Chương 40: Tổn thương lẫn nhau

Cơn gió ngang qua lớp 11/4 hỗn loạn này, như dòng bùn đá cuốn phăng tâm hồn tớ +
+
Tạ Lan nổi tiếng khắp trường Anh Trung. +
Tin đồn lan truyền với tốc độ cực nhanh, lúc đọc bản thảo dưới cờ, trên sân tập chỉ có lác đác vài nhóm người của các khối khác, đợi đến khi Tạ Lan về lớp ngồi vào chỗ, cửa sau đã chật kín người – rất nhiều khuôn mặt xa lạ “vô tình” đi ngang qua cửa sau, vô tình làm cho bên ngoài lớp Toán Lý A chật cứng. +
Có lẽ vì người đông thế mạnh, tiếng bàn tán dần trở nên ngang nhiên, ngoài cửa như có một đám cao tăng đang tụng “thần chú Tạ Lan”, Tạ Lan cúi đầu đồ lại bài viết của lão Tần tặng, tai ù ù. +
Hiện tại biệt danh của cậu trong giới giang hồ là “Chàng trai đẹp khối A khiến Hồ Tú Kiệt kinh ngạc cả năm”, các nam sinh nói cậu là “Rồng mạnh dám cuộn mình ở hang rắn”, các bạn nữ thì nói “Bắt đầu từ hóng hớt, trung thành với nhan sắc”, còn có một số học sinh cá biệt ngày nào cũng bị Hồ Tú Kiệt “cai trị” cũng đến góp vui, gọi thẳng Tạ Lan là “thủ lĩnh tinh thần”. +
Tạ Lan cạn lời, bút máy rạch thủng giấy can, bực bội đến mức muốn đánh người. +
Ghế bên cạnh trống không, gió thổi rèm cửa bay phần phật, khẽ lướt qua mặt bàn trống trải. +
Xa Tử Minh quay đầu lại, nói giọng điệu kỳ quái: “Cậu gặp rắc rối lớn rồi đấy, bạn tôi ơi!” +
Vương Cẩu lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Ôi người yêu dấu của tớ, nhìn xem tên khốn nạn đó đã hại cậu thành ra thế nào kìa?” +
Xa Tử Minh: “Nếu tớ là cậu, tớ đang nói là “nếu”, tớ nhất định sẽ tẩn cho nó một trận!” +
Vương Cẩu: “Đừng nói vậy nữa, ôi Tạ Lan, bé cưng à, nếu cậu muốn khóc, cứ khóc đi. Chúa phù hộ cho cậu, bọn mình sẽ nguyền rủa tên vô tâm đó!” +
Tạ Lan mặt không cảm xúc ngước mắt nhìn họ: “Muốn đánh nhau à?” +
Xa Tử Minh suýt nữa thì ngã khỏi ghế, lau nước mắt do cười mà chảy ra: “Cho cậu nói văn ngôn, không cho bọn tớ nói giọng phiên dịch à? Cậu đúng là buồn cười chết mất, haizz, sao lớp 11/4 lại có một linh vật như cậu chứ.” +
Tạ Lan nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ta mà không chút gợn sóng, nắm chặt tay, một lúc lâu sau, mới tức giận đóng cuốn vở lại. +
Sau khi nói chuyện dưới cờ xong, Hồ Tú Kiệt không thèm nghe phần của Đậu Thịnh, trực tiếp gọi Đậu Thịnh vào văn phòng, ngược lại để cậu ra về trước. +
Đã gần hai mươi phút rồi. +
Tạ Lan lại liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, bực bội ném bút đi: “Trường hợp này, Hồ Tú Kiệt thường xử lý thế nào?” +
Xa Tử Minh liên tục xua tay: “Đừng hỏi tớ, tớ chưa thấy trường hợp nào như vậy. Hay là cậu đi hỏi thầy hiệu trưởng xem sao, hai mươi năm làm đồng nghiệp, thầy ấy có thấy trường hợp nào như vậy chưa?” +
Vu Phi chống tay lên bàn ngồi dậy, tháo tai nghe, quay đầu lại, não nề nói: “Không hổ là cậu.” +
Tạ Lan: “…” +
Cậu liếc thấy trên màn hình điện thoại Vu Phi đang cầm có avatar Bilibili của Đậu Thịnh, ngẩn người một lúc, đột nhiên có một dự cảm không lành. +
Vu Phi thân thiện đưa điện thoại cho cậu: “Muốn xem không?” +
– Mười phút trước, lúc mà theo lý thuyết Đậu Thịnh đang bị Hồ Tú Kiệt “cai trị”, tài khoản của cậu ấy lại đăng một video ngắn. +
Video được quay bằng điện thoại, ống kính hướng về khoảng đất trống dưới cột cờ, trên mặt đất có bóng lá cờ và một góc bóng của Tạ Lan. +
Hình ảnh quay lén rất rung, nhưng không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm xem lại cơn ác mộng. Tạ Lan toàn thân run rẩy nghe chính mình đọc một tràng dài những lời vô nghĩa, sau đó do dự nói ra câu “Không hổ là tớ”. +
Thì ra lúc đó, bên dưới lại yên lặng đến vậy, tiếng gió lại não nề đến vậy. +
Cậu lại muốn giết người đến vậy. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời: Một đoạn giới thiệu, cuối học kỳ này sẽ ra mắt bộ phim tài liệu hoành tráng của năm, cùng xem phim tài liệu chân thực về cuộc sống cấp ba khắc nghiệt ở trong nước của du học sinh về nước – [Cậu chả biết gì về sức mạnh]
Nhắc nhở thân thiện: Xem. đến. cuối. cùng.] +
Đệch, đồ khốn!! +
Vu Phi não nề thở dài: “Không hổ là Đậu, ở trong văn phòng Hồ Tú Kiệt mà vẫn đăng được bài dài như vậy.” +
Đới Hữu từ phía trước đi tới, đặt một chai cà phê lên bàn Tạ Lan để an ủi: “Tớ chỉ có thể nói là, anh bạn, chia buồn nhé. Đậu Thịnh bình thường – không, cậu ấy chưa bao giờ như vậy, tớ cũng không biết cậu ấy bị làm sao trong hai tháng nay, hành vi ngày càng kỳ quái. Rõ ràng trước khi khai giảng còn ủ rũ vì chuyện top 100, tự nhiên lại nổi hứng muốn bay.” +
Xa Tử Minh thở dài: “Còn có thể bị làm sao nữa? Bắt nạt bạn nhỏ từ nước ngoài về thôi.” +
“Hừ.” Tạ Lan cười lạnh: “Các cậu có lẽ đã hiểu lầm về từ “bắt nạt” rồi.” +
Ai bắt nạt ai, còn chưa biết được đâu. +
Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận la ó, có người hét lên: “Đậu Thịnh về rồi!” +
Dứt lời, từ góc lớp vang lên tiếng kéo lê của bàn ghế, Tạ Lan đứng dậy đi thẳng ra ngoài, tiện tay xắn tay áo đồng phục, như một quả bom im lặng xuyên thẳng qua đám đông, đụng mặt Đậu Thịnh vừa rẽ vào hành lang. +
Đậu Thịnh vốn đang đút tay vào túi quần, thong thả đi dạo, vừa nhìn thấy Tạ Lan, liền không nhịn được nhếch môi cười. +
Tạ Lan đưa tay ra nắm lấy cổ áo anh, khớp ngón tay gập lại, ấn vào phần xương cứng cứng dưới cổ anh, nghiến răng nói: “Đi theo tớ.” +
Phía sau vang lên một tràng tiếng “ú òa”, đám đông hóng hớt nam nữ kích động đến mức đập tường. +
Tạ Lan thấp hơn Đậu Thịnh hai ba phân, nhưng lúc này cậu tự thấy ánh mắt mình sắc bén, khí thế tăng lên không chỉ một bậc. Cậu nắm cổ áo Đậu Thịnh, kéo nửa người trên của anh lại gần một chút, nghiến răng nghiến lợi: “Không nghe thấy à? Đi. theo. tớ.” +
Đậu Thịnh lấy tay ra khỏi túi quần, cười khẽ nói: “Đã hứa là không giận mà.” +
Mắt Tạ Lan tối sầm lại: “Ai hứa với cậu?” +
Đậu Thịnh cười khẩy, chậc lưỡi một cái: “Video cần mà, đã nói rồi, phải có tinh thần hợp đồng chứ. Đi đâu?” +
Xung quanh đây, nơi có thể tránh mặt những người này chỉ có nhà vệ sinh nam của giáo viên. +
Tạ Lan còn chưa kịp mở miệng, Đậu Thịnh đã tự mình nhận ra, nhướng mày: “Cậu buông tay ra, tớ tự đi.” +
Người trên hành lang thật sự quá đông, Đổng Thủy Tinh đành phải kéo Ôn Tử Sâm ra ngoài đuổi người, Tạ Lan mặt lạnh tanh đi xuyên qua đám đông hóng hớt, Đậu Thịnh thong thả đi theo sau cậu, đưa tay vuốt ve cổ áo sơ mi bị giật bung một cúc, những ngón tay thon dài vuốt phẳng nếp nhăn, chậc chậc lưỡi: “Hung dữ ghê.” +
Nhà vệ sinh của giáo viên thường ngày rất yên tĩnh, Đậu Thịnh đi vào theo thói quen giơ chân lên đạp cửa, nhưng chân vừa chạm vào cửa, Tạ Lan đã quay người đẩy cậu ấy một cái, Đậu Thịnh loạng choạng một cái, lưng đập vào cửa “ầm!!” một tiếng cửa đập vào khung cửa, rung chuyển cả đất trời. +
Tiếng đóng cửa mạnh khiến cả hai giật mình, nhưng tiếng la ó trên hành lang lại càng thêm kích động. +
Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh mới lẩm bẩm: “Không biết còn tưởng cậu đánh tớ… Hồ Tú Kiệt đã đủ khó chơi rồi, cậu cũng hung dữ như vậy, cuộc sống của tớ thật khổ sở.” +
Tạ Lan đưa tay kéo cổ áo mà cậu ấy vừa mới vuốt phẳng, đôi mắt đen láy lộ vẻ bực bội: “Nói nhăng nói cuội cái gì đấy.” +
“Lại học thêm mấy lời lẽ “thơm tho” nữa rồi.” Đậu Thịnh thở dài: “Phải nói chuyện với Xa Tử Minh mới được, làm hư bạn nhỏ du học sinh mới về.” +
“Đừng có lôi người khác vào!” +
Tạ Lan tức giận muốn kéo cậu ấy về phía trước, nhưng Đậu Thịnh lại lười biếng dựa vào cửa, dáng vẻ như núi Thái Sơn vững như bàn thạch. +
Ngược lại khiến Tạ Lan, để giữ tư thế siết cổ người ta, không thể không nghiêng người về phía trước. +
Chỉ cách nhau gang tấc, mắt hai người rất gần nhau, Đậu Thịnh nhìn cậu một lúc, ánh mắt di chuyển xuống chóp mũi, đôi môi cậu, rồi khẽ thở dài, dời mắt đi. +
“Đừng đánh nữa.” Cậu ấy nói giọng nài nỉ: “Tớ nói thật đấy, Hồ Tú Kiệt khó chơi lắm, tớ vừa mới thoát chết trở về, cậu tha cho tớ đi.” +
Tạ Lan lạnh lùng không hề động lòng: “Cái video vừa rồi là sao?” +
Đậu Thịnh thở dài: “Trong bài đăng đã viết rất rõ ràng rồi mà, đã nói là sẽ ra video như vậy, phim tài liệu chân thực về cuộc sống cấp ba khắc nghiệt.” +
Tạ Lan “hừ” một tiếng: “Là trường học khắc nghiệt, hay là cậu khắc nghiệt?” +
“Đoạn giới thiệu này đúng là hơi giật gân, gây tò mò mà. Về sau tớ sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút, không làm cậu giật mình như vậy nữa, nhưng kế hoạch này cậu có thể suy nghĩ lại, nếu sợ thì thôi, tớ nói với mọi người hủy bỏ cũng hoàn toàn ổn.” +
Đậu Thịnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, Tạ Lan thở hổn hển nhìn anh chằm chằm, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. +
“Ai sợ?” +
Trong không gian kín bỗng chốc trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. +
Tạ Lan lạnh lùng nói: “Cứ làm video của cậu đi, bất kể tư liệu gì, đến cuối kỳ đăng lên cho đàng hoàng, hiểu không? Xem video của cậu cuối cùng làm thành cái dạng gì, rốt cuộc là phim tài liệu chân thực về cuộc sống của du học sinh về nước, hay là nhật ký thuần phục thiếu niên cá biệt.” +
Đậu Thịnh ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, cười tủm tỉm: “Nghe giọng điệu này của cậu, là muốn tuyên chiến à?” +
“Hừ.” Tạ Lan cười lạnh, ngừng một chút rồi lại hỏi: “Tuyên chiến là có ý gì?” +
“Phụt.” Đậu Thịnh đang căng thẳng bỗng bật cười, cười một hồi lâu không nhịn được đưa tay lên vai Tạ Lan: “Haizz, hôm nay vui ghê.” +
Tạ Lan nhìn anh cười, lạnh lùng không nói gì. +
Nhà vệ sinh của giáo viên hướng về phía mặt trời, là nhà vệ sinh có cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào từ khe cửa sổ chưa được đóng kín, từ cằm Đậu Thịnh xuống dưới, cho đến làn da lộ ra ở cổ áo, đều in bóng những thanh chắn dài mảnh. Đôi mắt Đậu Thịnh ở chỗ khuất ánh sáng đen láy sáng ngời, đáy mắt chứa đầy ý cười, mang theo chút mát mẻ của đầu hạ. +
Anh dựa vào cửa, đứng một cách lười biếng, Tạ Lan nghiêng người chặn anh lại, có lúc, Tạ Lan đột nhiên cảm thấy vị trí tương đối của hai người có chút kỳ lạ. +
Một lúc lâu sau, cậu bất lực gạt tay Đậu Thịnh khỏi vai mình, đứng thẳng người nói: “Tư liệu là tư liệu, hại tớ là hại tớ, nói sao đây?” +
Đậu Thịnh lập tức chụm ngón trỏ và ngón giữa tay trái lại, giơ lên trời thề: “Biết lỗi rồi, từ hôm nay bắt đầu cải tạo lao động.” +
Tạ Lan bực bội: “Cải tạo lao động là gì nữa?” +
“Chính là cải tạo bằng lao động. Sau này ăn trưa ở nhà ăn, cậu không cần phải xếp hàng, cứ ngồi yên chờ tớ đến. Buổi tối trực nhật, tớ làm, cậu nhìn. Giờ ra chơi muốn ăn gì thì cứ nói, tớ mua. Trà sữa tớ cũng bao, cậu thích uống Trường An đúng không, chiều nào giờ ra chơi cũng có, mưa gió không ngại.” +
Đậu Thịnh ngừng một chút, cười tủm tỉm nói: “Mèo Bé đại nhân xem còn muốn thêm dịch vụ nào vào gói quà cải tạo lao động không ạ?” +
Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Tạ Lan mới cuối cùng cũng dịu đi một chút. +
Trà sữa cũng được. Chạy ra cổng tây xa quá, đi đi về về mất mười lăm phút, bình thường cậu muốn uống cũng lười đi. +
Cậu nhìn Đậu Thịnh chằm chằm một lúc, cuối cùng vẫn hung dữ bổ sung thêm một câu: “Tớ sẽ trả đũa, cứ đợi đấy.” +
Đậu Thịnh cười gật đầu: “Được, tớ đợi cậu.” +
Ra khỏi nhà vệ sinh, hành lang vắng tanh, những người vừa rồi đều đã tản đi. +
Tạ Lan đi được hai bước thì thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra nguyên nhân. +
Hồ Tú Kiệt đang đứng ngay cửa lớp 11/4, khuôn mặt cứng đờ như đeo một lớp sắt, giống hệt người máy trong phim khoa học viễn tưởng Cyberpunk. +
Tạ Lan vừa mới ra oai xong bỗng thấy sau lưng hơi lạnh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đi đến trước mặt Hồ Tú Kiệt. +
Hồ Tú Kiệt lạnh lùng nói: “Kiểm điểm hai nghìn chữ, tự viết, sáng mai nộp lên văn phòng tôi.” +
Tạ Lan im lặng một lúc lâu: “Cô ơi, hay là cho em một nhát dao luôn đi.” +
Hồ Tú Kiệt: “Ba nghìn.” +
“…” +
Tạ Lan như người chết, gật đầu quay người đi vào lớp, Đậu Thịnh ở phía sau, dừng lại trước mặt Hồ Tú Kiệt. +
Hồ Tú Kiệt: “Cậu, năm nghìn chữ bằng văn xuôi, yêu cầu sâu sắc, chi tiết, có một câu nào không giống tiếng người thì viết lại gấp đôi. Thích văn ngôn như vậy thì viết thêm một bài kiểm điểm hai nghìn chữ bằng văn ngôn nữa, không được dịch thẳng từ bản nháp văn xuôi, viết xong thì đưa cho lão Tần xem trước, lỗi sai về chữ, từ, ngữ pháp không được quá năm chỗ, vượt quá thì viết lại.” +
Tạ Lan nghe đến mức tê cả tai, thì ra còn có thể hành hạ người ta như vậy. +
Cậu quay đầu lại, có chút ngẩn ngơ nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh lại thờ ơ gật đầu, thản nhiên nói: “Không vấn đề gì. Còn gì nữa không?” +
Hồ Tú Kiệt tặng anh một chữ: “Xéo.” +
“Vâng ạ.” +
*** +
Cả ngày học Tạ Lan gần như không nghe giảng. +
Hai tiết Toán buổi sáng, hai tiết Anh buổi chiều, Tạ Lan đều vùi đầu viết kiểm điểm. Viết đến trang thứ tư, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình đã luyện được cả viết chữ, trình độ tiếng Trung cũng được nâng cao. +
Đúng là, Hồ Tú Kiệt dạy cậu học tiếng Trung. +
Cuối cùng cũng đến giờ thể dục giữa giờ, kiểm điểm đã viết được một nửa, Tạ Lan lắc lắc cổ tay hơi tê cứng, mặt mày ủ rũ. +
Đậu Thịnh chống tay lên bàn, trèo qua ghế của bạn phía trước, khó khăn vòng qua người cậu đi ra ngoài: “Tớ đi mua trà sữa nhé.” +
Tạ Lan không ngẩng đầu lên nói: “Đi đi.” +
“Trường An, full đường, thêm một phần kem phô mai?” +
“Biết rồi còn hỏi?” +
Trước khi đi, Đậu Thịnh cười xoa đầu cậu một cái: “Toàn thân gai góc.” +
Tạ Lan bực bội ngẩng đầu lên, nhưng Đậu Thịnh đã sải bước rời đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng nhìn thấy mà không đánh được. +
Đáng ghét. +
Cứ thích xoa đầu cậu! Cạo trọc đầu luôn đi được không, tóc cột thành một cục lông nhỏ đưa cho Đậu Thịnh làm móc khóa, để cậu ta ngày nào cũng sờ trong túi. +
Hù chết tên nhát gan như hạt đậu này. +
Tạ Lan hừ lạnh một tiếng, đặt bút xuống, nhìn những thứ mình viết lộn xộn. +
Một lúc lâu sau, cậu thở dài, lấy điện thoại ra định nghỉ ngơi một chút. +
Video buổi hòa nhạc trên bãi cỏ đã được duyệt vào buổi sáng, lúc này lượt xem đã rất cao, fan đăng video quay lại màn hình livestream tối qua đã tự xóa, nhường chỗ cho video chính thức, số liệu tăng trưởng hoàn toàn đúng như dự đoán, số xu nhiều đến mức đáng sợ. +
Tạ Lan trước tiên nhìn khu bình luận, không có gì bất ngờ, toàn là lời khen. +
Những người chuyên nghiệp thì nghiêm túc viết bình luận dài phân tích phần hòa âm phối khí và cách sắp xếp nhạc cụ của cậu, còn những người nghiệp dư thì dùng những lời khen ngợi dài dòng để spam, trong các bình luận trả lời thỉnh thoảng còn có người nhắc đến Đêm Khuya – nghe nói hôm qua Đêm Khuya xui xẻo thế nào lại cũng livestream, cho mọi người xem đoạn guitar điện cậu ta vừa đàn xong được phối lại với các hiệu ứng âm thanh khác. +
Kết quả là ngoài fan ruột ra, người xem đều bỏ đi hết, tất cả đều bị lôi kéo đi xem buổi hòa nhạc trên bãi cỏ chớp nhoáng chỉ có một lần này. +
Tạ Lan trong lòng không chút gợn sóng, nhanh chóng lướt xuống, rồi nhấn nút xem video. +
Bản nhạc giao hưởng nhỏ vui tươi, du dương, từng khung hình đều có thể cắt ra làm ảnh nền, bình luận toàn là những cảm xúc chân thật đến rơi nước mắt. +
[Chữa lành trái tim tôi, biết ơn.] +
[Thật sự rất tuyệt vời, mùa hè này cùng nhau cố gắng học tập nhé.] +
[Muốn học hòa âm phối khí với Mèo Bé, chuyển soạn hay quá.] +
[Muốn nằm phơi nắng trên dây đàn của Tạ Lan.] +
[Biên tập như thần, tui sẽ giữ mãi mãi.] +
[Ai cũng đẹp hết.] +
[Mèo Lớn cứ lén nhìn Mèo Bé mãi 5555.] +
Ánh mắt Tạ Lan dừng lại, tua video lại hai giây, nhìn mấy khung hình trước bình luận “Mèo Lớn cứ lén nhìn Mèo Bé mãi”. +
Cả đêm không ngủ ngon, ký ức tối qua đã hơi mơ hồ, có những cảnh như đã xem qua, lại như chưa từng xem qua. +
Giai điệu chủ đề của [Totoro] được cấu thành từ ba hợp âm chính, do cách phát âm tên Totoro là cao/trung/thấp, nên hợp âm trong giai điệu cũng được sắp xếp thành cảm giác đọc tự nhiên tương tự, mỗi khi kéo đến đoạn hợp âm này, tay trái Tạ Lan lại xoa dây đàn với nhịp điệu tương tự, Đậu Thịnh từ phía sau cây đàn piano nhìn sang, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên tay cậu, rồi lại dừng lại trên gò má cậu. +
Mấy bình luận màu nhạt lướt qua phía dưới. +
[Đậu Tử dạo này vui vẻ ghê.] +
[Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, video nào cũng cười.] +
[Ổng vui dữ.] +
[Đậu Tử của tớ sống lại rồi 5555.] +
[Cảm ơn Mèo Bé!!!] +
[Dập đầu lạy Mèo Bé 5555.] +
Tạ Lan vô thức nhếch môi, chụp lại khung hình này, đột nhiên lại thấy hơi chột dạ, ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh. +
Giờ ra chơi lớn buổi chiều là lúc lớp học ồn ào nhất, người giảng bài, người buôn chuyện, người lén chơi game, người cắn hạt dưa, cái gì cũng có. +
Xa Tử Minh đang ngồi ở chỗ Vương Cẩu luyện tập màn hài kịch đối đáp, Vu Phi không có ở đây, hoàn toàn không ai chú ý đến hành động nhỏ của Tạ Lan. +
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, đang định cầm bút tiếp tục chiến đấu với bản kiểm điểm thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng người. +
Mảnh mai, nhỏ nhắn, chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình dài đến tận đùi, bên trong mặc áo phông trắng và chân váy xếp ly màu nâu nhạt, hơi giống bộ JK mà Đậu Thịnh từng mua để chọc ghẹo cậu, nhưng không quá lố, váy dài đến trên đầu gối, thuộc loại sẽ không bị giáo viên “sờ gáy”. +
Tạ Lan ngẩng đầu lên, là Phùng Diệu. +
Phùng Diệu cũng giống cậu, học kỳ này mới chuyển đến lớp 11/4. Học Vật Lý rất giỏi, tính cách cũng hoạt bát, đúng chuẩn học sinh cưng của Hồ Tú Kiệt. Vừa hay lớp phó phụ trách môn học trước của Hồ Tú Kiệt thi Toán phân lớp bị điểm kém nên chạy sang lớp bên cạnh rồi, hiện tại Phùng Diệu tiếp quản vị trí này. +
Phản ứng đầu tiên của Tạ Lan khi nhìn thấy cô là lạnh sống lưng. +
“Cô giáo còn dặn dò gì nữa à?” Cậu lạnh lùng nói. +
Phùng Diệu ngẩn người, có chút lúng túng nhìn cậu: “Hả?” +
Tạ Lan cũng ngơ ngác. +
Nhìn phản ứng này, có vẻ không đúng lắm. +
Phùng Diệu đứng trước bàn Tạ Lan, mũi chân vô thức cọ cọ vào nhau, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể rõ ràng rất căng thẳng, nhưng hai tay cô đút trong túi áo khoác đồng phục, lại mang một vẻ thoải mái hơi lạc lõng. +
Tạ Lan theo bản năng nhìn vào túi áo của cô. +
“Không có gì.” Phùng Diệu vội vàng kéo áo khoác ra sau, rồi lại nói: “Trước giờ tự học buổi tối hôm qua thu bài tập cuối tuần, lúc đó Đậu Thịnh đưa bài Lý cho tớ rồi, nhưng hình như tớ lại để quên trên bàn cậu ấy, trong văn phòng không có, tớ đến lấy để nộp cho cô Hồ.” +
Lúc này Tạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm “ồ” một tiếng. +
Hù chết cậu rồi, cứ tưởng Hồ Tú Kiệt lại cộng thêm cho cậu hai nghìn chữ, mua ba tặng hai. +
Tạ Lan nhìn bàn học ngổn ngang sách vở và giấy nháp của Đậu Thịnh, gần một nửa là những nét vẽ nguệch ngoạc anh thường dùng để viết kế hoạch, lác đác có vài bài kiểm tra và ghi chép trên lớp kẹp ở giữa, nhưng trên bài kiểm tra cũng có những hình vẽ đơn giản lộn xộn, nhìn không thể nào chịu nổi. +
“Cậu cứ tìm đi.” Tạ Lan nói: “Bài đó chắc là cậu ấy viết rồi, tớ thấy rồi.” +
Phùng Diệu vội vàng gật đầu: “Ừm, cậu cứ làm việc của cậu đi.” +
Tạ Lan tiếp tục vắt óc suy nghĩ cho bản kiểm điểm, những chữ nào biết viết cậu đều viết hết rồi, còn cố gắng sắp xếp sao cho giống như đang nhận lỗi, nhưng ba nghìn chữ mới viết được một nửa, không biết còn có thể viết gì nữa. +
Trong tầm mắt lướt qua, Phùng Diệu đứng giữa ghế của Vu Phi và Xa Tử Minh, đưa tay lục lọi trên bàn Đậu Thịnh, cô tìm một lúc, rồi rút ra một bài kiểm tra nói: “Tìm thấy rồi, vậy tớ lấy đi nhé. Không cần nói với cậu ấy đâu, dù sao thì cậu ấy cũng không để ý.” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng, không ngẩng đầu lên. +
Đợi người đi rồi một lúc, Tạ Lan cuối cùng cũng nghĩ ra một góc nhìn mới, có thể viết thêm được một nghìn chữ nữa. +
Cậu xuống dòng bắt đầu viết – “Lỗi lầm này khiến cậu không khỏi nghĩ đến các bạn học, hành vi của cậu đã mang đến cho các bạn những cảm nhận, cảm giác và nhận thức không tốt. Nếu cậu là họ, cậu sẽ nhìn thấy chính mình như thế nào? Ví dụ như –” +
Tạ Lan lật lại vài trang, xé mấy trang phía trước ra để sang một bên, dựa theo những gì đã viết trước đó, bắt đầu đổi góc nhìn để “dịch”. +
Nhưng cậu vừa viết được hai chữ thì lại đặt bút xuống. +
Trên cuốn vở trắng mà Đậu Thịnh dùng để viết kế hoạch video xuất hiện thêm một tờ giấy nhớ. +
Màu hồng, kiểu hồng khiến da đầu cậu tê dại. +
Tạ Lan ngẩn người một lúc, theo bản năng ngẩng đầu lên, thì thấy Phùng Diệu đã không còn trong lớp nữa. +
Những người xung quanh vẫn đang đùa giỡn, không ai nhìn thấy bên này, chỉ có mình cậu biết Phùng Diệu đã đến, còn để lại thứ gì đó trên vở của Đậu Thịnh. +
Tạ Lan dừng một chút, rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục viết kiểm điểm. +
Nhưng chưa được mấy giây, cậu lại đặt bút xuống, nhìn xung quanh, rồi lại lén liếc nhìn tờ giấy nhớ đó. +
Trên giấy không ghi tên, chỉ có hai dòng chữ nhỏ ngay ngắn, thanh tú – +
“Người vốn vô tình như gió thoảng qua thềm, nào hay vẻ kiêu ngạo lại khơi dòng lũ cuốn.” +
Tạ Lan nhíu chặt mày. +
Cậu nhìn chằm chằm hai dòng chữ nhỏ đó, một lúc lâu sau, mở chức năng chụp ảnh dịch văn bản trên điện thoại, tra từ “kiêu ngạo”. +
[kiêu ngạo]: ngạo mạn. +
Có ý gì? +
Đậu Thịnh quá kiêu ngạo, giống như cơn bão trên núi? Gió thoảng qua chẳng phải là kiểu gió thổi qua giữa hai cánh cửa đối diện sao, kiểu gió lạnh lẽo dễ khiến người ta đau đầu ấy. +
– Tớ biết cậu vốn không cố ý làm người ta khó chịu, nhưng cậu quá kiêu ngạo, giống như cơn bão trên núi? Cuốn phăng người ta đi? +
Tạ Lan hơi hoang mang, ban đầu cậu tưởng đây là mẩu giấy tỏ tình của cô gái nào đó, suy nghĩ một hồi lại cảm thấy là đang mắng Đậu Thịnh. +
Nhưng… Không nhìn ra được, Phùng Diệu trông là một cô gái khá dịu dàng, lạc quan, hơn nữa hình như cũng không có thù oán gì với Đậu Thịnh. +
Nếu thật sự có gì đó, chắc là do Đậu Thịnh ngày nào cũng không chịu làm bài tập, lại còn lêu lổng, khiến lớp trưởng môn học tức điên lên. +
Tạ Lan do dự một lúc, cúi đầu ngẩn ngơ viết thêm vài chữ kiểm điểm, rồi đột nhiên “hự” một tiếng. +
Con gái chửi xéo quá nhẹ nhàng, theo tính cách của Đậu Thịnh, rất có thể sẽ tưởng là đang khen cậu ta. +
Làm sao có thể được, làm sao có thể để ai đó vui vẻ như vậy. +
Tạ Lan lục trong cặp lấy ra một xấp giấy nhớ, xé một tờ màu hồng mà cậu vẫn luôn chê chưa dùng bao giờ, tra vài từ, rồi cố gắng viết chữ ngay ngắn theo nét chữ đã luyện trên vở tập viết: +
– Cơn gió ngang qua lớp 11/4 hỗn loạn này, như dòng bùn đá cuốn phăng tâm hồn tớ. +
Tạ Lan viết xong, cẩn thận bóc tờ giấy nhớ của Phùng Diệu ra, cất vào ngăn bàn, rồi dán tờ mới lên. +
Ngay ngắn, chữ viết cũng tạm được, tốt biết bao nhiêu. +
Cậu dừng một chút, rồi lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại mẩu giấy đó. +
Tư liệu kỳ quặc lại tăng thêm. +
— +
[Lời tác giả] +
Chuẩn mực đạo đức đúng là rất nghiêm khắc, nhưng cách cư xử giữa người với người phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ, tình huống, sự cân nhắc “mức độ” dành cho nhau giữa hai người. Cặp đôi Tạ Lan và Đậu Thịnh được thiết lập gần như là oan gia vui vẻ, nếu gây khó chịu, đề nghị dừng lại tại đây. Còn nữa, việc Tạ Lan viết lại mẩu giấy nhỏ không phải là “ác ý sửa đổi lời tỏ tình của người khác”, mà là hiểu lầm rằng đang cùng đối phương đùa giỡn. Và ở phần sau, khi cậu hiểu rõ mọi chuyện đã bày tỏ lời xin lỗi và bù đắp. Mong mọi người đọc truyện hãy xem xét toàn bộ tình tiết rồi mới quyết định. Việc chỉ trích gay gắt Tạ Lan về mặt đạo đức, là tác giả tôi không thể đồng ý. +
Đương nhiên, trên đây chỉ là quan điểm và thảo luận của riêng tôi, không yêu cầu phải đạt được sự đồng thuận với tất cả mọi người. +
—
Hai quả trứng nhỏ lại đánh nhau rồi. +
Trứng Đậu vênh váo ấn tờ giấy trên bàn: “Quyền đặt tên cho nhật ký ổ trứng thuộc về tớ.” +
Trứng Lười tức giận: “Sao lại thế, thuộc về tớ chứ!” +
Trứng Đậu mặc kệ sự phản đối của cậu, nói: “Cứ gọi là [Nhật ký biến hình của quả trứng du học] đi.” +
”Cậu nói bậy!” Trứng Lười siết chặt nắm đấm: “Gọi là [Nhật ký bị đánh hàng ngày của quả trứng đáng ghét]!” +
Gõ Bàn Phím thở dài một tiếng, rút tờ giấy đi. +
”Đều nghe chị này.” Cô lạnh lùng nói: “Gọi là [Gõ Bàn Phím rải bát cơm chó này].” +



2quả trứng lăn qua lăn lại