Chương 44

Editor: Trixie Lynn +
Mèo nhỏ đờ đẫn, hai mắt vô hồn, ngồi ngây ra trên đùi. +
Lâm Tuyết lo lắng hỏi: +
“Bột Mì, em sao vậy?” +
“…” +
Mèo nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, khẽ vung cái chân tròn một cái. +
Không có gì đâu, nó chỉ cần yên tĩnh một chút. +
Lâm Tuyết không hiểu, càng thêm lo lắng: +
“Cơ thể em khó chịu à? Chị đưa em đến bệnh viện khám nhé!” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nhảy khỏi đùi, vì tâm trí rối bời nên suýt nữa thì trẹo chân. Nó lắc đầu, thấy Trần Tùng đặt hộp đồ hộp xuống trước mặt. +
Lâm Tuyết khẽ gọi: +
“Bột Mì…” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ dụi mặt vào thành hộp lạnh ngắt. +
Đầu óc trống rỗng. +
Nó đã hiểu lầm Thương Tri Hành. +
Lợi dụng anh, lừa lấy tiền của anh, cùng tất cả những gì anh có thể cho. Dù có thể dùng tiền làm thêm để bù đắp, việc “báo thù” kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng từ đầu đến cuối, điều Thương Tri Hành mong muốn, chỉ có và luôn luôn là… một tấm lòng chân thành. +
Mà nó lại không có, ngay từ mục đích ban đầu đã sai lệch rồi. +
Mèo nhỏ cảm thấy kiệt quệ, thậm chí nảy sinh ý nghĩ cứ thế nằm xuống rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. +
“…Bột Mì.” +
Lâm Tuyết lo lắng gọi. Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn, nhận ra sự do dự và tự trách trong mắt cô ấy, liền thu xếp lại cảm xúc, như bình thường kêu một tiếng: +
“Meo.” [Con người à… tôi không sao cả.] +
Lâm Tuyết là người bị hại, không có lỗi gì, Thương Tri Hành cũng vậy. Chỉ có mình nó là không trách ai, một mực cho rằng lỗi đều ở mình. +
Nó nằm sấp xuống đất, cái đầu tròn gác lên hộp đồ hộp. Vì hơi nặng nên cái hộp có xu hướng nghiêng sắp đổ. +
“…” +
Mèo nhỏ ngồi thẳng dậy, mờ mịt vô cùng. +
Lâm Tuyết vẫn hỏi: +
“Có cần chị đưa em đi bệnh viện không? Bột Mì, trông em không ổn chút nào.” +
Mèo nhỏ lắc đầu, giơ chân tròn hất đổ hộp đồ hộp. “Cạch” một tiếng, cái hộp lăn hai vòng trên đất. Nó quay đầu lại, kêu với Lâm Tuyết một tiếng: +
“Meo.” [Con người à, hẹn gặp lại nhé!] +
Nó dùng chân tròn đẩy hộp đồ hộp trượt về phía trước. +
Lâm Tuyết sững lại: +
“Hẹn gặp lại…” +
Trần Tùng nói: +
“Nó thông minh thật.” +
Con mèo “thông minh” trở về quán, đặt hộp đồ hộp phía sau tủ nhân viên, rồi ngồi trên sofa với vẻ mặt bối rối. +
Trì Túc vô cùng ngơ ngác, nhìn hộp bánh rỗng hồi lâu mới hoàn hồn. +
“…” +
Cậu xoa mặt, rồi mở màn hình. +
Z1X: 【[Ảnh chụp màn hình]】 +
Z1X: 【Mua cho cậu đấy, có thể dùng để trang trí phòng.】 +
Lại nhìn thấy tin nhắn gửi từ sáng nay, Trì Túc khựng lại, tắt màn hình, không nói gì. +
Trong lòng cậu rối như tơ vò. +
Đối với Thương Tri Hành, mục đích ban đầu hoàn toàn có thể che giấu, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ thế trở thành người yêu, cũng sẽ không có vấn đề. +
Nhưng Trì Túc không làm được việc nói dối, nhất là sau khi biết rằng từ đầu đến cuối, Thương Tri Hành hoàn toàn vô tội. +
“…” +
Cậu phiền não mím môi, ôm lấy cái đuôi, ngồi thẫn thờ. +
“Ting.” +
Z1X: 【Cậu đang bận à? Tôi qua quán giúp cậu nhé.】 +
Trì Túc khẽ run, trả lời: +
Cis: 【Không cần.】 +
Cis: 【Tôi không ở quán.】 +
Hiện tại gặp mặt Thương Tri Hành không phải là lựa chọn tốt. Cậu không đủ tỉnh táo, lỡ nói sai thì sao. +
Z1X: 【Ừ, vậy cậu đang ở đâu?】 +
Trì Túc do dự, gửi tin nhắn thoại: +
“Có chuyện gì sao?” +
Thương Tri Hành nói thẳng: +
“Muốn gặp cậu một chút.” +
Anh thẳng thắn mở lời: +
“Trì Túc, tôi rất nhớ cậu.” +
“…” +
Trong chốc lát, Trì Túc không hẳn là xấu hổ, ngược lại sắc mặt có chút tái đi. +
Cậu cảm thấy mình không xứng với tấm chân tình của Thương Tri Hành. +
Trì Túc chần chừ một hồi, nói: +
“Tôi cũng nhớ anh.” +
Cậu xoắn ngón tay, khẽ nói: +
“Nhưng… Thương Tri Hành, bây giờ chưa thể gặp được, tôi có chút việc.” +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Có cần tôi giúp không?” +
“Không cần.” Trì Túc lắc đầu, rồi nhớ ra đối phương không nhìn thấy, liền nói: “Gặp lại sau.” +
“…” +
Bên phía Thương Tri Hành im lặng một lúc, rồi mới trả lời lại: +
“Sau là khi nào?” +
Trì Túc: “Đợi tôi xử lý xong việc.” +
“Không có thời hạn, cho tôi một thời gian cụ thể.” +
“…” +
Cis: 【Anh không được ra lệnh cho tôi.】 +
Thương Tri Hành: “Ừm, Trì Túc, là tôi sai.” +
“Nhưng nếu còn không gặp được cậu, tôi sắp không chịu nổi rồi.” +
Trì Túc giật mình, vội hỏi: +
“Anh đang ở đâu!?” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Tôi không sao.” +
“…” +
Lúc này Trì Túc mới hiểu ra ý của Thương Tri Hành. +
“Tôi… không nói chuyện với anh nữa!” +
Cái đuôi vung lên, quét ngang khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu vội đưa tay che lại, vậy mà đôi tai mèo lại lộ ra làm loạn. +
“…” +
“Ting.” +
Thương Tri Hành: “Vậy nên, mau chóng giải quyết xong việc đi. Đừng sợ phải lựa chọn, quay về bên tôi.” +
“Trì Túc.” +
Z1X: 【Giáng Sinh gặp nhé.】 +
Trì Túc sững lại, một lúc lâu sau mới trả lời: +
Cis: 【Ừ.】 +
Trong quán vẫn vắng khách như cũ. Ngồi thêm một lát, Trì Túc rời đi bằng cửa sau. +
Cậu lên lầu, đến trước cửa nhà. Căn hộ mỗi tầng hai nhà, trên kệ để đồ ngoài cửa chất đầy thùng giấy. +
Trì Túc có chút ngạc nhiên, dù sao thì sáng nay Thương Tri Hành mới đặt hàng. +
Cậu chuyển một đống thùng vào phòng khách, xác nhận bên ngoài không còn sót lại gì, mới đóng cửa. +
Cậu mở màn hình, chụp ảnh, mở WeChat, nhưng ngay lúc chuẩn bị gửi cho Thương Tri Hành thì khựng lại. +
Hành động vốn theo bản năng, lúc này lại như một quả bom trong đầu, khiến lòng Trì Túc nặng trĩu. +
Cis: 【[Ảnh]】 +
Cis: 【Cảm ơn.】 +
Z1X: 【Không cần, mở ra xem đi.】 +
Trì Túc đi tìm dao rọc giấy, quay lại rồi bắt đầu mở thùng. +
Phải nói rằng, gu thẩm mỹ của Thương Tri Hành quả thật rất tốt. Anh chỉ mới đến nhà hai lần, nhưng những món mua về đều đúng với sở thích và nhu cầu của Trì Túc. +
Thế nhưng tâm trạng của Trì Túc không những không khá hơn, mà còn càng thêm áy náy. +
Cis: 【Cảm ơn.】 +
Z1X: 【Không cần. Có thích không?】 +
Trì Túc gật đầu, trả lời: +
Cis: 【Rất thích.】 +
Trong lòng bàn tay cậu là một chiếc chuông nhỏ, vốn được mua để treo trang trí cây thông Noel, nhưng Trì Túc lại định treo lên trụ cào móng cho mèo, chạm một cái là kêu leng keng, chơi rất vui! +
Tâm trạng của Trì Túc thoáng vui lên trong chốc lát, thấy Thương Tri Hành nhắn lại: +
Z1X: 【Cậu vui là được rồi.】 +
“…” +
Trì Túc đặt chiếc chuông xuống, tiếp tục mở những thùng khác. +
Cây thông Noel thật sự quá to, cậu phải kéo nó vào một góc, rồi than thở với Thương Tri Hành: +
“Nặng quá.” +
“Năm sau tôi giúp cậu chuyển.” Thương Tri Hành nói: “Vất vả rồi.” +
Trì Túc bĩu môi, tâm sự trong lòng lại càng nặng nề hơn. +
Mở ra một thùng táo, quả nào quả nấy đều rất đẹp, nhìn thôi đã thấy ngọt thanh. Trì Túc ngồi xuống sofa, mở tiếp một thùng khác… là quýt đường. +
“Anh mua nhiều trái cây quá, ăn không hết đâu.” +
Thương Tri Hành: “Cứ để đó, khi nào tôi rảnh sẽ qua giúp cậu giải quyết.” +
“…” Trì Túc gật đầu, có chút phiền não. +
Cậu tiếp tục mở những thùng khác, nhưng đồ mua quá nhiều, tư thế cứ phải đổi liên tục. Đến lúc mở ba thùng cuối cùng, cậu nghiêng người, bỗng nghe “cộp” một tiếng trầm, có thứ gì đó rơi xuống rồi bị đá văng đi. +
Trì Túc quay đầu lại, dưới đất toàn là thùng giấy chất kín, căn bản không nhìn thấy gì. +
“…” +
Cậu lần theo hướng phát ra âm thanh để tìm, nhưng chẳng thấy gì cả. Đành vất vả gạt mấy thùng giấy sang một bên, đúng lúc đó trên lầu bỗng “rầm” một tiếng, như có vật gì rơi xuống đất. +
Âm thanh vừa rồi… là từ trên lầu truyền xuống sao? +
Không tìm được thứ gì, Trì Túc cũng không để tâm nữa. Dọn xong, cậu ngồi xuống trò chuyện với Thương Tri Hành. +
Cis: 【Lần sau đừng mua nữa.】 +
Z1X: 【Không thích à?】 +
Cis: 【Không, chỉ là tốn kém quá.】 +
Trì Túc chống cằm, vô cùng bồn chồn: +
“Anh không cần phải đối với tôi…” +
Cuộc gọi video từ Thương Tri Hành gửi tới, cắt ngang đoạn tin nhắn thoại của cậu. +
Trì Túc do dự một chút, rồi bấm nhận. +
“Alo.” +
Thương Tri Hành: “Ừ.” +
Bên phía anh, ống kính khẽ rung một cái, chỉnh lại hướng vào mặt, sau đó gọi: +
“Trì Túc.” +
“…” +
Trì Túc có chút không dám đối diện với anh. +
“Thương Tri Hành…” Cậu định nói tiếp lời vừa rồi: “Anh không cần phải đối với tôi…” +
Nhưng lại bị cắt ngang lần nữa. +
Thương Tri Hành: “Trì Túc, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ.” +
“…Tôi không có.” +
“Đối với tôi, tiêu tiền cho cậu là chuyện đương nhiên.” +
Vừa mở miệng, hai người đồng thời lên tiếng, lời nói chồng lên nhau, khiến Trì Túc sững lại. +
“Tôi…” Cậu cúi đầu, xoắn ngón tay: “Cảm ơn.” +
“Cũng không cần phải nói cảm ơn.” +
Thương Tri Hành ngồi xuống giường, đổi góc máy, ống kính hướng về bộ chăn ga được trải gọn gàng. Áp lực như vơi đi phần nào, Trì Túc ngẩng mặt lên, có chút bất an mím môi. +
“Trì Túc.” Thương Tri Hành hỏi: “Đã mở hết chưa?” +
Trì Túc gật đầu. +
“Không có gì muốn nói sao?” +
“…Cảm ơn.” Nói xong, Trì Túc khựng lại, sửa lời: “Không có.” +
Thương Tri Hành khẽ gõ nhẹ đầu ngón tay: +
“Vậy thôi à.” +
Nghe có vẻ hơi thất vọng. +
Trì Túc hỏi: +
“Anh muốn tôi nói gì sao?” +
“Không cần.” +
Lại càng nghe ra vẻ cô đơn. +
Trì Túc lo lắng vô cùng: +
“Anh phải nói cho tôi biết chứ, Thương Tri Hành.” +
Khung hình khựng lại, như bị đứng hình, rồi ngay sau đó chuyển sang gương mặt Thương Tri Hành. Không có biểu cảm gì, trông vẫn rất bình thường. +
“Thật sự không sao.” +
“Nhưng… cậu có thể nói một câu là thích tôi không? Tôi rất muốn được nghe.” +
“…” +
Đối diện với sự mong chờ của Thương Tri Hành, Trì Túc chỉ thấy không còn mặt mũi nào đối diện. +
“Cái đó…” Ấp úng hồi lâu, Trì Túc vẫn không thể nói ra sự thật: “Tôi đi trang trí phòng đây.” +
Thương Tri Hành: “Ừ.” +
Trì Túc lại xoắn ngón tay: +
“Vậy tôi… cúp máy nhé?” +
“Được.” +
Trì Túc cúp cuộc gọi, thở phào một hơi. +
Cậu… +
Cậu cảm thấy mờ mịt, lại không biết phải làm sao. +
Nói dối có thể che đậy mục đích ban đầu, cậu cũng không cần phải tự trách hay lo lắng nữa. +
Nhưng Trì Túc cảm thấy, mình không làm được, cũng không nên làm vậy. Không nói cho Thương Tri Hành biết sự thật là không công bằng, là có lỗi với anh. +
Thế nhưng nói ra sự thật lại vô cùng khó khăn. +
Trì Túc ôm mặt, một lúc lâu sau mới đứng dậy, đi trang trí phòng khách. +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Mèo nhỏ sẽ không dằn vặt quá lâu đâu, nó sẽ sớm nói ra sự thật thôi! +
Mèo nhỏ: (căng thẳng) [tội nghiệp] +
Sen: (ánh mắt sáng suốt vì đã sớm biết sự thật) [Thỏ cụp tai] +
Mỗi lần “sen” ám chỉ, mèo nhỏ đều không hiểu gì hết, hahaha [Cười lăn lộn] +



thương thương mèo nhò
Mèo khờ nhưng tốt bụng
Ẻm tội lỗi nhìn dthhh
Meo meo nhỏ ngoan quá trờiii