Skip to main content

Chương 41: Hoa hướng dương

dathaiPiter

Thứ Bảy là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. +

Công ty đã thoát khỏi guồng quay bận rộn không dứt, nhịp độ chậm lại đáng kể, Ngụy Viễn quay trở lại với trạng thái làm việc của năm ngoái, tâm trạng vô cùng tốt. +

Anh ngủ nướng thêm một lát, sau khi thức dậy thì gọi đồ ăn ngoài, trong lúc chờ đợi liền tranh thủ thay ga giường và vỏ gối ở cả phòng ngủ chính lẫn phòng ngủ phụ. +

Sáng nay Hạ Tri Tùng dậy muộn, ngay cả chăn cũng không kịp gấp. Ngụy Viễn đã được trải nghiệm một phen “tốc độ sống chết”, chạy đua với thời gian mới có thể đưa cậu đến cổng trường trước giờ vào lớp.  +

Cũng vì thế mà anh phải nhận một phiếu phạt, lên cục cảnh sát giao thông nộp hai trăm tệ. +

Nhưng anh có thể hiểu được, đến người lớn như anh còn mắc cái “hội chứng học sinh tiểu học đi dã ngoại” – cứ trước những sự kiện lớn hoặc đi du lịch là lại hưng phấn đến mất ngủ. Với một sự kiện quan trọng như lễ trưởng thành này, khó trách bạn nhỏ không khỏi kích động. +

Nghĩ lại thì, Hạ Tri Tùng dường như chưa bao giờ coi phòng khách phụ là phòng của riêng mình. Trong phòng chẳng có món đồ cá nhân nào, mặt bàn và ngăn kéo đều trống rỗng. Cảm giác như cậu luôn trong tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào vậy. +

Cũng đúng, trước đây đồ đạc của cậu đều để ở căn phòng trên lầu, có một khoảng thời gian căn phòng phụ này đã quay trở lại làm kho chứa đồ lặt vặt. +

Nhưng những chuyện xảy ra vài tháng gần đây đã khiến mọi thứ không thể quay lại như xưa được nữa. Đôi khi anh thầm nghĩ, nếu đêm đó anh không mở mắt ra mà giả vờ ngủ say, rồi sau đó mới từ từ khuyên bảo để đưa bạn nhỏ này trở lại con đường đúng đắn, có lẽ hai người đã không đến mức này. +

Nhưng tính cách của anh vốn không phải kiểu người bình tĩnh đến mức bị em trai hôn mà vẫn có thể ngủ ngon lành cho được. +

Trong lúc thay ga giường, anh kéo từ trong chăn của Hạ Tri Tùng ra một chiếc áo khoác jacket. Chiếc áo được gấp thành một khối nhưng nhăn nhúm hết cả, trông cái dáng vẻ đó là biết đã bị ôm chặt cứng trong lòng khi ngủ. +

Hồi Hạ Tri Tùng còn ngủ bên cạnh anh, cậu thường vô thức nắm lấy thứ gì đó. Anh cũng từng vài lần quan sát, bạn nhỏ này khi ngủ là kiểu điển hình của người thiếu cảm giác an toàn, chỉ hận không thể cuộn tròn người lại như một con tôm. +

Ngụy Viễn thở dài, gấp gọn chiếc áo khoác rồi cất vào tủ. +

Lễ trưởng thành ấn định vào lúc một giờ chiều. Ngụy Viễn ăn vội bữa trưa, lôi bộ âu phục đã chuẩn bị từ sớm cho ngày hôm nay ra. Đứng trước gương chỉnh chừng một hồi lâu, anh mới nhấc đôi chân dài, leo lên chiếc mô tô. +

Anh vốn luôn muốn trải nghiệm cảm giác làm một “phản diện mặc vest”  một lần, khổ nỗi bình thường chẳng có dịp. Đi gặp khách hàng thì không cần mặc trang trọng đến thế, mà một số sự kiện lớn lại không thể lái mô tô vào. Lễ trưởng thành lần này quả thực là một cơ hội tốt để anh thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của mình. +

Trước cổng trường xe đỗ chật kín, nhiều phụ huynh đến muộn không tìm được chỗ đỗ, xe phải vòng tận ra cửa sau của trường. Ngụy Viễn soi gương chiếu hậu vuốt lại tóc, đảm bảo kiểu tóc đang ở trạng thái tùy ý nhưng vẫn đầy tinh tế. +

“Anh phụ huynh này, anh mua hoa không ạ?” +

Người gọi anh lại là một cô gái trẻ, thắt bím tóc, mặc chiếc áo len đơn giản. Trong chiếc xô dưới chân cô là đủ loại hoa, rực rỡ sắc màu. Cô gái nói mình là nhân viên tiệm hoa ở phố bên cạnh, nghe nói hôm nay trường tổ chức lễ trưởng thành nên mang hoa tươi vừa nhập sáng nay ra bán. Ngờ đâu những phụ huynh có nhu cầu thì cơ bản đều đã mua xong, còn người không có nhu cầu thì có gọi thế nào cũng không dừng lại. +

Ngụy Viễn cúi đầu nhìn, trong xô hầu hết là các loại hoa hồng với đủ màu sắc. Tuyệt đối không thể tặng thứ này cho Hạ Tri Tùng, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. +

Thấy anh ngần ngại, cô gái đề nghị anh có thể qua tiệm xem thử, cách đây không xa, đi về chỉ mất khoảng mười phút. Thời gian vẫn còn dư dả, thế là Ngụy Viễn đi theo cô một chuyến. +

“Lấy cho tôi mấy cành hướng dương nhé, cô xem thêm thắt loại hoa nào khác cho hợp là được.” Ngụy Viễn chỉ tay vào khu vực bảo quản hoa hồng, “Mấy loại hoa tượng trưng cho tình yêu thì đừng cho vào.” +

“Vâng ạ. Thật lòng mà nói hoa hồng nhà em bán rất chạy, phụ huynh tặng cho con cái cũng hợp lắm mà.” Cô gái vừa bận rộn bó hoa vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt, “Anh trẻ quá, anh đến tham gia lễ trưởng thành cho em trai hay em gái vậy ạ?” +

Cô gái chọn thêm vài nhánh baby trắng để điểm xuyết, giữ chặt gốc hoa, bọc vào lớp giấy kiếng màu trắng sữa, thắt một dải ruy băng quanh lớp giấy. Thế là một bó hoa xinh xắn đã hoàn thành. +

Khi trao bó hoa đã gói ghém kỹ lưỡng, cô nghe thấy một giọng nói ấm áp: “Là em trai.” +

“Vậy em trai anh chắc chắn là hạnh phúc lắm.” Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, “Người anh trai nào mà chịu tặng hoa cho em mình như anh quả là hiếm có.” +

Ngụy Viễn làm việc gì cũng lề mề, tốn chút thời gian ở tiệm hoa nên kết quả lại đến muộn. +

May sao có một người phụ huynh cùng lớp cũng đang lạc lỏng, hai người tự nhiên đi cùng nhau lên lầu. Anh đã đến họp phụ huynh vài lần, cộng thêm việc Hạ Tri Tùng luôn được biểu dương nên các phụ huynh khác đều nhẵn mặt anh. +

Người phụ huynh kia thấy anh ăn mặc chỉnh tề như vậy, tay lại còn ôm bó hoa, không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng: “Hình như tôi mặc hơi tùy tiện quá, cũng chẳng chuẩn bị quà cáp gì cả.” +

Lúc này Ngụy Viễn cũng đang thấy bối rối đây. Suốt quãng đường đi vào chẳng thấy ai mặc giống mình, mọi người đều ăn mặc rất thoải mái, làm anh thấy mình như diễn hơi lố: “Chắc là do tôi làm quá lên thôi. Đây là lần đầu tôi tham gia hoạt động kiểu này…” +

“Không không không, tham gia lễ trưởng thành của con cái thì nên mặc long trọng như vậy chứ. Đối với bọn trẻ thì đây là ngày có ý nghĩa kỷ niệm lắm. Nếu không phải do tôi bận công việc không kịp về thay đồ, tôi chắc chắn cũng sẽ mặc lễ phục đàng hoàng.” Phụ huynh kia nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng, đưa tay chạm thử vào chất liệu bộ âu phục, “Điều đó chứng tỏ anh rất coi trọng đứa nhỏ nhà mình. Nuôi dạy được một đứa trẻ thông minh như Hạ Tri Tùng, quả nhiên anh không phải người tầm thường.” +

“Làm gì mà khoa trương thế ạ…” Lời còn chưa dứt, từ đầu cầu thang đã vang lên một tiếng gọi quen thuộc. +

“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng đứng ở đó, khoác trên mình bộ vest đen, sau lưng cậu là một nhóm bạn đang vây quanh, “Em cứ tưởng hôm nay công ty anh bận quá nên anh quên mất em rồi.” +

“Anh đi mua cho em bó hoa.” Ngụy Viễn lắc lắc bó hoa trên tay. Ngay sau đó anh thấy Hạ Tri Tùng gần như lao đến, dùng ánh mắt hỏi xem mình có thể cầm lấy không, sau khi nhận được cái gật đầu mới cẩn thận đón lấy. +

Khóe môi Hạ Tri Tùng nhếch lên: “Cảm ơn anh, chưa từng có ai tặng hoa cho em cả.” +

“Sau này chắc chắn sẽ có thôi.” Ngụy Viễn định đưa tay xoa mái tóc ngay sát cạnh mình, nhưng tay đưa ra được một nửa bỗng khựng lại. Dù có muốn vượt rào đến mấy thì cuối cùng anh cũng chỉ giúp cậu chỉnh lại cổ áo. +

“Cà vạt vẫn chưa thắt chuẩn rồi.” Ngụy Viễn kéo cậu sang một bên, tháo ra thắt lại, “Hôm qua chẳng phải anh đã dạy em rồi sao? Trí nhớ em tốt thế mà, sao cái này lại không làm được.” +

“Tay em vụng về lắm, nên em mới cần anh.” Hạ Tri Tùng nói, “Không có anh em hoàn toàn không làm được gì cả.” +

“Anh không thể ở bên em mãi được đâu.” Ngụy Viễn siết lại nút thắt cà vạt, nhàn nhạt nói, “Đợi sau này em lập gia đình riêng, sẽ có người quan trọng hơn ở bên cạnh em.” +

“Không được.” Giọng Hạ Tri Tùng run rẩy. +

Nhận ra hướng câu chuyện đang đi quá xa, Ngụy Viễn vội vàng đánh trống lảng: “Anh có mang đồ tốt cho em này.” Anh mở chiếc hộp nhung thiên nga ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo khảm kim cương vàng, tỏa ra những tia sáng li ti dưới ánh mặt trời, màu sắc rất giống với màu mắt của Hạ Tri Tùng, “Đây là chiếc ghim cài áo dì Quan của em tặng anh trong lễ tốt nghiệp, giờ anh tặng lại cho em.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.