Chương 44: Lời đe dọa vô dụng

Không ổn, thực sự quá không ổn rồi. +
Từ lúc ở lễ trưởng thành về đến giờ, Hạ Tri Tùng cứ ngủ miết. Phải là trước đây, dù mệt đến mấy thì bạn nhỏ vẫn sẽ ôn tập một lượt rồi mới tính sau. Hôm nay không chỉ bỏ lỡ bữa tối tại nhà hàng đã đặt trước, mà ngay cả cặp sách cũng chẳng buồn mang vào phòng. +
Ngụy Viễn khuấy nhẹ nồi canh trên bếp, càng nghĩ càng thấy phiền lòng. Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ lúc anh rời đi một lát mà đã có chuyện? Trước đây bạn nhỏ này cũng hay ốm đau, không lẽ Hạ Tri Tùng mang cái “thể chất xui xẻo” gì đó à? +
Chẳng hiểu sao, Ngụy Viễn đột nhiên nhớ tới bóng đen mình từng thấy qua camera trong phòng thiết bị hôm đó, lướt qua rất nhanh nhưng dường như đã được dự tính từ trước. Anh lẽ ra nên đoán được sớm hơn, ngoài Vu Thanh Châu ra, trong trường vẫn còn có đứa không muốn để Hạ Tri Tùng được yên ổn. +
Nghĩ tới đây, Ngụy Viễn không chần chừ nữa, anh đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống đầu giường: “Tùng Tùng, dậy ăn cơm đi.” +
“Anh ơi, cho em ngủ thêm tí nữa đi.” Hạ Tri Tùng giấu nhẹm chiếc áo sơ mi vào sâu trong chăn, “Anh không cần gọi em ăn cơm đâu, em đói sẽ tự dậy ăn.” +
Ngụy Viễn đưa tay sờ thử nhiệt độ cơ thể người đang nằm trong chăn, may mà không sốt: “Lâu rồi anh không vào bếp, không khéo tay nghề xuống dốc rồi, dậy nếm thử giúp anh xem.” +
“Không đâu, chẳng phải hai hôm trước anh mới làm đồ ăn khuya cho em sao?” Hạ Tri Tùng thu người lại chặt hơn, mặt vùi vào chăn để kéo giãn khoảng cách với anh, một hành động thể hiện rõ sự từ chối giao tiếp, “Anh nên ra ngoài đi chứ, bạn bè anh không phải đang đợi anh sao?” +
Ngụy Viễn lẳng lặng quay lại nhà bếp, thêm vào nồi canh gia vị cuối cùng. Anh múc cho mình một bát, tựa người vào bàn khuấy uống được nửa bát. Điện thoại báo có tin nhắn, là ảnh chụp buổi tụ tập mà đám bạn gửi tới. Bình thường buổi tối anh đều ăn ở ngoài, không đi với đồng nghiệp thì cũng là bạn bè, nhưng thứ Bảy là ngoại lệ, anh sẽ dành riêng thời gian đó cho Hạ Tri Tùng. Vài tiếng đồng hồ này cũng là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau. +
Giờ chưa đến lúc đi uống rượu, mà Hạ Tri Tùng lại không chịu ra ăn cơm, anh đột nhiên chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Ngụy Viễn đặt bát xuống, đổ nửa bát canh còn lại vào bồn rửa, quả nhiên lâu ngày không nấu nướng nên tay nghề tệ đi thật. +
Tối hôm đó, anh không đi uống rượu như thường lệ mà chạy hai vòng quanh khu chung cư, dọn dẹp đống đồ lặt vặt trong gara, rồi mới theo cửa gara đi vào nhà. Mâm cơm chuẩn bị sẵn vẫn không hề bị động tới. Ngụy Viễn liếc nhìn đồng hồ, anh đã ra ngoài được hai tiếng rồi. Giờ đã là tám giờ tối, mà phòng khách vẫn im hơi lặng tiếng. +
Ngụy Viễn chống nạnh đứng trước cửa phòng, tay giơ lơ lửng trên không trung một hồi lâu. Ngay lúc định gõ cửa thì bên trong đột nhiên có tiếng động xuống giường mở cửa. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vội vàng bỏ trốn khỏi cửa, ôm đôi dép chạy thẳng lên tầng hai. +
Ngụy Viễn nghe thấy tiếng bật bếp gas, rồi tiếng bát đũa va chạm, tiếng nước chảy và tiếng máy sấy tóc hoạt động. Ở góc đứng này anh không thể quan sát được phần lớn không gian tầng dưới, chỉ có thể đại khái dựa vào âm thanh để đoán xem Hạ Tri Tùng đang làm gì. +
Ngay sau đó, Ngụy Viễn nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc. Hạ Tri Tùng ngồi xuống góc sofa trong tầm mắt anh, lấy ra lọ cồn i-ốt, kéo ống quần ngủ lên, để lộ đầu gối và bắp chân bị trầy xước. +
Không biết có phải do tay phải không thuận hay không mà Hạ Tri Tùng lau rửa vết thương không mấy suôn sẻ, cứ lau một chút lại khựng lại một chút. Sau khi chậm chạp xử lý xong đầu gối bên trái, cậu mới vén ống quần bên phải lên. +
Cũng có thương tích, và cũng nghiêm trọng như thế. +
Ngụy Viễn vô thức siết chặt thanh lan can, hít một hơi thật sâu. +
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? +
Anh lục lại túi đồ chuẩn bị mang đi giặt khô: quần tây của bộ âu phục có dấu vết mài mòn, lớp vải ở khuỷu tay áo khoác bị rách một mảng lớn, còn chiếc áo sơ mi thì biến mất không dấu vết. +
Anh không phải kiểu người tiếc mấy đồng tiền đó, điều quan trọng là Hạ Tri Tùng rốt cuộc đã ngã như thế nào, và tại sao lại ngã. +
Người dưới lầu đã quay về phòng, căn biệt thự hoàn toàn chìm vào im lặng. +
Anh nhẹ bước xuống lầu, mở cửa phòng tắm. Chiếc áo sơ mi mất tích đang được treo trên giá, cổ tay áo bên phải có vết máu loang ra rõ rệt. Hạ Tri Tùng đã cố gắng giặt nó, nhưng vết máu không thể sạch hoàn toàn, những vệt màu nâu nhạt vẫn bám chặt trên thớ vải. +
Anh chạm vào ống tay áo, dường như vẫn cảm nhận được cái cảm giác dính ướt khi máu chảy ra. +
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? +
Ngày hôm sau là Chủ nhật, buổi sáng không có tiết. Hạ Tri Tùng trốn trong phòng suốt cả buổi, đến trưa mới ra ngoài ăn vài miếng như mèo ngửi, hỏi gì cũng chỉ ừ, à cho qua chuyện, tuyệt đối không nói thêm lời nào. +
Ngụy Viễn đột nhiên cảm thấy vị thế giữa mình và Hạ Tri Tùng đã hoàn toàn đảo ngược. Anh trở thành đối tượng bị phớt lờ. Sự xa cách có chủ đích của bạn nhỏ khiến lòng anh trống trải, anh muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. +
Thế nhưng, chính anh là người đòi giữ khoảng cách trước, mà giờ người không chịu đựng nổi trước tiên lại cũng là anh. Chỉ mới bị phớt lờ một ngày mà đã lo âu thế này, anh không dám tưởng tượng nổi Hạ Tri Tùng đã trải qua một tháng bị anh ngó lơ như thế nào. +
Lần đầu tiên Ngụy Viễn đứng ở góc độ của Hạ Tri Tùng để suy nghĩ, anh cảm thấy mình nợ bạn nhỏ. Lẽ ra anh không nên rời khỏi nhà lâu như vậy, và cũng không nên nói những lời tuyệt tình như thế trong lễ trưởng thành. +
Chiều hôm đó trên đường đến trường, Hạ Tri Tùng xuống xe giữa chừng. Ngụy Viễn lặng lẽ bám theo sau, thấy cậu bước vào một tiệm trà sữa. +
“Cho một trà sữa trân châu, 100% đường, nhiều đá.” +
Ngụy Viễn đỗ xe xong, bước tới trả tiền thay cậu: “Làm ơn cho tôi một ly giống hệt vậy nữa.” +
“Sao anh lại tới đây? Em có tiền mà, không cần anh trả đâu.” +
“Anh đến xem em thế nào. Chẳng phải em vốn không thích đồ ngọt sao?” +
“Tự dưng thấy muốn uống thôi ạ.” Giọng Hạ Tri Tùng rất thấp. +
Ngụy Viễn cười khổ: “Sau này muốn uống gì cứ bảo anh, anh mua cho.” +
Hạ Tri Tùng gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện kẻ đó đừng đi tới. Nhưng từ khóe mắt, cậu thấy cái bóng đen nhỏ bắt đầu di chuyển, đi tới bên cạnh chiếc mô tô, rồi tiến thẳng vào tiệm trà sữa, dừng lại ngay sau lưng cậu. +
“Hạ Tri Tùng? Sao cậu cũng ở đây thế!” Mục Húc nhìn cậu đầy ẩn ý, “Tôi nhớ chỗ này cách trường hơi xa mà nhỉ. Tôi cũng thích trà sữa quán này lắm, thơm cực kỳ.” +
Hắn chuyển tầm nhìn sang Ngụy Viễn, niềm nở nói: “Anh chắc chắn là anh trai của Tùng Tùng rồi! Anh còn nhớ em không, em là bạn cùng bàn của cậu ấy đây. Hôm lễ trưởng thành em ngồi ngay cạnh hai người đó. Anh ơi, chiếc xe ngoài cổng là của anh đúng không? Ngầu bá cháy luôn, lần sau anh cho em ngồi thử với được không?” +
“Nhớ chứ, em tên Mục Húc đúng không?” Tính Ngụy Viễn vốn tự nhiên, nhất là khi có người nhắc đến xe của mình, anh cười đáp: “Được thôi, lần sau muốn ngồi cứ bảo Tùng Tùng nhé.” +
Sắc mặt Hạ Tri Tùng đen kịt đến đáng sợ, ngược lại Mục Húc thì vô cùng sảng khoái. Hắn luôn cảm thấy Hạ Tri Tùng thanh cao quá mức. Rõ ràng đều là những kẻ đang vùng vẫy trong vũng bùn, thì cứ ngoan ngoãn mà lún sâu xuống đi, có cần thiết phải giả vờ như đóa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” không? +
Hắn đã đợi hai năm trời chỉ để tìm đúng thời cơ Hạ Tri Tùng yếu ớt nhất mà chen chân vào. Nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Ngụy Viễn, Hạ Tri Tùng vậy mà lại có một người anh trai biết xót thương cậu đến thế. +
Hắn phải khiến Hạ Tri Tùng một lần nữa rơi xuống vũng lầy, phải khiến tình anh em của họ rạn nứt. +
“Tùng Tùng, ly trà sữa toàn đường này mua cho ai thế?” Mục Húc chỉ vào ly trà trên quầy, “Tôi nhớ cậu đâu có uống trà sữa.” +
“Đi thôi.” Hạ Tri Tùng đột ngột chộp lấy tay hắn, “Nhanh lên.” +
Mục Húc bị kéo đi xềnh xệch, nửa thân người đã ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu chào tạm biệt Ngụy Viễn: “Anh ơi, em mượn Tùng Tùng đi nhé, anh cứ về trước đi ạ!” +
Ngụy Viễn vẫy vẫy tay với Mục Húc, đưa tay hớp một ngụm trà sữa. Thứ nước này ngọt đến khé cổ, khẩu vị của Hạ Tri Tùng đã biến thành thế này từ khi nào vậy? Ngụy Viễn mở ghi chú điện thoại, điền thêm “đồ ngọt” vào danh sách sở thích mới của bạn nhỏ. +
“Ôi chao, đây chắc chắn là trà sữa của tôi rồi!” Mục Húc xòe tay ra trước mặt Hạ Tri Tùng, “Đưa đây cho tôi mau.” +
“Tao đồng ý làm việc cho mày, nhưng với điều kiện mày không được phát tán video, càng không được tiếp cận anh tao.” +
“Được thôi. Vậy cậu hôn tôi một cái đi.” Mục Húc cười ngông cuồng, “Để cho bạn học thấy hết, biết đâu tôi hài lòng quá lại xóa luôn video thì sao.” +
“Tao sẽ không để mày xoay như chong chóng đâu.” Hạ Tri Tùng thẳng tay đẩy kẻ trước mặt ra, “Mày sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm.” +
“Làm sao tôi hối hận được chứ?” Mục Húc chẳng thèm để tâm, “Ngày mai nhớ mang cho tôi chai sữa, nhớ kỹ đấy.” +
Những ngày sau đó, mỗi sáng Hạ Tri Tùng đều bị buộc phải mang cho Mục Húc một món đồ. Khi thì đồ ăn thức uống, khi thì những vật dụng lặt vặt như thuốc nhỏ mắt hay thuốc đỏ. Cậu đều hỏi xin Ngụy Viễn mỗi sáng mà không nói lý do. +
Thỉnh thoảng đi đón Hạ Tri Tùng, Ngụy Viễn lại bắt gặp thằng nhóc tên Mục Húc kia. Thằng bé lúc nào cũng tươi cười hớn hở vẫy tay chào “Anh ơi!”, còn tranh thủ tiết lộ tình hình gần đây của em trai anh. +
Khi kỳ thi đại học càng gần kề, Hạ Tri Tùng ngày càng ít nói chuyện với anh hơn. Mối quan hệ của họ như bị đóng băng hoàn toàn. Cái ôm ở lễ trưởng thành dường như đã là lời từ biệt cuối cùng. Họ tự vạch ra một ranh giới “nước sông không chạm nước giếng”, không ai vượt rào, chỉ đứng từ xa nhìn đối phương. Anh đã từng muốn lội qua con sông đó, nhưng Hạ Tri Tùng tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại, ngay cả một cái kéo tay cũng không chịu trao đi. +
Bước ngoặt xảy ra vào một đêm muộn tháng Tư. Ngụy Viễn đang vung chảo làm đồ ăn khuya cho Hạ Tri Tùng thì Mục Húc gửi tin nhắn hẹn bạn nhỏ ra ngoài chơi. Anh gọi Hạ Tri Tùng đang xem tivi ở phòng khách ra, hỏi xem cuối tuần này cậu có rảnh không. Anh không ngờ bạn nhỏ lập tức bật dậy, cảm xúc vô cùng kích động. +
“Anh ơi, Mục Húc không phải bạn em!” +
Ngụy Viễn tò mò liếc nhìn bạn nhỏ một cái: “Thằng bé bảo hai đứa thân nhau lắm mà. Có bạn chẳng phải rất tốt sao, những lúc anh bận không đi cùng em được thì ít ra còn có người để ý đến em.” +
“Nó nói thế sao?” Hạ Tri Tùng cuống lên, “Nó nói với anh khi nào? Hai người lấy đâu ra phương thức liên lạc của nhau?” +
“Hôm kia lúc anh đón em tan học, thằng bé hỏi xin WeChat của anh, bảo là muốn hẹn em đi chơi cuối tuần.” Ngụy Viễn thấy chuyện này rất bình thường, vì điện thoại của bạn nhỏ này thường ngày chẳng khác gì cục gạch, rất ít khi dùng. Có lẽ vì sợ không liên lạc được với Hạ Tri Tùng nên Mục Húc mới thêm WeChat của anh. +
“Anh ơi, nó…” Hạ Tri Tùng vô thức cắn ngón tay, ánh mắt lo âu đảo liên hồi. +
Ngụy Viễn nhận ra biểu cảm của Hạ Tri Tùng không ổn, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?” +
Hạ Tri Tùng rơi vài giọt nước mắt: “Nó chính là cái bóng đen ở trước phòng thiết bị hôm đó. Nó… dạo gần đây nó liên tục đe dọa em…” +
“Nó đe dọa em cái gì?” +
“Nó bảo em là kẻ điên, nó muốn nói cho cả trường biết chuyện em bị bệnh tâm thần, để tất cả mọi người đều biết.” +
Ngụy Viễn nhớ lại những hành động kỳ lạ gần đây của Hạ Tri Tùng: đột nhiên ngã quỵ, rồi mỗi sáng đều hỏi xin anh đủ thứ đồ lặt vặt. +
“Tâm thần? Tại sao nó lại bảo em bị tâm thần? Em điên chỗ nào chứ?” +
“Ngày đó người đi ngang qua phòng thiết bị chính là nó, nó đã nghe thấy tiếng em khóc lóc kêu cứu trong phòng. Trước đó em quên chưa lấy tờ đơn của bệnh viện ra khỏi cặp, nó đã lục cặp của em và nhìn thấy bệnh án.” Hạ Tri Tùng nuốt nước bọt, bịt chặt tai lại, “Mẹ em ngày xưa cũng bị mọi người gọi là kẻ điên, em không muốn mình cũng trở thành kẻ điên trong miệng người khác. Anh ơi, em sợ lắm.” +
Hạ Tri Tùng run rẩy dữ dội, Ngụy Viễn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: “Đừng sợ, có chuyện gì cứ kể hết cho anh nghe.” +
“Anh ơi, anh đừng tin nó, nó là kẻ lừa đảo. Trước đó em…” Lời nói đến đây thì đứt đoạn, Hạ Tri Tùng nghiến răng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, không thốt thêm lời nào. +
“Đừng sợ, nói anh nghe.” +
“Trước đó em vì đuổi theo nó nên mới bị ngã, vết thương ở tay phải cũng toàn là máu. Xin lỗi anh, em đã làm rách bộ âu phục rồi, rõ ràng đó là bộ âu phục đầu tiên anh tặng em.” Hạ Tri Tùng vùi đầu vào lồng ngực Ngụy Viễn, trong mắt đầy lệ nhưng chẳng thấy lấy một tia bi thương, “Xin lỗi anh, dạo này em vẫn luôn không nói chuyện với anh. Em sợ bị anh phát hiện ra, anh sẽ trách em.” +
“Anh là anh trai của em mà.” Ngụy Viễn ôm cậu chặt hơn một chút, “Để anh giúp em giải quyết được không?” +
“Không cần đâu ạ.” Hạ Tri Tùng lau nước mắt, “Em nên học cách trưởng thành, tự mình giải quyết mọi chuyện thôi.” +
Chẳng biết là vì muốn an ủi hay vì tâm lý gì, Ngụy Viễn đã mặc nhiên để bạn nhỏ lên tầng ngủ. Cậu khóc mệt nên ngủ rất sâu. +
Ngụy Viễn thì mất ngủ. Ở những góc khuất mà anh không nhìn thấy, Hạ Tri Tùng vậy mà đã tự mình gánh vác nhiều chuyện đến thế. Anh đột nhiên bắt đầu hối hận vì cái tát hôm đó. Biết đâu tình cảm Hạ Tri Tùng dành cho anh chỉ là sự ỷ lại mà thôi? Tuy hành vi có hơi quá khích, nhưng bản chất chắc cũng không đến mức tồi tệ như vậy. +
Ngụy Viễn xoa mặt, điên rồi, người điên chắc chắc là anh rồi. +
Sáng sớm hôm sau, dưới sự khích lệ của Ngụy Viễn, Hạ Tri Tùng quyết định hoàn toàn “ngửa bài” với Mục Húc. +
“Đây là lần cuối cùng tao mang đồ cho mày.” Hạ Tri Tùng đặt nắm cơm xuống bàn. +
“Không sợ nữa à?” Mục Húc cắn một miếng cơm, “Giờ tôi có WeChat của anh cậu rồi, tôi có thể gửi video cho anh ta bất cứ lúc nào.” +
“Mục Húc, mày căn bản chẳng quay được cái gì cả, đúng không?” Hạ Tri Tùng ngáp một cái, lười biếng đến mức chẳng buồn nhướng mí mắt lên nhìn, “Tao cứ tưởng mày có bản lĩnh gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là giỏi mồm giỏi miệng. Chơi đùa với mày bao nhiêu ngày qua tao thấy mệt thật đấy, nhưng coi như cũng tăng thêm cho tao chút thú vui. Không có công lao thì cũng có khổ lao.” +
Mục Húc run rẩy cả người, cảm giác như có thứ gì đó đang dần siết chặt lấy cổ mình, thè chiếc lưỡi rắn độc ra với hắn. Hắn quả thực không nên dây vào Hạ Tri Tùng, thằng ranh này chính là một con rắn độc. +
“Cậu không sợ nữa sao? Cậu dám nói chuyện với tôi như thế à!” +
“Tại sao tao phải sợ?” Hạ Tri Tùng thở dài, “Hôm nọ mày mải chơi điện thoại bị hội trưởng hội học sinh tịch thu rồi nhỉ? Tao đã nhờ vả chút quan hệ để lấy được điện thoại của mày rồi. Trùng hợp quá, bên trong chẳng có cái gì cả. Video của mày biến đi đâu rồi?” +
Mục Húc sực nhớ ra ngày bị thu điện thoại, Hạ Tri Tùng hiếm khi chủ động giúp cậu ta canh chừng hành lang. Hóa ra là đã có âm mưu từ trước, mục đích là để thu dọn cái điện thoại. +
Mẹ kiếp, thằng này rốt cuộc có bao nhiêu tính toán vậy? +
“Đã bảo mày đừng có chọc vào tao rồi, ghê tởm chết đi được.” Hạ Tri Tùng chậc lưỡi đầy khinh bỉ, “Tâm tư của mày tao đều biết cả. Nếu còn biết giữ thể diện thì tự đi mà bảo giáo viên đổi chỗ ngồi đi, mẹ nó, nhìn mày tao chịu không nổi nữa rồi.” +
“Dù sao thì vẫn phải cảm ơn mày một câu.” Hạ Tri Tùng nheo mắt cười, “Nếu không nhờ có mày, anh trai tao chắc cũng chẳng chủ động ôm tao đâu. Mày xem ra vẫn còn chút giá trị đấy.” +


