Skip to main content

Chương 41: Đạo cụ “Dẫn đường”

dathaiPiter
Cậu cuộn mình trong không gian chật hẹp.

Hai phó bản trước của Nhan Ký Vân đều không gặp phải đồng đội thay đổi nhanh chóng như vậy. Phó bản đầu tiên gặp ba người Dương Tuyết đều là đồng đội cố định, ba người bọn họ tin tưởng lẫn nhau; Phó bản thứ hai gặp ba người Chu Dĩnh, Trình Lệ, Văn Nam Tinh, cùng nhau mạo hiểm trong game, vun đắp nên tình bạn. Nếu chuyển đổi phe cánh chỉ để sống sót thì cũng không trách được bọn họ, dù sao bị người ta dùng tính mạng uy hiếp, cũng không phải tử sĩ được đào tạo ở thời đại nào đó, bọn họ làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bọn họ chủ động tiết lộ vị trí của đồng đội cũ, điểm này khiến người ta khá phản cảm, đã nâng lên thành vấn đề nhân phẩm. +

Đương nhiên, yêu cầu người khác có đạo đức cao thượng trong trò chơi cũng không thực tế lắm. Nhan Ký Vân cũng sợ có một ngày mình sẽ phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Bây giờ nhìn rõ bộ mặt của hai người này sớm một chút cũng tốt, không hy vọng bị đâm sau lưng vào thời điểm mấu chốt, đó mới là điều đáng sợ nhất. +

Số người nhóm A tăng lên thành 7 người, bọn họ đang tiến hành tìm kiếm kiểu rà soát. Có cặp tình nhân gia nhập, động tĩnh tìm kiếm còn lớn hơn lúc nãy, ồn ào hơn. +

Nhan Ký Vân không biết vừa rồi mình bảo Thu Hỉ và Cố Văn Trúc trốn xuống đáy giếng là đúng hay sai. Nếu hai người họ bị bắt, liệu có trực tiếp chuyển phe phản bội nhóm F không? +

Cậu nguyện ý tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình và con sen, hy vọng vừa nãy mình không đỡ nhầm người, cũng hy vọng con sen không chọn nhầm “vệ sĩ” cho cậu. Cậu tin rằng áp lực mà Thu Hỉ và Cố Văn Trúc phải đối mặt lúc này chắc chắn còn lớn hơn cậu. +

Nhan Ký Vân thấy 7 người nhóm A chia nhau vào các cửa hàng khác nhau để tìm kiếm từng tấc đất, cậu tính toán thời gian chạy ngược về căn nhà đối diện vừa nãy từng ở. Bên trong không có người chơi canh giữ, hơn nữa phía sau có cái sân, đồ đạc linh tinh rất nhiều, có thể tạo ra chút tiếng động để thu hút sự chú ý của bọn họ, đồng thời bản thân cũng có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào. +

Phố Tiểu Vân cũng giống như cái tên của nó, trên đỉnh đầu là từng tầng mây đen, không có mấy ánh sáng, càng làm tôn lên vẻ tiêu điều của cả con phố. Nếu là thanh niên văn nghệ, chắc có thể ở đây phát biểu cảm nghĩ súp gà cho tâm hồn dài hơn một nghìn chữ, nếu là nhà thơ, có thể làm một bài thơ tặng nó. +

Nhưng Nhan Ký Vân chỉ cảm thấy nơi này thích hợp để ẩn náu, chỉ cần không bị bắt thì chính là một nơi tốt. +

Sức lực cậu có hạn, phải tạo ra tiếng động lớn thế nào mới có thể để khiến người chơi bên ngoài nghe thấy đây? +

Thu Hỉ và Cố Văn Trúc được Nhan Ký Vân lo lắng vẫn đang trốn dưới đáy giếng. Từ sau khi họ vào đây cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. +

Lúc hai người xuống có thể bám vào dây thừng, rất tiện, vèo cái là xuống. Nhưng đi lên lại có độ khó, không có ai ở trên kéo dây cho họ, vẫn luôn lo lắng làm sao để bò từ đáy giếng lên. +

Đáy giếng rất tối, Thu Hỉ làm thủ ngữ với Cố Văn Trúc, đối phương không nhìn thấy, cuối cùng hai người giao tiếp bằng cách viết chữ vào lòng bàn tay, cả quá trình vô cùng yên tĩnh. +

Thu Hỉ chỉ chỉ lên trên, viết vào lòng bàn tay Cố Văn Trúc: [Hay là tôi leo lên xem sao?] +

Cố Văn Trúc: [Khoan hãy lên, vừa nãy có người đến, lát nữa bọn họ sẽ còn quay lại lần nữa.] +

Thu Hỉ gật đầu, Cố Văn Trúc này trông có vẻ ôn hòa nhưng thực ra có lẽ thông minh hơn cậu ta. +

Hai người đợi dưới giếng, qua thông báo hệ thống họ biết được sau khi bị bắt còn có cơ hội chuyển đổi phe cánh, như vậy sẽ không bị loại khỏi đội, ngoài ra còn có thể tìm kiếm đạo cụ. +

Thu Hỉ cảm thấy đợi ở đây cũng là đợi, chi bằng tìm kiếm đạo cụ trong cái giếng cạn này, nhỡ đâu có thì sao? +

Trong bối cảnh trò chơi không được sử dụng đạo cụ tự mang theo, hai người bèn mò mẫm dưới đáy giếng, hình như thực sự mò được thứ gì đó kỳ quái. +

Tiếp sau Nhan Ký Vân, nhóm F lại có người phát hiện ra đạo cụ mới. +

[Người chơi số 9 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Dây chuyền”.] +

Bảy người nhóm A: “…” +

Đây là số mệnh à? +

Bảy người bọn họ tìm cả buổi trời chỉ tìm được một đạo cụ thường, nhưng nhóm F hiện tại chỉ còn lại ba người lại tìm được ba đạo cụ cao cấp, có độc hả? +

Chẳng lẽ bọn họ có đường tắt nào đó để lấy đạo cụ cao cấp? +

Còn Thu Hỉ và Cố Văn Trúc cũng không cảm thấy bọn họ bây giờ may mắn là bao, bởi vì chuyện Cố Văn Trúc vừa đoán nhóm A sẽ quay lại đã được kiểm chứng, quả nhiên bọn họ thật sự quay lại! +

Hơn nữa, hình như bọn họ tìm được miệng giếng rất nhanh. +

Số 24: “Liệu tụi nó có khả năng nhảy xuống giếng không? Không thể nào có chuyện tìm cả buổi mà một bóng người cũng không thấy.” +

Số 18: “Cũng đừng nói vậy, ít nhất chúng ta đã tìm thấy cặp tình nhân kia.” +

Số 24: “Bây giờ tụi nó đã là đồng đội của chúng ta rồi.” +

Số 18: “Hay là xuống dưới xem thử, dù sao chỉ cần chạm vào tụi nó là coi như thắng trò chơi.” +

Thu Hỉ và Cố Văn Trúc nghe thấy lời này, trái tim lập tức treo lên. Bây giờ bọn họ coi như không còn chỗ trốn, chỉ cần đối phương leo xuống, hai người chắc chắn bị bắt, phản kháng cũng vô dụng. Quy tắc trò chơi cực kỳ bất thiện với Người trốn, vì đối phương chỉ cần chạm vào họ là coi như thắng. +

Số 24 nhóm A, dáng người thấp bé, gã bắt đầu kiểm tra dây thừng trên giếng, vừa tròng dây thừng vào người mình thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài cửa hàng, đồng đội trong nhóm gã đều ùa ra ngoài. +

Số 24: “Chuyện gì vậy?” +

Số 18: “Có người để lộ vị trí lúc đổi chỗ! Đi, đi bắt đứa tiếp theo.” +

Số 24: “Không ngờ lại có tên phạm sai lầm cấp thấp này, xem ra chúng ta sẽ kết thúc ván này nhanh thôi.” +

Thu Hỉ dưới đáy giếng nhìn về phía Cố Văn Trúc, cặp tình nhân kia chuyển sang đội đối phương rồi, bên ngoài chỉ còn lại cậu Nhan Ký Vân kia thôi. +

Thu Hỉ nắm lấy tay Cố Văn Trúc, viết lên tay anh ta: [Làm sao đây?] +

Hai người bên trên đã đi xa, Cố Văn Trúc nhỏ giọng nói: “Tôi đoán là cậu Nhan kia cố ý đấy, cậu ấy đang dụ Người tìm kiếm giúp chúng ta.” +

Thu Hỉ: [Không phải cậu ấy vô ý để lộ sao?] +

Cố Văn Trúc tự tin nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy không ngốc như vậy đâu, cặp tình nhân kia đã tỏ ra cực kỳ không đáng tin ngay từ đầu. Cậu ấy thì khác, tin tôi đi, xưa giờ tôi nhìn người rất chuẩn.” +

Anh ta không nói cho Thu Hỉ biết, sau khi kết thúc phó bản trước anh ta đã từng nhìn thấy cái tên Nhan Ký Vân trên bảng xếp hạng, không biết có phải cùng một người không. +

Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại bọn họ đều là người chơi bèo nước gặp nhau, ai biết sẽ thế nào, nhưng hai người vẫn bắt đầu lo lắng cho Nhan Ký Vân. +

Hy vọng thực sự chỉ là cố ý tạo ra tiếng động để dụ người chơi nhóm A đi, chứ không phải vô ý để lộ hành tung của mình. +

Nhưng bây giờ bên ngoài có 7 người, một chọi bảy, cậu ấy tạo ra tiếng động về cơ bản cũng đồng nghĩa với để lộ vị trí của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. +

Thu Hỉ và Cố Văn Trúc không hẹn mà cùng bi quan nghĩ, nếu Nhan Ký Vân bị bắt, ván này bọn họ chắc chắn thua. +

Nhan Ký Vân bên kia quả thực cố ý làm vỡ cái ấm trà gốm kiểu cũ đặt trên bàn, trong ấm trà này lại có nước, cậu phải tốn khá nhiều sức mới đẩy nó xuống đất được. Chọn cái ấm này chủ yếu là vì mấy cái chén trà khác tạo ra tiếng động không lớn, đoán chừng cũng không thu hút được ai. +

Ngoại trừ cặp đôi người chơi số 21 và 22 vừa nãy, 5 người nhóm A đều tề tựu trong căn nhà kiểu cũ lúc nãy. +

Mà lúc này Nhan Ký Vân đã sớm băng qua sân sau, chạy sang một cửa hàng khác thông với sân sau. +

Số 5 nhóm A giọng oang oang hứng chí chạy vào hỏi: “Người đâu? Tìm thấy chưa?” +

Số 14 tính tình nóng nảy nhất nhóm A nói: “Tên này quá gian xảo, nó làm vỡ ấm trà nhưng không thấy bóng dáng đâu.” +

Số 5 giọng oang oang: “Có khi nào là cố ý không?” +

Số 14 tính nóng nảy: “Chắc chắn là sợ chúng ta tìm thấy hai đứa kia nên cố ý tạo ra tiếng động.” +

Số 5 giọng oang oang: “Nhưng người nó to như vậy, không thể nào không tìm thấy, tao thấy sân sau dùng chung với mấy cửa hàng, 7 người chúng ta bao vây mấy cửa hàng này lại, tìm từng tấc một, không tin là không tìm thấy nó!” +

Đội trưởng tạm thời số 18 nhóm A nói: “Được, chúng ta dùng chiến thuật biển người.” +

Cặp đôi vừa gia nhập nhóm A cũng được gọi tới cùng bao vây người nhóm F. +

Nhan Ký Vân không chỉ nghe rõ chiến thuật bọn họ sắp xếp, mà còn nhìn rõ mồn một hành động của 7 người bọn họ. +

Hai người một nhóm, một người chặn cửa trước, một người chặn cửa sau, lục lọi khắp nơi, tiếp tục phá hoại số đồ nội thất ít ỏi trong các cửa hàng và nhà ở. +

Nhưng cho dù bọn họ tiếp tục phá hoại đồ đạc, có vẻ như cũng không nhận được đạo cụ mới, vận may như thể rời xa nhóm A. +

Nhan Ký Vân ngồi xổm trên xà nhà của ngôi nhà gỗ kiểu cũ bên cạnh, nhìn người chơi nhóm A bên dưới chạy tới chạy lui mà vẫn không tìm thấy người. Bọn họ càng tức tối, Nhan Ký Vân xem càng thấy thoải mái. +

Có điều, cho dù bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên cũng không tìm thấy Nhan Ký Vân, trên xà nhà tối hơn bên dưới, càng không nhìn rõ. +

Hơn nữa, theo lối tư duy của bọn họ, trên xà nhà hoàn toàn không giấu được ai. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Nhan Ký Vân là cậu ăn mặc rất cuốn hút, màu sắc quần áo cực kỳ nổi bật, nếu trốn ở trên đó, màu sắc quần áo cũng rất dễ làm lộ vị trí của cậu. +

Và còn một lý do khiến họ khẳng định như vậy, vừa nãy Mã Hải Dương mới từ cửa hàng quần áo duy nhất ở đây đi ra, sau khi cậu ta vào thì những người chơi khác của nhóm F chưa từng vào đó, cho nên không có khả năng Nhan Ký Vân thay đồ. +

Nhan Ký Vân chỉ cần đợi bọn họ mất kiên nhẫn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn chút. +

Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. +

[Người chơi Người trốn 0/3] +

[Đếm ngược thời gian còn lại 30 phút 30 giây] +

Còn nửa tiếng nữa. +

Bọn họ bây giờ vẫn chưa biết đạo cụ tìm được có tác dụng gì. +

Đạo cụ thường và đạo cụ cao cấp thì có gì khác biệt? +

Nhan Ký Vân ném đạo cụ vào người số 24 thấp bé đi ngang qua bên dưới cậu nhưng hệ thống lại đưa ra thông báo. +

[Đạo cụ này không thể sử dụng lên người chơi.] +

Nhan Ký Vân: … +

Không dùng cho người chơi, vậy dùng cho ai? Ở đây lại không có NPC. +

Nói cách khác đạo cụ cậu tìm được bây giờ có thể sử dụng trong các màn sau? Rõ ràng chỉ là một trò chơi trốn tìm bình thường, tại sao lại làm phức tạp như vậy. Đã như thế, cậu phải tiếp tục tìm kiếm đạo cụ mới được, ai biết phía sau còn gặp phải màn gay cấn kỳ quặc nào nữa. +

Bảy người nhóm A tốn 10 phút tìm người nhưng vẫn không tìm thấy Nhan Ký Vân ở ngay trên đầu bọn họ, kiên nhẫn của bọn họ sắp bị mài mòn sạch sẽ. Đúng lúc này số 24 thấp bé đột nhiên nhớ đến chuyện vừa chuẩn bị xuống giếng. +

Số 24: “Tao đột nhiên nhớ ra, lúc chúng ta vừa chuẩn bị xuống giếng chợt nghe thấy tiếng ấm trà vỡ, có phải dưới giếng có người không? Nó đang cố ý đánh lạc hướng chúng ta, đề phòng chúng ta tìm thấy người dưới giếng!” +

Đội trưởng tạm thời số 18 nói với số 14 tính nóng nảy và số 24 thấp bé: “Ba người chúng ta xuống giếng xem thử, một tên què không chạy xa được đâu, những chỗ khác chúng ta đều lục soát rồi, chỉ còn thiếu trong giếng thôi. Bọn mày cũng đừng nhìn chằm chằm mấy cửa hàng này nữa, đổi chỗ khác tìm, tên người chơi kia có thể nhân lúc chúng ta không chú ý đã chuồn mất từ lâu rồi.” +

Nhan Ký Vân vẫn ngồi xổm trên xà nhà không động đậy: Chưa đi đâu nha, đang nhìn các người đấy. +

Cậu không dám lơ là, có thể đối phương cố ý nói to, muốn lừa cậu ra. +

Mục tiêu của cậu là thu thập nhiều đạo cụ hơn, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. +

Phó bản trước Lâm Hiệp và Giang Diễn đã dạy cậu một chuyện, đó là trong phó bản nhất định phải nhiều tâm cơ hơn người chơi và NPC, bất kể làm gì cũng phải nghĩ nhiều hơn bọn họ một bước, không muốn chết thì phải làm như vậy. +

Đội trưởng tạm thời không hổ là đội trưởng tạm thời, còn bàn cả chiến thuật. +

Nhan Ký Vân lẳng lặng nghe tiếng bước chân của họ, có ba người quả thực đi về hướng của Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, họ chuẩn bị xuống giếng. +

Trong bốn người còn lại, có hai người cố ý nói to đi xa hơn một chút. Bọn họ sắp xếp cặp tình nhân trốn ở cửa trước, còn hai người kia sau khi đi xa lại lén lút quay lại cửa tiếp tục ôm cây đợi thỏ. +

Nhưng Nhan Ký Vân không muốn làm con thỏ này. +

Thời gian lại trôi qua 5 phút, đội trưởng tạm thời nhóm A thực sự dẫn người xuống giếng, một lúc lâu vẫn không có tin tức gì truyền đến. +

Nhan Ký Vân có chút sầu lo, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc sắp bị bắt rồi sao? +

Vậy nhóm F chẳng phải chỉ còn lại một người ư? +

Cậu quả thực có chút lo lắng nhưng cũng hy vọng Cố Văn Trúc có thể nghĩ cách tránh được kiếp nạn này. Cậu cảm thấy Cố Văn Trúc chắc chắn không ôn hòa như vẻ bề ngoài, anh ta hẳn là rất thông minh, bởi vì lúc lập đội bị người chơi đẩy ngã anh ta cũng không tức giận. Một người sống trong nhung lụa, vào thời khắc đó, chỉ có người thông minh mới không nổi nóng lung tung, anh ta tuyệt đối không phải kiểu người nhút nhát. +

Đây là bản khó, không phải bản dễ, nếu anh ta đi theo hướng vào phó bản của người mới bình thường, thì Cố Văn Trúc có khả năng dùng thân thể què quặt qua được ba phó bản dễ. Đã có thể qua ba phó bản, chứng tỏ đầu óc anh ta chắc chắn không quá tệ. +

Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Bé cưng thật sự rất kiên nhẫn chơi trốn tìm với đám người chơi này nha, tui cảm giác giây tiếp theo cậu ấy sẽ ngủ gục ngay và luôm.” +

“Không ai có thể chơi thắng mèo cưng của chúng ta trong trò chơi này đâu, tui cá một nghìn xu vận mệnh!” +

“Có gì đâu mà cá, mèo cưng lợi hại như vậy, đây không phải là ưu thế nghiêng về một bên sao?” +

“Các thím có phải nghĩ đơn giản quá rồi không, đây là phó bản khó đấy, các cửa ải phía sau không chỉ đơn thuần là chiến đấu tổ đội đâu. Còn một chuyện nữa, nếu cậu ấy không biến lại thành người, chẳng phải sẽ để lộ thân phận mèo trước mặt người chơi khác sao?” +

“Đừng mà, xem mèo xoay người chơi khác như chong chóng thú vị lắm! Tui không đồng ý để người chơi khác biết thân phận của mèo cưng đâu.” +

“Tôi chưa xem phó bản này, cứ tưởng trốn tìm là trò chơi trẻ con, chán chết. Nhưng giờ mèo cưng vào rồi, xem cũng thú vị phết.” +

“Phó bản này cực kỳ kích thích, mong chờ! Hì hì~” +

Một phút trôi qua —— +

Ba phút trôi qua —— +

Năm phút trôi qua —— +

Có vẻ như nhóm A không tìm thấy Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, nghe ý tứ trong lời nói của họ, dưới giếng không có tung tích của hai người. +

Nhan Ký Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người họ đã lén lút đổi chỗ trốn trong lúc cậu thu hút sự chú ý của đám người này. +

Vậy bây giờ cậu cũng có thể bắt đầu tìm kiếm đạo cụ. +

Nhóm A không tìm thấy hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, bốn người còn lại muốn dụ cậu ra ngoài để bắt tận tay, nhưng kế hoạch không thành công. Họ không biết nội dung kế hoạch của nhóm A đều bị Nhan Ký Vân nghe rõ mồn một, ngay cả phán đoán trước đối phương cũng không cần làm. +

[Đếm ngược thời gian còn lại 20 phút 30 giây] +

Nhan Ký Vân không tiếp tục ngồi xổm trên xà nhà nữa. Lần này không giống như leo rèm cửa, lúc cậu lên đã tính toán xong lộ trình, từ tủ bát nhảy sang tủ rượu, rồi nhảy lên xà nhà, lúc xuống cứ theo đường cũ quay lại là được. +

Người nhóm A bây giờ đều chạy về phía cuối phố, cậu có thể đổi chỗ khác tìm đạo cụ. +

Cậu chui vào một phòng game nhỏ bên cạnh. Thực ra nói là phòng game chắc cũng gần giống quán net chui, máy móc đều cũ nát. Nhân vật trên màn hình vẫn đang đá chân rồi liên hoàn cước, game thùng. Nhan Ký Vân nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, hồi nhỏ cậu thích chơi cái này nhất. +

Cậu liếc thấy bốn bề vắng lặng, nhảy lên bàn điều khiển của một cái máy ở trong cùng, ngồi xổm xuống dùng móng vuốt gạt gạt cần điều khiển. Chơi cho đã nghiện trước cái đã, dù sao cũng không cần xèng. +

Cậu dùng chân giẫm lên bốn nút bấm màu đỏ. Mặc kệ có đánh thắng đối thủ trong màn hình hay không, nhưng cậu phải chơi một trận trước đã. +

Hồi nhỏ cậu thích nhất là để dành tiền ăn sáng phụ huynh cho, chuyên để dành đợi đến sau khi tan học đi chơi game với cậu em họ cùng lớp. Hai đứa lần nào cũng tiêu hết tiền tiêu vặt mới chịu về nhà, thường xuyên bị mẹ phát hiện rồi mắng cho một trận. Từ sau khi trải qua phó bản Lý Mục Dương kia, Nhan Ký Vân cảm thấy tuổi thơ của mình cũng khá là ổn. +

Cậu vừa nhìn nhân vật nhảy nhót trong màn hình, chân trước tùy ý đập vào nút bấm, đập bốp bốp bốp cũng vui phết. +

Có điều, cũng chỉ có thể chơi một lúc, tiếng động lớn quá dễ thu hút sự chú ý của người chơi nhóm A. +

Cuối cùng cậu dùng chân giẫm thêm mấy cái. Cậu cũng chẳng biết giẫm trúng cái gì, Chun-Li* của cậu đánh thắng Goro Daimon* của đối phương! +

*Cả hai đều là nhân vật trong game The King of Fighters +

Không ngờ cậu lại vip pro tới vậy! +

Một tiếng “cạch” cắt ngang tâm trạng vui sướng của cậu. Cậu khựng lại, tìm nơi phát ra âm thanh. +

Hóa ra là chỗ nhét xèng bên dưới rơi ra một đồng xèng, móng vuốt của cậu khều một cái là móc ra được. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Không ngờ mèo cưng cũng thích chơi game thùng, cậu ấy giẫm cũng ra dáng phết!” +

“Đừng quên cậu ấy có thể biến thành người, cậu ấy có tư duy của con người. Có phải cố ý mua thẻ mèo trong game không, nên chúng ta thường xuyên nhìn thấy dạng mèo của cậu ấy. Đúng là mèo con gian xảo, tui thích!” +

“Nhưng cậu ấy sử dụng dạng mèo nhiều hơn dạng người, tôi đoán cậu ấy có khả năng là mèo yêu trong truyền thuyết?” +

“Không phải chứ, có lẽ hệ thống có đạo cụ người biến thành mèo, có khả năng mèo cưng vừa vào đã sử dụng đạo cụ.” +

“Thím trên sai rồi, phó bản đầu tiên mèo cưng đã trong dạng mèo, cậu ấy chắc chắn là mèo yêu!” +

“Không ai cùng tôi thảo luận trò chơi phó bản này sao? Đạo cụ của trò chơi này khó tìm lắm đấy.” +

“Không thấy khó với bé cưng bao nhiêu, cậu ấy vừa tìm được hai đạo cụ cao cấp, đây không phải lại thêm cái nữa sao.” +

[Người chơi nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Xèng trò chơi”.] +

Người nhóm A sắp tức chết rồi, ba người còn lại rốt cuộc trốn ở đâu! +

Không phải bọn họ không tìm kiếm nghiêm túc, mà là đối thủ quá gian xảo. +

Cặp tình nhân sinh viên có chút hối hận vì đã không chọn giữ nguyên không đổi khi hệ thống cho họ chọn phe. Mấy người chơi nhóm A ai nấy đều vừa hung dữ vừa tàn bạo, không ai dễ chọc. Bọn họ bắt đầu hối hận rồi. +

Mà lúc này đối với Nhan Ký Vân, cách lúc họ thắng cuộc chơi chỉ còn lại 15 phút, chỉ cần họ trốn đến giây cuối cùng là có thể thuận lợi rời khỏi bối cảnh. +

Nhiệm vụ hiện tại của cậu là tránh né Người tìm kiếm và tìm đạo cụ. +

Nhan Ký Vân nhân lúc ngoài đường không có người, lại đổi sang một căn nhà khác, lần này tìm được hai đạo cụ thường, chắc là có thể đối phó với người chơi đối diện. +

Bản thân cậu có thể không cần dùng, nhưng Thu Hỉ và Cố Văn Trúc chắc là dùng được. +

Hệ thống không kết nối mạng, không thể sử dụng giao dịch online, xem ra chỉ có thể giao dịch offline thôi. +

Nhan Ký Vân biết hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc chắc vẫn trốn gần cái giếng kia, Cố Văn Trúc đi không nhanh, cũng không đi xa được. +

Cậu áp sát góc tường lén lút chạy đến sân sau tiệm bánh bao đó, đương nhiên, trước mặt Thu Hỉ và Cố Văn Trúc cậu cũng phải giấu kỹ thân phận mèo của mình. +

Thông qua tiếng thở và tiếng di chuyển rất nhỏ, Nhan Ký Vân thành công tìm được điểm trốn của hai người. Quả nhiên bọn họ đã ra khỏi giếng, đang trốn trong bếp sau của tiệm bánh bao. Ở đó có mấy cái xửng hấp lớn, người nhóm A đã lục qua hai lần, đồ đạc cũng bị ném lung tung, hai người họ mỗi người đội một cái xửng hấp lên đầu, người đi qua quả thực rất khó nhìn thấy. +

Nhan Ký Vân nhảy lên bệ bếp, cậu ném hai đạo cụ thường vừa tìm được xuống chân họ, trước khi họ phát hiện thì lén lút chuồn đi. +

Thu Hỉ và Cố Văn Trúc nhìn thấy hai vật không thuộc về nhà bếp, đồ vật tự động rơi xuống chân họ, lập tức hiểu ra chuyện gì. +

Đây không phải là đạo cụ thường Nhan Ký Vân vừa tìm thấy sao? +

Sao cậu ấy xuất hiện mà không chào hỏi một tiếng, cứ thế ném đạo cụ cho bọn họ! +

Cố Văn Trúc và Thu Hỉ đều là người từng chứng kiến tình người ấm lạnh trong xã hội thực, hành động này của Nhan Ký Vân chắc chắn là trực tiếp thu phục trái tim họ. +

Hai người mỗi người nhặt một đạo cụ lên, bỏ vào thanh đạo cụ. +

Đạo cụ thường đều là dùng một lần, có thể dùng lên người chơi, còn đạo cụ cao cấp thì không thể dùng lên người chơi. +

Nhóm họ hiện tại thu được 4 đạo cụ cao cấp, 2 đạo cụ thường. Chỉ riêng trong tay Nhan Ký Vân đã có 3 đạo cụ cao cấp, cậu giống như một cái BUG trong game, như thể biết đạo cụ ở đâu vậy, tùy ý đi lại trong bối cảnh như đi vào chốn không người. +

Còn vận may của nhóm A như bị rút cạn, kể từ sau khi nhận được một cái kính lúp thì không thu hoạch thêm được đạo cụ nào nữa. +

Hiện tại không ai biết trong bối cảnh này của họ sẽ sản sinh ra tổng cộng bao nhiêu đạo cụ thường và đạo cụ cao cấp. +

Thời gian trôi đi từng chút một, người chơi nhóm A thực sự muốn lật tung cả mặt đất lên, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa bắt được ba người còn lại của nhóm F. +

Nhan Ký Vân bây giờ chỉ sợ trò chơi lại tiếp tục tăng độ khó cho họ. +

Chỉ cần cậu không bị nhóm A bắt được, trò chơi sẽ thắng. +

Còn lại chưa đến 10 phút. +

Ngay khi Nhan Ký Vân tưởng rằng ba người họ có thể thuận lợi tiếp tục trốn. Người nhóm A lại tìm được một đạo cụ vô cùng quan trọng. +

[Người chơi nhóm A thu thập được đạo cụ thường “Dẫn đường”.] +

Cái tên này đơn giản lại dễ hiểu. +

Dẫn đường thực ra là định vị vị trí của đối thủ, chỉ là không biết đối phương sẽ định vị ai. +

Rất tốt, cậu không cần suy nghĩ xem dẫn đường rốt cuộc là định vị ai nữa, bởi vì cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần vị trí hiện tại của cậu. +

Lúc này Nhan Ký Vân vừa vặn chui vào tiệm may. +

Gã đàn ông nóng tính phấn khích cầm đạo cụ trong tay nói: “Nhanh, dẫn đường vừa hiển thị nó ở trong phạm vi này, nó ở trong cửa tiệm này!” +

Diện tích bên trong tiệm may kiểu cũ cũng không lớn, chưa đến 50 mét vuông. Bên trong có một phòng thử đồ, trên tường treo hai cái gương soi toàn thân, vị trí giữa phòng đặt mấy hàng giá treo quần áo may sẵn, trong cùng là khu vực thu ngân và phòng làm việc của thợ may. +

Không gian ở đây thực sự rất nhỏ, chỗ trốn không nhiều. +

Cũng thật khéo, vừa nãy lúc cậu ở cửa hàng không gian rộng rãi thì nhóm A không tìm thấy cái dẫn đường này, kết quả đợi cậu vừa chui vào tiệm may thì bọn họ tìm thấy. +

Tiệm may từng được sửa sang lại, cũng là nhà kết cấu gỗ, cũng có xà nhà, nhưng Nhan Ký Vân không tìm thấy điểm mượn lực để nhảy lên. +

Cậu quét mắt một vòng trong tiệm, cuối cùng nhìn thấy một vị trí có thể trốn. +

Đó là một cái ghế đôn rỗng ruột, chắc là chủ tiệm cung cấp cho khách hàng ngồi nghỉ. +

Đội trưởng tạm thời nhóm A vừa đi vào trong vừa nói: “Lần này mọi người nhớ nhìn cả xà nhà nhá.” +

Nhan Ký Vân thấy may mắn vì mình không định leo lên xà nhà. +

Cậu nhanh chóng xoay hướng mở của cái ghế đôn vào mặt tường, lại ngậm một tấm lụa bị ném dưới đất phủ lên trên. Trong khoảnh khắc người chơi nóng tính nhóm A bước vào cửa, cậu từ tấm lụa chui vào khoảng trống trong ghế đôn, cuộn mình trong không gian chật hẹp. Một khi gặp tình huống bất ngờ, cậu có thể đạp chân sau nhanh chóng rút lui bất cứ lúc nào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.