Chương 42

Hai ngày sau, vết hôn trên cổ Phương Bỉnh Tuyết đã nhạt bớt, nhưng vẫn chưa tan hẳn. +
Lúc đi làm có người nhìn thấy, cũng chẳng ai hỏi gì, vì trước khi ra khỏi nhà anh hay gãi gãi vài cái lên đó, trông giống như bị muỗi đốt rồi tự gãi vậy. +
Nhưng trước mặt sư phụ, anh không làm thế. +
Sư phụ dẫn dắt Phương Bỉnh Tuyết tên là Điền Khánh. Lần này ông đến gấp gáp, nhưng vẫn mang theo một túi đồ ăn vặt cho anh – mơ khô do cô tự phơi. Phương Bỉnh Tuyết rất thích món chua chua ngọt ngọt này, thỉnh thoảng xem tivi hay lấy một nắm nhấm nháp. Thấy túi đồ, mắt anh sáng lên, vội đưa tay nhận lấy: “Con nhớ cô quá!” +
Cô cũng là cảnh sát, hai năm gần đây mới rút khỏi tuyến đầu, cử chỉ vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Bà rất quý Phương Bỉnh Tuyết, hai người hợp tính nhau. Con cái nhà bà được công tác nước ngoài, thấy nhà cửa quá lạnh lẽo, anh rảnh rỗi thường ghé qua ngồi chơi, trò chuyện cùng bà, quan hệ rất thân thiết. +
Điền Khánh ngồi đối diện, tóc mai hai bên thái dương đã điểm bạc, rãnh mũi má cũng sâu hơn, nhưng đôi mắt diều hâu vẫn sắc bén, đầy thần thái. Ông vừa cười vừa vặn nắp bình giữ nhiệt – thói quen của lão cảnh sát hình sự, ra ngoài luôn mang theo trà đặc. Nhà hàng hai thầy trò chọn cách trung tâm hội nghị không xa, chỉ cách một con đường, ăn xong Điền Khánh còn có thể về nghỉ trưa một lúc. +
“Cảm giác thế nào,” Điền Khánh tựa lưng vào ghế, “thầy thấy sắc mặt mày tốt lắm.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười hì hì: “Cũng tạm ổn ạ.” +
“Lúc mới đến không quen, khí hậu khô quá, mắt bị dị ứng. Chỉ cần ngủ quên không đóng cửa sổ là nửa đêm tỉnh dậy vì khô họng, chảy máu mũi.” +
Anh rót thêm trà cho sư phụ, ngồi lại ghế tiếp tục: “Sau này quen dần, cũng ăn được cay.” +
Điền Khánh khá bất ngờ: “Ồ, ăn được cay rồi à?” +
Ngày xưa canh gác nửa đêm, cả đám chen chúc trong xe ăn mì tôm, người ta toàn chọn vị đỏ cháy hay cay xé, chỉ mình Phương Bỉnh Tuyết ăn vị khác, gắp lên mà chẳng dính nổi một giọt dầu đỏ. +
“Ăn được chứ ạ,” anh nói, “ăn cay thì uống chút đồ uống lạnh, loại sữa AD canxi ấy, giải cay cực kỳ.” +
Điền Khánh bảo: “Tốt, vậy hôm nay thầy trò mình gọi vài món cay.” +
Đã đến Tây Bắc, đương nhiên phải ăn đặc sản địa phương. Hai thầy trò trò chuyện một lúc về cuộc sống thường ngày, sau đó Phương Bỉnh Tuyết bắt đầu báo cáo tình hình lực lượng cảnh sát ở huyện. Đại khái vẫn là những vấn đề cũ: kỹ thuật lạc hậu, điều tra hình sự chủ yếu dựa vào cách theo dõi truyền thống. +
“Chuyện này là đương nhiên,” ngón trỏ Điền Khánh gõ nhẹ lên bàn, rất nghiêm túc, “đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi. Đợi kinh tế phát triển hơn sẽ khá lên nhiều.” +
Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Vâng, con biết ạ.” +
Đang nói chuyện thì món ăn được dọn lên đầy đủ. Anh giúp tráng qua bát đũa, đưa đũa qua cho sư phụ. Điền Khánh không nhận ngay: “Cổ mày sao thế, muỗi nào đốt đấy?” +
Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút, rồi kéo dài giọng: “Ôi sư phụ ơi—” +
Điền Khánh nhận đũa, cười khà khà không đứng đắn: “Có tiền đồ rồi nha, lần cử đi điểm này thu hoạch lớn đấy nhỉ. Bắt đầu khi nào hả, cảm giác thế nào?” +
Bọn trẻ giờ lập gia đình muộn, chỉ cần có chút động tĩnh là đã giấu giấu diếm diếm, không cho người lớn biết. Vợ chồng Điền Khánh cũng giống những bậc phụ huynh bình thường, chỉ mong người trẻ sớm có chỗ nương tựa, yên bề gia thất. +
Giọng Phương Bỉnh Tuyết rất nhỏ: “Chưa chính thức yêu đương đâu ạ…” +
Điền Khánh “xì” một tiếng. Lão cảnh sát hình sự này khá truyền thống, vừa nhìn thấy vết trên cổ anh đã chờ thằng học trò này chủ động khai báo, thành khẩn thú nhận. Không ngờ đã thế này thế kia rồi mà vẫn chưa yêu? +
Có chút không ổn. +
“Nếu thấy hợp,” Điền Khánh nhíu mày, “thì sớm định xuống với người ta đi. Mày là con trai, phải có trách nhiệm.” +
Đây là lời dạy bảo thật lòng, nếp nhăn giữa trán hằn sâu hẳn lên. Phương Bỉnh Tuyết không thể qua loa, ngồi thẳng người: “Sư phụ, con không giấu thầy. Chủ yếu là tình huống hơi đặc biệt.” +
Điền Khánh hỏi: “Đặc biệt chỗ nào?” +
Trong mắt ông, chỉ cần hai đứa thích nhau là được, những điều kiện khác chẳng quan trọng. Dù sao mắt nhìn người của Phương Bỉnh Tuyết cũng đặt đó, không thể thích phải kẻ tầm thường. Vậy nên “đặc biệt” này có lẽ là chỉ gia đình đối phương phức tạp. +
“…Không phải,” Phương Bỉnh Tuyết ậm ừ, “gia đình anh ấy rất đơn giản, bố mẹ đều mất rồi.” +
Điền Khánh đặt đũa xuống: “Trong nhà chỉ còn một mình?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Vâng.” +
“Ly hôn rồi à?” +
“Không, anh ấy cũng là lần đầu yêu đương.” +
Điền Khánh bưng cốc nước uống một ngụm: “Không phải là từng ngồi tù đấy chứ?” +
“Không phải đâu ạ,” Phương Bỉnh Tuyết vội nói, “sư phụ, hiện tại con chưa dám hứa chắc với thầy, cũng hơi khó giải thích… Để thêm chút thời gian nữa, nếu có tin tức nhất định con sẽ báo thầy.” +
Anh đã nói đến mức này, Điền Khánh không truy hỏi thêm. Hai thầy trò lại trò chuyện vài chuyện khác, thời gian cũng gần hết. Chỉ lúc chia tay, Điền Khánh gọi anh lại, im lặng một lúc mới nói: “Nhà con gái người ta chỉ còn một mình, không dễ dàng đâu. Mày phải đối tốt với người ta đấy.” +
Phương Bỉnh Tuyết cứng đầu gật: “À… vâng ạ.” +
“Mơ khô này mang về cho người ta nếm thử xem, nếu thích thì lần sau cô làm nhiều hơn.” Điền Khánh vỗ vỗ vai anh, “Thầy về nhé, đi đường cẩn thận.” +
Phương Bỉnh Tuyết đứng nguyên tại chỗ, “vâng” một tiếng, hơi nghẹt mũi. +
Quan hệ thầy trò hai người vốn thế này, chẳng cần nói thêm những lời khách sáo. Anh lái xe đi đi về về mất bốn tiếng đồng hồ, chỉ để cùng ăn một bữa cơm. Gặp mặt không nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau một cái, để sư phụ biết mình ở cách ngàn dặm vẫn ổn, thế là đủ. +
Về đến huyện Lệ Xuyên, Phương Bỉnh Tuyết không quay lại ký túc xá ngay, trực tiếp lái xe đến chỗ Chu Húc. Lúc này mới hơn ba giờ chiều, đầu đường cuối ngõ chẳng mấy người. Anh nhìn tòa nhà nhỏ kia, trước tiên rút một điếu thuốc hút. +
Hút xong, anh gọi điện cho Chu Húc, hỏi hắn đang ở đâu. +
“Tôi đang ở xưởng đây,” Chu Húc có phần bất ngờ, “sao thế em?” +
Lần trước hai người thân mật xong, mấy ngày nay chưa gặp nhau, chỉ buổi tối trò chuyện vài câu. Hắn nhớ Phương Bỉnh Tuyết nói phải đi gặp một người thầy, còn đặc biệt chuẩn bị một đống đồ, hắn bảo em đừng mua nữa, tôi lo hết rồi. +
Lúc ấy Phương Bỉnh Tuyết bị hắn chọc cười, bảo anh này, không cần phí tâm thế đâu. +
Những phép tắc xã giao ngoài đời, Phương Bỉnh Tuyết hiểu rõ trong lòng. Nhưng anh bận, lại trẻ, đôi khi không chu toàn được hết. Trước đây mỗi lần đến nhà thầy, nhất định không bao giờ tay không – sau này cô bảo con coi chúng ta là người ngoài à, anh mới thôi không kiên trì nữa, chỉ mang theo cái miệng đến ăn cơm, ăn xong còn tiện tay “cầm” về chút gì đó. +
Nhưng cứ dịp lễ tết, hoặc có món gì theo mùa, Phương Bỉnh Tuyết chưa lần nào quên, rất hết lòng hết dạ. +
Anh không ngờ chỉ một câu nói vu vơ, Chu Húc lại nhớ kỹ. +
Từ góc độ này mà nhìn, hai người họ thực sự rất giống nhau. Tận trong xương tủy đều là kiểu người thấu hiểu thế thái nhân tình, không cứng nhắc, không máy móc, có nguyên tắc hành xử riêng của mình. Vì vậy trong cuộc sống lẫn công việc, cả hai đều khá thuận lợi. +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Em gặp thầy xong rồi, tiện đường đi qua chỗ anh, hỏi một tiếng thôi, anh không có nhà thì thôi.” +
“Ơ đừng,” Chu Húc vội bảo, “tôi về ngay đây.” +
Hắn nghe bên kia ống nghe hơi ồn ào, hình như còn có người trêu chọc, bảo Húc ca mày làm gì thế, bỏ mặc anh em à? +
“Anh đang làm gì đấy,” Phương Bỉnh Tuyết chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, giọng lười biếng, “nghe có vẻ bận lắm?” +
Chu Húc che điện thoại đi ra xa, bên đó yên tĩnh hơn: “Không bận, chỉ là tháng Tám có cuộc thi kỹ năng, do hiệp hội ngành sửa chữa ô tô tổ chức, về phần sơn gò thân vỏ xe tai nạn. Mấy cửa hàng ở các huyện lân cận muốn tham gia, hôm nay tụ lại họp một chút.” +
Phương Bỉnh Tuyết là kiểu người coi trọng sự nghiệp, nghe đến thi đấu là hứng thú ngay: “Ồ, thế này không tốt sao.” +
“Ừ,” ý cười của Chu Húc rõ mồn một trong giọng nói, “nhất là hiện nay trong ngành nhiều thao tác mờ ám lắm, định giá thiệt hại thì mập mờ, có ông thợ chả biết cái gì cũng dám động tay, an toàn không đảm bảo, thế chẳng phải dễ xảy ra tai nạn thứ cấp à?” +
Hắn nói đơn giản vài câu với Phương Bỉnh Tuyết, một số thuật ngữ chuyên môn không nhắc đến, nhưng ý tứ anh hiểu hết. Anh biết cuộc thi này khá quan trọng, mang ý nghĩa định chuẩn, quy phạm ngành nghề. Đến cuối cùng, Chu Húc nhắc một câu: “Chuyện năm ngoái bên bảo hiểm huỷ bỏ mức phí thống nhất, chắc em biết rồi nhỉ?” +
“Về bảo hiểm xe hơi có chút chuyện,” hắn cười ở đầu dây bên kia, “sắp bắt đầu cạnh tranh thị trường rồi.” +
Phương Bỉnh Tuyết nghe hiểu ngay: “Anh định tham gia?” +
“Ừm,” giọng Chu Húc rất bình thản, “ít nhất cũng có thể phân công trong chuỗi công nghiệp, hợp tác với công ty bảo hiểm, trực tiếp nhận việc.” +
Nói một lúc, Phương Bỉnh Tuyết sợ làm lỡ thời gian của hắn: “Vậy anh đi bận đi, đừng vội quay về, hai ta lần sau gặp lại nói tiếp.” +
Chu Húc liếc nhìn đồng hồ: “Tôi còn hai tiếng nữa… Kết thúc xong, tôi qua đón em ăn cơm nhé?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Không cần, để em đón anh đi.” +
Chu Húc lập tức đồng ý: “Được, tốt quá, tôi đợi em đấy.” +
Cúp máy, Phương Bỉnh Tuyết cười lắc đầu. Cuối cùng Chu Húc có lẽ sợ người bên cạnh nghe thấy, hơi hạ giọng xuống, nhưng vẫn không kìm được sự phấn khích trong giọng nói, nghe mà thấy vui sướng ra mặt, đến câu “đợi em” cũng có chút nũng nịu. +
Phương Bỉnh Tuyết nói được làm được. Hai tiếng này anh không đi đâu cả, chỉ rửa xe ở gần đó. Đến giờ thì lái xe đến xưởng sửa chữa. Từ xa đã thấy Chu Húc đứng đợi ở ven đường. +
Hắn quay lưng về phía bồn hoa, một tay đút túi, toát lên vẻ bất cần đời, hơi du côn. Vừa làm việc xong, tắm rửa sạch sẽ, áo ngắn tay ôm lấy cơ bắp căng tròn, da lộ ra ngoài hơi đen, chẳng cần sờ cũng biết là mát lạnh, mang mùi xà phòng sạch sẽ. +
Phương Bỉnh Tuyết rất lưu manh ngắm một hồi lâu mới bấm còi một tiếng. +
Cửa phụ mở ra, Chu Húc ngồi lên, trước tiên đưa tay về phía anh: “Đoán xem, tay nào có đồ?” +
Lòng bàn tay hướng lên, nắm chặt, Phương Bỉnh Tuyết quan sát một chút rồi chỉ vào tay phải: “Tay này.” +
Chu Húc xoay tay, mở lòng bàn tay ra: “Nhìn này, con ốc sên nhỏ.” +
Hôm nay không mưa, trời khô hạn, con ốc sên dính đầy đất, trông trắng bệch, vỏ xoắn ốc có vẻ mỏng manh. Chu Húc nói: “Trưa nay nhà ăn trong xưởng làm cơm, cô dì rửa rau rửa ra được con này, nhặt ra vứt đi.” +
Nhưng phải nói người ta có duyên với động vật thật. Tắm xong ra ngoài, đang lau mặt trong sân, con ốc sên nhỏ bò lên bồn rửa, thò râu ra rồi lại rụt vào. +
Phương Bỉnh Tuyết không tin: “Có phải cùng một con không!” +
“Chắc chắn rồi,” Chu Húc cười, “mang cho em xem, dễ thương quá… Nào, xem tay kia nữa đi.” +
Thấy Phương Bỉnh Tuyết không nhúc nhích, hắn hất cằm: “Em ấn thử xem.” +
Người này càng ngày càng trẻ con, đúng là tâm hồn trẻ thơ. Phương Bỉnh Tuyết nhịn không nổi cười, đưa tay ấn lên: “Gì thế?” +
Chu Húc xoay tay lại, mở lòng bàn tay: “Nào, ốc sên phải ăn rau, tặng kèm cho em chơi luôn.” +
Một thỏi vàng hình bắp cải trắng nằm trong lòng bàn tay hắn, ước chừng phải hơn năm mươi gam. Bàn tay Chu Húc to đến thế mà thỏi vàng vẫn chẳng hề nhỏ, chế tác tinh xảo, từng nếp gấp của lá cải đều sống động như thật. 1
Phương Bỉnh Tuyết không nhận: “Em… cái này quý giá quá, không hợp.” +
“Tôi chỉ là người phàm tục,” Chu Húc đặt thỏi vàng vào tay anh, “thấy đồ chơi hay hay là mang về cho em. Làm ăn mà, mê tín chút, đôi khi mua mấy thứ cát lợi để lấy may.” +
“Bắp cải trắng là ‘bách tài’, chiêu tài, lá cải tầng tầng lớp lớp bao lấy nhau, cũng tụ tài, giống như thỏi vàng nguyên bảo. Người ta còn bảo có ý nghĩa gia đình hòa thuận, tóm lại em đừng chê tôi tục, đừng chê tôi mê tín.” +
Chu Húc nhìn anh: “Tôi chỉ muốn em cả đời có tiền, muốn em sống tốt thôi.” +
Phương Bỉnh Tuyết nắm chặt thỏi vàng, nặng trịch: “Anh có biết hoàn cảnh gia đình em thế nào không? Nhỡ em không thiếu tiền thì sao, em giàu lắm, giàu đến mức lấy vàng ném trôi sông chơi ấy.” +
Chu Húc cười: “Thế thì quá tốt.” +
Im lặng một lúc, Phương Bỉnh Tuyết không nhịn nổi, vùi mặt vào cánh tay cười một hồi: “Anh đúng là… tục chết đi được!” +
“Ừm,” Chu Húc đặt con ốc sên nhỏ vào bụi cây ven đường, quay lại đóng cửa xe, “tôi thô tục, tôi mặt dày, tôi chẳng phải đang muốn lấy lòng em, muốn em yêu tôi sao.” +
Khi nói, mắt hắn cứ nhìn gáy anh, rất muốn ghé sát hôn một cái, nhưng nhịn lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, cười ngốc nghếch. +
Phương Bỉnh Tuyết ngồi thẳng dậy: “Không được, cái này em thật sự không nhận nổi. Tấm lòng thì em nhận.” +
“Vậy tôi hôn em đấy,” Chu Húc bắt đầu giở trò vô lại, “em nghĩ kỹ đi Phương Bỉnh Tuyết, giờ trong xe chỉ có hai ta thôi…” +
Lời vừa dứt, Phương Bỉnh Tuyết đã đưa tay đặt thỏi vàng vào ngăn để cốc, nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mắt cong cong mang theo ý cười, như cái móc câu. +
Tim Chu Húc loạn nhịp như cá cắn mồi, không xong rồi. Theo bản năng hắn ghé sát lại, hôn lên môi anh, rất thô bạo. +
Đầu của Phương Bỉnh Tuyết cọ vào cửa kính. Chu Húc luồn một tay ra sau chắn cho anh. Đã hơi động tình, hơi thở cả hai đều nặng nề. Phương Bỉnh Tuyết nắm tóc hắn, nhắm mắt đáp lại. Quần áo nhăn nhúm, tay Chu Húc không luồn vào trong, chỉ cách lớp vải xoa nắn đoạn eo thon, hắn rất thích, mềm mại mà dẻo dai ngoài sức tưởng tượng. +
Nhưng đúng khoảnh khắc cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, gần như cùng một lúc, Chu Húc đột ngột ấn đầu Phương Bỉnh Tuyết xuống, ép vào lòng mình, che khuất khuôn mặt anh. +
Người ngoài cửa xe đứng chết trân, mắt tròn xoe, hơi ngẩn ngơ. +
Quá xấu hổ. Anh ta cố ý từ ngoại tỉnh đến thăm Chu Húc, học được không ít thứ ở xưởng, còn chưa xong việc thì Chu Húc đã vội có chuyện phải đi, để lại đám bọn họ tiếp tục xem các bậc thầy làm việc. Chu Húc không sợ người ta nhìn kỹ thuật của mình – tay nghề đặt đó, ai đến cũng được, kết bạn hay bàn hợp tác đều hoan nghênh, gật đầu hay không là quyền của hắn. Dù sao thái độ của ông chủ Chu cũng rất tốt, tuy bề ngoài hung dữ, nhìn đáng sợ, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, người này thật thà, đáng tin. +
Vậy nên lúc anh ta ra ngoài nghe điện thoại, thấy Chu Húc đặt thứ gì đó ở bồn hoa rồi vội vã quay lại xe, xe vẫn chưa chạy đi, còn đỗ nguyên tại chỗ, anh ta nghĩ bụng qua chào hỏi một tiếng. +
Đợi đến khi nhận ra thì đã muộn. +
Khuôn mặt Phương Bỉnh Tuyết vùi trong lòng Chu Húc, cố điều hòa nhịp thở. Anh cảm nhận được vòng tay rắn chắc siết chặt lấy mình, chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối ấm áp ấy. +
“Anh, anh Húc…” giọng người kia run run, “tôi…” +
Chu Húc trầm trầm nhìn hắn. +
Phương Bỉnh Tuyết bị giữ chặt, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tự nhiên có chút hối hận, thế nhưng nhiều hơn là cảm giác xa lạ khó nói thành lời. +
Anh thấy chính sự bốc đồng của mình thật lạ lẫm. +
Sao lại có thể thiếu lý trí đến vậy, ở ngoài đường, trong xe mà đã hôn hít thế này chứ… +
Trong khoang xe chật hẹp, Phương Bỉnh Tuyết liên tục hít sâu để bình tĩnh lại. Người ngoài cửa dường như lại nói thêm câu gì đó rồi vội vàng rời đi, bởi chẳng bao lâu sau, Chu Húc đã đưa tay vuốt má anh, khẽ gọi tên: “Phương Bỉnh Tuyết.” +
“Đừng sợ,” hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc anh, “tôi ở đây.” +
Đây không phải chuyện sợ hay không sợ nữa. +
Trên đường về, đổi thành Chu Húc lái xe. Phương Bỉnh Tuyết suốt dọc đường chỉ chống một tay lên má, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói câu nào. +
Chu Húc cũng rất yên lặng, chỉ hỏi thêm một câu: “Có muốn xem hoa không?” +
“Gì cơ?” +
“Hoa dành dành, sắp nở rồi, thơm lắm.” +
Hắn dừng xe, giúp anh tháo dây an toàn: “Xem hoa dành dành tôi trồng thế nào?” +
Phương Bỉnh Tuyết vẫn cúi đầu: “Anh…” +
“Không sao,” Chu Húc bình tĩnh mở lời, “tôi chỉ đang yêu đương thôi. Bất kể em là ai, dù là người ngoại tỉnh… hay là đàn ông, cũng chẳng ai dám nhiều lời.” +
“Em không phải sợ cái đó,” Phương Bỉnh Tuyết quay mặt lại, “em chỉ là…” +
Anh không biết phải nói gì nữa, đầu óc hơi tê dại, đến túi mơ khô cũng quên lấy ra đưa cho người ta. +
Chu Húc không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ đang bàn xem tối ăn gì, có hắn ở đây thì chẳng cần lo lắng gì cả. +
“Đi thôi,” hắn nắm tay anh kéo nhẹ, “tôi dẫn em đi xem hoa.” +
Trời đã nhá nhem tối, mưa lất phất rơi như những vì sao nhỏ. +
Mấy chậu hoa dành dành được đặt trong phòng ngủ tầng hai, Chu Húc chăm sóc rất tỉ mỉ, giờ đã nở bung, đúng như tưởng tượng: trắng muốt, nụ to, hương thơm ùa tới mạnh mẽ không chút khách sáo. +
Để tăng không khí, hắn thậm chí không bật đèn, chỉ thắp một món đồ cũ – chiếc đèn dầu. Ánh sáng không mạnh, ngọn lửa chập chờn, bóng người in trên tường lay động không yên. Chu Húc hơi khô cổ họng, không dám tự tiện nắm tay anh nữa: “…Phương Bỉnh Tuyết.” +
Lúc ở trong xe, khi Phương Bỉnh Tuyết nửa đùa nửa thật nói nhà em điều kiện tốt lắm, em giàu có lắm, kỳ thực hắn đã thở phào nhẹ nhõm. +
Vì về hoàn cảnh của Phương Bỉnh Tuyết, hắn đoán không ra. +
Phương Bỉnh Tuyết có khí chất tốt, đúng như cái tên, giống một nắm tuyết mới giữa núi rừng, rất cao quý. Nhưng khi hắn nhìn thấy vết sẹo trên người anh, sờ thấy vết chai trong lòng bàn tay anh, trong lòng vẫn lộp bộp một cái. +
Hắn nghĩ, có phải Phương Bỉnh Tuyết từng chịu khổ rồi không. +
Ánh đèn lay động, hoa dành dành xinh đẹp tỏa hương thầm, thật sự rất ngang ngược, mùi hương không thể bỏ qua, luôn hiện hữu. +
Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên giường, lặng lẽ suy nghĩ một lúc, giấu bàn tay có vết chai súng đằng sau lưng, đổi sang vẻ mặt rụt rè: “Anh Húc.” +
Chu Húc nhìn anh. +
“Chúng ta… bị người ta nhìn thấy rồi.” +
“Thì đã sao?” +
Giọng Phương Bỉnh Tuyết rất nhỏ: “Không hay lắm.” +
Chu Húc ngực phập phồng: “Sao nào, sợ người ta dị nghị, sợ ở đây không nổi nữa à?” +
Phương Bỉnh Tuyết không ngẩng đầu: “Em vốn dĩ sẽ phải đi, là em lo cho anh.” +
Chu Húc nén hơi, đi qua đi lại trong phòng vài bước, lại bê một chậu hoa dành dành dưới sàn đặt lên bậu cửa sổ, quay đầu nhìn người trên giường, ánh mắt hung dữ: “Không được!” +
“Em là tôi vớt từ sông lên, mạng của em là của tôi, ai cũng đừng hòng mang em đi!” +
Thật sự giận rồi, đến cuối câu giọng đã là cố đè lửa, gương mặt căng cứng. +
Phương Bỉnh Tuyết vẫn rũ mi, lặng lẽ ngồi đó. +
Chu Húc mặt đen sì, nắm chặt tay. Dáng vẻ của Phương Bỉnh Tuyết khiến hắn đột nhiên nhớ đến ngày ấy, ngày mà hắn không thể nào quên. +
Bên ngoài ồn ào lắm, bảo có đôi uyên ương khổ mệnh muốn cùng chết vì tình. Lúc ấy Chu Húc đã uống chút rượu, chạy tới thì đã muộn. Nghe nói một người đã chìm xuống, còn người kia bất chấp tất cả nhảy xuống sông, khản giọng kêu gào, kéo thế nào cũng không nổi. +
Quả nhiên đã nhảy xuống. +
Đợi đến khi Chu Húc ở dưới nước đỡ người lên, đối phương hoàn toàn không phối hợp, giãy giụa điên cuồng. Hắn bực mình, giáng một cái tát: “Mày không muốn sống nữa à!” +
Người kia bị đánh choáng, hồi lâu mới quay đầu lại, cả người ướt sũng, bẩn thỉu không chịu nổi. +
Chỉ có khuôn mặt trắng muốt sạch sẽ, đôi mắt rất sáng, như sao trời. +
Tim Chu Húc đập thình thịch như trống dồn. +
Hắn sải bước tới, bóp cằm Phương Bỉnh Tuyết hôn xuống, rất hung hãn, động tác thô bạo, thể hiện sự chiếm hữu và khát vọng của mình. +
Phương Bỉnh Tuyết bị hắn đẩy ngã xuống giường, không kháng cự. +
Quần áo bị kéo tung. +
Hắn hôn môi anh, mí mắt anh, cả tai anh, rồi thuận theo xuống hôn cổ và xương quai xanh, hơi thở nóng bỏng rơi trên người mình ngày đêm mong nhớ. +
Nhưng cuối cùng, Chu Húc kéo lại quần áo cho Phương Bỉnh Tuyết, từng chút từng chút bình ổn nhịp thở của mình. +
Hắn nâng tay anh lên, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, hơi run rẩy. +
“Đừng buồn,” Phương Bỉnh Tuyết thuận thế vuốt ve mặt hắn, “đừng khó chịu, anh ơi.” +
Chu Húc không nói gì. +
Phương Bỉnh Tuyết khẽ nói: “Là lỗi của em, thật đấy… anh đừng khó chịu, là em sai.” +
Anh chống tay ngồi dậy, dùng đầu dụi dụi vào lòng Chu Húc, kiểu làm nũng: “Ngay từ đầu đã là lỗi của em, em xin lỗi anh, xin lỗi nhé.” +
Mắt Chu Húc đỏ hoe: “Em…” +
Đột nhiên điện thoại reo lên. Phương Bỉnh Tuyết thở ra một hơi, cầm máy nhìn thoáng qua. +
Là lão Diêm gọi. +
Chu Húc nhìn biểu cảm của anh, hơi tủi thân bĩu môi: “Vậy… tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” +
“Không cần,” cái vẻ dính người vừa rồi biến mất, Phương Bỉnh Tuyết ngước mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt, “anh ngồi đó cho em.” +
Chu Húc “phịch” một cái, ngồi xuống. +
Nghe máy, lão Diêm nói rất nhanh, có phần gấp: “Alo, cậu đang ở đâu đấy?” +
Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Tôi đang ở chỗ Chu Húc.” +
Cùng lúc đó, Chu Húc cũng nhận ra giọng lão Diêm. Hai người khá quen nhau, không thể nhầm giọng ông cảnh sát hình sự già này được, nhất thời hơi sững người. +
“Tốt quá,” lão Diêm nói thế đấy, nói nhanh là giống như đang mắng người, “cậu đừng đi đâu, tôi đến ngay đây, cậu đi với tôi một chuyến.” +
Rõ ràng là có tình huống đột xuất, cần quay về cục. +
Phương Bỉnh Tuyết lập tức đứng dậy, nghiêm túc: “Vâng, tôi…” +
Trong tiếng “tút tút” ngắt máy, Chu Húc nắm chặt tay anh, mắt mở to. +
“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết nhìn hắn, “anh đều nghe thấy rồi.” +
Chu Húc há miệng. +
Đến lúc này rồi, Phương Bỉnh Tuyết thật sự không cần giấu thân phận nữa: “Xin lỗi anh, ban đầu em chưa nói với anh.” +
Nhưng Chu Húc có gì đó không ổn. Người đen thế này mà sắc mặt lại hơi tái: “Vậy trước đây… em trốn xe cảnh sát?” +
Phương Bỉnh Tuyết: “Hả?” +
“Lần ở ngoài kia, em bảo tôi che cho em một chút,” giọng Chu Húc hiếm khi run run, “lúc ấy tôi không để ý, nhưng cái đó, đúng là một chiếc…” +
Hắn nói không nổi nữa. +
Không khí nhất thời ngưng đọng, tiếng còi cảnh sát từ xa dần tới gần. +
Mặt Chu Húc càng trắng hơn: “Em… em phạm tội gì à, có thể dùng tiền giải quyết không? Em đừng sợ, nói tôi nghe, đừng giấu, hai ta cùng nghĩ cách.” +
Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, vai hơi run. +
“Thật sự không sao đâu,” Chu Húc ôm anh vào lòng, “lỗi tại tôi trước đây không hỏi em, tôi nghĩ khi nào cần nói em sẽ tự kể… Nhưng tình huống nghiêm trọng thế này, em phải nói với tôi chứ.” +
Hắn thật sự không dám đoán. Lão Diêm là cảnh sát hình sự, còn đích thân tới đưa người về cục, phải nghiêm trọng đến mức nào chứ. Lại thêm chuyện trước đây Phương Bỉnh Tuyết trốn xe cảnh sát… Hắn chỉ có thể liên tục hôn lên tóc người trong lòng, dỗ dành bảo không sao, đồng thời tự trách mình tại sao không hỏi rõ sớm hơn. +
Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới hắng giọng, giãy ra khỏi vòng ôm, lùi lại nửa bước: “Cái đó, anh Húc, cảnh quan Diêm sắp đến rồi, hai ta cùng xuống dưới đi.” +
Chu Húc im lặng, dùng sức ôm anh một cái: “Có tôi ở đây, đừng sợ.” +
Mưa lớn hơn một chút, dưới ánh đèn pha trông như sương mù mơ hồ. +
Trong xe cảnh sát, lão Diêm vừa bấm còi một tiếng đã thấy bóng Phương Bỉnh Tuyết. Chu Húc bám sát phía sau, sắc mặt rất tệ. Nếu không phải đang bận, ông nhất định phải đùa một câu, sao mặt đen thế, giống vợ bỏ đi vậy. +
Cũng chính vì đang bận, ông không kịp hỏi tại sao Phương Bỉnh Tuyết lại ở chỗ Chu Húc, chỉ nhanh chóng vẫy tay: “Lên xe.” +
Phương Bỉnh Tuyết giữa mưa quay người, nhìn Chu Húc, đôi mắt trong veo. +
Chính khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, tim Chu Húc như lỡ một nhịp. +
Hắn dường như hiểu ra rồi, ngay sau đó, trái tim đập điên cuồng, đau nhói cả lồng ngực. +
“Anh,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười nhìn hắn, “em phải về cục xử lý việc rồi, anh ngủ trước đi… chờ em về.” +
Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng, đứng thẳng tắp, vai hơi ướt mưa, vẫn anh tuấn hiên ngang. +
Dưới ánh nhìn của Chu Húc, anh sải bước chạy về phía trước. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Anh Húc ôm ngực: Bị trai đẹp đánh trúng tim rồi. +



Thà nghĩ Bánh Tuyết phạm tội cũng không chịu tin Bánh Tuyết là cảnh sát hả anh =)))))))
Cú sốc của anh Húc =)))
Cứ phải có tình huống cao trào, bước ngoặt phải đối mặt như này truyện mới hấp dẫn 😆
Mới tra giá vàng chỉ có thể thốt lên Đỉnh vl anh ơi:)))