Chương 43

Editor: Trixie Lynn +
Tháng 12, tuyết lớn đã phủ kín cả khuôn viên trường, trắng xóa một màu. Phóng tầm mắt ra xa, những tòa nhà cao tầng của thành phố C đều phản chiếu một lớp ánh sáng như sao lấp lánh không hề chói mắt, trái lại mang vẻ tĩnh lặng dịu dàng. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ tròn trịa lẽo đẽo theo sau Thương Tri Hành. +
Nó thỉnh thoảng lại giơ bàn chân nhỏ lên nhìn, xác nhận vẫn sạch sẽ hồng hào rồi mới khẽ giũ tai, tiếp tục bước về phía trước. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành hỏi: “Thật sự không cần anh bế sao?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ gật đầu. +
Thế là Thương Tri Hành không ép nữa. Anh mở điện thoại, như thường lệ gửi tin nhắn cho Trì Túc, nhưng không nhận được hồi âm. +
“…” Thương Tri Hành cụp mắt xuống: “Cậu ấy bận lắm sao?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ hơi chột dạ, quay mặt đi chỗ khác. +
Nói thật, lần gặp trước là vào đêm tuyết đầu mùa. Khi đó Thương Tri Hành không ở lại. Sau khi chia tay, vì thân phận Kitten bị phát hiện, trong lòng nó cảm thấy vô cùng khó xử, nên cứ né tránh Thương Tri Hành, tần suất trò chuyện cũng tự nhiên giảm đi. +
Nhưng Thương Tri Hành lại không nhận ra điều gì bất thường. Anh đang bận một chuyện khác, lên kế hoạch tỏ tình với Trì Túc. +
Mèo nhỏ đưa chân lên xoa xoa mặt, trong lòng đầy phiền muộn. Kế hoạch đó e là sẽ uổng công, bởi vì vừa mới ở bên nhau, rất có thể sẽ lập tức chia cắt một cách đột ngột. +
Thương Tri Hành tắt màn hình: +
“Bột Mì.” +
“Meo.” +
“Không sao, đi học cùng anh đi.” +
Mèo nhỏ lập tức lon ton theo sau. +
Đi được một đoạn, phía trước lại chạm mặt hai người quen. +
Là Lâm Tuyết và chàng trai khá điển trai kia. +
“Cậu không cần phải đi cùng tôi đâu, phí thời gian của cậu lắm.” +
“Không đâu!” Chàng trai gãi đầu: “Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì để làm.” +
“…” +
Lâm Tuyết khẽ cười, gương mặt chàng trai lập tức đỏ bừng: +
“Tôi… EQ của tôi hơi thấp một chút.” +
“Không có đâu.” +
Lâm Tuyết lắc đầu, dời ánh mắt đi, chợt nhìn thấy Thương Tri Hành cùng mèo nhỏ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. +
“Meo.” +
Vừa thấy Lâm Tuyết phát hiện ra mình, mèo nhỏ liền nhào tới, thân mật cọ vào ống quần cô ấy. +
“Bột Mì.” Lâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt chạm vào Thương Tri Hành, vẫn khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, dịu giọng gọi: “Thương Tri Hành.” +
Mèo nhỏ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn qua nhìn lại hai người. +
“Hai người… làm lành rồi à?” +
Lâm Tuyết ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt mèo nhỏ: +
“Lát nữa sẽ kể cho em nghe.” +
“…” +
Thương Tri Hành gọi: +
“Bột Mì.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ quay đầu lại, nghe Lâm Tuyết nói: +
“Đi đi.” +
Nó lập tức quay lại phía trước, lại thấy Lâm Tuyết nói với chàng trai kia: +
“Đi quảng trường trước nhé, trước 6 giờ phải quay về.” +
“Nghe theo cậu hết.” +
Trên gương mặt cô ấy tràn đầy ý cười. Mèo nhỏ ngẩn ra một chút, rồi cũng thật lòng cảm thấy vui lây. +
Nó cúi đầu xuống, che đi chút bất an trong lòng. Đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, bị nhấc lên bỏ vào túi áo hơi lạnh. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Em muốn đi cùng họ à?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ lắc đầu, thò cái chân tròn ra khỏi túi áo, rồi khẽ vẫy vẫy, như đang dỗ dành cảm xúc của anh vậy. +
Thương Tri Hành nhìn nó, khẽ cười: +
“Cảm ơn, bây giờ anh rất vui.” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhìn anh. +
… +
Nội dung buổi học cực kỳ nhàm chán. Mèo nhỏ nằm trong túi áo, chỉ lộ ra cái đầu tròn trịa rồi ngủ ngon lành. +
Thương Tri Hành đang xem đồ trên ứng dụng mua sắm, lướt qua một đống quà tặng để chọn những thứ dùng được cho Giáng Sinh. Ví dụ như một cây thông Noel, rồi các món đồ trang trí treo lên, như táo đỏ… +
“Bột Mì.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ mở mắt, ngái ngủ thò đầu ra nhìn. Thương Tri Hành hỏi: +
“Mua về có để được không?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ gật đầu: “Được nha.” +
Thương Tri Hành đặt hàng xong, rồi chuyển sang nhắn tin. +
Z1X: 【[Ảnh chụp màn hình]】 +
Z1X: 【Mua cho cậu đấy, có thể dùng để trang trí phòng.】 +
Mèo nhỏ lập tức tỉnh hẳn: +
“Meo!” +
Nó còn tưởng Thương Tri Hành mua về cho mình cơ! Hóa ra là mua cho Trì Túc! +
Lại còn tiêu tiền bừa bãi nữa! +
Mèo nhỏ vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm Thương Tri Hành. +
“Không vui à?” Anh xoa đầu mèo nhỏ: “Không cần tiết kiệm tiền giúp anh, tiền kiếm ra là để cho em với Trì Túc tiêu mà.” +
“…” +
Mèo nhỏ vẫn không vui, phồng má, ria mép vểnh lên. +
Thương Tri Hành khẽ trêu một cái, nó lập tức há miệng cắn tới, ngoạm luôn đầu ngón tay đang “gây sự”. +
“Meo!” +
Thương Tri Hành khẽ cười nhẹ: +
“Giỏi thật.” +
“…” +
Mèo nhỏ cụp mặt xuống, nhả đầu ngón tay ra, rồi định chui vào trong túi áo trốn đi, nhưng vì cái đầu tròn quá nên nhất thời bị kẹt lại bên ngoài. +
“Meo…” +
Nó liếc Thương Tri Hành bằng ánh mắt đầy “đe dọa”. +
Nhưng Thương Tri Hành thật sự không nhịn nổi, lấy nắm tay che miệng, vẫn để tiếng cười khe khẽ thoát ra. +
“Đồ heo con.” +
“…” +
“Ưm…” +
Mèo nhỏ ấm ức trừng tròn mắt, cực kỳ không vui! +
Nó định bò ra khỏi túi áo, nhưng tâm trạng quá tệ, bốn cái chân ngắn chẳng chịu nghe lời, suýt nữa chổng mông lên trời mà lộn xuống đất. +
“…” +
Mèo nhỏ được Thương Tri Hành đỡ lấy, nó nhìn trần nhà với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, trong mắt chẳng còn chút tinh thần nào. +
Thương Tri Hành chọc chọc vào má nó: +
“Là lỗi của anh.” +
“…” +
Thương Tri Hành: “Bột Mì, vừa nãy anh lỡ miệng, tha lỗi cho anh nhé.” +
“…” +
Thương Tri Hành lại nói: +
“Anh mới là heo.” +
Mèo nhỏ lập tức sống lại như vừa được tiếp máu! +
Nó lật người lại, ngồi thẳng dậy, dựng tai lên, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Thương Tri Hành, còn gật đầu lia lịa. +
“Ừm đúng rồi!” +
Thương Tri Hành mặt không biểu cảm, trông như cũng không vui giống nó ban nãy. +
Mèo nhỏ có chút mềm lòng, đang định giơ chân ra dỗ anh, thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, như đã không thể kìm nén thêm được nữa. +
“…” +
Cả người mèo nhỏ khựng lại, nhìn thấy Thương Tri Hành quay mặt đi chỗ khác. +
“Meo.” +
Nó giơ cái chân tròn tròn ra, chạm vào lưng Thương Tri Hành: “Quay lại đi mà!” +
Thương Tri Hành không quay đầu, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên. Mèo nhỏ cảm thấy tủi thân chưa từng có. +
“Ưm…” +
“Đồ con người đáng ghét! Không chơi với anh nữa!” +
Nó định nhảy khỏi người Thương Tri Hành, nhưng lại bị tóm lấy, rồi bị nhét trở lại túi áo. +
Nhất thời không thoát ra được. +
“Ưm…” +
Thương Tri Hành gọi: +
“Bột Mì.” +
Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, giải thích: +
“Anh không mắng em, “heo con” là đang nói em đáng yêu.” +
“…” +
Mèo nhỏ mới không tin: +
“Meo!” [Heo con!] +
Thương Tri Hành: “Ừ, gọi thêm vài tiếng nữa xem.” +
“…” +
Mèo nhỏ tròn xoe mắt, vẻ tủi thân thoáng chốc liền khựng lại. +
Thật sự không phải đang mắng nó là heo sao?! +
Thương Tri Hành nhìn ra sự bối rối trong mắt nó, gật đầu: +
“Thật đấy, em rất đáng yêu.” +
“…Meo.” +
Chóp đuôi của mèo nhỏ lặng lẽ dựng cao lên. +
“Thỉnh thoảng hơi ngốc một chút.” Anh đỡ lấy cái đuôi đang sắp cụp xuống, tiếp lời: “Nhưng anh thích em, ngốc cũng thích.” +
“…” +
Mèo nhỏ khẽ run tai một cách không tự nhiên, rồi chui ra khỏi túi áo. +
Nó thật sự không nên nói chuyện với Thương Tri Hành mới phải. +
Đồ tra nam, lời đường mật thì nhiều! +
Mèo nhỏ chân nọ vấp chân kia rời khỏi phòng học. +
Thương Tri Hành ở phía sau không đuổi theo. Khi cúi đầu xuống, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, xuất phát từ tận đáy lòng. +
… +
Vì lời của Lâm Tuyết, mèo nhỏ không rời khỏi trường, mà nằm trong bụi cây xanh chờ đến 6 giờ chiều. +
Nó ngủ đến chổng cả bốn chân lên trời, lúc bị lay tỉnh thì vẫn còn mơ màng. +
Lâm Tuyết: “Cẩn thận một chút, nếu nó vẫn chưa tỉnh hẳn thì cứ để nó ngủ thêm đi, tôi đi mua một cái khăn đắp cho nó.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, lật người ngồi dậy. +
Nó tỉnh rồi mà! +
Lâm Tuyết khẽ cười: +
“Bột Mì.” +
Cô ấy ngồi xổm xuống, bế mèo nhỏ lên, phủi bụi trên người nó: +
“Vất vả cho em phải đợi chị rồi. Trần Tùng, cậu có thể giúp tôi ra tiệm tạp hóa mua hai hộp đồ hộp được không?” +
Trần Tùng: “Được, tôi đi ngay.” +
Lâm Tuyết khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mèo nhỏ: +
“Bột Mì, cậu ấy chính là người bạn mới mà chị đã nói với em.” +
“Ừm… nhưng bây giờ giữa chị và cậu ấy đã có mối quan hệ mới rồi.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò: “Là gì vậy?” +
Lâm Tuyết: “Là quan hệ người yêu.” +
“…” +
Mèo nhỏ kinh ngạc tròn xoe mắt, trong lòng chỉ còn lại lo lắng: +
“Meo…” +
Lâm Tuyết: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.” +
Cô ấy cúi đầu, khẽ áp trán mình vào trán mèo nhỏ: +
“Bột Mì, chuyện của Thương Tri Hành, chị đã buông xuống rồi.” +
“Có đôi khi, chị buộc phải trách bản thân mình, thật sự không đủ cẩn trọng.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ lắc đầu: “Đâu có!” +
Lâm Tuyết mỉm cười nhạt: +
“Chuyện đã xảy ra rồi, chị mới nhận ra, không phải chỉ mình chị là người chịu thiệt.” +
“…” +
Mèo nhỏ ngửi thấy có gì đó không ổn, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. +
“Bột Mì, em…” +
“Meo!” [Dừng lại!] +
Mèo nhỏ có chút sợ phải nghe những lời tiếp theo. +
Lâm Tuyết khựng lại, khẽ nói: +
“Em không muốn nghe sao?” +
“Meo.” [Nghe!] +
Mèo nhỏ giơ cái chân tròn lên che mặt, thật ra muốn bịt tai lại, nhưng chân ngắn quá không với tới. +
Lâm Tuyết: “Chị mới phát hiện ra, hóa ra người vẫn luôn nhắn tin với chị trước đây… không phải là Thương Tri Hành.” +
Trong thoáng chốc, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Dù đã có dự cảm và chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn ù đặc một mảnh, chẳng nghe rõ được gì nữa. +
“Thương Tri Hành thật ra rất đáng thương.” Lâm Tuyết có chút buồn bã nói: “Hôm trước khi anh ấy tìm đến chị, anh ấy còn mang theo đoạn ghi âm của anh ấy và mẹ mình, cùng lời khai của Hứa Tường để giải thích với chị.” +
“…” +
“Lúc thật sự nghe đoạn ghi âm đó, chị đã vô cùng chấn động.” +
Cô ấy không nói rõ về hoàn cảnh khó khăn của Thương Tri Hành. +
“Chị rất tự trách. Bột Mì, lúc đó Trần Tùng tìm đến chị, chị có người để dựa vào mà vượt qua, nhưng Thương Tri Hành thì không. Anh ấy vẫn luôn chỉ có một mình.” +
“…” +
Mèo nhỏ cứng đờ, ngửa đầu lên, cái miệng nhỏ hình tam giác khẽ mở ra, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. +
Lâm Tuyết thấy lạ, hỏi: +
“Em không khỏe à?” +
“…Meo.” +
Nó gắng gượng phát ra một tiếng khàn khàn. +
Trong lòng chỉ còn lại hai chữ… +
Xong rồi. +
Nó gây họa lớn rồi. +
———————————————— +
Mèo nhỏ: Ngươi đánh rơi mèo nhỏ lương thiện này, hay là mèo nhỏ nghịch ngợm chuyên gây họa này đây? [Haha] +
Sen: Trẻ con mới phải chọn, tôi lấy hết. [Cười nham hiểm] +



gòi xoq tội lỗi x10
Giờ làm thế nào đây mèo nhỏ hahahah
Gòy soq con mèo :))))
Mèo nhỏ tự nộp mình chuộc tội :))
Meo meo cảm thấy tội lỗi 😭