Chương 42: Kỳ dịch cảm

Chương 42: Kỳ dịch cảm +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi vội vàng kéo hành lý tới khách sạn chỗ Chu Hành Tuấn ở, tới nơi đã là 7h tối, Chu Hành Tuấn đã tiến vào kỳ dịch cảm được vài giờ. +
Ngoài cửa chờ là Vương An Sơ. +
Họ không có thời gian nói chuyện, Vương An Sơ vội vàng nói “Chủ tịch từ chối uống thuốc ức chế, thuốc để trên bàn” rồi đặt tay lên nắm cửa. +
Chu Vân Khiêm xen vào: “Ừm, bao cao su trong ngăn tủ đầu giường ạ, nếu có nhu cầu…” +
Mấy lời còn lại không cần nói nhiều. +
Đã từng có nghiên cứu khảo sát 5000 Omega về lần đầu quan hệ với Alpha của họ, trong đó phân nửa đều đáp đó là vào kỳ dịch cảm của Alpha. +
Tuy số lượng người khảo sát có hạn, độ tuổi từ 25-30 nhưng cũng đủ để chứng minh một vấn đề: Alpha trong kỳ dịch cảm vô cùng khao khát Omega. +
Tô Minh Hi hơi sợ hãi. +
Chu Hành Tuấn là Alpha gene cấp S. +
Lúc này không còn đường lui, Alpha kỳ dịch cảm không chịu uống thuốc ức chế, không có Omega bầu bạn sẽ có nguy cơ tử vong. +
Tô Minh Hi hít sâu một hơi rồi đi vào. +
Chu Vân Khiêm ngoài cửa kéo áo Ôn Minh An: “Anh họ em đang ở giai đoạn nào rồi anh?” +
Ôn Minh An đáp: “Hiện giờ khát cầu của Alpha dành cho Omega sắp lên đỉnh, trong đầu anh ta chỉ có Omega nhà mình thôi. Lý trí bay sạch, chỉ còn khao khát dành cho Omega.” +
… +
Trong phòng, pheromone của Chu Hành Tuấn nồng hơn bình thường cả trăm lần. Tô Minh Hi nghi ngờ, trừ Chu Hành Tuấn tỏa pheromone thì còn có mười mấy bình nước hoa bị đập vỡ trong này. +
Tô Minh Hi chịu hết nổi hắt xì, mùi gỗ trầm này quá nồng. +
Tô Minh Hi vừa bước được hai bước thì bị một người nhào tới. +
Chu Hành Tuấn sụt xịt, dùng sức quấn lấy Tô Minh Hi, khiến cậu không nhúc nhích nổi. +
Pheromone của Chu Hành Tuấn sau khi ôm cậu không còn gay mũi nữa. +
Alpha cao lớn treo trên người Omega mảnh mai, cảnh tượng có hơi buồn cười. +
Tô Minh Hi cười không nổi, Chu Hành Tuấn y như rắn quấn lấy con mồi, cậu không thở được. +
Cậu quay lại nhìn mặt Chu Hành Tuấn. Hốc mắt và khóe mắt anh đỏ lên vì khóc nhiều, trên mặt còn không ngừng chảy nước mắt, ướt cả áo cậu. +
Giọng Chu Hành Tuấn nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở: “Bà xã ơi… Sao giờ… Em mới đến… Anh… Anh nghĩ em giận anh lắm… Nên mới không thèm… Không thèm nhìn anh nữa…” +
Trong điện thoại nhận ra sự dị thường là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác, tam quan của Tô Minh Hi vụn vỡ. +
Trên người bị Chu Hành Tuấn ôm phát đau, bên gáy còn có hơi thở ồ ồ rõ ràng, Tô Minh Hi hoài nghi đây chỉ là giấc mơ của cậu. +
Tô Minh Hi còn đang ngây người, Chu Hành Tuấn nhào lên hôn cậu, cậu không đỡ nổi trọng lượng ngã xuống giường. +
Chu Hành Tuấn vươn tay đỡ lấy đầu cậu trước khi đổ xuống. +
Nụ hôn của Chu Hành Tuấn mang theo vị mặn, biểu cảm ngây thơ nhưng hôn vô cùng nồng nhiệt, nuốt trọn toàn bộ khoang miệng Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi không đành lòng nhìn khóe mắt đỏ bừng kia, vừa nhắm mắt lại thì nghe Chu Hành Tuấn lèo nhèo qua khoảng cách giữa hai đôi môi: “Bà xã… Mở mắt ra… Nhìn anh…” +
Trái tim Tô Minh Hi muốn hỏng mất, cậu sao dám mở mắt ra chứ, mở mắt ra để nhìn Chu Hành Tuấn dán tới hôn cậu gần thế nào hả? +
Chu Hành Tuấn thấy cậu không mở mắt thì buông ra, khóc nấc lên: “Bà xã vẫn còn… Giận anh… Nên mới không muốn nhìn anh…” +
Mẹ nó, thằng cha Alpha này còn biết hờn dỗi hơn cả cậu! Người hờn dỗi là phải là cậu! Tô Minh Hi cảm thấy môi mình bị hôn đến tê rần. +
Chu Hành Tuấn trong kỳ dịch cảm… +
Tô Minh Hi không muốn cũng phải mở mắt, đập vào tầm nhìn là drap giường đỏ chót, còn có Chu Hành Tuấn đang đè lên người mình… +
!! +
Đây là loại khách sạn hư hỏng gì vậy!! +
Trên trần còn có gương!! +
Tô Minh Hi với thị lực không tồi thấy trên tủ đầu giường là nến đỏ, còn có chữ “Hỉ” đỏ chót dán trên cửa. +
Đây là… Phòng tân hôn của love hotel?? +
… +
Chu Vân Khiêm hắt xì, Ôn Minh An lo lắng nhìn cậu ta, cậu ta xua tay ý bảo không sao. +
Ba người nhàm chán bắt đầu tám chuyện. +
Vương An Sơ hỏi Chu Vân Khiêm: “Ban nãy tôi có hỏi thuê phòng thì bên khách sạn báo full từ hôm qua, phòng này thuê kiểu gì thế ạ?” +
Trên mặt Chu Vân Khiêm ửng hồng: “Cái này… Thật ra em thuê hôm qua đấy. Ừm, phòng tình nhân, em muốn cùng với Minh An…” +
Giọng Chu Vân Khiêm ngày càng nhỏ, cuối cùng thành tiếng muỗi kêu lí nhí. +
Vương An Sơ xấu hổ ho khan: “Thế nên…” +
Chu Vân Khiêm ấp úng: “Cầu nguyện cho anh dâu thôi…” +
… +
Trong phòng, Tô Minh Hi mang vẻ mặt không còn gì để mất mặc Chu Hành Tuấn quấn lấy trên giường. +
Cậu còn không thể nhắm mắt, nhắm mắt sẽ phải nghe Chu Hành Tuấn bối rối tủi thân hỏi xem cậu có ghét anh không. +
Tô Minh Hi hết cách, nghiêng đầu không để ý đến gương trên trần nhà nữa. +
Chu Hành Tuấn một tay chống lên giường, dùng pheromone như một chiếc lồng kiên cố, giam Tô Minh Hi dưới thân lại không cho cậu chạy. +
Hành vi sặc mùi chiếm hữu này cũng chỉ được một lúc, Chu Hành Tuấn lại ngoan như cún bự hôn hít, mút mát trên người Tô Minh Hi. +
Hôn thì hôn nhưng miệng không rảnh, liên tục thì thầm: “Bà xã ơi… Bà xã à… Anh rất thích em…” +
Tô Minh Hi miễn dịch với danh xưng này, nghe được lời này thì thả lỏng theo hành động của Chu Hành Tuấn. +
Chu Hành Tuấn thấy chưa đủ, hốc mắt hồng lên, phát ra tiếng sụt sịt, nhũn nhèo nhèo dung mặt mình cọ lên má Tô Minh Hi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Bà xã ơi… Ôm anh một cái đi…” +
Tô Minh Hi thở dài, giờ đành chiều theo Chu Hành Tuấn, đáp tay lên tấm lưng dày rộng. +
Chu Hành Tuấn mắt đẫm lệ nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục thì thầm yêu cầu: “Bà xã ôm anh chặt chút…” +
Tô Minh Hi vỗ sau lưng có lệ: “Chặt lắm rồi, đủ chặt rồi.” +
Chu Hành Tuấn nấc một tiếng, nhanh chóng mím môi như sợ bị Tô Minh Hi ghét, lộ ra đôi mắt và cái mũi đỏ lên vì khóc. +
Tô Minh Hi đột nhiên thấy mình như vừa gây ra tội ác tày trời, vội dung sức ôm lấy anh: “Như vậy được chưa? Đủ chặt chưa ạ?” +
Giữa hai người chỉ còn một cái khe nhỏ, Tô Minh Hi mảnh mai khó chiều cảm giác cánh tay mình như muốn rã rời. +
Cậu còn dịu dàng dỗ dành: “Chu Hành Tuấn ơi, anh có phải bé… À, chồng ngoan của em không?” +
Suýt thì mở mồm gọi bé ngoan. +
Tô Minh Hi vắt óc, dùng tới cả mấy cách dỗ dành trẻ con mình từng xem được. +
Chu Hành Tuấn nghiêm túc: “Vâng!” +
Sau đó lại nhão nhão dính dính quấn lấy Tô Minh Hi: “Bà xã gọi anh nữa đi.” +
“Chồng ngoan của em ôm em nhé, tay em mỏi quá.” +
Chu Hành Tuấn sốt sắng nắm tay Tô Minh Hi: “Chỗ nào của bà xã mỏi? Anh xoa cho em nhé…” +
Chu Hành Tuấn lại muốn khóc: “Xin lỗi em… Bà xã… Anh sai…” +
Tô Minh Hi mệt chết mất. +
Cậu chỉ biết dỗ dành: “Không sao, em không mỏi lắm đâu. Em muốn anh ôm em nên mới nói vậy á.” +
Chu Hành Tuấn nước mắt lưng tròng hỏi: “Thật không?” +
Tô Minh Hi rụt tay đang để trên lưng anh về, xoa lên mặt anh, nghiêm túc đáp: “Thật mà.” +
Tô Minh Hi cứ ngỡ mình đang nuôi con mọn… +
Chu Hành Tuấn nằm cạnh Tô Minh Hi, ôm chặt lấy cậu, làm nũng bên tai cậu: “Bà xã ơi… Anh ôm em rồi… Anh có ngoan không…” +
Hai người dán lấy nhau, Tô Minh Hi tự nhiên cảm nhận được có thứ gì đang cứng lên… +
Cậu vừa xấu hổ vừa bực mình, đẩy Chu Hành Tuấn ra, tức hộc máu ngồi trên giường: “Anh hư hỏng vl!” +
Chu Hành Tuấn ngồi dậy theo nhào về phía Tô Minh Hi, sợ Tô Minh Hi giận nên chỉ dám cách cậu một khoảng. +
Trán anh đổ mồ hôi ướt cả tóc mái, nước mắt trào bờ đê: “Bà xã… Bà xã…” +
Chu Hành Tuấn khác ngày thường quá, Tô Minh Hi hơi mềm lòng. +
Cậu dịu dàng đáp: “Em đi ăn bữa cơm được không? 20’ nữa quay lại.” +
Chu Hành Tuấn sụt sịt vài tiếng, nước mắt kín mặt: “Em… Em không cần anh nữa sao?” +
Tô Minh Hi luống cuống lau nước mắt cho anh, nước mắt lại càng nhiều hơn, lau mãi không hết. +
Cậu giải thích: “Em đi một tí rồi về, được không nào?” +
“Em đừng đi! Bà xã ơi… Em đừng đi được không… Anh, anh ngoan lắm…” +
Chu Hành Tuấn cố khóc không thành tiếng sợ làm Tô Minh Hi ghét, vẫn phát ra tiếng nấc nghẹn. +
Tô Minh Hi đau hết cả đầu, cơm có thể gọi phục vụ mang lên phòng ăn, thế nhưng cậu không thể kè kè bên Chu Hành Tuấn mãi được. +
Cậu chỉ có thể dỗ dành anh: “Chồng em nghe lời nhất nhà đúng không? Em đưa quần áo cho anh nhé? Em về luôn mà.” +
Alpha trong kỳ mẫn cảm không cãi lời Omega, trừ khi Omega đòi tách ra, Omega nói gì cũng nghe hết. +
Tô Minh Hi tỏa pheromone, Chu Hành Tuấn mắt sáng lên ôm lấy cậu hít hà, dán mũi lên tuyến thể cậu mà ngửi. +
Chu Hành Tuấn vừa ngửi pheromone vừa thút thít: “Bà xã ơi… Anh ngoan lắm… Đừng ghét anh…” +
Tô Minh Hi chỉ còn cách tỏa pheromone nồng hơn. +
Trong phòng mùi gỗ trầm và sữa giao nhau, mùi gỗ trầm có mùi sữa làm bạn trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn cố chấp bao lấy mùi sữa, không cho mùi sữa thoát khỏi khe cửa. +
Tô Minh Hi khó khăn lết về phía vali, khó ở chỗ Chu Hành Tuấn vẫn dán vào cậu, đi vài bước mất nguyên 10’. +
Cậu mở vali, tỏa ra pheromone càng nồng, đặt quần áo lên giường. +
Tô Minh Hi dỗ dành Chu Hành Tuấn: “Anh ôm quần áo của em đã, em ở đây với anh, anh xếp xong quần áo em rồi em mới đi.” +
Tô Minh Hi ngồi lên giường, Chu Hành Tuấn vẫn muốn dính lấy cậu, bế cậu ngồi lên đùi mình rồi tựa cằm lên đầu, đôi tay bắt đầu giở trò hư hỏng sờ mó. +
May mắn vẫn là mùa đông, nếu Chu Hành Tuấn tới kỳ dịch cảm vào mùa hè, Chu Hành Tuấn như cái lò sưởi cứ dán lấy cậu, cậu sẽ nhịn không nổi đẩy anh ra thật xa. +
Tô Minh Hi đã quen với Alpha trong kỳ dịch cảm, còn có tâm trạng phỉ nhổ trong lòng. +
Chu Hành Tuấn lấy quần áo Tô Minh Hi xây tổ trên giường. +
Chu Hành Tuấn vẫn đang vui vẻ cực kì, trong lồng ngực là chàng vợ nhỏ thơm tho mềm mại, xung quanh còn có rất nhiều quần quần áo áo của cậu. +
Chu Hành Tuấn vừa cầm món đồ đầu tiên lên, hít một hơi rồi lại khóc nấc. +
Tô Minh Hi không để ý lắm, thấy anh run lên mới phản ứng. +
Cậu vội vàng nâng mặt Chu Hành Tuấn lên: “Anh sao thế?” +
Yết hầu Chu Hành Tuấn phát ra tiếng thở khò khè xen tiếng nức nở, ôm Tô Minh Hi càng chặt hơn, như muốn kéo cậu hòa vào máu thịt mình. +
Chu Hành Tuấn hít mũi, nghẹn ngào đáp: “Bà xã ơi…” +
Tô Minh Hi ngồi đối diện Chu Hành Tuấn, trong mắt đối phương chỉ có tình yêu dành cho cậu, cậu vừa lùi ra sau một tí thì bị kéo về lại ngay. +
Chu Hành Tuấn khóc như muốn ngất: “Trên quần áo… Không có mùi của bà xã…” +
Tô Minh Hi nhớ ra lúc mình đi chỉ vội vội vàng vàng dọn chút quần áo theo, quần áo để trong căn hộ nhỏ của mình cả tháng lại còn vừa mới giặt, có pheromone của cậu mới lạ. +
Tô Minh Hi không biết lấy đâu ra quần áo có pheromone, đành cởi áo khoác trên người đưa cho Chu Hành Tuấn: “Cái này thì sao?” +
Chu Hành Tuấn hít một hơi, nước mắt tuôn rơi, Tô Minh Hi chỉ sợ anh mất nước vì khóc quá nhiều. +
… +
Tô Minh Hi chủ động hôn Chu Hành Tuấn, đuôi cún vô hình sau Chu Hành Tuấn sớm đã vẫy thành hình cánh quạt. +
Chu Hành Tuấn ngừng khóc, mắt lấp lánh chờ Tô Minh Hi chủ động hôn tiếp. +
Tô Minh Hi nhanh chóng lùi ra. +
Chu Hành Tuấn giật mình nắm góc áo không cho cậu đi, nước mắt lại lăn dài. +
“Em đi ăn cơm.” Tô Minh Hi cẩn thận dặn dò, “10’ thôi mà, anh ngủ đi.” +
Nói xong thì đi luôn, cách cánh cửa ngày càng gần. +
Chu Hành Tuấn nhìn Omega bé nhỏ rời đi, nhìn dáng hình ấy càng ngày càng xa, trong tay chỉ còn một chiếc áo của cậu. +
Chu Hành Tuấn đứng ngồi không yên, nhưng anh không dám trái lời chàng vợ nhỏ, chấp nhận ở yên trên giường. +
Tô Minh Hi đặt tay lên nắm cửa, Chu Hành Tuấn nghẹn nãy giờ chịu không nổi nữa. +
Tô Minh Hi không dừng bước vì nghe anh thút thít, cố nín lại nước mắt, kìm nén giọt lệ vương trên hốc mắt. +
Chu Hành Tuấn muốn khóc lớn nhưng sợ Tô Minh Hi giận dỗi không vui, dùng sức cắn môi dưới nhưng vẫn không cản nổi tiếng sụt sịt trào ra. +
Tô Minh Hi quay về giường, Chu Hành Tuấn nước mắt lưng tròng quan sát từng hành động của cậu. +
Tô Minh Hi vuốt ve môi dưới Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn thuận theo nhả ra để lộ đôi môi rướm máu. +
Cậu mềm lòng thương lượng: “Em đi ra ngoài 10’ thôi, em về ngay mà. Em không ăn lỡ chết đói thì sao? Anh không gặp được em nữa đấy?” +
Chu Hành Tuấn lập tức che miệng cậu: “Bà xã à, em đừng như vậy.” +
Chu Hành Tuấn ngừng khóc, Tô Minh Hi thấy vậy thì bình tĩnh tiếp tục thương lượng: “Anh ngoan ngoãn chờ, em về cho anh hôn nè. Anh không nghe lời thì không cho hôn.” +
Tô Minh Hi nhớ lại kiến thức trong lớp sinh lý Omega về làm thế nào ứng phó với Alpha trong kỳ dịch cảm, trong đó có mục để Alpha ở một mình khi không có Omega. +
Tô Minh Hi hạ quyết tâm, không để ý Chu Hành Tuấn sụt sịt, ra khỏi phòng. +
… +
Ba người thấy Tô Minh Hi bước ra thì xúm lại. +
Tô Minh Hi cảm giác mình không khác gì bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. +
Chu Vân Khiêm nôn nóng: “Anh họ em sao rồi ạ?” +
Tô Minh Hi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần: “Khóc suốt thôi, chỉ sợ anh ấy khóc đến ngất đi hoặc bị mất nước.” +
Vương An Sơ thở dài: “Alpha tới kỳ dịch cảm đều vậy, cậu chủ Tô mau chóng để chủ tịch dung thuốc ức chế đi.” +
Tô Minh Hi gật đầu: “Em đi ăn đã, 10’ sau về ngay.” +
Chu Vân Khiêm nghe vậy thì nhanh chóng đẩy Ôn Minh An: “Anh gọi cơm đi.” +
Ôn Minh An cười: “Anh gọi từ trước rồi, chỉ chờ mang lên thôi.” +
Chu Vân Khiêm ngạc nhiên: “Ừ nhỉ, anh là Alpha mà, đương nhiên sẽ hiểu Alpha trong kỳ dịch cảm hơn em.” +
Bọn họ nhanh chóng đi về phòng ăn, Chu Vân Khiêm tự giới thiệu với Tô Minh Hi: “Em là Chu Vân Khiêm, em họ Chu Hành Tuấn. Đây là Ôn Minh An, người yêu của em.” +
Bọn họ không có thời gian bắt tay, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. +
Chu Vân Khiêm kề bên Tô Minh Hi thì thầm to nhỏ, Ôn Minh An tụt lại đi sau. +
Cậu ta nhiệt tình: “Wow, nhìn là biết anh dâu là người đẹp hiếm thấy.” +
Tô Minh Hi nheo mắt: “Cậu không cần gọi thế đâu.” +
Chu Vân Khiêm xua tay: “Không thể không được, anh họ em hay ghen lắm.” +
Cậu ta kề sát Tô Minh Hi thì thầm: “Anh dâu à, em còn biết hai người quen nhau thế nào cơ.” +
Tô Minh Hi đứng hình vài giây, nhanh chóng quay về nhịp chân bình thường. +
Giọng nói cậu như có lớp băng mỏng: “Anh ấy kể cho cậu cả mấy chuyện ấy à.” +
Chu Vân Khiêm không để ý trong lời nói của Tô Minh Hi mang theo giận dỗi, tiếp tục thì thầm: “Anh họ không nói, em đoán thôi.” +
“Hôm nay anh ấy mới biết mình thích anh dâu thế nào, anh ấy nói anh dâu không thích mình nên em đoán ra liền à.” +
Tô Minh Hi hơi nhíu mày: “Anh ấy còn nói gì với cậu nữa?” +
Chu Vân Khiêm giờ mới nhận ra mình cần giữ bí mật, nhưng anh dâu đâu phải người ngoài, anh họ hẳn đang nhắc đế người khác nhà họ Tô. +
Chu Vân Khiêm che miệng: “Anh họ không cho em nói với người khác.” +
Tô Minh Hi mỉm cười, trên mặt toàn nét quyến rũ câu hồn: “Cậu coi anh như người khác sao?” +
Chu Vân Khiêm ngốc nghếch lắc đầu, xấu hổ cúi gằm: “Anh họ nói muốn theo đuổi anh dâu ạ…” +
Chu Vân Khiêm nói xong chỉ hận không thể cắn lưỡi, hận không thể cắn rớt. +
Sao cậu ta lại lỡ lời? +
Anh dâu giỏi quyến rũ quá. +
Họ nhanh chóng ăn cho xong rồi quay về với Chu Hành Tuấn. +
Vương An Sơ dặn Tô Minh Hi: “Cậu chủ Tô cần gì cứ nhắn tin ạ.” +
Anh ta nói xong thì mở cửa phòng. +
Tô Minh Hi cầm ly nước, chủ động đi vào sào huyệt xây bằng pheromone của Chu Hành Tuấn. +
Tô Minh Hi vừa bước vào đã bị ôm vào lòng, sức Chu Hành Tuấn ôm cậu chỉ có hơn chứ không kém hồi nãy. +
“Bà xã… Bà xã…” Chu Hành Tuấn dán lên tuyến thể của Tô Minh Hi, giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Sao em đi lâu thế… Anh… Không ngửi được… Mùi hương của em…” +
Chu Hành Tuấn chảy nước mắt ào ào, đáng thương đặt cằm lên vai Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi trấn an sờ sau lưng anh: “Thôi mà, em về rồi nè. Quần áo em đâu rồi anh? Em hơi lạnh.” +
Chu Hành Tuấn nhanh chóng nhặt áo khoác lên cho cậu: “Đây này.” +
“Đừng khóc nữa, em thưởng cho anh cái hôn nhé?” +
Tô Minh Hi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của Chu Hành Tuấn. +
Chu Hành Tuấn ngừng khóc, chủ động khom lưng cúi xuống trước mặt Tô Minh Hi, độ cao vừa chuẩn để cậu hôn lên. +
Tô Minh Hi nhìn anh mong chờ như vậy thì bật cười. +
Chu Hành Tuấn nói: “Bà xã của anh cười lên đẹp thật đấy.” +
Tô Minh Hi cười càng tươi, không ngại ngùng hôn chụt cái lên môi Chu Hành Tuấn thật kêu. +
Cậu hỏi: “Đủ chưa anh?” +
Chu Hành Tuấn lắm bắp: “Chưa đủ.” +
“Vậy thì sao?” +
Tô Minh Hi uống một ngụm nước, hôn lên. +
Tô Minh Hi học theo Chu Hành Tuấn, ngây thơ vươn đầu lưỡi. +
Phản ứng của Chu Hành Tuấn nhiệt tình dị thường, pheromone trong không khí cũng vui vẻ nhảy nhót theo. Anh ôm eo Tô Minh Hi, chỉ vậy thôi đã đủ vui lên mây. +
Mắt Chu Hành Tuấn lại ướt, Tô Minh Hi hỏi: “Anh sao thế?” +
Chu Hành Tuấn vùi đầu lên vai cậu, mơ hồ đáp: “Bà xã anh tốt quá.” +
Tô Minh Hi dở khóc dở cười: “Vậy đã tốt hả? Anh uống hết nước, em tốt với anh hơn được không?” +
“Chồng ơi.” +
Chu Hành Tuấn ùng ục uống nước, uống xong chờ mong nhìn cậu. +
Tô Minh Hi thưởng cho anh thêm nụ hôn, pheromone Chu Hành Tuấn càng vui vẻ nhảy nhót theo. +
Cậu thì thầm: “Em đi tắm, sau đó quay lại cùng anh nha?” +
Phòng ngừa Chu Hành Tuấn lại khóc, cậu bổ sung: “Trong lúc em tắm anh chọn quần áo cho em đi, hôm nay mặc đồ của anh.” +
Mắt Chu Hành Tuấn sáng lên, tìm không ra vali của mình thì gấp như con cún bự loay hoay tìm đuôi chính mình. +
Vương An Sơ mang vali sang ban nãy rồi, Tô Minh Hi đẩy vali đến trước mặt Chu Hành Tuấn, đóng cửa nhà vệ sinh lại. +
Tô Minh Hi bị thiết kế của nhà vệ sinh làm cho giật mình. +
Đây không phải khách sạn đứng đắn, không phải phòng đứng đắn. +
Cậu cẩn thận quan sát mấy món đồ kì lạ, trên bồn tắm cũng có mấy cái nút mờ ám. +
Tô Minh Hi đành tắm vòi sen, xoay người lấy sữa tắm thì bị dọa sợ. +
Cửa nhà vệ sinh là cửa kéo nhưng vì thiết kế của phòng nên trong suốt hơn rất nhiều, trực tiếp dán lên có thể thấy người đối diện. +
Chu Hành Tuấn đang kề lên cửa, trong tay đang cầm một bộ quần áo, khuôn mặt đầy nước mắt rõ mồn một qua lớp cửa. +
Tô Minh Hi cạn lời, nếu không phải cậu biết Chu Hành Tuấn đang muốn kè kè bên cậu, cậu còn tưởng kỳ mẫn cảm đã biến Chu Hành Tuấn thành biến thái thích rình trộm. +
Cậu thả sữa tắm xuống, lau tóc rồi mở cửa. +
Không muốn Chu Hành Tuấn thấy mấy món đồ mờ ám trong nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng đóng cửa lại. +
Chu Hành Tuấn chỉ cầm một cái sơ mi trắng, Tô Minh Hi thấy quen lắm. +
Tô Minh Hi nhận lấy, chần chừ một lúc rồi mang vào nhà vệ sinh thay. +
Chu Hành Tuấn nhanh tay nắm được một góc khăn tắm của cậu, thút thít hỏi: “Bà xã ơi… Em muốn đi đâu thế…” +
Tô Minh Hi kiên nhẫn giải thích: “Em vào nhà vệ sinh thay đồ, chồng ngoan nghe lời sẽ có thưởng.” +
Chu Hành Tuấn buông tay, đứng im nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh. +
Tô Minh Hi mặc sơ mi trắng rộng rãi rồi nhận ra, đây chính là cái áo Chu Hành Tuấn mặc vào lần đầu tiên họ hôn nhau. +
Cậu còn làm nó nhăn… +
Tô Minh Hi nghĩ đến Chu Hành Tuấn có khi đang khóc lóc ngoài cửa, vội vàng kéo cửa. +
Chu Hành Tuấn thấy cậu mặc vậy thì vụng về khen: “Bà xã đẹp quá.” +
Câu này không phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Tô Minh Hi mới tắm xong, làn da trắng nõn nhiễm màu hồng hồng, chỉ mặc độc sơ mi trắng khoe trọn đôi chân thon dài, đầu gối cũng nhiễm màu hồng nhạt quyến rũ vô cùng. +
Đây còn là sơ mi của anh, Tô Minh Hi từ trong ra ngoài như nhiễm trọn hơi thở của anh, bị đóng một con dấu. +
Cửa phòng bị gõ vang, Tô Minh Hi muốn mở ra, Chu Hành Tuấn chặn cậu lại. +
Chu Hành Tuấn khóc quá nhiều, không còn nấc nữa nhưng hốc mắt vẫn ửng đỏ. +
Anh lấy áo khoác của Tô Minh Hi, lấy ống tay áo thắn lên eo cậu, đùi lộ ra đều được che khuất. +
Tô Minh Hi khẽ nhíu mày: “Xấu quá.” +
Chu Hành Tuấn mím môi lại muốn khóc, Tô Minh Hi xuống nước: “Chồng buộc cho em nên không xấu nữa.” +
Tô Minh Hi nghĩ vậy là ổn rồi, tính tiến lên nhưng Chu Hành Tuấn lại cản cậu. +
Lần này anh ôm lấy cậu, Chu Hành Tuấn cố hết sức khom lại ôm trọng cơ thể Tô Minh Hi giấu vào lòng. +
Tô Minh Hi vội vàng lên nước chưa lau khô hết, áo sơ mi dính nước thành bán trong suốt dán vào, lộ ra hai trái nhỏ xinh. +
Chu Hành Tuấn bất mãn cực kì, dụi đầu vào ngực Tô Minh Hi, dùng tóc mình che đi đầu ngực cho cậu. +
Tô Minh Hi không để ý áo sơ mi thành bán trong suốt, không hiểu vì sao Chu Hành Tuấn lại dụi đầu lên, chỉ nghĩ anh đang dính người. +
Hai người ôm ôm ấp ấp ra mở cửa. +
Bên ngoài là Vương An Sơ do cậu gọi tới, anh ta cầm túi bánh mì đứng cửa, đang nở nụ cười lễ phép cũng phải đứng hình khiếp sợ vì bộ dạng ngốc nghếch của sếp lớn. +
Tô Minh Hi không còn gì để mất, chờ Chu Hành Tuấn tỉnh khỏi kỳ dịch cảm thì tính sổ cả thể. +
Chu Hành Tuấn thấy Alpha khác thì dùng sức quần lấy Tô Minh Hi, ngồi xổm nửa người xuống củng vào lòng cậu hôn hít. +
Tô Minh Hi nhận lấy túi bánh mì, ý bảo Vương An Sơ có thể đi. +
Vương An Sơ nhắc nhở: “Ngày mai chủ tịch có buổi họp online đấy ạ.” +
“Họp? Khi nào?” Tô Minh Hi sợ hãi nên hơi cao giọng, Chu Hành Tuấn đang trong kỳ dịch cảm họp hành thế nào? Chu Hành Tuấn dính người như vậy, tính cho họ ngồi ôm nhau trên ghế rồi mở họp sao? Không mở camera cũng được, nhưng Alpha trong kỳ dịch cảm IQ âm vô cực ngốc muốn chết. +
Chu Hành Tuấn bất mãn nhìn chàng vợ nhỏ bị Alpha khác cướp đi, Alpha trong kỳ dịch cảm chỉ có Omega, ai đến gần cũng là kẻ địch muốn cướp Omega. +
Chu Hành Tuấn trừng phạt cắn lên khóe môi Tô Minh Hi, muốn đem sự chú ý về phía mình, lần này có hai người ngạc nhiên. +
Chu Hành Tuấn hôn hít hang say nhưng không quên che ngực cho Tô Minh Hi. +
Mấy cái hôn đều dừng trên vùng ngực, một cắn lại trúng vào đầu vú nãy giờ anh bận che chắn. +
Vương An Sơ là Alpha nên hiểu Alpha kỳ dịch cảm chiếm hữu kinh khủng ra sao, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải nói cho Tô Minh Hi. +
Vương An Sơ nhìn gạch men sứ, dù là gạch men sứ trắng cơ bản thì nhìn hoài cũng thấy đẹp mắt. +
Anh ta mở miệng: “Hạng mục này chủ tịch đã theo hơn một tháng, đối phương đã đồng ý đàm phán, ngày mai chính là ngày chốt hợp đồng cụ thể.” +
Dừng một chút, Vương An Sơ bổ sụng: “Không thể lùi ngày, chủ tịch tập đoàn đối tác chỉ có ngày mai là rảnh, nếu lỡ dở lần này sẽ phải chờ ba tháng nữa.” +
Tô Minh Hi xoa đầu Chu Hành Tuấn trấn an, nhận lấy hộp thuốc trong tay Vương An Sơ. +
Việc chạm ngón tay là không tránh khỏi, Tô Minh Hi chưa biết thì Chu Hành Tuấn đã nhận ra trước. +
Chu Hành Tuấn đứng lên, dùng cơ thể che đi Tô Minh Hi, hôn một cái thật kêu lên môi cậu như lúc được cậu khen thưởng, khôi phục kỹ năng hôn như sấm rền gió cuốn đánh úp. +
Chu Hành Tuấn bỏ qua Vương An Sơ, hoặc đúng hơn là cố tình để Vương An Sơ nhìn. +
Vương An Sơ xấu hổ ho khan: “Đây là thuốc ức chế đời mới nhất, năm giờ là đủ trấn an Alpha kỳ dịch cảm, khôi phục trạng thái bình thường. Tuy hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ cũng có…” +
“Điều kiện để nó nhanh chóng phát huy tác dụng là pheromone đánh dấu cấp hai của Omega.” +
Vương An Sơ nói xong thì cun cút đi luôn, tiền lương và đãi ngộ chỗ này số một số hai, anh ta không muốn tự đạp đổ chén cơm. +
Vương An Sơ đi rồi, Chu Hành Tuấn vẫn cố chấp hôn Tô Minh Hi, không để ý họ đang ở ngoài. +
Tô Minh Hi lại để ý cực kì. Họ đang ở hành lang, lại còn gần thang máy, lúc nào cũng có người qua lại. Tô Minh Hi sợ hãi nghe tiếng thang máy chạy, chỉ sợ bị bắt gặp. +
Trừ việc gặp người khác, Tô Minh Hi còn đang suy nghĩ về “pheromone đánh dấu cấp hai”. +
Ở thế giới này, đánh dấu giữa Alpha và Omega chia làm ba cấp, chỉ có trao đổi mới thuận lợi đánh dấu. Cấp một, đơn giản nhất là hôn môi Omega, tức là đánh dấu tạm thời. Cấp hai là phát sinh quan hệ tình dục, cấp ba là vừa quan hệ tình dục vừa bơm pheromone vào tuyến thể, tục xưng là đánh dấu vĩnh viễn. +
Cho nên, muốn thuốc ức chế phát huy tác dụng, Tô Minh Hi phải “ịch ịch” với Chu Hành Tuấn. +
Chu Hành Tuấn cắn môi cậu, trừng phạt sự chú ý dành cho người khác. +
Tô Minh Hi đẩy Chu Hành Tuấn ra, dịu dàng nói: “Mình về phòng nha, anh muốn nhận thưởng nữa không?” +
Cậu dắt Chu Hành Tuấn về, Chu Hành Tuấn muốn ôm nhưng cậu lại dung vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở: “Không được ôm em, ôm rồi thì không có thưởng.” +
Chu Hành Tuấn lại rơi nước mắt nhưng cố nén không khóc thành tiếng, không dám lại gần Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi thở dài, hôm nay số lần cậu thở dài gộp lại bằng cả một năm rồi. +
Cậu dẫn Chu Hành Tuấn vào phòng, cùng ngồi lên giường. +
Tô Minh Hi nắm tay Chu Hành Tuấn, đề phòng anh muốn nhào lên ôm. +
Chu Hành Tuấn lại rưng rưng, hít hít mũi. Ngay từ đầu anh cố nén không thành tiếng nhưng vẫn không cẩn thận nấc lên, bất chấp tất cả nức nở: “Bà xã… Bà xã ơi… Em đừng vậy mà… Đừng bơ anh…” +
Tô Minh Hi thở dài, chủ độn dán vào, hôn lên môi Chu Hành Tuấn: “Không có bơ anh, bà xã rất thích anh.” +
Tiếng khóc dần nhỏ lại, nhưng vẫn mang theo tiếng nức nở: “Thật không?” +
Tô Minh Hi không giải thích, chậm rãi cởi nút áo sơ mi, lộ ra làn da trắng như sứ hơi ửng hồng. +
Chu Hành Tuấn ngậm mồm, mắt trừng lớn. +
Tô Minh Hi không dám nhìn anh, xấu hổ ho khan: “Thưởng này được chưa?” +
Đáy mắt Chu Hành Tuấn vẫn còn nước, nhưng anh sớm đã quên hết sự tủi thân, rạo rực nghĩ: Bà xã khen mình kiểu này, em ấy hẳn rất yêu mình. +
Tay Tô Minh Hi đè lên những nút cuối cùng, dưới ánh mắt Chu Hành Tuấn muốn động cũng không nổi. +
Cậu nằm lên giường mời gọi: “Anh đến đi.” +
Chu Hành Tuấn quên sạch ngôn ngữ, nhào vào người cậu. +
Đặt lên gáy trắng nõn như ngọc là dấu ấn thuộc về riêng mình anh. +



Oi mé ảnh ngốc