Skip to main content

Chương 41

dathaiPiter

Bầu trời sao đen kịt treo cao trên cánh đồng tuyết điểm xuyết những đốm sáng trắng nhấp nháy, gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi biển nồng nặc tanh mặn. +

Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, cơn đau thấu tận xương sau đầu như một mũi băng nhọn đâm vào tủy sống. Chu Kỳ chậm lại một chút rồi mở mắt, thế giới đảo ngược. Trước tiên hắn nhìn thấy chóp cằm của Từ Trì, rồi hướng lên trên, chạm phải đôi mắt đen trầm kia. Làn da trên gương mặt đối phương tựa như những sợi tơ chết chóc mỏng manh trắng bệch, bọc lấy hộp sọ gầy gò, đường môi căng thẳng thẳng tắp. +

“Ê, trông anh cứ như xác sống vừa bò ra khỏi quan tài ấy.” Chu Kỳ kéo khóe miệng, trêu chọc, thái dương giật thình thịch. +

Lúc này hắn đang bị treo ngược trên xà nhà, cổ áo, cổ, thậm chí cả cằm đều dính đầy vết máu khô. Điều này chứng tỏ kẻ dùng gậy đánh ngất hắn đã ra tay rất nặng. +

Tình trạng của Từ Trì cũng chẳng khá hơn là bao, tay chân đều bị dây thừng gai trói chặt, ngửa đầu ngồi xiêu vẹo trong góc tường. +

Đám thổ dân rõ ràng cho rằng sức chiến đấu của Chu Kỳ cao hơn một chút, cho nên chỉ có thể treo hắn lên, còn Từ Trì, một kẻ bệnh tật, đơn thương độc mã thì chẳng thể gây ra sóng gió gì, có thể miễn luôn công đoạn treo ngược tốn sức này. +

Nghĩ đến điểm này, Chu Kỳ có chút tự hào kỳ lạ. +

Tên bệnh tật ho khan một tiếng, hiếm khi nói một câu quan tâm: “Anh chảy khá nhiều máu, vẫn ổn chứ?” +

“Chưa chết được.” Chu Kỳ thử cử động hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, trói rất chặt. Hắn hơi mệt, chẳng muốn động đậy, dứt khoát thả lỏng người, hỏi: “Lão già này có ý gì đây, trở mặt rồi à?” +

“Chỉ là ra oai phủ đầu thôi.” Từ Trì cụp mí mắt, yếu ớt nói: “Hợp tác thì được, nhưng tất cả các người đều phải nghe tôi. Ý là vậy.” +

Chu Kỳ chửi một tiếng, đảo mắt nhìn quanh: “Đây là đâu?” +

“Hình như trên mặt nghiêng khắp nơi đều có nhà của thổ dân. Đây là một căn nhà đá trong số đó, cách hẻm núi hơi xa.” Từ Trì không bị đánh ngất, lúc bị áp giải đi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chu Kỳ vừa nghe đến nhà đá, cơ thể lập tức vô thức căng lên. Từ Trì an ủi hắn: “Yên tâm, giá trị lợi dụng của chúng ta đã được đưa ra rồi. Chỉ cần lão Hưu Tư vẫn muốn tiến vào mặt hướng lên để sống sót, ông ta sẽ không mạo hiểm biến đổi chúng ta.” +

Đầu Chu Kỳ đau như muốn nứt ra, hắn mơ hồ “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Hai cô gái đâu?” +

“Bị nhốt cùng những người vượt ải khác ở một căn nhà khác.” +

“Bao nhiêu người?” +

“Tính cả chúng ta, chỉ còn mười.” +

Nói cách khác, trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, lại có thêm bốn người chết hoặc bị biến đổi. +

Chu Kỳ im lặng. +

Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng bật ra từng chữ: “Anh thật sự định giúp lão Hưu Tư giết sạch đám bướm đêm?” +

Từ Trì lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không có chút cảm xúc nào để người ta có thể đọc hiểu. +

“Nói thật đi, chuyện này vốn chẳng có đúng sai gì phải không?” Gân xanh nơi thái dương Chu Kỳ nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, “Bướm đêm tranh giành đứa trẻ là để khôi phục ký ức cho những người vượt ải được tái sinh. Trước đây chúng ta giúp thổ dân giết bướm đêm, về cơ bản là xuất phát từ thứ đạo nghĩa đồng tộc hạn hẹp. Bây giờ đã phát hiện bản chất của bướm đêm cũng là con người, vậy chúng ta còn lý do gì để giết chúng? Huống chi lão khốn Hưu Tư kia căn bản chẳng coi chúng ta là người một nhà, ngay cả trò đâm sau lưng hèn hạ như vậy cũng làm được, ngược lại còn giống kẻ địch hơn cả bướm đêm. Ông ta chẳng qua chỉ đang lợi dụng chúng ta, cuối cùng thế nào cũng qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Chuyện vừa tốn công vừa chẳng được lợi này, Chu Kỳ tôi không làm!” +

Những lời hắn nói mang theo sự gay gắt rõ rệt, hiển nhiên chứa đầy nỗi tức giận vì bị người ta chơi một vố. Người trẻ tuổi, nóng tính một chút cũng là chuyện bình thường. +

“Có giết bướm đêm hay không chỉ là chuyện thứ yếu, trước tiên chúng ta bắt buộc phải tiến vào mặt hướng lên.” Từ Trì vẫn giữ vẻ lạnh nhạt ấy, giọng nói không pha chút cảm xúc, cũng chẳng có bất kỳ dao động nào, “Ngày mai, mực nước biển sẽ nhấn chìm nơi này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cậu cũng đã thấy rồi, ý thức lãnh địa của bướm đêm rất mạnh. Nếu đối đầu mà chúng nhất quyết không cho chúng ta tiến vào, chúng ta chỉ có thể giết chúng. Vì mạng sống, thần cản giết thần, ma cản giết ma, không có đường lui.” +

Chu Kỳ nhướng cao đôi mày cụt, nhìn anh dò xét, như thể đang nói: Hóa ra anh là kiểu người này, vì sống sót mà bất chấp thủ đoạn? +

“Xin lỗi, từ trước đến nay tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của phe mình.” Từ Trì nhắm mắt lại, “Người khác sống hay chết không nằm trong phạm vi tôi cân nhắc.” +

“Không cần xin lỗi.” Chu Kỳ dời mắt đi, giọng hơi cứng ngắc, “Tôi cảm thấy rất may mắn vì mình được xếp vào phe của anh.” +

Bầu không khí trầm xuống, hai người không nói gì thêm. +

Trời dần sáng, Chu Kỳ bị treo ngược cả đêm, vừa mơ màng ngủ được một lúc đã bị tiếng người ồn ào đánh thức. Hắn được thả xuống, còn bị dội cho một gáo nước lạnh. Chưa kịp mở mắt đã vội vàng bị xô đẩy, thúc giục lên đường. Chân vẫn bước, ý thức còn đang say ngủ, hắn đi như mộng du hồi lâu mới dần tỉnh táo. Sau khi ngáp một cái thật to, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện nước biển đã ngập qua mắt cá chân. +

Hắn ngẩn ra, chọc chọc eo người bên cạnh: “Mấy người đang lội nước chơi đấy à?” +

Từ Trì hình như trợn mắt với hắn: “Chẳng bao lâu nữa anh có thể bơi luôn.” +

Chu Kỳ chậm chạp hiểu ra, nhận thức được đây là nước biển đang dâng lên, không khỏi kinh hãi. +

Tối qua Từ Trì nói không sai, mực nước biển không ngừng dâng lên với thế hung hãn. +

Hai tay bọn họ bị trói, đi ở cuối đội ngũ. Lãnh Tưu và những người khác thì ở giữa đội, ở giữa cách mấy người đàn ông thổ dân cường tráng, chuyên phụ trách trông chừng hai người Từ Trì và Chu Kỳ, đề phòng họ bỏ trốn. Chu Kỳ và Nhậm Tư Miểu dùng ánh mắt trao đổi với nhau hồi lâu, quá phí sức, cuối cùng đành từ bỏ. +

Từng đàn bướm đêm vẫn bay lượn tuần tra trên đầu. +

Lén lút trốn tránh mà đi suốt một ngày, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống cũng tìm được một nơi khô ráo để nghỉ chân. +

Mông vừa chạm đất, mới gặm được hai miếng bánh thô, Văn Shaman và Võ Shaman đã dẫn theo hai thân tín nghênh ngang đi tới trước mặt. +

“Anh nói phải đến ban đêm mới có thể hành động. Bây giờ trời tối rồi, kế hoạch của anh đâu?” Một con mắt vàng kim của lão Hưu Tư hoàn toàn chẳng giống mắt người, tựa như mắt của một con thú già nua, trong đêm lóe lên ánh sáng hung tàn. +

“Tiến vào hẻm núi.” Từ Trì ngồi đó, không đứng dậy, “Đừng nghĩ đến chuyện đi đường vòng nữa, thời gian hoàn toàn không kịp.” +

“Nhưng bướm đêm…” +

“Ban đêm bướm đêm không thể hoạt động.” Chu Kỳ tiếp lời, “Cứ vào hẻm núi trước. Ngoài bướm đêm ra, mặt hướng lên còn có những thứ khó đối phó khác.” +

Lão Hưu Tư trông không được tin tưởng bọn họ cho lắm, nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào khác, suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể nghe theo. +

Thực tế, bọn họ quả thật bình an vượt qua vùng đất chết trước hẻm núi, trên đường đi không hề gặp một con bướm nào. +

Trước khi tiến vào hẻm núi, Từ Trì phát hiện điểm kỳ lạ, anh ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất. +

“Sao thế?” Chu Kỳ cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh. +

Tóc của Từ Trì trông rất mềm mại, chất tóc có vẻ rất tốt, khiến người ta muốn xoa thử. +

Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. +

“Anh nhìn chỗ này.” Từ Trì chỉ vào đám cỏ non mới mọc trên mặt đất. +

“Cỏ thôi mà, có vấn đề gì sao?” Chu Kỳ vẫn đang chìm đắm trong xoáy tóc, chẳng để tâm. Vừa nói xong, hắn lập tức tự nhận ra vấn đề, “Khoan đã, chẳng phải mặt nghiêng khí hậu khắc nghiệt, một ngọn cỏ cũng không mọc được sao? Cỏ này ở đâu ra?” +

“Không biết. Nhiệt độ cũng không còn lạnh đến vậy nữa.” Từ Trì nhạy bén chỉ ra, “Là do mực nước biển dâng sao?” +

Chu Kỳ gãi đầu, cố gắng giải thích: “Có lẽ mặt nghiêng cũng có lúc không lạnh đến thế.” +

Từ Trì liếc hắn một cái. +

Chu Kỳ nhận ra anh có chút bất an. +

Vượt qua hẻm núi, chính là đến mặt hướng lên. +

Một bức tranh mỹ lệ kỳ diệu bất ngờ mở ra trước mắt. +

Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. +

“Hóa ra mặt hướng lên lại ấm áp thế này.” Nhậm Tư Miểu vừa cởi chiếc áo ngoài dày nặng ẩm ướt, vừa cảm thán từ tận đáy lòng, “Cùng một hòn đảo mà lại có hai hệ sinh thái hoàn toàn trái ngược nhau, thần kỳ thật.” +

“Hẻm núi này, thực ra là ranh giới phân chia thiên đường và địa ngục nhỉ.” Lãnh Tưu lẩm bẩm. +

Môi lão Hưu Tư run rẩy, sự kích động hiện rõ bằng mắt thường. Ông ta líu ríu nói một tràng dài bằng tiếng thổ dân đầy hào hùng, sau đó giơ cao hai tay. Đám thổ dân lại bắt đầu hạ thấp giọng, đồng thanh hô khẩu hiệu. +

Trong số những người này, chỉ có Từ Trì và Chu Kỳ mang vẻ mặt nặng nề. Cả hai đồng thời nhận ra có gì đó không ổn. +

Trong phạm vi ba trượng tính từ lối ra hẻm núi, toàn bộ hoa cỏ vốn tràn đầy sức sống đều đã khô héo, cát đá và đất trơ ra bên ngoài, nhiệt độ cảm nhận được cũng giảm đi không ít. Rõ ràng trước khi ra ngoài ngày hôm qua, mặt hướng lên vẫn còn ấm áp như mùa xuân, vậy mà bây giờ đã dần tiến về nhiệt độ đầu mùa thu. +

Nhậm Tư Miểu đang thưởng thức khung cảnh tựa xứ sở thần tiên Alice, một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô. +

“Tiếp theo dù có xảy ra chuyện gì, cô và Lãnh Tưu đều phải bám sát tôi và Từ Kiều Kiều.” Không biết từ lúc nào Chu Kỳ đã lẻn ra phía sau, ghé tai nói với cô. +

Chưa kịp để Nhậm Tư Miểu mở miệng hỏi gì, Chu Kỳ đã quay đầu hét về phía Văn Shaman: “Lão Hưu Tư, tôi khuyên ông nên cởi trói cho chúng tôi.” +

Lão Hughes quay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng vì thoát khỏi đường cùng: “Cho ta một lý do.” +

“Dựa vào đám người của ông, chưa đi được bao xa thì sẽ toàn quân bị diệt.” Chu Kỳ ngạo nghễ hất cằm. +

Vừa dứt lời, mọi người đều cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển. +

“Cái quái gì vậy?” +

“Động đất à? Hay sóng thần?” +

“Dưới lòng đất, dưới lòng đất có thứ gì đó!” +

— Xoạt xoạt xoạt, những dây gai màu đen tím phá đất chui lên, quấn lấy mắt cá chân của mấy người rồi kéo họ về phía những khe nứt đáng sợ trên mặt đất! +

Đám đông lập tức náo loạn. +

“A a a a a!” +

Võ Shaman vung dao chém xuống, chặt đứt dây gai đang quấn lấy bắp chân lão Hưu Tư. Dây gai đầy gai nhọn, bắp chân lão Hưu Tư lập tức máu tuôn như suối. Ông ta tức tối chỉ vào Chu Kỳ và Từ Trì, nghiêm giọng quát hai câu, ngay sau đó có người cởi trói cho hai người, đồng thời đưa lại hai thanh đao mà trước đó họ từng sử dụng. +

Chu Kỳ cử động cổ tay, cổ chân cứng đờ, không nói nhiều, chỉ hét vang một tiếng rồi bổ đôi cây dây leo khổng lồ đang lao về phía Nhậm Tư Miểu. Dây leo to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, lúc bị chém, một lượng lớn chất nhầy đen bắn tung tóe, những đoạn thân còn sót lại rơi xuống đất vẫn không ngừng ngọ nguậy, trông vô cùng ghê tởm. +

Ngoại trừ Chu Kỳ và Từ Trì vốn đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt từ trước, những người còn lại ai nấy đều run rẩy kinh hãi. Sau cơn hỗn loạn ban đầu, mọi người đối diện với hiện thực tàn khốc, nhặt vũ khí lên, chém gai mở đường, giết ra một con đường máu. +

Chu Kỳ và Từ Trì lấy những người thông quan còn lại làm đối tượng trọng điểm cần bảo vệ, lúc còn dư sức thì hỗ trợ Võ Shaman. Phía dân bản địa đông người, vây lão Hưu Tư ở chính giữa, tạo thành một vòng đồng tâm rồi chậm rãi tiến lên. +

Trong lúc chém giết, nghi hoặc lại lần nữa dâng lên trong lòng. +

Chân mày Từ Trì càng lúc càng nhíu chặt. +

“Sao tôi cứ cảm thấy đám này tối nay yếu đi thế nào ấy.” Chu Kỳ cũng có cảm nhận khá rõ ràng, miệng lẩm bẩm, “Chẳng lẽ thức đêm hai lần nên hư người rồi?” +

Từ Trì vung ngược tay chém rơi hai sợi dây gai, tiện tay kéo Vương Tiến bị đá làm vấp ngã đứng dậy. Vương Tiến nói gì đó với anh, có lẽ là cảm ơn, nhưng anh không chú ý nghe. +

Quả thực, dù là tốc độ hay mật độ, những dây gai này đều khác xa trước kia. Vốn tưởng sẽ phải trải qua một trận ác chiến, vậy mà giờ đây bọn họ lại nhẹ nhàng nhìn thấy cánh đồng hoa Mẫu Hoa. Kết hợp với những hiện tượng kỳ lạ ở hai đầu cửa vào của Trung Giới Đại Hạp Cốc trước đó, một đám mây bất an dần bao phủ trên đầu. +

Mọi dấu hiệu đều cho thấy chắc chắn đang có một biến cố lớn nào đó âm thầm được ấp ủ. +

Mặc dù uy lực của những dây gai đã suy yếu đáng kể, phía dân bản địa vẫn tổn thất hai người đàn ông. Một người bị dây gai xuyên thủng từ phía sau tim, người còn lại bị quấn chặt cả tay lẫn chân rồi bị siết sống sờ sờ thành một đống thịt. +

Phía những người thông quan cũng có không ít người bị thương, nhưng ít nhất tất cả đều giữ được mạng sống. Mọi người dìu đỡ lẫn nhau, nằm rạp xuống cánh đồng hoa để tạm thời nghỉ ngơi. +

Nhậm Tư Miểu không ngừng chạy qua chạy lại giữa những người bị thương, người này thì cầm máu, người kia thì băng bó. Quần áo trên người cô đã bị máu tươi thấm ướt, mái tóc rối tung, chỉ dùng một dải vải buộc lỏng phía sau. +

Cô máy móc lặp đi lặp lại những động tác băng bó, cảnh tượng trước mắt dần dần hòa vào chiến trường trong cơn ác mộng. +

Khói súng, đạn pháo, lửa đạn bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. +

Máu đặc quánh tụ lại thành từng vũng, những cánh tay cụt và chân tay đứt lìa vặn vẹo, quấn chặt vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là của ai. Khắp nơi đều là mùi da thịt cháy khét, khắp nơi đều là thi thể, xác chết nằm la liệt, chất thành từng đống như những gò núi. Cô đeo khẩu trang, vẻ mặt tê dại, đeo theo túi cứu thương, lần lượt đi qua từng người. +

“Ê! Còn sống không?” +

“Có nghe thấy tôi nói không?” +

“Đừng nói lời trăn trối, tôi không nghe! Sống sót rồi tự mình… Này! Này!” +

Cô đi rất lâu, rất lâu, từ đầu này của chiến trường đến đầu kia của chiến trường. Thuốc gây mê đã cạn, băng garô cũng dùng hết. Cô ôm chiếc túi cứu thương trống rỗng, thất thần xác nhận hết cái chết này đến cái chết khác. Bộ đồ trắng nhuốm máu, cô chẳng khác nào một hồn ma cô độc lang thang trên chiến trường. +

“Chị Nhậm, chị Nhậm, chị Nhậm!” Giọng nói trong trẻo của cô gái đâm nhói màng tai. Nhậm Tư Miểu hoàn hồn, trước mắt phủ một màn sương mờ, không nhìn rõ gương mặt lo lắng của thiếu nữ. +

“Có chuyện gì vậy?” Cô cười, mở to mắt, chờ cảm giác ẩm ướt và cay xè trong hốc mắt dần lui đi. +

“Câu này phải để em hỏi chị mới đúng! Chị bị làm sao vậy?” Lãnh Tưu cẩn thận kéo cô ngồi xuống, “Vừa rồi em gọi chị mấy lần mà chị cứ như không nghe thấy, trông cứ như hồn vía bay đi đâu mất rồi ấy.” +

“Chỉ là hơi mệt thôi.” Nhậm Tư Miểu qua loa đáp. +

“Em cũng đoán vậy, chị mau nghỉ ngơi đi. Vết thương của mọi người, dù nặng hay nhẹ, đều được chị băng bó hết lượt rồi, chỉ còn mỗi vết thương của chị thôi!” +

“Của chị?” Nhậm Tư Miểu chớp chớp mắt. +

“Ở đây!” Lãnh Tưu kéo cánh tay cô qua, ấn nhẹ một cái. +

“Á!” Cuối cùng Nhậm Tư Miểu cũng cảm nhận được cơn đau đến muộn, hít mạnh một hơi lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện chẳng biết từ lúc nào mặt ngoài cánh tay trên đã có thêm một vết thương dài chừng một tấc. Vết thương không sâu, nhưng phần da thịt lật ra ngoài trông khá khó coi. +

Lãnh Tưu giật lấy dây garô do bác sĩ Nhậm tự chế, băng bó cho cô. Cảm giác đau của bác sĩ Nhậm cũng theo đó hồi phục, lập tức làm nũng. +

“U oa, đau đau đau, nhẹ tay thôi!” +

Lãnh Tưu thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Bây giờ mới biết đau à?” +

“Chị đâu phải người sắt như Chu Kỳ, sao lại không biết đau được?” Nhậm Tư Miểu đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khoa trương oán trách, “Oa! Đồ vô tâm, ra tay mạnh quá rồi đấy!” +

Lãnh Tưu quả thực dở khóc dở cười: “Em đã nhẹ tay lắm rồi mà. Hóa ra bác sĩ cũng sợ đau như vậy…” +

Nhậm Tư Miểu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ của Lãnh Tưu vô cùng nghiêm túc, lúc làm sạch vết thương còn chu môi thổi phù phù giúp cô, đáng yêu thật. Đúng lúc này, một ý nghĩ xuyên qua cơn đau, đột nhiên trồi lên trong đầu cô —- nếu em gái cô vẫn còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi Lãnh Tưu. +

Đó là một đứa trẻ ít nói. Vì trí thông minh rất cao nên từ nhỏ đã được gọi là “thần đồng nhỏ”, nhưng danh xưng thần đồng ấy chẳng hề mang đến cho cô bé một tuổi thơ vui vẻ. Sự thật chứng minh, những người quá thông minh dường như bẩm sinh đã khó hòa nhập với tập thể. Cô bé không có bạn bè đồng trang lứa, lúc nào cũng lẻ loi một mình, hoặc cuộn mình trong phòng sách đọc những cuốn sách khó hiểu, hoặc nằm trong sân ngẩn người. Quan hệ gia đình cũng lạnh nhạt hơn người bình thường. Bố mẹ rất bận, lúc nào cũng tăng ca nghiên cứu khoa học, còn chị gái thì quanh năm học tập ở nước ngoài. +

Đáng lẽ cô bé phải rất cô đơn. Đúng vậy, cô bé rất cô đơn. +

Cô đơn đến mức nào ư? Sau khi đứa trẻ ấy cùng người bảo mẫu mất tích, phải tròn hai ngày sau gia đình mới nhận ra có điều không ổn, vội vã chạy về nhà, vội vã báo cảnh sát, đến cả nỗi đau buồn cũng đến một cách vội vàng và qua loa. +

Trong thời chiến, mỗi ngày đất nước này đều có một lượng lớn người mất tích được trình báo, trong số đó những người có thể tìm thấy, dù chỉ là thi thể, cũng chẳng có bao nhiêu. +

Hy vọng dần nguội lạnh trong những ngày tháng chờ đợi nối tiếp nhau, còn sự hối hận lại điên cuồng sinh sôi trong một góc tối. +

Cứ như vậy, cái tên của đứa trẻ ấy trở thành điều cấm kỵ trong gia đình. +

Cái tên… +

Hàng mi Nhậm Tư Miểu khẽ run, vẻ mặt thoáng chốc trở nên trống rỗng và mơ hồ. +

Đứa trẻ ấy tên gì nhỉ? Nhậm, Nhậm… +

Một luồng khí lạnh đột nhiên chạy vọt lên từ lòng bàn chân. Nhậm Tư Miểu bất chợt đưa tay, túm chặt lấy cánh tay Lãnh Tưu. Lãnh Tưu đau đớn, khẽ nhíu mày. +

Không đúng, cô tuyệt đối không thể nào quên tên của em gái mình. +

Ký ức, là ký ức đã xảy ra vấn đề! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.