Skip to main content

Chương 41: “Anh muốn theo đuổi em.”

dathaiPiter

Chương 41: “Anh muốn theo đuổi em.” +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Tô Minh Hi ngây người trước mấy lời này của Chu Hành Tuấn, cậu rụt rè hỏi lại: “Anh là Chu Hành Tuấn thật à?” +

Cậu không biết việc Chu Hành Tuấn có anh em sinh đôi, lại còn có giọng nói y đúc nhau. +

Giọng Chu Hành Tuấn hơi tủi thân: “Bà xã ơi, em không biết anh sao?” +

Tô Minh Hi cạn lời. +

Chu Hành Tuấn có gan mở mồm nói mấy câu này, anh ta có ổn không vậy! +

Nếu ở thời cổ đại, người ta sẽ cho đây là ma quỷ nhập xác. +

Tô Minh Hi nghĩ tới một trường hợp khác, nhỏ giọng hỏi: “Anh ở đâu đấy? Bên cạnh anh có ai không?” +

Chẳng lẽ là bị bắt cóc, Chu Hành Tuấn dùng phương thức này làm mật mã cầu cứu cậu? +

Chu Hành Tuấn cũng thì thầm theo: “Không có, tự anh gọi điện cho em, anh muốn gặp em.” +

Trong điện thoại có tiếng người vội vàng. +

Lạ nhỉ, chẳng lẽ là băng nhóm bắt cóc đi vào? +

Tô Minh Hi do dự không biết có nên báo nguy không, cậu sẽ gọi điện cho Vương An Sơ trước để xác nhận tình hình, mong rằng đây chỉ là một trò đùa khó đỡ. +

… +

Vương An Sơ tìm được đường tắt, thời gian rút ngắn không ít. +

Chu Vân Khiêm và Ôn Minh An dẫn Vương An Sơ lên, Chu Vân Khiêm mở hé cửa thì thầm với anh ta: “Anh họ ngủ rồi ạ, chúng ta khe khẽ thôi.” +

Ôn Minh An phản ứng nhanh hơn đẩy Chu Vân Khiêm ra khỏi khe cửa, đóng nó lại. +

Rèm kéo kín, xung quanh tối tăm, chỉ có thể thấy bóng Chu Hành Tuấn mờ mờ. +

Hai người chầm chậm tiến tới gần, Vương An Sơ thủ sẵn thuốc ức chế chực chờ nhét vào miệng Chu Hành Tuấn. +

Đúng lúc này thì điện thoại của Vương An Sơ reo lên, đánh động Chu Hành Tuấn nãy giờ ngồi lù lù trên ghế. +

Vương An Sơ âm thầm chửi thề, bản thân quên mất không tắt chuông rồi. Lo sợ có chuyện gấp, anh ta mở máy lên. +

Ôn Minh An ở bên cạnh liếc qua rồi hỏi: “Ai vậy?” +

Vương An Sơ đè giọng: “Cậu chủ Tô gọi tới ạ.” +

Anh ta giải thích thêm: “Cậu ấy là Omega nhà chủ tịch.” +

Chu Hành Tuấn nghe vậy thì quay đầu nhìn về hướng họ: “Tiếp máy em ấy đi.” +

Chu Hành Tuấn hiện tại không còn bộ dạng đáng thương như lúc nói chuyện với Tô Minh Hi, không phải trong phòng giờ nồng mùi gỗ trầm bất thường thì mọi thứ vẫn y đúc cái bộ dạng lạnh lùng thường ngày. +

Vương An Sơ bấm nghe, giọng nói sốt ruột của Tô Minh Hi lập tức phát ra qua loa ngoài, quanh quẩn trong phòng: “Chu Hành Tuấn có ở cạnh anh không ạ?” +

Pheromone sặc mùi công kích nghe được giọng Tô Minh Hi thì lập tức trở nên dịu dàng, còn hơi ngòn ngọt. +

Vương An Sơ trả lời: “Tôi đang ở cạnh ngài ấy đây.” +

Tô Minh Hi giờ mới an tâm, nghĩ đến tin nhắn ban nãy Chu Hành Tuấn gửi vẫn chưa hết giận: “Em biết rồi, không có gì thì em cúp đây.” +

Vương An Sơ kịp nói một câu giữ cậu lại: “Nhưng kỳ dịch cảm của ngài ấy tới rồi ạ.” +

Tô Minh Hi chuẩn bị cúp máy, liên quan gì tới cậu chứ? Dù sao năm sau họ cũng ly hôn mà thôi. +

Tô Minh Hi nén sự chua xót và phẫn nộ trong lòng lại, chỉ nhàn nhạt “vâng” một tiếng. +

Vương An Sơ giật mình: “Ngài không tới thăm chủ tịch sao?” +

Tô Minh Hi lạnh lùng đáp: “Anh ta không phải trẻ lên ba, bên cạnh còn có anh, em đến làm gì?” +

Vương An Sơ cạn lời, hai cái người này lại giận dỗi nhau rồi. +

Tô Minh Hi thấy đầu bên kia im lặng thì hừ lạnh muốn cúp máy. +

Thế nhưng lại có một tiếng như tiếng hít thở của Alpha vang lên. +

Tô Minh Hi đột nhiên có cảm giác, người ở bên kia là Chu Hành Tuấn. +

Hai người không nói gì, Tô Minh Hi cũng không cúp máy. +

Vài phút sau, Chu Hành Tuấn vẫn im lặng, Tô Minh Hi bỗng nhiên nhận ra hành động của cậu hiện giờ nực cười nhường nào. +

Anh ta nói rồi đấy, sang năm ly hôn, cậu còn ở đây cùng anh ta nói chuyện qua điện thoại. +

“Cúp máy đây…” +

“Bà xã…” +

Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im bặt. +

Tô Minh Hi cắn môi, không nói gì. +

Trong lòng cậu chờ mong kế tiếp Chu Hành Tuấn sẽ nói gì. +

Rung động là thật, không phải giả. +

Giọng nói Chu Hành Tuấn khác xưa lắm, bên dưới lớp băng lạnh lẽo thì ra cũng cất dấu mật ngọt. +

Tô Minh Hi trấn an tâm trạng đang rung rinh, giọng nói lạnh lùng: “Tới thành phố B làm gì chứ? Không có việc gì cần giải quyết.” +

“Hơn nữa chính anh nói rồi đấy thôi? Năm sau chúng ta sẽ ly – hôn.” +

Câu cuối cậu nói rất nhỏ, lầm bầm hờn dỗi lên án. Bọn họ nói chuyện qua điện thoại, cậu cứ nghĩ Chu Hành Tuấn sẽ không nghe được. +

“Xin lỗi em, là anh ghen tị khi thấy em thân thiết với nhiều Alpha như vậy.” +

Tô Minh Hi quên mất, Chu Hành Tuấn là Alpha gene cấp S, thính giác tốt hơn bình thường nhiều. +

“À…” +

Lửa giận trong lòng Tô Minh Hi nguôi ngoai, dần dần thu nhỏ. +

“Anh hối hận vì kí hợp đồng kia với em rồi. Anh không hối hận vì kết hôn với em, anh hối hận vì kì hạn mình đã đặt ra cho em. Em nguyện ý tới thành phố B chứ?” +

“Liệu anh còn cơ hội theo đuổi em không?” +

Lửa giận trong lòng Tô Minh Hi lụi tàn, bé chibi nội tâm còn nhảy clacket. +

Chu Hành Tuấn ghen! Chu Hành Tuấn còn muốn theo đuổi mình! +

Tô Minh Hi tốn nửa cái mạng mới giữ cho mình không lòi ra tai và đuôi mèo. +

Không giống như ở trước mặt Chu Hành Tuấn, tài xế nhìn thấy chắc chắn sẽ gọi điện bắt cậu đi, đưa đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. +

Hơn nữa, papa dạy cậu kim tiêm trong phòng thí nghiệm đều là loại vừa to vừa dài. +

Tô Minh Hi nhịn hết nổi, lên mạng tra cứu xem làm thế nào mới khiến Alpha trong kỳ mẫn cảm trở nên ham muốn. +

Chu Hành Tuấn nói thẳng nói thật thì tốt rồi. +

Tô Minh Hi ho khan, mặt mày tươi cười thì thầm: “Anh thích em không?” +

Chu Hành Tuấn ăn ngay nói thật: “Thích.” +

Chậc chậc, Chu Hành Tuấn hiện tại thật sự rất chọc người muốn đè ra bắt nạt. +

Cậu cố ý đáp: “Nhưng em không thích anh, phải làm sao giờ?” +

Chu Hành Tuấn: “Vậy nên anh muốn theo đuổi em.” +

Tô Minh Hi tiếp tục trêu chọc: “Có ai nói cho crush mình muốn tán tỉnh người ta không? Hơn nữa anh còn chưa trực tiếp thổ lộ với em, sao em biết anh không nói giỡn.” +

Hốc mắt Chu Hành Tuấn đỏ lên. +

Vương An Sơ ở bên cạnh chịu không nổi: “Thưa cậu chủ Tô, cậu nói nữa là chủ tịch khóc đấy ạ.” +

Lời này nói ra, cả hai cùng mắc nghẹn. +

Tuy rằng đại đa số Alpha vào kỳ dịch cảm đều có biểu hiện khóc nhè thút thít, nhưng đây là chủ tịch, làm ra cái hành động này cũng quá thoát vai rồi… +

Tô Minh Hi nghe vậy cảm thấy mình y như đang bắt nạt con nít mẫu giáo, tuy rằng Chu Hành Tuấn không có chỗ nào giống một đứa con nít. +

Cậu vội vàng trấn an: “Em book vé máy bay rồi, một tiếng rưỡi sau có thể tới.” +

Sau đó trực tiếp cúp máy, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý nghe Chu Hành Tuấn ngoạc mồm ra khóc nức nở. +

Sợ hãi thật sự… +

Treo máy xong, Chu Hành Tuấn quay về bộ dạng lạnh lùng thường ngày. +

Ôn Minh An đứng cạnh chỉ nhìn anh, mỉm cười như không cười. +

Chu Hành Tuấn và anh ta nhìn nhau, bốn mắt dời đi chỗ khác. +

Ôn Minh An vừa ra ngoài, Chu Vân Khiêm đứng đợi nãy giờ nhào vào. +

Chu Vân Khiêm hỏi: “Anh họ em sao rồi? Mới nãy em nghe đâu đó hình như anh ấy muốn khóc?” +

Ôn Minh An ôm eo Chu Vân Khiêm đỡ cho cậu ta không ngã xuống, thì thầm bên tai: “Anh họ em giả vờ đấy.” +

Chu Vân Khiêm mở to mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Giả vờ gì cơ?” +

Ôn Minh An bình tĩnh giải thích: “Đầu óc anh ta giờ hâm hấp thật, trí thông minh thụt lùi nhưng chưa tới giai đoạn khóc lóc.” +

Chu Vân Khiêm thì thầm: “Anh họ em giả khóc lừa anh dâu sao?” +

Ôn Minh An: “Chắc vậy đấy, lấy cho mình cái cớ để thổ lộ thôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.