Skip to main content

Chương 41: Đền bù cho cậu

dathaiPiter

Hạ Dữ ngủ một ngày một đêm mới tỉnh dậy, đầu không còn nặng trĩu, cổ họng cũng bớt đau đi nhiều, ngay cả cảm giác nhức mỏi và đau đớn trên cơ thể cũng giảm đi đáng kể. Cậu nhìn lên trần nhà tông xám nhạt, chợt nhớ ra mình vẫn đang nằm trong phòng ngủ của Cố Tắc An. Cậu chống tay chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy cốc nước vẫn còn ấm trên tủ đầu giường, bỗng nhớ ra đêm qua chính Cố Tắc An là người đã chăm sóc mình. +

Cố Tắc An rót nước, đút thuốc, hạ sốt cho cậu, thậm chí trong cơn mơ màng, cậu còn cảm giác anh đã lau người cho mình. Thảo nào bây giờ tỉnh dậy lại thấy cả người khá sảng khoái, không hề có cảm giác dính dớp như người vừa ốm dậy. +

Nhưng hình như cậu còn nôn lên người anh nữa. +

Lúc Cố Tắc An đút nước cho cậu uống, vì họng khô khốc nên cậu uống hơi gấp, nuốt xuống vài ngụm nước liền sặc vào cổ họng, nôn thẳng lên áo sơ mi của anh. Không biết có phải do mình sốt đến hồ đồ rồi hay sao, cậu có cảm giác Cố Tắc An vậy mà không hề tức giận, chỉ nghe anh thản nhiên nói một câu: “Không sao.” +

Lúc đó, anh cởi chiếc áo sơ mi đã bị làm bẩn kia ra, không nói một lời đi vào phòng tắm thay bộ quần áo ở nhà rồi quay lại, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục đút thuốc cho cậu. +

Hồi nhỏ cậu thường xuyên bị sốt, mẹ sẽ không để ý xem cậu sốt đến bao nhiêu độ. Chỉ cần không nóng đến mức phát ngốc hay mất mạng thì bà cứ để cậu ở nhà tự uống thuốc rồi đi ngủ, ngủ dậy là khỏi. Thế nên sau này mỗi khi bị ốm, ở ký túc xá uống thuốc xong nằm ngủ một giấc là cậu thấy xong chuyện. Còn việc nằm một ngày hay hai ba ngày, cậu đều cảm thấy mình có thể tự gồng gánh qua được, dù sao thì cũng sẽ tỉnh lại thôi. +

Hạ Dữ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ một lúc. Cậu có chút không quen với cảm giác được người khác chăm sóc như thế này, nhưng lại thấy nó rất mới mẻ, rất dễ chịu. Giống như một góc trống rỗng từ rất lâu trong tim đã được lấp đầy thêm một chút dù không nhiều lắm. +

Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông. Hạ Dữ bừng tỉnh, cầm điện thoại lên, là chị Lạc gọi tới. +

“Hạ Dữ này.” Giọng chị Lạc có chút sốt sắng: “Xin lỗi vì làm phiền cậu sớm thế này, chỉ là chuyện hơi gấp gáp. Cậu học khoa Luật trường Cảng Bắc, chị có vài vấn đề liên quan đến pháp luật muốn hỏi ý kiến cậu.” +

Hạ Dữ đột nhiên nhớ đến mảnh đất mà Lý Bách Ninh từng nhắc tới trên bàn ăn trước đây, bèn hỏi: “Không sao đâu ạ, có chuyện gì vậy chị?” +

“Cậu biết khu chung cư cũ của mẹ chị mà, cậu từng đến ăn cơm mấy lần rồi đấy.” Chị Lạc chậm rãi kể: “Theo quy định thì phải còn năm năm nữa mới đến thời hạn tháo dỡ, nhưng hiện tại chính quyền đã phê duyệt giao khu đất đó cho một tập đoàn tư nhân. Bên đó nói họ có kế hoạch phát triển, chuẩn bị khởi công sớm.” +

“Chị Lạc, chị đợi em một lát.” Hạ Dữ ôm vòng eo nhức mỏi bước xuống giường, chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới nói: “Vậy là họ muốn cưỡng chế tháo dỡ sao?” +

“Đúng vậy, họ cử người đến từng nhà làm công tác tư tưởng, nói là tiền đền bù trả rất cao. Phần lớn các hộ dân đều đã ký giấy nhận tiền rồi, chỉ còn lại mấy chục hộ chúng tôi là không chịu.” Chị Lạc nói: “Nhưng hiện tại họ đang buông lời đe dọa chúng tôi, bảo rằng không ký thì cũng phải đi, nếu không sẽ làm chậm tiến độ của cả khu vực.” +

Hạ Dữ nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Bên chị đã nhận được quyết định thu hồi đất chính thức nào chưa? Loại do chính quyền ban hành, có văn bản đóng dấu mộc đỏ ấy.” +

“Chưa có, tới nay đều là do công ty tư nhân đứng ra ra mặt.” Chị Lạc đáp. +

“Vậy thì họ không có đủ tư cách để tiến hành tháo dỡ hợp pháp.” Giọng điệu Hạ Dữ nghiêm túc hơn ban nãy một chút: “Thứ nhất, chỉ có chính quyền mới có thể chủ đạo việc thu hồi và tháo dỡ, doanh nghiệp tư nhân không có quyền thực thi pháp luật; Thứ hai, nếu không có quy trình hợp pháp, cũng không có kênh đàm phán bồi thường hay khiếu nại xem xét lại, thì đó thuộc vào diện tháo dỡ trái phép. Mọi người có thể liên kết lại báo cảnh sát, thậm chí xin tòa án ra lệnh cấm.” +

“Ừ.” Chị Lạc lại buồn rầu lo lắng hỏi: “Nhưng những người khác đều đã ký tên cả rồi, chúng tôi không đồng ý, vậy có phải sẽ trở thành thành phần thiểu số bị gạt ra rìa không?” +

“Số người bên chị không phải là trọng tâm.” Hạ Dữ tiếp tục nói: “Chỉ cần không có quyết định thu hồi đất theo đúng luật định, thì cho dù chỉ có một hộ không đồng ý, họ cũng không được phép đụng đến.” +

“Được rồi.” Chị Lạc thở phào nhẹ nhõm: “Nghe cậu nói vậy, chị cũng yên tâm hơn phần nào.” +

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dữ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suy nghĩ một lát mới mở cửa phòng ngủ, gọi một tiếng: “Cố Tắc An?” +

Phía phòng ăn vang lên tiếng bát đũa va chạm lách cách khe khẽ. Cố Tắc An đã ngồi đó ăn sáng, anh mặc bộ áo sơ mi và quần âu được cắt may gọn gàng chỉn chu, áo khoác âu phục vắt hờ hững trên lưng ghế. Đối diện anh đặt sẵn một phần cháo trắng, trứng hấp và vài lát bánh mì nướng, thậm chí còn có cả một đĩa cam đã được thái sẵn. +

Cố Tắc An nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn một cái: “Lại đây ăn cơm đi, cậu cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” +

Hạ Dữ gật đầu, vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống thì động tác chợt khựng lại trong nháy mắt. Trên ghế có thêm một tấm đệm xốp màu xám nhạt, có lớp lông tơ, trông rất bồng bềnh và mềm mại, những chiếc ghế khác đều không có. Mặt cậu thoắt cái đã đỏ bừng lên. +

Đây là sợ mình đau mông à? +

Cố Tắc An vẫn ung dung uống cà phê. Hạ Dữ đành cam chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Mông vừa chạm vào đệm êm, cậu không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài thật vi diệu. Cậu cắm cúi và cháo lia lịa, xúc hết thìa này đến thìa khác như thể để che giấu sự ngượng ngùng. +

“Cháo hơi nóng đấy, cậu ăn chậm thôi.” Cố Tắc An ngước mắt lên: “Kẻo lát nữa lại nôn ra bây giờ.” +

“…” Hạ Dữ ngẩng đầu lên, nhe răng cười chữa ngượng, rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn. +

Cố Tắc An uống xong cà phê bèn cất chiếc iPad đang xem sang một bên. Nhìn dáng vẻ cắm cúi và cháo của Hạ Dữ, anh chợt nhớ lại lời Bạch Hiền nói lúc nãy: “Thể trạng của cậu trước nay vẫn luôn yếu vậy à?” +

Hạ Dữ chưa kịp loát thông tin, thoáng ngẩn người: “Hả?” +

“Vết thương trên người cậu…” Ánh mắt Cố Tắc An lướt qua vết cắn khá rõ ràng trên cổ cậu, có phần không được tự nhiên mà giải thích: “Nếu cơ thể cậu chịu không nổi, chúng ta có thể chấm dứt vụ giao dịch này.” +

“Không đâu.” Hạ Dữ lập tức phủ nhận. Cậu vốn định tỏ ra mình không hề mỏng manh đến thế bằng cách dựa vào lưng ghế và vươn vai một cái. Thế nhưng chưa tới một giây sau cậu đã “suỵt” lên hít sâu một ngụm khí lạnh. Phải mất một lúc cậu mới dịu lại mà nói: “Em bôi chút thuốc là khỏi thôi.” +

Cố Tắc An khẽ nhíu mày. Chỉ vì bon chen chốn danh lợi mà ngay cả cơ thể mình cũng không quan tâm sao. +

Im lặng một lúc sau anh mới lên tiếng: “Lần sau tôi sẽ kiềm chế. Cậu muốn gì, tôi sẽ đền bù…” +

“Rè… rè…” +

Cố Tắc An đang nói dở câu thì chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Anh cúi xuống lướt nhìn điện thoại, màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ “Chú Vinh”. Anh bắt máy: “Chú Vinh, sao vậy ạ?” +

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần khó xử: “Cậu chủ, cậu hai ở nhà… tâm trạng không tốt lắm.” +

“Nó lại đánh người à?” Cố Tắc An nhạt giọng hỏi. +

Chú Vinh im lặng một giây, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua, vừa là ngầm thừa nhận, vừa không dám nói thêm lời nào. +

Cố Tắc An xoa xoa giữa trán: “Lát nữa tôi sẽ về một chuyến.” +

Cúp máy, anh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Hạ Dữ đã ăn xong và đang nghịch điện thoại, bèn nói tiếp chủ đề lúc nãy: “Cậu muốn gì?” +

Hạ Dữ ngẩng đầu lên, hai cùi chỏ chống cằm, nhìn Cố Tắc An dường như đang đắn đo điều gì đó. Một lát sau cậu mới hỏi: “Muốn gì anh cũng đồng ý sao?” +

Cố Tắc An không mảy may suy nghĩ. Anh đinh ninh Hạ Dữ chẳng qua cũng chỉ cần dăm ba món hàng hiệu đắt đỏ mà sáo rỗng kia nhằm làm tăng thêm vốn liếng lăn lộn trong giới thượng lưu mà thôi, thế nên anh cũng thuận miệng ừ một tiếng. +

“Hôm nọ trên bàn ăn em có nghe thấy anh và Lý Bách Ninh bàn về vụ giải tỏa vịnh Kim Liễu.” Hạ Dữ ngừng lại một chút như đang đong đếm câu chữ: “Em mong văn phòng luật của các anh đừng cung cấp bất cứ dịch vụ pháp lý nào cho anh ta. Anh cũng đừng giúp anh ta, cho dù chỉ là hiến kế thì cũng đừng.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.