Skip to main content

Chương 42

dathaiPiter

Theo lời Lý Trường Ninh, hắn phải chờ Giang Tùy Chu uống thuốc của hắn một thời gian thì mới có thể kết luận xem nên trị bệnh thế nào. +

Mục đích của Giang Tùy Chu cũng không phải chuyện này, cho nên cũng không để tâm, chỉ để hắn bắt mạch rồi phối thuốc, hiệu quả gì tính sau. +

Lý Trường Ninh nghe theo. +

Mà ngày đầu tiên phối thuốc cho Giang Tùy Chu xong, Lý Trường Ninh bị giữ lại. +

“Qua xem chân cho hắn.” Giang Tùy Chu cầm chén thuốc nói với Lý Trường Ninh. +

Trong phòng ngoài Mạnh Tiềm Sơn cũng không còn ai khác. Lý Trường Ninh dò xét sắc mặt Ngụy Giai, Ngụy Giai lại thầm trừng mắt nhìn hắn. +

Từ hôm qua lần đầu hắn bắt mạch cho Tĩnh Vương, Tĩnh Vương đã nhắc đến tật trên chân của vị “Hoắc phu nhân” này rồi. Hôm qua hắn và Ngụy Giai về phòng cũng đã thương lượng chuyện này. +

Lý Trường Ninh hiểu ý chớp mắt một cái, hành lễ với Giang Tùy Chu rồi tới trước mặt Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu uống hết chén thuốc, lẳng lặng chờ Lý Trường Ninh xem chân cho Hoắc Vô Cữu. +

Lý Trường Ninh quỳ gối trước mặt Hoắc Vô Cữu, nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng hỏi Hoắc Vô Cữu vài câu rồi rút một quyển sổ trong hòm thuốc ra ghi chép lại. +

Một lúc lâu sau, Lý Trường Ninh thu dọn đồ đạc, đứng dậy. +

“Sao rồi?” Giang Tùy Chu vội hỏi. +

Lý Trường Ninh xách hòm thuốc đưa cho Ngụy Giai cầm rồi về tới trước mặt hắn, cúi người, giọng nói có vài phần do dự: “Chân của vị phu nhân này … e là không dễ trị.” +

Giang Tùy Chu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. +

Lý Trường Ninh thở dài, nói tiếp: “Kinh mạch trên hai chân của phu nhân đã đứt, khó mà chữa khỏi được. Tiểu nhân dùng hết y bác cả đời cũng chỉ có thể bớt một chút đau đớn cho y mà thôi.” +

Nghe thế, Giang Tùy Chu hỏi: “Làm thế nào?” +

Lý Trường Ninh trả lời: “Tiểu nhân biết chút thuật châm cứu, có thể khơi thông khí huyết cho phu nhân, giúp phu nhân đỡ phải đau đớn mỗi khi trở trời.” +

Giang Tùy Chu thở phào trong lòng. +

Hắn biết chân của Hoắc Vô Cữu không dễ trị, nhưng hắn cũng đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào vị đại phu này. Tiếc là vị đại phu hắn tìm được sớm lại không phải là người hắn chân chính muốn tìm. +

Hắn chỉ phải tự an ủi mình. +

Quên đi, không phải hắn nói có thể giảm bớt đau đớn cho Hoắc Vô Cữu sao? Cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng gì, dù sao thì mỗi khi trời mưa, chân của Hoắc Vô Cữu sẽ đau đớn vô cùng, có thể giảm bớt một chút cũng là chuyện tốt. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu gật đầu, vẻ mặt đạm mạc, lạnh lẽo nói: “Hết cách, bổn vương cũng không định chữa cho y. Ngươi cứ việc yên tâm chữa trị cho y, hiệu quả có thế nào thì bổn vương cũng sẽ không truy cứu.” +

Nghe hắn nói vậy, Lý Trường Ninh như thở phào, khom người tạ ơn hắn. +

Giang Tùy Chu vẫy tay cho hắn đứng lên, vừa uống trà xóa đi vị đắng nghét trong miệng vừa thầm lo lắng. +

Vừa nãy đại phu nói phải châm cứu cho Hoắc Vô Cữu? +

Nếu muốn châm cứu thì phải có chỗ rộng rãi. Ghế quý phi trong phòng hắn tuy không đến nỗi chật chội, nhưng cũng không có lý nào lại bắt Hoắc Vô Cữu ngày nào cũng phải nằm trên đó xem bệnh. +

Nếu là thế … +

Giang Tùy Chu bưng tách trà, nét mặt đăm chiêu. +

Có thể nào mượn cơ hội này để chuyển Hoắc Vô Cữu ra ngoài ở không? +

— +

Lúc Hoắc Vô Cữu mới được đưa đến, Giang Tùy Chu không tìm được cái cớ nào nên mới để y tạm thời ở lại. +

Nhưng mà lúc này có một cái cớ rất chính đáng được đưa tới trước mặt hắn. +

Giang Tùy Chu bắt đầu nghiêm túc suy tính mức độ khả thi của chuyện này. +

Dù sao thì ban đầu hắn muốn đưa Hoắc Vô Cữu đến bên cạnh đều là vì muốn kéo y vào địa bàn của mình. Bây giờ Hoắc Vô Cữu đã ở quen rồi, quan hệ của hai người cũng tốt hơn nhiều, nếu nhân cơ hội này sắp xếp một chỗ khác trong viện cho Hoắc Vô Cữu ở cũng là hợp tình hợp lý, cực kỳ an toàn. +

Tiện thể hắn cũng có thể hơi lộ bài cho Hoắc Vô Cữu thấy, xem thái độ y thế nào. +

Vì thế, Giang Tùy Chu hạ quyết tâm, buổi tối lúc dùng bữa, hắn chủ động đuổi hết người hầu hạ ra ngoài. +

Dưới ánh đèn rạng rỡ, Hoắc Vô Cữu nhìn sang Giang Tùy Chu. +

Xem tình hình là biết Giang Tùy Chu có chuyện muốn nói với y. +

Hoắc Vô Cữu thầm nghĩ, đúng lúc. +

Y cũng có chuyện muốn nói với Giang Tùy Chu. +

Lúc sáng nghe lão đại phu nói chuyện với Giang Tùy Chu là y đã biết hai người họ có chuyện muốn giấu hắn. +

Hoắc Vô Cữu biết, Ngụy Giai cũng sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Người mà hắn mang đến tuyệt đối sẽ trị được chân cho y. +

Hai người bọn họ nói như thế đều vì đề phòng Giang Tùy Chu, sợ Giang Tùy Chu biết bọn họ có thể chữa khỏi chân cho y thì sẽ ngăn cản. Cũng có nghĩa là lão đại phu này có thể chữa được bệnh cho Giang Tùy Chu, lão đại phu lừa hắn là vì đang chờ lệnh của y. +

Nhưng hai người đó lại không biết, từ trước đến giờ, Giang Tùy Chu không phải là mối nguy của bọn họ. +

Thậm chí hôm qua hắn còn nói thẳng rằng hắn muốn chữa khỏi chân cho y, còn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để tự đối mặt với Giang Thuấn Hằng sau này. +

Hoắc Vô Cữu cầm lòng không đặng. +

Y muốn nói với Giang Tùy Chu rằng lão đại phu chắc chắn có thể chữa khỏi cho hắn, cũng có thể chữa được cho y. +

Y còn muốn nói với Giang Tùy Chu rằng không cần phải sợ. Giang Thuấn Hằng dù là với hắn hay với y đều là kẻ thù có thể uy hiếp mọi lúc nọi nơi. Chờ đến khi y khôi phục lại thực lực, chắc chắn sẽ không để Giang Tùy Chu bị vạ lây. +

Mà ngược lại, y có thể bảo vệ được hắn. +

Xưa nay Hoắc Vô Cữu cẩn thận, kín đáo, nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào ở trận doanh địch biết được tình báo, dù chỉ là một chút. +

Nhưng không hiểu sao với y, Giang Tùy Chu lại khác hẳn. +

Có lẽ là bởi vì hắn cũng bị Giang Thuấn Hằng nhắm vào, mặc dù đang ở trận doanh khác nhưng cũng chắc chắn không cùng phe với đám người đó. Hoặc cũng có lẽ là bởi vì người này thật sự quá đơn thuần, dù cố tỏ ra mình là người xấu nhưng lại chẳng hề có một chút lực sát thương nào, đáng để tin tưởng. +

Cũng có lẽ … là bởi vì hình như, hắn thật sự rất thích y. +

Hoắc Vô Cữu chỉ cảm thấy tính cách của y xưa nay là không thích mắc nợ kẻ khác. Tĩnh Vương này tự tiện thích y, tự tiện trả giá vì y, làm y không nỡ lừa gạt hắn, thậm chí còn muốn đào hết vốn liếng phó thác cho hắn. +

Không chỉ vì tin tưởng hắn, mà còn vì không muốn giấu diếm hắn điều gì. +

Cái suy nghĩ “không muốn giấu diếm hắn” từ hôm qua, khi Giang Tùy Chu nói sẽ cho đại phu chữa chân cho y, đã bắt đầu nhảy nhót khắp nơi trong lòng Hoắc Vô Cữu. +

Nó giống như một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực y, khiến trái tim y bỏng cháy chưa từng thấy. +

Ngọn lửa đó bị y nhốt sâu vào tận đáy lòng, lúc này y chỉ dùng một đôi mắt đen không thấy đáy làm ngụy trang để lẳng lặng nhìn Giang Tùy Chu. +

Đợi đến khi trong phòng không còn người thứ ba nào nữa, Giang Tùy Chu mới châm chước từ ngữ, mở lời. +

“Hôm nay đại phu nói gì ngươi cũng nghe rồi.” Hắn thản nhiên nói. +

Hoắc Vô Cữu đáp một tiếng. +

Y hơi ngừng, đang định tiếp lời lại nghe Giang Tùy Chu nói tiếp. +

“Tuy hắn nói hắn không chữa được cho ngươi, nhưng ít nhiều gì cũng xem như có thêm một tia hy vọng.” Hắn nói, “Nhưng nếu đã phải châm cứu thì bổn vương nghĩ, hay là dời ngươi sang phòng khác ở cho tiện.” +

Dường như có một cơn gió thổi qua làm ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực Hoắc Vô Cữu lay động. +

Y im lặng một lát rồi đáp. +

“Đúng thế.”  +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Bổn vương lệnh cho Mạnh Tiềm Sơn dọn dẹp một gian phòng khác trong viện cho ngươi, ngươi chỉ cần yên tâm ở đó dưỡng bệnh, để đại phu chữa trị. Nhưng bổn vương dặn trước, nếu đại phu dám thất trách, ngươi cứ nói với Mạnh Tiềm Sơn là được.” +

À, còn ở trong viện của hắn. +

Cơn gió vừa nổi lúc nãy đã tan mất tung mất tích. +

Hoắc Vô Cữu lạnh mặt “ừ” một tiếng. +

Giang Tùy Chu đánh giá vẻ mặt của y, nói dò. +

“Trước đây bổn vương chưa từng nói vì sao bổn vương phải chuyển ngươi đến An Ẩn Đường, đúng không?”  +

Giang Tùy Chu biết, mấy lời đó nói vào lúc này là hợp lý nhất. +

Nếu ngay từ đầu hắn đã nói với Hoắc Vô Cữu rằng mình muốn đối xử tử tế với y, đương nhiên là Hoắc Vô Cữu sẽ không tin, ngược lại còn sẽ càng đề phòng hắn hơn. Mà nếu bây giờ không nói, sau này ít khi gặp mặt càng không thể nào có cơ hội để nói nữa, có nói cũng có vẻ rất cố tình. +

Nhưng lúc này là cơ hội thích hợp nhất để nói với y hắn muốn giúp y, muốn hợp tác với y. Dù sao thì trong suốt thời gian qua, Hoắc Vô Cữu cũng đã thấy được tình cảnh và hành động của hắn. +

Nhưng vẻ mặt của Hoắc Vô Cữu bỗng trở nên rất kỳ lạ. +

Y im lặng một lúc mới nhìn hắn, nhíu mày: “Không có.” +

Giang Tùy Chu đang định mở miệng lại nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp: ” … Không nói cũng không sao.” +

Sao mà được? Giang Tùy Chu sốt ruột. +

Phải nói chứ! Không nói thì sao ngươi biết ta khổ cực như nào, sao ngươi biết ta đã đánh đổi những gì, sao ngươi cảm động đến nỗi rớt nước mắt được? +

Hắn vội nói: “Phải nói, suốt thời gian qua, hẳn là ngươi cũng đã nhìn ra được bổn vương muốn làm gì.” +

Hoắc Vô Cữu càng nhíu mày chặt hơn nữa. +

Tĩnh Vương muốn làm gì? +

Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này để bày tỏ nỗi lòng với y? +

Không biết vì sao Hoắc Vô Cữu lại thấy hoảng hốt, thậm chí còn không nghĩ được mình nên ứng phó thế nào. Nhưng lạ là ngọn lửa trong lồng ngực y càng cháy càng lớn, cứ như vừa bị tạt một thùng dầu. +

Điều này khiến trái tim Hoắc Vô Cữu đập mỗi lúc một nhanh. +

Tĩnh Vương này sao lại ngốc nghếch như thế, chẳng lẽ hắn không sợ bị y từ chối, không sợ mất mặt sao? Mà điều này lại khiến Hoắc Vô Cữu mềm lòng, thậm chí còn cảm thấy dù hắn có nói gì thì y cũng sẽ không từ chối … +

Tĩnh Vương tiếp tục nói. +

“Hoàng huynh muốn làm nhục ngươi, muốn dùng cách nuôi cổ ép ngươi và bổn vương phải tranh đấu, đương nhiên là bổn vương sẽ không để cho hắn được như ý.”  +

Giọng nói mát lạnh như nước suối, lành lạnh, bình tĩnh mà nhẹ nhàng, chậm rãi. +

“Chuyển ngươi vào viện của bổn vương là vì muốn mượn chuyện này bảo vệ ngươi. Tuy bổn vương là người Nam Cảnh nhưng vẫn luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hoàng huynh, không có lúc nào là hắn không muốn diệt trừ bổn vương. Mà nay dù bổn vương có thể tạm thời sống yên ổn, cũng vẫn biết rằng sớm muộn gì sẽ có ngày mình bị diệt trừ. +

Với bổn vương mà nói, Cảnh triều diệt ngược lại sẽ thành đường sống của bổn vương. Hoắc tướng quân, bấy lâu nay hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra được rằng bổn vương không muốn giết ngươi, lăng nhục ngươi giống như bọn chúng, mà là muốn hợp tác với ngươi.” +

Giọng nói lành lạnh như nước đó chảy thẳng vào lòng Hoắc Vô Cữu. +

Trong một khoảnh khắc, y chỉ cảm thấy hụt hẫng lạ thường. +

Tĩnh Vương lại chậm rãi nói: “Hôm nay bổn vương có thể tạm thời bảo vệ ngươi, ngày sau cũng có thể trợ giúp ngươi chữa lành hai chân, mà điều bổn vương sở cầu cũng chỉ là một con đường sống mà thôi.” +

“Ầm” một tiếng. +

Dòng nước suối đó chảy khắp tứ chi của Hoắc Vô Cữu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim y, dập tắt ngọn lửa đang cháy mãnh liệt trong lồng ngực y. +

Giọng của Hoắc Vô Cữu bỗng hơi nghẹn. +

“… Không còn gì khác nữa?” Y hỏi. +

Sau đó y đối diện với một đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc, sạch sẽ, không chứa tạp niệm gì. +

“Không.” +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Giang Tùy Chu: Tiếng gì đấy? +

Hoắc Vô Cữu *mặt vô cảm*: Tiếng trái tim thiếu nam vỡ nát. +

Editor: Cười là xuống địa ngục nhe quý dị, tui dọn sẵn ổ để đón dưới này rồi nè =))))))) 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)