Skip to main content

Chương 44

dathaiPiter

Giang Tùy Chu vô thức đáp: “Ừ.” +

Nói rồi Giang Tùy Chu mới nhận ra mình vừa nói gì. Hắn ngạc nhiên buông sách. +

Hắn đã nói rõ với Hoắc Vô Cữu rồi, Hoắc Vô Cữu cũng đồng ý sau này sẽ che chở hắn, hắn không nhất thiết phải đi lại trước mặt y để tạo cảm giác tồn tại, cũng không cần phải giả vờ ân cần với y nữa. +

Nhưng mà … +

Giang Tùy Chu im lặng một hồi, đang định từ chối, tầm mắt vô thức bay đến ghế quý phi. +

Chiếc ghế đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp không một nếp gấp, ngay cả đệm chăn bên trên cũng được mang đi. +

Thoạt nhìn rất đơn bạc, cứ như là thiếu mất thứ gì đó. +

Giang Tùy Chu nhìn bên đó một lúc lâu, bỗng cảm thấy phòng ngủ của mình rộng quá, rộng đến nỗi trống trải. +

Hắn không nói gì, mà Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh lại hớn hở. +

Nhìn đi! Vương gia nhìn vật nhớ người kìa! +

Hắn biết ngay mình đề nghị đúng mà, hắn cười hì hì, không đợi Giang Tùy Chu kịp sửa lời đã vội vàng đi lấy y bào đưa tới trước mặt Giang Tùy Chu, muốn mặc vào giúp hắn. +

Giang Tùy Chu nhìn y bào trên tay Mạnh Tiềm Sơn. +

Một hồi sau, hắn thầm an ủi mình. +

Thôi bỏ đi, chỉ là qua chỗ Hoắc Vô Cữu xem một chút thôi mà? Đây là địa bàn của hắn, hắn muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải nghĩ tới nghĩ lui. +

Nghĩ thế, hắn đứng dậy, mặc áo Mạnh Tiềm Sơn đưa. +

Không biết tại sao, có thể là vì chất liệu của bộ y phục này quá tốt, quá vừa người, mặc nó vào làm tâm trạng không biết sao cứ thấy u ám, trống vắng của hắn từ sáng đến giờ cũng lui đi ít nhiều. +

Giang Tùy Chu nhìn ra cửa sổ. +

Đúng là nên ra ngoài phơi nắng. Hắn nghĩ thầm. +

— +

Lý Trường Ninh bày bộ kim châm cứu trong hòm thuốc ra, thỉnh Hoắc Vô Cữu nằm xuống giường rồi cuộn ống quần của y lên, để lộ hai chân đầy vết thương chưa lành. +

Hai chân của Hoắc Vô Cữu đã có thể xem là lành lặn hơn trước nhiều, nhưng vết thương ngoài da vẫn khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ mới nhìn một cái mà Ngụy Giai đã đỏ mắt, quay ngoắt đầu nhìn đi nơi khác. +

Lý Trường Ninh kiểm tra cho y một lượt rồi mới nói: “Tướng quân, vì vết thương trên chân của ngài vẫn chưa khỏi hẳn nên chữa trị dễ hơn một chút. Nếu chờ thêm chừng một năm rưỡi nữa thôi thì dù có chữa khỏi cũng sẽ để lại tật.” +

Hoắc Vô Cữu không nói gì. +

Y biết, với y mà nói là y mắc nợ Tĩnh Vương. +

Nếu không nhờ có Tĩnh Vương diễn kịch vờ mắc bệnh để Lý Trường Ninh và Ngụy Giai có cơ hội vào phủ, thì bọn họ sẽ phải phí mất nhiều công sức để gặp mặt. Dù Lý Trường Ninh có năng lực chữa khỏi y thì hy vọng cũng rất xa vời, chắc chắn sẽ không thể có được kết quả như bây giờ. +

Phụ thân đã dạy nếu không đến bất đắc dĩ, đừng nên mắc nợ người khác. Nhận càng nhiều, ngày sau sẽ phải trả càng nhiều, sẽ càng thân bất do kỷ. +

Nợ ơn của kẻ khác, không phải là chuyện gì tốt. +

Hoắc Vô Cữu nhắm mắt lại. +

Cũng may là bây giờ y thiếu Tĩnh Vương ít hơn trong tưởng tượng. Một chút ơn nghĩa như thế ngày sau y sẽ trả, nhưng mối tương tư của hắn trước đây mới là thứ không thể trả hết được … +

Y hẳn nên vui mới đúng, nhưng y vui không nổi. +

Cứ như cái đống dây nhợ đang vây khốn khiến y rối loạn đột ngột biến mất, trả lại cho y quá nhiều tự do. Y không cảm thấy nhẹ nhàng mà ngược lại là trống vắng. +

Loại cảm giác nhạt nhòa này khiến y bối rối vô cùng. +

Mà Lý Trường Ninh bên cạnh vẫn còn đang nói: “Nhưng quá trình chữa trị sẽ rất đau đớn. Sau này mỗi ngày tiểu nhân sẽ châm cứu, sắc thuốc cho tướng quân, châm cứu giúp tướng quân khơi thông kinh mạch, mà thuốc sẽ giúp tướng quân nối lại đoạn kinh mạch đã đứt.” +

Ngừng một lát, Lý Trường Ninh nói tiếp: “Nhưng mà việc này sẽ khiến kinh mạch tướng quân đau nhức khó chịu, từ lúc uống thuốc, e là phải liên tục chịu đau đớn suốt ba đến năm canh giờ. Tiểu nhân nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy nên giảm một nửa lượng thuốc, tuy là hơi chậm một chút nhưng ít nhiều gì cũng không đến nỗi tra tấn như thế …” +

Hoắc Vô Cữu lại ngắt lời hắn. +

“Không cần.” Y nói. +

Lý Trường Ninh ngạc nhiên. +

Hắn vội giải thích: “Tướng quân, đau đớn vì kinh mạch mọc lại và đau đớn vì vết thương trên da thịt khác nhau nhiều lắm, không khác gì róc thịt róc da đâu. Mỗi ngày đều phải chịu cơn đau như thế thì dù có là sắt thép cũng không thể chịu nổi!” +

Hoắc Vô Cữu hỏi: “Nếu uống thuốc như bình thường thì bao lâu mới khỏi?” +

Lý Trường Ninh nói: “Ít thì hai mươi ngày, nhiều thì một tháng.” +

Hoắc Vô Cữu lại hỏi: “Giảm một nửa thì sao?” +

Lý Trường Ninh nói: “Chừng ba tháng. Nhưng mà tướng quân yên tâm …” +

Hoắc Vô Cữu ngắt lời hắn. +

“Sao lại không được?” Y giương mắt nhìn về phía Lý Trường Ninh. +

“Làm gì có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này?” Y nói, “Chỉ cần lo chữa trị, không cần giảm bớt.” +

Lý Trường Ninh khó hiểu. +

Cái này … tuy rằng phủ Tĩnh Vương không phải chốn nên ở lâu dài, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại cũng có thể nói là sóng êm biển lặng. +

Tướng quân đang vội việc gì? +

Lại nhìn Hoắc Vô Cữu, thấy y đã nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. +

Lý Trường Ninh chỉ đành đồng ý, quay lưng đi sửa sang lại ngân châm. +

Hắn không thấy bàn tay trái Hoắc Vô Cữu đang giấu đi trên giường đang bực bội mà nắm chặt lại. +

Đương nhiên là y không có việc gì gấp phải làm. +

Nam Cảnh trong một chốc một thoáng sẽ không giết hắn, Bắc Lương mới lập nước, quốc khố thiếu thốn, ngoài y ra lại chẳng còn lương tướng, trong thời gian ngắn cũng không có năng lực cứu y trở về. +

Nhưng y lại muốn nhanh nhanh chóng chóng trả mối nợ nhân tình này cho Tĩnh Vương. +

Y chỉ nghĩ bản thân mình lúc này tâm phiền ý loạn là bởi liên luỵ qua lại với Tĩnh Vương. Thế nên chờ khi trả hết nợ nần, Hoắc Vô Cữu y sẽ trở lại là Hoắc Vô Cữu, sẽ không cần phải bị một người không liên quan quấy rối suy nghĩ mỗi ngày, phiền phức đến độ luôn muốn giết người. +

— +

Mặt trời dần lên cao, Nguỵ Giai canh giữ bên siêu thuốc, đang canh chừng giúp Lý Trường Ninh. +

Hắn cầm quạt quạt lửa, thỉnh thoảng lại liếc sang bên giường một cái, chỉ thấy trên đùi của tướng quân dần bị cắm từng cây, từng cây ngân châm hơi phản chiếu dưới ánh mặt trời. +

Hắn chỉ đứng từ xa nhìn đã cảm thấy sởn tóc gáy. +

Bị một đống ngân châm như vậy cắm lên người sẽ có cảm giác gì? Chỉ cần tưởng tượng cảnh chúng nó đang cắm trên người mình, Nguỵ Giai đã cảm thấy lạnh sống lưng. +

Nhưng xưa nay, hắn luôn tin tưởng tướng quân một cách mù quáng, giống như đang thờ phụng thần linh vậy. +

Từ lúc hắn đi theo tướng quân, có chuyện gì là tướng quân không làm được, có khó khăn nào mà tướng quân không thể vượt qua đâu? +

Chưa từng có. +

Mặc dù lần này bọn họ bị bắt khi qua sông, nhưng cũng là bởi vì quân đội Bắc Lương có vấn đề, hoàn toàn không phải lỗi của tướng quân. +

Nghĩ vậy, tâm trạng của Nguỵ Giai lại nặng nề. +

Ngô Thiên Phàm. +

Hắn và Ngô Thiên Phàm trước đây là người của lão hầu gia. Sau khi hầu gia bỏ mình, hai người bọn họ đều cùng đi theo tướng quân, có thể nói là phụ tá đắc lực cho tướng quân. +

Hắn thì hơi ngu ngốc một chút, nhưng Ngô Thiên Phàm thông minh hơn hắn nhiều, chuyện được giao cho bọn họ lúc nào cũng là Ngô Thiên Phàm làm tốt hơn hắn. +

Cũng chính bởi vì như thế nên lần này qua sông, hắn đi theo bên cạnh tướng quân, mấy chục vạn đại quân theo sau đều được giao cho Ngô Thiên Phàm. Theo kế hoạch của bọn họ, tướng quân lãnh binh suốt đêm vượt sông, mai phục ở ngoài thành Nam Cảnh trước, sau đó Ngô Thiên Phàm lại dẫn binh qua sông, chờ hai bên hội họp, tướng quân lại chỉ huy bọn họ tiến công. +

Nhưng không biết sao Nam Cảnh lại có thể phòng bị từ trước, vây khốn bọn họ ở phía Nam Trường Giang, mà Ngô Thiên Phàm vốn nên lãnh binh theo sau lại bặt vô âm tín. +

Có chuyện gì xảy ra sao? +

Nguỵ Giai và Ngô Thiên Phàm đều là cô nhi được lão hầu gia nhận nuôi ở Dương Quan, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn không hề nghi ngờ nhân phẩm của Ngô Thiên Phàm. Trong lúc hắn ra sức giữ mạng, dẫn các huynh đệ còn sót lại hỏi thăm tin tức ở khắp nơi, cũng cố ý thám thính tin tức từ Bắc Lương. +

Có lẽ là khi qua sông bị phục kích, hoặc là nước sông dân cao khiến bọn họ xảy ra chuyện gì? +

Nhưng vẫn không thể nghe được một tiếng gió nào. +

Nguỵ Giai dần thả hồn khỏi siêu thuốc, mãi cho đến khi một tiếng hô thanh thuý đánh vỡ yên tĩnh trong phòng. +

“Tĩnh Vương điện hạ tới.” Thị nữ tiến vào báo. +

Nguỵ Giai sửng sốt vội nhìn sang Lý Trường Ninh, thấy Lý Trường Ninh đã châm cứu sắp xong rồi, cũng đang quay đầu nhìn hắn. +

Hắn thấy Lý Trường Ninh vẫy tay với mình. +

Nguỵ Giai vội vàng nhìn theo hướng tay hắn, chỉ thấy siêu thuốc trên lò đã bắt đầu sôi trào. +

Hắn lấy vội siêu thuốc trên lò xuống. +

Trong lúc bọn họ bận rộn, tiếng bước chân bên ngoài đã đến cửa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Tĩnh Vương kia ung dung bọc áo choàng sẫm màu đi vào phòng. +

Nguỵ Giai vội hành lễ theo Lý Trường Ninh. +

Không chờ hai người quỳ xuống, Tĩnh Vương đã vẫy tay, nói: “Đứng lên đi, đang làm gì thì cứ làm, bổn vương chỉ là rảnh rỗi quá mới ghé qua xem thôi.” +

Nguỵ Giai lén nhìn hắn. +

Chỉ thấy Tĩnh Vương đi tới bên giường, chỉ liếc nhìn chân của tướng quân một cái rồi vội vàng quay đi. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi cũng khiến Nguỵ Giai cảm thấy Tĩnh Vương này hẳn là đã bị ngân châm trên chân tướng quân doạ sợ rồi, thế nên mới không dám nhìn thẳng. +

Nguỵ Giai cười lạnh trong lòng. +

Hừ, quyền quý của Nam Cảnh xưa nay đã thế, tàn nhẫn, độc ác nhưng cũng nhát gan thật sự. Chính mình không biết đã hại biết bao nhiêu người, thật ra chỉ một chút máu me cũng không dám nhìn. +

Đúng là hổ giấy khiến người ta chán ghét. +

Nào có giống như tướng quân của bọn họ? Vết thương trên người y, châm cũng ghim trên chân y, nhưng sắc mặt vẫn chưa từng thay đổi, vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi suốt đấy thôi …  +

Hử? Tướng quân? +

Nguỵ Giai đang đắc ý trong lòng, ánh mắt vô thức dời sang khuôn mặt của tướng quân. +

Lại thấy đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhắm của tướng quân không biết đã mở ra từ bao giờ. Khuôn mặt của y tuy bị che bởi màn gấm, nhưng nơi Nguỵ Giai đứng vừa hay có thể thấy được qua khe hở.  +

Chỉ thấy tướng quân của bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Tĩnh Vương cách một lớp màn gấm dày. +

Nguỵ Giai chưa từng thấy, đôi mắt đen luôn lạnh băng, tự cao tự đại đó thế mà … thế mà cũng có thần sắc như vậy. +

Dường như y rất mong được gặp đối phương, đồng thời vẫn khát khao muốn che giấu cảm giác đó. Tuy khuôn mặt vẫn chẳng thể hiện gì, Nguỵ Giai lại thoáng cảm thấy y có vẻ sung sướng, nhưng rồi lại xen lẫn chút oán hận, hai bên đan xen lẫn nhau khiến ánh mắt y trở nên vô cùng thâm thuý. +

Nguỵ Giai nhìn mà sững sờ. +

Đúng lúc này, hắn nghe thấy Lý Trường Ninh lên tiếng. +

“Tiểu tử ngốc này, ngẩn ngơ gì thế?” +

Nhờ Lý Trường Ninh quát mắng, Nguỵ Giai mới hồi thần, chỉ thấy Lý Trường Ninh không biết đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, bưng chén thuốc vừa nấu xong đi. +

Vừa đi, Lý Trường Ninh vừa cười giải thích với Giang Tuỳ Chu: “Đây là thuốc điều dưỡng thân thể cho phu nhân. Phu nhân ở trong phòng cả ngày, thân thể ít nhiều cũng sẽ suy yếu, nếu không uống thuốc, e là sẽ không chịu nổi châm cứu …” +

Nguỵ Giai đứng sững tại chỗ, ánh mắt lại bay sang tướng quân. +

Lúc này, tướng quân đang nhìn hắn. +

Đôi mắt đen lạnh như đá tảng, giống như cảm xúc đan xen hắn vừa thấy trong đó đều là ảo giác của hắn vậy. +

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Nguỵ Giai tỉnh táo cả người. +

Ảo giác thôi, hắn nghĩ thầm. +

Chắc chắn là ảo giác. +

Tướng quân của bọn họ mở mắt nhìn Tĩnh Vương còn có thể có thâm ý gì khác chứ? +

Cho dù có, thì đó cũng là muốn giết cho nhanh nhanh chóng chóng mà thôi. +

Tác giả:  +

Nguỵ Giai sử dụng kỹ năng bị động: Thẳng nam chi nhãn (Ánh mắt của thẳng nam). +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.