Skip to main content

Chương 43: Điểm yếu

dathaiPiter

Cú ngã đó cuối cùng lại không chạm đất. Có ai đó đã túm chặt lấy Hạ Tri Tùng từ phía sau, ngay sau đó tầm nhìn đảo lộn, cậu nhìn thấy khuôn mặt khiến mình chán ghét đến cực điểm – Mục Húc. +

“Tùng Tùng ơi Tùng Tùng, cậu cố ý ngã đúng không?” Mục Húc trưng ra bộ mặt của kẻ tiểu nhân đắc chí, “Tôi nhìn thấy hết rồi nhé.” +

Mục Húc mô tả lại từng bước của cậu: đầu tiên là nhặt một hòn đá, nhìn quanh quất xem có camera không, cuối cùng là hạ quyết tâm ngã xuống đất. Cậu ta phớt lờ gương mặt ngày càng khó coi của Hạ Tri Tùng, đặt tay phải lên mép bồn hoa, giả bộ vô tội hỏi: “Tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ có điều gì khó nói sao?” +

Hạ Tri Tùng cười lạnh một tiếng: “Ai sẽ tin cậu?” +

Mục Húc chạm vào chiếc camera hành trình kẹp ở trước ngực, né tránh động tác định cướp lấy của Hạ Tri Tùng, nhướng mày: “Chà, đợi video trong máy tôi truyền ra ngoài, không muốn tin cũng khó đấy. Cậu có cướp mất máy cũng không sao, dù gì video cũng tự động đồng bộ sang điện thoại tôi rồi.” +

“Cậu rốt cuộc muốn gì?” Hạ Tri Tùng cố nén xúc động muốn đánh người, nắm đấm siết chặt, hận không thể xé xác khuôn mặt kia. +

Ánh mắt Mục Húc rơi vào nắm đấm đang run lên vì giận dữ của Hạ Tri Tùng, hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay phải của cậu. Lần này hắn không dùng áo để băng bó cổ tay đang rỉ máu, mà dùng cả hai tay bóp mạnh vào vết thương. +

Máu tuôn ra dữ dội, nhưng Mục Húc lại càng lộ vẻ hưng phấn: “Vết thương không nặng lắm, tôi nghĩ không cần đi bệnh viện, cũng càng không cần để anh trai cậu biết đâu nhỉ. Đi theo tôi đến phòng y tế nào, Tùng Tùng thân yêu.” +

Bình thường phòng y tế luôn có một bác sĩ và hai y tá trực ca, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, họ đều đã ra sân vận động để dự phòng trường hợp khẩn cấp, thế nên chỉ còn lại một người ở lại trực. +

Cô y tá này nhận ra Hạ Tri Tùng, vì chính cô là người sơ cứu khi cổ tay cậu bị đâm trúng lần trước. Cô tháo lớp băng gạc đẫm máu ra, không nhịn được mà nhíu chặt mày, nói: “Sao vết thương mãi không thấy lành thế này?” +

Cô là người trong nghề, sao có thể không hiểu những chiêu trò nhỏ của Hạ Tri Tùng. Loại vết thương này tuy nhìn đáng sợ nhưng lành rất nhanh, mà lúc này vết thương trì trệ không khỏi, chắc chắn là do bị cố tình xé vết vảy mới mọc ra nhiều lần. +

“Cứ thế này tôi phải báo với giáo viên của em thôi.” Cô y tá giúp cậu băng bó lại, có chút bực mình ném dụng cụ vệ sinh vào khay y tế tạo ra tiếng loảng xoảng, “Cái đứa nhỏ này, bây giờ quan trọng nhất là việc học, tay phải bị thương thì có cầm nổi bút không? Thật là không biết nặng nhẹ.” +

Cô y tá nghĩ Hạ Tri Tùng bị áp lực tâm lý quá lớn nên mới dùng cách này để giải tỏa, thế là cô đứng ở góc độ phụ huynh cằn nhằn cậu thêm vài câu. +

Hạ Tri Tùng từ đầu đến cuối không nói một lời, ngây dại nhìn ống tay áo sơ mi đã bị máu nhuộm đỏ. Cậu cứ ngỡ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, kết quả lại thành “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”, mà bản thân cậu lại chính là con bọ ngựa đắc chí kia. +

Đầu óc cậu rối bời, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, mãi đến khi Mục Húc đẩy một cái, cậu mới bàng hoàng tỉnh sáo. +

“Được rồi, tôi tạm thời sẽ không nói với cô Đường.” Cô y tá liếc nhìn hai người một cái rồi quay về chỗ ngồi lướt điện thoại. +

Mục Húc vội kéo Hạ Tri Tùng đi cảm ơn: “Cảm ơn chị y tá xinh đẹp, lần sau em sẽ mang đồ ngon đến thăm chị!” +

Vừa ra khỏi cửa phòng y tế, Hạ Tri Tùng ghê tởm hất cánh tay hắn ra. Cậu ôm lấy dạ dày, đôi chân bủn rủn gần như quỵ xuống đất: “Cút đi!” +

“Thật là không biết lòng tốt của người khác. Nếu không phải tôi vừa cầu xin y tá đừng nói lung tung, thì chuyện cậu bị thương chẳng cần đến lượt tôi nói, cô Đường tự khắc sẽ gọi điện cho ‘anh trai thân yêu’ của cậu ngay.” Mục Húc cố tình nhấn mạnh bốn chữ “anh trai thân yêu”. +

Hạ Tri Tùng lau miệng, dường như đã lấy lại tinh thần: “Cậu muốn gì, nói thẳng đi.” +

Mục Húc lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi muốn bên cạnh cậu không còn một ai cả, đến lúc đó cậu chỉ có thể dựa dẫm vào tôi mà thôi.” +

“Mày!” +

“Cậu rồi cũng sẽ có ngày nhận ra những chiêu trò sau lưng của tôi thôi. Cậu là người thông minh nhất mà, nên tôi nói thẳng ra luôn cho gọn.” +

“À đúng rồi Tùng Tùng, dạo này cậu với anh trai yêu quý cãi nhau à? Tôi thấy anh cậu cũng chẳng để tâm đến cậu lắm đâu…” Mục Húc ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng đầy châm chọc, “Lúc hai người ôm nhau tôi thấy hết rồi nhé, anh cậu không thích cậu đâu. Chúc mừng nhé Tùng Tùng, cậu cũng thảm hại giống tôi rồi, chúc cậu đơn phương vui vẻ!” +

“Mày là cái thá gì mà đòi đứng ngang hàng với tao? Ai bảo anh tao không thích tao? Anh ấy đối xử với tao tốt nhất, tốt nhất trên đời.” Trái tim Hạ Tri Tùng nhói lên một cơn đau buốt. Nếu chuyện này xảy ra trước khi vụ hôn trộm bị phát hiện, cậu hoàn toàn có thể ưỡn ngực khẳng định người anh trai quan tâm nhất chính là mình. +

Nhưng bây giờ cậu không chắc chắn, không dám bảo đảm liệu anh có tha thứ cho cậu sau khi xem đoạn video đó không. Những tâm huyết anh bỏ ra để chăm sóc cậu, cậu đều thấu hiểu. Nếu anh biết sự thật, anh sẽ giận đến nhường nào? +

Nếu là trước đây, cậu tuyệt đối dám đánh cược, nhưng hiện tại chỉ cần đi sai một bước thôi cũng là rơi xuống vực thẳm. +

Hạ Tri Tùng cười tự giễu, đột nhiên cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình chẳng khác gì người mẹ năm xưa. Họ quả nhiên là mẹ con, đến cả cách thu hút sự chú ý của người khác cũng giống hệt nhau. +

“Mày làm vậy là có mục đích, cứ nói thẳng ra đi.” +

“Cái gì cũng được sao?” Mục Húc cười quái dị, “Kể cả việc để tôi đè cậu cũng được à?” +

Cơn buồn nôn vừa mới ép xuống lại bắt đầu trào ngược, Hạ Tri Tùng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu. +

“Đồ bệnh hoạn…” +

“Đừng giận mà Tùng Tùng, dù thế nào tôi cũng không làm chuyện đó với cậu đâu.” Mục Húc chớp mắt, cố tình lắc lắc chiếc camera hành trình trong tay, “Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút, chẳng phải chúng ta là bạn cùng bàn sao?” +

Những chuyện sau đó Hạ Tri Tùng không nhớ rõ lắm. Dạ dày cậu đau thắt, kéo theo cả đại não và cổ tay vừa thay thuốc cũng đau nhức khôn nguôi. Cậu về lớp ngồi thẫn thờ một hồi lâu rồi mới thất thần rời khỏi trường. +

Ngụy Viễn đang tựa người vào yên xe, vì buồn chán nên tay cứ vân vê mấy cánh hoa hướng dương. Chùm bóng bay mua tặng bạn nhỏ được buộc vào tay lái, đủ mọi kiểu dáng, rực rỡ cả một góc. +

Hạ Tri Tùng dừng bước từ xa, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu trên cửa sổ phòng bảo vệ. Cậu đưa tay vò mạnh hai bên má, cưỡng ép tạo ra chút sắc hồng giả tạo. Bộ âu phục đen không hề để lộ dấu vết của vết máu, Hạ Tri Tùng cuộn ống tay áo sơ mi dính máu lên quá khuỷu tay, giấu kỹ dưới lớp tay áo vest. +

“Sao giờ mới ra? Đội truyền thông trường em khó nhằn thế à?” Ngụy Viễn thấy người đi ra liền hỏi. +

“Anh ơi…” Giọng Hạ Tri Tùng khàn đặc, “Trên đường em gặp bạn học nên nán lại chút, anh đợi lâu chưa?” +

Ngụy Viễn chung sống với cậu hơn nửa năm, sao có thể không nhận ra tâm trạng cậu có vấn đề. Anh lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị hỏi: “Có chuyện gì à?” +

“Không có gì đâu, chỉ là em thấy buồn ngủ quá. Chắc là mệt thôi, đám người ở trường cũng phiền thật.” Hạ Tri Tùng cúi đầu, phần tóc mái hơi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, khiến người ta không tài nào nhìn thấu. Không hiểu sao, Ngụy Viễn đột nhiên nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, lúc đó cậu cũng đứng như thế, đầu cúi thật thấp. +

Thật sự đã xảy ra chuyện sao? +

“Anh ơi, em muốn về nhà ngủ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)