Skip to main content

Chương 44

dathaiPiter

Việc trêu chọc nhau, thật khó mà dùng lời để miêu tả. +

Hơi thở, động tác, ánh mắt lướt qua. +

Hoặc chỉ đơn giản là trong không gian rửa ráy chật hẹp, hơi hé miệng trước mặt người ta. +

Mà thân thể trước mắt rõ ràng đã mệt mỏi đến cực hạn, tựa như chỉ cần dùng thêm một chút sức lực thôi, là có thể mặc sức làm gì cũng được. +

Phương Bỉnh Tuyết mềm nhũn tựa vào bồn rửa mặt, trong mắt mang chút khiêu khích. Thấy Chu Húc không phản ứng, anh lại ngẩng cằm cao hơn: “Hửm?” +

Giây tiếp theo, sau đầu anh đã bị bàn tay to giữ chặt. Chưa kịp phản ứng, Chu Húc đã nhanh như chớp bắt đầu đánh răng cho anh, như sợ anh đổi ý, động tác gọn gàng dứt khoát, còn quá đáng hơn lần trước ấn đầu lau mặt. +

…Phương Bỉnh Tuyết lại nghiến răng nghiến lợi, nói cũng không rõ: “Anh chậm, chậm thôi!” +

Cái người này đúng là lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là đang trả thù! +

Chốc lát sau, Phương Bỉnh Tuyết bị bóp gáy súc miệng, miệng đầy bọt: “Anh bị thần kinh à!” +

“Em bảo tôi đánh răng mà,” Chu Húc buông tay, sảng khoái đến mức mắt híp lại, “xong rồi đó, đi ngủ đi.” +

Ban đầu còn lo anh đói bụng, định lót dạ trước rồi ngủ, nhưng Phương Bỉnh Tuyết ăn vài quả vải thì bảo thôi, mệt đến đau đầu. Chu Húc dọn phòng xong, từ trong lấy ra một thứ rồi đẩy anh vào: “Ngủ đi, có việc gì thì gọi tôi.” +

Vào thẳng phòng ngủ chính. +

Trước kia mỗi lần ngủ lại trong căn nhà nhỏ này, nằm ở phòng đối diện, hai người cách nhau một hành lang. Hôm nay Chu Húc chẳng hỏi han gì, trực tiếp dẫn anh vào phòng chính, vào rồi còn chưa chịu đi, nhìn anh thay quần áo, lên giường, đắp chăn xong hắn mới ra ngoài, khép cửa từ bên ngoài. +

Phương Bỉnh Tuyết ngủ trong phòng, Chu Húc ở ngoài ủi quần áo cho anh. +

Đàn ông ngày thường mặc gì cũng được, nhưng sơ mi thì khác, phải phẳng phiu, không nhăn mới đẹp. Chu Húc trước đây lăn lộn bên ngoài, hiểu đạo lý “trước kính y phục sau kính người”. Hắn có quần áo đắt tiền, biết cách giữ gìn, nhưng ngày thường ít mặc, thấy không cần thiết, phiền phức. +

Giờ cây sắt già nở hoa, Chu Húc ủi một lúc, vuốt vuốt cằm quay về nhà tắm, soi gương, đang nghĩ xem mình có nên chú ý hình tượng hơn không, thì nhìn thấy góc gương có một vệt bọt nhỏ. +

Chính là lúc nãy Phương Bỉnh Tuyết rửa mặt đánh răng, hai người đùa nghịch vài cái, bắn nước lên, nhìn khá rõ. +

Tình cảm con người chính là thứ ngang ngược lao thẳng như vậy, chẳng có lý lẽ gì. Một khi đã thích rồi, thì chỗ nào cũng thấy tốt đẹp, đến một vệt bọt nhỏ xíu cũng cảm thấy dễ thương. Chu Húc không dùng ngón cái lau đi, cứ đứng đó nhìn. Một giọt nước lướt xuống uốn lượn, cuốn trôi luôn vệt bọt ấy. +

Thật sự chỉ bé tí, bằng móng tay thôi, chớp mắt đã biến mất. +

Lúc này Chu Húc mới cầm khăn, nhúng nước, lau sạch gương. Thế nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên chút chua xót nhăn nhó, nói không nên lời. +

Phương Bỉnh Tuyết thì ngủ rất say, đến một giấc mơ cũng chẳng có. +

Tỉnh dậy trước tiên là vươn vai một cái, sướng quá, cả người như được giải phóng, thư giãn hết mức. Vươn vai chưa đã, anh lại ôm chăn lăn mấy vòng, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ, Chu Húc phơi chăn từ bao giờ thế nhỉ, sao lại mềm mại thế này. +

Kệ đi, ngủ thêm chút nữa. Dù sao vụ án đột phát kia đã giải quyết xong, hôm nay được nghỉ nguyên ngày ở ký túc. Phương Bỉnh Tuyết vùi mặt vào gối, tiếp tục vươn vai, mũi nghèn/ nghẹt: “Ưm—” +

Vươn vai được nửa chừng thì khựng lại. Một phần là tự anh phản ứng lại, phần nữa là tiếng ngoài cửa vang lên. +

Chu Húc ở ngoài gõ hai cái: “Dậy chưa em?” +

Sau thoáng ngẩn ngơ ngắn ngủi, Phương Bỉnh Tuyết bật dậy: “À, ừ, em tỉnh rồi.” +

Cửa hé mở một khe nhỏ, Chu Húc dừng lại: “Vậy… tôi vào nhé?” +

“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết vô thức giơ tay, dùng mu bàn tay lau miệng, “anh vào đi, không sao.” +

Anh lúc này chẳng biết mấy giờ, trong phòng tối om. Chu Húc khép cửa lại sau lưng: “Ngủ ngon không, đói chưa?” +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi khoanh chân trên giường, ngước mặt lên: “Ngủ đã lắm, giường anh to thật.” +

Vừa tỉnh ngủ, tóc anh bị cọ rối bù, má còn in dấu gối, trên người mặc chiếc áo phông ngắn tay của Chu Húc, rộng thùng thình, trượt xuống vai lộ rõ xương quai xanh. +

Chu Húc bảo: “Đúng thế, cho nên tối nào tôi cũng phải có một thứ gì đó để ôm mới ngủ được.” +

Nói xong, hắn lấy ra một con thỏ bông nhỏ lông xù, đặt lên đầu giường: “Đừng nói ai nhé, giờ tối nào không ôm cái này là tôi không ngủ nổi thật.” +

Tối qua dẫn anh vào phòng, Chu Húc luống cuống giấu con thỏ đi, sợ anh cười mình. Vì ông chủ Chu mặt dày vô sỉ, sửa xong xe tập đi cho con nhà hàng xóm, dùng hai quả lê đổi lấy cái váy búp bê của con bé, mang về mặc cho con thỏ, vừa khít. +

Váy hầu gái, ren, viền váy tầng tầng lớp lớp vải voan, đẹp lắm. +

Nhưng hắn sợ Phương Bỉnh Tuyết mắng mình biến thái, nên thay lại bộ cũ, rồi mới giả vờ đặt lại ngay ngắn: “Dậy đi, để tôi gấp chăn.” +

Phương Bỉnh Tuyết “ồ” một tiếng, ngay trước mặt Chu Húc rất tự nhiên đứng dậy với đôi chân trần, vừa giúp dọn giường vừa lẩm bẩm trò chuyện, bảo lần này anh được cử đi công tác, nên đại khái đến mùa xuân năm sau là nhiệm vụ kết thúc. +

Đang nói, đột nhiên kêu lên: “Hỏng rồi, mơ khô của em vẫn còn trên xe!” +

Nói xong, anh quay đầu chạy ra ngoài. Chu Húc nắm cổ tay kéo người lại: “Em còn chưa mặc quần!” +

“Suýt nữa khỏa thân chạy ra ngoài rồi,” Phương Bỉnh Tuyết cười lên, “quần áo đâu, em mặc cái đã.” +

Chu Húc bảo: “Treo sẵn rồi, ở nhà mặc thoải mái chút đi, để tôi tìm cho em cái quần ngắn.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi hắn: “Đồ của anh em mặc vừa không?” +

“Vừa,” Chu Húc đã mở tủ quần áo, cúi người tìm từ trong ra, “em buộc dây thun lại là được.” +

Thế là trừ quần lót, cả người Phương Bỉnh Tuyết đều mặc đồ của Chu Húc. Khung xương anh không to lớn bằng hắn, trông rộng thùng thình. Chu Húc tìm ra một chiếc quần short thể thao, vừa khít đến đầu gối, còn khá thoải mái tự nhiên. +

Dép lê thì kích cỡ vừa in, Chu Húc đã mua sẵn một đôi để trong nhà. Phương Bỉnh Tuyết lê dép ra ngoài, chẳng bao lâu sau xách một túi trở lại: “Anh nếm thử đi, em đi rửa mặt cái đã.” +

Liếc nhìn đồng hồ mới biết đã giữa trưa. Giấc này anh ngủ lâu thật, ngủ quá say sưa. +

Vừa rửa mặt xong, Chu Húc đã từ phía sau ôm lấy anh, hôn một cái lên má. +

Phương Bỉnh Tuyết không nhúc nhích, nói: “Muỗi da đen ở đâu ra thế, cắn em à?” +

Chu Húc không nói gì, xoay người anh lại đối diện, ghé sát hôn, lần này là hôn miệng. Một lát sau, Phương Bỉnh Tuyết nghiêng đầu, cười: “Mơ khô năm nay… ngọt quá.” +

“Ngon,” hơi thở Chu Húc dồn dập, “hôm nay tôi lại đi mua thêm.” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Mua không được đâu, cái này cô em tự phơi, cũng may nhờ trời khô nên không bị ẩm.” +

“Cô?” +

“Ừ, em chẳng phải bảo đi gặp một người thầy sao…” Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút, “chính là sư phụ em, thầy mang theo cho em, bảo ăn vặt.” +

Không gian nhà tắm vẫn chật hẹp, đặc biệt là trước bồn rửa. Hai người đàn ông trưởng thành đứng đối diện nhau là đã thấy chen chúc. Phương Bỉnh Tuyết đẩy vai hắn một cái, muốn ra ngoài, nhưng Chu Húc không nhường, dùng tay đỡ lấy eo sau của anh, im lặng một lúc: “Năm sau… còn có không?” +

Phương Bỉnh Tuyết không nói nữa. +

Những hiểu lầm cơ bản đã giải thích rõ ràng, nhưng vấn đề then chốt, anh vẫn né tránh. +

Quan hệ của hai người bây giờ, tính là gì đây? +

Đã ôm rồi, đã hôn rồi, đã sờ soạng rồi, nói là cứ tiếp xúc thêm một thời gian nữa, nhưng rốt cuộc cũng phải có thời hạn rõ ràng chứ. +

Nếu ở bên nhau rồi, sau này thì sao? Anh sẽ ở lại Tây Bắc chứ? +

“…Không thể nào,” tay Phương Bỉnh Tuyết đặt lên mép bồn rửa, rất kiên định, “anh Húc, em không thể ở lại được.” +

Chu Húc cúi đầu nhìn anh. +

Phương Bỉnh Tuyết liếm môi, muốn nói rằng em cũng không thể để anh hy sinh vì em, nếu anh theo rời em đi, nghĩa là rời khỏi vòng tròn của mình, bao nỗ lực trước đây coi như uổng phí quá nửa, thật sự quá đáng tiếc. +

Nhưng anh không nói ra miệng. +

Bởi vì đúng khoảnh khắc ấy, trong đầu Phương Bỉnh Tuyết đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ vi diệu: Nếu… nếu Chu Húc đồng ý thì sao? +

Chưa nói đến gia đình truyền thống bảo thủ của anh, ánh mắt khác lạ của người xung quanh, chỉ riêng công việc – tính chất nghề nghiệp của anh đã quyết định, trong đời sống cá nhân, không tiện quá “khác người”. +

Dù anh hiểu rõ, loại tình cảm này rất bình thường, chẳng khác gì hôn nhân được chúc phúc và công nhận, thế nhưng… +

Chu Húc kéo tay anh lên, đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. +

“Phương Bỉnh Tuyết, em không vui nữa à?” +

“Em… không có.” +

“Nếu tôi làm em không vui,” Chu Húc rũ mi, trầm giọng, “em cứ thẳng tay đánh tôi. Còn nếu người khác chọc giận em, ông đây thả chó cắn hắn. Đều là anh em nhà mình, chắc chắn đứng về phía em.” +

Phương Bỉnh Tuyết biết hắn đang trêu mình, cười gọi một tiếng: “Anh Húc.” +

Chu Húc đáp: “Ơi.” +

Đáp xong, hắn ngước mắt nhìn vào mắt anh: “Không cần vội trả lời tôi, tôi không giục em. Em phải nhớ rõ là tôi đang theo đuổi em, em chẳng nợ tôi gì.” +

“Đừng nói thế,” Phương Bỉnh Tuyết nuốt khan, “anh Húc nói vậy em khó chịu.” +

Chu Húc bật cười: “Thế phải làm sao, tôi dỗ em nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Không được, em sợ anh dỗ em rồi lại bộc lộ chân tình, tự mình xấu hổ, lại la thành ấm đun nước sôi mất.” +

“Hôm đó em cũng la mà,” Chu Húc rất nghiêm túc, “tiếng em to nhất.” +

Chuyện này coi như bị lật sang trang. Phương Bỉnh Tuyết bảo thôi đi anh, em chẳng có la đâu. Chu Húc bảo em la thật đấy. Phương Bỉnh Tuyết cười khẩy anh coi thường em à, em bình tĩnh lắm nhé. +

Nói xong, anh cười đưa tay kéo cánh tay Chu Húc ra ngoài: “Trước anh làm sườn chua ngọt ngon lắm, dùng mơ khô thay ô mai được không? Em muốn ăn.” +

Chu Húc bảo: “Được chứ, đều là để khử tanh, thêm chút chua ngọt nữa là ổn.” +

Trong sân nắng vừa đẹp, hoa dành dành cũng được mang ra, đặt cạnh nguyệt quế, hồng nhạt trắng muốt, đẹp mê hồn. +

“Tay nghề anh thật sự đỉnh, cái gì cũng làm được à?” +

“Ừm.” +

“Em gọi món tùy ý luôn?” +

“Ừm, tùy em gọi.” +

Phương Bỉnh Tuyết dừng lại dưới mái hiên, quay đầu lại, nắng chiếu làm anh khẽ nheo mắt, đến cả lớp lông tơ mịn trên má cũng nhìn rõ: “Thế em muốn ăn đồ nướng!” +

Chu Húc không do dự: “Được, tối nay mình nướng ngay trong sân, tôi làm cái giá.” +

“Nướng thịt cừu được không,” Phương Bỉnh Tuyết đắc ý tiến tới, “phải là thịt tươi mới… cừu Tây Bắc ngon thật sự!” +

Chu Húc rất phối hợp: “Tôi giết tại chổ cho em, thế nào?” +

Phương Bỉnh Tuyết che mặt, kéo dài giọng: “Trời ơi, anh còn giết cừu nữa à, em biết ngay anh không phải người tốt mà!” +

Khi nói, giọng anh đặc biệt làm quá, kiểu nhảy nhót vô lý gây sự. Chu Húc cười một hồi, đưa tay xoa tóc anh: “Không cần dỗ tôi, thật sự không sao đâu.” +

Phương Bỉnh Tuyết không động đậy, ngoan ngoãn để hắn xoa. +

Chu Húc tiếp tục: “Nhưng nếu em muốn ăn thịt tươi, cũng được. Người khác rửa dạ dày cừu không sạch, để tôi làm. Em từng thấy người ta nặn thận cừu chưa? Lần sau bên quán ăn xử lý cừu, tôi dẫn em đi xem… Xì, thôi bỏ đi, chắc em chịu không nổi.” +

Phương Bỉnh Tuyết “chậc” một tiếng, ánh mắt khiêu khích: “Anh không biết em làm gì à? Sao nào, em không chịu nổi cảnh máu me?” +

“Không phải, là mùi quá nặng,” Chu Húc thu tay lại, ôn hòa nhìn anh, “đặc biệt lúc xử lý ruột, còn phải nặn phân cừu từ trong ra, hăng xì.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “…” +

Chu Húc cười cười dẫn anh vào nhà, mở ti tivi phòng khách: “Thế nên em cứ chờ ăn là được, để tôi lo.” +

Nói xong hắn đi vào bếp. Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa mặt, đột nhiên thấy buồn cười. Một người đàn ông bình thản kể chuyện xử lý ruột cừu trước mặt anh, những lời này chẳng thanh nhã chút nào, rất thô, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy Chu Húc rất đáng tin, rất đẹp trai. +

Phương Bỉnh Tuyết đương nhiên biết, mình đã động lòng. +

Tivi mở ra, đúng lúc đang phát chương trình ca nhạc, bài hát khá quen tai với anh – 《Cạn ly nhé, bạn hiền》. Trước đây anh rất thích, từng hát trong hoạt động đơn vị, làm lãnh đạo cười đến ôm bụng, bảo sau này tiễn người, lúc chia tay phải gọi Phương Bỉnh Tuyết hát bài này, vui quá, chẳng còn chút buồn nào. +

Trên màn hình vang lên giọng hát hơi khàn: +

“Bạn ơi hôm nay đã phải đi xa, cạn ly này đi.” +

“Nguyện những ngày tự do không ràng buộc, sẽ không còn là xa xỉ.” +

“Cánh đồng xanh mênh mông vô tận… Đột nhiên không kìm được nước mắt, cạn ly nhé bạn hiền.” +

Phương Bỉnh Tuyết cầm remote, tắt tivi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (7)