi lâu sau y mới rũ mắt. +

Hẳn là vì đèn trong phòng sáng quá, y nghĩ. +

Nếu không thì sao lại chiếu được đôi mắt của con thỏ ngốc nghếch, chán sống, muốn lấy trứng chọi đá đó sáng lên rực rỡ như thế? +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Giang Tùy Chu: Chời ơi tui ngầu đét. +

Hoắc Vô Cữu: Hắn iu ta quá trời. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)