Chương 42: Trao đổi ngang giá (13)

Sắc mặt của Đỗ Ngu đột nhiên biến đổi: +
– Tống Quan Nam? +
– Tống Quan Nam cũng làm giao dịch với tiệm cầm đồ à?! +
Tạ Đồng Đồng hoàn toàn không ngờ phản ứng của anh ta lại lớn đến vậy. +
– Ơ… hơ… +
Cô ngơ ngác há miệng. +
– Ặc… tôi, tôi hình như nhìn thấy tên của anh ta trên cuốn sổ ghi chép của tiệm cầm đồ. +
Đỗ Ngu quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng: +
– Đây là lý do cậu đuổi theo cứu cô ta? +
-…Vâng. +
Lúc này biện hộ cũng chẳng có ý nghĩa gì, Dương Tri Trừng bèn gật đầu. +
– Hơn nữa, cô ấy còn là bạn cùng phòng của Ngô Á Hi, một nạn nhân trước đó. +
Cậu dừng lại một chút: +
– Mấy ngày trước… cô ấy cũng đã làm giao dịch với tiệm cầm đồ. +
Đỗ Ngu liếc nhìn Tạ Đồng Đồng, hàng lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra: +
– Bao lâu rồi? +
– Hơn một tháng. +
Tạ Đồng Đồng nghe thấy cuộc trao đổi giữa Dương Tri Trừng và Đỗ Ngu, bèn khai báo toàn bộ. +
Đỗ Ngu nói: +
– Xem ra cô không làm giao dịch gì quá đáng. Sống được đến bây giờ đã là không dễ dàng gì rồi. +
– Ý anh là sao? +
Tạ Đồng Đồng ngẩn người. +
– Cô làm giao dịch càng lớn thì cái giá phải trả đương nhiên sẽ càng lớn. +
Đỗ Ngu vẫn giải thích một câu. +
– Nếu cô làm giao dịch phát tài, có lẽ đã không sống được đến lúc này. +
– Trời ạ. +
Tạ Đồng Đồng nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. +
– Vậy, vậy… +
Cô nhìn Dương Tri Trừng và Đỗ Ngu với vẻ dò xét: +
– Giờ tôi còn cứu được không? +
– Xét theo giao dịch mà cô làm không quá đáng, có lẽ vậy. +
Đỗ Ngu không đưa ra câu trả lời chắc chắn. +
Khu trung tâm thương mại phía sau lưng vẫn mang dáng vẻ nửa sống nửa chết này. Đỗ Ngu liếc nhìn đại sảnh trống trơn, cau mày nói: +
– Đi, về với tôi. +
-…Tôi á? +
Tạ Đồng Đồng chớp chớp mắt. +
– Ừ. +
Đỗ Ngu gật đầu, khi chạm mắt với Dương Tri Trừng, biểu cảm của anh ta trở nên kiên định. +
– Cô đi cùng tôi, đảm bảo an toàn. +
Đúng vậy. +
Bây giờ để Đỗ Ngu sắp xếp, quả thực là lựa chọn tốt nhất. +
Dương Tri Trừng không thể đưa ra bất kỳ phản đối nào, cậu đúng là còn thiếu kinh nghiệm, không dám đảm bảo an toàn cho Tạ Đồng Đồng. +
– Cô ấy từng nhìn thấy thứ đó. +
Cậu nhắc nhở Đỗ Ngu. +
– Cái thứ mà chúng ta không tìm thấy, có thể khiến con người ta bước vào tiệm cầm đồ ấy. +
– Ừm ừm. +
Tạ Đồng Đồng vội gật đầu. +
– Tôi từng thấy, bây giờ sáp thơm đó có khi vẫn còn trong phòng tôi đấy. +
Vẻ mặt của Đỗ Ngu hơi thay đổi, anh ta nói: +
– Được, vậy cô đi theo tôi trước đã, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, còn về những chuyện khác thì để mai tính. +
– Thật sao. +
Tạ Đồng Đồng cuối cùng cũng mỉm cười mệt mỏi. +
– Ừm, đi thôi. +
Đỗ Ngu day day mi tâm. +
– Dương Tri Trừng, tôi không đưa cậu về nữa, cậu tự về đi. +
… +
Đợi khi Đỗ Ngu và Tạ Đồng Đồng rời đi, Dương Tri Trừng liền tự mình đi về phía ký túc xá. +
Cậu lại đi ngang qua khu phố ăn vặt, đúng vào giờ ăn đêm, mùi thơm của thức ăn bắt đầu kích thích đầu óc cậu. +
Đói thật. +
Dương Tri Trừng quyết định đi ăn cơm rang. +
Cậu gọi bừa một bát cơm rang trứng rồi đứng đợi bên cạnh. Tiếng muôi va chạm vào chảo sắt cùng tiếng xèo xèo hòa lẫn vào nhau, lấn át cả tiếng ồn ào náo nhiệt trong khu phố ăn vặt. +
Bôn ba cả ngày trời, Dương Tri Trừng cũng thấy hơi mệt. Ngay lúc cậu cúi đầu lướt điện thoại, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau. +
– Chào cậu, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. +
Dương Tri Trừng ngoái đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Cao Nguyên. +
Cao Nguyên vẫn mặc bộ đồ áo dài tay kèm quần dài kia, khói bốc lên từ chợ đêm hun đến mức khiến khuôn mặt cậu ta ửng đỏ. +
– Chào cậu. +
Dương Tri Trừng hơi kinh ngạc. +
Cậu cứ tưởng Cao Nguyên chỉ đến chào hỏi rồi đi, nhưng người này lại thản nhiên đứng bên cạnh cậu. +
Cao Nguyên cười khách sáo: +
– Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều. Nếu không tôi cũng chẳng có cách nào thuận lợi lấy lại được thẻ căn cước và hành lý. +
Dương Tri Trừng thuận miệng đáp: +
– Không có gì. Chỉ là tiện tay mà thôi. +
Khi đứng gần, cậu ngửi thấy một mùi vị hơi kỳ lạ. +
Mùi vị này khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Dương Tri Trừng nhịn không được bèn xoa xoa mũi. +
Cao Nguyên thở dài: +
– Vốn dĩ tôi đã biết ba mẹ Khương Vũ Hoa là người như vậy rồi, nhưng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện này… Càng không ngờ cuối cùng lại loạn đến như vậy. +
Cậu ta nheo mắt lại: +
– Hy vọng anh ấy có thể được yên nghỉ. +
Dương Tri Trừng cũng thở dài phụ họa. +
Cậu có hơi mệt, không muốn tám nhảm những chuyện vô bổ này với Cao Nguyên. +
Cao Nguyên lại chẳng có ý định rời đi, tiếp tục bắt chuyện: +
– Cậu học ở trường gần đây à? Chúng ta không phải là bạn cùng trường đấy chứ? +
Dương Tri Trừng trả lời: +
– Tôi học ở đại học K. Tiếc thật. +
– Tiếc ghê. +
Cao Nguyên lắc đầu. +
Lúc Dương Tri Trừng tưởng cậu ta sắp không còn gì để nói thì ánh mắt người này bỗng chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào cậu. +
– Bạn học này, thực ra lúc tôi vừa về căn nhà chung của tôi và Khương Vũ Hoa, tôi có dọn dẹp được một số thứ. +
Cậu ta nói: +
– Mấy thứ đó đều là những vật dụng Khương Vũ Hoa thường dùng trước khi chết. Tôi cũng không biết liệu chúng có cung cấp cho mọi người manh mối gì không… Nếu tiện thì, khi nào đó tôi mang đến cho cậu nhé, được không? +
Manh mối? +
Trước màn chuyển đổi chủ đề đột ngột này, Dương Tri Trừng có hơi bất ngờ, cuối cùng cũng sốc lại tinh thần. +
– Cậu… +
Cao Nguyên lắc đầu, vẫn còn sợ hãi: +
– Tôi cũng không dám giữ trong tay. Nên tôi muốn… có thể giao cho cậu được không? +
Dương Tri Trừng nói: +
– Để tôi bàn bạc với bạn đã. +
– Vậy thì tốt quá rồi. +
Cao Nguyên cười cười. +
– Nói thật thì, ban ngày rời đi xong, tôi lại nghĩ ngợi, cứ cảm thấy khoảng thời gian trước khi Khương Vũ Hoa về quê… trạng thái rất kỳ lạ, ừm, vô cùng kỳ lạ. +
Kỳ lạ? +
Dương Tri Trừng nhớ lại những thay đổi trong cuộc sống của các nạn nhân khác trước khi chết. +
Cậu cố ý hỏi: +
– Là trạng thái không tốt ư? +
– Không, không không. +
Cao Nguyên lập tức lắc đầu. +
– Không phải là không tốt, ngược lại là quá tốt. +
– Tốt như thế nào? +
Dương Tri Trừng nhíu mày. +
– Ờm… Tuy nói ra thì không hay lắm. +
Cao Nguyên mím môi. +
– Lúc đó cả việc học hành lẫn cuộc sống của Khương Vũ Hoa đều không tốt. +
– Anh ấy muốn ra nước ngoài du học, nhưng gia cảnh không được tốt. Ba mẹ có thể cho anh ấy tiền, nhưng muốn anh ấy sống theo mong muốn của gia đình, đó là kết hôn sinh con trước rồi tính tiếp. +
– Nhưng anh ấy lại không thích người khác giới, đến mức cứ nhìn thấy người khác giới là không thoải mái. Hơn nữa, điểm GPA của anh ấy không cao, cách suất tuyển thẳng nghiên cứu sinh còn xa lắm. +
Kể đến đây, Cao Nguyên trông như có xu hướng nói liên tục không dứt: +
– Tôi sống cùng anh ấy, nhưng tiền thuê nhà đều do tôi trả, ở nhà anh ấy cũng chẳng dọn dẹp hay quét tước gì… +
Cao Nguyên nói: +
– Nhưng khi ra ngoài, anh ấy luôn mang dáng vẻ sáng sủa. Chỉ có tôi biết, ở nhà anh ấy vô cùng u ám, rất đáng sợ. Thường xuyên sai bảo tôi như người hầu… Ài, thôi bỏ đi. +
Thì ra là vậy… +
Dương Tri Trừng đột nhiên hiểu ra vài điều. +
Lúc đầu cậu cảm thấy Cao Nguyên kỳ lạ, chính là vì người này tỏ ra quá lạnh lùng trước cái chết của người yêu. +
Không chỉ gọi thẳng tên đầy đủ của Khương Vũ Hoa, mà nỗi đau buồn trước cái chết của anh ta cũng chỉ là hờ hững ngoài mặt. +
Bây giờ nhìn ý tứ của Cao Nguyên, e là cậu ta đã muốn chia tay với Khương Vũ Hoa từ lâu rồi. +
– Thì ra là vậy. +
Dương Tri Trừng thuận theo lời cậu ta nói mà phụ họa một câu. +
– Ừm, cậu không ngờ tới đúng không. +
Cao Nguyên cười khổ. +
– Trông tôi có phải rất lạnh lùng không? +
Dương Tri Trừng nói: +
– Hiểu mà, có tâm trạng như vậy cũng là bình thường. +
– Ài, thì, anh ấy… +
Cao Nguyên thở dài, quay lại chủ đề chính. +
– Nhưng sau một ngày nọ, cuộc sống của anh ấy đột nhiên thay đổi. +
– Khi đó vừa hay là lúc có điểm thi cuối kỳ, điểm GPA của anh ấy cao đến mức dọa người, hoàn toàn không giống như do anh ấy thi. Sau đó, ngôi nhà ở quê của ba mẹ anh ấy nằm trong diện giải tỏa, thế là thừa tiền để ra nước ngoài du học luôn. +
– Về sau. +
Cao Nguyên chậm rãi nói, ánh mắt luôn dõi theo Dương Tri Trừng. +
– Anh ấy còn quen một cậu khóa dưới. +
– Cậu khóa dưới theo đuổi anh ấy rất sát sao, mua cho anh ấy rất nhiều đồ… Hầy, mặc dù tôi thấy không tốt lắm, nhưng anh ấy vẫn nhận hết. +
– Tôi có thể cảm nhận được anh ấy càng lúc càng kỳ lạ. Thậm chí ngày càng lạnh nhạt với tôi, giống như chuẩn bị chia tay tôi vậy. Tuy phỏng đoán suy nghĩ của người khác là không tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy… +
Cao Nguyên rũ mắt xuống. +
– Anh ấy muốn thông qua tôi để ba mẹ chấp nhận sự thật là anh ấy thích đàn ông trước. Sau đó mới dẫn cậu khóa dưới kia về, để tránh cậu ta bị tổn thương. +
Dương Tri Trừng cũng không biết nên nói gì cho phải: +
-…Xin lỗi, nhưng anh ta thật sự có hơi… +
– Có lẽ thế. +
Cao Nguyên cười gượng. +
– Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, tôi chẳng phải người xuất chúng gì cho cam. Bây giờ anh ấy cứ như cầu được ước thấy vậy, muốn thứ gì cũng được, làm việc gì cũng xong. +
– Còn tôi, chỉ là một người bạn trai bình thường mà thôi. +
Khi nói đến câu “muốn thứ gì cũng được, làm việc gì cũng xong”, giọng điệu của Cao Nguyên hơi nặng nề. +
Dường như cậu ta rất để tâm đến điều này, lại dường như đang ám chỉ điều gì đó. +
– Bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa. +
Cao Nguyên lại tỏ vẻ tự nhiên vực dậy tinh thần. +
– Tôi cứ cảm thấy, một người có thể gặp nhiều chuyện tốt như vậy trong một thời gian ngắn chắc chắn có gì đó không bình thường. Nhưng tôi cũng không biết tại sao… Hy vọng có thể cung cấp cho mọi người vài manh mối. +
– Dù sao cũng ở bên nhau hơn hai năm rồi, tình cảm vẫn rất sâu đậm. Tôi nghĩ, dù sao cũng không thể để anh ấy… chết không nhắm mắt được. +
– Ừm, cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. +
Dương Tri Trừng gật đầu an ủi. +
Cao Nguyên cười cười: +
– Không có gì. Vậy thì làm phiền mọi người rồi. +
– À phải rồi, bạn học này, cậu tên là gì vậy? Chúng ta thêm Wechat nhé? +
Dương Tri Trừng trả lời: +
– Dương Tri Trừng (Yang Zhi Cheng). +
Cao Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười, nheo mắt nói: +
– Chữ Tranh trong quả cam (tranh tử/Cheng Zi) à? +
– Không, là chữ Trừng trong trong vắt. +
Dương Tri Trừng lắc đầu sửa lại. +
– Tên nghe hay đấy. +
Cao Nguyên rút điện thoại ra. +
Dương Tri Trừng không biết đáp lại thế nào, chỉ mỉm cười rồi quét mã QR Wechat của Cao Nguyên. +
Lúc này cơm rang trứng cũng đã làm xong. Sau khi nhận lấy phần cơm, Dương Tri Trừng liền nghe thấy Cao Nguyên cuối cùng cũng biết ý, nói: +
– Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. +
Dương Tri Trừng cũng lịch sự cười đáp: +
– Không sao, có phiền gì đâu. Vậy tôi về trước nhé. +
– Bái bai. +
… +
Sau khi trở lại ký túc xá, Dương Tri Trừng cuối cùng cũng được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Lúc ăn cơm, Tống Quan Nam lại chạy ra, đứng lặng lẽ phía sau cậu. Nhờ ánh đèn, Dương Tri Trừng có thể nhìn thấy những hoa văn tối màu trong mắt anh ngày càng trở nên kỳ quái, đã lan ra khắp tròng trắng mắt, gần như muốn xuyên thấu ra ngoài. +
Khi những hoa văn quái dị đó rõ ràng đến một mức độ nhất định, chuyện gì sẽ xảy ra? +
Dương Tri Trừng có chút sợ hãi. +
Cậu hít sâu một hơi, mở điện thoại lên. Khung chat với Cao Nguyên vẫn nằm ở những vị trí đầu tiên, dừng lại ở đoạn tin nhắn xác nhận kết bạn đơn giản nhất. +
Cậu theo thói quen mở tường Wechat của Cao Nguyên lên xem. +
Cao Nguyên không có thói quen khóa tường Wechat, những bài đăng trong nửa năm nay đều được công khai. Phần lớn đều là những ghi chép về cuộc sống, tần suất đăng bài cũng không nhanh. +
Chỉ là tường Wechat bình thường của một người bình thường. +
Dương Tri Trừng vừa định bấm quay về thì chợt nhìn thấy một điểm kỳ lạ. +
Dưới một bài đăng nào đó trên tường Wechat của Cao Nguyên, cậu nhìn thấy một lượt thích. +
Cậu và Cao Nguyên có bạn chung ư? +
Đâu có cách nào để quen biết nhau, sao lại có bạn chung được chứ? +
Động tác ăn cơm của Dương Tri Trừng đột nhiên khựng lại. +
Cậu bấm vào ảnh đại diện của người đó, lại thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt. +
“Tạ Đồng Đồng”. +
Sao có thể là cô ấy chứ? +



Hóng 🤩
Thank bạn, giờ mới thấy cmt
Hónggggg. Ủng hộ chủ nhà nè 🔥 🔥 🔥 ❣️ ❤️ ❤️🔥 💓 💕 💖 💗 💝 💞