Chương 42: Té ngã

“Anh à, chính vì anh luôn như thế này, nên em mới không cách nào buông tay anh được.” +
Bàn tay Ngụy Viễn đang cài ghim cho cậu khựng lại, giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo: “Đừng nói nữa.” +
“Anh ơi, em rất vui vì anh đã đến.” Hạ Tri Tùng dang rộng cánh tay ôm chầm lấy anh, chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh, cậu ôm thật chặt, dùng hết sức bình sinh của mình. +
Ngụy Viễn có một khoảnh khắc bị nghẹt thở. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, anh không thoát ra được, cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, đành phải để mặc cho Hạ Tri Tùng ôm đến thỏa thích. +
Hạ Tri Tùng tự coi mình là một con bạc. Lần đầu tiên gặp Ngụy Viễn, cậu đánh cược rằng trên người anh có hai tệ. Sau này, họ tình cờ trở thành anh em, cậu nếm trải hương vị được người khác quan tâm, kể từ đó không thể dứt ra được. Vì vậy, cậu dần dần tăng thêm tiền cược, đặt tất cả mọi thứ lên người Ngụy Viễn. Cược rằng anh sẽ mang cậu đi, cược rằng anh sẽ đối xử tốt với cậu. +
Cậu đã cược thắng, Ngụy Viễn đã đưa cậu thoát khỏi người cha chỉ biết bóc lột, nhờ đó cậu có được sự quan tâm và tình yêu thương mà suốt 18 năm qua chưa từng nhận được. +
Giờ đây, cậu đánh cược rằng anh chắc chắn sẽ vì hoàn cảnh hiện tại mà dung túng cho cậu. Cái ôm này cậu đã chờ đợi quá lâu rồi. Hơn một tháng trời, cuối cùng cũng có cơ hội được cảm nhận rõ rệt mùi hương trên người anh. Anh là người có trái tim rất mềm yếu, chỉ cần cậu khiến người ta đủ xót xa, anh sẽ vì cậu mà ở lại, chắc chắn là thế. +
“Anh ơi, em thấy bố mẹ họ đều ôm con cái mình như thế. Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi, giống như những người khác.” Hạ Tri Tùng nói rất khẽ. +
“Buông ra…” Ngụy Viễn không muốn nghe cậu nói nhăng nói cuội. +
“Trong mắt người khác, chúng ta chỉ là một cặp anh em bình thường thôi mà.” Hạ Tri Tùng ghé sát tai anh, hơi thở mang theo nhiệt độ nóng bỏng, “Anh ơi, chúng ta không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác đâu, sẽ không ai thấy lạ cả. Họ đều biết anh là anh trai em, và biết hôm nay là ngày trọng đại của em.” +
“Hạ Tri Tùng, hôm nay anh không muốn nổi cáu với em.” +
Dứt lời, từ phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ, trán Hạ Tri Tùng tựa vào vai anh, cậu chấp nhất lặp lại nhưng vẫn không buông tay: “Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi.” +
“Thế thì còn không mau buông ra!” +
Hạ Tri Tùng buông tay, nở nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh lên lầu: “Anh ơi, cảm ơn hoa của anh nhé! Hôm nay anh đẹp trai lắm!” +
Lễ trưởng thành diễn ra đúng một giờ chiều. Hiệu trưởng và đại diện các thầy cô phát biểu những lời khích lệ vô vị trên bục giảng, sau đó đến lượt đại diện học sinh lên phát biểu. +
Ngụy Viễn đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe những điều đó. Anh cứ ngỡ thời gian có thể làm phai nhạt tình cảm của Hạ Tri Tùng, ít nhất họ có thể quay lại cách sống ban đầu, dù là nước sông không phạm nước giếng vẫn tốt hơn hiện tại. +
Hạ Tri Tùng với tư cách là đại diện học sinh đã đứng chờ dưới bục phát biểu từ sớm. Cậu vốn đã nổi bật trong đám bạn cùng lứa, bộ vest càng tôn lên vẻ ngoài kinh diễm, chẳng cần làm gì cũng thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả hội trường. +
“Chào mọi người, em là Hạ Tri Tùng, đại diện học sinh đến từ lớp 12A1…” Giọng nói dõng dạc, hoàn toàn không hề nao núng. +
Ánh mắt Hạ Tri Tùng xuyên qua đám đông, dừng lại trên người một người duy nhất. Họ cách nhau quá xa, cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Cậu nghĩ, có lẽ anh đang giận, hoặc có lẽ anh chẳng hề thấy tự hào về cậu. +
“Chúng ta không cần phải sợ hãi con đường phía trước, bởi lẽ giờ phút này, chúng ta đã sớm sở hữu lòng can đảm để cưỡi gió đạp sóng.” Sau khi nói xong câu cuối cùng, Hạ Tri Tùng cúi người chào sâu xuống khán đài, bên dưới vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. +
Các quy trình sau đó diễn ra rất bình thường: cả khối làm lễ trưởng thành, ký tên lên biểu ngữ, và cuối cùng là thả bong bóng có ghi nguyện ước. +
Bong bóng của những người khác đều do phụ huynh giữ hộ, nhưng tay Ngụy Viễn lại trống trơn, Hạ Tri Tùng chẳng đưa cho anh cái gì cả. Đến lúc thả bóng, chỉ có hai người họ đứng ngây ra đó. +
Đúng lúc anh định mở miệng hỏi thì Hạ Tri Tùng đã tủi thân lên tiếng trước: “Anh ơi, em lỡ tay làm bay mất bóng rồi, em còn chưa kịp viết điều ước nữa.” +
“Sao không hỏi xin thầy cô cái khác?” +
“Thầy dạy Mỹ thuật là người phát bóng, phát xong thầy đi luôn rồi, em không biết phải tìm ai mà xin nữa.” +
Hạ Tri Tùng sẽ không nói ra sự thật rằng, ngay khi vừa nhận được quả bóng, cậu đã viết xuống điều ước: Anh trai không được rời bỏ mình, anh trai phải yêu mình. +
“Vậy thì…” Ngụy Viễn im lặng một hồi, “Lát nữa anh mua cho em cái khác là được chứ gì.” +
Hạ Tri Tùng gật đầu lia lịa. +
Sau khi tất cả các nghi thức kết thúc là thời gian hoạt động tự do. Học sinh có thể chọn cùng phụ huynh về nhà, hoặc tham gia các hoạt động gắn kết trên sân vận động, còn ai nỗ lực hơn thì có thể tranh thủ thời gian này tranh thủ quay lại lớp để học. +
Hạ Tri Tùng cần chụp ảnh chung với các giáo viên đại diện khác. Bộ phận truyền thông của trường thấy đối tượng phỏng vấn đang bận rộn, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu. +
Ngụy Viễn bị đám học sinh cấp ba này nhìn chằm chằm đến mức lạnh cả sống lưng, đúng lúc cơn thèm thuốc lại kéo đến, anh liền ra ký hiệu bằng miệng với Hạ Tri Tùng: “Anh ra cổng đợi em.” +
“Anh ơi…” Lời níu kéo chưa kịp thốt ra thì chiếc micro đã đưa sát đến miệng. Hạ Tri Tùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi, máy móc thốt ra những lời thoại đã học thuộc lòng từ trước. +
Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc phỏng vấn vô vị, vừa định rời đi thì phía sau lại vang lên một giọng nói trong trẻo. +
“Bạn học Hạ, chúng mình có thể chụp chung một tấm ảnh không?” +
Một bạn nữ gọi cậu lại, tay cầm chiếc máy ảnh film, lo lắng đến mức run rẩy. +
Hạ Tri Tùng thấy bóng lưng Ngụy Viễn càng lúc càng xa, anh không hề vì cậu mà dừng lại. Tim cậu thắt lại, buông lời từ chối: “Không.” +
“Bạn học Hạ, thực ra bạn luôn là thần tượng của mình, suốt ba năm cấp ba. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, có thể nào…” +
Hạ Tri Tùng vốn luôn lạnh lùng với mọi người, cô bạn đó không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu. Cô nhìn chàng trai đã đi xuyên suốt ba năm thanh xuân của mình bằng ánh mắt đầy nhiệt thành và mong đợi. +
“Không.” +
“Chỉ một tấm thôi, một tấm thôi mà.” Cô gái nài nỉ không buông. +
Bóng lưng anh trai đã biến mất, không thấy nữa rồi. +
“Chỉ một tấm thôi.” +
Cô gái mong chờ nâng máy ảnh lên. Một tiếng tạch vang lên, tuổi trẻ được định vị vào khoảnh khắc ấy. +
Ngụy Viễn hành động rất nhanh, chỉ trong lúc hút điếu thuốc, bóng bay cũng đã có sẵn trong tay. Nói cũng khéo, ngay cổng trường có một ông lão bán bóng bay, thấy ông bán có vẻ chật vật, anh đã mua trọn toàn bộ số bóng trên sạp. +
Nhiều bóng thế này chắc chắn đủ cho Hạ Tri Tùng viết đến mệt nghỉ. Như vậy cậu sẽ không còn lý do gì để trưng ra bộ dạng đáng thương, nói mấy câu kiểu như bóng bay mất rồi. +
Thú thật, anh cảm thấy Hạ Tri Tùng có phần đang diễn kịch. Bạn nhỏ này ngày càng đi lệch hướng, tính cách dường như cũng thay đổi đôi chút. +
Ngụy Viễn gạt tàn thuốc, đứng ở đầu ngọn gió để thổi bay mùi khói trên người. Đống bóng bay cứ kêu sột soạt, sột soạt. +
Ở một góc khuất mà anh không nhìn thấy, Hạ Tri Tùng tìm đúng điểm mù của camera, chọn một hòn đá trông có vẻ phù hợp, bước chân bỗng nghiêng đi, cả người ngã khụy xuống nền xi măng. +
Vết thương chưa lành hẳn ở tay phải đập mạnh vào bồn hoa, máu nhanh chóng tuôn ra. +


