Skip to main content

Chương 43

dathaiPiter

Giang Tùy Chu bị Hoắc Vô Cữu hỏi mà hoảng hốt, sau đó lại thầm thấy may mắn. +

Quả nhiên, biết ngay mà, biết ngay là Hoắc Vô Cữu vẫn còn nghi ngờ hắn, chắc chắn sẽ không tin hắn chỉ muốn giữ mạng dưới tay Hậu Chủ mà thôi. +

Hắn thật sự không chỉ muốn giữ mạng dưới tay Hậu Chủ, dù sao thì tuy Hậu Chủ cố chèn ép hắn, nhưng cũng không ép chết được hắn. +

Thứ hắn muốn là giành lại cái đầu của mình dưới lưỡi đao của Hoắc Vô Cữu. +

Nhưng mà với Hoắc Vô Cữu, hai chuyện này không khác gì nhau là được rồi. +

May là nói vào lúc này, Giang Tùy Chu nghĩ thầm. +

Thấy chân mày của Hoắc Vô Cữu càng lúc càng nhíu chặt, Giang Tùy Chu tin chắc rằng bởi vì hắn vẫn chưa làm đủ để Hoắc Vô Cữu tin tưởng mình, khiến Hoắc Vô Cữu vẫn còn nghi ngờ về những lời hắn nói. +

Thế cũng là bình thường, dù sao thì với Hoắc Vô Cữu, dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng là người ở trận doanh khác, vừa nghe hắn nói đã tin ngay mới là kỳ cục. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu nghiêm túc mà bình tĩnh nói: “Bổn vương biết ngươi sẽ không tin lời bổn vương, dù sao thì chuyện này với ngươi cũng nghe có vẻ vớ vẩn. Nhưng …” +

Hoắc Vô Cữu bỗng lên tiếng.  +

“Ta tin.” Giọng điệu của y vững vàng mà có vẻ lạnh lùng hơn trước. +

Giang Tùy Chu sửng sốt: “Ý của bổn vương là …” +

Hoắc Vô Cữu lại ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Hợp tác, ý của ngươi là muốn hợp tác, có đúng không?” +

Giang Tùy Chu gật đầu: “Đúng thế, nhưng mà …” +

Nhưng chuyện này qua miệng Hoắc Vô Cữu sao lại có vẻ kì cục khó hiểu vậy? +

Hoắc Vô Cữu dùng ánh mắt nặng nề nhìn hắn, hắng giọng, nói tiếp: “Ngươi dốc lòng che chở ta, ta biết, dù không hiểu vì sao ngươi tin tưởng ta như thế, nhưng nếu thực sự có một ngày như ngươi nói, ta cũng sẽ không lấy oán trả ơn.” +

Giang Tùy Chu ngẩn ngơ. +

Hoắc Vô Cữu nói rất có lý, rất đúng với tính cách quang minh lỗi lạc của y, cũng là thái độ mà Giang Tùy Chu luôn muốn thấy. +

Nhưng … +

Không hiểu sao Giang Tùy Chu cứ thấy là lạ, rõ ràng là nghe rất hợp lý, nhưng nói ra từ miệng của Hoắc Vô Cữu lại cứ có vẻ nặng nề, thậm chí là có phần lạnh lẽo nói không nên lời. +

Giang Tùy Chu đang ngẩn ngơ lại thấy Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn, hỏi: “Yên tâm rồi chứ?” +

Giang Tùy Chu ngơ ngác gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu dùng ánh mắt hàm súc nhìn hắn, buông đũa, đặt tay lên xe lăn rồi chuyển hướng đi mất. +

Một hồi sau Giang Tùy Chu mới tỉnh táo lại. +

Hắn cầm chén trà trên bàn, sắc mặt đăm chiêu. +

Hắn không nghi ngờ những lời Hoắc Vô Cữu đã nói, nhưng mà … +

Nghĩ một lát, Giang Tùy Chu lắc đầu. +

Có lẽ là bởi vì loại người thường xuyên chinh chiến sa trường đánh giặc như y, lúc đồng ý hợp tác với người khác sẽ có thái độ lạnh lẽo hung hăng như thế. +

Hoắc Vô Cữu trầm tư cả đêm cũng không thoát ra nổi. +

Vớ vẩn!? +

Quả thật, một thân vương của địch quốc, tuy tình cảnh không được tốt đẹp cho lắm nhưng dù sao cũng được sống an nhàn, sung sướng, ít nhất là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Một người như thế lại ký thác hy vọng lên tướng lãnh của địch quốc, thậm chí còn muốn hợp tác với một tên tù binh tàn phế, đúng là quá vớ vẩn. +

… Nhưng dù có vớ vẩn, không phải y cũng tin đó sao? +

Hoắc Vô Cữu cảm thấy mình bị trúng một loại độc gì đó rồi, rõ ràng là tâm trí vẫn bình thường không thể bàn cãi gì thêm, nhưng hễ gặp chuyện liên quan đến Tĩnh Vương thì lại trở nên mụ mị, choáng váng không biết phải làm sao. +

Bây giờ nhìn lại, những lời mà hắn nói với tên thái giám kia rõ ràng chỉ là lấp liếm cho qua, mà tất cả những chuyện hắn làm đều theo như hắn đã nói, rằng hắn không muốn để Giang Thuấn Hằng được như ý nguyện. Hắn không có nơi để dựa dẫm nên ký thác hết hy vọng lên người y cũng là lẽ thường thôi. +

Nhưng mà cố tình là y lại hồ đồ đến nỗi tin vào lời nói dối vụng về đó. +

Cả một đêm, Hoắc Vô Cữu gần như không hề chợp mắt. Trời vừa sáng là lập tức chuyển sang căn phòng Mạnh Tiềm Sơn vừa dọn dẹp cho. +

Y thấy mình hẳn phải nên cảm thấy nhục nhã mới đúng. +

Nhưng cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực y hình như không có gì giống như nhục nhã. +

Có một chút chua xót thấm vào khiến từng sợi kinh mạch trong ngực y run rẩy, giống như bị một đống kim châm ghim vào, dù không đau đớn nhưng lại khiến người ta khó chịu hết cả người. +

Trước hôm nay, y chưa từng biết cảm giác “ấm ức” là như thế nào. +

An Ẩn Đường rộng lớn cực kỳ, quá dễ dàng để tìm được một gian phòng thoải mái rộng rãi. Mà Mạnh Tiềm Sơn ân cần, chu đáo, chỉ mất có một đêm đã dọn dẹp sạch sẽ gian phòng ở phía Đông đón nắng đó. +

Gian phòng đó cũng không nhỏ hơn phòng chính bao nhiêu, ánh sáng cũng đầy đủ, là gian phòng thích hợp để phơi nắng nhất. +

Mạnh Tiềm Sơn làm bấy nhiêu chuyện cũng là vì ôm ý định muốn lấy lòng Hoắc phu nhân. +

Nhưng hình như Hoắc phu nhân vẫn không được vui cho lắm. +

Vị tổ tông đó vẫn lạnh mặt như trước, thậm chí sắc mặt còn đáng sợ hơn ngày thường đôi chút. Mặc dù Mạnh Tiềm Sơn không biết nguyên nhân nhưng hắn biết nhìn sắc mặt chủ tử, đưa y đến nơi thì vội vàng lui đi ngay. +

Mặt trời dần lên, Lý Trường Ninh dẫn theo Ngụy Giai đến An Ẩn Đường. +

Thuốc mà hắn kê phải dùng mấy ngày mới thấy hiệu quả. Xem mạch cho Giang Tùy Chu xong, Lý Trường Ninh chỉnh lại mấy vị thuốc rồi đưa hộp thuốc cho Mạnh Tiềm Sơn đi nấu. +

Làm xong xuôi, hai người đi theo thị nữ đến gian phòng Hoắc Vô Cữu mới chuyển sang. +

Hai người vào phòng, Lý Trường Ninh tìm cớ đuổi người hầu trong phòng ra ngoài. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn ba người, Lý Trường Ninh mới xách hòm thuốc đến chỗ Hoắc Vô Cữu. +

“Hoắc tướng quân.” Hắn khom người bái Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu buông sách, nhấc mắt nhìn hai người. +

“Tướng quân, Lý đại phu đến xem vết thương cho ngài!” Ngụy Giai bên cạnh cười nói, đẩy xe lăn và Hoắc Vô Cữu đến bên giường. +

“Tướng quân không biết, hôm qua Lý đại phu nói như thế chỉ là để lừa Tĩnh Vương thôi! Hôm qua hắn vừa chẩn cho ngài xong là biết hắn có thể hoàn toàn chữa được loại thương tật vì ngoại lực thế này!” +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên liếc hắn. +

Ngụy Giai lập tức hiểu ý, xoa gáy cười nói: “Thuộc hạ biết tướng quân chắc chắn sẽ đoán được.” +

Hoắc Vô Cữu lại hỏi: “Bệnh của Tĩnh Vương thì sao?” +

Hai người trong phòng đều ngạc nhiên. +

Trong một thoáng, Ngụy Giai và Lý Trường Ninh ngơ ngác nhìn nhau. +

Bọn họ đều biết rõ trong lòng rằng xem bệnh cho Tĩnh Vương chỉ là ngụy trang, mượn chuyện để ở lại vương phủ mà thôi. +

Tướng quân hỏi cái này làm gì? +

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, hai người đối diện với ánh mắt tối đen của Hoắc Vô Cữu. +

“Không chắc có thể chữa được hay không?” Y hỏi. +

Lý Trường Ninh vội nói: “Bẩm tướng quân, chứng bệnh của Tĩnh Vương là vì thuở nhỏ bị người ta hãm hại. Muốn chữa khỏi ngay thì chắc chắn là chuyện không thể, chỉ có thể từ từ uống thuốc, từ từ điều trị, ước chừng phải mất hơn ba năm mới có thể trị được tận gốc.” +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, không nói gì. +

Lý Trường Ninh nhìn y rồi lại nhìn Ngụy Giai, không biết phải làm thế nào. +

“Thế … ý của tướng quân là muốn tiểu nhân chữa khỏi bệnh cho hắn, hay không chữa?” +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lúc, lúc ngẩng đầu lên là ánh mắt đã hóa lạnh lẽo. +

Y muốn? Y muốn cái gì? Y và Tĩnh Vương bây giờ cùng lắm chỉ là quan hệ “hợp tác” mà thôi, sau này y chỉ cần bảo vệ hắn là đủ, cần gì phải quan tâm đến việc hắn bị ai hãm hại, bị bệnh gì? +

Nghĩ thế, y lạnh lùng đáp. +

“Ta muốn cái gì?” +

Lý Trường Ninh càng không hiểu. +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ngươi ở lại phủ để xem bệnh cho hắn mà không chịu tìm cách chữa bệnh, chẳng lẽ định chờ hắn trả thù ngươi?” +

Lý Trường Ninh run rẩy trong lòng. +

Quả nhiên, hắn biết ngay là Tĩnh Vương không phải người tử tế gì mà. +

Nhưng sao nghe tướng quân nói … giống muốn kêu hắn chữa bệnh cho Tĩnh Vương thế? +

Lý Trường Ninh không đoán nổi, đành phải nương theo lời Hoắc Vô Cữu: “Tiểu nhân hiểu! Tiểu nhân sẽ cố hết sức chữa khỏi bệnh cho Tĩnh Vương!” +

Mắt Ngụy Giai trừng muốn rớt ra ngoài, hắn muốn đạp Lý Trường Ninh một cái quá. +

Không thấy tướng quân ghét Tĩnh Vương thế nào sao mà còn nói sẽ chữa bệnh cho hắn? Cái tên đầu gỗ này! +

Hoắc Vô Cữu lại “ừ”. +

“Đừng nói cho hắn biết.” Y dặn thêm. +

Lý Trường Ninh gật đầu liên tục. +

Ngụy Giai trợn mắt: “Tướng quân, tại sao lại thế?” +

Khóe môi Hoắc Vô Cữu giật giật, lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào. +

Y nói như thế đương nhiên là vì nghĩ những chuyện thế này càng ít người biết càng tốt. Dù sao thì muốn chữa khỏi bệnh cho Giang Tùy Chu còn cần một thời gian rất dài nữa, Giang Thuấn Hằng sẽ không để ý đến. Nhưng nếu có dù chỉ một ít tiếng gió làm hắn nghe được thì chắc chắn sẽ tìm cách cản trở. +

Nhưng mà … +

Y lo cho Tĩnh Vương nhiều như thế làm gì! +

Không hiểu sao, Hoắc Vô Cữu cứ thấy bực bội trong lòng. +

Y lạnh lùng đáp: “Làm lợi thế, sau này có chỗ dùng.” +

Hai người trước mặt đều tỏ vẻ thì ra là thế, trong đầu nghĩ thì ra tướng quân nhìn xa trông rộng, là do thuộc hạ như bọn họ không với tới được. +

Nhưng chỉ có Hoắc Vô Cữu biết trong lòng y lúc này rối loạn thế nào. +

Với y mà nói, Tĩnh Vương không hề có ý đồ gì mà chỉ muốn hợp tác phải là một chuyện rất đáng để vui vẻ. Ban đầu hờn giận hẳn là vì cảm thấy mình bị lừa gạt giống tên thái giám ngốc Mạnh Tiềm Sơn kia mà thôi. +

Nhưng mà cái cảm giác rõ ràng có thể quên ngay đó lại càng lúc càng nghiêm trọng.  +

Hoắc Vô Cữu không hiểu cảm giác như vừa đánh mất một thứ quan trọng này là do đâu. +

—  +

Lúc Giang Tùy Chu ngủ dậy đã thấy trong phòng mình thiếu mất một người. +

Hoắc Vô Cữu đi rồi. +

Mạnh Tiềm Sơn nói Hoắc phu nhân dậy sớm, biết phòng đã dọn xong nên chuyển qua đó rồi. +

Giang Tùy Chu cảm thấy mình hẳn nên thở phào nhẹ nhõm. +

Dù sao thì thân là một người trưởng thành, có ai là không muốn có không gian riêng chứ? Hắn bị ép phải cùng ăn cùng ở với Hoắc Vô Cữu một thời gian dài, mãi tới hôm nay, loại tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc rồi. +

Hoắc Vô Cữu chuyển đi rồi, trước khi đi hai người cũng đã nói rõ chuyện cần nói. Hoắc Vô Cữu đã hứa hẹn với hắn, hắn cũng không còn cần phải sợ bị Hoắc Vô Cữu đích thân giết chết, với hắn mà nói, hẳn là ngày lành đã đến mới phải. +

Nhưng mà không hiểu sao hắn lại có cảm giác thiếu vắng thứ gì. +

Có thể là bởi vì từ khi hắn đến đây đã bắt đầu cuộc sống bị ép phải ở chung với Hoắc Vô Cữu, mà Hoắc Vô Cữu cũng là người yên tĩnh, an phận, không gây phiền phức gì cho hắn hết. +

Cái gian phòng cảnh còn người mất này khiến hắn thấy hơi trống vắng như thiếu thứ gì đó. +

Loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng Giang Tùy Chu, hắn không cảm nhận được nó, nhưng lại vô thức ăn ít đi. +

Nhưng Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ bên cạnh thấy rất rõ. +

Chờ Giang Tùy Chu uống thuốc xong, ngồi bên giường đọc sách thì Mạnh Tiềm Sơn mới thò lại gần, cười hì hì nói. +

“Vương gia, dù sao thì hôm nay cũng không có bận gì, hay là ra ngoài dạo rồi phơi nắng đi? Tiện thể ghé ngang sương phòng xem thử tên đại phu kia trị chân cho Hoắc phu nhân thế nào, được không?” +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Lý Trường Ninh: Ta thấy tướng quân nói chuyện cứ chua chua kiểu gì. +

Ngụy Giai: ? Ngươi thì biết cái gì? Đó gọi là bày mưu tính kế, là sâu không lường được, là lãnh khốc vô tình! +

Editor: Hoắc tướng quân có trúng độc gì đâu, ổng bị bỏ bùa á, bùa yêu =)))))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)