Chương 41: Trao đổi ngang giá (12)

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Dương Tri Trừng theo bản năng tiến lên mấy bước đuổi theo hướng Tạ Đồng Đồng biến mất, nhưng vừa chạm vào bóng tối của khu trung tâm thương mại, tờ giấy ghi chú trong túi liền nóng rực lên. +
Dương Tri Trừng dừng bước chân. +
Những cái bóng trên mặt đất bỗng dâng lên vài phần cảm giác ớn lạnh. Cậu rút tờ giấy ghi chú ra xem, trên đó chỉ có một dòng chữ ngoằn ngoèo: +
[Rời khỏi đây.] +
Rời khỏi? +
Dương Tri Trừng ngẩng đầu nhìn quanh khu trung tâm thương mại một vòng. +
Trung tâm thương mại này không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thời gian chưa muộn lắm, vẫn có ánh đèn sáng ngời hắt ra từ cửa lớn và cửa sổ sát đất. +
Dương Tri Trừng sờ tờ giấy ghi chú vẫn còn ấm nóng. +
Nhìn từ lời nhắc nhở trên tờ giấy này, bên trong chắc chắn có nguy hiểm. +
Nên gọi Đỗ Ngu đến, hay là… +
Dương Tri Trừng không khỏi có chút do dự. +
Nhưng Tạ Đồng Đồng là người duy nhất hiện tại từng nhìn thấy sáp thơm. +
Hơn nữa, cô vẫn chưa nói hết câu vừa rồi. +
Tống Quan Nam giao dịch với tiệm cầm đồ, rốt cuộc đã phải trả cái giá gì? +
Cậu rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Tống Quan Nam muốn trở thành lệ quỷ, tại sao lại muốn trở thành lệ quỷ? +
Nhưng bây giờ, nếu bỏ mặc Tạ Đồng Đồng bị quỷ bắt đi, cơ hội sống sót của cô sẽ cực kỳ nhỏ bé, thậm chí chẳng cầm cự được bao lâu. +
Phải làm sao đây? +
Dương Tri Trừng đứng yên tại chỗ, tìm kiếm tên của trung tâm thương mại. Khu trung tâm thương mại này có tên là Quốc Mậu Thiên Địa, khai trương vài năm trước, dường như vì ông chủ bỏ trốn nên mới trở nên hoang tàn như vậy. +
Thông tin về trung tâm thương mại này rất ít. Vài năm nay cũng chỉ có lác đác vài gian hàng vào thuê, ngay cả sinh viên đại học ở gần đây cũng chẳng thích đến chơi. +
Trong những thông tin ít ỏi này, đương nhiên không hề có bất kỳ manh mối nào liên quan tới quỷ. +
Cậu cử động ngón tay, gửi định vị cho Đỗ Ngu. +
[Có một người sống sót từng giao dịch với tiệm cầm đồ đã bị bắt vào trong rồi.] +
Nhưng Đỗ Ngu không trả lời ngay. Dương Tri Trừng đợi một lúc, phía bên kia vẫn không có động tĩnh gì. +
Không thể kéo dài nữa. +
Cậu nghĩ. +
Cứ kéo dài thêm nữa thì khả năng cao Tạ Đồng Đồng sẽ chết. +
Hiện tại cậu đã có năng lực tự vệ. Trong tay cậu không chỉ có tờ giấy ghi chú, có nhẫn, mà còn có… +
Còn có một Tống Quan Nam. +
Ngước nhìn khu trung tâm thương mại trông có vẻ hoàn toàn bình thường, Dương Tri Trừng nắm chặt tờ giấy ghi chú, dứt khoát bước vào trong. +
… +
Hầu hết các cửa hàng ở tầng 1 của trung tâm thương mại đều không mở cửa. +
Dương Tri Trừng vừa bước vào liền nhìn thấy hàng loạt cửa hàng tối om trước mặt. Cửa kính khóa chặt, để lộ ra những giá treo quần áo trống trơn phủ đầy bụi. +
Tạ Đồng Đồng ở đâu? +
Những cửa hàng chưa mở cửa này không giống nơi có thể giấu người, Dương Tri Trừng quan sát từng gian một, nhưng chẳng thu hoạch được gì. +
Cậu thậm chí còn nhìn thấy một cửa hàng có tên giống với Tiệm Giầy Quý Nhân Âm trong trí nhớ. Chẳng qua cửa hàng này lắp cửa cuốn, cửa đóng chặt kín mít, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. +
Tầng 1 trống trơn. +
Dương Tri Trừng ngẩng đầu nhìn, thang cuốn dẫn lên tầng 2 đã hỏng, ngay cả tay vịn cũng dính đầy những vết bẩn nhớp nháp. +
Cậu leo lên, vừa bước được vài bước thì đã nghe thấy một cặp nam sinh đi ngang qua nói: +
– Cái trung tâm thương mại quái quỷ gì thế này, trên tầng không có quán nào mở cửa luôn, bộ không sợ lỗ vốn à? +
Chẳng có quán nào sao? +
Dương Tri Trừng quét mắt một vòng, lại thấy một quán đồ ăn Nhật cách đó không xa đang sáng đèn. +
Không phải quán đó đang mở cửa ư? +
Cậu quay đầu, định hỏi hai nam sinh kia xem có nhìn thấy quán đồ ăn Nhật đó không. Nhưng vừa ngoảnh lại, bóng dáng hai người họ đã biến mất. +
Dương Tri Trừng đột nhiên giật mình trong lòng. +
Có gì đó bất ổn. +
Tờ giấy ghi chú đã không còn nóng nữa, trên đó ngoài nét chữ ban đầu ra thì không xuất hiện thêm nội dung mới nào. +
Dương Tri Trừng liếm môi. +
Cứ vào xem thử vậy, nếu sự việc vượt quá dự tính… thì nhanh chóng rời đi. +
Cậu vừa suy nghĩ vừa đi về phía quán đồ ăn Nhật. Ánh đèn vàng ấm áp của quán đồ ăn này nổi bật giữa một vùng cửa hàng đen ngòm, vô cùng chói mắt. +
Không có gì khác thường. +
Dương Tri Trừng vén tấm rèm vải trước cửa, thoáng thấy một vách ngăn bằng gỗ ở lối vào, đổ xuống mặt đất một mảng bóng râm nhạt màu. +
– Hoan nghênh ghé thăm! +
Có tiếng nói vang lên. +
Dương Tri Trừng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ. +
Người phụ nữ mặc bộ kimono màu đỏ rực, trên bộ kimono thêu những bông hoa màu xanh lam rẻ tiền kém chất lượng. +
Khuôn mặt người này trát phấn trắng bệch như geisha, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười. Dương Tri Trừng đánh giá người này, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. +
Người này cất giọng trầm bổng: +
– Hoan nghênh ghé thăm, ngài đi mấy người ạ? +
Dương Tri Trừng nhìn về phía vách ngăn bằng gỗ, đằng sau vách ngăn lộ ra những dãy bàn ghế. +
Rất kỳ lạ. +
Dù ánh đèn vàng ấm áp chiếu vô cùng sáng sủa, nhưng tầm nhìn của Dương Tri Trừng vẫn hơi mờ ảo. Dưới ánh đèn chập chờn, cậu dường như nhìn thấy giữa những bàn ghế kia có rất nhiều người ngồi. +
Rất nhiều rất nhiều người. +
Số lượng người đông đến quỷ dị lấp kín toàn bộ quán đồ ăn Nhật, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. +
Bọn họ im lặng động đũa, im lặng ăn sushi, im lặng… +
Im lặng từ từ ngoái đầu lại, nhìn Dương Tri Trừng! +
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cơn ớn lạnh rợn cả tóc gáy ầm ầm trào dâng. Dương Tri Trừng lùi lại một bước, sau lưng chợt thổi lên một đợt gió tà. +
Tống Quan Nam sải bước ra, chắn trước mặt Dương Tri Trừng và đám người kia. +
Vách ngăn bằng gỗ trước mặt chợt vặn vẹo, bóng tối quái dị bao trùm phía trước Tống Quan Nam. Toàn thân Dương Tri Trừng rét run, dù đứng sau lưng Tống Quan Nam, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh khủng bố tỏa ra từ quán đồ ăn Nhật. +
Lúc này, dường như cậu nhìn thấy nữ phục vụ khuôn mặt trắng bệch kia đang nhìn chằm chằm vào mình. +
Trong đồng tử của người này vằn vện tia máu, trợn trừng hết cỡ. Dương Tri Trừng nhìn chằm chằm vào người này, cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng rõ ràng… +
Đợi đã. +
Chiều cao này, khuôn mặt này… +
Đây không phải là Tạ Đồng Đồng sao?! +
Dương Tri Trừng chợt giật mình. +
Càng nhìn, cậu càng thấy giống. Bóng tối trước mặt Tống Quan Nam ngày càng đậm đặc, sự lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh, còn tia máu trong con ngươi của nữ phục vụ cũng ngày càng đáng sợ . +
Ngay lúc này, Tống Quan Nam chợt quay đầu lại. +
Anh tóm lấy Dương Tri Trừng, kéo ra ngoài. Dương Tri Trừng không có thời gian do dự, thuận tay kéo theo Tạ Đồng Đồng, lôi cô loạng choạng rời khỏi quán đồ ăn Nhật. +
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớn, Dương Tri Trừng dường như nghe thấy một tiếng vỡ nát nhầy nhụa. +
Giống như bị một chiếc lưỡi liếm mạnh một cái, da đầu Dương Tri Trừng tê rần, cậu ngoái đầu nhìn lại, chợt phát hiện sau lưng chỉ là một quán gà rán. +
Không có gì bất ngờ, quán gà rán đã đóng cửa, quầy hàng đen như mực không một bóng người. +
Tạ Đồng Đồng phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, cả người ngã quỵ xuống đất. +
– Trở về đi. +
Dương Tri Trừng khẽ vỗ vai Tống Quan Nam, nói với anh. +
Nhưng Tống Quan Nam lại nhìn chằm chằm vào cậu. +
Trong con ngươi của anh ngoài một màu đen tuyền chết lặng ra, phần tròng trắng dường như còn nổi lên một chút hoa văn kỳ lạ nhỏ bé. +
Được rồi. +
Dương Tri Trừng thuần thục ngửa đầu. +
Không biết có phải vì quán đồ ăn Nhật kia hay không, cậu thấy tròng trắng mắt của Tống Quan Nam dường như bò đầy những hoa văn quái dị nhạt màu, tựa như một lời nguyền nào đó được khắc lên mắt. +
Là có từ đầu, chỉ là cậu không để ý sao? +
Dương Tri Trừng bất giác bận tâm việc này. +
Cậu bình thản hôn xong, bên người xẹt qua một làn gió. Áo đạo sĩ của Tống Quan Nam bay tán loạn, cứ thế biến mất. +
Dương Tri Trừng lúc này mới rảnh rỗi ngoái đầu nhìn Tạ Đồng Đồng. +
Cô đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất, chạm phải ánh nhìn của Dương Tri Trừng, ánh mắt cô mới dần trở nên rõ ràng hơn một chút. +
Dương Tri Trừng mím môi, hỏi: +
-…Cô không sao chứ? +
Tạ Đồng Đồng ngơ ngác đáp: +
– Tôi, tôi không biết… +
Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, vỗ vai cô, nói: +
– Trong trung tâm thương mại có lẽ rất nguy hiểm, chúng ta cần nhanh chóng rời đi. Cô biết Kha Dương ở đâu không, sau khi cô vào đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? +
– Là, là anh ta kéo tôi vào đây. +
Tạ Đồng Đồng lắc đầu quầy quậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. +
– Anh ta lôi tôi đi, cứ thế đi thẳng lên trên, đi lên mãi… +
– Lúc đi ngang qua đây, tôi thấy quán đồ ăn Nhật có người, liền định chạy vào trong. Nhưng Kha Dương hoàn toàn không đuổi theo, tôi cứ thế chạy thẳng vào. +
Trong mắt cô xẹt qua một tia mờ mịt. +
– Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. +
– Không còn nhớ gì nữa? +
Dương Tri Trừng ngẩn người. +
– Ừm… cho đến lúc nãy, anh kéo tôi ra. +
Tạ Đồng Đồng gật đầu. +
– Bên cạnh anh hình như có một người nữa nhỉ? Người đó đâu rồi? +
– Không có ai cả. +
Dương Tri Trừng phản ứng rất nhanh, lập tức đáp. +
– Quán đồ ăn Nhật đó có khi còn đáng sợ hơn cả tiệm cầm đồ, thế nên Kha Dương mới vòng qua nó. +
Cậu vừa nãy còn lo lắng nếu Tạ Đồng Đồng nhìn thấy Tống Quan Nam thì làm sao để bảo cô giữ bí mật giúp mình. +
Bây giờ… +
Chỉ có thể nói là ăn may thôi. +
Tạ Đồng Đồng có vẻ thực sự không nhìn rõ mặt Tống Quan Nam. Cô không rối rắm về vấn đề này, chỉ ưu sầu hỏi: +
– Kha Dương… Kha Dương sẽ quay lại chứ? +
– Có thể. +
Dương Tri Trừng cũng không chắc lắm. +
– Bây giờ chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây. +
Cậu kéo một cái, đỡ Tạ Đồng Đồng gượng đứng dậy. +
Dương Tri Trừng vừa đi vừa hỏi: +
– Cô có nhớ người tên Tống Quan Nam kia giao dịch với tiệm cầm đồ phải trả cái giá gì không? +
-…A. +
Tạ Đồng Đồng bỗng ngẩn ra một lát. +
Cô lộ ra biểu cảm kỳ lạ: +
– Lạ thật… +
– Sao vậy? +
Dương Tri Trừng lập tức có dự cảm xấu. +
– Rõ ràng tôi từng nhìn thấy, cũng đáng lẽ phải nhớ chứ. +
Tạ Đồng Đồng nhíu mày. +
– Nhưng sao tự dưng… tự dưng lại không thể nhớ ra được nhỉ? +
Chuyện gì thế này? +
Dương Tri Trừng sững sờ. +
Cậu bán tín bán nghi hỏi lại một lần nữa: +
– Cô không nhớ sao? +
– Quá kỳ lạ, tôi thật sự không tài nào nhớ ra nổi. +
Sắc mặt của Tạ Đồng Đồng hơi khó coi. +
– Cứ như mất trí vậy… Rốt cuộc là gì nhỉ? +
…Thôi bỏ đi. +
Dương Tri Trừng có chút thất vọng. +
Nhưng người tên Tống Quan Nam này hoàn toàn xa lạ với Tạ Đồng Đồng, cô không nhớ cũng là chuyện rất bình thường. +
Dương Tri Trừng lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, đỡ Tạ Đồng Đồng đi ra ngoài khu trung tâm thương mại. +
Sau khi quán đồ ăn Nhật biến mất, toàn bộ trung tâm thương mại dường như trở nên ồn ào hơn. Người qua đường vốn lác đác nay bỗng đông hơn một chút, dù lượng khách vẫn rất thưa thớt, nhưng ít ra cũng mang lại vài phần yên tâm. +
Hai người dọc theo thang cuốn đi ra ngoài trung tâm thương mại. Suốt đường đi, Dương Tri Trừng đều cố gắng tránh xa các cửa hàng đó, đặc biệt là mấy quán còn mở cửa. Dù trông chúng rất bình thường, nhưng hễ nhớ tới quán đồ ăn Nhật quỷ dị kia, Dương Tri Trừng lại thấy rợn người. +
May mắn thay, không có chuyện đáng sợ nào khác xảy ra. +
Khi đến gần cửa trung tâm thương mại, Dương Tri Trừng vừa liếc mắt đã trông thấy Đỗ Ngu. +
Anh ta đang đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt. Thấy hai người bình an vô sự đi ra, sắc mặt của anh ta mới dễ coi hơn đôi chút. +
– Cậu làm cái gì vậy? +
Anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng. +
– Cậu không sợ chết à, một mình chạy đi bắt quỷ?! +
– Xin lỗi. +
Dương Tri Trừng lập tức nhận sai. +
– Là do tôi suy nghĩ không chu toàn. +
Cậu phản ứng quá nhanh, Đỗ Ngu còn chưa kịp trút cơn giận đầy bụng ra ngoài chỉ đành hậm hực hừ lạnh một tiếng. +
Anh ta chỉ vào Tạ Đồng Đồng, hỏi: +
– Cô gái này là ai? +
Ngay lúc này, Tạ Đồng Đồng lại chậm chạp “A” lên một tiếng. +
Cô lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: +
– Tôi nhớ ra rồi! +
Dương Tri Trừng bỗng cảm thấy bất ổn. +
Nhưng cậu còn chưa kịp cản lại, Tạ Đồng Đồng đã nhanh nhảu nói ra: +
– Cái giá mà người tên Tống Quan Nam đó phải trả là. +
– Ngươi sẽ trở thành một phần của ta! +



Úi (O×O)!!