Chương 43: “Ánh trăng sáng” của Tô Minh Hi

Chương 43: “Ánh trăng sáng” của Tô Minh Hi +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Pheromone điên cuồng quấn lấy nhau, vừa nồng vừa mang theo chút dâm dục ham muốn, rõ ràng là pheromone thuộc về hai người nhưng lại như một, hòa mùi hương của đối phương vào chính mình. +
Tô Minh Hi đắm mình trong khoái cảm khó lắm mới tìm lại được lý trí, tìm thuốc ức chế trên đầu giường. +
Chu Hành Tuấn bất mãn nhìn cậu lục tìm đồ, nhào lên cắn vào tuyến thể sau gáy cậu. +
Tô Minh Hi đã quen với thói thích cắn của Chu Hành Tuấn, vụng trộm ngậm thuốc trong miệng, chủ động hôn anh. +
Thuốc ức chế dạng viên bình thường tốc độ khá chậm, loại mới này lại nhanh cực kì, so với loại mới nhất dạng chích trên kệ nhà thuốc cả trăm lần. +
Nếu không phải giá của loại thuốc ức chế mới này quá đắt đỏ, nó chắc chắn sẽ trở thành món đồ không thể thiếu trong túi mỗi Alpha. +
Chu Hành Tuấn nếm ra vị đắng trong khoang miệng, viên thuốc khá nhỏ nên có thể nuốt luôn mà không cần nước. Chàng vợ nhỏ vẫn đang nằm dưới thân mình, lý trí không còn để suy nghĩ thêm. +
Tô Minh Hi bị xoay như chong chóng trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, cuống họng nấc nghẹn, Chu Hành Tuấn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. +
Mãi tới khi Tô Minh Hi xỉu đi, Alpha mới mang vẻ mặt thỏa mãn ôm cậu vào nhà vệ sinh, giống như con đực được ăn uống no đủ dẫn theo bạn đời liếm láp bộ lông. +
… +
Sáng hôm sau, Tô Minh Hi vẫn đang mê man, cảm giác Alpha trước ngực động đậy thuần thục theo thói quen vỗ vỗ lưng anh, miệng lẩm bẩm: “Chồng của em ngoan nhất, em yêu chồng lắm…” +
Thuốc ức chế sớm đã phát huy tác dụng, Chu Hành Tuấn cứng đờ cẩn thận bế cậu lên giường, im lặng cúi đầu. +
Kỳ dịch cảm vừa qua, đầu óc Chu Hành Tuấn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ký ức về đêm điên cuồng hôm qua vẫn còn đó. +
Đúng vậy, điên cuồng. +
Chu Hành Tuấn không tài nào tưởng tượng nổi, chẳng qua chỉ là kỳ dịch cảm thông thường của Alpha mà thôi, thế nhưng anh lại vứt sạch liêm sỉ làm ra mấy hành động ấy. +
Anh nở nụ cười méo mó, hôm qua làm bao nhiêu trò hề nực cười khiến anh phát sợ, ai biết em ấy có nghĩ mình là một Alpha vô dụng hay không. +
Trước khi gặp Tô Minh Hi, Chu Hành Tuấn không để ý đến thanh danh, càng không quan tâm một Omega nghĩ gì về mình. +
Khi đến kỳ dịch cảm, anh sẽ không từ chối dùng thuốc ức chế, càng không van xin sự “nuông chiều” của một Omega. +
Nếu có kẻ kể cho Chu Hành Tuấn của một năm trước hay một tháng trước nghe về đêm qua, anh chỉ khịt mũi khinh thường cho rằng kẻ kia là người điên hoặc đang mê sảng. +
Gặp được Tô Minh Hi, anh mới biết thế nào là yêu một người. +
Tình yêu sẽ khiến con người khác biệt, trước mặt người mình yêu sẽ không có thứ gọi là lý trí. +
… +
Khi Tô Minh Hi tỉnh lại, Chu Hành Tuấn đang ngồi mở họp online ở bàn đối diện giường ngủ. +
Tô Minh Hi gỡ nút bịt tai không biết bị nhét vào khi nào xuống, giọng nói Chu Hành Tuấn giống như sương sớm vậy, rót vào tai cậu. +
Chu Hành Tuấn đeo kính có gọng và dây vàng, càng nổi bật khí chất mặt người dạ thú. +
Tô Minh Hi muốn mặc đồ xuống giường, nhưng vừa vén chăn lên đã thấy chi chít dấu hôn và vết cắn, không sót chỗ nào. +
Tô Minh Hi nghĩ mình không đánh chết Chu Hành Tuấn là do bản thân quá thiện lương. +
Cậu thích Chu Hành Tuấn, nhưng không có nghĩa Chu Hành Tuấn có quyền đối xử với cậu như vậy! +
Cả đêm cậu khản cổ rên rỉ la hét muốn thôi, Chu Hành Tuấn lại như sói đói tám đời chưa từng thấy Omega. +
Ừ nhỉ, hình như Chu Hành Tuấn chưa từng thân thiết với Omega nào thật… +
Nhưng đây không phải cái cớ để làm cầm thú! +
Tô Minh Hi càng nghĩ càng giận, hận không thể nhào lên đánh cho Chu Hành Tuấn một trận. +
Cậu chủ nhỏ được chiều chuộng từ bé, chưa từng phải làm việc nhà nặng nhọc đương nhiên không biết sử dụng máy pha cà phê. Tô Minh Hi được nhà họ Tô nuôi trong dinh thự, làn da cực kì mỏng manh, nhéo nhẹ cũng đỏ ửng, dù Chu Hành Tuấn đang trong kỳ dịch cảm cũng vô thức âu yếm nhẹ nhàng hơn, sợ làm hỏng búp bê sứ. +
Qua một đêm, trên cơ thể Tô Minh Hi không chỗ nào là không có dấu hôn, trên mông mẩy vểnh lên cũng không thoát kiếp. +
Chu Hành Tuấn sớm đã nhận ra từ lúc cậu mới tỉnh dậy, nhìn cậu qua một góc. +
Tô Minh Hi tỉnh dậy chỉ khẽ liếc về phía anh một lúc rồi ngẩn người, Chu Hành Tuấn bắt đầu bối rối. +
Chu Hành Tuấn ma xui quỷ khiến sáng nay đeo lên kính gọng vàng, anh không cận cũng không cần đeo kính, cặp kính này chỉ mua đại ở tiệm gần khách sạn. +
Chỉ vì Tô Minh Hi từng lướt qua một video Alpha đeo kính gọng vàng, cậu vừa xem vừa hô lên: “Alpha này thế mà lại đeo kính gọng vàng!” +
Tô Minh Hi đóng cửa lướt mạng nhưng cậu không để ý cửa phòng đang từ từ hé ra, Chu Hành Tuấn tình cờ đi ngang qua nghe được hết. +
Đáy lòng Chu Hành Tuấn gợn sóng nhưng không hề nhận ra sự khó chịu lan tràn, thì ra anh đã thích Tô Minh Hi từ lúc đó. +
Chu Hành Tuấn chạm vào gọng kính, do dự không biết có nên gỡ xuống không. +
Đối với anh, cách ăn mặc đầy ám chỉ khiêu khích này đã là cực hạn. +
Trong lòng Chu Hành Tuấn dâng lên sự mong chờ dành cho kỳ dịch cảm. Nếu anh vẫn trong kỳ dịch cảm, liệu Tô Minh Hi có quay lại nhìn anh thêm một cái không? +
… +
Tô Minh Hi tỉnh ngủ được một lúc lâu, vừa vặn đã tới giờ cơm trưa. +
Chu Hành Tuấn họp được thêm mười mấy phút thì xong, cả hai bên đều rất hài lòng, đưa ra phương án hợp tác chi tiết. +
Tô Minh Hi thấy vậy thì mới dám gọi: “Anh mang quần áo ra cho em đi.” +
Vừa mở miệng, Tô Minh Hi giật mình, sao giọng cậu lại thành cái dạng này rồi?! +
Chu Hành Tuấn mất tự nhiên ho nhẹ, đưa quần áo cho cậu rồi lễ phép đóng cửa. +
Tô Minh Hi sợ hãi nhìn quần áo trong tay, vốn là bộ đồ sạch sẽ nhưng đã bị chà đạp qua. Quần áo được ủi phẳng nhưng vẫn nhìn ra nếp nhăn nhỏ, pheromone của Chu Hành Quấn cứ quẩn quanh. +
Bộ đồ này đã thấy cậu… +
Tô Minh Hi cố nhớ lại, hình như lúc họ “ấy ấy” Chu Hành Tuấn có lót quần áo của cậu dưới thân, vì sao nhỉ? +
À, anh muốn cậu mang mùi hương của anh, từ trong ra ngoài. +
Tại sao hôm qua cậu không thấy xấu hổ chứ? +
Mồm với chả miệng. +
Bộ đồ trông vẫn khá ổn, Tô Minh Hi vừa thay xong thì Chu Hành Tuấn bước vào. +
Tô Minh Hi nhìn thấy Chu Hành Tuấn lại bực, ban nãy mặc quần áo cậu thấy trên cổ cũng đầy dấu hôn, nhất là vùng tuyến thể. +
May mà tầm này là mùa đông, cậu có thể đeo khăn quàng để che, nếu Chu Hành Tuấn đến kỳ dịch cảm vào mùa hè, cậu chỉ có nước ru rú trong nhà. Nếu phải ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ phải kín từ đầu tới chân. +
Tô Minh Hi hừ lạnh, vừa rời khỏi giường thì nhũn hết chân, đỡ không nổi trọng lượng. +
Chu Hành Tuấn nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng, tránh cho cậu đập xuống sàn cứng. +
Dù Chu Hành Tuấn đến kỳ vào mùa đông, cậu cũng không ra cửa nổi. +
… +
Chu Hành Tuấn kết thúc lịch trình ở thành phố B hôm nay, dự tính một tuần lận nhưng hạng mục này vốn không cần anh trực tiếp đàm phán, anh chỉ muốn trốn tránh nên mới tới. +
Anh đã hiểu mình muốn gì, không cần trốn tránh Tô Minh Hi nữa. Đi công tác thêm thời gian chỉ tổ lãng phí thời gian vốn dành ra bên cậu mà thôi. +
Người phụ trách hạng mục tới thành phố B, Chu Hành Tuấn sẽ sắp xếp về thành phố A luôn. +
Tô Minh Hi cố gắng không nhìn Chu Hành Tuấn đỡ cậu đi đường, dù sao vẫn còn Vương An Sơ và Chu Vân Khiêm chờ đấy. Bọn họ biết thừa đêm qua cậu và Chu Hành Tuấn “ấy ấy” nhau trong khách sạn, thế nhưng cậu không quen phô bày đời sống riêng tư cho người khác. +
Ngồi được lên máy bay, Tô Minh Hi thở phào nhẹ nhõm, mơ mơ màng màng thiếp đi. +
Rời giường muộn nhưng đêm qua bị xài hao quá mức, Chu Hành Tuấn còn dày vò cậu tới rạng sáng mới tha. +
Chu Hành Tuấn ngủ ít hơn Tô Minh Hi vài tiếng đồng hồ lại không hề mệt mỏi, ôm lấy Tô Minh Hi dựa vào lòng suốt chuyến bay về thành phố A. +
Chu Vân Khiêm và Ôn Minh An phía sau thấy hết, vừa tán thưởng vừa lấy làm lạ. +
Cậu ta quay sang thì thầm hỏi Ôn Minh An: “Anh họ em vừa ngây thơ vừa tình tứ nhỉ?” +
Nói xong câu ấy, Chu Vân Khiêm ngượng ngùng: “Thế nhưng chắc hẳn anh ấy yêu anh dâu của em lắm.” +
Ghế cách nhau ở khoảng cách gần, Chu Vân Khiêm giọng vừa mềm mại vừa nhỏ nhẹ mấy thì Alpha gene cấp S như Chu Hành Tuấn vẫn nghe được hết. +
Chu Hành Tuấn không để ý, chỉ chăm chăm nhìn Tô Minh Hi dựa lên vai mình, laptop trước mặt sớm đã về chế độ tắt màn. +
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ lại chiếu đúng vào mặt Tô Minh Hi, cậu cau mày nhắm mắt càng chặt hơn. +
Chu Hành Tuấn lấy tay che cho cậu, cứ như vậy một bên giữ cho cậu tựa, một bên còn lại che nắng cho cậu. Nếu để Tô Minh Hi làm vậy, tay cậu sớm đã mỏi nhừ. +
Thế nhưng, Chu Hành Tuấn giữ liên tục mười mấy phút không ngừng nghỉ. +
Chu Vân Khiêm ngồi sau kích động ôm lấy cánh tay Ôn Minh An: “Trời oiiii, em quỳ mọp tới nơi rồi! Cứu em, ngọt đến tiểu đường mất thôi!” +
… +
Khi Tô Minh Hi tỉnh lại, họ đã về tới thành phố A, cậu đang nằm trong phòng ngủ của nhà Chu Hành Tuấn. Cậu lấy điện thoại ra xem, 7h tối rồi. +
Cậu nghĩ hôm nay mình ngủ nhiều đến mụ mị đầu óc, cũng may chân đã đi lại được, bước đi hơi nhói nhói nhưng ít nhất đã đi lại được. +
Cậu vịn lan can xuống lầu, vừa đi vừa ngẩn người. +
Chu Hành Tuấn và cậu đã lên giường với nhau, anh từ chối dùng thuốc ức chế dính lấy cậu, ghen tuông làm trò con bò, trước đó vài ngày còn chủ động hôn cậu. +
Chu Hành Tuấn thích cậu rồi đúng không? +
Bước đầu kế hoạch báo thù đã hoàn thành, bước kế tiếp là nói mình không thích anh. +
Nếu trực tiếp nói, có hơi khó giải thích không? +
Nếu Chu Hành Tuấn không thích cậu, cậu chỉ cảm thấy do bản thân ảo tưởng mà thôi, nhưng nếu Chu Hành Tuấn thích cậu thật, để không mất mặt chắc anh sẽ nói “Tôi cũng không thích cậu”. +
Dưới bất kì tình huống nào, thích hay không thích, nếu nói trực tiếp thì người buồn bực hẳn sẽ là cậu, chắc chắn sẽ mất mặt trước Chu Hành Tuấn. +
Hay là vòng vo một hồi, giả bộ lơ đãng nói cho Chu Hành Tuấn mình lỡ thích người khác, không đánh mà thắng. +
Nhưng lỡ Chu Hành Tuấn nói “Đã có Alpha khác còn lên giường với nhau”, cậu càng khó giải thích hơn. +
Tô Minh Hi buồn bực cau mày, quyết định bỏ qua vấn đề này, không chừng Chu Hành Tuấn sẽ không thèm phản ứng gì, có lẽ khi cậu vừa mở miệng đã không kịp chạy. +
Thang lầu đi mất vài phút, Tô Minh Hi lề mề lết từng tí mất hơn 10’ rồi. +
Đột nhiên, Tô Minh Hi dừng lại trước bậc cuối cùng. +
Nếu cậu nói về một người không nên nhắc tới, vậy chắc được nhỉ? +
Giống như hình tượng “ánh trăng sáng” trong tiểu thuyết, đối phương không chết bệnh thì cũng bỏ ra nước ngoài, không thể quay về. +
Tô Minh Hi tự tìm cho mình một cái cớ, quyết định chọn một cái vô cùng hợp lý. +
Ánh trăng sáng bỏ ra nước ngoài, đi nước ngoài tìm thôi. +
Tô Minh Hi đứng ở bậc cuối cùng, tự vẽ ra cho mình hình tượng ngựa gỗ Alpha chết vì bệnh tật. Cậu chưa nghĩ ra cái tên nào, nghĩ một lúc, “ánh trăng sáng” chắc nên gọi đại là Bạch Minh đi. +
Tô Minh Hi tính để là Bạch Quang Nguyệt, nhưng tên này xấu quá trời. +
Hết thảy sắp xếp xong xuôi, câu chuyện cũ rích về ánh trăng sáng Tô Minh Hi đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, múa bút thành văn. +
Chỉ còn Chu Hành Tuấn thôi. +
Tô Minh Hi nhìn quanh, sắp tới giờ cơm tối, chắc chắn anh đang nấu cơm dưới bếp. +
Xuyên qua lớp cửa kính, Chu Hành Tuấn đang ở dưới bếp thật, cúi đầu rửa rau chăm chú, ánh đèn dịu dàng hắt lên hàng mi một cái bóng nhỏ. +
Alpha này hiền huệ quá. +
Tô Minh Hi nghĩ về tương lai không còn được nhìn thấy Chu Hành Tuấn trong bếp, không được ăn cơm canh ngọt lành, trong lòng có chút không đành. +
Tưởng tượng bên cạnh anh là một Omega khác, người ấy hẳn cũng là gene cấp S, không chừng còn là cấp SSS vô cùng hiếm có, trong lịch sử cũng chỉ có một người. Nhưng… Khi đã tận mắt thấy Chu Hành Tuấn trải qua kỳ cảm nhiễm, còn có Chu Hành Tuấn xấu hổ nữa… +
Omega ấy cũng được anh nâng niu trong tay, tùy hứng đưa ra yêu cầu cho anh, Chu Hành Tuấn sẽ không từ chối. +
Giống như chính mình… +
Trái tim Tô Minh Hi như bị dao đâm đau nhói, chất lỏng chua xót trào ra. +
Tô Minh Hi cố chấp trấn an, cậu chỉ nhớ thương tài nấu nướng của anh thôi. +
Chính là nó! +
Tô Minh Hi bước vào, Chu Hành Tuấn ngẩng lên hỏi: “Sao thế em?” +
Chu Hành Tuấn nói xong thì muốn cắn lưỡi hối hận, có ai theo đuổi người khác ăn nói lạnh lùng nhạt nhẽo thế không? +
Anh nhanh chóng đổi giọng: “Có chuyện gì không em?” +
Tô Minh Hi không dám nhìn thẳng, cúi gằm nhìn mũi chân: “Em có chuyện muốn nói.” +
Tô Minh Hi quên mất dấu hôn vẫn chưa tan, trong nhà cậu không quàng khăn che đi, cúi đầu xuống là thấy hết. +
Làn da cậu tone trắng lạnh tiêu chuẩn, trắng mịn còn điểm xuyết ô mai đỏ chót… Dấu hôn này do Chu Hành Tuấn tạo ra. +
Tô Minh Hi trên người mang đầy dấu hôn, che dấu bên dưới lớp quần áo. Ngoại trừ anh, không một ai biết tượng ấy đẹp thế nào. +
Tai Chu Hành Tuấn đỏ lên, chủ động nói: “Xin lỗi em, anh quá đáng quá.” +
Tô Minh Hi khó hiểu ngẩng đầu, thấy đáy mắt Chu Hành Tuấn lại ầng ậng nước, cái cảnh này cỡ nào quen thuộc. +
Mẹ nó, thuốc ức chế dành cho Alpha chả lẽ mất tác dụng? +
Tô Minh Hi nhịn hết nổi chửi tục trong lòng. +
Cậu sợ anh lại giãy đành đạch khóc ra đấy như hôm qua, dịu giọng: “Không sao, em thích anh quá đáng như vậy lắm.” +
Con ngươi Chu Hành Tuấn như vớt lên từ dưới hồ, giống như sắp chảy nước mắt: “Thật không?” +
Tô Minh Hi gấp gáp nhào lên, không thấy thẹn thùng hôn lên khóe môi anh: “Thật! Chồng em làm gì em cũng thích hết!” +
Chu Hành Tuấn bật cười, dửng dung bỏ củ hành tây vào chậu nước, chầm chậm đáp: “Hành tây dễ làm người khác chảy nước mắt ghê.” +
Tô Minh Hi ngẩn người, Chu Hành Tuấn giả vờ giả vịt! +
Anh học thói gạt người khi nào vậy? +
Mặt và tai Tô Minh Hi đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận máu dồn lên não: “Người nào đòi tán em đấy? Có ai tán người khác như anh không!?” +
Chu Hành Tuấn im lặng gật đầu, bước một bước nâng mặt Tô Minh Hi lên, khom lưng nói: “Thế này thì sao?” +
Tô Minh Hi chưa kịp đáp, anh đã hôn lên môi cậu. +
Đầu lưỡi Alpha vói vào khoang miệng, dịu dàng cạy mở hàm răng, dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại của cậu. +
Tô Minh Hi lui lại tựa vào bàn bếp, tay chống lên trên, người bị Chu Hành Tuấn đè ra sau. Chu Hành Tuấn đỡ lấy eo cậu, sợ cậu bị gạch men làm đau. +
Tô Minh Hi mơ màng đáp lại, trong lòng thầm nghĩ hình như Chu Hành Tuấn lại hôn giỏi hơn rồi. +
Môi dưới tê rần, Tô Minh Hi bị đau “ưm” một tiếng, đáy mắt thấy Chu Hành Tuấn bất mãn nhìn cậu. Tô Minh Hi ngoan ngoãn hé miệng cho Alpha làm càn. +
Nụ hôn dài kết thúc, Tô Minh Hi thở dốc một hồi, Chu Hành Tuấn cưng chiều hôn lên trán cậu: “Vậy có được không?” +
Tô Minh Hi bị hôn mơ mơ màng màng, đầu óc mất chức năng tự hỏi, nghĩ cũng không nghĩ gật đầu. Chu Hành Tuấn bật cười, tiếp tục hôn lên. +
Thêm nụ hôn nữa kết thúc, Tô Minh Hi chân nhũn nhèo nhèo tựa vào ngực Chu Hành Tuấn, hông được ôm lấy mới không ngã xuống đất. +
Cánh tay Chu Hành Tuấn đỡ Tô Minh Hi ngồi lên salon, trán tựa trán dịu dàng nói: “Em ngồi đây chờ, anh nấu bữa tối sắp xong rồi.” +
Tô Minh Hi bị hôn ngu người, anh nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, Chu Hành Tuấn cưng chiều xoa đầu cậu. +
Tô Minh Hi ngồi im trên ghế, bộ não nhỏ nhũn như hồ mới bắt đầu suy nghĩ trở lại. +
Kế hoạch đã vạch ra, chỉ cần nói cho Chu Hành Tuấn cậu có “ánh trăng sáng” thôi. +
Chu Hành Tuấn sao chủ động dữ vậy?! +
Chỉ qua một kỳ dịch cảm mà thôi, sao anh thành dạng này rồi? +
Ừ thì cậu có hưởng thụ… +
Dũng khí của Tô Minh Hi như bóng bay bị nụ hôn ban nãy chọc xịt ngóm. +
Tô Minh Hi ôm má ửng hồng, có hơi nong nóng. +
Cậu mở điện thoại lên xem thử, hai con mắt vừa ướt át vừa mê ly. +
Không có miếng khí thế nào. +
Thời cơ không ổn lắm, chắc chắn cậu sẽ nói. +
Tô Minh Hi ngồi trên sofa, qua cửa kính có thể thấy hết hành động của Chu Hành Tuấn. +
Không chừng Chu Hành Tuấn lại chơi trò tâm cơ, biểu hiện mình là Alpha hiền thục, khiến cậu sa vào đáp lại lời tỏ tình! +
Cậu còn lâu mới đồng ý! Cậu còn muốn nói cho anh mình có ánh trăng sáng nữa cơ! +
Nhưng thật sự mà nói, Tô Minh Hi nhìn Chu Hành Tuấn lúi húi bận rộn trong bếp, càng nhìn càng thấy anh đúng là mẫu Alpha cậu thích. +
Ngay cả lỗ tai ửng đỏ anh ghét bỏ cũng đáng yêu. +
Tô Minh Hi bồn chồn, lo mình sẽ lung lay, đáp ứng lời tỏ tình nhanh chóng. +
Cậu vội nhảy lên từ sofa: “Anh không cần phần cơm cho em đâu, em đi gặp bạn chút.” +
Không chờ Chu Hành Tuấn đáp lại, Tô Minh Hi vội xỏ giày, bóng hình khuất sau cửa. +
Y như có người đuổi theo vậy. +
Tô Minh Hi né tránh ánh mắt anh rồi mới dám thở ra, cơ thể vận động mạnh nên tim đập thình thịch, dần dà cũng bình ổn. +
Cậu đi không mục đích, mãi cho tới khi bụng réo lên mới nhận ra mình đã đi 40’. +
Tô Minh Hi nhìn quanh, không có tiệm tạp hóa hay nhà hàng nào, chỉ có quần áo và trang sức, thứ duy nhất bỏ được vào bụng là quán bar. +
Tô Minh Hi đẩy cửa vào, biết mình tửu lượng không tốt nên chỉ gọi rượu nhẹ, gọi thêm ít đồ ăn kèm mà thôi. +
Dù sao cũng chỉ có chỗ này để ngồi xuống gọi đồ ăn. +
Cậu vừa bước vào, tiếng chuông trên cửa reo lên báo hiệu có khách tới. +
Tiếng chuông linh đinh bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc che dấu, ánh đèn màu lập lòe không khác gì vũ hội của ác ma. +
Cách cửa quán bar có vài người nghe thấy, có người hững hờ đi qua khu vực của quán bar, ánh mắt lại không thể dời nổi. +
Bạn bè bên cạnh bắt đầu trêu chọc: “Nhìn gì đấy? Nước miếng chảy hết ra kìa.” +
Người kia chỉ một hướng, người bạn của anh ta nhìn theo thì thấy Tô Minh Hi. Người bạn đi cùng không nói nên lời, cũng không thể dời mắt nổi thở dài: “Quả nhiên là một Omega khiến người khác chảy nước miếng.” +
Tô Minh Hi ngồi vào ghế cao cạnh quầy bar, thành thạo order rượu nhẹ, lười nhác dựa trên quầy giống như bé mèo lười nhác chải chuốt bộ lông. +
Bartender Beta nhìn cậu cũng không khỏi ngẩn ngơ, gương mặt lạnh lùng mỉm cười pha rượu chậm hơn nhiều, cố níu cậu ngồi đây lâu hơn một chút. +
Tô Minh Hi không để ý hành động chậm chạp của anh ta, trực tiếp hỏi: “Tôi có thể order đồ ăn tới đây không?” +
Nếu là người khác, bartender chắc chắn sẽ đuổi khách. +
Nhưng nếu là Omega trước mặt… +
Bartender mỉm cười: “Được chứ.” +
Tô Minh Hi mở phần mềm đặt đồ, tiến đến hỏi thêm: “Rượu có đóng gói được không?” +
Bartender câm nín nhìn Omega đẹp đẽ trước mặt: “Được ạ, phiền ngài chuẩn bị cốc nhé.” +
Tô Minh Hi vui vẻ đưa giao diện mua sắm ra, bên trên là order trà sữa. +
Nụ cười trên gương mặt bartender càng sâu, anh ta ghé đến nhắc nhở Tô Minh Hi. +
“Ngài nên cẩn thận chút, bên trong quán bar này ai cũng có thể là Alpha.” +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Chậc chậc, một đôi tình nhân ngu ngốc. +



Oi 2 tên khờ :333