Chương 43: Khởi đầu như mơ

Cậu lập tức mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch: “Tìm thấy rồi.”
Tổ trưởng nhóm A bị hành động của Nhan Ký Vân chọc tức. Nhưng hình như gã quên mất mình là người khiêu khích Nhan Ký Vân trước, còn Nhan Ký Vân chỉ đáp trả theo thông lệ mà thôi. +
Chỉ trong không gian nhỏ hẹp thế này, Nhan Ký Vân không chỉ nghe được tin tức tổ trưởng nhóm A bán đứng cậu mà còn nghe được nội dung trò chuyện của các nhóm khác. Đều là những chuyện na ná nhau, không khác biệt mấy so với những gì họ đã trải qua trong bối cảnh, ngược lại thông tin mấy nhóm ấy thu được còn không nhiều bằng họ. +
Thành viên nhóm B đang trao đổi thông tin với nhóm A đột nhiên cao giọng: “Đạo cụ cao cấp?” +
Bọn họ chỉ tìm thấy đạo cụ thường trong bối cảnh trò chơi, còn đạo cụ cao cấp thì chưa thấy cái nào. Không chỉ nhóm họ mà cả nhóm D đối đầu với nhóm B cũng vậy. Hai nhóm họ thực sự chơi nghiêm túc làm người trốn kẻ tìm, sau đó thỉnh thoảng tìm được một đạo cụ thường, chỉ có thế đã khiến người ta vui mừng khôn xiết rồi. Vậy mà nhóm A lại tung tin trong game có đạo cụ cao cấp, sao có thể không khiến họ kinh ngạc! +
Năm phút có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như quang minh chính đại nghe lén người nhóm khác nói chuyện. +
Nhóm A trao đổi thông tin với nhóm B, ngoài đạo cụ cao cấp ra, gã còn bán đứng Nhan Ký Vân, điên cuồng nhấn mạnh với đối phương Nhan Ký Vân giỏi chơi trốn tìm thế nào, nhất định phải lưu ý cậu nhiều hơn. Nhan Ký Vân còn tưởng tổ trưởng nhóm A phát hiện ra cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng tân thủ, kết quả không phát hiện ra, trao đổi với nhóm B chỉ vì cậu thu thập được mấy cái đạo cụ cao cấp. +
Bây giờ cậu mới biết không phải ai cũng thích xem bảng xếp hạng. Bảng cao thủ có rất nhiều, bảng tân thủ chỉ là một trong số đó. Đa số mọi người không phải ngày nào cũng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, người chơi mới nhiều như vậy, cũng chỉ có chút cảm giác mới mẻ ban đầu, lâu dần cũng không quan tâm nữa. Cũng không phải ai cũng biết người chơi mới Nhan Ký Vân vừa mới nổi lên này, nói đi cũng phải nói lại, cậu mới chỉ qua hai phó bản mà thôi. +
Hiện tại người biết tên cậu chỉ có đồng đội Thu Hỉ, Cố Văn Trúc, cùng với cặp tình nhân đã chuyển sang nhóm A. Mà cặp tình nhân này có lẽ vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí tình yêu sắp tan vỡ, giận dỗi lẫn nhau, hoàn toàn không chú ý tới cậu là Nhan Ký Vân đứng đầu bảng tân thủ. Huống hồ, sau khi họ vào game chỉ sử dụng số hiệu mà “tổ chương trình” sắp xếp cho họ. +
Thu Hỉ không biết nói, bình thường sẽ chú ý đến giọng nói của người khác, thính lực của cậu ta tốt hơn người bình thường một chút, cậu ta ra hiệu với Cố Văn Trúc. +
Cố Văn Trúc hiểu thủ ngữ mang lại không ít thuận tiện cho nhóm họ: “Thu Hỉ nói nhóm chúng ta có cần nghe ngóng tin tức từ các nhóm khác không?” +
Nhan Ký Vân đã nghe được hòm hòm rồi, nội dung trọng tâm không sót chữ nào, cậu lắc đầu: “Không cần.” Bây giờ không tiện nói nhiều với họ. +
Cố Văn Trúc nhỏ giọng nói: “Tôi hiểu một chút khẩu hình.” +
Nhan Ký Vân tai thính, tạm thời vẫn chưa cần dùng đến kỹ năng đọc khẩu hình của Cố Văn Trúc, cậu nói: “Những chuyện họ biết còn không nhiều bằng những gì chúng ta phát hiện ra.” +
Thu Hỉ cũng biểu thị mình cũng biết một chút khẩu hình. Cậu ta giao tiếp với người câm điếc nhiều, tự học được cách nhìn khẩu hình, chỉ là cậu ta không biết nói thôi. Nhiều kỹ năng cũng không thiệt thân. +
Nhan Ký Vân khen họ: “Các anh đều là nhân tài, họ không chọn các anh là tổn thất của họ.” +
Sau ván game đầu tiên, quá trình giao lưu giữa ba người rõ ràng thoải mái và trôi chảy hơn, cũng tỏ ra đoàn kết hơn. +
Trong mắt các nhóm khác, nhóm ba người họ thắng ván đầu tiên chỉ có thể nói là may mắn. Mấy người nhóm A trông có vẻ thuộc loại đơn giản thô bạo, không giống người biết động não. Chỉ cần có chút đầu óc chắc là đều có thể đối phó với mấy gã đàn ông nóng nảy đó. +
Trò chơi hy vọng các nhóm cạnh tranh lẫn nhau, chỉ cần có cạnh tranh là có thể bộc lộ một mặt khác của nhân tính. +
Thời gian giao lưu 5 phút đã hết. +
“Tổ chương trình” bắt đầu công bố thành tích của vòng trước. +
Nhóm A VS Nhóm F, Nhóm F thắng. +
Nhóm B VS Nhóm D, Nhóm B thắng. +
Nhóm C VS Nhóm E, Nhóm C thắng. +
Nhân sự mỗi nhóm cũng có sự thay đổi. +
Nhóm A: 6 người, vào 2 người, 1 người bị loại. +
Nhóm B: 5 người, 0 người bị loại. +
Nhóm C: 5 người, 0 người bị loại. +
Nhóm D: 4 người, 1 người bị loại. +
Nhóm E: 4 người, 1 người bị loại. +
Nhóm F: 3 người, đi 2 người, 0 người bị loại. +
Sau một vòng chơi, tổng cộng còn 27 người chơi trên sân khấu. +
Thời gian của cả phó bản là 24 giờ, bây giờ mới trôi qua 1 giờ đã loại mất 3 người chơi. +
Không ai biết liệu họ có quay lại hay không, có tiếp tục tham gia phần sau trò chơi không. +
Sau khi NPC đạo diễn công bố kết quả vòng một trò chơi xong, bắt đầu công bố quy tắc vòng hai trò chơi: “Mời nhóm thắng cuộc lên rút thăm chọn đối thủ. Vòng này đổi vị trí, Người tìm kiếm vòng trước là Người trốn vòng này, Người trốn đổi thành Người tìm kiếm. Các bạn sẽ không bị ghép với đối thủ vòng trước. Mời nhóm thắng cuộc lên rút thăm theo thứ tự bảng chữ cái.” +
Thứ tự lên là B, C, F. Nhan Ký Vân xếp cuối cùng, họ chỉ có thể rút thăm từ nhóm Người tìm kiếm. +
Người lên rút thăm của nhóm B vừa khéo là gã cao kều số 10 đã xin thông tin từ nhóm A. +
Tay gã cực kỳ đỏ, một phát rút trúng nhóm F luôn! +
Ba người Nhan Ký Vân: … +
Thế này chẳng phải khéo quá sao? +
Nhan Ký Vân nghiêm túc nghi ngờ hệ thống cố ý để nhóm B rút trúng nhóm F của họ. +
Tất cả mọi người nhóm B đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn họ đã mua thông tin liên quan đến số 29 từ chỗ nhóm A. Còn về hai người câm và què kia không quan trọng lắm, từ mô tả của nhóm A có thể nhận ra mức độ tham gia của hai người đó không cao, ngay cả hai đạo cụ họ sử dụng cuối cùng cũng là do số 29 tìm được chia cho họ. +
Đến lúc đó họ chỉ cần tìm được đạo cụ, tập thể dùng đạo cụ loại bỏ số 29 là xong. Nhóm ba người tàn tật còn có thể chơi lại nhóm năm người tay chân đầy đủ bọn họ sao? +
Huống hồ, bọn họ còn nhận được một thông tin chính xác. Đạo cụ cao cấp không thể sử dụng lên người chơi! +
Họ đều có thể tưởng tượng ra ván game này không cần đến một tiếng đồng hồ. Chỉ cần tìm được đạo cụ, về cơ bản họ có thể giải quyết ba người đối phương, nhanh chóng kết thúc ván game này. +
Sau khi xác định đối thủ, nhóm F không cần tiếp tục rút bối cảnh, mà do NPC đạo diễn trực tiếp phân xuống. +
Nhóm F Người tìm kiếm và nhóm B Người trốn đều nhận được thẻ bối cảnh giống nhau. +
Lần này, thứ họ cầm trên tay là một tấm thẻ vẽ hình lâu đài, trên thẻ còn xuất hiện hiệu ứng động, một con quạ đen lượn vòng trên lâu đài, sau đó bay đi mất. +
Cố Văn Trúc nói: “Địa điểm trò chơi vòng này có thể là ở trong lâu đài?” +
Dựa theo hiểu biết của họ về lâu đài, phạm vi vị trí vô cùng rộng lớn, có lầu các, có tầng hầm, còn có vô số phòng ốc. Người trốn có thể tùy ý trốn, mà Người tìm kiếm là bọn họ chỉ có ba người, trong đó một người chân cẳng còn bất tiện, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khó khăn. +
Nhan Ký Vân nói: “Không sao, chỉ là một cái lâu đài thôi, không làm khó được chúng ta đâu.” +
Cố Văn Trúc rất thích sự lạc quan này của cậu. Không phải lạc quan mù quáng mà là kiểu lạc quan tràn đầy tự tin, tính trước kỹ càng, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng tin phục. Anh ta cảm thấy Nhan Ký Vân thực sự có thể nói được làm được. +
Mà lúc này trên mặt năm người chơi nhóm B đều viết đầy chữ “Vui”. NPC đạo diễn phân xuống bối cảnh này tốt thật đấy, quả thực là ván cho điểm mà! +
Quy trình giống như ván trước, Người trốn có ba phút thời gian ẩn nấp, còn Người tìm kiếm cần đợi sau ba phút mới vào sân. +
Nhan Ký Vân vô cùng bình tĩnh. +
Cố Văn Trúc nhân ba phút này thảo luận với cậu về việc sau khi vào tìm người như thế nào. +
“Bọn họ bây giờ chắc chắn sẽ tìm đạo cụ trước. Nếu họ sử dụng đạo cụ mang tính sát thương lên chúng ta, chúng ta không phòng thủ tốt thì có khả năng bị họ tấn công, rất dễ bị loại.” +
Nhan Ký Vân hỏi anh ta: “Vậy anh cảm thấy cách giải quyết tốt nhất là gì?” +
Cố Văn Trúc: “Tìm thấy họ trước khi họ tìm thấy đạo cụ, nhưng cái này rất khó. Họ có năm người, hơn nữa nếu là lâu đài thực sự thì tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn, một tiếng đồng hồ chưa chắc đã đủ, vả lại chân cẳng tôi còn không nhanh nhẹn.” Anh ta chủ động nhắc đến khiếm khuyết của bản thân. +
Thu Hỉ vỗ vỗ Cố Văn Trúc, ý bảo anh rằng mình không để ý. +
Nhan Ký Vân nói: “Vậy cứ theo lời anh nói, trước khi đạo cụ được thả xuống thì bắt hết bọn họ lại. Bọn họ loại chúng ta cần sử dụng đạo cụ, còn chúng ta bắt bọn họ chỉ cần chạm vào người là được.” +
Ba người họ ở khu vực chờ, không có người khác. Nhan Ký Vân bây giờ có thể đường hoàng nói cho họ biết cách tìm đạo cụ. +
Cố Văn Trúc khổ não: “Nhưng mà…” +
Nhan Ký Vân: “Cố Văn Trúc, anh đừng vội. Hay là anh nghe theo sự sắp xếp của tôi trước, lát nữa tôi chịu trách nhiệm tìm người, còn các anh chịu trách nhiệm tìm đạo cụ. Cách tìm đạo cụ thực ra không khó, các anh chỉ cần xem trong phòng món đồ nào trông có tính đại diện nhất, hơn nữa không dính bụi, thì có khả năng là nó đó.” +
Cố Văn Trúc nghi hoặc: “Cậu tìm người một mình sao? Có được không? Thật sự không cần chúng tôi?” +
Nhan Ký Vân: “Tôi nhớ ván trước là sau khi trò chơi bắt đầu không lâu, đạo cụ bắt đầu rơi xuống. Sau khi các anh vào thì bắt đầu tìm đạo cụ, tốc độ càng nhanh càng tốt, tôi sẽ cố gắng tìm thấy bọn họ, không để bọn họ tụ tập lại với nhau.” +
Cố Văn Trúc: “Được, nếu không giải quyết được thì gọi chúng tôi.” +
Nhan Ký Vân: “Được, vậy quyết định thế nhé.” +
Thu Hỉ cũng không có vấn đề gì, cậu ta chủ yếu không nói được, giao tiếp khá khó khăn, chi bằng cùng một nhóm với Cố Văn Trúc hiểu thủ ngữ của cậu ta. Nhan Ký Vân đã tính trước kỹ càng tìm người như thế nào, trải qua ván trước, cậu ta bây giờ rất tin tưởng vào năng lực của Nhan Ký Vân. Cậu ấy không phải loại người chơi vẽ bánh nói hươu nói vượn. +
Sở dĩ Nhan Ký Vân sắp xếp như vậy cũng là vì cậu không muốn lãng phí số thẻ trải nghiệm hình người ít ỏi của mình. Chỗ này 5 phút, chỗ kia 5 phút, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. +
Phó bản “Trốn tìm” không thể kết thúc ngay được. +
Cho dù kết thúc phó bản ngay lập tức, sau khi nhóm họ ra khỏi phó bản, cậu vẫn phải duy trì hình người trước mặt Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. Thẻ trải nghiệm hình người của cậu có tổng cộng 130 phút, bây giờ đã tiêu hao gần 30 phút. Về sau nếu còn cần xuất hiện trong hình người, cậu sợ không đủ, phải tiết kiệm một chút. +
Phó bản lần này tuy chỉ có 24 giờ nhưng nếu cứ kết thúc một ván game là một đám người lại tụ tập một lần, thẻ trải nghiệm hình người của cậu e là không đủ dùng, phải tốc chiến tốc thắng giải quyết 4 người chơi nhóm B trước, sau đó nhìn chằm chằm người chơi thứ 5 cho đến khi phó bản kết thúc. +
Đây là kế hoạch hiện tại cậu không thể nói cho hai người Cố Văn Trúc biết. +
Hai người bọn họ có một tiếng đồng hồ để tìm đạo cụ, tuyệt đối không thành vấn đề. +
[Người tìm kiếm tiến vào bối cảnh, đếm ngược: 3 giây] +
2 giây —— +
1 giây —— +
[Chào mừng đến với lâu đài Tư Vân, đếm ngược Người tìm kiếm bắt đầu!] +
Cánh cửa lớn của bối cảnh mở ra với họ. Sau khi ba người bước vào bối cảnh, cánh cửa lớn sau lưng hoàn toàn hòa vào bối cảnh, biến mất không thấy đâu. +
Ba người họ đứng trước một tòa lâu đài thời Trung cổ thu nhỏ. +
Cố Văn Trúc nhìn tòa lâu đài hàng nhái trước mắt: “Cũng khá độc đáo.” +
Nhan Ký Vân: “Thật ra nói chính xác hơn, hẳn là một căn biệt thự.” +
Lâu đài xa hoa trong tưởng tượng biến thành căn biệt thự lớn cũ nát, cũng khiến người ta hơi thất vọng. +
Nhan Ký Vân nhấn mạnh với họ lần nữa: “Các anh đi tìm đạo cụ, tôi vào trong tìm người đây.” +
Mà lúc này các thành viên nhóm B vẫn chưa biết, tiếp theo họ sẽ phát hiện và trải nghiệm một ván game gọi là không có cảm giác trải nghiệm, đồng thời đây cũng thực sự là một ván cho điểm, chẳng qua điểm tích lũy được tặng cho nhóm F chứ không phải nhóm B. +
Cánh cửa lớn của biệt thự kiểu cũ bị Nhan Ký Vân đẩy ra. Toàn bộ bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách phương Tây, ngay cả rèm cửa cũng dùng loại có viền ren thời Trung cổ, trên ghế sô pha da trải thảm, dưới đất trải thảm phong cách Bohemia. Có thể thấy được cuộc sống xa hoa thường ngày của chủ nhân biệt thự. +
Nhưng mà, Nhan Ký Vân bây giờ không có thời gian dò xét kiến trúc ở đây, cũng không có tâm tư kiểm tra chân nến làm bằng đồng hay bằng bạc, trực tiếp đi về phía phòng chứa đồ ở tầng một. +
Cửa phòng chứa đồ khép hờ, bên trong đặt rất nhiều chai lọ, ở giữa có một tấm thảm, trông khá là lạc quẻ. Nhan Ký Vân trực tiếp lật tấm thảm lên. +
Ở đây có một cánh cửa hình chữ nhật, bên trên có một cái khóa nhỏ. Cậu nhanh chóng kéo cái khóa nhỏ lên, sau đó, một khuôn mặt mờ mịt xuất hiện trước mặt cậu. +
Nói chính xác hơn là Nhan Ký Vân đột ngột mở cửa khiến đối phương sợ đến mức không phản ứng kịp, đầu óc trống rỗng. +
Nhan Ký Vân ngồi xổm xuống, tay vỗ nhẹ lên người đàn ông trung niên đã bị dọa đến ngây người. +
“Bắt được ông rồi nhé.” +
Mặt người đàn ông trung niên cứng đờ: “…” +
Hai người Cố Văn Trúc và Thu Hỉ vừa mới vào nhà: “…” +
Giao diện trò chơi của họ đón chào khoảnh khắc huy hoàng. +
[Bắt được người chơi 1/5] +
Mà lúc này, cách lúc Người tìm kiếm vào sân mới trôi qua một phút. +
Tất cả người nhóm B đều cảm thấy mình hoa mắt, hệ thống vừa thông báo cái gì ấy nhỉ? +
Họ lại nhìn thông báo trên giao diện hệ thống lần nữa. +
Đậu má! +
Người nhóm A rác rưởi chưa từng nói cho họ biết số 29 không chỉ biết trốn mà còn rất giỏi bắt người! +
[Đồng đội bị tìm thấy 1/5] +
[Đếm ngược thời gian còn lại: 56 phút 20 giây] +
Nhóm F vào sân được bao lâu, có đến nửa phút không? Ồ, cậu ta chỉ dùng 40 giây, cái này còn phải trừ đi thời gian cậu ta vào cửa. +
Người nhóm B sau khi trốn đi không có cách nào giao lưu với đồng đội, trong lòng có chút luống cuống, họ bị số 29 tát bôm bốp vào mặt. +
Tin tức nhóm A cung cấp hoàn toàn không đáng tin tẹo nào! +
Thông báo hệ thống này giống như “First Blood” thường nghe thấy khi chơi game mobile, thật xấu hổ. +
Để thuận tiện tìm kiếm đạo cụ, tất cả người chơi nhóm B đều không trốn quá kỹ. Lúc này họ đều đang nghĩ có phải nên tìm lại chỗ khác trốn kỹ hơn một chút không! +
Nhưng mà Nhan Ký Vân không định cho họ cơ hội sắp xếp lại kế hoạch ban đầu. Cậu có thể đoán trước được kế hoạch của đối phương nhưng đối phương lại không đoán trước được hành động của cậu. +
Sau khi bắt được người chơi đầu tiên, tiếp theo sẽ còn người chơi thứ hai. +
Nhan Ký Vân ngay cả hành vi uy hiếp tra khảo người chơi đầu tiên cũng không làm, trực tiếp để đối phương rơi vào lựa chọn 10 giây “Loại bỏ ngay lập tức” hoặc “Chuyển đổi phe cánh” của ván game này. +
Đối phương rõ ràng không chuyển đổi phe cánh, chọn “Loại bỏ ngay lập tức”. +
Bị bắt rồi loại và bị đạo cụ của đối thủ loại vẫn có chỗ khác nhau, cái trước còn cơ hội tiếp tục chơi, cái sau không biết còn cơ hội làm lại không. +
Những cái này tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của Nhan Ký Vân. +
Sau khi bắt được người chơi đầu tiên của nhóm B, Nhan Ký Vân lại tiếp tục đi đến điểm trốn tiếp theo. +
Mặc dù cậu sử dụng thẻ hình người nhưng điều này không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu đối với những âm thanh nhỏ bé do con người phát ra. Vừa nãy cậu có thể nhanh chóng tìm thấy người đầu tiên chính là nhờ tiếng đóng cửa, tấm thảm chắc là đồng đội của ông ta đắp lên cho. +
Nhan Ký Vân đã biết hướng đi của người kia, đồng thời thông qua tiếng bước chân phán đoán ra vị trí trốn của đối phương. +
Cậu không dám biến lại thành mèo trong bối cảnh này, chỉ sợ bị người chơi nào đó đột nhiên phát hiện. +
Phải ra tay trước khi đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng. +
Vừa nãy trong 5 phút trao đổi thông tin cậu nghe được nhóm B đã sử dụng hết số đạo cụ thường mà mình tìm được ở vòng trước. +
Hiện tại vẫn chưa biết đạo cụ của bối cảnh trước có thể sử dụng ở bối cảnh khác hay không, nhưng cậu nghĩ chắc là không được. Bởi vì lúc này, toàn bộ đạo cụ cao cấp trong thanh đạo cụ tạm thời của cậu đều ở trạng thái màu xám không thể nhấp vào, chứ đừng nói là sử dụng. +
Xem ra hệ thống vẫn chưa ghê tởm đến mức đó. +
Ra khỏi phòng chứa đồ rẽ phải có một cái cầu thang. Vừa nãy cậu nghe thấy người chơi kia giẫm lên cầu thang đi lên lầu, đối phương đi đường cố gắng thả nhẹ bước chân nhưng Nhan Ký Vân vẫn nghe rõ mồn một, đối phương lên tầng hai. +
Ánh sáng trong biệt thự cũng không đủ. Có lẽ đối phương sẽ cảm thấy ánh sáng trong biệt thự không đủ, người nhóm F cũng sẽ không dễ tìm thấy họ. +
Nhưng mà họ nghĩ sai rồi. Biệt thự có lớn hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần kích thước không vượt quá một sân bóng đá, cậu đều có thể dễ dàng xác định vị trí của 5 người. Bởi vì động tĩnh của cả căn biệt thự đều nằm trong phạm vi thính lực của cậu. +
Tầng hai có một hành lang dài, chia làm hai bên trái phải, mỗi bên có 6 phòng, bằng với việc một tầng lầu có tổng cộng 12 phòng khách. +
Số lượng phòng ở đây nhiều còn rộng, hơn nữa không biết giữa phòng với phòng có cửa ngăn hay không. Nếu có, những người trốn còn có thể nhanh chóng trốn thoát, tuyệt đối không dễ tìm. +
Suy đoán trên chỉ áp dụng cho người chơi khác. +
Nhan Ký Vân rẽ thẳng sang bên phải, đi đến phòng khách thứ ba, một căn phòng rất dễ bị bỏ qua. +
Thực ra đối phương trốn rất kỹ. Nhan Ký Vân đẩy cửa bước vào, cậu ngồi xổm bên giường, nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông trốn dưới gầm giường. +
Nhan Ký Vân cười hỏi gã: “Bắt được anh rồi nhé, anh tự ra hay là để tôi lôi anh ra?” +
Thành viên số 2 nhóm B vừa mới trốn xong: “…” +
Trong đầu các thành viên khác của nhóm B tự động chuyển thông báo hệ thống thành “Double Kill”. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Đậu má! Bé cưng làm thế nào vậy! Cái biệt thự rách này là nhà cưng à? Sao cưng biết tên đó trốn ở đấy!” +
“Khởi đầu như mơ, tôi xem phó bản trốn tìm này bao nhiêu lần rồi, chưa từng có Người tìm kiếm nào tìm thấy Người trốn trong vòng một phút đầu tiên, cậu ấy có phải dùng BUG không?” +
“Vừa nãy có phải người nhóm B khiêu khích mèo cưng không? Còn hỏi thông tin của cậu ấy từ nhóm A, được rồi, bị bé cưng nhắm trúng rồi, còn là cái nhìn chết chóc.” +
“Hahaha, người trốn kia ngu người luôn rồi, gã còn chưa phản ứng kịp đã rời khỏi trò chơi. Chắc chắn đang nghĩ, tôi là ai, đây là đâu? Không phải đang chơi trốn tìm sao?” +
“Cười chết mất, trò chơi trốn tìm kinh dị biến thành ván cho điểm của tân binh đại lão, mèo cưng ngầu lòi.” +
“Tại sao lại có người chơi cảm thấy chơi trốn tìm với mèo có thể kiểm soát toàn cục chứ, ngu chết đi được.” +
Người nhóm B bây giờ càng không dám coi thường Nhan Ký Vân, mới trôi qua hai phút, 5 thành viên đã giảm mất 2 người! +
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng. +
Sau khi Nhan Ký Vân ra khỏi phòng khách ở giữa, cậu lao thẳng lên tầng ba. Ngay sau khi cậu tìm thấy người chơi thứ hai, Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ tầng ba, giống như đang chỉnh lại quần áo, còn có tiếng kéo khóa. Cậu đã có thể khẳng định đối phương đang ở trên lầu, cũng rất dễ tìm. +
Tầng ba là khu phòng ngủ của chủ nhân, vị trí vừa truyền đến âm thanh hẳn là ở phòng trẻ em dán biển hiệu dễ thương. +
Mặc dù là kiểu biệt thự nhái lâu đài nhưng trang trí nội thất bên trong không hề qua loa chút nào, phòng trẻ em chia thành hai phần, bên trong là khu vực phòng ngủ, bên ngoài là khu vực đồ chơi. Trong đống đồ chơi có con thú bông cỡ lớn có thể nhét vừa người lớn, cũng có búp bê có thể ôm trong lòng, trên đất còn trải mấy đoạn đường ray xe lửa nhỏ. +
Đồ chơi trong phòng nhiều đến mức Nhan Ký Vân cũng muốn chơi ở đây một lúc. Đúng là một căn phòng đầy vẻ ngây thơ, chủ nhân nhất định rất yêu thương con cái của mình. +
Cậu thuận tay nhặt một toa xe lửa nhỏ trên đường ray lên. +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Xe lửa nhỏ”.] +
Người chơi nhóm B: “…” +
Quả thực là sự nghiền ép về cả IQ lẫn EQ! +
Đã đến 3 phút chưa? +
Nhan Ký Vân đã quen với việc thu thập được đạo cụ cao cấp. Cậu thuận tay ném đạo cụ vào thanh đạo cụ tạm thời, sau đó đi về phía con thú bông cao bằng người lớn đứng trong góc, giật cái đầu thú bông lên, để lộ ra khuôn mặt của thành viên nhóm B. Gã còn muốn chạy nhưng bị cái chân dài của Nhan Ký Vân ngáng ngã. +
Người chơi này bị Nhan Ký Vân vỗ nhẹ một cái, liền nghe thấy số 29 nhóm F nhẹ nhàng nói với gã: “Bắt được anh rồi nhé.” +
Trong đầu hai người chơi còn lại của nhóm B đồng thời vang lên: Triple Kill! +
Thế này là bắt được ba, ba người rồi? +
Tại sao bị phát hiện nhanh thế, bọn họ rõ ràng trốn rất kỹ mà! +
Nhóm A đáng chết, quả thực giống như được nhóm F phái tới làm họ hoang mang vậy, thông tin lấy được từ nhóm A chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn làm giảm sự cảnh giác của họ đối với số 29, mua tin tức cái quần què! +
Nhan Ký Vân bây giờ chỉ cần tìm thêm một người chơi nữa là được, để lại một người chơi cho gã từ từ sống lay lắt đến khi phó bản kết thúc. +
Hai người chơi còn lại ngược lại rất yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không phát ra. +
Thành viên nhóm B cũng rất đoàn kết, không có ai chuyển đổi phe cánh sau khi bị bắt. Có điều, người chơi đầu óc bình thường một chút đều không dám chuyển sang nhóm F. Ngoại trừ Nhan Ký Vân lợi hại một chút ra, sự tồn tại của hai người còn lại chính là một quả tạ. Nếu không có họ e là có người sẵn lòng chuyển, nhưng bây giờ họ chính là những hộ dân ngoan cố của nhóm F, không ai dám chuyển vào nhóm họ. +
Nhà con sen của Nhan Ký Vân cũng là biệt thự, mặc dù không lớn bằng cái lâu đài nhỏ này nhưng cậu giỏi nhất là tìm đủ mọi ngóc ngách có thể trốn trong biệt thự, không có góc nào thoát khỏi pháp nhãn của cậu. Con sen ở nhà cũng không tìm thấy cậu, thường là cậu chủ động chạy ra, sau đó ném cho con sen một ánh mắt siêu cấp ghét bỏ. +
Hai người chơi cuối cùng của nhóm B không ngồi không yên nổi nữa. +
Bây giờ bọn họ nên làm thế nào? +
Số 29 nhóm F rốt cuộc thông qua cách thức gì để định vị được thành viên nhóm họ? +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 2 phút 22 giây] +
Thẻ trải nghiệm hình người 5 phút thứ hai của Nhan Ký Vân sắp kết thúc, cậu phải tiết kiệm thẻ trải nghiệm. Về sau còn hơn 20 tiếng đồng hồ, thẻ trải nghiệm hoàn toàn không đủ dùng, cậu bắt buộc phải bắt được người chơi thứ tư của nhóm B trước khi thẻ trải nghiệm kết thúc. +
May mà hai đồng đội của cậu không nói nhiều, yên lặng lục tìm đạo cụ từng nơi dưới tầng một. +
Có công mài sắt có ngày nên kim, họ thấy Nhan Ký Vân nỗ lực như vậy, cũng nhanh chóng tìm được một đạo cụ thường. +
Mà Nhan Ký Vân lúc này dồn toàn bộ sự chú ý vào việc nghe những âm thanh nhỏ nhặt. +
Cậu lẳng lặng đứng ở hành lang tầng ba, dựa lưng vào lan can, tư thế lười biếng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. +
Nhan Ký Vân loại bỏ tiếng bước chân và tiếng thở không đều của hai đồng đội, tiếng gió thổi cửa kẽo kẹt không rõ nguyên do, cũng như tiếng chuông gió ở cửa, cậu nghe thấy tiếng hít sâu khác biệt. +
Cậu lập tức mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch: “Tìm thấy rồi.” +


