Chương 43: Gặp tai nạn giao thông

Hạ Dữ quay lại trường, trước cửa tòa ký túc xá vẫn còn treo đèn màu Giáng sinh. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, vài ngôi sao nhỏ lại lắc lư kêu lạch cạch. Đang lúc leo cầu thang, điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên đổ chuông, là chú Lưu gọi tới. Cậu nghe máy: “Chú Lưu, có chuyện gì vậy ạ?” +
Nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói xa lạ. +
“Chào cậu, cậu là người liên hệ khẩn cấp của chủ chiếc điện thoại này à. Chủ máy đi trên đường vừa gặp tai nạn giao thông, hiện tại tôi đã gọi xe cấp cứu rồi nên khoảng nửa tiếng nữa xe sẽ tới, nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo cho cậu một tiếng thì hơn.” +
Hạ Dữ đột ngột khựng bước, giọng nói chợt căng thẳng: “Anh nói ai bị tai nạn cơ? Lưu Hâm Chính sao? Bác ấy sao rồi?” +
“Tôi không biết ông ấy tên gì nhưng chắc là người mà cậu nói đấy. Trông ông ấy bị thương không nhẹ đâu, người đã hôn mê rồi.” Đối phương đáp. +
Hạ Dữ vừa nghe điện thoại, vừa quay người rảo bước ra cổng trường: “Đang ở đâu vậy?” +
“Số 305 đại lộ Cát An, giao lộ* ngay gần đèn giao thông ấy.” Đối phương trả lời. +
*Chưa rõ 路口 là có mấy ngã nên để giao lộ, về sau chỉnh sẽ dễ hơn. +
Hạ Dữ nhớ ra chỗ đó cách trường không xa, bèn quyết định đến thẳng hiện trường vụ tai nạn chứ không tới bệnh viện chờ. +
“Vâng, tôi sẽ đến ngay, tầm mười mấy phút nữa thôi.” +
Hạ Dữ bước xuống taxi, vội chạy tới giao lộ đang có một đám đông vây quanh, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người xì xào bàn tán. +
“Ôi chao, nghe bảo là do vội chạy đi giao đồ ăn nên mới bị tông đấy. Haiz, con người thời nay đúng là vì mấy đồng bạc mà chẳng màng tới mạng sống nữa…” +
Nghe vậy lòng cậu chợt thắt lại, vội vã tiến tới chen ngang vào đám đông. Chú Lưu đang nằm dưới đất, trên người vẫn mặc bộ đồng phục giao hàng đã hơi bạc màu, người ngã nghiêng bên cạnh chiếc xe máy điện, trên đầu và cánh tay đều dính máu. Thùng đồ ăn bị bung ra, hộp cơm lăn lóc tứ tung, nước canh đổ vung vãi khắp mặt đất. +
“Chú Lưu!” Hạ Dữ ngồi sụp xuống bên cạnh ông, muốn kiểm tra vết thương của ông nhưng lại không dám tự ý chạm vào người, có chút luống cuống tay chân. +
Từ trong đám đông, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bước đến bên cạnh cậu: “Chào cậu, tôi là Lâm Thanh, chính là người vừa gọi điện thoại cho cậu, cậu là người nhà của ông ấy à?” +
Hạ Dữ ngẩng đầu lên: “Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?” +
“Lau mồ hôi đi.” Lâm Thanh lấy một gói khăn giấy từ trong túi đưa cho cậu: “Vừa nãy tôi lái xe luôn đi theo sau ông ấy. Ông ấy đi không hề nhanh, có một chiếc xe bên cạnh hình như không bật xi nhan mà đột ngột rẽ phải, ông ấy vì né chiếc xe đó nên mới đâm vào dải phân cách.” +
“Chiếc xe đó chắc chắn phải chịu trách nhiệm.” Hạ Dữ suy nghĩ vài giây rồi vội vã hỏi: “Xin hỏi trên xe anh có camera hành trình không?” +
“Thật may là tôi vẫn luôn bật camera.” Lâm Thanh mở điện thoại, đưa mã QR WeChat của mình cho cậu: “Để tôi kết bạn WeChat với cậu, lát nữa sẽ gửi video qua, chắc là có quay được biển số xe đấy.” +
Hạ Dữ vội vàng lấy điện thoại ra thêm bạn, đầy biết ơn nói: “Thật sự… cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.” +
Cậu gọi điện báo cảnh sát. Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu ngày càng đến gần. Âm thanh chói tai đó đâm vào lòng khiến Hạ Dữ hoảng hốt. Xe nhanh chóng dừng lại bên đường, nhân viên y tế vội vã nhảy xuống, khiêng Chú Lưu đang hôn mê lên cáng. +
Hạ Dữ đứng giữa đám đông, nhìn xe cấp cứu mà cả người sững sờ tại chỗ. Nhịp thở bắt đầu dồn dập không kiểm soát được, trong đầu không ngừng xẹt qua toàn là những hình ảnh hồi nhỏ nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, mặc cho người ta định đoạt. +
Lâm Thanh nhận ra sự bất thường của cậu nên bước tới gần thêm một bước, thấp giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Sắc mặt tệ quá.” +
“Không…” Hạ Dữ bừng tỉnh, chớp chớp mắt, giọng nói hơi lạc đi: “Không có gì đâu ạ.” +
Lâm Thanh thấy cậu trông như sắp không trụ vững nổi nữa bèn nói: “Bây giờ tôi cũng không bận gì, hay là… Tôi đến bệnh viện cùng cậu nhé?” +
Hạ Dữ cứ như bị bỏng mà vội vàng lắc đầu xua tay, trong giọng nói còn mang theo chút hoảng loạn: “Không cần đâu, không làm phiền anh đâu ạ, thật đấy, nãy giờ đã làm phiền anh rất nhiều rồi.” +
Lâm Thanh không nài nỉ thêm nữa. Hạ Dữ hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng rồi cắn răng bước lên xe cấp cứu. +
Bệnh viện vẫn ngập tràn mùi thuốc sát trùng gay mũi. Bên tai là tiếng rên rỉ của người bệnh và tiếng la hét của người nhà, khiến cậu có chút khó thở. Hơn nữa, cậu cũng không biết quy trình khám ở bệnh viện ra sao, phải hỏi quầy tư vấn xong mới cầm giấy tờ tùy thân của Chú Lưu chạy đi lấy số khám, đóng tiền, lấy các loại phiếu chỉ định xét nghiệm. Sau khi chạy vạy làm xong toàn bộ thủ tục, Hạ Dữ cảm thấy hai chân đã mềm nhũn, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh để chờ bác sĩ kiểm tra. +
Một lúc sau, sau khi làm xong các mục kiểm tra, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh nói với cậu: “Sọ não không bị tổn thương, nội tạng cũng không xuất huyết, nhưng xương chân bị rạn, vùng thắt lưng cũng bị dập xương do cú ngã. Bệnh nhân cần nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng trên giường một thời gian dài, ít nhất là một tháng không được xuống giường vận động.” +
Nghe tin Chú Lưu không nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Dữ mới thở phào một hơi thật dài: “Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm bác ấy được không ạ?” +
“Cậu có thể vào, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê.” Bác sĩ đáp. +
Hạ Dữ gật đầu. Đợi bác sĩ rời đi, cậu bèn bước vào phòng bệnh. +
Đây là phòng bốn giường, bên trong còn ba bệnh nhân khác, một trong số đó là một cậu bé tầm mười tuổi. Cậu bé đó nằm ngay giường bên cạnh Chú Lưu, khóe mắt Hạ Dữ cứ không nhịn được mà liếc sang bên đó. +
Đôi mắt đen láy của cậu bé không có chút tia sáng nào, chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hỏi mẹ: “Mẹ ơi… bao giờ con mới được xuất viện ạ? Bao giờ con mới được đi học lại? Có phải con sắp chết rồi không?” +
Giọng nói non nớt từng chữ từng chữ một truyền tới, lồng ngực Hạ Dữ như bị thứ gì đó gõ mạnh vài nhát đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thể lại nhìn thấy chính mình hồi còn nhỏ. +
Cũng giống như thế này, nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. +
Cũng giống như thế này, khẽ hỏi những câu hỏi mà chẳng bao giờ có được đáp án. +
Hạ Dữ thật sự không chịu nổi nữa. Thừa dịp y tá vào thay túi dịch truyền cho Chú Lưu, cậu rảo bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Ra tới cửa lớn của tòa nhà khu nội trú, cậu tựa người vào tường, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. +
Từ nhà chính họ Cố bước ra, Cố Tắc An lái xe quay về văn phòng luật. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, điện thoại đột nhiên rung lên. Anh cúi xuống nhìn thoáng qua, cái tên Bạch Hiền nhấp nháy trên màn hình, anh liền dùng tai nghe bắt máy. +
“Tôi đã nói gì nào, bảo cậu đừng có quá tay cơ mà.” Đầu dây bên kia cất lời. +
“…” Cố Tắc An không nói gì, chỉ giữ vô lăng bằng một tay, lặng lẽ lắng nghe. +
Bạch Hiền dường như đang đi bộ, trong ống nghe xen lẫn tiếng gió và tiếng bước chân: “Cậu tình nhân nhỏ hay bạn giường nhỏ gì đó của cậu ấy, hôm nay tôi đến bệnh viện Nhân An thăm bạn thì vô tình nhìn thấy cậu ta ở hành lang. Sắc mặt tệ lắm, nghỉ ngơi gần hai ngày rồi mà vẫn chưa lại sức à.” +
“Cậu ta đến bệnh viện sao?” Cố Tắc An nhớ lại ánh mắt đầy sợ hãi của Hạ Dữ trước đó khi nghe bảo phải đến bệnh viện, đau chết đi sống lại cũng nhất quyết không chịu đi, bèn cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm. +
Bạch Hiền khẳng định: “Đúng thế, trông bắt mắt như vậy thì tuyệt đối không nhìn nhầm được đâu, cơ thể cậu ta…” +
“Tôi biết rồi.” Cố Tắc An ngắt lời y: “Đây là lựa chọn của chính cậu ta.” +
Đêm đó quả thực anh có cố kiềm chế nhưng vẫn hơi mất kiểm soát. Không phải là không nhận ra sự khó chịu của Hạ Dữ, cũng không phải không nghe thấy vài tiếng nài nỉ run rẩy kia, nhưng anh vẫn không thể dừng lại kịp thời. +
Anh căm ghét sự tàn bạo mất kiểm soát của cơ thể mình mỗi khi chìm trong dục vọng, và càng căm ghét hơn là, thứ này không phải tự dưng mà có, mà là một loại lời nguyền đã sớm ăn sâu vào trong xương máu. +
Thế nên anh vẫn luôn phải dựa vào thuốc và sự can thiệp tâm lý. Đối với Hạ Dữ anh vẫn luôn cảm thấy hơi áy náy. +
Sau khi đèn xanh bật sáng, Cố Tắc An đang đi thẳng đến ngã tư tiếp theo thì đột ngột quay đầu xe, chạy thẳng về hướng bệnh viện Nhân An. +
— +
Xót vợ roài. +


