Skip to main content

Chương 42: Liên lạc với anh ta

dathaiPiter

Cố Tắc An khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, hỏi: “Tại sao?” +

“Mẹ của một người bạn em đang sống ở khu vực sắp bị giải tỏa tại vịnh Kim Liễu.” Hạ Dữ không hề vòng vo, ánh mắt thẳng thắn: “Giải tỏa rồi thì chị ấy sẽ không còn nhà nữa, hơn nữa mẹ chị ấy lại bị ung thư phổi, chẳng sống được mấy năm, chỉ muốn giữ lại căn nhà cũ để sống thêm được ngày nào hay ngày đó.” +

Cố Tắc An trầm ngâm một lát, dường như vẫn không thể hiểu nổi: “Đó là mẹ của bạn cậu, chứ có phải mẹ của cậu đâu, thì cậu được lợi lộc gì?” +

Hạ Dữ khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lại mang thêm vài phần trêu chọc: “Có phải anh không có người bạn thực sự nào đúng không?!” +

Cố Tắc An không phản bác. +

“Giữa bạn bè với nhau làm gì có tính toán nhiều lợi ích đến thế cơ chứ?” Hạ Dữ chớp mắt thật chậm, giọng điệu có phần nghiêm túc: “Nếu phải tính thì chính là do em đã đến nhà chị ấy ăn chực mấy bữa cơm.” +

“Cho dù văn phòng luật của tôi không nhận vụ này, thì Lý Bách Ninh cũng sẽ tìm luật sư giỏi khác.” Cố Tắc An thản nhiên nói: “Dường như làm thế cũng vô dụng thôi.” +

“Chỉ cần không phải là văn phòng luật của các anh, hơn nữa…” Hạ Dữ khẽ mím môi: “Nếu có vấn đề gì, em mong anh có thể giúp em, không chỉ riêng trên phương diện pháp luật.” +

Cho dù đối phương không phải là Lý Bách Ninh thì cậu vẫn sẽ giúp chị Lạc. Chỉ là trùng hợp, nếu Cố Tắc An không can thiệp vào chuyện này mà còn đứng ra giúp cậu, thì cậu sẽ có đủ nắm chắc để giữ cho vịnh Kim Liễu không bị tháo dỡ vào lúc này. +

Cố Tắc An nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Dữ. Đó là một ánh nhìn mà anh không quá quen thuộc, chân thành và trong trẻo, không có sự dò xét, cũng không hề toan tính. Cứ như thể việc cậu đưa ra yêu cầu đó thực sự chỉ vì muốn giúp đỡ. +

Trong thế giới của anh, chẳng có lần đưa tay ra giúp đỡ nào là đơn thuần cả, cũng chẳng có thiện ý nào mà không đi kèm với một cái giá. Từ nhỏ anh đã sống trong quy tắc, biết cách dò xét thời thế, hiểu cách đong đếm nhân tình. Nếu văn phòng luật giúp Lý Bách Ninh, vậy nhà họ Lý sẽ đền đáp lại bằng các mối quan hệ và tài nguyên. Đây là sự đôi bên cùng có lợi đã được định giá rõ ràng và đây mới là đạo lý đối nhân xử thế. +

Cố Tắc An im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Hạ Dữ, đột nhiên không hiểu nổi người này. Cậu rõ ràng là muốn bước vào chốn danh lợi, có thể ném bỏ lòng tự tôn trong sự ham mê hư vinh để dùng giao dịch đổi lấy những ân tình giả dối, thế nhưng lại cứ luôn phơi bày một cách trần trụi sự nhiệt tình và lòng tốt đến mức khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi. +

Lần trước ở bữa tiệc là vì một người phục vụ chỉ tình cờ gặp gỡ, lần này lại vì mẹ của một người được gọi là bạn. Trông cậu giống hệt như một kẻ vốn dĩ không nên tồn tại trong thứ quy tắc của thế giới này vậy. +

Cố Tắc An nhíu mày: “Đây chính là đền bù mà cậu muốn?” +

Hạ Dữ không hề do dự mà gật đầu. +

Cố Tắc An suy nghĩ một lát rồi cũng ngầm đồng ý. Chuyện bản thân giải tỏa vốn là chuyện vô cùng phản cảm, anh cũng dư sức biết rõ cái nết của Lý Bách Ninh, thế nên văn phòng luật của anh cũng chẳng cần thiết phải dây vào vũng nước đục này làm gì. +

Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác âu phục trên lưng ghế vắt sang cánh tay, hơi hất cằm về phía Hạ Dữ: “Ăn xong chưa?” +

“Ăn xong rồi.” Hạ Dữ cũng đứng lên theo, đẩy gọn ghế vào dưới gầm bàn rồi thuận miệng hỏi: “Anh chuẩn bị đến văn phòng luật à?” +

Cố Tắc An khựng lại, giữa hàng chân mày thoáng hiện lên một tia chần chừ ngắn ngủi. Giữa bọn họ vốn không cần thiết phải nắm rõ tung tích của đối phương, anh nhạt giọng đáp: “Hình như cậu không cần phải biết thì phải.” +

Bầu không khí chợt tĩnh lặng trong thoáng chốc. +

“Thuận miệng hỏi thôi.” Hạ Dữ nhún vai, mỉm cười như chẳng hề bận tâm lắm: “Vậy lát nữa anh liên lạc lại cho em nhé.” +

… +

Cố Dĩ Huyên ngồi phơi nắng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đùi đắp một chiếc chăn mỏng, lớp băng gạc trên cánh tay vẫn chưa được tháo ra: “Sao tay chân làm lề mề thế hả.” +

Bàn tay đang gọt táo của An Mai chợt run lên, lưỡi dao sượt qua phần thịt mềm nơi đầu ngón tay. Cô ta đau đến mức nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục gọt. +

Bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, cửa đột nhiên bị mở tung ra. +

“Anh.” Vẻ u ám trên mặt Cố Dĩ Huyên trong nháy mắt tan biến ngay lập tức, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. +

Cố Tắc An mặc một bộ âu phục màu sẫm đứng sững trước cửa, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt, anh chỉ hờ hững quét mắt lướt nhìn Cố Dĩ Huyên một cái. +

“Người giúp việc trong nhà đều là những người đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi.” Anh cất tiếng: “Tôi nhắc lại lần cuối cùng, đừng có lôi họ ra để trút giận.” +

Giọng điệu của anh vẫn xa cách như mọi khi, vừa dứt lời đã xoay người định rời đi luôn. +

“Đợi đã.” Cố Dĩ Huyên gọi anh lại, nghiêng đầu nhìn An Mai: “Cô ra ngoài trước đi.” +

An Mai gật đầu, đặt quả táo xuống rồi đứng dậy rời khỏi phòng. +

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bầu không khí nặng nề chùng xuống. +

“Em không làm thế sao anh chịu đến.” Cố Dĩ Huyên tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút bỡn cợt: “Nhưng em sẽ không đụng đến chú Vinh đâu, đó là người do chính tay mẹ anh chọn mà.” +

Cố Tắc An khẽ nhíu mày: “Thế nên tốt nhất là cậu hãy biết kiềm chế một chút.” +

“Hôm đánh mã cầu, em biết anh cố tình làm thế.” Khóe môi Cố Dĩ Huyên khẽ động, hồi lâu sau, hắn bỗng cất giọng nhẹ tênh: “Nhưng em không trách anh.” +

Ánh mắt Cố Tắc An tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo hệt như hòn đá rơi xuống mặt băng: “Tùy cậu.” +

“Ít ra làm vậy thì anh vẫn còn có cảm xúc với em, chứ không phải hoàn toàn coi em như không tồn tại.” Cố Dĩ Huyên nhìn anh: “Anh không thể cười với em một cái sao? Anh.” +

Căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc, tiếng gió lùa làm rèm cửa bay xào xạc. +

Cố Tắc An đứng bên cửa, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo gần như muốn đóng băng: “Cậu đúng là một kẻ điên.” +

Cố Dĩ Huyên khựng lại một nhịp, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười tản ra khắp căn phòng trống rỗng, mang theo vẻ thích thú đầy bệnh hoạn: “Anh nói đúng đấy, em là một kẻ điên nhưng anh cũng điên có kém em đâu mà, anh à.” +

“Trong người chúng ta đều chảy chung dòng máu của ông ta.” Hắn chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ sang Cố Tắc An: “Đều có bệnh cả.” +

Cố Tắc An khẽ híp mắt lại, đôi môi mím chặt không nói một lời, nhưng các khớp ngón tay đã siết chặt lại. +

Cố Dĩ Huyên dường như càng lúc càng thêm phấn khích, cả người hơi chúi về phía trước, nhả chữ thật chậm rãi: “Anh tưởng mình có thể kiểm soát được sao? Anh tưởng anh tỉnh táo hơn em chắc? Vô ích thôi… Thứ mà người đó để lại trong cơ thể chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ ăn mòn đi mọi sự tự chủ và lý trí của anh, rồi anh cũng sẽ hành hạ người khác.” +

“Anh biết là em tình nguyện để anh lợi dụng mà.” Hắn tựa người vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn Cố Tắc An, hệt như một đứa trẻ đang van xin được yêu thương: “Không phải anh hận ba lắm sao? Muốn lật đổ ông ta không? Em có thể giúp anh, chỉ cần anh… Là của em.” +

“Đủ rồi, cậu không thấy buồn nôn nhưng tôi thì có.” Cả người Cố Tắc An toát ra một áp lực không cho phép phản bác: “Nếu cậu cảm thấy không khí ở đây khó thở quá, vậy tôi sẽ cho cậu cút ra nước ngoài mà hít.” +

“Anh.” Nụ cười của Cố Dĩ Huyên từ từ tắt lịm, trong mắt xẹt qua một tia cực đoan: “Anh ghét em đến thế sao?” +

“Cậu và tôi mang dòng máu giống như ông ta, bản thân điều đó đã là thứ đáng ghét rồi.” Cố Tắc An nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt và sắc bén: “Còn tôi chỉ đơn giản là chán ghét con người cậu mà thôi.” +

Sau khi Cố Tắc An rời đi, An Mai lại vào phòng, đưa quả táo đã gọt sẵn trên bàn lúc nãy cho hắn. Nhưng Cố Dĩ Huyên vung cùi chỏ một cái, quả táo lập tức bị gạt rơi xuống đất. +

“Anh sao vậy?” An Mai thấy tâm trạng hắn không tốt, dè dặt hỏi: “Là vì Hạ Dữ sao?” +

Cố Dĩ Huyên nhíu mày nhìn chằm chằm cô ta: “Hạ Dữ nào?” +

An Mai biết tình cảm của Cố Dĩ Huyên dành cho anh trai mình có chút không bình thường, nhưng cô ta cũng không nghĩ quá sâu xa: “Anh Tắc An hình như có ý với Hạ Dữ, hai người họ ở bên nhau…” +

“Mẹ kiếp, cô đang ăn nói lung tung cái gì vậy?” Cố Dĩ Huyên bóp chặt cằm An Mai, ánh mắt nhìn cô ta càng thêm phần tàn nhẫn. +

An Mai tưởng lúc nãy Cố Dĩ Huyên đã biết chuyện này rồi nên tâm trạng mới tồi tệ như vậy. Cô ta khẽ nuốt nước bọt, kể lại chuyện giữa Cố Tắc An và Hạ Dữ trong bữa tiệc Giáng sinh hôm đó cho Cố Dĩ Huyên nghe. +

Nhưng cô ta còn chưa nói dứt câu, Cố Dĩ Huyên đã giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta: “Mẹ nó, sao cô không nói sớm!” +

An Mai ôm lấy nửa khuôn mặt đỏ ửng vì bị đánh, lúc ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Cố Dĩ Huyên đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cả người cô ta sợ đến mức rùng mình, khẽ run lẩy bẩy. +

“Quay người lại.” Cố Dĩ Huyên đứng dậy đi đến tủ kính bên cạnh lấy ra một sợi roi da, ấn thẳng người An Mai vào bức tường lạnh ngắt: “Không phải chỉ là Hạ Dữ thôi sao, tôi có thừa cách để xử cậu ta.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.