Chương 41

Dù đã cố kìm nén không dám lên tiếng, nhưng kích thích quá mạnh, đến tận bây giờ Phương Bỉnh Tuyết vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh cảm thấy chổ bụng dưới có hai mạch máu nổi lên, đang nhảy từng nhịp, hơi co giật. +
Anh vốn định hỏi, sao lại ra ngoài pha nước mật ong, nhưng vừa mở miệng đã hiểu ra, lập tức im bặt. +
Giọng nói này khàn quá, quá mờ ám. +
Chu Húc ban đầu chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đã đi tới tận cửa lại quay trở vào, nhặt đống quần áo bị vò nhàu lên mặc vào, rồi mới rời đi lần nữa. +
Chẳng bao lâu sau, Chu Húc trở lại, tay bưng hai chiếc cốc thủy tinh. Hắn đặt cốc nước trắng xuống trước, rồi rất tự nhiên đưa tay ra, định ôm Phương Bỉnh Tuyết vào lòng để đút nước mật ong cho anh uống. +
“Đừng,” Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi tư thế này, “em tự làm được.” +
Áo trên của anh không cởi, lúc thân mật thì thấy cái quần vướng víu, giật vài cái liền trực tiếp kéo tuột xuống đá sang một bên. Giờ áo vẫn còn dấu vết bị đẩy lên, nhăn nhúm. Phương Bỉnh Tuyết tựa vào đầu giường, hai chân dùng góc chăn che một chút. Chu Húc liếc nhìn, kéo chăn lên, đắp kín phần bụng rốn của anh. +
Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra, rồi phì cười. +
Cười xong vẫn phải uống nước mật ong. Nhiệt độ vừa phải, khuấy đều, mang theo vị ngọt nhàn nhạt. +
“Anh cũng uống đi,” Phương Bỉnh Tuyết đưa cốc qua, “cổ họng có đau không?” +
Chu Húc đáp: “Không đau.” +
Hắn không từ chối. Phương Bỉnh Tuyết bảo hắn uống thì hắn uống. Uống xong, hai người lại nhấp thêm chút nước trắng để súc họng. +
“Đánh răng đi,” Chu Húc xoa tóc Phương Bỉnh Tuyết, rồi thấp giọng nói với anh: “Mệt không? Không được thì tôi bế em đi?” +
Phương Bỉnh Tuyết cố nén hồi lâu, quan sát sắc mặt hắn, xác định đối phương không đùa mà thực sự định bế ngang mình lên, mới biểu cảm phức tạp mở miệng: “Anh Húc… chỉ làm có một lần thôi… không đến mức ấy.” +
Trong phòng bật đèn đầu giường, ánh sáng vàng ấm, làm nổi bật ngũ quan của Chu Húc thêm rõ ràng, sâu thẳm. Ánh mắt ấy đặc biệt đa tình, giọng nói khàn khàn cũng vô cùng từ tính, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn mất mạng. +
Giá như hắn đừng biết nói chuyện thì tốt. +
Bởi vì trong bầu không khí tuyệt đẹp như vậy, hắn lại nghiêm mặt, bàn tay đặt lên bụng Phương Bỉnh Tuyết, nói với anh: “Thật không? Tôi thấy em hơi hỏng rồi đấy.” +
Phương Bỉnh Tuyết: “…” +
Tối nay anh đúng là nhanh thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh. Đây là lần đầu tiên làm chuyện này với người khác, căng thẳng, phấn khích, lại thêm một nguyên nhân nữa là, đầu ngón tay Chu Húc rất thô ráp, khô ráo mà ấm áp. Trong bóng tối, hai thân thể trẻ tuổi dán sát đến vậy, bên tai là hơi thở nóng bỏng, đương nhiên sẽ càng thêm nhạy cảm. +
Nói trắng ra là, cảm giác rất mạnh. +
Phương Bỉnh Tuyết hoàn toàn không thể cầm cự được bao lâu. +
“Tai nạn thôi,” anh gạt tay Chu Húc ra, “đừng sờ lung tung.” +
Chu Húc không phản bác, chỉ nhìn anh mà cười: “Đi thôi, đánh răng nào?” +
Một lát sau, hai người chen chúc trước bồn rửa trong nhà tắm. Phương Bỉnh Tuyết đứng phía trước, Chu Húc phía sau. Lúc đánh răng, hắn nhìn chỗ cổ anh, đưa ngón cái xoa nhẹ một cái. +
Không khống chế được lực, đã hôn để lại chút dấu vết ở đó, khá rõ ràng. +
Phương Bỉnh Tuyết ban đầu không để ý, đến lúc này mới phát hiện theo, khẽ nhíu mày. Vừa rồi hai người còn đang nóng bỏng, phần ngực bị hôn sưng có thể dùng áo che đi, chứ cái cổ thì khó giấu. Giữa mùa hè oi bức, làm sao mặc áo cổ lọ được. +
Huống chi hai ngày nữa, Phương Bỉnh Tuyết phải gặp sư phụ mình. Sư phụ anh là lão cảnh sát hình sự hơn hai mươi năm kinh nghiệm, mắt sắc như chim ưng, liếc một cái là hiểu bảy tám phần chuyện gì đang xảy ra. +
Phương Bỉnh Tuyết đang mãi nghĩ ngợi chuyện này, Chu Húc còn chưa hay biết. Xoa cổ xong, hắn thuận thế vuốt dọc theo lưng anh, bàn tay to luồn vào trong áo, sờ một cái: “Em có sẹo ở chỗ này.” +
Hắn đã sờ khắp toàn thân anh một lượt, đương nhiên phát hiện ngoài cánh tay, chỗ xương bả vai cũng có một vết sẹo, hình dạng không quá đều, đã chuyển bạc màu. +
“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết không để tâm lắm, “trước đây bị ngã.” +
Tay Chu Húc vẫn đặt lên đó: “Ngã thế nào?” +
Hắn không nhắc thì Phương Bỉnh Tuyết cũng suýt quên. Mấy năm trước có một lần truy bắt, ở công trường bỏ hoang, mặt đất la liệt thanh thép và mũ bảo hộ. Anh không cẩn thận bước hụt từ giàn giáo, lăn xuống thì va phải vật cứng, để lại một mảng sẹo nhỏ. +
Phương Bỉnh Tuyết nhổ bọt trong miệng, súc miệng xong, quay người, tựa vào bồn rửa. Tay Chu Húc cũng thuận thế đặt lên mép bồn, chắn lại, không để eo anh trực tiếp cọ vào cạnh cứng. +
“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết thần sắc có phần lười biếng, “một vết sẹo nhỏ chẳng là gì… Anh còn nhớ lời em vừa nói với anh không? Em nói, em không cần người khác tốt với mình.” +
Chu Húc gật đầu, “Ừm” một tiếng. +
“Em chẳng thiếu thứ gì,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục, “cũng không thèm chút tốt đẹp ấy, em không quan tâm chuyện đó.” +
Giọng anh bình tĩnh, giống như đang làm công tác tư tưởng cho người khác, còn khá nghiêm túc. +
“Vậy nên, em không phải vì anh tốt với em mới làm chuyện này với anh. Là vì em thích, em tự nguyện, em thấy anh cũng được.” +
Phương Bỉnh Tuyết biết ơn khi người khác tốt với mình, anh để bụng chứ không phải loại người không biết điều, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ vì cái “đối tốt” đơn giản ấy mà đồng ý ở bên đối phương. +
“Anh không cần coi em như trẻ con, cũng không cần cố ý làm gì cho em… câu vừa rồi của em chính là ý này. Đừng mệt, cũng đừng có áp lực tâm lý gì, cứ đơn giản là được.” +
Anh đưa tay, sờ cằm Chu Húc: “Hiểu không?” +
Chu Húc nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay anh. +
“Thôi được rồi,” Phương Bỉnh Tuyết bị hôn đến nhột, cười lên, “em nói những điều này, anh nghĩ sao?” +
Chu Húc dùng mặt áp vào tay anh, cọ cọ: “Tôi nghĩ là, em rất giỏi… dám yêu dám hận.” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Chứ sao nữa, em vốn dĩ rất giỏi.” +
Lúc này Chu Húc mới ngước mắt nhìn anh: “Vậy em muốn tôi không?” +
Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút, không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tới rồi, tới đòi danh phận rồi! +
“Em nói thấy tôi cũng được,” hai tay Chu Húc chống lên bồn rửa, vòng anh vào trong, “có thể cho một cơ hội không?” +
Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt, cố tình hỏi: “Cơ hội gì cơ.” +
Người này đúng là xấu xa. Thân thể anh có thể mất kiểm soát trong tay Chu Húc, dù có xấu hổ cũng có thể nhanh chóng tự an ủi mình, lấy lại bình tĩnh, nên đầu óc vẫn luôn tỉnh táo, ánh mắt trong suốt. +
Chu Húc hơi tiến gần thêm chút nữa, vùi mặt vào hõm cổ anh: “Chính là… yêu đương ấy?” +
Phương Bỉnh Tuyết mím môi, không lên tiếng. +
“Cho tôi một cơ hội đi, thử xem,” giọng Chu Húc trầm xuống, âm thanh hơi mềm, “yêu tôi đi, được không em?” +
Hắn gọi tên Phương Bỉnh Tuyết, từng tiếng một, gọi xong lại bắt đầu gọi Bánh Tuyết, gọi đến mức vành tai anh nóng bừng. Đồ đàn ông thúi này mới ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vành tai anh, hơi thở nóng hổi: “…Cục cưng.” +
Phương Bỉnh Tuyết không nhịn nổi nữa: “Mẹ nó, anh đừng…” +
Lời chưa nói xong, anh đã bị Chu Húc hôn lên môi. +
Vừa làm xong chuyện ấy, kỳ thực cả hai đều hơi mệt, ném thẳng lên giường là có thể ngủ thiếp đi trong vòng hai phút. Hôm nay anh đã sướng đến nơi, cả người tê rần, nên nụ hôn này giống như không nỡ làm phiền, rất nhẹ, rất dịu dàng. +
Nhưng dần dần, lại nặng nề hơn. +
Thấy có dấu hiệu lại bùng lên, Phương Bỉnh Tuyết mới đưa tay đẩy Chu Húc ra ngoài, đã hơi thở dốc: “Đừng quậy, anh định làm gì nữa.” +
Chu Húc lùi lại một chút, liếm môi: “Em nhường không?” +
Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra, rồi phản ứng lại: “Ơ, học xấu rồi à.” +
Thật ra anh sớm đã nhận ra, Chu Húc nhìn thì ngang ngược, nhưng tận trong xương tủy lại rất đơn thuần, ở phương diện này khá chừng mực. Thế nhưng nếu anh cố chấp với hắn, đối phương cũng chẳng chịu yếu thế, có thể ngang sức ngang tài đón lấy, có qua có lại. +
Nói thật lòng, Phương Bỉnh Tuyết thích điểm này. +
“Nếu em nhường thì sao,” anh nheo mắt nhìn Chu Húc, “anh có dám không?” +
Chu Húc chằm chằm nhìn anh một lúc, rồi cười lắc đầu: “Không dám.” +
Phương Bỉnh Tuyết vỗ vỗ má hắn: “Biết không, đàn ông không được nói mình không dám.” +
“Thật sự không dám,” Chu Húc rất thoải mái đáp, ánh mắt và giọng nói đều mang chút bất đắc dĩ, không phải nản lòng, dùng một câu rất sáo rỗng mà nói thì chính là cưng chiều, như thể quá thích người này, thích đến mức không biết phải làm sao cho phải, “tôi sợ em bốc đồng, chưa suy nghĩ kỹ, lỡ làm em bị thương thì làm sao?” +
Phương Bỉnh Tuyết hơi mở to mắt. +
Khi Chu Húc nói, tay hắn khẽ nâng lên, ngón tay chỉ vào ngực anh. +
Chính là vị trí trái tim. +
“Tôi có tự tin không làm em bị thương,” Chu Húc nói, “nhưng quá nhanh, sợ em tự làm mình bị thương.” +
Hắn đưa tay, dùng ngón cái khẽ cạo cằm anh, vết tích kia đã gần như không còn nhìn thấy nữa, động tác của Chu Húc vẫn rất nhẹ: “Người lợi hại như em, không thể để bị thương thêm nữa.” +
Lời này quá ấm lòng. Chu Húc không biết nói những câu hoa mỹ, thể diện gì, chỉ có chân thành, thực lòng. Nhìn vào mắt hắn là hiểu, người đàn ông này thật sự đem tim ra, thành thật đặt trước mặt anh mà nhìn. +
“Vậy nên chúng ta cứ yêu đương trước đã,” tay Chu Húc vẫn nâng cằm anh như thế, ghé sát lại, hôn một cái, “cho tôi một cơ hội, được không em?” +
Phương Bỉnh Tuyết cười: “Anh nói đến mức này rồi, em chẳng biết trả lời sao nữa.” +
“Anh Húc, anh đừng trách em mặt dày,” anh tiếp tục nói, “em cũng không phải chiếm hết tiện nghi rồi quay mông chạy mất. Anh nói sợ em bốc đồng, đúng vậy, hôm nay em quả thật hơi bốc đồng, không khống chế được cảm xúc…” +
“Nhưng em không hối hận.” +
Phương Bỉnh Tuyết ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn Chu Húc: “Cho em một khoảng thời gian, tiếp xúc thêm chút nữa, em nhất định sẽ trả lời anh.” +
Chu Húc im lặng một lát, đưa tay kéo anh vào lòng. Đã uống nước mật ong rồi mà giọng vẫn khàn: “Cảm ơn.” +
“Em còn chưa đồng ý anh,” Phương Bỉnh Tuyết nhắm mắt lại, “cảm ơn em cái gì.” +
“Điều đó chứng minh em coi trọng chuyện này, em để trong lòng,” Chu Húc siết chặt cánh tay, “tôi vui quá.” +
Vui đến mức tối nay nói gì cũng không chịu đi. Phương Bỉnh Tuyết đẩy thế nào cũng không ra, Chu Húc thậm chí ngồi khoanh chân dưới sàn, rất vô lại nói ngủ dưới đất. +
Sàn xi măng lạnh ngắt, chẳng có nổi cái chăn lót, Phương Bỉnh Tuyết đá nhẹ vào vai hắn: “…Lên đây đi, mỗi người một cái chăn.” +
Chu Húc lập tức vui vẻ bò lên: “Được, tôi sẽ không làm bậy đâu… em yên tâm.” +
Phương Bỉnh Tuyết quay lưng về phía hắn, thầm nghĩ thôi bỏ đi, chẳng phải không yên tâm về anh, mà là không yên tâm về chính mình. +
Anh thực sự sợ nếu ôm nhau ngủ, hôn tới hôn lui rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng lại làm luôn chuyện kia. Cũng lạ thật, từ khi chọc vỡ tầng giấy cửa sổ này, cứ liên tục hôn nhau, chẳng thấy ngán. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau một cái, Chu Húc đã ghé sát lại hôn anh, còn Phương Bỉnh Tuyết cũng ngưae mặt đáp lại, hôn xong mới giật mình nhận ra: mẹ nó, đúng là sắc dục làm mờ não. +
Không thể tiếp tục thế này được. +
Không đắp chung một cái chăn, đương nhiên ngủ ngon hơn nhiều. Hai người trò chuyện vài caauu linh tinh chẳng có dinh dưỡng gì, Chu Húc kể cho anh nghe chuyện lúc mình còn trẻ, mười tám mười chín tuổi, cái vẻ xanh non ngốc nghếch, trời không sợ đất không sợ. Những lúc lăn lộn bên ngoài cũng gây ra không ít trò cười, khá là dễ thương. Phương Bỉnh Tuyết chẳng thấy sup đỗ hình tượng gì, cười ngặt nghẽo một hồi. +
Cười xong, anh ngáp một cái. +
Chu Húc hôn nhẹ lên mí mắt anh: “Ngủ đi em.” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ừm.” +
Giấc này ngủ khá lâu. Khi Phương Bỉnh Tuyết mở mắt, bên ngoài đã sáng trưng. May mà hôm nay anh đã đổi ca, không phải đến đơn vị, có thể thoải mái nằm nướng thêm một lúc. +
…Vì đang được Chu Húc ôm, thực sự quá sướng. +
Không biết hai cái chăn bị đá ra khỏi giường lúc nào, lại lăn vào nhau từ bao giờ. Giữa chừng Phương Bỉnh Tuyết mơ màng tỉnh dậy một lần, cảm thấy Chu Húc vỗ vỗ lưng mình. Tỉnh lại lần nữa, cả người anh đã chui tọt vào lòng hắn, một tay quàng qua cổ Chu Húc, tay kia đang sờ lên … của hắn… +
Thôi, từ này nói ra miệng, Phương Bỉnh Tuyết hơi ngại. +
Anh tưởng Chu Húc chưa phát hiện, nhưng vừa rụt tay về đã nghe giọng khàn khàn của đối phương: “Sờ thích không?” +
Phương Bỉnh Tuyết cứng đầu: “À, ừ, khá thích.” +
“Lại sờ thêm đi,” Chu Húc nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình, “tùy em sờ, muốn sờ thế nào cũng được.” +
Vì đang bị ôm trong lòng, khoảng cách gần, sát thương thị giác quá mạnh, Phương Bỉnh Tuyết cười gượng một tiếng: “Thế thì ngại quá…” +
Nhưng mà, cái tay này lại có chủ kiến riêng đấy! +
Một lúc sau, Chu Húc cười cười nắm lấy cổ tay anh: “Thôi đủ rồi… sờ nữa là tôi không chịu nổi đâu.” +
Hai người vẫn chưa dậy, quấn quýt trò chuyện thêm một lúc. Điện thoại bên cạnh reo lên, toàn bạn bè Chu Húc gọi hỏi hắn đang ở đâu. Hắn trả lời qua loa rồi chuyển sang chế độ rung. Lúc này lại ong ong rung, Chu Húc cầm lên nhìn thoáng qua, không nghe, quay sang hỏi Phương Bỉnh Tuyết: “Dậy không em?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Dậy.” +
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa bị gõ. +
Đinh Dũng ở ngoài cửa hét lên liên hồi: “Húc, Húc, mày ở trong đó hả?” +
“Gọi cái gì mà gọi, đang ngủ đấy,” Chu Húc vỗ vỗ cánh tay anh để an ủi, rồi nâng giọng nói to, “tao dậy ngay đây, đừng hối.” +
“Mày có thấy tiểu Phương đâu không,” Đinh Dũng hỏi, “sáng nay làm sẵn bữa sáng rồi, xuống ăn cùng đi.” +
Chu Húc đáp: “Được, mày đừng lo, lát nữa tao gọi em ấy.” +
Đinh Dũng chẳng để ý: “Ừ, vậy tao xuống dưới trước.” +
Màn xen ngang nho nhỏ này cắt đứt không khí mờ ám buổi sớm. Hai người không nói thêm gì nữa, rời giường, mặc quần áo, rửa mặt – quần áo bẩn tối qua đã được Chu Húc giặt tay, vùng Tây Bắc cái hay là vậy, vắt khô rồi phơi trên bậu cửa sổ là khô nhanh, chỉ một đêm là mặc được. +
Trừ vết trên cổ Phương Bỉnh Tuyết, cả hai trông chẳng có gì bất thường. Chu Húc “chậc” một tiếng: “Tôi đi lấy băng cá nhân dán vào nhé?” +
Phương Bỉnh Tuyết soi gương nhìn, đưa tay gãi gãi lên đó vài cái: “Không sao, em cứ bảo tự em gãi đấy.” +
Dù Chu Húc không để ý, nhưng quan hệ vẫn chưa chính thức, lại sợ bên anh có điều kiêng kỵ, nên hai người ra khỏi phòng riêng lẻ. Chu Húc thò đầu nhìn dọc hành lang trước, không có động tĩnh mới gọi Phương Bỉnh Tuyết. +
Làm cứ như đang đi ăn trộm vậy. +
Bữa sáng dưới lầu đã dọn sẵn, Đinh Dũng và mấy người bạn đang ăn. Có vài người say rượu tối qua vẫn còn đau đầu, chưa xuống. Lúc gặp mặt, đám người ăn mặc lôi thôi đang nói chuyện, còn hơi bậy bạ, bảo cái nông gia nhạc này cách âm như thế, tối qua ghé tai nghe mãi, còn tưởng nghe được chút động tĩnh gì chứ. +
Đinh Dũng cười mắng: “Ngoài đám gà với hai con cừu cái ra, còn lại toàn đàn ông con trai, nghe được cái mẹ gì… Ơ, hai đứa mày cùng xuống à?” +
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai kẻ trong lòng có tật giật mình, chẳng ai đáp lời. +
May mà bàn ăn ồn ào, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác. Đinh Dũng cũng không để ý, nhiệt tình gọi hai người ăn cơm. +
Tối qua Phương Bỉnh Tuyết chỉ uống có hai ngụm rượu, lúc về anh lái xe. Trước khi mọi người lục tục rời đi, chủ nông gia nhạc còn nhét vào ghế sau một túi táo với trứng gà, bảo mang về ăn, đều là tự nuôi, tươi mới, bổ dưỡng. +
Xe đã chạy được một lúc lâu, Phương Bỉnh Tuyết mới thở phào, giở giọng cà khịa: “Anh về nhớ ăn nhiều vào, bồi bổ đấy.” +
Chu Húc nhướn mày, lập tức đồng ý: “Được.” +
Phương Bỉnh Tuyết hắng giọng: “Anh đừng nghĩ bậy, em không có ý đó.” +
Chu Húc cười: “Thế à, tôi lại chính là ý đó.” +



Bánh Tuyết sờ cơ ngực thui mà cách bà tác giả nhắc đến làm tui tưởng ảnh sờ cái khác không á
Đúng là thời kỳ mới yêu, nồng nhiệt ghê cơ.