Skip to main content

Chương 43

dathaiPiter

Chu Húc nằm nghiêng ngã trên ghế sofa ở phòng bi-a, mắt dán lên trần nhà, gương mặt đờ đẫn. +

Lúc này là buổi sáng, chỉ có người trong quán đang luyện bi-a. Giữa những tiếng va chạm giòn tan, hình như có người lại gần hỏi Anh Húc chơi không. Đinh Dũng cầm cây cơ nói thôi kệ nó đi, thằng này đầu óc có vấn đề. +

Một lúc sau, y quay sang nhìn Chu Húc bảo hỏng rồi, sao mắng mày mà mày cũng chẳng phản ứng gì? +

Thật ra vẫn có phản ứng. Chu Húc rút một điếu thuốc từ bao, ngậm vào miệng, không châm, tiếp tục ngẩn ngơ như mất hồn. Một cánh tay buông thõng xuống từ ghế sofa da, cả người trông vô cùng suy sụp. +

Hắn và Phương Bỉnh Tuyết, đã ba ngày không gặp. +

Tên nhóc vô lương tâm ấy đến một tin nhắn cũng chẳng gửi cho hắn. Xe vẫn để ngoài kia, Chu Húc rảnh là lại ra ngó. Cách cửa kính nhìn vào, thỏi vàng hình bắp cải trắng trong ngăn để cốc vẫn rất chói mắt. Ghế sau có một cái túi khá đẹp, không biết bên trong đựng gì. Hắn thầm nghĩ, biết đâu là tặng mình thì sao. +

Gió cát lớn, xe dễ bám bụi. Chu Húc lấy tấm phủ chống bụi trùm lên, ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, trong lòng nói không nên lời. +

Sáng nay cũng vậy. Hắn đang cúi đầu hút thuốc, khóe mắt thoáng thấy có người đi bộ ngang qua, trong đó có một người bụng hơi nhô lên. Chu Húc dụi tắt thuốc, vẫy tay vài cái trong không khí. Đối phương chú ý, mắt sáng lên: “Ơ, Anh Húc?” +

“Tôi là người nhà của đồn cảnh sát gần sông đây, lần trước chúng ta gặp rồi!” +

Hai ngày nay Chu Húc hồn vía lên mây, đứng dậy gật đầu: “Ừ, biết rồi.” +

Người kia không để ý hắn trả lời lệch đề, cười chào xong định đi. Đi được mấy bước Chu Húc mới phản ứng lại: “Ồ, chị là vợ của người cảnh sát ấy à!” +

“Đúng rồi,” đối phương quay đầu, dịu dàng quan sát hắn một chút, “anh sao thế?” +

Không sao cả, chỉ là Chu Húc đột nhiên đỏ mặt. +

Cuối tháng Sáu ở Tây Bắc, nóng quá, nóng đến mức đầu hắn như bốc khói. Hắn về nhà tắm nước lạnh một trận, thấy vẫn không ổn, chỗ nào cũng thoang thoảng mùi hoa dành dành, chịu không nổi. +

Thôi thì đến phòng bi-a này ngồi, không ngủ, không nói, chỉ nhìn trần nhà ngẩn ngơ. +

Buồn khổ quá, đầu óc toàn là Phương Bỉnh Tuyết. Có chút bực, cảm thấy tên nhóc này xấu xa quá, sao lại hành hạ người ta thế chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại mềm nhũn, thấy Phương Bỉnh Tuyết đẹp thật, thích thật. +

Chỉ tiếc là, sao lại là cảnh sát chứ… +

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm hôm ấy, dưới ánh đèn pha của xe cảnh sát xuyên qua màn mưa lất phất, Phương Bỉnh Tuyết đứng thẳng tắp, khẽ mỉm cười nhìn về phía hắn, thật sự quá đẹp trai. +

“…Nghĩ gì đấy,” Đinh Dũng chen mông ngồi phịch xuống sofa, “cười một mặt dâm đãng thế.” +

Chu Húc không cười nữa, ngồi dậy châm thuốc: “Không có.” +

Đúng là anh em tốt, chuyên chọc đúng chỗ đau. Đinh Dũng vuốt vuốt chuỗi hạt trên cổ tay: “Mày có phải thất tình không? Tao nhớ mày bảo gần đây có chút động tĩnh, sao rồi, bị lừa à?” +

Y vừa nói vừa “chậc” một tiếng, rất lẳng lơ sờ mặt Chu Húc một cái: “Tội nghiệp bé Húc nhà ta, cây sắt cuối cùng cũng nở hoa, sao lại chẳng có kết quả thế này?” +

Chu Húc ngậm thuốc, không thèm để ý y. +

Đinh Dũng nói xong lại đi sờ tay hắn, miệng thì tục không chịu nổi, làm mấy nhân viên trẻ tuổi bên cạnh cười ầm: “Nhìn cái tay đầy chai này xem, tao thật sự đau lòng mà…” +

Chu Húc rút tay ra: “Cút mẹ mày đi.” +

“Nói thật đấy,” Đinh Dũng vẫn cười hì hì, “nếu mày có chuyện tình cảm gì, đừng có nghẹn trong lòng, anh em cũng có thể góp ý cho. Mày ấy à, quá ngây thơ.” +

Nói xong, y moi một điếu từ bao thuốc của người ta, cũng châm lên hút. +

Hai chữ “ngây thơ” vừa thốt ra, Chu Húc suýt bật cười, nhưng mấy ngày nay trong lòng hắn thật sự khó chịu, nên không cười nổi. +

Đinh Dũng nói: “Mày đừng không tin, nhìn mày ngoài đời lăn lộn ra vẻ ghê gớm vậy thôi, chứ ra ngoài yêu đương mà gặp đứa nhiều mưu mô là bị lừa đến cái quần lót cũng chẳng còn.” +

Chu Húc nheo mắt, phả một vòng khói ra ngoài: “Ông đây thích thế.” +

“Có khi tao lười quản mày thật,” Đinh Dũng làm bộ mặt “thấy chưa tao đã bảo mà”: “Mày cứ nghẹn trong bụng thế, tao xem mày nghẹn được bao lâu, bao giờ mới dẫn được người về ra mắt anh em!” +

Chu Húc lặng lẽ liếc y một cái, thầm nghĩ ông đây dẫn rồi đấy, chúng mày chẳng phải chưa gặp đâu, người ta tốt bao nhiêu, thích muốn chết. +

Nhưng cứ thế đấu khẩu qua lại vài câu, nỗi khó chịu trong lòng hắn đã vơi đi không ít. Hắn vỗ vai Đinh Dũng: “…Biết rồi.” +

Đinh Dũng hỏi: “Trong lòng có tính toán chưa?” +

Chu Húc: “Rồi.” +

“Thôi được,” Đinh Dũng lớn tuổi hơn hắn một chút, cố ý chọc ngoáy trên miệng, “nhớ lúc đấy phải dẫn em dâu mời anh em một bữa đấy nhé, tao muốn xem xem là vị tiên nữ nào…” +

Chu Húc dụi tắt đầu thuốc, không lên tiếng. +

Lúc này trong lòng hắn cơ bản đã đoán được hết, lai lịch của Phương Bỉnh Tuyết, tại sao anh nói mình sẽ phải đi, và nguồn gốc những vết sẹo trên người. Giờ chỉ còn chuyện “cùng chết vì tình” chưa được anh giải thích. Nhưng Chu Húc không muốn đi hỏi người khác, hắn phải nghe chính Phương Bỉnh Tuyết nói ra. +

Thật ra, trong lòng vẫn hơi giận, đang giận Phương Bỉnh Tuyết. +

“…Thật à?” +

Phương Bỉnh Tuyết đứng trong sân, cười có phần xấu xa: “Anh Húc giận em à?” +

Mãi đến chiều tối ngày thứ tư, anh mới xuất hiện trước mặt Chu Húc. +

Có lẽ là vội vã tắm rửa một cái rồi chạy sang đây, dưới mắt lộ rõ tơ máu mệt mỏi vì thiếu ngủ, tóc mới gội xong còn vểnh lên, áo sơ mi hơi nhăn – rõ ràng không kịp ủi trước. Màu hồng nhạt, lại còn cố ý thắt cà vạt, làm nổi bật làn da trắng, cả người càng thêm đẹp. +

Chu Húc quay lưng về phía anh, cúi đầu tưới hoa. +

Tưới một lúc, phía sau không có động tĩnh gì, hắn vội quay đầu nhìn. +

Phương Bỉnh Tuyết đã tự tìm được một chùm vải trên bàn, đang ngồi bóc ăn. Nghe tiếng động mới ngước mặt lên: “Anh mua ở đâu thế? Ngọt thật, em tìm trong siêu thị ở huyện chẳng thấy bán.” +

Chu Húc: “…” +

Im lặng một hồi, hắn cứ thế tưới hoa mà tưới ra một luồng sát khí ngút trời. +

Chùm vải này là Phương Bỉnh Tuyết nhờ lão Diêm mang đến. Tối hôm ấy anh bảo “anh ngủ trước đi”, thực ra bị lão Diêm nghe thấy, ông còn tiện hỏi một câu: “Cậu thuê nhà cậu ta à?” +

“Không,” lúc ấy Phương Bỉnh Tuyết cười cười, “tôi đến chơi với Chu Húc thôi.” +

Lão Diêm không nói thêm gì, chỉ thuận miệng bảo: “Cũng tốt, Chu Húc là người không tệ.” +

Quả thật không tệ. Giận đến thế này rồi mà vẫn không quên chuẩn bị sẵn trái cây cho anh, nghĩ đến việc không biết anh khi nào về, để lúc về là có cái ăn ngay. +

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. +

Phương Bỉnh Tuyết ăn xong vải, ra bồn nước bên cạnh rửa tay, rồi cười híp mắt ghé sát lại: “Anh Húc ơi…” +

Anh Húc không thèm để ý anh. +

Những bông nguyệt quế trên cành khẽ rung, bị gió chiều làm giật mình. Trời chưa tối hẳn, chân trời vẫn còn chút ánh vàng dư âm, cảnh vật mờ mờ. +

“Giận em rồi,” Phương Bỉnh Tuyết đứng sau lưng Chu Húc, ngẩng mặt lên, “Anh Húc không vui nữa rồi.” +

Bóng lưng cao lớn vẫn im lặng. +

Phương Bỉnh Tuyết khẽ tiến lên một chút, đặt trán tựa vào lưng Chu Húc, dụi nhẹ: “Nhưng không sao, chỉ là giận thôi, chứ đâu phải không thích em nữa.” +

Lời này vừa nói ra, Chu Húc nghe không nổi nữa, lập tức quay người: “Tôi…” +

Nhưng Phương Bỉnh Tuyết không để hắn ôm, khéo léo lùi lại nửa bước: “Ơ, chịu nói chuyện với em rồi à?” +

“Không,” yết hầu Chu Húc khẽ chuyển động, “ai thèm để ý em, phiền phức.” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Thế anh đang nói chuyện với ai đấy.” +

“Tôi nói chuyện với chó đấy,” Chu Húc mặt mày hung dữ, “sao nào, chẳng phải em bảo đều là anh em của tôi, hợp cạ lắm sao?” +

“Nhìn cái bụng dạ bé tí này xem,” Phương Bỉnh Tuyết bật cười thành tiếng, “trời ơi đúng là… anh Húc à, anh thú vị quá đi.” +

Lời vừa dứt, anh biết mình lỡ miệng, lập tức chữa: “Khụ, không trêu anh nữa, em phải giải thích với anh. Chính là lúc đầu tiên em với Vương Xuyên…” +

Chu Húc lạnh lùng nhìn anh: “Vương Xuyên là ai?” +

“Chính là cái người mà anh nghĩ ấy, bạn trai cũ của em,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “anh chẳng phải còn dẫn em đến quán ăn bắt gian sao, người ta là vợ chồng thật, còn hai đứa em chỉ là phối hợp diễn kịch thôi haha…” +

Anh cười một hồi, cuối cùng tiến sát lại, vùi đầu vào ngực Chu Húc: “Anh Húc ơi, em sai rồi.” +

Chu Húc đưa tay ấn lên trán anh, đẩy ra ngoài: “Thôi, em chẳng sai, em chẳng sai tí nào.” +

Hôm nay Phương Bỉnh Tuyết mặt dày rồi, ôm chặt eo hắn chết sống không buông. Bị câu ấy chọc trúng chỗ buồn cười, thầm nghĩ mẹ ơi đúng là ấm ức đến hỏng rồi, phải dỗ ngon dỗ ngọt mới được. +

Công bằng mà nói, chuyện này đúng là anh làm không đàng hoàng, xấu tính. Phương Bỉnh Tuyết có sai thì nhận, bị đánh thì đứng yên chịu, ra sức dụi dụi trong lòng Chu Húc: “Anh Húc tha thứ cho em đi mà!” +

Người này đúng là không biết xấu hổ, miệng thì xin lỗi, thái độ lại chẳng nghiêm túc chút nào, dụi dụi còn đặc biệt vô lại, nhân cơ hội sờ mấy cái lên ngực hắn. +

Làm Chu Húc nghẹn đến mức tai nóng bừng, nắm chặt bàn tay đang làm loạn trong lòng mình: “Phương Bỉnh Tuyết!” +

Phương Bỉnh Tuyết lập tức đáp: “Dạ!” +

Rồi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt. Cái nhìn ấy làm tim Chu Húc mềm nhũn. Hắn đoán mấy ngày nay Phương Bỉnh Tuyết ngủ không ngon, mệt mỏi, đôi mắt không còn trong trẻo, mà mờ mờ sương. +

Chu Húc sầm mặt, vốn định mắng một câu em đúng là vô lương tâm, lại sợ khó nghe nên nén lại, môi mím chặt. +

“Em không đùa anh nữa,” Phương Bỉnh Tuyết để mặc hắn nắm cổ tay mình, cười cười, “em xin lỗi anh đàng hoàng đây. Xin lỗi anh, thật sự là em sai rồi. Anh bao dung, tha thứ cho em đi.” +

Thái độ cuối cùng cũng thành khẩn, giọng nói mềm mại. Chu Húc vẫn đang cố gồng mình, nhưng cơn giận trong lòng đã tan biến từ lâu. Hắn im lặng một lúc, đưa tay ra, véo nhẹ má anh: “Lần sau đừng vậy nữa.” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Vâng, em biết rồi.” +

Nói xong, anh ngáp một cái: “Anh Húc, em buồn ngủ quá, đầu óc đau âm ỉ, em phải vào phòng ngủ đây.” +

“Ăn cơm chưa, có muốn lót dạ trước không,” Chu Húc vội đỡ vai anh, “em đi rửa mặt đánh răng đi, để tôi dọn giường.” +

Phương Bỉnh Tuyết ậm ừ, bị hắn đẩy vào nhà tắm vẫn không quên lắm mồm: “Hôm nay em lôi hết đồ cất đáy hòm ra mặc đó, đẹp không anh?” +

Trước đây chỉ mặc thế khi làm nhiệm vụ, trà trộn vào đám tội phạm nghi phạm. Hôm nay mệt như chó, vậy mà vẫn cố gắng chưng diện một chút mới chạy sang gặp người ta, nghĩ bụng lúc vuốt lông dỗ dành có thể kiếm thêm điểm. +

Chu Húc đang bóp kem đánh răng: “Ừ, đẹp trai.” +

“Em mặc đồng phục cảnh sát mới đẹp trai chứ,” Phương Bỉnh Tuyết bảo, “hồi còn đi học, tờ rơi tuyên truyền lần nào cũng dùng ảnh em.” +

Trong gương, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cả hai đều cười – đây là lần đầu tiên trong tối nay, trước mặt anh, Chu Húc cuối cùng cũng nở nụ cười. +

“Không tin,” hắn bóp kem xong, đưa qua, “chắc chắn vì em học giỏi nên mới chụp.” +

Phương Bỉnh Tuyết đã mệt đến mức thần trí mơ hồ, nhưng nghe câu này thì lập tức tỉnh táo: “Đương nhiên rồi, tốt nghiệp xuất sắc mà.” +

Chu Húc rất thích dáng vẻ này của anh: thẳng thắn với năng lực bản thân, rất tự tin. Dù hơi kiêu ngạo, nhưng người ta kiêu ngạo một cách quang minh chính đại, không giấu giếm. Lúc đầu còn giả vờ yếu đuối vô hại như bông hoa nhỏ trước mặt hắn, nhưng chẳng được bao lâu đã lộ nguyên hình, nhe nanh múa vuốt. +

Phương Bỉnh Tuyết mang một khuôn mặt thế này, nhưng trong xương cốt lại mang tính xâm lược. Dù ở thế yếu cũng vẫn cười rất hoang dã, rất phách lối, như lúc này đây. +

Anh quay người, tựa vào mép bồn rửa, không nhận bàn chải đã bóp kem của hắn. +

Chỉ lười biếng nói: “Mệt quá à, anh Húc đánh răng cho em đi.” +

Nói xong, Phương Bỉnh Tuyết khẽ ngẩng cằm, há miệng ra. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)