Skip to main content

Chương 41: Tỏ tình

dathaiPiter

Hơn bảy giờ, trời đã tối hẳn. +

Đường Thiếu Không máu nóng xộc lên não, cứ vậy đi thẳng lên núi. Đường đi chỉ có một, lại lát đá nên không sợ lạc, nhưng trời vừa tối xuống là cậu gần như không nhìn thấy gì phía trước nữa. +

Đường Thiếu Không lúc đi vội vội vàng vàng, sau khi bình tĩnh lại cậu mới phát hiện hai tay mình trống trơn, không mang quần áo cũng chẳng mang điện thoại. +

Rốt cuộc mình đang làm cái gì… +

Đường Thiếu Không chán nản ngồi xổm xuống, cảm thấy bản thân vừa ngu xuẩn vừa làm màu. +

Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhau, Tống Phi Vũ sắp rời xa mình, trong lòng cậu lại bực bội vô cùng. Cậu chỉ muốn quay về hét vào mặt Tống Phi Vũ hỏi tại sao lại không cho cậu theo hắn học trường hàng không. Dù rằng trên người cậu có vết sẹo do bị chó cắn hồi nhỏ, không làm phi công được, nhưng trường đó vẫn còn rất nhiều ngành khác phù hợp, cậu hoàn toàn có thể ở bên cạnh Tống Phi Vũ… +

Con trường lên núi lúc này chỉ có một mình cậu. +

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như là tiếng cành cây bị giẫm gãy. Cậu ý thức được rằng nơi này rất có thể không chỉ có mình cậu, vội vàng đứng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh. +

Hay là quay về nhỉ… Đường Thiếu Không quay người định lần theo con đường tối để xuống núi. +

Nhưng âm thanh đó lại lần nữa vang lên, còn tiến tới gần hơn, như có thứ gì đó đang đi về phía cậu. +

Đường Thiếu Không dừng bước, nín thở. +

“Gâu!” Một tiếng chó sủa vang lên phía sau khiến cậu giật nảy mình, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng chó sủa khác từ phía bên phải của cậu vọng tới. +

Ở đây sao lại có chó… +

Hồi nhỏ Đường Thiếu Không sống ở quê, từng bị vài con chó dữ vây cắn, để lại một vết sẹo khá lớn trên đùi. Bởi vậy nên dù giờ cậu đã mười tám tuổi, mỗi lần gặp chó, cậu vẫn sợ đến mềm chân, nỗi sợ hãi khi bị chó cắn hồi nhỏ chưa từng tiêu tan. +

Trong đêm tối, cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp của hai con chó, như thể chỉ ngay giây tiếp theo chúng sẽ lao lên tấn công. Đầu óc Đường Thiếu Không tức thì trống rỗng, lùi về phía sau một bước, theo phản xạ mà gọi Tống Phi Vũ. +

“Tống, Tống Phi Vũ…” Đầu óc hỗn loạn của Đường Thiếu Không bất chợt ý thức được rằng Tống Phi Vũ không có ở đây. +

Tại sao Tống Phi Vũ lại không ở đây chứ? Hai đứa lúc nào cũng ở bên nhau mà, Tống Phi Vũ đã đuổi chó giúp cậu không biết bao nhiêu lần, tại sao Tống Phi Vũ lại không ở đây? Cậu nghĩ rằng à, là bởi vì cậu lại vừa cãi nhau với Tống Phi Vũ mà… +

“Gâu!” +

Tiếng chó sủa lại vang lên, không chờ Đường Thiếu Không nghĩ xong, hai con chó kia đã lao về phía cậu— +

“Tống Phi Vũ!” +

Trước mắt bỗng dưng sáng ngời, một luồng ánh sáng chiếu tới. +

Cậu không nhìn rõ đó là ai, nhưng lại nghe được một tiếng gọi lớn: “Đường Thiếu Không!” +

Tống Phi Vũ đã đi tìm Đường Thiếu Không được một lúc rồi. +

Ban nãy cãi nhau, Tống Phi Vũ cũng đang bực nên không lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ ba phút, hắn lại nhớ ra bé con của hắn là chúa mù đường, lỡ đi lạc là toang, thế lại vội vàng đi tìm. +

Trong lúc hoảng loạn hắn còn nghe có ai đó nói trên núi có chó, lên núi phải cẩn thận, hắn nghĩ thầm chắc Đường Thiếu Không sẽ không xui đến thế đâu ha… +

Quả nhiên vừa chạy lên núi được hai phút, hắn đã nghe thấy tiếng cục cưng của hắn ở đâu đó vừa khóc lóc vừa gọi hắn, còn kèm theo cả tiếng chó sủa. +

Hắn lao nhanh tới, vừa túm chặt lấy Đường Thiếu Không, vừa quát lớn về phía hai con chó: “Cút hết cho tao!” +

“Gâu! Gâu!” +

“Cút!” +

Gặp chó nhiều khi phải đấu khí thế, Tống Phi Vũ đột ngột bước lên, giơ tay làm bộ chuẩn bị đánh. Hai con chó kia lập tức chùn chân, cố sủa thêm mấy tiếng yếu ớt rồi cụp đuôi chạy mất. +

“Chó chết.” Tống Phi Vũ lại đuổi theo mấy bước, chắc chắn chúng không quay lại nữa thì mới quay đầu xem Đường Thiếu Không. +

Lúc này Đường Thiếu Không đã ngã sõng xoài xuống đất, mặt tái nhợt, bị đèn pin rọi vào còn có thể nhìn rõ vệt nước mắt trên mặt cậu. +

“Khóc cái gì?” Tống Phi Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười, “Sợ vậy mà còn dám chạy lung tung, lấy đâu ra tự tin thế?” +

Đường Thiếu Không không nói câu nào, Tống Phi Vũ kéo cậu dậy, nhưng cậu chẳng nhúc nhích. +

“Ngồi đây cho muỗi cắn à?” +

“Kh…Không đứng dậy nổi…” Đường Thiếu Không nhỏ giọng nói. +

Tống Phi Vũ bật cười, quay người ngồi xuống, để cậu leo lên lưng. +

Đường Thiếu Không đã sợ đền mức chân mềm nhũn, ngoan ngoãn để Tống Phi Vũ cõng trên lưng. Đường Thiếu Không không lùn, nhưng gầy, Tống Phi Vũ cảm giác cõng rất vừa vặn, đúng cái cảm giác “cõng vợ” trong tưởng tượng của hắn. +

Thực ra đây không phải lần đầu Tống Phi Vũ cõng Đường Thiếu Không, hồi cấp hai, cấp ba cũng từng có, đều là do Đường Thiếu Không gặp phải chó, bị chúng dọa đến mức sợ nhũn chân không đi nổi. Vì thế nên mặc dù Tống Phi Vũ hay trêu Đường Thiếu Không có “cơ địa hút chó”, nhưng trong lòng hắn lại thấy may mắn, vì nếu không phải như vậy thì hắn nào có cơ hội cõng Đường Thiếu Không. +

Tống Phi Vũ cõng Đường Thiếu Không, chậm rãi đi dọc theo đường xuống núi, không ai nói gì. +

Hai bên là tiếng côn trùng kêu rả rích, cơn gió đêm hè thổi qua rất dễ chịu, trong lòng cả hai đứa đều dâng lên cảm giác muốn tỏ tình, nhưng không ai muốn phá vỡ sự yên bình lúc này. +

Bỗng nhiên, Tống Phi Vũ mở lời trước. +

“Bé con, không phải cậu muốn ngắm sao à?” +

“Ừm.” +

Hắn đặt Đường Thiếu Không xuống, tắt đèn pin đi, hai người ngồi cạnh nhau giữa con đường núi vắng vẻ. +

Không có ánh trăng, xung quanh tối đen, họ thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt nhau. Nhưng khi ngẩng đầu lên, họ thấy một bầu trời đầy sao hiện ra, lấp lánh như vô số viên kim cương rải trên nền trời nhung đen. +

Dưới bầu trời rộng lớn ấy, hai người họ nhỏ bé đến vậy, cảm giác như thể trong không gian vô tận chỉ còn lại hai người. +

“Đẹp thật đấy.” +

“Ừ, đẹp.” +

“Tống Phi Vũ.” +

“Hửm?” +

“Tôi…” +

Tim Tống Phi Vũ chợt treo lên tận cổ, chờ đợi câu nói tiếp theo của Đường Thiếu Không. Nhưng cậu tạm dừng một lúc, rồi chỉ nói: “Tôi thấy hơi lạnh.” +

“Đệt…” Tống Phi Vũ hơi bực bội, vòng tay ôm lấy vai Đường Thiếu Không, “Tôi nói cậu này thiếu gia nhỏ, không có tôi cậu có sống nổi không vậy?” +

“Cậu đoán xem?” Giọng Đường Thiếu Không còn hơi nghèn nghẹt, nghe như đang làm nũng, bình thường hung dữ bao nhiêu thì hiện tại lại chẳng khác nào mèo con đang giơ cái vuốt nhỏ lên ra oai. +

“Tôi cam đoan cậu chẳng sống nổi đâu. Chó còn phải chờ tôi đuổi, đi đường còn phải tôi cõng, lạnh cũng đòi tôi ôm. Cậu như thế này xong lên đại học biết sống thế nào?” +

“Cậu biết thế rồi sao còn không cho tôi học cùng trường với cậu?” +

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!” +

“Tốt cho tôi á? Rời xa cậu là tốt à?”
“Đại học cũng phải theo, thế sau này đi làm thì sao? Cậu định theo tôi cả đời à? Cậu chịu hả?” +

“Tôi… sao lại không chịu? Là cậu không muốn, đừng có đổ cho tôi.” +

“Tôi bảo tôi không muốn lúc nào?” +

“Ưm!” +

Hai đứa càng nói càng kích động, dường như không thể khống chế được cảm xúc của chính mình nữa. +

Trời quá tối, họ gần như không nhìn thấy đối phương, cũng chẳng biết là ai chủ động trước, chỉ biết là khi môi chạm môi, mọi thứ bỗng dưng chẳng còn quan trọng nữa, họ ôm lấy nhau, hôn điên cuồng. +

Tống Phi Vũ khỏe hơn, hôn một lúc liền đè Đường Thiếu Không xuống. Cậu giãy giụa hai cái tượng trưng, xong vòng tay ôm lấy hắn. +

Hai thiếu niên mười tám tuổi hôn nhau, máu nóng dồn lên não, hôn một hồi thì chợt thấy không ổn lắm, đến cuối cùng vẫn lưu luyến buông ra. +

Sau khi tách ra, hô hấp của cả hai đều không ổn định, đặc biệt là Đường Thiếu Không còn không thở nổi. +

Lại là im lặng. +

Một hồi lâu sau, Tống Phi Vũ lên tiếng, giọng nói không giấu nổi ý cười, hắn bảo: “Trước giờ mua kẹo cho cậu, tôi toàn tiếc không ăn. Hôm nay cuối cùng cũng biết kẹo xí muội có vị gì rồi.” +

Đường Thiếu Không mới ăn kẹo xí muội cách đây không lâu, trong miệng vẫn còn vị chua chua ngọt ngọt. Nghe Tống Phi Vũ nói vậy, tai cậu đỏ bừng, xong còn muốn ra vẻ bình tĩnh nói: “Ai bảo cậu không ăn, hại tôi sâu răng hết rồi.” +

“Đâu phải mỗi cậu sâu răng, tôi cũng sâu mà.” +

“Cậu sâu răng lúc nào mà tôi không biết?” +

“Còn không phải bị cậu hại à?” +

“Tôi hại gì cậu?” +

“Tại cậu ngọt quá chứ sao.” +

Im lặng. +

“…Tống Phi Vũ, câu này sến quá rồi đó.” +

“…Rồi, sau này tôi luyện thêm.” +

Sau đó họ lại ngồi ngắm sao thêm một lúc, mắt nhìn trời nhưng đầu óc toàn nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, chẳng ai còn tâm trí ngắm sao nữa. +

Ban đầu cả hai đều sợ bị đối phương từ chối, nhưng nụ hôn vừa rồi đã đủ chứng mình rằng đối phương không từ chối, cũng coi như đồng ý rồi. Cả hai đứa đều vui vẻ, cũng không để ý rằng vừa rồi chẳng có lời tỏ tình nào, chỉ ngây ngô nghĩ rằng từ nay có thể ở bên nhau rồi. +

Sau một lúc nữa, gió thổi mạnh hơn, Tống Phi Vũ cõng Đường Thiếu Không xuống núi. +

Về đến khu cắm trại, cuối cùng cũng có ánh đèn, họ có thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng lại ngại ngùng không dám nhìn kỹ. +

Tống Phi Vũ nói: “Cậu đừng chạy lung tung nữa, ăn cơm đi.” +

Đường Thiếu Không ngoan ngoãn gật đầu. +

Tống Phi Vũ nhóm lửa, nói: “Vợ ơi, đưa thịt đây.” +

Đường Thiếu Không đưa thịt cho hắn, “Ai là vợ cậu?” +

“Ai hôn tôi thì làm vợ tôi.” +

“Ai?” +

“Con mẹ cậu môi sưng hết lên rồi còn giả bộ cái gì?” +

“Bị muỗi đốt chứ gì!” +

Tống Phi Vũ nướng thịt, nướng tôm, bóc cho Đường Thiếu Không ăn. +

Tống Phi Vũ rất hứng thú với BBQ, Đường Thiếu Không cũng không tranh giành việc với hắn, chỉ cầm quạt quạt cho hắn, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng. +

“Vợ giỏi quá à.” +

“Đừng gọi vớ vẩn.” +

“Vợ ơi, anh muốn ăn nữa.” +

Đường Thiếu Không đỏ mặt, lại đút cho Tống Phi Vũ một miếng nữa. +

“Phải rồi, cậu với hai cô gái kia…” +

“Đường Thiếu Không, giờ tôi mới hiểu lúc nãy cậu phát điên cái gì, ra là ghen hả.” Tống Phi Vũ cười gian, “Yên tâm, tôi bảo họ cậu là vợ tôi, lúc đó tôi chỉ tiện mồm hỏi họ chỗ nào ngắm sao đẹp nhất thôi.” +

“Cậu nói linh tinh cái gì với họ thế hả?” +

“Linh tinh gì đâu, nói thật mà.” +

Đêm đến, hai người chui vào trong lều, không gian nhỏ hẹp ấy như một thế giới thuộc về riêng họ. +

Hai đứa ghép hai túi ngủ lại thành một cái chăn lớn. Vốn là định ngủ luôn, nhưng vừa nằm xuống lại không kìm được sự kích động, vừa mới chui vào túi ngủ đã lại hôn nhau, Tống Phi Vũ đè Đường Thiếu Không xuống hôn lấy hôn để, hôn đến mức chân cậu mềm nhũn. +

“Tống Phi Vũ! Nặng quá! Đừng có đè tôi!” +

“Rồi rồi rồi, không đè hỏng vợ yêu đâu mà.” +

Tống Phi Vũ cười ha hả lăn qua một bên, trong lòng vui đến mức muốn nổ tung. Cuối cùng hắn cũng được ở bên người hắn yêu thầm suốt bảy năm trời rồi. Đường Thiếu Không cũng thích hắn đó trời ơi! +

Đang mải nằm nghĩ, Đường Thiếu Không ở bên cạnh lăn qua lăn lại không yên, rồi cuối cùng lăn thẳng lên người Tống Phi Vũ. +

Tống Phi Vũ: “?” +

Đường Thiếu Không nhắm mắt lại, nằm dựa đầu lên lồng ngực hắn. +

“Vừa mới bảo không được đè cậu, giờ cậu lại đè tôi à?” +

“Im miệng, ngủ đi.” +

“Đường Thiếu Không, bắt nạt chồng giỏi ghê ha. Đồ độc ác.” +

“Im!” +

Đường Thiếu Không dụi mặt vào lòng hắn, khóe môi khẽ cong lên. +

Hiện giờ Tống Phi Vũ là của cậu rồi, không ai cướp được nữa. +

Cậu không bao giờ muốn rời xa Tống Phi Vũ. +

– +

Hết chương 41. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)