Skip to main content

Chương 42: Thông tin cá nhân bị bán

dathaiPiter
Giơ ngón giữa thân thiện về phía đối phương.

Ba người đàn ông to lớn chen chúc trong tiệm may rộng 50 mét vuông. Không khí trong toàn bộ không gian như thể trở nên loãng hơn, cũng trở nên vẩn đục. +

Ba người hất tung bàn ở khu vực thu ngân và bàn làm việc của thợ may, lại giật hết rèm ở khu vực thay đồ xuống, ngay cả gương thử đồ cũng bị đập nát vụn, mảnh kính rơi đầy đất, giày giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo. +

Nhan Ký Vân nghe bọn họ phá hoại đồ đạc như vậy, toàn thân căng thẳng hơi co lại, những người này không giống như đến để vượt ải, ngược lại giống một đám thanh niên côn đồ đầy thù hận, nghe một câu không lọt tai là có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào. +

Gã nóng tính nói: “Dẫn đường rõ ràng hiển thị là ở đây, sao không tìm thấy cái gì?” +

Đạo cụ thường chỉ có thể dùng một lần, dùng xong là hết. Sau khi bọn họ xác định phương hướng xong, đạo cụ liền mất tác dụng và biến mất khỏi thanh đạo cụ tạm thời. +

Đội trưởng tạm thời số 18 nói: “Liệu ở đây có tầng hầm nào mà chúng ta không tìm thấy không?” +

Số 14 nóng tính đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đôn được phủ lụa, có chút nản lòng: “Vừa nãy tao gõ qua một lượt rồi, lát gạch men, không có tầng hầm. Chỉ có chỗ chút ét này, ba người chúng ta không thể nào không tìm thấy được.” +

Đội trưởng tạm thời số 18: “Vậy thì lạ thật, đạo cụ bọn nó tìm được không ít nhưng tuyệt đối không có đạo cụ tàng hình kiểu như áo choàng tàng hình, tại sao vẫn không tìm thấy người?” +

Mà lúc này Nhan Ký Vân đang ngồi xổm dưới chiếc ghế đôn mà gã nóng tính đang ngồi, cậu căng thẳng, sợ đối phương phát hiện bên dưới ghế đôn có một không gian. +

Số 14 nóng tính: “Sao có thể không tìm thấy? Có phải chúng ta còn chỗ nào chưa tìm không.” +

Tổ trưởng tạm thời số 18 ngẩng đầu nhìn lên trên: “Trên xà nhà xem chưa?” +

Số 14 nóng tính: “Chưa, để tao ngó xem, thiếu ánh sáng, cũng không nhìn rõ.” +

Số 14 vừa ngồi xuống lại đứng lên, vốn định lấy cái ghế đôn vừa ngồi kê chân một chút nhưng vừa khéo chỉ giật tấm lụa bên trên ra, lại cảm thấy cái ghế đôn này quá thấp, hơn nữa cũng không đủ chắc chắn, tay vừa định nhấc ghế đôn lên lại dời đi. +

Lúc đối phương giật tấm lụa ra, móng vuốt của Nhan Ký Vân đã bám chặt vào lớp vải nhung bên trong để tránh bị lăn ra ngoài. Ngay khi cậu cảm thấy mình phải nhanh chóng di dời chỗ nấp, số 14 nóng tính lại từ bỏ cái ghế đôn, hóa ra số 14 nhìn thấy một cái ghế cao hơn ở khu vực thợ may nên bỏ qua ghế đôn. +

Tổ trưởng tạm thời số 18: “Ghế có đủ với tới không?” +

Số 14 nóng tính rất tự tin vào chiều cao của mình: “Đương nhiên là nhìn thấy.” +

Một người chơi thấp bé khác vẫn đang tìm kiếm đạo cụ trong tiệm may này, có điều mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, ai tìm thấy đạo cụ tự nhiên sẽ thuộc về người đó dùng, ai cũng đề phòng người khác. +

Số 14 nóng tính giẫm lên ghế nhìn quanh một vòng bên trên, chẳng thấy gì cả, bên trên tối om, tay gã vừa đặt lên mép xà nhà lập tức dính đầy bụi. +

Số 14 nóng tính: “Không có ai, không ở bên trên.” +

Tổ trưởng tạm thời số 18: “Cái tên số 29 này trốn kỹ thật, không còn nhiều thời gian nữa.” +

Mỗi người trong nhóm A đều rất sốt ruột, đương nhiên bao gồm cả cặp tình nhân tạm thời gia nhập nhóm A. Họ gia nhập nhóm A không chỉ vì lúc đó bị uy hiếp mà còn vì họ cảm thấy 5 người nhóm A có thể dễ thắng hơn. Nhưng mà, bây giờ trận đầu tiên sắp kết thúc, họ vẫn chưa tìm đủ thành viên nhóm F, cặp tình nhân càng thêm hối hận vì lựa chọn của mình. +

Người chơi số 21 nhỏ giọng oán trách bạn gái số 22: “Vừa nãy sao em không chọn loại trực tiếp luôn đi?” +

Bạn gái số 22: “Em đâu có cố ý, lúc đó em chỉ do dự một chút, sau đó cái giao diện chuyển phe biến mất, chỉ có 10 giây thôi, em chỉ muốn sống, đương nhiên là chuyển rồi.” +

Số 21 vẫn rất tức giận và hối hận, nếu bạn gái chọn thẳng là không chuyển phe sẽ không bị người nhóm A bắt được, cũng sẽ không bị đối phương uy hiếp, sau đó cậu ta cũng sẽ không chuyển sang nhóm A cùng bạn gái. Biết trước như thế cậu ta đã không chuyển theo rồi, ai ngờ nhóm F còn có một người chơi trốn cực kỳ giỏi, đi theo cậu ấy chắc là thắng được, không biết có được chuyển nhóm lại lần nữa không. +

[Đếm ngược thời gian còn lại 5 phút 03 giây] +

Lúc này Nhan Ký Vân được người chơi số 21 cho là trốn cực kỳ giỏi, không dám lộn xộn, cậu chỉ sợ mình phát ra một chút tiếng động sẽ thu hút sự chú ý của những người chơi còn lại trong tiệm may. +

Đương nhiên cậu cũng nghe thấy lời oán trách của cặp tình nhân số 21 và 22. Hối hận có ích gì, lựa chọn của mỗi người đều giống với những gì kiên định trong lòng mình. Vào khoảnh khắc nào đó đã định sẵn họ sẽ đi lên con đường hối hận này. +

Hệ thống không phải đang thử thách nhân tính của họ, mà là đang lợi dụng. +

Cùng với số lần vượt phó bản tăng lên, Nhan Ký Vân càng hiểu rõ thái độ và mục đích của trò chơi. Nhằm kích thích nhân tố tà ác và bạo lực bên trong con người, đủ loại thói hư tật xấu của con người ẩn giấu dưới thế giới hòa bình sẽ từng chút một hiện ra. Không trúng kế thì còn đỡ. Nhưng người chơi trúng mưu kế của nó sẽ phải đối mặt với bi kịch, những thứ họ mất đi sẽ ngày càng nhiều. +

Cặp tình nhân này e là khó tiếp tục hợp tác, giữa họ đã bắt đầu nảy sinh vết rạn, tiếp theo có thể sẽ còn vì những chuyện lớn nhỏ mà tranh cãi, ý kiến bất hòa, quyết định sai lầm, có thể thấy trước hướng đi của kết cục. +

Ba người số 14 nóng tính không thu hoạch được gì, bọn họ lại rời khỏi cửa tiệm may. +

Lúc này Nhan Ký Vân mới nhẹ nhàng thở phào trong lòng. +

Nhưng đúng lúc này, ba người vừa rời đi đột nhiên chạy thục mạng, bên ngoài có người đang gọi họ qua. +

“Tìm thấy thằng câm với thằng què rồi!” +

Nhan Ký Vân: … +

Còn lại 5 phút, sao Thu Hỉ và Cố Văn Trúc lại bị tìm thấy chứ? +

Vị trí của họ thực ra không dễ bị phát hiện, người nhóm A sao lại cứ khăng khăng quay lại tiệm bánh bao tìm cho bằng được vậy? +

Nhan Ký Vân liếc nhìn giao diện. +

[Đồng đội bị tìm thấy 0/3] +

[Đếm ngược thời gian còn lại 4 phút 03 giây] +

Nếu bị tìm thấy thì phải là 2/3 chứ, đã nhóm A tìm thấy họ, nhưng tại sao lại không có thông báo? +

Họ dùng đạo cụ? +

Hai đạo cụ cậu đưa cho Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, một đôi giày thể thao và một cái chảo rán. +

Tác dụng của hai đạo cụ này rất dễ đoán, chảo rán có thể đập người, nhưng đập bị thương đến mức độ nào thì chưa biết, giày thể thao có khả năng là tăng tốc, chuyên dùng để chạy trốn. +

Nhan Ký Vân nhân lúc người nhóm A chạy ra ngoài, cậu cũng chui ra khỏi ghế đôn, nấp sau khe cửa quan sát tình hình bên ngoài. +

Quả nhiên, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc đã dùng đạo cụ, Thu Hỉ cõng Cố Văn Trúc lao về phía trước, phía sau là đám người nóng tính đuổi theo! +

“Mau bắt lấy bọn nó!” +

“Đừng để bọn nó chạy thoát.” +

“Tại sao bọn nó có đạo cụ?” +

“Cái này không phải do tên số 29 tìm thấy sao?” +

“Đm, số 29 lại chia đạo cụ cho bọn nó!” +

Bây giờ cách lúc trò chơi kết thúc còn 4 phút, bắt được đứa nào hay đứa đó, sau khi bắt được thằng câm và thằng què bọn họ có thể tập trung toàn bộ nhân lực tìm người cuối cùng, bọn họ không tin số 29 có thể chui xuống đất! +

Cặp đôi người chơi nghe thấy suy đoán của người chơi nhóm A thì đau lòng muốn chết. Nếu họ trốn lâu hơn một chút cũng có thể nhận được đạo cụ số 29 cho rồi. +

Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, họ chỉ có thể bị buộc gia nhập đội ngũ truy đuổi một người câm và một người què. +

Người câm cõng người què vậy mà chạy cũng khá nhanh! +

Bọn họ hoàn toàn không đuổi kịp. +

Cơ mà, sân bãi có giới hạn, hai đầu phố đều có tường không khí. Người câm và người què không chạy được bao xa, cuối cùng vẫn sẽ bị bọn họ bắt được. +

Người nhóm A biết, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc cũng biết rõ, nhưng hai người đã bàn bạc xong rồi. +

Biết được đạo cụ “Dẫn đường” nhóm A tìm thấy không định vị được họ mà định vị một đồng đội khác, họ liền biết mình phải làm gì. +

Nhan Ký Vân từ đầu đến cuối đều sẵn lòng bảo vệ họ, còn tặng đạo cụ cho họ, vậy họ cũng sẵn lòng đáp lễ. Hai người vốn không định đổi chỗ trốn nhưng không ngờ người nhóm A lại phát hiện ra Nhan Ký Vân. +

Đã như vậy, bọn họ sẽ chọn hy sinh bản thân một chút để bảo vệ đồng đội, ít nhất kéo dài thời gian, không để sự chú ý của bọn họ đặt lên người Nhan Ký Vân. +

Cố Văn Trúc từng phân tích qua, trong game tính thắng lợi theo nhóm chứ không phải theo cá nhân, lúc này bắt buộc phải phối hợp với nhau. +

Đạo cụ Nhan Ký Vân tặng họ quả thực như được đo ni đóng giày. Thu Hỉ thể lực khá tốt thích hợp với giày, còn chảo rán vừa có thể đập người vừa ném người, cực kỳ thích hợp với Cố Văn Trúc đi lại không tiện lắm. +

Bọn họ bây giờ kéo dài được phút nào hay phút ấy. +

Trong khoảnh khắc đó Nhan Ký Vân cũng hiểu được ý định của hai người, cậu không nhìn lầm họ. +

Trong tiệm may không còn gì để tìm kiếm nữa, nhân lúc tất cả mọi người đều chạy về phía cuối phố. Cậu nhanh chóng chạy đến một quán ăn Tây trang trí theo phong cách tiểu tư sản ở phía xéo đối diện. Thực ra nhìn cũng chẳng có gì, chỉ là phong cách bài trí khác biệt thôi, trước cửa tiệm trồng rất nhiều cây xanh, có thể che chắn hoàn hảo cho thân hình cậu. +

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy giữa mấy chậu cây xanh nhỏ có thứ gì đó lóe lên. Cậu tập trung nhìn kỹ, phát hiện giữa mấy chậu hoa kẹp một chùm chìa khóa. Cậu thò măng cụt chen vào khe hở giữa mấy chậu hoa, đầu móng vuốt móc móc, chùm chìa khóa bị cậu lôi ra. +

[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Một chùm chìa khóa”.] +

Tất cả người nhóm A: “…” +

Đậu má! +

Số 29 rốt cuộc trốn ở đâu, tại sao lúc này thằng đó vẫn còn tâm trạng tìm đạo cụ, định mặc kệ đồng đội luôn à? +

Nhóm A vốn định lao thẳng về phía người câm và người què, nhưng nhiệt huyết bắt người của họ đột nhiên bị dập tắt. Lời nhắc nhở của hệ thống lúc này chính là cú tát trực diện vào mặt tất cả người nhóm A bọn họ! +

Đội trưởng tạm thời số 18 nhìn về phía số 14 nóng tính, bắt đầu nghi hoặc: “Cái thứ Dẫn đường kia có vấn đề hả? Số 29 không ở tiệm may ngay từ đầu đúng không?” +

Số 14 nóng tính: “Mày đang nghi ngờ tao? Đạo cụ thực sự chỉ về phía tiệm may, nếu không tại sao sau khi chúng ta rời đi nó lại bắt đầu tìm đạo cụ?” +

Gã lùn nói: “Bọn tao không nhìn thấy Dẫn đường, không phải mày tùy tiện tìm một cửa hàng bắt bọn tao vào chứ.” +

Không ngờ nhóm A lại nội chiến, có thể thấy bọn họ đang vô cùng tuyệt vọng trong việc tìm thấy số 29. Bắt đầu nghi ngờ trong đội có người là kẻ phản bội chứ không cho rằng năng lực của mình không đủ, bắt đầu trách cứ người khác. +

Số 14 nóng tính: “Bọn mày bị bệnh à, không bắt bọn nó, ngược lại nghi ngờ tao.” +

Đội trưởng tạm thời số 18: “Không có ý đó, tao chỉ đang nghi ngờ hệ thống, bắt thằng câm và thằng què trước đã rồi nói.” +

Đội trưởng tạm thời số 18 tuy tướng mạo bình thường nhưng nói chuyện rất vững vàng, một câu đã trấn an được số 14 nóng tính, năng lực đánh lạc hướng rất mạnh, biết nhìn người mà liệu cơm gắp mắm. +

Nhưng bọn họ bây giờ cũng không thể vãn hồi cục diện. Số 29 quá gian xảo. Thực ra có thể cậu đang ở ngay trước mắt bọn họ, nhưng bọn họ không nhìn thấy, không tìm được. +

Ngay lúc nhóm A lục đục nội bộ, thành viên nhóm A chạy đầu tiên sắp chạm vào Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. Cố Văn Trúc đúng lúc này sử dụng “Chảo rán” của anh ta, người đuổi đến trước mặt anh ta vừa hay là người chơi số 14 nóng tính đã đẩy ngã anh ta trước đó. Chảo rán đập trúng giữa đầu đối phương, trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng, theo một tiếng boong, người chơi số 14 ngã xuống, sau đó biến mất ngay trước cặp mắt của tất cả mọi người. +

Gã biến mất rồi! +

[Người chơi số 8 nhóm F đánh ngã người chơi số 14 nhóm A, người chơi số 14 bị loại.] +

Người chơi số 14 bị loại biến mất ngay tại chỗ trước mặt tất cả mọi người. Mấy người nhóm A nhất thời không ai dám tiến lên “test” cái chảo rán trong tay người chơi số 8 nữa. +

Hóa ra Người trốn cũng có thể loại bỏ Người tìm kiếm, chỉ cần Người trốn không bị bắt, Người trốn có khả năng sử dụng đạo cụ loại bỏ Người tìm kiếm. +

Bây giờ tất cả mọi người coi như đã rõ quy tắc trò chơi, hóa ra còn có loại đạo cụ đánh ngã người này? +

Đáng tiếc người nhóm A biết quá muộn, bọn họ không còn thời gian để tiếp tục giằng co với Người trốn nhóm F nữa. Bọn họ cũng không có đạo cụ loại bỏ mang tính tấn công. +

Đạo cụ trong tay Cố Văn Trúc không phải dùng một lần mà có thời hạn nhất định, chỉ cần người chơi bị anh ta đánh trúng sẽ bị loại. Không ai biết người chơi bị loại sẽ đi đâu, màn sau đối phương còn xuất hiện không? Hay là chỉ không còn xuất hiện trong bối cảnh này. +

Biết hệ thống rác rưởi rất hay trap, không ngờ trap hơn là ngay cả quy tắc cũng không nói rõ cho họ, còn cần họ tự mình đi khám phá tìm hiểu. +

Nhan Ký Vân vừa thu thập được đạo cụ mới cũng không ngờ Cố Văn Trúc cứng như vậy. Anh ta thực sự là “lấy thân thử nghiệm”, thử một cái là ra ngay. Cậu cũng hiểu được Người trốn không phải không có cơ hội phản kháng, tận dụng tốt đạo cụ là có thể lật ngược thế cờ, cũng có thể giành chiến thắng trò chơi. +

Người chơi nhóm A bây giờ càng thêm cẩn trọng, bọn họ cũng sợ mình giống như số 14 trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. +

Cách lúc kết thúc ván trốn tìm này còn lại 3 phút. +

Vấn đề mới xuất hiện đã tranh thủ thời gian cho Thu Hỉ và Cố Văn Trúc suýt bị bắt, bọn họ có thể tiếp tục kéo dài thêm một chút. Chỉ cần họ cầm chân được những người này, đồng đội duy nhất còn lại của họ có thể tiếp tục trốn đến cuối cùng. +

Nhan Ký Vân sau khi thu thập được chùm chìa khóa lại tiếp tục chạy sang cửa hàng tiếp theo, đồng đội cũng rất ra sức, hoàn toàn không cần lo lắng mình có bị người chơi nhóm A tìm thấy hay không. Mấy người nhóm A thực ra là một vấn đề rất lớn, bọn họ giống một băng đảng hơn, đi đâu cũng kéo cả bầy, không có sự phân công hợp tác hợp lý đương nhiên không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. +

Huống hồ, Nhan Ký Vân cảm thấy mình trong trò chơi này coi như thong dong tự tại, cậu tiếp tục tìm kiếm đạo cụ. +

Đi tiếp từ nhà hàng Tây là một hiệu sách, trên giá sách bày toàn là đề thi tiểu học trung học và sách đọc thêm, còn có các tác phẩm của người nổi tiếng thường gặp. Vị trí chỗ quầy thu ngân có một cái kệ, bên trên bày văn phòng phẩm đang bán. +

Đồ đạc trong hiệu sách rất nhiều, Nhan Ký Vân không nhìn ra có đạo cụ nào đáng để thu thập. +

Thời gian không còn nhiều, thu thập thêm một ít đạo cụ có lẽ sẽ giúp ích cho phần sau của trò chơi. Hy vọng trước khi kết thúc ván này có thể tìm thấy đạo cụ tiếp theo. +

Trong hiệu sách có thứ gì là đặc biệt nhất nhỉ? +

Nhan Ký Vân nhớ lại trước đây mình đi hiệu sách thường mua những sách gì, sẽ có những người như thế nào, những cuốn sách nào hay nhất, loại sách nào được chủ tiệm đặt ở vị trí chính giữa để quảng bá. +

Cậu nhảy lên vị trí quảng cáo sách, chạm vào cuốn sách trên cùng, không hề thấy thông báo cậu tìm thấy đạo cụ, vậy xem ra không phải. +

Hiệu sách nhỏ kiểu này còn bán loại sách gì nữa? +

Nhan Ký Vân đi đến dãy giá sách phía sau xem có phân loại sách nào đặc biệt khác không. Sau đó cậu phát hiện phía sau giá sách hàng sau có giấu một căn phòng nhỏ, bên trong cũng bày vài giá sách. Có lẽ vì ở đây nhìn một cái là thấy rõ không có chỗ giấu người, sách rơi vào người còn đau, nên người chơi nhóm A không dùng bạo lực đẩy ngã chúng xuống đất. +

Sách ở đây và sách giáo dục bên ngoài quả thực không giống nhau, toàn là sách giải trí, cũng chính là tiểu thuyết, truyện tranh dễ bị phụ huynh định nghĩa là thứ vô dụng. Trong khu tiểu thuyết tiếp tục chia thành tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết mạng, tiểu thuyết thanh xuân, tóm lại, quả thực chính là sách giải trí để giết thời gian. +

Tầng trên cùng của giá sách còn treo biển cho thuê sách, một ngày một hào, vô cùng rẻ. Vật giá kiểu này có khả năng là giá của hai ba mươi năm trước, bây giờ làm gì còn thấy thứ gì một hào, ngay cả một tệ cũng không có. +

Thời gian còn lại rất ngắn ngủi, còn hai phút. +

Từ mức độ hư hỏng của sách hẳn có thể nhìn ra cuốn sách nào được xem nhiều nhất. Tầm mắt cậu rơi vào một cuốn tiểu thuyết đặt ở bên phải ngoài cùng hàng thứ ba, sách không có bụi, cậu dùng măng cụt chạm vào, một tiếng “đinh”, hệ thống hiện thông báo. +

[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Một cuốn sách có câu chuyện”.] +

Người chơi nhóm A chỉ có thể tiếp tục chửi đổng. Đã đến lúc này rồi, cái tên số 29 này sao vẫn còn đang tìm đạo cụ. +

Số 18 nói: “Mẹ kiếp, chúng mày đi tìm số 29 hết đi, tao với số 5 ở lại đối phó thằng câm và thằng què là được.” +

Sau khi ván này kết thúc chưa chắc đã có thể tiếp tục ở lại bối cảnh này, tìm mấy cái đạo cụ đó làm gì? Bọn họ giận dữ bất lực, chỉ có thể trút hết mọi phẫn nộ lên hai thành viên nhóm F trước mặt. +

Chảo rán của Cố Văn Trúc có giới hạn thời gian, qua thời hạn hiệu lực anh ta sẽ không còn bùa hộ mệnh nữa. +

Quả nhiên, vào lúc cách khi trò chơi kết thúc còn một phút, chảo rán trong tay Cố Văn Trúc tự động biến mất, sau lưng họ là bức tường, là tường không khí do trò chơi thiết lập, không còn đường lui nữa. +

Ba người nhóm A muốn trực tiếp đánh cho họ một trận. Nhưng Thu Hỉ và Cố Văn Trúc sau khi bị họ chạm vào, bọn họ liền chọn từ bỏ phe cánh, hai người lập tức biến mất khỏi bối cảnh. +

Trò chơi thông báo họ bị bắt, chứ không phải bị loại. +

Bởi vì, họ vẫn còn đồng đội. +

Đồng đội quả thực là một sự tồn tại khiến người ta yên tâm. +

Nhan Ký Vân không tham lam, hai phút cuối cùng còn lại, cậu thành thật trốn đi, mà nhóm A dốc toàn lực tìm kiếm vẫn không phát hiện ra bóng dáng cậu. +

Để tránh bị người khác phát hiện cậu là mèo khi quay lại lối ra, cậu sẽ sử dụng thẻ trải nghiệm hình người trước khi trò chơi kết thúc. +

Nhưng mà, ngay lúc đếm ngược còn 30 giây, người chơi nam số 21 trong cặp tình nhân lao vào hiệu sách, cậu ta lục lọi khắp nơi, trong lòng gấp gáp không thôi. +

Nhan Ký Vân đang trốn trong một cái hộp to bằng hộp giày, kiên nhẫn đợi đối phương lục lọi xong, trong lòng cậu đương nhiên cũng sốt ruột, thời gian không còn nhiều. +

Số 21 rõ ràng là kích động đi vào, cách cậu ta lục lọi chẳng có phương hướng gì cả, bố cục hiệu sách nhìn một cái là hết, cậu ta đi vào căn phòng nhỏ dạo một vòng, ném một cuốn sách xuống đất rồi mới xoay người rời đi. +

Mà lúc này thời gian còn lại 10 giây. +

Nhan Ký Vân lại đợi thêm vài giây, cho đến khi thông báo đếm ngược sắp về đến đáy, cũng không còn tiếng bước chân đến gần nữa cậu mới chui ra khỏi cái hộp nhỏ. +

[Đếm ngược thời gian còn lại 3 giây] +

2 giây —— +

1 giây —— +

Cậu nhấn vào thẻ biến thành hình người 5 phút. +

Một thanh niên có vóc dáng thon dài đứng trong căn phòng nhỏ của hiệu sách không có một bóng người. +

Nhan Ký Vân nhìn thấy giao diện trò chơi xuất hiện hai chữ “Chiến thắng”, cậu thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. +

[Chúc mừng Người trốn nhóm F giành chiến thắng ván trò chơi “Trốn tìm” này, thưởng 1000 điểm.] +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Quả nhiên trốn tìm vẫn hợp với mèo cưng nhất! Không có cái thứ hai! Vừa thông minh vừa đáng yêu, màn canh giờ cuối cùng khiến người ta gấp muốn chết, tim tui sắp nhảy ra ngoài rồi!” +

“Cũng chưa chắc đâu, phía sau còn rất nhiều phó bản mà, tôi đi xem xem có phó bản nào hợp với mèo cưng không.” +

“Chúc mừng bé cưng thắng ván đầu tiên! Cú chốt hạ đó kích thích quá!” +

“Chỉ mới ván đầu tiên thôi, về sau còn mấy vòng nữa, đừng mới chơi một ván đã đắc ý. Đội họ chỉ có ba người, còn toàn là tổ tàn tật, có sống sót ra ngoài được không còn chưa biết, hơn nữa bọn họ bây giờ vẫn chưa phát hiện số lần mỗi người chơi bị loại và bị bắt là có giới hạn, chỉ cần đạt đến giới hạn là sẽ chết.” +

“Lầu trên nhắc tôi mới nhớ, đúng là như vậy.” +

Nhan Ký Vân chú ý tới phía sau thông báo hệ thống không có thêm dòng “Phần thưởng sẽ được phát sau khi phó bản kết thúc”. Điều này có nghĩa là điểm tích lũy nhóm không đại diện cho số điểm cá nhân họ nhận được trong phó bản này, có khả năng về sau còn có công dụng khác. +

Phó bản kết thúc, tất cả người chơi bị đẩy ra khỏi sân bãi trò chơi. Nhan Ký Vân vừa chớp mắt cái đã thấy mình xuất hiện ở trung tâm sân khấu, xuất hiện cùng cậu còn có không ít người chơi. Cậu nhanh chóng khóa chặt hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc, thông qua biểu cảm của họ có thể thấy hai người cũng vừa được chuyển đến đây. +

Ba lô của Nhan Ký Vân giấu trong bối cảnh cũng bị đẩy ra, vừa khéo rơi xuống chân cậu. Nhan Ký Vân đưa ba lô cho Thu Hỉ. +

Thu Hỉ sờ cái ba lô trống rỗng, bên trong không có mèo, niềm vui vừa giành chiến thắng lập tức bị cuốn trôi hơn nửa. Nhớ tới mèo của ông chủ và lời dặn dò, cậu ta bắt đầu lo lắng, cầu nguyện mèo đen có thể thuận lợi thông qua phó bản đơn giản của nó. Sau khi quay về cậu ta nhất định sẽ không đòi điểm tích lũy của ông chủ. +

Nhan Ký Vân đâu biết trong lòng Thu Hỉ trăm mối tơ vò, cậu hỏi Cố Văn Trúc: “Sau khi các anh bị bắt thì thế nào?” +

Cố Văn Trúc nhỏ giọng nói với cậu: “Sau khi chúng tôi bị bắt, hệ thống sẽ đưa ra hai lựa chọn Chuyển đổi phe cánh và Loại bỏ ngay lập tức. Chúng tôi đều chọn Loại bỏ ngay lập tức, sau đó bị nhốt vào một nơi giống như phòng tối, tất cả giao diện hệ thống đều có màu xám, không nhìn thấy bất kỳ tiến độ trò chơi nào, tôi bị kẹt trong đó, tay chân đều không cử động được.” +

Thu Hỉ nghe xong cũng gật đầu, cậu ta cũng như vậy. +

Cố Văn Trúc rất tò mò về việc cậu trốn như thế nào. Muốn hỏi đối phương, nhưng suy nghĩ một chút đối phương có khả năng cần giấu giếm năng lực của mình, tốt nhất vẫn không nên hỏi. Hỏi sẽ có hiềm nghi dò xét, cũng không lịch sự. +

Sau khi ba người hội họp thuận lợi, Nhan Ký Vân bắt đầu quan sát người chơi trên sân khấu. Số người ít đi rồi. Cậu quan sát thấy người chơi bị Cố Văn Trúc đập trúng không xuất hiện trên sân khấu. +

Cố Văn Trúc cũng phát hiện ra, hai người đang định trao đổi về việc này thì một giọng nói cắt ngang họ. +

Đạo diễn của “tổ chương trình” đi ra nói chuyện: “Chúc mừng nhóm B, C, F đã thành công giành chiến thắng vòng chơi này, tôi tin rằng mọi người đều đã biết quy tắc liên quan đến trò chơi trốn tìm. Năm phút sau, sẽ tiến hành rút thăm bối cảnh trò chơi vòng hai.” +

Sau đó vị NPC đạo diễn này lại ngồi xuống không nói gì nữa, trao đổi với NPC bên cạnh về cái gọi là quy trình ghi hình. +

Năm phút nhìn như cho họ nghỉ ngơi, thực ra là để người chơi nghe ngóng thăm dò lẫn nhau quy tắc trong game. Chưa chắc người chơi ở mỗi bối cảnh đều kích hoạt quy tắc giống nhau. +

Lúc trò chơi bắt đầu thì công bằng với tất cả mọi người, ai cũng không biết quy tắc trò chơi. Nhưng sau khi trải qua một bối cảnh, độ khó của trò chơi dần tăng lên. +

Có người biết quy tắc trò chơi, có người không biết. Thậm chí một số người chơi vẫn chưa biết chuyện người bên nhóm tìm kiếm sẽ không xuất hiện trên sân khấu sau khi bị loại, hay sau khi bị đối phương bắt được còn có thể chuyển đổi phe cánh. +

Ba người Nhan Ký Vân lùi sang một bên. +

Sáu người còn lại của nhóm A đang trừng mắt nhìn họ, nói chính xác là đang trừng mắt nhìn Nhan Ký Vân. +

Từ lúc vào bối cảnh, bọn họ chưa từng gặp số 29 nhưng hệ thống lại không ngừng thông báo tin tức cậu tìm thấy đạo cụ cao cấp. Nếu không phải tại cậu, nhóm A của bọn họ đã thắng từ lâu rồi, mấy người hận số 29 đến ngứa răng. +

Đội trưởng tạm thời số 18 nhóm A, gã hét lên trong đám đông: “Tao có một tin tức, ai muốn mua. Là về một người chơi nào đó, thằng đó trốn cực giỏi. Nếu lát nữa nhóm nào gặp phải nó nhất định phải chú ý.” +

Bây giờ mọi người đều đang cân nhắc làm sao nghe ngóng tin tức, vừa hay có người dâng tới tận cửa. +

Nhan Ký Vân thực sự chẳng có chút thiện cảm nào với vị đội trưởng nhóm A này. +

Người của bốn nhóm khác đều nhìn về phía đội trưởng nhóm A. +

Người nhóm B hỏi gã: “Chỉ nói cho chúng tôi cái này thì vô dụng, ai mà chẳng biết trốn.” +

Đội trưởng số 18 nhóm A nói: “Tao bán thông tin người chơi nhóm F, giao dịch bằng điểm tích lũy, quá hạn không chờ, chỉ có 5 phút nghỉ ngơi thôi.” +

Nhóm B quay đầu thương lượng với các thành viên đầy đủ của mình, quay đầu nói với đội trưởng nhóm A: “Chúng tôi chưa chắc đã gặp phải nhóm F, chúng tôi mua cũng chưa chắc có ích.” +

Số 18 nhóm A giống như một nhân viên bán bảo hiểm: “Bây giờ ý của trò chơi là rút thăm lại. Đối thủ của bọn mày còn hai nhóm có thể chọn, cơ hội một phần hai. Hơn nữa bọn tao chỉ bán thông tin của người chơi nào đó, tuyệt đối sẽ không lỗ.” +

Nhan Ký Vân chỉ lẳng lặng nhìn số 18 nhóm A, bán thông tin cá nhân của cậu? +

Cậu nhận được ánh mắt khiêu khích của đối phương, sau đó mỉm cười, giơ ngón giữa thân thiện về phía đối phương. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)