Chương 42

Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng dây thanh quản như bị kéo cắt đứt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. +
Trong chớp mắt, cô mất đi quyền kiểm soát cơ thể, không thể động đậy, chỉ có thể mở to mắt, xoay chuyển con ngươi, cố gắng thu hút sự chú ý của Lãnh Tưu. Nhưng đáng sợ ở chỗ, Lãnh Tưu đang nhìn cô, ánh mắt mờ mịt không thể tập trung, môi hé mở, vẻ mặt đờ đẫn, chẳng khác nào một đứa trẻ ngây ngốc, trạng thái thậm chí còn tệ hơn cô! +
Ngay lúc đó, Nhậm Tư Miểu hiểu rằng mình đã trúng chiêu, sau lưng lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. +
Lúc này, những người xung quanh đều đang an ủi lẫn nhau, nhỏ giọng trò chuyện. Cô và Lãnh Tưu ngồi cách xa mọi người một chút, đương nhiên không ai phát hiện ra điều bất thường. +
Mà hai bóng người có thể cứu cô chẳng biết vì sao lại vừa hay không thấy đâu. +
“Chu…Kỳ…” +
Cô dốc hết sức lực, cố nặn từng âm tiết đứt quãng ra khỏi cổ họng cứng đờ, lẩm bẩm gọi đồng đội. +
Không ai đáp lại. +
Cô lại gọi Từ Trì. +
Vẫn không có ai đáp lời. +
Tuyệt vọng như thủy triều tràn tới, nhấn chìm tai mắt, bịt kín miệng mũi. +
Cô không còn cảm nhận được bàn tay đang siết lấy cánh tay Lãnh Tưu. Xúc giác là giác quan đầu tiên mất đi, tiếp theo đây, cô sẽ mất đi nhiều thứ hơn nữa. +
Biết chắc mình ắt phải chết, trong tuyệt vọng cô lại cảm thấy một chút may mắn. Bị chuyển hóa thành dân bản địa chỉ là bị tước đoạt ký ức, chỉ cần thân thể vẫn còn sống, trái tim vẫn còn đập thì vẫn chưa thể xem là hoàn toàn chết đi. +
Vậy là tốt rồi. +
Không cần vì quy tắc tổ đội quỷ dị kia mà liên lụy đến họ Chu chết oan. +
Vậy là tốt rồi. +
Cô run rẩy, chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng lặp đi lặp lại: Tôi tên là Nhậm Tư Miểu, Nhậm Tư Miểu là tên của tôi. +
Mỗi lần thầm nhắc một lần, sức nặng của cái tên bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt này lại nặng thêm một chút, tựa như ba chữ ấy đang gánh trên mình cả một cuộc đời của cô. +
Một cuộc đời không thể xem là quá long trời lở đất, thậm chí còn đầy thương tích, chằng chịt sẹo lồi sẹo lõm, nhưng là cuộc đời độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một. +
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Khuôn mặt của em gái trong ký ức dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa, cho đến khi hòa làm một với khung cảnh xanh um của khu sân sâu hun hút giữa mùa hạ. +
Nhưng cô có thể quên chính mình, cũng không thể quên đứa trẻ ấy. +
“A… Nhậm Tư Miểu nghiến chặt răng, bật ra tiếng gầm khàn khàn như con thú bị dồn vào đường cùng, “Không…” +
Đúng lúc này, tóc mai khẽ lay động, một luồng gió mạnh vụt qua phía sau. +
Nhậm Tư Miểu vẫn đang cố sức chống lại luồng sức mạnh không thể cưỡng lại kia, hai vai đột nhiên trĩu xuống. Một đôi bàn tay trắng bệch, thon dài từ phía sau kẹp chặt lấy vai cô, ngay sau đó cơ thể cô nhẹ bẫng, cả người bị xách khỏi tảng đá. Người tới dùng một cánh tay giữ lấy eo cô, cánh tay còn lại vươn xuống kéo Lãnh Tưu bên chân, sức bộc phát trong nháy mắt mạnh đến kinh người, vậy mà lại có thể một mình mang theo cả hai người lùi nhanh về phía sau giữa không trung. +
Nếu người làm chuyện này là Chu Kỳ, Nhậm Tư Miểu cũng không đến mức kinh ngạc như vậy. Nhưng khi cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen bình tĩnh đến lạ thường của Từ Trì, cô lập tức cảm thấy không thể tin nổi. +
Cũng chẳng trách cô lại kinh ngạc đến thế. +
Từ Kiều Kiều quanh năm suốt tháng đều mang dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, tính tình lạnh nhạt, thân hình còn gầy gò hơn cả phụ nữ ba phần. Bình thường ngoài việc bắn tỉa từ xa, cũng chẳng mấy khi thấy anh thể hiện thân thủ, phần lớn thời gian chỉ đứng bên cạnh Chu Kỳ. So với kiểu nhân vật chuyên dùng sức mạnh thể chất, anh thực ra giống một quân sư bày mưu tính kế hơn. Không ngờ vị quân sư mảnh mai yếu ớt này khi cứu người lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến vậy. +
Còn tảng đá vốn là nơi cô ngồi ban nãy, lập tức bị một thanh đao chém đến mức ánh vàng bắn tung tóe, bụi đá bay mù mịt. Ngẩng mắt nhìn lên, người vung đao vậy mà lại chính là Võ Shamnvừa mới kề vai chiến đấu với bọn họ. +
Người phụ nữ hung hãn kia có sức mạnh man rợ, cô ta nhắm thẳng vào Từ Trì. Một đòn không trúng, lập tức giơ đao chém tiếp. +
Từ Trì nắm tay thành quyền, đưa lên bên môi ho khan hai tiếng. +
Nhậm Tư Miểu hiểu rằng sau khi bộc phát sức mạnh tập trung vừa rồi, thể lực của anh e rằng không theo kịp, rất khó tay không đối đầu với Võ Shaman. Trong lòng cô lập tức lo sợ không thôi, nhưng lúc này toàn thân cô chẳng có chỗ nào có thể dùng sức, chỉ có thể liều mạng chớp mắt, ra hiệu anh mau vứt cô xuống rồi chạy thoát thân. +
Từ Trì thấy cô điên cuồng ra hiệu, ngược lại còn đáp lại bằng ánh mắt trấn an. +
Nhậm Tư Miểu: “….” +
Từ Trì: “Đừng lo. Chúng ta còn có Chu Kỳ.” +
Vừa dứt lời, một tiếng động lớn “rầm” vang lên, một khối thịt tím đỏ sặc sỡ bị ném mạnh xuống đất ngay trước mặt. +
Nhậm Tư Miểu tập trung nhìn, hóa ra là lão Hưu Tư bị đánh cho mặt mũi bầm dập. +
Lão Hưu Tư đã có tuổi, nằm sấp dưới đất gào oai oái, miệng lẩm bẩm một tràng tiếng dân bản địa. +
Nhậm Tư Miểu kinh ngạc trợn to hai mắt, tiếp đó lại một tiếng “rầm” vang lên, lần này là Võ Shaman bị tước vũ khí rồi ném tới. +
Sức chiến đấu của Võ Shaman dù sao cũng vượt xa lão Hưu Tư. Cô ta liên tục bò dậy, tức giận lao ngược trở lại, rồi lại bị một sức mạnh lớn hơn đá văng về. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng cô ta nằm sấp dưới đất ôm bụng thở hổn hển, không dám tiến lên tìm đòn nữa. +
Nhưng vẫn chưa xong. Rầm rầm rầm rầm rầm, sau một loạt tiếng động liên tiếp, mấy thanh niên trai tráng trong đám dân bản địa đều bị hạ gục, chồng chất lên nhau thành một ngọn núi nhỏ chẳng khác nào trò xếp người. +
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi. +
“Còn giở mấy trò hạ lưu đánh lén sau lưng không? Hửm? Còn chơi trò chia rẽ nội bộ không?” Chu Kỳ chống nạnh, chậm rãi bước tới, toàn thân đầy sát khí, lần lượt đá từng người thêm một lượt. Mỗi cú đá đều nhắm thẳng vào mông, vừa đá vừa hỏi, “Còn làm không? Làm không? Làm không?” +
Hắn hỏi đến hăng say, nhưng đám dân bản địa lại chẳng hiểu gì, muốn nói không làm nữa cũng không nói được, chỉ có thể liên tục kêu khổ. +
Lão Hưu Tư bị đè ở dưới cùng, khó khăn lắm mới thò được một cánh tay ra, hơi thở thoi thóp: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh cũng vô ích! Chương trình chuyển hóa này đã được gieo vào ngay từ lần đầu tiên các cậu tiến vào mặt nghiêng rồi, hai người bạn của cậu xui xẻo, vừa hay kết nối với hai người vừa mới chết kia, hết cách rồi! Thay vì bây giờ đánh tôi trút giận, chi bằng nói chuyện với hai cô bé ấy nhiều hơn, đừng để họ quên tên của mình, biết đâu còn có thể chống đỡ đến lúc các cậu thông quan!” +
“Cái gì gọi là hết cách?” Chu Kỳ xông tới, túm lão Hưu Tư lôi ra, đấm thẳng một quyền vào mũi ông ta. Máu mũi lão Hưu Tư chảy dài, tiếng rên vang lên không ngớt. Chu Kỳ cau mày giận dữ, “Nói rõ hết mọi chuyện cho ông đây!” +
Hưu Tư là một NPC có đôi chút khí tiết. Ông ta khụ khụ nhổ máu trong miệng ra, đôi mắt vàng ánh lên vẻ điên cuồng: “Còn phải nói rõ thế nào nữa? Một khi nghi thức hiến tế chuyển sinh được khởi động thì không thể quay đầu. Tất cả các cậu, đương nhiên ngoại trừ hai người lúc đó đang ở bên ngoài, đều đã bị tôi liên kết với chương trình chuyển sinh, trở thành vật thay thế, lần lượt tương ứng với tộc nhân của tôi. Từ nay về sau, sống chết có nhau, không ngừng không nghỉ. Nhìn hai cô bé kia đi, lúc này đã không thể động đậy nữa, chẳng bao lâu sau ngũ giác sẽ mất hết, ký ức bị xóa sạch. Đợi quá trình thanh tẩy hoàn tất một lượt, chúng sẽ nghênh đón một cuộc sống mới rực rỡ!” +
“Cái thứ tân sinh chó má gì!” Chu Kỳ nhìn thấy Nhậm Tư Miểu với vẻ mặt đờ đẫn trong lòng Từ Trì, lập tức giận không thể kìm, lại đấm một quyền vào mặt ông ta, đánh đến mức hai chiếc răng cửa cũng gãy mất, “Cái chương trình chuyển sinh chó má này thật sự không thể dừng lại sao?” +
Lần này lão Hưu Tư lại không nói gì nữa, nhắm chặt miệng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. +
Từ Trì cau mày, thấy dù thế nào cũng không cạy được miệng ông ta, liền ngăn Chu Kỳ đang điên tiết lại: “Thôi, ông ta không nói dối.” +
Chu Kỳ cũng biết lão già này chẳng thể moi thêm được gì, lại không thể thật sự đánh chết người. Ai biết chính ông ta đã liên kết với người thông quan nào? Nghĩ vậy, ánh mắt u ám của hắn quét một vòng, dừng trên những người thông quan đang run rẩy, ai nấy đều lo sợ bất an. Những người này trông tiều tụy, sắc mặt xám xịt, nhưng lại chẳng tuyệt vọng đến mức nào, phần nhiều chỉ là tê dại, tránh né ánh mắt của Chu Kỳ. +
Chu Kỳ càng thêm tức giận. Hắn đứng tại chỗ một lúc, rồi quay người đi về phía Từ Trì. +
Từ Trì đã đặt Lãnh Tưu và Nhậm Tư Miểu xuống, ngồi xổm trước mặt hai người, thật sự bắt đầu nói chuyện với họ câu được câu chăng. +
Kỹ năng trò chuyện của anh thực sự tệ đến mức đáng thương, chẳng nói được mấy câu đã hết chuyện, sau đó chỉ lặp đi lặp lại việc gọi tên. +
Lãnh Tưu, Lãnh Tưu, Lãnh Tưu, gọi Lãnh Tưu mãi không ngừng. Chu Kỳ nghe đến mức đầu cũng muốn nổ tung, vừa định nói anh không thể thiên vị như thế, cũng phải gọi Nhậm Tư Miểu vài tiếng chứ, thì Từ Trì đột nhiên dừng lại. +
Chu Kỳ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Từ Trì đang cau mày quan sát tình trạng của Lãnh Tưu. +
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tình hình của Lãnh Tưu nguy cấp hơn Nhậm Tư Miểu. Ít nhất Nhậm Tư Miểu vẫn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, đôi mắt còn đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần. Còn Lãnh Tưu thì hai mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Từ Trì, không có phản ứng trước lời gọi, bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt cũng chẳng biết chớp mắt. Chu Kỳ nghĩ, có lẽ là vì cô bé còn nhỏ, vướng bận ít, tâm tính không đủ kiên định. +
“Tiểu Tưu, tôi kể cho em nghe về Minh Giác nhé?” Từ Trì đột nhiên nói. +
Chu Kỳ ngẩn người, cảm thấy cái tên Minh Giác này nghe rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra. +
Lúc này Từ Trì nhắc đến người khác làm gì? +
Bạn cũ sao? Một người bạn cũ chỉ có Lãnh Tưu và anh biết? +
Trong lòng Chu Kỳ, sự khó chịu vốn cố tình đè nén lại một lần nữa trồi lên. Hắn dứt khoát mặc kệ, đặt mông ngồi xuống, chẳng chút kiêng dè mà ghé lại, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. +
Từ Trì đưa tay đẩy hắn cũng không nhúc nhích, thấy vậy cũng mặc kệ, không để ý đến hắn nữa. +
Trong cánh đồng hoa mẹ vẫn lơ lửng thứ mùi tanh ngọt thối rữa giống hệt lần trước. Ngửi lâu khiến đầu óc người ta choáng váng, nhìn ai cũng như phủ lên một lớp bộ lọc mờ nhòe đầy gai góc. +
“Năm mười lăm tuổi, tôi gặp Minh Giác và Minh Tranh.” Từ Trì dùng một câu mở đầu bình thản như vậy để vén lên một góc quá khứ. Giọng điệu lạnh lẽo, ngay cả khi kể về những điều tốt đẹp cũng chẳng tăng thêm chút ấm áp nào, vẫn đều đều kể lại, “Minh Giác chắc chắn rất ít khi nhắc với em về Minh Tranh. Ừm, anh ấy là một người anh trai tốt, cũng có thể xem là một người tốt. Minh Giác là em gái, được nhà họ Lãnh nuông chiều từ nhỏ, tính tình rất hoạt bát phóng khoáng, cũng rất ngang bướng. Lần đầu gặp nhau, tôi lỡ tay giết con đại bàng của cô ấy, cô ấy tức lắm. Đó là con đại bàng cô ấy đã thức trắng ba ngày ba đêm để thuần hóa, sắp thuần phục được rồi, kết quả vì nhất thời không buộc dây cho chắc nên nó bay thoát ra ngoài, đâm thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi phản ứng hơi quá, theo bản năng bóp cổ con đại bàng, một tay bóp chết nó.” +
“Được rồi, đúng là oan gia không gặp không được.” Chu Kỳ bình luận. +
Từ Trì mím môi, gật đầu nhẹ và nhanh: “Tôi lỡ giết con đại bàng của cô ấy, cô ấy lăn lộn ăn vạ, nhất quyết bắt tôi đền. Tôi không đền nổi, cô ấy liền chạy về phòng, lấy roi ngựa ra, tuyên bố phải đánh chết tôi để con đại bàng yêu quý của cô ấy được chôn cùng.” +
“Ê! Đúng là một cô em gái dữ dằn!” Chu Kỳ giơ ngón cái, nhướng mày nháy mắt trêu chọc, “Sau đó thì sao? Anh bị đánh à?” +
“Ừ, nhưng không thành vật chôn cùng, chỉ bị đánh cho sống dở chết dở.” Khóe môi Từ Trì khẽ nhếch lên rồi hạ xuống, nụ cười lóe lên rồi biến mất. Nhưng chỉ một nụ cười nhàn nhạt ấy thôi cũng đủ khiến chuông cảnh báo trong lòng Chu Kỳ réo vang. Hắn lập tức tự bổ não cảnh tượng vụ đánh roi thành: một người muốn đánh, một người cam tâm chịu đòn. Ngay lúc đó liền bất an, cô Minh Giác này lại là hồng nhan tri kỷ nào đây? +
“Không đúng nhỉ.” Chu Kỳ thấp thỏm, “Lúc mười lăm tuổi, anh bóp chết được một con đại bàng, chẳng lẽ lại không đánh nổi một cô bé?” +
“Không phải đánh không lại.” Từ Trì đáp, “Mà là không thể đánh. Bố cô ấy là ân sư của tôi.” +
“Ồ…Vậy thì chẳng trách.” +
“Tôi bị đánh không nhẹ, cộng thêm vốn đã bị thương trên người, tối hôm đó phát sốt cao. Thầy tôi trở về mắng Minh Giác một trận, rồi Minh Tranh chẳng biết gì cũng bị liên lụy, phạt quỳ đến tận nửa đêm.” +
“Vậy hai người họ phải ghét anh rồi.” +
“Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy.” Từ Trì ngẩn ngơ nhìn đôi tay đan vào nhau, “Hai ngày đầu tôi ở nhà thầy dưỡng thương, gần như không chạm mặt hai anh em họ. Có lẽ họ cố tình tránh tôi, hoặc là thầy đã ra lệnh không cho họ đến làm phiền tôi. Nhưng mỗi ngày tôi đều nhận được hoa tươi, ngày nào cũng là một kiểu khác nhau. Người hầu nói hoa là tiểu thư đích thân chuẩn bị, nói thật ra tiểu thư rất hối hận. Khi đó, ngày nào Minh Giác và Minh Tranh cũng chơi đùa trong sân, chuyền bóng, đá cầu. Tôi thì lén nằm bò bên cửa sổ nhìn.” +
Chu Kỳ nhíu mày: “Anh nhìn gì?” +
“Đá cầu.” Từ Trì đáp rất đương nhiên, “Tôi chưa từng đá, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị.” +
Chu Kỳ cứng họng, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đầu lưỡi khô khốc. +
Một đứa trẻ như thế nào, phải trải qua tuổi thơ ra sao, mới đến cả đá cầu cũng chưa từng nhìn thấy? +
“Sau đó tôi bị phát hiện đang nhìn trộm.” Từ Trì hiếm khi có chút ngượng ngùng, cúi đầu sờ chóp mũi, “Minh Giác xông tới, hỏi tại sao tôi lén nhìn. Tôi không trả lời được, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại rất vui, hỏi vết thương của tôi khỏi chưa. Tôi nói gần khỏi rồi, cô ấy liền kéo tôi xuống, hỏi tôi có muốn chơi cùng cô ấy không. Minh Giác và Minh Tranh đều là kiểu người rất dễ hòa nhập với người khác, nhiệt tình, nói nhiều. Tuy từ nhỏ tôi đã u ám kỳ quặc, nhưng theo thời gian, việc trở thành bạn với hai anh em họ cũng là chuyện tất nhiên. Tôi học được cách đá cầu, còn học được rất nhiều trò mới lạ thú vị. Trong ký ức, Minh Giác lúc nào cũng hét to gọi nhỏ, Minh Tranh thì lúc nào cũng đứng ra gánh họa, còn tôi đi theo phía sau họ, chỉ mong vết thương trên người mình khỏi chậm hơn một chút, chậm thêm một chút nữa. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời tôi. Sau này cuộc đời nhiều ngã rẽ, những điều tốt đẹp phần lớn đều chia lìa tan vỡ, chẳng còn lại gì đáng để hồi tưởng. Nhưng hai tháng ấy, hai anh em nhà họ Lãnh khi đó, tôi thường xuyên nhớ đến, thường xuyên hồi tưởng. Nhưng nếu có thể quay lại lần nữa, ngày hôm đó Minh Giác hỏi: Cậu có muốn chơi cùng tôi không? Thật ra tôi nên từ chối.” +
Từ Trì hiếm khi nói nhiều một mạch như vậy. Chu Kỳ nghe rất chăm chú, mà càng nghe, lòng càng lạnh đi — mặc dù Từ Trì kể chuyện úp mở, cắt xén khắp nơi, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, ba người quen nhau từ thời niên thiếu này về sau có lẽ đã có một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. +
“Nhưng cho dù tôi từ chối một lần, với tính cách của Minh Giác, cô ấy vẫn sẽ hỏi tôi nghìn lần vạn lần, cho đến khi tôi chịu mở miệng đồng ý. Cô ấy trước giờ vẫn vậy, tự biết mình làm sai chuyện nhưng chưa bao giờ nói xin lỗi, chỉ hỏi tôi còn muốn chơi với cô ấy nữa không. Nếu tôi nói không, cô ấy sẽ tủi thân quay về, hai ngày sau lại tới, lại hỏi. Bị từ chối thì thêm hai ngày nữa lại tới hỏi tiếp, khiến người ta chẳng còn cách nào. Nếu tôi nói chơi, cô ấy lập tức vui vẻ tung tăng như chim sẻ. Thầy từng phê bình đứa con gái này, nói cô ấy là một đứa ngốc, cảm xúc đều hiện hết lên mặt. Cô ấy không cho là đúng, hỏi tôi có phải lòng dạ sâu xa mới gọi là thông minh không. Tôi nói cô ấy cứ giữ nguyên như vậy là tốt rồi. Tôi nghĩ lúc đó mình đã nói sai. Sau này trưởng thành, cô ấy vẫn thẳng thắn hồn nhiên, tùy ý làm theo ý mình, lại rất trọng tình cảm, rất hoài niệm chuyện cũ. Nhưng thế giới của người trưởng thành đôi khi không dung chứa những thứ ấy. Tôi đáng lẽ phải sớm nói cho cô ấy biết, cảnh tỉnh cô ấy trước, để tránh việc cô ấy thật sự gặp chuyện rồi trở tay không kịp.” +
Nói đến đây, Từ Trì dừng lại một chút, vê ngón tay, “Không đúng, nếu cô ấy thật sự thay đổi, biến thành người thông minh như lời thầy nói, thì cô ấy đã không còn là cô ấy nữa. Lớn lên, chúng tôi đều thay đổi, chỉ có cô ấy không thay đổi. Đây là một chuyện tốt hiếm có, không phải điều đáng tiếc.” +
Nói đến đây, Lãnh Tưu chớp mắt, một giọt nước mắt không báo trước lăn xuống, tí tách, rơi trên cánh tay Từ Trì. +
Từ Trì ngước mắt, dùng ngón cái lau vệt nước mắt trên mặt Lãnh Tưu, dịu giọng nói: “Đứa ngốc, khóc gì chứ? Nhớ mẹ à?” +
Lãnh Tưu không thể nói được, chỉ không ngừng rơi nước mắt. +
Chu Kỳ lặng người nhìn hai người, như bị sét đánh, cứng đờ đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. +
Một lúc lâu sau, hai chữ “mẹ” cuối cùng cũng xuyên qua những khớp thần kinh cháy khét để truyền đến trung khu thần kinh. Hắn cứng nhắc xoay cổ, cơ mặt co giật: “Khoan, để tôi xâu chuỗi lại đã. Anh vừa nói gì, Minh Giác là mẹ của Lãnh Tưu?” +
Từ Trì nhìn hắn một cái. +
Hờ hững. +
Cái nhìn ấy khiến Chu Kỳ kinh hồn bạt vía. +
Từ Trì gật đầu. +
Điềm nhiên tự tại. +
Cái gật đầu ấy khiến Chu Kỳ suýt nữa phun máu ba thước ngay tại chỗ. +
“Anh, nh và mẹ của Lãnh Tưu là người cùng thời?” Chu Kỳ bẻ ngón tay, đầu óc rối thành một nồi cháo, “Lãnh Tưu năm nay mười sáu, Lãnh, Lãnh Tưu mẹ, Lãnh Minh Giác…” +
“Ừm, hẳn là khoảng ba mươi tuổi cô ấy sinh Lãnh Tưu.” Từ Trì chu đáo bổ sung giúp hắn. +
Yết hầu Chu Kỳ trượt lên xuống, hắn nuốt khan một tiếng, từng chút từng chút quay đầu nhìn sang, giống như một cỗ máy già nua chậm chạp. +
“Nói cách khác, bây giờ cô ấy ít nhất cũng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi…” Đôi mày xếch ngang đầy kiêu ngạo suýt nhướng lên tận chân tóc, ngón tay run rẩy gần như chọc vào chóp mũi Từ Trì. Tâm trạng kích động khiến hắn nói lắp, “Anh, anh, anh anh anh với bà ấy cũng xấp xấp xấp…” +
Từ Trì gạt ngón tay đang run rẩy như mắc bệnh Parkinson kia sang một bên, chẳng hề tức giận, còn lịch sự mỉm cười đáp lại. +
“Xấp xấp xấp xỉ…” mãi nửa ngày, Chu Kỳ rụt tay về, phịch một tiếng ngồi xổm xuống, ôm đầu bịt tai, miệng lẩm bẩm: “Giả thôi, giả thôi, tất cả đều là giả, Từ Kiều Kiều chắc chắn đang bịa kịch bản! Hừ, dù có giỏi giữ gìn nhan sắc đến đâu cũng không thể nghịch thiên như vậy được. Gương mặt này nhìn còn trẻ hơn tôi, tuyệt đối là đang lừa tôi! Đúng rồi, thằng nhóc này liên kết với con nhóc họ Lãnh để chơi tôi! Tôi thông minh như vậy, sao có thể mắc phải một cái bẫy rõ ràng đến thế? Ha ha, ha ha!” +
Editor: Từ sau chương này thì Từ Trì sẽ xưng hô là “tôi – cậu” với Chu Kỳ nha (cho đến khi hai mẻ yêu đương thì là anh – em) +


